Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện
Chương 27: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (3)
[! Anh vừa gọi là BẢO! BỐI!]
[A a a chơi lớn đến mức này luôn sao?]
[Mọi người bình tĩnh đã, nghe tôi nói bừa này, đây chỉ là lỡ lời thôi, lỡ lời thôi mà, anh Bạch nhà chúng ta chỉ là vô tình nói ra tiếng lòng thôi bịa không nổi nữa rồi, rốt cuộc là hai người họ quấn lấy nhau từ bao giờ thế?]
[Đệt, cái tên họ Ngu kia lừa gạt tình cảm của tôi! Đã bảo là không thân không quen không quan tâm cơ mà? Thế rốt cuộc cậu đỏ mặt cái gì hả!]
[Vốn dĩ đang bàng hoàng ngỡ như thế giới sụp đổ đến nơi rồi, nhưng nhìn thấy đám anh em cọc chèo nhà Ngu Nhiên còn sụp đổ hơn cả tôi, tự dưng tôi lại thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ lắm?]
[Dạo trước phòng làm việc của anh ấy cứ liên tục lót đường chuẩn bị tâm lý cho fan suốt, tôi đã biết ngay là anh ấy có mưu đồ mờ ám rồi mà! Nhưng tôi biết làm sao được chứ? Chẳng lẽ lại không cắn răng tiếp tục làm fan của anh ấy sao!]
[Hóa ra Ảnh đế Bạch với cái tên họ Ngu kia quen biết nhau à, hèn chi lại bất lịch sự đến thế.]
[Được rồi đấy đám fan họ Tống cút giùm đi, đây là phòng phát sóng trực tiếp Bạch Ngọc của chúng tôi, đừng có sủa bậy ở đây.]
[Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, hai người họ có biết là mình đang lên sóng trực tiếp không thế? Tái bút: Cái danh xưng Bạch Ngọc này nghe cũng hay phết đấy chứ.]
[Chắc là... không biết đâu nhỉ? Tái bút: Hay +1]
[Có quan trọng không? Người ta con cái cũng đã có đủ cả rồi...]
[Bồ nói chí phải.]
[Khó mà không đồng tình được.]
Kể từ khoảnh khắc Bạch Hành lỡ lời thốt ra hai chữ kia, không chỉ riêng khung chat bùng nổ, mà ngay cả tay của anh chàng cầm máy quay cũng run rẩy theo bản năng, làm cho khung hình bị rung lắc mờ căm.
Thế nhưng dẫu cho bình luận có kích động đến mấy thì về cơ bản số lượng người bỏ theo dõi cũng chẳng có bao nhiêu.
Bạch Hành ngàn năm mới chịu xuất hiện tương tác một lần, người hâm mộ của hắn có thể nói là thuộc hàng Phật hệ nhất quả đất, trừ phi có ai đó xúc phạm mắng chửi hắn, bằng không trong phần lớn các trường hợp thái độ của họ đều là: Không sao cả, chấp nhận được, có thực lực là được rồi.
Đối với người hâm mộ của hắn mà nói, chỉ cần Bạch Hành không phạm pháp thì hắn tìm ai họ cũng chẳng bận tâm. Lúc có tin đồn Bạch Hành bao nuôi tiểu thịt tươi, bọn họ thậm chí còn thản nhiên để lại bình luận:
Đều là người trưởng thành cả rồi, tìm một bạn đời thì có làm sao đâu chứ?
Cộng thêm sự định hướng bấy lâu nay của phòng làm việc, cho nên tuy rằng có chấn động thật, nhưng cũng không đến mức khó lòng chấp nhận.
Chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, bởi vì trước giờ chẳng có một ai nghĩ rằng giữa Bạch Hành và Ngu Nhiên lại có mối liên hệ nào với nhau cả.
Hai con người chung khung hình còn chẳng thèm nói với nhau câu nào, lĩnh vực hoạt động cũng khác nhau một trời một vực, thì có thể có quan hệ gì được cơ chứ?
Còn tâm trạng của người hâm mộ bên phía Ngu Nhiên thì lại phức tạp hơn nhiều.
Bởi vì Ngu Nhiên vừa ra mắt đã nổi tiếng là dám nói dám làm, hồi đó công ty xây dựng cho cậu hình tượng người thẳng thắn bộc trực, thế nhưng ngay buổi chiều hôm đó đã bị chính cậu đạp đổ tan tành. Những người hâm mộ được cậu thì đa phần chẳng phải là kiểu fan nhan sắc mềm mỏng gì.
Thêm vào đó kỹ năng chơi game của cậu cũng khá đỉnh, là đỉnh lưu đầu tiên có tỉ lệ fan nam chiếm tới hai phần ba.
Đa số fan nam đều chẳng mấy bận tâm đến việc cậu qua lại với ai, hay cậu lại gây ra tin tức giật gân gì, điều họ quan tâm chỉ là chừng nào cậu ra bài hát mới và tham gia chương trình nào, rồi sau đó tiện tay ủng hộ một chút.
Lần tiện tay ủng hộ này suýt chút nữa đã khiến bọn họ tự làm mình choáng váng luôn rồi.
Mẹ kiếp, thế mà cũng có người nhìn trúng cậu ta sao? Chỉ nhìn mỗi cái mặt thôi đấy à?
Có điều fan của cả hai nhà đều có chung một đặc điểm rất lớn, đó là không mấy can thiệp vào chuyện đời tư của thần tượng.
Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may rồi.
Sự kinh ngạc trong lòng Ngu Nhiên chẳng hề thua kém đám fan nam kia chút nào, thế nhưng Bạch Hành lại biểu hiện quá đỗi vô tội, khiến cho Ngu Nhiên có cảm giác tựa như đây chỉ là một lần lỡ miệng, chẳng có gì to tát cả.
Cộng thêm việc Ngu Nhiên cảm thấy mình không nên tự mình đa tình, thế là cậu vẫn ngượng ngùng ngồi xuống, giả vờ như vừa nãy chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
Vừa hay lúc này các bát mì đều đã được bưng lên, cậu cũng không truy cứu thêm nữa, dẫu sao bọn họ vẫn đang ghi hình trực tiếp, nếu thật sự làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng hay ho gì.
Ở phía đối diện, tâm trạng của Bạch Hành trông có vẻ rất tốt, hắn cười tươi gắp thịt bò trong bát mình sang cho hai đứa nhỏ: “Ăn nhiều một chút nhé, không đủ thì bảo người ta thêm cho.”
Hi Hi và Nhất Nhất đồng thanh gật đầu: “Dạ được ạ/Dạ!”
