Đam Mỹ Thư Quán
Chương 26 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 26: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (2)

Chương 26 / 98 • 🕒 31/10/2026 04:49 • 📄 8713 từ •

Bé con được khen ngợi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vã nhào vào lòng Ngu Nhiên.

Dù là người từng trải qua sóng to gió lớn như Nhất Nhất, đối diện với tình cảnh này cũng không khỏi có chút mờ mịt.

Không đúng chút nào, cậu nhớ rõ cốt truyện hiện tại đâu đã tiến triển đến mức này.

Thế nhưng ba người đang ngơ ngác kia lại tỏ ra vô cùng bình thản, tạo cho người ta một cảm giác tựa như mọi chuyện vốn dĩ phải là như thế.

Bạch Hành với vẻ mặt tự nhiên bế Nhất Nhất lên: “Đi thôi, bọn họ đều đi cả rồi.”

Ngu Nhiên hoàn hồn, ôm chặt Hi Hi rồi cũng cất bước đi về.

Thời tiết dần chuyển lạnh, quần áo của hai đứa nhỏ vẫn chưa được thay.

Nghĩ vậy, Ngu Nhiên liền hỏi: “Bọn trẻ có quần áo không?”

Bạch Hành khựng bước chân lại: “Câu hỏi hay đấy.”

Hắn cong mắt, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: “Tôi cũng không biết nữa.”

Ngu Nhiên: “...”

Hai người ôm hai đứa trẻ, phía sau có một quay phim bám theo, còn Tống Húc Nhiên vốn đi theo sau lưng Bạch Hành từ trước dường như đã bị họ quẳng ra sau đầu từ lâu.

Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có người hâm mộ lên tiếng chê trách Bạch Hành dù là ngôi sao lớn mà lại bất lịch sự đến thế, nhưng chẳng mấy chốc bình luận đó đã bị làn sóng người hâm mộ đông đảo của Bạch Hành nhấn chìm mất tăm, đành phải ngậm ngùi lui về phòng phát sóng của thần tượng nhà mình xem tiếp.

Còn tại phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Hành và Ngu Nhiên, bầu không khí lại tràn ngập sự ngượng ngùng khó hiểu.

Bởi vì cả hai người Bạch Hành và Ngu Nhiên đều chẳng có ai mở miệng nói lấy một câu.

[Đã bảo là hai người họ không thân nhau rồi mà, đứng chung một chỗ không nói gì chẳng phải quá đỗi bình thường sao?]

[Chắc là hùa theo đứa nhỏ thôi, anh Bạch dường như từng tự nhận mình rất thích trẻ con trong nhà.]

[Cho nên, điều bí ẩn chưa có lời giải chính là: Tại sao đứa bé nhà Bạch Hành lại gọi Ngu Nhiên là ba?]

[Hiệu ứng chương trình thôi, đừng nói chứ trông bé con có nét diễn viên nhí lắm nha.]

[Không không không, phải là vì sao bé con nhà Bạch Hành lại đi chung với bé mập mà Ngu Nhiên dắt theo chứ, tôi nhớ tổ chương trình nói tất cả đều là trẻ em từ viện phúc lợi mà.]

[Nhưng mà, bé mập này nhìn đâu có giống trẻ con ở viện phúc lợi đâu!]

[Bạn nói đúng đấy, chỉ đành đợi đến lúc phỏng vấn của chương trình để hỏi thôi.]

Thế nhưng chẳng cần chờ đến buổi phỏng vấn, Ngu Nhiên đã trực tiếp hỏi ngay vấn đề mà tất cả mọi người đang chú ý.

Ngu Nhiên khẽ nâng bờ mông núng nính đầy đàn hồi của bé mập lên, ngờ vực hỏi: “Tổ chương trình bảo con gọi tôi là ba à?”

Hi Hi vươn người, nghiêng đầu nhỏ với vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội: “Người chính là ba của bé con mà!”

Ngu Nhiên: “Tôi có đứa con trai lớn chừng này từ bao giờ thế?”

