Đam Mỹ Thư Quán
Chương 28 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 28: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (4)

Chương 28 / 98 • 🕒 31/10/2026 07:55 • 📄 10363 từ •

Kênh phát sóng trực tiếp đã được mở ra rồi, giờ này sắp sửa bắt đầu phát sóng chính thức, nếu không phải cả hai người họ đều là đàn ông, lại còn là những người đàn ông chẳng mấy khi trang điểm, thì chắc cũng chẳng dậy muộn đến mức này.

Có ống kính máy quay ở đây nên cả hai đều thu lại tính tình một chút, hai người ngầm hiểu mà bỏ qua sự trùng hợp kỳ lạ này, ai nấy đều tự bế đứa con của mình lên để đánh thức đứa nhỏ dậy.

Nhất Nhất tỉnh dậy rất nhanh, gần như cùng một lúc, cậu bé dụi dụi mắt là đã có thể ngoan ngoãn cất tiếng gọi ba rồi.

Thế nhưng bé mập thì lại khác hẳn, nhóc hệt như một chú chim non béo ú, vừa rời khỏi vòng tay của anh trai là lập tức đi tìm một nguồn nhiệt khác, tìm được rồi còn cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào đó, ngủ say sưa ngon lành vô cùng.

Ngu Nhiên im lặng một lát, chọc chọc vào cái bụng tròn của nhóc tì: “Dậy đi, phải ra ngoài chơi rồi.”

“Ưm...” Bé mập nhíu mày vẻ không tình nguyện: “Bé con... ngủ...”

“Còn không chịu dậy là không có cơm ăn đâu đấy.” Ngu Nhiên lạnh lùng bồi thêm một câu: “Hôm nay nhịn đói cả ngày luôn đấy nhé.”

Không có cơm ăn á?

Bé mập lập tức mở to đôi mắt tròn xoe ra, trong ánh mắt mơ màng ngập tràn vẻ bàng hoàng kinh hãi.

“Thiệt... thiệt hả ba?”

Ngu Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Thật.”

Bé con không tin đâu, bé con quay sang nhìn Bạch Hành: “Ba lớn ơi, thiệt hả ba?”

[Phụt hahaha tôi biết ngay là dậy sớm sẽ có bất ngờ mà!]

[Ai mà chẳng dậy sớm chứ, lúc ngồi canh ở phòng bên cạnh thấy mở sóng mà không có người là trong lòng tôi đã dấy lên một linh cảm chẳng lành rồi...]

[Nhưng mà, nhìn cảnh này sướng mắt thật đấy hahaha.]

Bên ngoài ống kính, mặt Ngu Nhiên đen như đít nồi: “Khuỷu tay của con quẹo đi đằng nào đấy hả?”

Hi Hi với vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội nhìn sang Ngu Nhiên.

Nhóc cũng đâu có muốn thế đâu, ai bảo ba nhỏ ở thế giới này nhìn qua chẳng đáng tin cậy chút nào chứ!

Số bé con khổ quá mà, còn phải tự mình đi xem xem người ba nào đáng tin hơn, làm một chuyên gia thẩm định nói dối thông minh nữa chứ.

Hi Hi cất giọng non nớt biện minh: “Người lớn hay nói dối lém, bé con... phải nghe nhiều nhiều tin tức mới được!”

Ánh mắt Ngu Nhiên lạnh lẽo quét về phía Bạch Hành, dáng vẻ tràn đầy sát khí tựa như chỉ cần hắn dám bảo mình nói dối là tới công chuyện ngay, khiến cho người xem trên kênh chat thi nhau bảo cậu “không chịu nổi thua cuộc”.

Thế nhưng Bạch Hành cũng chỉ dịu dàng mỉm cười: “Thật đấy, tổ chương trình chắc là chỉ cung cấp bữa sáng thôi, đến muộn là hết phần ăn đấy nhé.”

Hi Hi tin sái cổ, nhóc xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cảm thấy vẫn phải ăn cho thật no thì mới có sức làm việc được.

Trẻ con đấu trí đấu dũng với người lớn xong thì đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra, nghe vậy liền chủ động giơ hai tay về phía Ngu Nhiên đòi bế.

Cũng may là Ngu Nhiên không thèm chấp nhặt chuyện cũ mà bế lấy nhóc con, chỉ có điều sắc mặt chẳng được tốt cho lắm, đen thui một màu.

Sau khi lo liệu xong xuôi cho hai đứa nhỏ và cùng nhau ăn xong bữa sáng, cả nhóm người bọn họ liền được tổ chương trình đưa đến một khu rừng nhân tạo ở gần đó.

Sáng sớm hôm nay, sáu vị khách mời đã dẫn theo các bé con đứng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Sau hơn nửa ngày tiếp xúc làm quen, mọi người ít nhiều gì cũng đã có phần thân thiết hơn, tuy nhiên những đứa trẻ ở viện phúc lợi phần lớn đều tương đối rụt rè, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên cái cảnh gà bay chó sủa thường thấy trong các chương trình nuôi con đã không hề xuất hiện.

Phó đạo diễn rất đúng lúc bước ra phía trước, tự giới thiệu về bản thân mình: “Đạo diễn Hoa đột nhiên có việc bận đột xuất, từ nay về sau tôi sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình kiêm lập kế hoạch luôn nhé, hy vọng mọi người nếu có thù oán gì thì ngàn vạn lần đừng tìm đứa nhỏ như tổ chương trình chúng tôi mà trút giận nhé, cứ tìm thẳng ba nhà tài trợ của chúng tôi mà tính sổ ấy.”

Vừa dứt lời, người xem trên kênh chat đã cười ầm lên thành một bãi.

Đổi sang một vị đạo diễn mập mạp lại có tâm hồn trẻ thơ thế này, cảm giác dường như lại càng phù hợp với chủ đề của chương trình hơn nữa.

Phó đạo diễn, hay còn gọi là đạo diễn Hoàng, hoàn toàn ngó lơ những biểu cảm muôn hình vạn trạng của các vị khách mời bên dưới, đây chính là sự tự tin mà nhà tài trợ mang lại cho ông ta.

Sau màn mở đầu ngắn gọn thì buổi ghi hình cho ngày đầu tiên cũng chính thức bắt đầu.

“Chủ đề của chúng ta trong đợt này mang tên là Đại tác chiến ăn ý, cho nên tất cả các hoạt động tiếp theo của chúng ta đều nhằm mục đích bồi dưỡng sự ăn ý giữa các ông bố và các bé con.

Độ ăn ý của các bạn sẽ quyết định điều kiện chỗ ở, điều kiện vật chất cũng như rất nhiều ưu thế vô cùng có lợi cho đợt tiếp theo đấy nhé, xin mời các ông bố và các bạn nhỏ hãy vì những vật chất này mà phấn đấu hết mình đi nào!”

“Đạo diễn ơi, em có câu hỏi.” Người giơ tay lên chính là Hồ Tửu với vẻ mặt đầy ngây thơ.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng nhiều năm nay với nhân khí vẫn luôn giữ vững phong độ, trong số những khách mời này, Hồ Tửu có thể coi là nhân vật tầm cỡ chỉ đứng sau mỗi Bạch Hành mà thôi.

Tất nhiên nếu xét về thâm niên trong nghề thì Ngu Nhiên sẽ là tiền bối của cậu ta, thế nhưng lượng antifan của Ngu Nhiên lại ngang ngửa với lượng fan hâm mộ, dẫn đến việc danh tiếng của cậu không được tốt bằng đối phương.

Được sự ngầm cho phép của đạo diễn, Hồ Tửu chỉ vào đứa nhỏ: “Các bé con của chúng ta còn nhỏ tuổi như thế này, thì có thể chơi trò chơi ăn ý gì với chúng ta được chứ? Thầy có thể tiết lộ trước một chút được không ạ?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tân Ảnh đế Dương Gia cũng gật đầu lia lịa: “Thầy nhìn xem, nếu như là trò bạn vẽ tôi đoán các thứ, mà ra một câu như cành vàng lá ngọc thì đừng nói là con nít, đến ngay cả em cũng chẳng biết vẽ thế nào nữa là!”

Hà Tiểu Tinh nở một nụ cười ngượng ngùng: “Cho nên, mấy cái thứ phản nhân loại như bạn vẽ tôi đoán chắc là không có đâu nhỉ?”

Đạo diễn: “...”