Bé mập vụng về cầm đôi đũa, gắp từng miếng thịt lên ăn, vừa ăn vừa nũng nịu với Bạch Hành: “Ba lớn ơi! Bé con, bé con chỉ muốn ăn thịt thui à!”
Nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, trông vô cùng ngây thơ ngốc nghếch.
Bạch Hành nhịn không được bật cười: “Mấy cái này thì con phải...”
“Bé con biết gòi!” Hi Hi ủ rũ cúi đầu, khiến cho Bạch Hành chưa kịp nói hết câu cảm thấy vô cùng tò mò.
Đứa nhỏ này biết cái gì rồi cơ chứ?
Hi Hi lúc này đang không vui chút nào, tại sao đã đổi sang một thế giới khác rồi, các ba cũng chẳng còn nhớ bé con nữa, mà ba lớn vẫn cứ phải nghe lời ba nhỏ thế nhỉ?
Mặc dù Hi Hi cũng rất thích ba nhỏ, nhưng ba nhỏ ở thế giới này đâu có dịu dàng bằng ba nhỏ ở thế giới trước đâu!
Hi Hi làm sao có thể đi cầu xin ông bố độc miệng này được chứ?
Nghĩ đoạn, bé mập ưỡn cái ngực nhỏ lên, đặt đôi đũa trong tay xuống, quay đầu sang ôm lấy cánh tay của Ngu Nhiên bắt đầu làm nũng: “Ba ơi, bé con... bé con chỉ muốn ăn thịt thui à!”
Nhóc ngước đầu lên, đôi mắt cún con ươn ướt trông tội nghiệp vô cùng: “Được hông ba?”
Ngu Nhiên từ từ cúi đầu nhìn xuống, cái miệng bóng nhẫy mỡ của nhóc tì chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi là chạm vào quần áo của cậu, làm dính vết dầu mỡ lên rồi.
Ngu Nhiên nhướng mày: “Không được.”
Bé mập mở to mắt: “Thiệt... thiệt sự hổng được hả ba?”
“Không được, vừa nãy sao không chịu ăn?” Ngu Nhiên lạnh lùng phản bác lại đứa nhỏ, vừa nói vừa gắp sợi mì vào bát mình: “Không được chỉ ăn mỗi thịt, con...”
Cậu vừa nói vừa kín đáo liếc nhìn bé mập một cái, trong phút chốc bỗng trở nên hốt hoảng luống cuống.
Đứa nhỏ mập mạp, trắng trẻo xinh xắn như tạc từ ngọc thế kia vậy mà lại khóc rồi!
Là cái kiểu khóc không phát ra một tiếng động nào, chỉ có nước mắt rơi lã chã, vừa rơi vừa tự lấy tay lau nước mắt ấy!
Ngu Nhiên sợ đến mức hồn vía lên mây, đôi đũa cầm trên tay cũng chẳng vững: “Khóc cái gì chứ? Tôi đã chê con xấu đâu.”
Bạch Hành rất đúng lúc đưa khăn giấy sang, Ngu Nhiên chẳng nói chẳng rằng nhận lấy ngay, lau mặt loạn xạ cho đứa trẻ: “Được rồi cấm khóc nữa đấy, tôi có hung dữ với con đâu mà con khóc?”
“Có hung dữ với bé con mừ!” Hi Hi đau lòng muốn c.h.ế.t: “Ba... ba hung dữ với bé con, hổng cho bé con ăn thịt!”
Vừa nói nhóc vừa thút thít khóc khe khẽ, làm cho đầu Ngu Nhiên to như cái đấu.
“Tôi đâu có bảo... Thôi được rồi, tôi có tội, tôi sai rồi, con đừng khóc nữa có được không?”
Ngu Nhiên nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra thì dường như đã hạ quyết tâm: “Bố ơi, coi như con trai cầu xin bố đấy, đừng khóc nữa, được không bố.”
Ở phía đối diện, Bạch Hành một lần nữa vô tình đưa tay lên che miệng.
Ngu Nhiên vẫn đang vò đầu bứt tai, lần đầu tiên cảm thấy con nít lại là một sinh vật khó đối phó đến mức này.
Nếu như là trước đây, lúc này cậu đã quay ngoắt người bỏ đi, thậm chí còn có thể dạy cho phụ huynh của đứa trẻ hư này một bài học để họ biết cách dạy con cho đàng hoàng.
Thế nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể quay đầu bước đi được, chỉ riêng việc nhìn thấy đứa nhỏ này bị phơi nắng thôi cậu đã không chịu nổi rồi, huống chi là nhìn nó khóc nấc lên thế này?
Tâm trạng rối bời khiến Ngu Nhiên chẳng nhận ra bản thân mình có gì không đúng, chỉ có thể cố gắng hết sức mà hạ mình làm cháu: “Ông nội ơi! Cháu van xin ông đấy, đừng khóc nữa, được chưa?”
Hi Hi sụt sịt mũi, không vừa ý: “Bé con là tiểu tổ tông cơ!”
“Được được được, tổ tông, con là tổ tông của tôi.” Nhìn thấy nước mắt của nhóc tì cuối cùng cũng ngừng rơi, Ngu Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tổ tông muốn ăn gì nào? Để kẻ hèn này đi lấy cho người, được chưa?”
“Dạ được.” Bé mập cúi đầu, tủi thân đưa ra yêu cầu: “Bé con... bé con muốn ngồi với anh trai cơ.”
“Được được, con muốn hái sao trên trời cũng được hết.” Ngu Nhiên mệt mỏi rã rời, đến cả việc đang ghi hình phát sóng trực tiếp cũng quên béng mất: “Anh Hành, đổi chỗ đi, bế bé mập qua đó giùm tôi với.”
Hi Hi lập tức mở to mắt: “Ba gọi bé con là bé con...”
“Tiểu tổ tông ơi, con nghe nhầm rồi đấy.” Ngu Nhiên thẳng lưng lên, chẳng nói hai lời liền bế bổng đứa nhỏ lên, đôi mắt to tròn trong veo tràn đầy vẻ van nài.
Vô cùng hèn mọn.
Bạch Hành cảm động vô cùng, vì thế còn cười tủm tỉm nhường lại chỗ ngồi, để cho hai đứa nhỏ có thể ngồi ăn cùng nhau.
Sau đó Ngu Nhiên lại khép nép gọi thêm mười tệ thịt bò cho bé mập, gắp phần lớn mì trong bát đứa nhỏ chia bớt cho mình và Bạch Hành, lúc này mới an tâm bắt đầu ăn.