Hi Hi ngơ ngác nghĩ ngợi hồi lâu, rồi quay đầu cầu cứu anh trai: “Anh ơi!”

Hi Hi tủi thân mếu máo: “Ba không cần Hi Hi nữa rồi.”

“Cần mà.” Nhất Nhất bình tĩnh lên tiếng: “Bây giờ chú ấy chưa nhận ra em, em cứ quấn lấy chú ấy nhiều một chút là được.”

Ngu Nhiên bỗng dưng bị ép phải chịu cảnh bám dính: “??”

Bé Hi Hi thông minh lập tức hiểu ngay, nhóc tì liền dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại lên mặt Ngu Nhiên, sau đó kéo dài giọng nũng nịu: “Vậy bây giờ ba có thích bé con hông nè?”

Bé con còn dặn dò thêm: “Ba phải nói là thích cơ, vì bé con cũng siêu cấp thích ba luôn á!”

Ngu Nhiên một lần nữa nhận được lời tỏ tình nồng nhiệt từ bé con, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác lúng túng khó tả thành lời.

“Im miệng.” Giọng Ngu Nhiên dồn dập, nghe qua có vẻ hơi dữ dằn: “Con đừng... Tôi thích.”

Trước mặt cậu, bé con cứ chăm chú nhìn chằm chằm không rời mắt, đôi mắt biết nói kia cứ thuận theo từng lời nói của cậu mà dần hoe đỏ rồi lại dịu xuống, biểu cảm rõ ràng đến không thể rõ hơn.

Ngu Nhiên lập tức biến đổi sắc mặt mượt mà không chút gượng gạo. Nếu không phải chính mắt thấy gương mặt này, người hâm mộ của cậu có đánh c.h.ế.t cũng chẳng dám tin rằng một nghệ sĩ nổi tiếng độc miệng khắp giới giải trí, mang đầy tai tiếng ngút trời lại có ngày phải thỏa hiệp trước người khác thế này.

Bé con liếm liếm môi, vui vẻ hẳn lên, nghiêng đầu tựa sát vào người Ngu Nhiên, giọng nói ngọt xớt như rót mật: “Bé con biết ngay mà, bé con thông minh quá chừng!”

Nhất Nhất gật đầu: “Em siêu thông minh luôn.”

Bạch Hành nãy giờ vẫn không tham gia vào câu chuyện bỗng khẽ bật cười: “Thích em trai đến thế cơ à?”

Nhất Nhất gật gật đầu: “Ba rồi cũng sẽ thích em ấy thôi.”

“Thế à?” Bạch Hành khẽ nhướng một bên mày, khóe môi ngậm ý cười, không tỏ rõ thái độ.

Nếu không phải Nhất Nhất là đứa con do anh trai và chị dâu đã khuất để lại, hắn cũng sẽ chẳng đối xử dịu dàng với cậu bé đến thế.

Có điều...

Bạch Hành nhìn bé mập nhỏ với ánh mắt tò mò.

Đứa trẻ này có đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, hệt như một con búp bê Tây Dương vậy, nếu như hắn từng gặp qua ắt hẳn sẽ nhớ rất rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ của Nhất Nhất thì chắc chắn là rất quen thuộc với bé mập, mà bé mập đối với hai người họ cũng tự nhiên đến lạ thường.

Thế nhưng rõ ràng là hắn chẳng hề có chút ấn tượng nào, Ngu Nhiên cũng thế.

Vậy thì đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới?

Hai người lớn không trò chuyện gì nhiều mà cứ thế quay trở về phòng. Bởi vì họ đến muộn nên lúc tới nơi chỉ còn lại đúng ba gian phòng trống.

Ngu Nhiên chọn gian phòng nằm ở tận cùng bên trong, Bạch Hành chẳng chút do dự chọn ngay căn phòng liền kề với phòng đó, rồi sau đó vô cùng tự nhiên cất bước đi thẳng vào phòng của hai ba con Ngu Nhiên.

Ngu Nhiên lập tức cảnh giác: “Anh làm gì đấy?”