Thế mà lại có thật đấy.

Đạo diễn khẽ ho một tiếng, nhìn sang ba vị khách mời nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: “Vậy các ông bố và các bạn nhỏ còn lại có câu hỏi gì nữa không?”

Nụ cười của Tống Húc Nhiên có phần gượng gạo: “Em không có ạ, em hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của đạo diễn.”

Sáng nay cậu ta mới biết chuyện nhà tài trợ của chương trình đã bị thay đổi, bây giờ cậu ta cũng được đối xử bình đẳng như những người khác, thậm chí còn có nguy cơ bị bêu xấu vì đã đắc tội với đạo diễn nữa, Tống Húc Nhiên lúc này đã chẳng còn tơ tưởng đến việc một bước lên mây nữa rồi, cậu ta chỉ cầu mong không có công cũng chẳng mắc lỗi mà thôi.

Cậu ta là một kẻ theo trường phái bảo thủ.

Gương mặt lạnh như băng của Ngu Nhiên vừa nhìn là biết cậu chẳng có thắc mắc gì rồi, còn về phần Bạch Hành ư?

Bạch Hành xoa xoa đầu đứa con nhà mình: “Xem ra thế này thì tôi có chút gian lận rồi đây, con của tôi là hàng mang sẵn từ nhà đi mà.”

“Được rồi, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề hiện tại nhé.” Đạo diễn vừa nói vừa cười híp mắt: “Về phương diện ăn ý thì không cần phải lo lắng chuyện gian lận đâu, chúng tôi đã sớm thực hiện sự cân bằng cho việc này rồi, trò chơi của chúng ta là để bồi dưỡng sự ăn ý chứ không phải để chia rẽ các bạn đâu nhé.”

“Còn về nội dung trò chơi thì không thể tiết lộ trước được rồi, chỉ có thể nói rằng tất cả mọi người đều có cơ hội giành chiến thắng như nhau.”

Câu nói này mang hàm ý vô cùng sâu xa, khiến cho các vị khách mời có mặt ở đó không tự chủ được mà rùng mình ớn lạnh một cái.

Vốn dĩ đã biết các đạo diễn chương trình thực tế ai nấy đều xấu tính như nhau rồi, nhưng vị đạo diễn mới này chắc là vẫn còn chút lương tâm sót lại chứ nhỉ?

Không đợi bọn họ kịp suy nghĩ cho thấu đáo, vị đạo diễn có lương tâm đã giáng cho họ một đòn chí mạng.

“Sau đây tôi xin giới thiệu về nhiệm vụ của chúng ta, tất cả các ông bố phải dẫn theo các bé con đi vào từ sáu lối vào trước mặt tôi đây, dựa theo bản đồ, tiến hành check-in tại mỗi điểm dừng chân. Check-in thành công sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng, cặp cha con nào đến được đích thành công thì mới có thể tiến hành kết toán điểm tích lũy.”

“Lưu ý, trước khi đến được đích, điểm tích lũy của mọi người có thể được chuyển nhượng cho nhau, số tiền chuyển khoản cho cùng một người không được vượt quá ba mươi phần trăm tổng số điểm tích lũy của bản thân.”

Các vị khách mời: “...”

Nói về độ bỉ ổi thì tổ chương trình vẫn là đỉnh nhất!

“Thế nào gọi là check-in thành công mới nhận được số điểm tích lũy tương ứng?” Hà Tiểu Tinh nuốt một ngụm nước bọt: “Lại... lại còn có chuyện check-in không thành công nữa sao?”

Đạo diễn mỉm cười: “Nhìn bản đồ là biết ngay thôi.”

“Vậy còn đến đích mới có thể tiến hành kết toán điểm tích lũy là có ý gì?” Hồ Tửu bắt bẻ từng câu chữ: “Hóa ra nếu tôi không đến được đích thì coi như chẳng có tí điểm tích lũy nào à?”

Đạo diễn cười không hở răng: “Hiểu theo nghĩa đen đấy.”

“Thế còn việc chuyển nhượng điểm tích lũy thì sao?” Bạch Hành cúi đầu nhìn bản đồ và quy tắc trò chơi được in trên đó: “Có nghĩa là tôi có thể đi cướp bóc được đúng không?”

Nụ cười của đạo diễn đầy vẻ an ủi: “Trong khuôn khổ quy tắc cho phép thì có thể PK để lấy điểm nhé.”

Mọi người: “...”

[Tôi trước giờ vẫn luôn biết các đạo diễn chương trình thực tế rất bỉ ổi, nhưng tôi không ngờ vị đạo diễn mới toanh này lại có thể bỉ ổi đến mức độ này...]

[Hahaha gương mặt đưa đám của Hà Tiểu Tinh sụp đổ luôn rồi kìa, đòn đả kích này đâu phải dạng vừa đâu!]

[Cho nên chuyện này rốt cuộc là có ý gì thế? Lại còn phải PK nữa cơ à?]

Những câu hỏi mà mọi người đặt ra đều được Ngu Nhiên dựng thẳng tai lên ghi nhớ kỹ nơi đáy lòng, cộng thêm những điều được chú thích trên bản đồ, rằng phàm là tại điểm check-in mà gặp từ hai người trở lên thì bắt buộc phải tiến hành PK để quyết định quyền sở hữu của điểm check-in đó, cậu đại khái đã đoán ra được điểm mấu chốt khó khăn nằm ở đâu rồi.

Khó chính là khó ở chỗ PK.

Tổng thể tấm bản đồ này không tính là quá lớn, đã có tính toán đến vấn đề thể lực của trẻ nhỏ, thế nhưng các điểm check-in lại rất nhiều, về cơ bản là xếp thành một hình tam giác.

Sáu điểm xuất phát ban đầu đóng vai trò là điểm check-in cấp một, cứ mỗi hai điểm kéo dài lên trên sẽ tạo thành một hình tam giác nhỏ, xuất hiện một điểm check-in cấp hai mới, cứ thế mà suy ra tiếp.

Cho nên nếu như cấp một có sáu điểm check-in thì cấp hai sẽ có năm điểm, cấp ba sẽ có bốn điểm... và điểm check-in cấp sáu cuối cùng chỉ còn lại đúng một điểm duy nhất.

Nói tóm lại, trừ phi tiến độ của một đội nào đó bỏ xa hoàn toàn những đội còn lại, bằng không thì đều có khả năng chạm trán những người khác cũng đến check-in, bởi vì các điểm giao nhau là quá nhiều.

Vậy thì...

Dương Gia kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Sáu điểm check-in này chắc là không có bẫy gì đấy chứ?”

“Sao lại thế được?” Đạo diễn nhìn các vị khách mời với ánh mắt đầy vẻ vô tội, chỉ tay vào sáu con đường trước mặt: “Cứ đi theo bản đồ thôi mà.”

Ngừng một lát, trước ánh mắt thở phào nhẹ nhõm của các vị khách mời, ông ta bồi thêm một câu: “Có điều mọi người cần phải tiến hành lượt PK đầu tiên để chọn đường đi nhé.”

Đúng rồi, chọn đường!

Cách nói này vừa được đưa ra, tâm tư của tất cả các vị khách mời đều rục rịch hoạt động trở lại.

Trong số sáu con đường này, đi theo hai con đường ở rìa ngoài cùng là tốt nhất, nếu không đi đường vòng thì bọn họ chỉ có thể đi theo một đường thẳng tắp, không cần phải đắn đo lựa chọn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết điểm check-in ở rìa ngoài đã có người đi rồi, trừ phi muốn trực tiếp tiến hành PK để giành điểm check-in, bằng không đa số đều sẽ chọn từ bỏ việc đi qua điểm check-in bên này.

Vậy thì hai con đường này chính là an toàn nhất.

Còn con đường khó đi nhất chính là hai con đường nằm ở chính giữa.

Bất kể bọn họ có đi về bên nào đi chăng nữa thì đều có khả năng cực kỳ cao sẽ đụng độ với những đội PK khác.

Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, sắc mặt của mọi người tuy không đổi nhưng trong lòng thì đã âm thầm đề phòng lẫn nhau rồi.

Đạo diễn Hoàng thấy mọi người đều đã hiểu liền không giải thích thêm nữa: “Nếu đã như vậy thì lượt PK đầu tiên chính thức bắt đầu!”

“Lượt PK đầu tiên: Bé con chọn đường!”