Trẻ con đúng là thứ sinh vật có độc mà!
Trái ngược với sự mệt mỏi trong lòng của Ngu Nhiên, khán giả trên kênh chat rõ ràng là đang vô cùng hả hê trước tai họa của người khác.
[Mặc dù biết là không tốt lắm đâu, nhưng mà hahaha Ngu Nhiên làm tôi cười c.h.ế.t mất thôi!]
[Ngu nào đó: Bố ơi, ông nội ơi, tổ tông ơi, kẻ hèn này mang thịt lên cho người ngay đây!]
[Biết trước có ngày hôm nay thì lúc nãy độc mồm độc miệng làm cái gì chứ? Người ta khóc lên một cái là cậu lại phải cun cút đi dỗ dành.]
[Hahaha mặc dù vậy nhưng mà bé con của chúng ta đáng yêu thật sự luôn á, lúc khóc cũng xinh xắn hết phần thiên hạ, đúng là không hổ danh là con trai của Ảnh đế.]
[Chứ sao nữa, đứa nhỏ bảo nín là nín ngay, bây giờ mắt đã hết đỏ rồi, rõ ràng là giả vờ khóc thôi. Nhưng mà thế thì đã sao chứ? Tôi chỉ muốn nói là: Làm tốt lắm!]
[Đệt hahaha bồ độc hại vãi chưởng, nhưng mà chiêu này của bé mập đỉnh thật đấy, nháy mắt một cái là hai người ba đã ngồi sát vào nhau rồi.]
[Không chỉ có thế đâu, ai đó còn gọi một tiếng anh Hành nữa kìa:)]
[Không chỉ có thế đâu, ai đó còn gọi một tiếng bảo bối nữa kìa:)]
Ngu Nhiên lúc này hoàn toàn không muốn đôi co với bé mập thêm một câu nào nữa, cậu ăn xong bát mì với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Lắng nghe anh trai của bé mập dỗ dành đứa nhỏ bằng những câu từ ngắn gọn súc tích, Ngu Nhiên cảm thấy bản lĩnh của Nhất Nhất thực sự quá đỗi lợi hại.
Quả nhiên những điều cậu cần phải học hỏi vẫn còn nhiều vô số kể!
Bạch Hành ngậm ý cười, động tác tự nhiên gắp hết rau mùi trong bát Ngu Nhiên ra ngoài, những việc như thế này thỉnh thoảng mỗi khi đi ăn cùng nhau hắn vẫn thường làm, nhưng phần lớn thời gian Ngu Nhiên đều chẳng hề để ý tới.
Bé mập vô cùng thỏa mãn ăn hết một bát thịt lớn, nhìn hai người ba đang ngồi sát bên nhau, nhóc cảm thấy bản thân mình đúng là một thiên tài thông minh xuất chúng.
Không chỉ được ăn thịt no nê mà còn làm trợ công xuất sắc nữa chứ!
Hi Hi quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nhất Nhất.
Nhất Nhất vô cùng quen thuộc đưa tay xoa đầu bé con: “Em thông minh lắm, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé.”
Hi Hi hơi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn rất tự hào ưỡn ngực: “Bé con thông minh mừ!”
“Thông minh cái gì cơ?” Ngu Nhiên nghe thấy thế liền ngờ vực ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt như không hiểu gì của bé con, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt: “Tôi không có hung dữ với con đâu, tôi chỉ hỏi xem hai đứa đang nói chuyện thông minh gì thế thôi?”
Bạch Hành cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: “Bé cưng vừa làm chuyện gì sao?”
“Bé con hổng nói được đâu nè.” Hi Hi cất giọng non nớt trả lời: “Nói ra là bé con hết thông minh liền á!”
Nếu như nhóc nói ra thì sau này làm sao làm trợ công được nữa chứ?
Không được nói đâu.
May thay hai người ba cũng chẳng để tâm, một người là không dám để tâm, còn một người thì hôm nay thu hoạch được quá nhiều điều tốt đẹp rồi nên chẳng cần phải để tâm làm gì nữa.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Bạch Hành hiếm thấy chủ động đổi đứa nhỏ sang cho Ngu Nhiên bế.
Hắn khẽ nâng bé mập lên, đôi mày cong cong, nụ cười ôn hòa thân thiện: “Ăn nhiều như thế mà sao chẳng thấy nặng chút nào vậy nhỉ?”
Hi Hi chớp chớp mắt, quả nhiên lập tức được vuốt lông êm ái: “Bé con thon thả mừ!”
“Hóa ra là như vậy.” Bạch Hành cố ý dùng giọng điệu khoa trương, ngậm ý cười khen ngợi nhóc tì: “Ba cứ bảo sao mà lại xinh đẹp thế này, hóa ra là do ăn mãi không béo.”
Bé mập được khen đến mức thẹn thùng vùi đầu vào vai Bạch Hành, giọng nói lí nhí: “Bé con... có một xíu xiu thịt thui à!”
Bạch Hành thuận theo lời của Hi Hi: “Ừm, chỉ một chút xíu thôi, cái kiểu vừa vặn đẹp nhất ấy.”
Khen đến mức Hi Hi lâng lâng chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa!
Ngu Nhiên không cảm xúc bế Nhất Nhất đi ở phía sau, hai gương mặt một lớn một nhỏ kia trông vậy mà lại có vài phần nét tướng mạo cha con.
“Ba của cháu giả tạo thật đấy.” Ngu Nhiên nhịn không được buông lời phàn nàn: “Nhìn một cái là biết đang muốn moi móc thứ gì đó từ chỗ Hi Hi rồi, khen lố thấy ớn.”
Nhất Nhất suy nghĩ một chút: “Chú cũng có thể khen ngợi Hi Hi mà, em ấy dễ dỗ lắm.”
Ngu Nhiên khựng bước chân lại, ánh mắt nhìn Nhất Nhất mang theo vẻ dò xét.
Nhất Nhất thản nhiên để mặc cho đối phương đánh giá mình: “Hi Hi ngoan lắm.”
Ngay lập tức, Ngu Nhiên liền tin vào lời của Nhất Nhất!
Cậu ngập ngừng một lát rồi hạ thấp giọng: “Dỗ thế nào? Dạy tôi đi.”
Khuất phục một cách vô cùng nhanh chóng, tựa như đã luyện tập qua hàng ngàn hàng vạn lần vậy. Đây không gọi là khuất phục, đây gọi là rút lui mang tính chiến lược đấy nhé!