Bạch Hành chỉ vào đứa trẻ đang bế trên tay, giọng điệu mang theo vẻ áy náy: “Tôi không biết tắm cho trẻ con.”

Đôi mí mắt vốn đang lười biếng cụp xuống của Ngu Nhiên bỗng chốc mở to, đáy mắt sáng rực chẳng kém gì bé mập, tràn ngập sự khó tin.

“Chẳng lẽ tôi biết chắc?”

Phát ngôn kỳ quặc kiểu gì thế này?

Bạch Hành chăm chú nhìn Ngu Nhiên một lúc, đột nhiên ghé sát vào tai Ngu Nhiên, một tay hắn che lấy mic thu âm, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười nồng đậm: “Tôi chỉ biết tắm cho cậu thôi.”

Luồng hơi ấm nóng trực tiếp phả vào vành tai Ngu Nhiên, men theo ống tai truyền đến màng nhĩ, dấy lên một cơn run rẩy khẽ khàng.

Vành tai của Ngu Nhiên đỏ ửng lên thấy rõ bằng mắt thường, giọng điệu trở nên hung dữ: “Biết rồi.”

Ngón tay cậu siết chặt, động tác ôm bé mập vô cớ cứng đờ lại.

Hai người họ chỉ là đôi bên cùng có lợi, hoàn toàn không có chút tình cảm nào mà thôi.

Ngu Nhiên tự nhắc nhở bản thân, ánh mắt khẽ tối lại.

Bạch Hành trước giờ luôn như vậy, chỉ cần hắn muốn, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người sẵn sàng lao vào chỗ c.h.ế.t vì hắn, nhưng rồi hắn lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn người ta một cái, bảo với đối phương rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Căn bản đều là do mọi người tự mình đa tình.

Ngu Nhiên kín đáo điều chỉnh lại tâm trạng, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một khuôn mặt tròn vo đầy vẻ sốt ruột, hai má phúng phính thịt rung rinh, đôi mắt to tròn tràn ngập khát khao muốn khám phá.

Tai của Hi Hi cũng thính lắm, nhưng giọng Bạch Hành nói quá nhỏ, nhóc tì tò mò nhích người tới trước, muốn biết hai người họ lén lút nói bí mật nhỏ gì sau lưng bé.

Có điều sức tay của ba Ngu quá khỏe, bé căn bẳn không cựa quậy nổi, nhóc con kề sát bên tai kia mà sốt ruột vô cùng.

“Gì dạ gì dạ?” Bé con chống đôi tay mũm mĩm, mắt chớp chớp nhìn trừng trừng vào Bạch Hành và Ngu Nhiên: “Có, có bí mật gì mà bé con hổng được nghe dợ?”

Ngu Nhiên: “Con im miệng giùm cái.”

Cậu bực bội đặt bé mập đang toan dùng chiêu khóc lóc để truy tìm bí mật xuống giường: “Ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi xả nước.”

Bạch Hành rất thức thời, cười nói: “Làm phiền cậu rồi, tôi đi chuẩn bị khăn tắm với quần áo để thay, chắc là bên tổ chương trình có đấy.”

Nói đoạn, hắn xoay người ra ngoài tìm đạo diễn, thuận tay đặt Nhất Nhất ngồi xuống cạnh Hi Hi, dặn dò bằng giọng dịu dàng đáng tin cậy: “Ngoan ngoãn ở đây đợi tắm nhé, ba quay lại ngay.”

Nhất Nhất bình thản gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Bạch Hành xoa đầu Nhất Nhất rồi xoay người bước ra khỏi ống kính, khiến cho người hâm mộ trên kênh chat phải tiếc nuối một hồi.

Tuy nhiên rõ ràng là, việc có thể nhìn thấy vị Ảnh đế gần như chẳng bao giờ chịu tương tác lại để lộ ánh mắt dịu dàng như một người cha từ ái thế này đã là quá hời đối với người hâm mộ rồi!

Trong phòng, anh chàng quay phim lắp đặt máy quay xong xuôi cũng đi ra ngoài, Ngu Nhiên thì đang xả nước trong phòng vệ sinh, chỉ còn lại bé mập và Nhất Nhất ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Lúc này khán giả trên kênh chat cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức hiểu ra rằng vừa nãy hai người kia chắc chắn đã nói điều gì đó không hề bình thường.