“Hãy để các bé cưng đầy tài năng của các bạn sử dụng tài nghệ của mình để chọn ra một con đường cho các bạn nào!”

Vừa dứt lời, trước mặt mọi người liền xuất hiện một sân khấu hát và một chiếc máy nhảy, phía trước dựng một bảng điện tử hiển thị số điểm mà bọn họ đạt được.

Rõ ràng là cần phải để cho các đứa con của họ giành chiến thắng trong hai loại tài năng có thể tính toán ra giá trị cụ thể này.

Sáu vị khách mời đang âm thầm đề phòng lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi đồng loạt chìm vào im lặng.

Cửa ải đầu tiên này đến với khí thế hung hãn thật đấy...

Ngu Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé mập đang ngoan ngoãn được mình bế trong lòng, hai ánh mắt chạm nhau, nhóc tì liền nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

“Sao dợ ba? Sao ba... nhìn nhìn bé con hoài dợ?”

Ngu Nhiên liếm liếm môi: “Con biết hát hay biết nhảy múa?”

Hi Hi chẳng chút do dự gật đầu cái rụp: “Biết hết trơn á!”

Ngu Nhiên há miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng vô bờ.

Quyết tâm tranh giành vị trí thứ nhất của cậu xem ra sắp sửa phá sản đến nơi rồi.

Hi Hi hoàn toàn không cảm nhận được sự chê bai của ba mình, nhóc còn cố ý giơ cánh tay mũm mĩm lên để thể hiện sức mạnh của bản thân: “Bé con siêu hung dữ luôn, nhảy múa hay ca hát đều siêu lợi hại hết á!”

Gương mặt Ngu Nhiên tràn đầy vẻ c.h.ế.t lặng: “Ờ, con giỏi lắm.”

Thân hình béo tròn ú na ú nần này của bé mập, mặc đồ dày cộm một chút, đi nhanh một chút là có nguy cơ vấp ngã dúi dụi, Ngu Nhiên thực sự không tài nào tưởng tượng nổi cái dáng vẻ nhảy múa siêu lợi hại của nhóc sẽ như thế nào.

Còn về phần ca hát...

Mẹ kiếp, bé mập là một đứa nói lắp!

Nếu như không phải hình tượng của cậu là kiểu người ít nói, độc miệng thì lúc này cậu đã xông thẳng vào phòng đạo diễn, đích thân túm lấy cổ áo của lão đạo diễn mà hỏi cho ra nhẽ rồi, cái sự sắp xếp này của ông thực sự công bằng sao?

Công bằng chỗ nào hả?

Ngu Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh: “Lát nữa chọn đường cần bé con phải lên trên đó hát hoặc là nhảy múa, chọn một trong hai, biểu diễn xong thì mới được chọn đường, con nghĩ xem con muốn làm cái nào.”

Cậu nói rất cặn kẽ, cũng rất uyển chuyển, không tạo quá nhiều áp lực cho đứa nhỏ.

Cậu có gánh nổi đâu mà tạo...

Hi Hi không hề nhận ra sự sụp đổ trong lòng của ba mình, nhóc bắt đầu nghiêng đầu suy nghĩ.

Một lát sau, nhóc giật giật vạt áo của ba: “Bé con muốn... muốn qua nói chuyện với anh trai!”

“Đi đi!”

Ông bố theo hệ Phật chẳng còn thiết tha gì nữa rồi!

Thế nhưng điều không ngờ tới là sau khi bé mập chạy sang chỗ Bạch Hành thì Bạch Hành vậy mà lại cất bước đi sang bên này!

Sự thay đổi này khiến cho khán giả trên kênh chat lập tức đánh hơi được một mùi vị bất thường, bắt đầu cố gắng túc trực ở phòng phát sóng gần nhất.

“Sao lại đi qua đây rồi? Đội của các người bàn bạc xong xuôi rồi à?” Bản thân Ngu Nhiên đã thấy không ổn nên bây giờ nhìn đội nào cũng thấy ngứa mắt.

Bạch Hành khựng lại một chút, lắc đầu: “Không phải.”

Ngu Nhiên hiểu ra ngay, lập tức cười trên nỗi đau của người khác: “Tụi nhỏ nói chuyện thì thầm không cho anh nghe cùng à?”

Bạch Hành bất đắc dĩ cười: “Không phải, là nhóc con đang bày mưu tính kế cho anh trai làm sao để thắng, tôi sợ đứa nhỏ nhìn thấy tôi sẽ ngại ngùng nên mới đi qua đây.”

Ngu Nhiên theo bản năng hỏi: “Tại sao?”

Đâu có lý do gì để ngại ngùng chứ, bây giờ cậu nhìn đứa lớn vừa cao vừa gầy lại vừa thông minh kia mà trong lòng tràn ngập sự yêu thích vô bờ.

Bởi vì đứa lớn có thể mang lại chiến thắng cho cậu mà!

Thế nhưng Bạch Hành lại nhắm chặt mắt lại: “Nhất Nhất nó... hát lệch tông.”

“Phụt!” Ngu Nhiên cố gắng nhịn cười, nghẹn đến mức tức cả ngực: “Không... không sao đâu mà, chẳng phải vẫn còn một cái nhảy múa đó sao, cũng may là chương trình cho chọn một trong hai.”

Đây quả thực là lời an ủi chân thành nhất của Ngu Nhiên rồi đấy!

Bạch Hành gõ gõ vào trán mình, bật cười khổ: “Vấn đề nằm ở chỗ đứa nhỏ không bắt được nhịp.”

Dẫu biết rằng máy nhảy cũng chẳng cần quá nhiều nhạc cảm, nhưng yêu cầu đó vẫn tồn tại.

Đứa nhỏ mù nhạc lý hoàn toàn, lần đầu tiên dẫm chân lên chắc chắn sẽ vô cùng luống cuống tay chân, sau khi luyện tập thì có thể bỏ qua phần âm nhạc này, nhưng đây chẳng phải chỉ có đúng một cơ hội duy nhất thôi sao?

Ngu Nhiên nghe hắn nói vậy thì bản thân cũng thở dài một hơi: “Đừng nhắc nữa, bé mập béo thành cái dạng này rồi lại còn nói lắp, tôi đoán là chúng ta đội sổ chắc rồi.”

Bạch Hành cũng có chung nỗi niềm, có chút lo lắng: “Chỉ đành cầu nguyện lát nữa đứa nhỏ có thể cố gắng một chút thôi.”

Đến lúc đó ôm về vị trí bét một bét hai, đứa nhỏ khóc nhè thì biết làm thế nào?

Nỗi lo âu của người lớn không truyền được đến chỗ hai đứa nhóc, nhưng lại truyền thẳng vào tai của cả một đám khán giả.

Mẹ kiếp, sắp sửa bị hai vị thần tượng này làm cho cười c.h.ế.t mất thôi!

[Hahaha cùng chung cảnh ngộ, cho nên Ảnh đế Bạch đi qua đó là để nương tựa vào nhau sưởi ấm đấy à?]

[Kể một câu chuyện cười nè: Đạo diễn Hoàng nói, chúng tôi vẫn rất chú trọng đến tính công bằng của trò chơi nha. Ngu: Quả bóng tròn nhỏ + nói lắp; Bạch: Mù nhạc lý + mất nhịp. Hahaha thế này đúng thật là quá đỗi công bằng rồi!]

[Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, gặp nạn lớn thì cùng nhau c.h.ế.t chùm, đúng thật là người một nhà không trật đi đâu được mà!]

[Các người làm tôi cười c.h.ế.t mất thôi hahaha, cứu mạng với, cái cảnh tượng này thật sự là thứ tôi có thể xem được sao?]

Bất kể trong lòng hai người ba có thiếu tự tin đến mức nào đi chăng nữa thì màn PK chọn đường vẫn cứ chính thức bắt đầu.

Ngu Nhiên bốc thăm trúng ngay phát s.ú.n.g đầu tiên, còn Bạch Hành thì bốc trúng vị trí cuối cùng, tựa như được tổ chương trình sắp đặt sẵn chiêu trò để kích nổ lưu lượng người xem vậy.

Bé mập và anh trai đã bàn bạc xong xuôi rồi, nếu như bé cái gì cũng biết còn anh trai chỉ có thể nhảy múa thôi thì nhóc sẽ chọn hát.

Ngu Nhiên bình thản đứng sau lưng bé mập, lòng đầy lo âu: “Hát đi con, điểm số không quan trọng đâu, hay là được rồi.”