[Đúng là không hổ danh là Ảnh đế, dỗ con nít đỉnh của chóp luôn, nháy mắt một cái đã dỗ dành được bé cưng rồi, đâu như ai kia...]
[Thế mà lại phải đi thỉnh giáo một đứa con nít! Ngu Nhiên ơi là Ngu Nhiên, cậu có làm được không đấy?]
[Kiến thức nóng hổi: Mic thu âm của đoàn phim “Thần Tượng Bạn Chưa Từng Biết” bắt âm cực kỳ tốt, hạ thấp giọng nghe lại càng rõ hơn đấy.]
[Kiến thức bên lề: Ngu Nhiên hiểu rất rõ về vị Ảnh đế nào đó, ngay cả việc Ảnh đế làm cái gì vì mục đích gì cậu ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay.]
[Đệt cả nhà ơi mau qua phòng phát sóng trực tiếp của Ảnh đế Bạch đi, đặc sắc lắm luôn!]
Hai nhóm gần như đi cùng một lúc, cho nên lúc quay phim mọi người xem phòng phát sóng của ai cũng như nhau cả. Thế nhưng bây giờ Bạch Hành bế bé mập đi xa hơn một chút, nên khung hình của hai phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu khác nhau rồi.
Một lượng lớn khán giả điên cuồng ùa vào, muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì đặc sắc đến thế.
Bên này, Bạch Hành thấy mình khen cũng hòm hòm rồi liền cười híp mắt chuyển chủ đề: “Nói mới nhớ, lúc nãy sao ba nhỏ lại bịt miệng Hi Hi thế? Bịt đến mức hằn cả vệt đỏ lên rồi này.”
“Thiệt hả ba?” Hi Hi sờ sờ mặt, có chút sợ hãi: “Bé con... có phải bị xấu xí rồi hông ba?”
“Rất nhanh là sẽ hết thôi.” Bạch Hành xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc tì, cười tủm tỉm: “Con đáng yêu thế này, có vết hằn cũng siêu cấp đáng yêu luôn, là do sức tay của ba nhỏ mạnh quá đấy thôi.”
“Chắc là chú ấy cũng hơi căng thẳng một chút, để ba lớn thay mặt chú ấy xin lỗi con nhé.”
“Hổng sao đâu nè.” Hi Hi vỗ vỗ ngực: “Bé con là một đứa trẻ độ lượng mừ!”
“Thế à?” Bạch Hành nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Đứa trẻ độ lượng có thể nói cho ba biết được không? Ba cũng muốn biết vì sao ba nhỏ lại căng thẳng đến thế, để về nhà còn dỗ dành chú ấy, sửa cái thói quen xấu này đi nữa chứ.”
Bạch Hành hỏi xong liền kín đáo liếc nhìn máy quay phía sau một cái, cụp mắt xuống che giấu đi cảm xúc của mình.
Nhóc con đâu có nhiều toan tính đến thế, nghe thấy vậy liền cảm thấy hình như rất có lý nha.
Hơn nữa người này lại là ba lớn, có bí mật nhỏ nào mà không thể nói cho ba lớn biết chứ?
Không có đâu!
Nhóc chạm hai đầu ngón tay vào nhau, bĩu môi: “Bé con nói cho ba nghe nè, ba... ba hổng được nói cho người khác biết đâu đó nha!”
Bạch Hành mỉm cười đồng ý.
Bé con ra vẻ thần bí ghé sát vào tai Bạch Hành: “Bé con nhìn thấy nhiều nhiều ơi là nhiều ảnh của ba lớn luôn á!”
Bàn tay Bạch Hành siết chặt lại, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, giả vờ thản nhiên hỏi: “Ảnh của ba sao?”
“Đẹp lắm luôn á!” Bé mập gật đầu, vừa nói vừa đếm ngón tay: “Ba lớn đánh bóng nè, đi... đi học nè, mặc quần áo đẹp nè, để tóc dài nữa nè... Đẹp ơi là đẹp luôn á!”
Bạch Hành lắng nghe lời miêu tả của nhóc con, nụ cười nơi khóe môi không kìm được mà cứ thế cong vút lên, đáy lòng như được lấp đầy bởi kẹo bông gòn mềm mại, toàn là vị ngọt ngào.
Lắng nghe giọng nói non nớt trong trẻo của bé mập, hắn dường như cũng thuận theo những lời miêu tả ấy mà quay trở về với quá khứ của chính mình.
Hắn ở trên sân bóng rổ chơi bóng, mồ hôi rơi như mưa, đám anh em bên cạnh đều lớn tiếng hò reo cổ vũ.
Trong một phút đắc ý, quả bóng của Bạch Hành bỗng chốc bay vút ra khỏi sân bóng rổ, bay thẳng một mạch đến bên cạnh một thiếu niên rồi đập mạnh vào người đối phương.
Mí mắt Bạch Hành giật nảy lên, nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, hắn vội vã chạy thục mạng tới.
Thế nhưng khi hắn chạy đến nơi thì thiếu niên kia đã kéo thấp vành mũ vội vàng rời đi mất rồi.
Hắn đi theo đến bên bờ hồ rợp bóng liễu xanh râm mát, đứng tựa lưng vào gốc cây lớn, nghe thấy một cô nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi đang tỏ tình với người thiếu niên mà hắn thầm thương trộm nhớ.
Rồi sau đó, hắn nghe thấy người thiếu niên ấy nói: “Tôi có người mình thích rồi, đời này tôi chỉ tìm một mình người đó thôi.”
Đồng thời câu nói ấy cũng đã từ chối một kẻ như hắn, kẻ chẳng dám nói ra tình yêu trong lòng, chỉ biết chôn chặt tình cảm nơi đáy tim như một người khách qua đường.
Mãi cho đến năm năm sau, khi đối phương rơi vào bước đường cùng quẫn, hắn mới hèn hạ bước ra, dùng lợi ích để trói buộc hai người lại với nhau.
Những năm qua, Bạch Hành luôn mâu thuẫn lại cố chấp, hắn muốn bất chấp tất cả mà nhốt người kia lại trong nhà.
Hắn đóng phim nhiều năm như vậy, từng chứng kiến không ít chuyện phim giả tình thật, cũng thấy không ít chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn khả thi.
Thế nhưng hắn cũng sợ hãi, sợ phải nghe thấy đối phương lạnh lùng chế giễu hắn là si tâm vọng tưởng, đời này người ta chỉ tìm duy nhất một người mà người ta thích mà thôi.
Chỉ vào những lúc không thể kìm nén được nữa, hắn mới dám đặt chân vào căn nhà chung của hai người để tìm kiếm một thoáng vui vẻ ngắn ngủi.