[Đúng rồi đúng rồi, có chuyện gì mà thành viên VIP tôn quý như chúng tôi không thể biết chứ? Mau nói cho chúng tôi nghe đi!]

[Hahaha dáng vẻ bé con tò mò nghển cổ ngó nghiêng giống hệt như tôi lúc ngồi hóng hớt trước màn hình máy tính vậy.]

[Đừng so thế chứ, bé con đáng yêu hơn bồ nhiều, cơ mà tôi thật sự tò mò không biết Ảnh đế Bạch đã nói gì mà Ngu ca nhà tôi lại đỏ mặt thế kia!]

[Gì cơ gì cơ? Đỏ mặt á? Sao tôi không để ý thấy nhỉ?]

[Đỏ thật đấy, nhưng mà là đỏ ở tai, trời ơi cái tên này lúc gặp sự cố sân khấu tuột cả áo mà mặt còn không biến sắc, thế mà nghe một câu đã đỏ tai rồi?]

[Ừm... Là một Kẹo Trắng (fan Bạch Hành), tôi cũng vô cùng tò mò anh Bạch đã nói gì... Hai người họ chẳng phải không thân sao?]

Kênh chat bàn luận sôi nổi, vì hai người lớn đều đã rời đi, đa số mọi người đều nghĩ đoạn tiếp theo sẽ tương đối thư thả nên bắt đầu dựa vào khung chat mà tán gẫu rôm rả.

Trước ống kính máy quay, bé mập lấm la lấm lét nhìn về phía phòng vệ sinh, sau khi chắc chắn rằng tiếng nước chảy đã át đi giọng nói khiến ba cậu không nghe thấy được, nhóc tì mới to gan túm lấy cánh tay của Nhất Nhất: “Anh ơi...”

Nhất Nhất giữ vẻ mặt không cảm xúc nhìn sang, hơi nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

Hi Hi lập tức phấn chấn hẳn lên, nhích lại gần như một chú cún con, cọ cọ vào người Nhất Nhất rồi mở lời: “Ba, ba với chú nói, nói cái gì dợ anh?”

Hi Hi nhấn mạnh: “Hổng có cái gì là, là bé con hổng được biết hết á! Anh, anh chắc chắn là nghe thấy gòi, nói cho bé con biết đi mà, được hông anh...”

Lần nào cũng vậy, chỉ cần Hi Hi lắc đầu, cọ cọ, làm nũng rồi lăn lộn một hồi trước mặt Nhất Nhất, Nhất Nhất sẽ vô cùng bất đắc dĩ mà nói cho bé biết.

Chỉ có thỉnh thoảng, chẳng hạn như những lúc hai người ba lén khóa cửa đi vào phòng, anh trai cậu bé sẽ vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn kéo cậu đi xem tivi.

Đồng thời còn bảo với nhóc con: “Đây là bí mật trẻ con không được phép biết.”

Tính tò mò của Hi Hi lớn lắm, nhưng anh trai không cho phép thì bé cũng chỉ đành tủi thân ngồi xem tivi.

Nhưng mà bây giờ đâu có khóa cửa phòng đâu!

Hi Hi nắm chắc phần thắng trong tay, đinh ninh rằng anh trai nhất định sẽ kể cho mình nghe!

Nhất Nhất chớp chớp mắt: “Anh không nghe thấy.”

“Anh nghe thấy gòi! Anh lừa bé con!” Hi Hi sốt ruột không chịu nổi, hậm hà hậm hực lăn qua lộn lại bên cạnh Nhất Nhất để làm nũng: “Anh ơi anh à, anh... có phải anh hổng thích Hi Hi nữa gòi hông?”

Nhất Nhất tiếp tục chớp mắt: “Thích chứ, nhưng anh thật sự không nghe thấy mà.”

Bé mập ngây người ra một thoáng, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Thiệt hông dợ?”