Hi Hi chẳng hề hay biết nỗi lo lắng của người cha già, vẫn vô cùng tự tin gật đầu đồng ý: “Dạ!”

Bé con ngoan ngoãn đứng trên sân khấu, cầm lấy micro, chẳng hề có chút căng thẳng nào, hệt như một ngôi sao nhí thực thụ, khiến cho nụ cười trên mặt đạo diễn Hoàng dần dần nở rộ ra.

Ông ta vẫn có chút tư tâm nho nhỏ, ông ta muốn để cho mọi người nhìn thấy những đứa trẻ ở viện phúc lợi, yêu thích bọn chúng, thực sự đạt được hiệu quả mà ông ta mong muốn.

Cho nên đối với bé Hi Hi xinh xắn nhất, ông ta vẫn có phần chiếu cố đôi chút.

Chỉ cần đứa nhỏ dùng giọng sữa non nớt hát một bài hát thôi là đã có thể thu hút thêm biết bao nhiêu người hâm mộ rồi.

Ông ta vẫn luôn vững tin vào điều đó.

Bé mập chọn bài hát mà mình muốn hát, rất đơn giản, nhưng đối với một đứa trẻ bốn tuổi thì cũng chẳng thể đòi hỏi cao hơn được nữa.

Đạo diễn Hoàng với vẻ mặt đầy hiền từ nhìn nhóc tì.

Nhóc tì nghiêng nghiêng đầu nhỏ, kề sát vào micro, bắt đầu rồi!

“Con a thỏ a, a thỏ a trắng, trắng a lại a, a lại a trắng...”

Nhóc hát một cách vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, rõ ràng là bài hát này đã được hát qua không biết bao nhiêu lần rồi.

Dùng chính cái lời bài hát kỳ quặc lạ lùng này.

Đạo diễn Hoàng người đã lường trước được mọi chuyện bỗng nhíu mày lại, cảm thấy sự việc có gì đó sai sai.

Sao lại có nhiều chữ “a” thế này nhỉ?

Không đúng chút nào!

Thế nhưng nhóc tì vẫn đang tiếp tục hát, giọng hát trẻ thơ ngọt ngào chảy ra như dòng nước suối, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng bắt tai, dễ nhớ.

Chỉ có điều vì thêm vào mấy chữ “a” nên không theo kịp tiết tấu, chẳng lấy được bao nhiêu điểm cả.

Đợi đến khi bé con tự tin hát xong, ngoan ngoãn đặt micro lại lên bàn, khán giả và các vị khách mời đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang số điểm hiển thị trên bảng điện tử.

100 điểm.

Những phần mềm ca hát kiểu này điểm số bình thường cũng phải lên tới mấy ngàn điểm.

Thế nhưng Hi Hi thèm nhìn lấy một cái, nhóc cảm thấy bản thân mình vừa phát huy siêu cấp tuyệt vời luôn, thế là sau khi buông micro xuống liền lon ton chạy thẳng đến trước mặt Ngu Nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh giơ hai tay ra.

Ngu Nhiên cúi đầu bế bé mập lên, ngay lập tức nghe thấy đối phương hỏi: “Ba ơi, bé con... siêu lợi hại hông ba?”

Ngu Nhiên trái với lương tâm mình mà nói: “Lợi hại lắm, đạo diễn và mọi người nghe mà ngây người ra hết rồi kìa.”

“Thiệt hả ba?”

“Đúng thế, bé cưng của chúng ta đạt được tận một trăm điểm cơ mà.” Bạch Hành nhích lại gần xoa đầu Hi Hi, bất động thanh sắc chuyển đề tài: “Một trăm điểm là đủ rồi, lần sau bảo bọn họ đổi thành thang điểm tuyệt đối mấy ngàn điểm rồi hãy để bảo bối của chúng ta lên thể hiện tiếp nhé.”

“Dạ được ó!” Hi Hi cười tít mắt vùi mặt vào cổ Ngu Nhiên, vô cùng xấu hổ thẹn thùng.

Thế nhưng lúc này Ngu Nhiên lại chẳng thấy ai đó giả tạo chút nào nữa, cậu thậm chí còn âm thầm giơ ngón tay cái về phía ai đó, đổi lấy tiếng cười khẽ đầy kín đáo của vị Ảnh đế họ Bạch.

[Đáng yêu xỉu, cặp cp này sao lại ngọt ngào đến mức này chứ?]

[Ngọt thật đấy, cặp đôi này cũng rất có tình cảm nữa, phối hợp ăn ý để che giấu sự thật cho đứa nhỏ.]

[Làm thế không hay lắm đâu nhỉ? Người không biết lại tưởng tổ chương trình có mờ ám đấy.]

[Mờ ám cái gì được chứ? Chẳng phải chúng ta đều theo dõi toàn bộ quá trình sao?]

[Nói thật lòng thì tôi chưa bao giờ biết được rằng hóa ra bé mập lúc hát cũng bị nói lắp nữa đấy hahaha]

[Chị em ơi, thằng bé không chỉ nói lắp đâu mà nó còn tự tin nữa kìa! Siêu cấp đáng yêu luôn!]

[Thực ra thì tôi thấy người ta hát nghe cũng hay lắm mà, chỉ là cái cách hát này máy móc thông minh nó không nhận diện được thôi.]

[Chuẩn luôn! Bé mập nhà chúng ta hát hay như thế, tất cả mau đè đầu ra mà khen ngợi cho tôi!]

Màn tương tác giữa hai người chẳng kéo dài được bao lâu thì đã đến lượt đội của Bạch Hành rồi.

Ở phía trước, các bé con gần như đều chọn hát các bài đồng d.a.o, dường như chỉ có mỗi mình Nhất Nhất là chọn nhảy múa mà thôi.

Trẻ em ở viện phúc lợi không được học nhiều thứ, đối với máy nhảy thì cũng chẳng mấy ai dám thử sức.

Bởi vậy đối với phần lớn mọi người mà nói, Bạch Hành lúc này đang chiếm lợi thế rất lớn, dù sao thì bọn họ cũng đâu có túc trực suốt trong phòng phát sóng của Bạch Hành đâu.

Những mối hoài nghi này nhanh chóng tan biến sạch sẽ, bởi vì bọn họ nhìn thấy cậu bé đẹp trai, tuấn tú, đáng yêu kia sau khi bước lên máy nhảy thì bắt đầu trở nên cứng đờ ra!

Trông chẳng khác nào một chú cương thi nhỏ, phải chậm nửa nhịp mới đạp trúng một phím.

Một, hai, ba... chừng mười giây sau, máy nhảy do tỷ lệ mắc lỗi của bé con quá cao nên đã kết thúc lượt chơi này sớm hơn dự kiến.

Nhất Nhất chẳng hề có chút biến đổi sắc mặt nào, bình thản nhảy từ trên máy nhảy xuống, giọng điệu cũng vô cùng điềm tĩnh: “Lần đầu tiên nên chưa quen lắm ạ.”

“Không sao cả, nhìn đẹp mắt lắm.” Bạch Hành cười híp mắt: “Xem này, điểm số của con được sáu mươi sáu điểm lận đấy, một con số vô cùng may mắn, lát nữa chúng ta có thể giành vị trí thứ nhất rồi.”

Lời này nói xong khiến cho Nhất Nhất vốn đang có chút áy náy trong lòng bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Ngu Nhiên gật đầu: “Có em trai con đồng hành cùng con rồi, không cần phải quá lo lắng đâu.”

“Dạ đúng gòi đúng gòi, bé con đi cùng với anh trai nè!” Hi Hi cứ ngỡ lời đồng hành mà ba nói là đi cùng nhau, thế là mang theo nụ cười rạng rỡ chạy tới an ủi Nhất Nhất: “Bé con siêu cấp thích luôn á!”

Lòng Nhất Nhất ấm áp, vẫn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cũng hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải luyện tập cho thật tốt cái trò này.

Lần sau tuyệt đối không thể kéo chân sau của cả đội thêm nữa!

Đạo diễn Hoàng nhìn hai đứa nhỏ mà phong độ biểu hiện đã không thể dùng từ bất thường để hình dung được nữa, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Được rồi, mọi người đều đã nhìn thấy điểm số của mình rồi, vậy thì bắt đầu chọn đường đi thôi nào!”

“Hãy cùng hướng về vạch đích mà tiến bước, rinh về số điểm tích lũy khổng lồ đi nào!”