“Ba ơi!”
Bé mập ngoan ngoãn ôm lấy cổ Bạch Hành, nghiêng đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò: “Ba... sao ba hổng nói gì dợ?”
Bạch Hành rủ mi mắt, hồi lâu sau mới khẽ bật cười thành tiếng.
Hắn vùi mặt mình vào chiếc bụng nhỏ của bé mập: “Không có gì đâu, ba vui quá nên thất thần một chút thôi.”
Vui đến mức dẫu cho Bạch Hành biết rõ đây là buổi phát sóng trực tiếp, hắn vẫn chẳng tài nào kiềm chế nổi khóe môi đang không ngừng cong lên của mình.
[Ý gì đây? Có bạn nào đại diện lớp tóm tắt lại giùm không? Ảnh đế vui đến mức thất thần luôn á?]
[Nói đơn giản thì chính là đột nhiên phát hiện ra người mình thích cũng thích mình, cho nên mới vui đấy. Tôi ngộ ra hết rồi.]
[Ngộ ra +1, sau khi tốt nghiệp cấp ba Bạch Hành không chơi bóng rổ nữa, điều này nói lên cái gì? Người hiểu thì tự khắc sẽ hiểu.]
[Ngộ ra +2, công ty của Bạch Hành tên là Công ty Giải trí Bạch Ngư, điều này nói lên cái gì chứ? Tôi thật sự không muốn hiểu đâu mà!]
[Ủa khoan đã, hai người họ thật sự biết là mình đang livestream không đấy?]
[Chắc chắn là biết chứ, nếu Bạch Hành không muốn cho chúng ta biết thì đã che mic lại rồi, anh ấy thông minh lắm.]
[Lời này tôi không đồng ý đâu nhé, nói cứ như thể Ngu Nhiên nhà tôi không thông minh bằng ấy!]
[Cái này thì... Ba nào con nấy thôi, nói đến đây là hiểu rồi.]
Đúng vậy, ngay từ lúc Bạch Hành hỏi đứa nhỏ câu này, hắn đã không hề có ý định muốn che giấu.
Dù kết quả là tốt hay xấu hắn đều sẵn sàng đón nhận tất cả, sau đó sẽ nói cho mọi người biết rằng hắn muốn theo đuổi Ngu Nhiên.
Vốn dĩ việc Bạch Hành phá lệ tham gia chương trình thực tế này chính là đang tự cho bản thân mình một cơ hội.
Một cơ hội để theo đuổi người trong lòng.
Cho nên khi bé mập nói cho hắn biết trong điện thoại của Ngu Nhiên có rất nhiều ảnh chụp Bạch Hành thời cấp ba, cảm giác như là chụp lén nữa, thì trái tim vốn luôn trầm ổn của Bạch Hành đã bắt đầu đập loạn nhịp không ngừng.
Hóa ra năm đó không chỉ có một mình hắn chú ý đến đối phương, đúng không?
Bạch Hành đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn bé mập, thắc mắc: “Vì sao con lại gọi Ngu Nhiên là ba, còn gọi ta là ba lớn thế? Có phải vì lúc đó ta bảo muốn gia nhập vào gia đình này không?”
“Hổng phải đâu nè.” Hi Hi nghiêng nghiêng đầu nhỏ, giọng nói mềm mại như bông: “Bé con chính là bé con của các ba mà!”
“Bé con có ba lớn, ba nhỏ, anh trai... Ai cũng thích, thích bé con nhiều ơi là nhiều luôn á!”
Bé mập vô cùng tự hào, mình là đứa trẻ được cưng chiều nhất trần đời đó nha!
Bạch Hành im lặng hồi lâu, đột nhiên chuyển đề tài: “Vậy bé con giúp ba một chuyện được không? Ba nhỏ của con vẫn chưa biết là ba thích chú ấy đâu, ba định...”
Hai mắt của Hi Hi sáng rực lên, nhích người lại gần: “Bé con làm cho! Để bé con giúp ba làm trợ công nè!”
Ở thế giới trước, bé con cũng giúp ba lớn tỏ tình đó nha!
Mặc dù sau đó lại biến thành bé con đi tỏ tình mất tiêu, nhưng mà bé con có kinh nghiệm đầy mình, siêu lợi hại luôn!
Chẳng hiểu vì sao, khi nghe thấy câu trả lời này của nhóc tì, Bạch Hành đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Hắn khẽ ho một tiếng, vô cùng dịu dàng từ chối ý tưởng này: “Không cần đâu, để tự ba làm, con chỉ cần nghĩ cách làm sao để ba nhỏ ở bên cạnh ba nhiều hơn một chút là được rồi, có được không?”
Hi Hi bĩu môi nhỏ, có vẻ không hài lòng lắm: “Vậy... phần thưởng của bé con đâu nè?”
Bạch Hành suy nghĩ một chút: “Ba bảo anh trai chơi với con nhiều hơn nhé?”
Hi Hi lắc đầu nguầy nguậy: “Anh trai vốn là của bé con rồi mừ, hổng tính đâu!”
Bạch Hành nghẹn lời, bất đắc dĩ bật cười: “Ba mua cho con thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt chịu không?”
Hi Hi chớp chớp đôi mắt to tròn: “Dạ vậy để bé con suy nghĩ suy nghĩ đã nha!”
“Được rồi, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đấy nhé.” Bạch Hành khẽ cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi của bé mập: “Trông cậy cả vào con đấy nhé bảo bối.”
Hi Hi gật đầu thật mạnh.
Nhất định rồi, bé con siêu cấp thông minh luôn á nha!
Chiều hôm đó, Bạch Hành và Ngu Nhiên cùng dắt theo hai đứa nhỏ đi kiếm được hơn hai trăm tệ. Hai người cũng chẳng chần chừ gì mà dẫn con đi ăn một bữa tối vô cùng thịnh soạn.
Sau đó bốn người mỗi người cầm một cây kem ốc quế bắt đầu ăn ngon lành.
Chẳng hiểu vì sao chỉ mới bế đi một đoạn đường thôi mà đứa nhóc vốn dĩ chọn đi theo cậu lại đột nhiên phản bội sang phe bên kia mất rồi, trông cứ như thể Bạch Hành mới là ba ruột của nó vậy, làm cho Ngu Nhiên vừa khó chịu lại vừa ghen tị.
Đợi đến khi bọn họ sắp về tới khách sạn, Ngu Nhiên nhịn không được nữa, sải bước tiến lên vài bước rồi hỏi: “Rốt cuộc anh đã rót lời đường mật gì vào tai nó thế?”