Nhóc vừa hỏi vừa cố gắng quan sát sắc mặt của Nhất Nhất xem anh có đang nói dối hay không!

Bé con này giám định nói dối siêu đỉnh luôn á nha!

Đáng tiếc thay, anh trai cậu lại là một nhân vật tàn nhẫn đến mức khen bé con thông minh mà mặt cũng chẳng thèm biến sắc!

Bởi vậy, anh trai cậu bé nghiêm túc gật đầu: “Ừm, nghe không rõ.”

“Dạ vậy thôi.” Hi Hi ủ rũ cúi đầu, cảm thấy các ba đã có bí mật nhỏ rồi mà chẳng thèm chia sẻ cho Hi Hi nữa.

Nhất định là vì hai người họ không nhận ra bé nữa, chứ nếu không thì chắc chắn sẽ nói cho bé biết rồi!

Nhất Nhất nhìn dáng vẻ tủi thân buồn bã của bé con, trong lòng cũng dâng lên chút áy náy. Thế nhưng những kiến thức mà cậu đã từng học mách bảo rằng câu nói kia tuyệt đối không thể để cho một đứa trẻ nhỏ nghe được.

Vì vậy Nhất Nhất vẫn quyết định giấu kín, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Hi Hi: “Đi thôi, chúng ta đi tắm.”

“Dạ được ó...”

Hai đứa nhỏ dắt tay nhau cùng bước vào phòng vệ sinh. Đứa nhỏ hơn hôm nay dường như phải đứng quá lâu nên bước đi vẫn còn lắc la lắc lư, trông vô cùng mềm mại đáng yêu.

[Hahaha bé con nhà tôi ơi, anh trai rõ ràng là nghe thấy rồi, lừa cưng đấy!]

[Cho nên quả nhiên là đã nói gì đó đúng không? Nếu không thì sao đứa lớn lại không chịu nói cho đứa nhỏ nghe chứ?]

[Tôi có một suy đoán táo bạo... Thôi xong rồi, tôi thật sự muốn đẩy thuyền cp này quá!]

[Phụt hahaha không chịu nổi nữa rồi, giọng điệu hóng hớt ăn dưa này của bé mập hài hước thật sự luôn á!]

[Nói công bằng thì mọi người không thấy đứa nhỏ trông rất giống Ảnh đế Bạch và Ngu Nhiên sao? Hơn nữa thằng bé còn rất thân thiết với họ, nếu không phải Ngu Nhiên nhìn có vẻ thật sự ngỡ ngàng thì tôi còn nghi ngờ luôn rồi đấy.]

[Chắc là trùng hợp thôi, không quan trọng, quan trọng là bé mập đi vào rồi! Oa oa oa chắc chắn là mềm mại lắm cho xem!]

Đúng như những gì kênh chat bàn tán, sau khi hai đứa nhỏ bước vào phòng vệ sinh liền bị Ngu Nhiên lóng ngóng cởi bỏ quần áo.

Đứa lớn thì tự mình cởi đồ, đứa nhỏ tay ngắn vụng về, dù rất muốn tự cởi nhưng động tác lại chậm rì rì, khiến cho ông bố thiếu kiên nhẫn của bé phải đích thân ra tay.

Hi Hi vừa ngoan ngoãn giơ hai tay lên vừa phân trần: “Áo nhỏ quá thui, hổng phải tại bé con mập đâu á!”

Ngu Nhiên cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo cái bụng của bé mập: “Đây mà không phải mập à? Thế đây là cái gì? Bụng bia con nít của con hả?”

“Đúng gòi á!” Hi Hi gật đầu cái rụp, chẳng hề tức giận chút nào: “Anh bảo gòi, cái này em bé nào cũng có hết trơn á.”

“Có cái này mới đáng yêu!”

Nhất Nhất cũng rất nghiêm túc giải thích cho Ngu Nhiên: “Trẻ con phải có da có thịt mới đẹp.”

Ngu Nhiên im lặng một lát, ngón tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của Nhất Nhất: “Anh con cũng là trẻ con đấy thôi, nó làm gì có bụng mỡ. Với lại, thế này mới gọi là đẹp, bụng không có mỡ như thế này mới không gọi là béo.”