Đạo diễn lại cổ vũ sĩ khí thêm một phen, để cho các vị khách mời dựa theo thứ tự điểm số mà lần lượt chọn đường.

Đội giành được vị trí thứ nhất là đội của Dương Gia, bọn họ chẳng chút do dự chọn ngay lối vào F, tức là con đường nằm ở rìa ngoài cùng.

Hồ Tửu xếp thứ hai cũng theo đó chọn con đường A, con đường ngoài cùng ở phía đối diện.

Điều này khiến cho Tống Húc Nhiên và Hà Tiểu Tinh chỉ có thể chọn hai con đường B và E.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai kẻ đội sổ bét một và bét hai, đành phải ngậm ngùi chọn hai con đường C và D nằm ở tận cùng bên trong.

Bé mập vẫn còn đang thắc mắc: “Vì sao bé con lại chọn cuối cùng dợ ba?”

Ngu Nhiên suy nghĩ một lát, bịa ra một cái cớ vô cùng vụng về: “Bởi vì cái máy đó không hiểu được con hát hay đến mức nào.”

“Dạ.” Hi Hi hiểu ra ngay: “Tại hát hay... hay quá chừng luôn mừ!”

“Đúng vậy.”

Ngu Nhiên nói dối mà mắt không thèm chớp lấy một cái.

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu cậu nói dối rồi, hình tượng người thẳng thắn bộc trực của cậu, khí phách uy vũ bất khuất của cậu, ở trước mặt đứa nhỏ này đều biến thành một đống rác rưởi hết cả rồi.

Thích thì quẳng đi thôi.

Ngu Nhiên chẳng chút do dự chạy thẳng một mạch về phía điểm check-in cấp hai nằm ở điểm D, bên này chỉ có một khả năng duy nhất: Điểm check-in một người!

Bởi vì Bạch Hành biết bên này có thể sẽ đụng độ với cậu nên tuyệt đối sẽ không chọn bên này đâu!

Mà nếu chọn bên kia thì Ngu Nhiên lại có khả năng sẽ chạm trán với Tống Húc Nhiên, bởi vì người chọn điểm check-in B là Tống Húc Nhiên, Ngu Nhiên chẳng muốn đụng mặt cậu ta chút nào.

Quỷ mới biết lại xuất hiện những bài báo định hướng dư luận kiểu gì nữa.

Nghĩ đoạn, cậu vừa bước vào khu rừng liền bế xốc đứa nhỏ đặt thẳng lên vai mình: “Đi thôi, đi tìm điểm check-in để lấy điểm nào.”

Hi Hi ở thế giới này lần đầu tiên được kiệu lên cao như thế, vui sướng cúi người ôm chặt lấy đầu Ngu Nhiên, kéo dài giọng reo lên: “Dạ được ó...”

Lúc này, trong tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở của đạo diễn: “Xin hãy để cho các bạn nhỏ có cảm giác được tham gia cùng.”

Ngu Nhiên vừa chạy thục mạng vừa hỏi: “Không có cảm giác tham gia sao?”

Bé con ngơ ngác: “Cảm giác... tham gia là cái gì dợ ba?”

Còn chưa kịp để nhóc hỏi xong thì bên này Ngu Nhiên đã chạy đến điểm check-in cấp hai rồi.

Đạo diễn: Tức đến mức tự kỷ luôn rồi.jpg!

[Hahaha Ngu ca quả nhiên không hổ danh là Ngu ca, cái gì cơ, không cho bế con để gian lận á? Ông nói muộn quá rồi, tôi đã tới nơi luôn rồi nè!]

[Cười c.h.ế.t mất, mọi người mau nhìn về phía trước kìa!]

Thuận theo tầm mắt của Ngu Nhiên nhìn về phía trước, một sự thật khiến đàn ông câm nín, phụ nữ rơi lệ đã xuất hiện.

Bạch Hành đã chọn điểm check-in bên phía Ngu Nhiên.

Oan gia ngõ hẹp thực sự rồi.

Ở phía đối diện, Bạch Hành cũng kiệu Nhất Nhất trên cổ, dùng đúng một tư thế giống hệt như vậy nắm chặt lấy chân của Nhất Nhất, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc không hề nhỏ.

Nhất Nhất cũng giống như Hi Hi, ngoan ngoãn nằm rạp lên đầu các ba theo thói quen tự nhiên, ôm chặt lấy mà không hé răng nửa lời.

“Cái đ... sao anh lại chọn bên này?” Ngu Nhiên không hiểu nổi?

Bạch Hành cũng ngơ ngác chẳng kém: “Sao cậu lại chọn bên này? Như thế này chẳng phải sẽ đụng mặt tôi sao?”

Theo lý mà nói thì Ngu Nhiên chắc hẳn chẳng muốn đụng mặt hắn chút nào mới phải chứ.

Nghĩ rằng nếu làm vậy có thể sẽ bỏ phí mất một điểm check-in nên hắn mới dứt khoát đi qua bên này.

Ngu Nhiên có nỗi khổ mà chẳng thể nói nên lời.

[Hahaha tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng hai người họ có cùng một suy nghĩ như nhau!]

[Tôi đã bảo sao mà lại chạy thục mạng đến thế, tranh thủ lúc chưa có ai PK thì nhanh chóng vượt qua, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là có thể mãi mãi không bị đụng hàng.]

[A, cái sự ăn ý c.h.ế.t tiệt này!]

Ngu Nhiên cũng muốn hỏi xem, cái sự ăn ý c.h.ế.t tiệt này là từ đâu ra thế hả!

Hai người đưa mắt nhìn nhau trân trân, trong tai vang lên tiếng thông báo PK check-in của đạo diễn...

Tại phòng đạo diễn, vị đạo diễn mới nhìn sáu đội khách mời đang chạm trán nhau trên đường hẹp, cuối cùng cũng nở nụ cười đầy vẻ an ủi của một người cha già.

Nhân viên công tác bên cạnh kinh ngạc thốt lên: “Đạo diễn, chuyện này cũng nằm trong dự tính của thầy sao?”

“Không phải.” Đạo diễn Hoàng lắc đầu: “Tôi chỉ đoán là có thể sẽ có hai đội đụng nhau thôi, vạn vạn không ngờ tới...”

Ban đầu ông ta đoán bốn đội đi ở rìa ngoài cùng chắc chắn sẽ gặp nhau, mọi người đi quay chương trình thực tế là vì hiệu ứng chương trình, chắc chắn sẽ chọn những con đường có độ phủ sóng cao.

Như vậy thì những điểm chắc chắn có thể PK chính là những điểm mà họ bắt buộc phải đi qua rồi.

Mặc dù ai nấy đều biết rõ sự thật này, nhưng vì độ phủ sóng và chủ đề bàn tán nên phần lớn họ đều sẽ chọn con đường đó.

Cứ như vậy thì hai đội đi ở giữa ngược lại lại là an toàn nhất.

Không ngờ rằng hai đội này cũng gặp nhau một cách đầy kịch tính thế này!

Đúng là người tính không bằng trời tính mà!

Đạo diễn cười híp mắt: “Phân phát nhiệm vụ đi, lưu lượng người xem của ngày hôm nay không cần phải lo nữa rồi.”

Haiz, ông trời đã muốn chương trình của họ phải hot thì ông ta cũng hết cách rồi!

Đạo diễn đắc ý nghĩ thầm.

Hai đội của Ngu Nhiên và Bạch Hành đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi nhiệm vụ được giao xuống.

“Chúc mừng đã kích hoạt nhiệm vụ PK, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được điểm tích lũy của điểm check-in này, điểm tích lũy của điểm check-in lần này là hai điểm.”

“Nhiệm vụ PK mang tên: Ba vẽ, bé đoán. Xin mời các ông bố trong vòng ba phút hãy vẽ ra càng nhiều hình ảnh càng tốt, các bé con cố gắng đoán ra câu trả lời, đội nào đoán đúng số lượng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng!”

Bạn vẽ tôi đoán, lại thêm một trò chơi c.h.ế.t chóc nữa rồi.

Ngu Nhiên hoàn toàn tuyệt vọng trước sự thù địch của cái chương trình này!

Phiền phức hơn nữa là bọn họ lại là đội phải lên thi đấu đầu tiên, bởi vì bọn họ đến trước!