Bạch Hành khựng lại, nhìn sang Ngu Nhiên với ánh mắt mang đầy vẻ dò xét: “Sao thế?”
Ngu Nhiên nhìn hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau tung tăng đi ở phía trước, hạ thấp giọng: “Dạy tôi với.”
Bạch Hành: “Được thôi, dạy cậu.”
Vạn vạn không ngờ tới, chỉ mới có nửa ngày ngắn ngủi thôi mà bé mập đã công lược được người ta rồi.
Điều này khiến Bạch Hành không thể không tiếp tục suy ngẫm về ý nghĩ từng vụt qua trong đầu mình trước đó.
Bé mập này quá giống hai người bọn họ.
Sau khi bốn người quay trở về khách sạn liền được nhân viên công tác thông báo về lịch trình của ngày mai.
“Chuyện là thế này ạ, mỗi ngày vào lúc bảy giờ sáng phòng phát sóng trực tiếp sẽ tự động mở ra, mười giờ tối phòng phát sóng sẽ tự động tắt đi. Nếu các thầy cần chuẩn bị điều gì thì có thể báo trước với chúng tôi một tiếng để chúng tôi điều chỉnh lại thời gian cho phù hợp ạ.”
Phó đạo diễn đích thân đến trao đổi với bọn họ, sau đó tiêm một liều vắc-xin phòng ngừa trước: “Tập đầu tiên của chúng ta chủ yếu là để làm quen và hòa nhập, cho nên có thể sẽ có một vài hoạt động tương tác giữa cha con, hy vọng các thầy có thể giao tiếp thật tốt với các bé, có vấn đề gì cứ thoải mái tìm nhân viên công tác hoặc thợ quay phim đều được ạ.”
“Cảm ơn.”
Ngu Nhiên đơn giản nói một lời cảm ơn rồi cúi người bế bé mập lên: “Đi thôi, về phòng bồi dưỡng tình cảm nào.”
Hôm nay cậu đã học được không ít bí kíp nịnh nọt dỗ dành con nít, tin chắc rằng có thể kéo được trái tim của bé con quay trở lại về phía mình.
Thế nhưng nhóc con vậy mà lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi!
“Bé con muốn... muốn chơi với anh trai cơ, một xíu xiu thui mà ba!”
Nhóc dùng chất giọng mềm mại ngọt ngào để làm nũng, đôi mắt tròn xoe tràn ngập lời khẩn cầu tội nghiệp, khiến cho Ngu Nhiên vừa nhìn thấy là trái tim đã mềm nhũn ra rồi.
Dù sao thì bây giờ thời gian vẫn còn sớm...
“Mười giờ tôi qua đón con.”
“Dạ được ó!” Bé con đạt được nguyện vọng liền vui vẻ tung tăng chạy đi tìm anh trai, để lại Ngu Nhiên đứng đó vừa ghen tị lại vừa bực bội.
Đúng là cái đồ nhóc con vô lương tâm, uổng công một tấm chân tình của cậu đem đi cho chó ăn rồi.
Ngu Nhiên nghĩ thầm trong bụng, quay trở về phòng lấy quần áo rồi bắt đầu tẩy trang, nghỉ ngơi.
Ở một căn phòng khác, bé con trợ công sau khi đuổi ba lớn ra khỏi phòng liền nhảy phịch một cái ngã nhào lên giường của anh trai, lăn qua lộn lại liên tục.
“Thoải mái quá đi à, bé con thích ở đây lém!”
Nhất Nhất chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng vệ sinh lấy nước ra, phục vụ trọn gói từ rửa tay, rửa chân cho đến rửa mặt cho bé con xong xuôi mới mở miệng: “Anh cũng thích ở đây.”
Bé con cười tít mắt, sau đó ôm chặt lấy Nhất Nhất, vô cùng tự tin lên tiếng: “Anh ơi! Hôm nay ba lớn bảo bé con giúp đỡ á!”
Nhất Nhất tò mò: “Giúp cái gì cơ?”
“Trợ công á!” Hi Hi thì thầm nói nhỏ với anh trai: “Ba vẫn chưa... vẫn chưa theo đuổi được ba nhỏ đâu nè, tụi mình phải nói nhỏ xíu xiu thui nha!”
[Bảo bối ơi, không cần phải nói nhỏ xíu xiu đâu, cả thế giới này chỉ có mỗi ba nhỏ của cưng là không biết thôi á (cười khóc)]
[Hahaha dáng vẻ nói thì thầm của bé con cũng đáng yêu xỉu luôn.]
[Bây giờ tôi mới nhận ra là Nhất Nhất thực sự cưng chiều bé con ghê gớm luôn ấy, bình thường chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, thế mà hễ bé con lên tiếng là thằng bé có thể tiếp tục câu chuyện ngay được!]
[Hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng bọn nhỏ quen biết nhau từ trước, nhưng mà ban đầu sao Ngu Nhiên bọn họ lại kinh ngạc đến thế nhỉ? Kỳ lạ thật.]
[Không quan trọng đâu, quan trọng là bé con siêu cấp ngọt ngào!]
Bé con siêu ngọt ngào cảnh giác ngó nghiêng nhìn ra phía cửa phòng, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở ngoài mới ảo não đưa tay vò đầu bứt tai: “Nhưng mà... bé con hổng biết làm sao hết á...”
“Đừng bứt tóc, rụng đấy.” Nhất Nhất khẽ nắm lấy tay của Hi Hi, bình thản bày mưu tính kế: “Em thông minh thế này, chắc chắn là sẽ biết làm thôi mà.”
Hi Hi nghe vậy liền ủ rũ cúi đầu: “Nhưng mà... bé con hổng nghĩ ra được...”
Nhất Nhất cũng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu: “Anh nghe người ta nói, ngủ chung với nhau lâu ngày thì sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm...”
“Bé con biết gòi nè!” Hi Hi lập tức nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời: “Bé con đi tìm các ba ngủ chung!”
Nhất Nhất nghiêng đầu: “Vì sao thế?”
Hi Hi cất giọng non nớt trả lời: “Bởi vì... bởi vì bé con muốn ngủ với anh trai mừ!”
Một chiếc giường lớn lắm luôn á, đến lúc đó Hi Hi sẽ rón rén lén lút chuồn đi, chỉ để lại hai người ba ngủ cùng một chỗ thôi, như vậy là sẽ có tình cảm ngay liền à!