Hi Hi quay đầu lại, phát hiện anh trai xinh đẹp của mình đúng là không hề có bụng mỡ thật!

Bé con cúi đầu, sờ sờ bụng nhỏ của mình, rồi lại đưa tay sờ thử bụng của Nhất Nhất với vẻ mặt không thể tin nổi, kinh ngạc thốt lên: “Anh ơi...”

Trước đây lúc ba tuổi bé còn mập hơn thế này nhiều, nhưng hai người ba của bé thì một người nhắm mắt cũng khen lên tận mây xanh, một người mở mắt cũng nói dối không chớp mắt, cộng thêm một anh trai cưng chiều em vô điều kiện, thế nên nhóc con hoàn toàn không nhận ra rằng mình là một bé mập ú!

Nhưng mà ở thế giới này, các ba chẳng còn nhớ bé nữa, một người ba trong số đó nói chuyện lại chẳng hề khách khí chút nào, thế là...

Hi Hi tủi trang tủi thân: “Bé con... hổng đẹp nữa hả ba?”

“Không có, em đẹp lắm.” Nhất Nhất kiên nhẫn giải thích cho Hi Hi: “Anh thích những ngấn thịt của em, anh không có nên anh buồn lắm này.”

Vừa nói Nhất Nhất vừa liếc xéo Ngu Nhiên một cái, rõ ràng là vô cùng bất mãn trước hành vi đả kích bé con của người lớn.

Đột nhiên cảm nhận được việc mình vừa bị đứa trẻ lên lớp, Ngu Nhiên ngượng ngùng: “Khụ, con nít có thịt nhìn mới đáng yêu.”

Người đại diện của cậu còn sợ cậu sẽ bắt nạt đứa trẻ trong buổi phát sóng trực tiếp cơ đấy?

Cậu bị hai đứa nhóc này liên thủ đè bẹp thì có!

Ngu Nhiên nghĩ thầm trong bụng, bế bé mập đặt vào trong chậu: “Được rồi, tắm trước đã.”

Nói rồi, cậu quay đầu định bế đứa còn lại, nhưng Nhất Nhất còn nhanh hơn cậu một bước, bình thản tự mình bước vào trong chậu.

Bé con vẫn chưa yên tâm, lại hỏi thêm một lần nữa: “Bé con... thiệt sự đẹp hở ba?”

“Đẹp, đẹp lắm, tôi chưa từng thấy đứa nhóc nào đẹp hơn con cả.” Ngu Nhiên thuận theo lời của tiểu tổ tông này mà nói, nếu không dỗ khéo thì cậu phải hạ mình làm cháu mất thôi!

Hi Hi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhóc nghiêng người tựa sát vào người Ngu Nhiên, cất giọng non nớt: “Anh trai cũng đẹp nữa!”

“Ừ, anh con cũng đẹp.”

Ngu Nhiên tự tin rằng mình đã nắm bắt được điểm yếu của bé mập, chỉ cần không chê đứa nhỏ điệu đà này xấu xí thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đoạn, Ngu Nhiên cố gắng làm ra vẻ mình rất thành thạo, bắt đầu xoa xà phòng cho hai đứa nhỏ.

Phải công nhận một điều rằng may mà đứa lớn động tác vô cùng thuần thục, nếu không Ngu Nhiên chắc chắn sẽ phải luống cuống tay chân nhìn trước ngó sau cho xem.

Chờ đến khi vất vả lắm mới tắm xong xuôi phần thân cho hai đứa, Ngu Nhiên mới sực nhớ ra là chưa gội đầu.

Cậu bấm bụng gội đầu cho đứa lớn trước để làm thí nghiệm.

“Nước vào mắt thì bảo tôi.”

“Dạ.”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức chấm dứt.

Có lẽ do đứa lớn quá mức hợp tác, đã mang lại cho Ngu Nhiên một ảo giác sai lầm rằng mình thực sự rất giỏi giang trong việc này.

Thế là...