Hi Hi nghe không hiểu cái trò chơi mà đạo diễn vừa nói, liền kéo kéo vạt áo của Ngu Nhiên hỏi: “Phải... chơi trò chơi gì dợ ba?”

“Ba vẽ con đoán, con đoán xem ba vẽ cái gì, đoán đúng nhiều hơn là có thể thắng.”

“Dạ được ó.” Hi Hi vỗ vỗ ngực bảo đảm: “Bé con là siêu lợi hại nhất trần đời luôn á. Thông minh lém!”

Ngu Nhiên hít sâu một hơi: “Hy vọng là như vậy.”

Nói đoạn, cậu bế đứa nhỏ đi sang một bên đứng, còn bản thân thì đứng cách đó một khoảng bắt đầu giơ tấm bảng vẽ lên.

Ở bên cạnh, Bạch Hành và Nhất Nhất ngồi ở hàng ghế chờ, không được phép đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho đội thứ nhất, phải đợi bọn họ biểu diễn xong xuôi đã.

Đạo diễn dẫu sao cũng thấu hiểu sự vất vả của đội Ngu Nhiên, cho nên những từ ngữ đưa ra đều là những từ tương đối đơn giản.

Chẳng hạn như con vịt, cái túi xách, con cún các thứ...

Ngu Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra dấu OK với nhân viên công tác ở cách đó không xa, chờ đợi trò chơi bắt đầu.

“Trò chơi bắt đầu!”

Cùng với tiếng hô của nhân viên công tác dứt lời, Ngu Nhiên lấy tốc độ nhanh nhất vẽ ra một chú cún hoạt hình, dựng đứng bảng lên cho đứa nhỏ xem.

Hai mắt của Hi Hi sáng rực lên: “Con cún!”

“Giỏi lắm!”

Ngu Nhiên thuận miệng khen một câu, tiếp tục xóa bảng trắng để vẽ câu thứ hai.

Từ ngữ trên bảng của câu thứ hai là “Ba”, Ngu Nhiên chẳng chút do dự vẽ ngay một phiên bản chibi của chính mình, sau đó giơ bảng về phía Hi Hi vẫn còn đang thẹn thùng.

Hi Hi suy nghĩ một chút: “Ba nhỏ!”

Ngu Nhiên nhíu mày: “Không phải, không có...”

Chợt nhớ ra là không được đưa ra gợi ý, cậu đành bất đắc dĩ bảo đứa nhỏ đoán tiếp.

Hi Hi lại nghĩ ngợi.

Không phải ba nhỏ thì còn có thể là cái gì được nữa nhỉ?

Hi Hi nghĩ ra rồi: “Nhiên Nhiên!”

Ngu Nhiên đỡ trán: “Không phải, đoán tiếp đi.”

Lại một lần nữa bị phủ nhận khiến cho nhóc tì bắt đầu cảm thấy mông lung rồi.

Không phải Nhiên Nhiên, cũng không phải ba nhỏ, vậy thì còn có thể là cái gì được chứ?

Rõ ràng người vẽ trên đó chính là ba nhỏ mà?

Ngu Nhiên sốt ruột, liền vẽ thêm một Bạch Hành lên trên đó nữa, rồi khoanh tròn hai người tí hon lại với nhau.

Cậu cảm thấy bản thân mình đã diễn đạt vô cùng rõ ràng rồi, nhóc con bây giờ chắc hẳn phải hiểu rồi chứ nhỉ?

Nhóc con hiểu rồi.

Nhóc có chút ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng hô to: “Bé con biết gòi nè! Con dâu!”

Tay Ngu Nhiên khựng lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên như lửa đốt: “Con đừng có nói bậy, không phải!”

“Hổng phải hả ba?” Hi Hi gãi gãi đầu nhỏ, ngập ngừng: “B... bà xẽ hả ba?”

“Phụt!” Bạch Hành rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gập cả người lại mà cười ngặt nghẽo: “Hahaha bé cưng ơi, con học cái từ này ở đâu ra thế hả?”

[Hahaha cái dáng vẻ bé mập ngơ ngác gọi bà xẽ làm tôi mê mệt c.h.ế.t mất thôi!]

[Bé Hi Hi: Hu hu đầu bé con sắp trọc lốc đến nơi rồi, rốt cuộc đáp án là cái gì thế hả?]

[Người ta bảo nhà dột từ nóc, ai đó có nên tự kiểm điểm lại bản thân mình không nhỉ, trước mặt con nít mà lại phóng túng quá đà thế à?]

[Không thể nào đâu nhỉ? Bọn họ chẳng phải mới ở bên nhau có một ngày thôi sao? Chẳng lẽ tối hôm qua...]

[Cứu mạng với hahaha mặt của Ngu Nhiên bây giờ không nỡ nhìn luôn rồi kìa!]

[Khụ, xin mời bé cưng phát đường của chúng ta cố gắng thêm chút nữa đi nào!]

[Bạch Hành ơi là Bạch Hành, tự kiểm điểm lại đi, lúc không nhịn được thì không thể cười nhỏ tiếng lại một chút được sao?]

Chẳng cần nhìn vào màn hình kênh chat thì Ngu Nhiên cũng thừa biết bọn họ đang nói những lời chẳng mấy tốt đẹp gì rồi.

Thế nhưng vấn đề là, mẹ kiếp chứ, bọn họ chưa bao giờ gọi nhau như thế trước mặt đứa nhỏ cả!

Chắc chắn là do ba mẹ trước đây của đứa nhỏ dạy cho nó rồi!

Ngu Nhiên cố gắng trấn tĩnh bản thân lại: “Không phải, đoán lại đi!”

Bên tai, tiếng cười phóng túng của Bạch Hành vẫn cứ liên miên không dứt truyền tới, khiến cho các ngón tay của Ngu Nhiên siết chặt lại thành nắm đấm.

Cậu lạnh lùng quay đầu nhìn sang Bạch Hành, trong đáy mắt mang theo sự đe dọa rõ rệt.

Bạch Hành vô tình ngước mắt lên nhìn thấy chú nhím nhỏ nào đó đang giương oai giả vờ hung dữ, liền cong cong khóe mày, cố nén lại nụ cười sắp sửa bật ra thành tiếng.

Tên ngốc Hi Hi đoán mãi không ra, bĩu môi: “Ba ơi, bé con... đoán hổng ra!”

Vừa dứt lời thì bên cạnh liền vang lên một tiếng chuông thông báo, bé con đã đoán đúng rồi.

Bé con đoán đúng thì mặt đầy vẻ ngơ ngác, còn ba nhỏ nhọc lòng nhọc sức thì mặt không cảm xúc, thậm chí còn muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống chôn sống bản thân mình cho rồi.

Hít sâu một hơi, ngày tháng thì vẫn phải tiếp tục trôi qua thôi.

Cậu tiếp tục vẽ câu thứ ba, câu thứ tư...

Đến câu thứ năm thì thời gian không còn nhiều nữa, Ngu Nhiên cũng chỉ đành tùy tiện vẽ một bức tranh nét đơn giản.

Đáp án là SpongeBob, Ngu Nhiên vẽ một khung hình vuông gợn sóng, vài đường nét ghép lại thành ngón tay và chân, vẽ xong mắt mũi là trực tiếp giơ về phía bé con luôn.

Hi Hi liên tiếp đoán đúng bốn câu nên lúc này đã vô cùng tự tin rồi, mở miệng là nói ngay: “Cục xà bông!”

Ngu Nhiên: “...”

Cậu nhìn thời gian đếm ngược từng chút một về con số không, vừa buồn cười vừa bất lực đứng dậy: “Được rồi cục cưng lớn, chúng ta đoán đúng được bốn câu.”

Chỉ đoán đúng có bốn câu thôi nên bé con có chút không vui: “Ít xỉu luôn á.”

Ngu Nhiên xoa xoa đầu bé con: “Không sao cả, bọn họ chưa chắc đã đoán được bốn câu đâu.”

“Coi thường tôi thế à?” Bạch Hành nghe thấy lời an ủi của Ngu Nhiên liền cười tủm tỉm nhích lại gần.

“Ồ? Họa sĩ tâm hồn họ Bạch kia ơi, anh làm được chắc?” Ngu Nhiên chẳng hề sợ hãi chút nào, cười lạnh hỏi ngược lại.