Nhất Nhất nghe xong câu trả lời của Hi Hi liền lập tức đoán ra được nhóc tì này đang tính toán làm cái trò gì.
Cậu bất đắc dĩ xoa đầu Hi Hi: “Ba sẽ phát hiện ra đấy.”
Đúng rồi ha!
Hi Hi chợt nhớ ra, ba lớn của nhóc có đôi tai thính như tai cún vậy á.
Hi Hi vắt óc suy nghĩ một hồi lâu: “Bé con có cách mừ!”
Nhất Nhất muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý với ý tưởng của bé con, cùng bé con đi tìm hai người ba.
Sau khi Ngu Nhiên gội đầu xong bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu phát hiện trong phòng mình bỗng dưng xuất hiện thêm một người.
Cậu thắc mắc: “Anh qua đây làm gì?”
Bạch Hành khép cuốn sách lại, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nỗi buồn vui của loài người vốn chẳng tương thông, bé con chê tôi ồn ào quá.”
Ngu Nhiên... lập tức cười trên nỗi đau của người khác: “Đáng đời!”
Bởi vì cả hai người đều không đeo mic thu âm nên cảnh này chẳng khác nào đang xem phim câm cả, nhưng không sao hết, một đám đại tài đọc khẩu hình cấp mười đã ra tay dịch lại hộ, khiến cho dân tình xem mà thích thú vô cùng.
Kể từ chiều nay sau khi Bạch Hành tự mình công khai thích Ngu Nhiên, các hot search trên mạng xã hội vẫn chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.
Có thể nói rằng chương trình “Thần Tượng Bạn Chưa Từng Biết” đã bùng nổ view thực sự rồi, đêm muộn thế này mà vẫn có một lượng lớn khán giả ngồi canh me để hít đường.
Bạch Hành chớp chớp mắt, tiện tay quẳng một chiếc khăn tắm trùm kín mít ống kính máy quay lại, khiến cho những khán giả vốn đã khó khăn trong việc theo dõi nay lại càng thêm khốn đốn.
[Cái gì thế hả? Có cái gì mà người dùng VIP tôn quý như chúng tôi không thể xem được chứ?]
[Đừng có nói với tôi là hai người bây giờ định làm chuyện ấy luôn đấy nhé!]
[Không thể nào đâu, hai người họ bây giờ còn chưa đâu vào đâu mà, cùng lắm chỉ là thích nhau thôi, chắc là cái tên họ Bạch không muốn cho tôi ngắm người yêu của anh ta chứ gì.]
[Người yêu cái gì chứ, Ngu ca nhà tôi đã đồng ý đâu, được chưa hả?]
Bên ngoài ống kính, sau khi Bạch Hành dùng khăn che kín máy quay liền bất ngờ kéo mạnh một cái, Ngu Nhiên mất thăng bằng trong chớp mắt, nháy mắt đã ngồi gọn lỏn trên đùi của Bạch Hành: “Anh làm... ưm...”
“Suỵt!” Bạch Hành khẽ cười một tiếng: “Bọn họ sẽ nghe thấy đấy nhé.”
Ngu Nhiên: “Anh coi tôi là đồ ngốc đấy à?”
Mic đều đã tháo ra hết rồi thì nghe ngóng bằng niềm tin à?
“Được rồi.” Bạch Hành nhìn Ngu Nhiên với vẻ mặt đầy tiếc nuối, ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn bỗng nhiên ghé sát lại gần, dùng chóp mũi của mình khẽ cọ qua cọ lại lên chóp mũi của Ngu Nhiên.
“Hôm nay... tôi vui lắm.”
Ngu Nhiên thoáng ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Bạch Hành chớp chớp mắt, chất giọng trầm ấm dịu dàng hạ thấp xuống, nhẹ nhàng êm ái tựa như một cơn gió thoảng lướt qua nơi núi rừng, chẳng mang theo chút tính công kích nào.
“Tôi muốn hôn cậu.”
Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu ra, nghe như thể đang làm nũng với người yêu của mình vậy.
Người yêu sao?
Ngu Nhiên bị hai chữ này mê hoặc đến mức thất thần, chỉ đơn giản là khẽ cúi đầu xuống chứ không hề thốt ra bất kỳ lời từ chối nào.
Bạch Hành hiểu rằng, đây chính là đã ngầm đồng ý rồi.
Hắn cong cong đôi mày, nơi đáy mắt đào hoa tuyệt đẹp sóng sánh ánh nước, ánh lên những vụn sáng lấp lánh tựa như một hồ nước sâu thẳm đong đầy tình cảm.
Chỉ riêng việc nhìn vào thôi cũng đủ để cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến đang dâng trào.
Bạch Hành khẽ ngẩng đầu lên, chạm vào cánh môi mà hắn đã từng hôn qua không biết bao nhiêu lần, chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ để mang lại cho hắn sự thỏa mãn vô biên.
Không còn là cảm giác ngỡ như bản thân chỉ là một đối tác làm ăn chẳng có chút trọng lượng nào nữa, mà là một đối tượng được người kia ghi nhớ trong lòng, một mối quan hệ có tình cảm thực sự.
Tâm thế lúc này đã hoàn toàn khác biệt.
Bạch Hành chỉ chạm môi như thế rất lâu mà không hề cử động, Ngu Nhiên khẽ nâng mi mắt lên, thứ đập vào mắt cậu chính là một đôi mắt ngập tràn vẻ thâm tình.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vậy mà lại chủ động đáp lại!
Động tác này khiến cho Bạch Hành cũng phải ngỡ ngàng kinh ngạc, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói, tận hưởng khoảnh khắc chủ động này đến từ người yêu...
“Ba ơi!”
Một giọng sữa non nớt mềm mại bỗng nhiên vang lên, Ngu Nhiên giật nảy mình, lập tức bật dậy khỏi đùi của Bạch Hành như một chiếc lò xo, nhìn ra ngoài cửa phòng với vẻ mặt có chút hoảng loạn luống cuống.
Ngoài cửa, bé con đang bám tay vào khung cửa thò đầu vào nhìn, cất giọng vô cùng bất mãn hỏi: “Hai người đang... đang làm cái gì dợ?”
“Có cái gì mà bé con hổng được nhìn hả!”
Ngu Nhiên: “Không có gì cả, cái gì con cũng nhìn được hết.”
Bạch Hành nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra thì giọng nói đã tràn ngập sự bất đắc dĩ: “Bọn ba đang bàn bạc về nhiệm vụ ngày mai thôi mà, hai đứa chơi xong rồi à?”