Trong đôi mắt đầy vẻ vô tội của Bạch Hành đột nhiên dâng lên một tia ý cười: “Nhất Nhất nhà chúng tôi đâu có biết đoán từ bà xẽ đâu, đúng không Nhất Nhất?”

Ngu Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Im miệng giùm cái, có mỗi cái mồm anh là cứ bép xép suốt thôi.”

Cậu bế đứa nhỏ ngồi xuống hàng ghế chờ, trên gương mặt hầm hầm khó chịu toàn là những ráng mây đỏ ửng.

Bé con vẫn tò mò ngước đầu lên hỏi: “Vì sao... hổng được đoán là bà xẽ dợ ba?”

Nhắc đến chuyện này thì Ngu Nhiên mới nhớ ra.

Cậu đưa ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn bé mập, thắc mắc: “Ai dạy con cái từ này đấy?”

Hi Hi chớp chớp mắt: “Bà xẽ hả ba?”

Giọng của Ngu Nhiên gần như rít qua kẽ răng: “Đúng.”

Hi Hi chẳng chút do dự chỉ tay về phía Bạch Hành: “Ba lớn chứ ai á! Ba lớn gọi ba nhỏ là bà... ưm!”

Lại một lần nữa bị bịt chặt miệng lại khiến Hi Hi tức giận không vui chút nào!

Nhóc đùng đùng nổi giận ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mày đầy vẻ lúng túng lại có phần hoảng hốt của ba mình, cơn giận bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Thôi vậy, đầu óc của ba không được tốt lắm nên mới quên mất nhóc, nhóc cũng phải rộng lượng một chút, bảo vệ ba cho thật tốt mới được nha!

Nghĩ đoạn, Hi Hi làm ra vẻ người lớn vỗ vỗ lên cánh tay của Ngu Nhiên, ý bảo đã có nhóc ở đây rồi.

Ánh mắt Ngu Nhiên trôi dạt vô định.

Bạch Hành gọi cậu, gọi cậu là cái kia sao? Là chuyện từ lúc nào thế?

Chẳng lẽ là đêm hôm qua lúc ngủ say?

[Bạch Ngọc là thật tôi nói đến mỏi cả mồm rồi, cái tiến độ này đúng là một ngày đi ngàn dặm mà!]

[Hahaha bé mập chuyên môn bóc mẽ ba mình, tôi mê c.h.ế.t mất thôi!]

[Làm tốt lắm! Xin hãy cho chúng tôi hít thêm nhiều đường hơn nữa nhé!]

[Mỹ nhân Ngu sau khi nghe thấy mình bị gọi như thế thì đã thất thần suốt ba phút đồng hồ rồi kìa.]

[Bắt đầu rồi, để tôi xem xem đứa lớn có bóc phốt gì không nào!]

[Chắc là không đâu, đứa lớn trông đáng tin cậy lắm.]

[Hahaha bé Hi Hi ngoan ngoãn đáng yêu của chúng ta mặt đầy vẻ ngây thơ: Bé con cũng đáng tin cậy lắm mà!]

Bên này, khóe môi Bạch Hành ngậm ý cười, cúi đầu chuẩn bị vẽ tranh, đợi sau khi nhân viên công tác bên kia hô bắt đầu thì hắn cũng bắt tay vào vẽ.

Nhất Nhất nhìn qua trông rất cao ráo, trưởng thành và chững chạc, nên tổ chương trình sắp xếp đa phần đều là thành ngữ, đây là một thử thách không hề nhỏ đối với người ba vẽ tranh.

Từ ngữ đầu tiên mà Bạch Hành nhìn thấy chính là “Cành vàng lá ngọc”, vô cùng khéo léo.

Bạch Hành suy nghĩ một lát, vẽ bốn cái ô vuông, sau đó vẽ một người tí hon nằm trong một cái ô vuông hai lớp, lúc này mới giơ chiếc bảng trắng nhỏ lên.

Ở phía đối diện, Nhất Nhất suy nghĩ một chút, chẳng chút do dự đáp ngay: “Cành vàng lá ngọc.”

[! Bé cưng làm sao mà đoán ra được thế? Cái hình vẽ này là cái gì tôi còn chẳng biết nữa là!]

[Không biết +1, trước giờ chưa từng biết anh Bạch nhà chúng ta vậy mà lại là một họa sĩ vẽ bằng tâm hồn đấy, xem ra mỹ nhân Ngu nói vẫn còn nhẹ chán.]

[Hình như tôi đoán ra được một chút rồi, có phải bốn cái ô vuông tượng trưng cho bốn chữ, ô vuông hai lớp tượng trưng cho chiếc tivi, còn người tí hon bên trong chính là Thị đế không?]

[Vãi chưởng bồ vừa nói một cái là tôi nhớ ra ngay, ban nãy Dương Gia còn hỏi đạo diễn về cành vàng lá ngọc nữa kìa!]

[Oa oa oa đứa lớn vừa nhìn là biết ngay học bá rồi, đến cái này mà cũng nhớ được nữa!]

Khởi đầu thuận lợi khiến Bạch Hành vô cùng hài lòng, hắn cong mắt cười, giơ ngón tay cái về phía Nhất Nhất, làm cho Nhất Nhất cũng có chút ngại ngùng.

Câu thứ hai Bạch Hành liếc nhìn một cái cũng thấy rất đơn giản, hắn lại vẽ ra như thường lệ cho Nhất Nhất đoán.

Đến câu thứ ba thì bé mập bắt đầu hoảng loạn rồi.

Nhóc vỗ vỗ cánh tay của Ngu Nhiên: “Ba ơi, bé con... bé con sắp thua gòi!”

Nhóc phồng má lên, buồn bã vô cùng: “Bé con... bé con ngốc nghếch quá, sắp sửa thua mất tiêu gòi.”

Ngu Nhiên cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang tủi thân nép chặt vào ngực mình, cậu thở dài một hơi, nếu như đứa nhỏ không xảy ra nhiều sự cố bất ngờ đến thế thì cũng đâu đến mức chỉ đoán được có bốn câu chứ.

Thế nhưng cậu cũng chỉ có thể an ủi đứa nhỏ: “Không sao cả, anh trai con thông minh mà, nó lại còn may mắn gặp trúng những câu đều biết nữa, những câu bé con gặp phải thì con đều không biết thôi, chúng ta đi tìm những điểm tích lũy khác là được rồi.”

“Nhưng mà... nhưng mà...” Bé con ấp úng mãi nửa ngày trời, nhìn thấy câu thứ ba trên sân của hai người kia cũng sắp sửa đoán ra đến nơi rồi, trong lòng liền hốt hoảng cất tiếng gọi lớn: “Anh ơi!”

Ở bên kia, Nhất Nhất theo bản năng quay đầu nhìn về phía bé mập.

Bạch Hành cũng không ngoại lệ, thuận theo tiếng gọi mà nhìn sang.

Bé mập giật nảy mình, rúc sâu vào trong lòng Ngu Nhiên, mếu máo tủi thân, đôi mắt ngấn nước long lanh, trông có vẻ như sắp sửa khóc đến nơi rồi.

Bạch Hành buồn cười: “Sao thế bạn nhỏ ơi, so không lại anh trai là định giở trò ăn vạ đấy à?”

“Bé con hổng có... hổng có giở trò ăn vạ!” Hi Hi nghe thấy thế lại càng thêm tủi thân, nước mắt cứ đảo quanh trong hốc mắt: “Bé con... chỉ là... chỉ là sợ thôi mà hu hu hu...”

Vốn dĩ đứa nhỏ cũng chỉ là theo thói quen mỗi khi gặp phải vấn đề mà các ba không giải quyết được thì sẽ đi tìm anh trai thôi, gọi xong mới nhận ra hình như không thể làm như vậy được, lúc này mới tủi thân thu mình lại.

Không ngờ rằng một câu nói của Bạch Hành đã trực tiếp lôi những giọt nước mắt tủi thân của nhóc trào ra ngoài mất rồi.

Ngu Nhiên bận rộn đến mức đầu to như cái đấu: “Được rồi được rồi đừng...”

“...khóc nữa nào, Bạch Hành anh ấy nói hươu nói vượn đấy, Hi Hi của chúng ta là ngoan nhất trần đời rồi đúng không?”

“Dạ đúng!” Hi Hi sụt sịt mũi, vùi chặt đầu nhỏ vào ngực Ngu Nhiên, không hé răng nửa lời.

Làm cho Bạch Hành cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng.

Hắn quay đầu lại, vừa định cùng Nhất Nhất nhanh chóng đoán cho xong để qua dỗ dành đứa nhỏ, thì ở phía bên kia Nhất Nhất đã biến mất tăm từ lúc nào rồi.

Vị Ảnh đế họ Bạch bơ vơ không người giúp đỡ: “?”

Lại quay đầu nhìn thêm một lần nữa, Nhất Nhất đã sải bước đi đến trước mặt Hi Hi rồi.

Cậu bé suy nghĩ một chút, đưa tay xoa xoa đầu bé con: “Bọn anh chỉ trả lời được có ba câu thôi, nhưng em lại trả lời được tận bốn câu cơ mà, em thông minh lắm, không cần phải khóc đâu.”

“H... hổng phải đâu.” Hi Hi nghe thấy giọng nói của Nhất Nhất liền tủi thân thu mình lại chặt hơn nữa: “Là do bé con... giở trò ăn vạ mừ hu hu hu...”

Nhất Nhất bất đắc dĩ, nhìn Bạch Hành đang đi tới sau lưng, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia ghét bỏ cùng bất lực.

Bất kể có đổi sang tính cách nào đi chăng nữa thì người ba lớn của cậu vẫn luôn đam mê cái trò trêu chọc cho đứa nhỏ khóc thét lên, rồi sau đó lại khổ sở đi dỗ dành. Còn người ba nhỏ thì hễ cứ thấy có dấu hiệu là bắt đầu cuống cuồng đi dỗ, để rồi bị bé con được đà lấn tới.

Đôi khi Nhất Nhất thật sự muốn hai người họ trung hòa bớt tính cách cho nhau, để không đến mức mỗi lần đùa quá trớn lại phải nhờ cậy đến cậu ra tay dỗ dành thế này.

Bạch Hành cảm thấy buồn cười vô cùng, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cố gắng xoa đầu bé con bắt đầu dỗ dành: “Được rồi bảo bối ơi, ba sai rồi, vừa nãy ba dùng từ không đúng, bảo bối đại nhân có đại lượng tha lỗi cho ba được không nào?”

Bạn nhỏ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, vùi mình sâu hơn nữa, Bạch Hành bất đắc dĩ giơ hai tay lên: “Vậy... phải làm thế nào thì con mới chịu tha lỗi cho ba đây?”

Giọng của bạn nhỏ Hi Hi nghẹn ngào lí nhí: “Hổng có đâu, là do bé con... giở trò ăn vạ mừ...”

Vừa nói nhóc vừa thở dốc từng cơn, nghe mà xót xa đau lòng vô cùng.

Theo lẽ thường mà nói, với cái tính khí khó ở của Bạch Hành thì lúc này hắn sẽ bỏ mặc đứa trẻ hư được đà lấn tới này mà quay người bỏ đi ngay.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy đứa nhỏ này giở trò ăn vạ, hắn lại cảm thấy vô cùng thú vị, cảm nhận được một sự thân thiết nồng đậm lạ kỳ. Nghe tiếng nhóc tì bị chính mình trêu khóc, trong lòng hắn hoảng loạn không thôi, nếu không phải vì còn vướng bận đứa lớn thì e rằng trò chơi hắn cũng chẳng thèm làm tiếp mà chạy thẳng qua đây rồi.

Cho nên lúc này tuy rằng đứa nhỏ đã không còn khóc lớn nữa, nhưng tiếng thút thít nghẹn ngào không dứt kia vẫn khiến cho trái tim hắn thắt lại.

Bạch Hành vỗ vỗ lưng bé con: “Để ba ôm một cái nhé, được không nào?”

Hi Hi bĩu môi nhỏ, vẻ mặt đầy ngập ngừng do dự.

Chẳng biết có phải vì Bạch Hành thể hiện ra quá mức kiên nhẫn hay không mà không ít người hâm mộ nhỏ tuổi của hắn đã không nhịn nổi nữa rồi.

[Cái gì thế chứ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ở viện phúc lợi thôi mà, sao lại kiêu kỳ nhõng nhẽo đến thế cơ chứ?]

[Vốn dĩ là lỗi của thằng bé mà, nó không lên tiếng thì anh Bạch nhà tôi đã thắng chắc rồi!]

[Đúng thế, còn anh trai này anh trai nọ nữa chứ, tôi thấy là nhìn ra được Ảnh đế Bạch có quyền có thế nên cố tình nịnh bợ thì có, ngày đầu tiên gặp mặt đã gọi người ta là ba rồi, chắc là người ở viện phúc lợi cũng dạy dỗ như thế cả thôi!]

[Cũng không cần phải vơ đũa cả nắm như thế đâu, hơn nữa đứa nhỏ người ta mới có bốn tuổi thôi mà, khóc một chút thì đã làm sao? Tôi còn thấy đứa nhỏ khóc trông đáng yêu c.h.ế.t đi được ấy chứ!]

[Đúng thế, người ta cả một gia đình bốn người còn chẳng nói gì, đến lượt mấy người lên tiếng phàn nàn chắc?]

[Tôi chỉ cảm thấy bất công thay cho Bạch Hành thôi không được à? Con trai của kẻ độc hại quả nhiên cũng độc hại y hệt như nhau.]

[Tôi thấy chắc chắn là có điều gì uẩn khúc ở đây rồi, đứa nhỏ rõ ràng là quá mức tự nhiên thân thiết, hai người ba cũng vô cùng kiên nhẫn, tất cả những điều này đều quá bất bình thường, cứ kiên nhẫn chờ xem tiếp không được sao? Một chương trình nuôi con thực tế mà cũng phải làm cho mù mịt khói lửa thế à?]

Kênh chat cãi cọ ầm ĩ thành một mớ hỗn độn, Bạch Hành vẫn giang rộng hai tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Hi Hi quay người lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, bé mập quả nhiên quay người lại thật, nhóc nhanh chóng nhào vào lòng Bạch Hành, khóc càng thêm đau lòng hơn nữa.

“Mấy người hu hu hu mấy người... ăn hiếp Hi Hi hu hu hu...”

Bạch Hành nghe vậy liền không ngừng vỗ về lưng đứa nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái: “Được rồi được rồi, ba sai rồi, lần sau ba không bao giờ bắt nạt bé cưng của chúng ta nữa đâu, chịu không nào?”

“Ba... ba nói lời hổng giữ lấy lời hu hu hu.” Hi Hi quẹt nước mắt, nằm bò trên vai Bạch Hành, trước ánh mắt đầy vẻ ngờ vực của Bạch Hành, lớn tiếng lên án: “Ba từng nói là sẽ nhớ rõ Hi Hi mà!”

Chẳng biết có phải vì quá mức kích động hay không mà câu nói này nhóc vậy mà lại không hề bị nói lắp một chữ nào!

Bạn nhỏ gào lên xong liền tủi thân ấm ức vô cùng, giọng nói lại bắt đầu nhỏ dần đi: “Ba nhỏ hổng... hổng cần Hi Hi nữa, ba lớn cũng... hổng cần Hi Hi nữa hu hu hu, chỉ có anh trai... chỉ có anh trai là cần Hi Hi thôi...”

Nhất Nhất nghe thấy thế liền vội vàng chen vào giữa, vỗ vỗ lưng Hi Hi, hạ thấp giọng nói: “Các ba cần em mà, chỉ là không nhớ ra em thôi.”

Hi Hi tủi thân: “Vậy... vậy tức là hổng cần Hi Hi nữa rồi còn gì.”

Rõ ràng trước đây từng cưng chiều bé suốt một thời gian dài ơi là dài, đùng một cái lại trở nên hung dữ với bé, lại còn nghĩ rằng bé không biết nghe lời, bảo bé giở trò ăn vạ, chê bé không thông minh nữa chứ.

Chỉ vì không nhớ ra nên mới có thể đương nhiên mà không yêu thương Hi Hi nữa sao?

Bé con nhõng nhẽo nhớ lại nụ cười mang theo khoảng cách xa cách của ba lớn, cùng với vẻ mặt thường xuyên chê bai ghét bỏ của ba nhỏ, trong lòng lại càng thêm tủi thân muôn phần.

Lời tác giả:

Bé con không phải vì trò chơi thua cuộc mà giở trò ăn vạ khóc đâu nhé, là vì thái độ của các ba bấy lâu nay cứ là lạ nên mới khóc đấy, trò chơi chỉ là ngòi nổ thôi nè.

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!