“Chơi xong gòi nè.” Hi Hi gật đầu, chẳng hề nghi ngờ việc ba đang lừa mình chút nào, trực tiếp nói ra mục đích của mình: “Bé con muốn... muốn ngủ với anh trai cơ!”
“Không được, hai đứa trẻ con ngủ riêng nguy hiểm lắm.” Ngu Nhiên một mực phủ quyết ngay lập tức.
Bạch Hành cũng gật đầu: “Bảo bối không được tự ngủ một mình đâu nhé, ở đây không an toàn đâu.”
Nhóc tì nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương: “Nhưng mà... nhưng mà con muốn ngủ chung với anh trai mừ!”
Bé tủi thân cúi đầu: “Bé con lâu lắm... lâu lắm gòi hổng được ngủ chung với anh trai á!”
Lời này vừa thốt ra, trái tim Ngu Nhiên liền mềm nhũn ra ngay.
Sáng sớm tinh mơ bé mập phải đứng phơi nắng một mình bơ vơ ngoài trời cũng chẳng thấy tủi thân đến mức này, bây giờ chỉ vì chuyện này mà tủi thân thì chắc hẳn là trong lòng khó chịu lắm.
Thế nhưng cậu cũng không yên tâm để hai đứa nhỏ ngủ riêng một phòng.
Nhất Nhất lập tức chớp lấy thời cơ chen vào: “Hay là chúng ta ngủ chung hết đi ạ?”
Hoàn toàn gạt bỏ khả năng ba người bọn họ ngủ chung với nhau, khiến cho Ngu Nhiên cũng chỉ đành thuận theo dòng suy nghĩ của cậu bé.
Quả thực, hai đứa nhỏ không chịu tách nhau ra, vậy thì chi bằng tất cả cùng ngủ chung một chỗ, như thế cũng chẳng có gì nguy hiểm cả.
Ngu Nhiên ngập ngừng nhìn sang Bạch Hành.
Bọn họ đúng là từng ngủ chung với nhau rồi, nhưng đây là đang đi quay chương trình, Ngu Nhiên không biết Bạch Hành đang nghĩ gì.
Bạch Hành nhìn sắc mặt của Ngu Nhiên liền biết cậu cũng đã d.a.o động rồi, bèn thăm dò lên tiếng: “Vậy... cùng ngủ chung nhé?”
“Hoan hô!” Hi Hi lập tức vui sướng nhảy cẫng cả lên!
Hi Hi đúng thật là một em bé thông minh mà!
Đêm muộn, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say tĩnh mịch, một đôi mắt siêu cấp sáng ngời bỗng nhiên mở to.
Nơi đáy mắt nhóc tì chẳng hề có chút buồn ngủ nào, con ngươi cứ đảo qua đảo lại lia lịa, dường như đang chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó.
Mà ở bên cạnh nhóc, một cậu bé dong dỏng cao, hiểu chuyện cũng đã mở mắt ra từ lúc nào.
Cậu cẩn thận từng li từng tí rút người mình ra khỏi cánh tay của Bạch Hành, sau đó men theo mép chăn trườn dần xuống phía dưới, từ từ bò về phía cuối giường.
Cũng tương tự như vậy, vừa quay đầu lại cậu đã nhìn thấy một bé mập.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trao cho nhau một cái đập tay không phát ra tiếng động.
Sau đó Nhất Nhất khom lưng, cùng Hi Hi rón rén bước về phía bên Ngu Nhiên, hai đứa nhỏ thầm đếm một hai ba trong lòng, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy Ngu Nhiên một cái.
Ngu Nhiên khẽ nhíu mày, theo bản năng thuận theo lực đẩy này mà ngả người về phía trước, sau khi chạm vào một nguồn nhiệt ấm áp mềm mại, cậu liền cọ cọ vài cái rồi nhận được sự đón nhận trọn vẹn từ đối phương.
Bạch Hành lúc này cũng đang ngủ mơ màng, cảm nhận được có người nhào vào lòng mình liền vô cùng yên tâm vươn tay ôm chặt lấy người nọ, giọng nói nhẹ bẫng: “Ngoan nào.”
Nói đoạn, người trong lòng cũng ngoan ngoãn nằm im bất động, chìm vào giấc ngủ thơm nồng.
Hi Hi chớp chớp mắt, vui vẻ giơ tay đập tay với Nhất Nhất thêm một cái nữa, rồi sau đó mới tiếp tục cẩn thận từng chút một chui tọt vào trong chăn.
Nhóc nằm ngủ ở giữa Ngu Nhiên và Nhất Nhất, giống như một hoàng tử nhỏ nhận được sự cưng chiều hết mực của tất cả mọi người.
Nhất Nhất xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, không phát ra tiếng động mà chỉ khẽ mấp máy môi nói một câu:
Ngoan.
Bé mập cũng ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, chìm sâu vào cõi mộng đẹp đẽ.
Mãi cho đến sáng hôm sau, khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi vào trong phòng, Ngu Nhiên mới mơ màng mở mắt ra.
Gần như cùng lúc đó Bạch Hành cũng mở mắt, giọng nói vẫn còn vương nét ngái ngủ: “Vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa đấy.”
Hắn vừa dứt lời liền nhận ra có điểm gì đó không đúng cho lắm.
Khoan đã.
Người trong lòng mềm mại vô cùng, ôm vào lòng gần như có thể bao bọc trọn vẹn cả người, cúi đầu xuống còn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng thanh mát trên người đối phương.
Thế nhưng rõ ràng vóc dáng này không phải là con trai Nhất Nhất của hắn.
Cũng tương tự như vậy, Ngu Nhiên cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Rõ ràng lúc ngủ cậu ôm một quả bóng da nhỏ cơ mà, sao ngủ dậy một giấc lại biến thành một ổ bánh mì dài kiểu Pháp thế này rồi?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên: “Bé con đâu rồi?”
Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt dời tầm mắt nhìn về phía sau lưng Ngu Nhiên.
Bé con á?
Bé con lúc này đang lật người một cái nghe cái “bẹp”, chép chép miệng, ôm chặt cứng lấy anh trai mình ngủ say sưa ngon lành cành đào kìa!
Còn người anh trai thì cũng bị tiếng động này làm cho khẽ nhíu mày lại, theo thói quen đưa tay che tai cho đứa nhỏ trong lòng, giọng nói nhẹ bẫng: “Ngoan, ngủ tiếp đi.”
Chẳng hiểu sao lại mang lại một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Lời tác giả:
Hi Hi: Ưm... bé con ở trong mơ cũng thông minh ghê á!
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!