“Ba, ba giật tóc bé con gòi!”

Bé mập tỏ vẻ không vui.

Ngu Nhiên vừa mới thực hành xong một lần liền tự tin tuyên bố: “Không giật tóc thì gội đầu kiểu gì? Đồ nhõng nhẽo, cấm nói chuyện.”

Hi Hi mở to đôi mắt tròn xoe: “Nhưng mà, nhưng mà giật tóc bé con thì bé con sẽ bị rụng tóc đó!”

“Rụng tóc là bé con sẽ bị xấu xí luôn!”

Hi Hi cố gắng diễn đạt ý nghĩ của mình, vừa nói vừa sốt ruột, trông như sắp khóc đến nơi rồi, ngặt nỗi ông bố không đáng tin cậy kia lại chẳng hề hay biết gì!

Nhất Nhất đành cố che chở cho em: “Không rụng tóc đâu, em không xấu.”

“Rụng mà!” Nhóc tì tức giận mò ra một sợi tóc: “Bé con... bị rụng một cọng gòi nè!”

Ngu Nhiên: “Im miệng, lo gội đầu cho đàng hoàng.”

Mẹ kiếp, cậu chải đầu một lần còn rụng nhiều hơn một cọng ấy chứ!

Bé mập nghe vậy liền hậm hực mè nheo, tủi thân ấm ức: “Ba hung dữ với bé con, ba là đồ xấu xa!”

Người ba xấu xa mặt không cảm xúc, một mặt nói câu nhận lỗi cho có lệ, mặt khác lại tiếp tục thi hành hành vi xấu xa đến cùng.

Có lẽ cũng do căn phòng này cách âm quá kém, lúc Bạch Hành xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào cửa, lập tức nghe thấy màn đối đáp ba người vui nhộn vang ra từ phòng vệ sinh.

“Mấy người làm... làm người lớn, ai... ai cũng hổng thông minh hết trơn dợ!”

“Thông minh hơn con là được rồi, nhắm mắt lại, tôi xả nước đây.”

“Hổng phải đâu! Bé con siêu cấp thông minh luôn á!”

“Ừ, em siêu thông minh.”

“Nói bậy, nó mà thông minh thì đã chẳng hành hạ tôi thế này?”

Bạch Hành đứng ở cửa, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Ừm, có vẻ như lúc này không thích hợp để hắn bước vào cho lắm.

Ảnh đế Bạch ngập ngừng một lát, rồi vẫn thản nhiên ngồi xuống mép giường, tiện tay mở một cuốn sách ra xem.

[Hahaha anh Bạch bày tỏ: Hai người cứ quậy trước đi, tôi đọc sách một lát rồi vào sau.]

[Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy được gánh nặng ngọt ngào trên gương mặt của Ảnh đế nhỉ!]

[Mẹ ơi, cười c.h.ế.t tôi mất thôi, trước khi mở phòng phát sóng trực tiếp, tôi hoàn toàn không ngờ Ngu Nhiên và bé mập lại tạo ra phản ứng hóa học thế này.]

[Ngu Nhiên mau dắt bé con đi xét nghiệm ADN đi, tôi thấy hai người đích thị là hai cha con ruột không trật đi đâu được rồi!]

[Thôi nào thôi nào, những ai còn ở lại đây đều là fan chân chính cả, sao có thể cười nhạo thần tượng chứ? Như tôi này, tôi chỉ cười mỉm một cái thôi mà.]

[Đệch hahaha mặc dù biết vậy nhưng mà tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi hahaha!]

Đợi đến khi tiếng nước bên trong ngớt đi hẵng, Bạch Hành mới cầm khăn tắm bước vào, trước khi vào còn tiện tay che ống kính máy quay lại.

“Các bạn nhỏ phải thay quần áo rồi, mọi người tạm thời tránh mặt một lát nhé.” Bạch Hành vừa nói vừa cầm khăn tắm đi về phía phòng vệ sinh.

Lúc hắn gõ cửa bước vào, Ngu Nhiên liền lộ ra vẻ mặt như vừa tìm lại được sự sống sau tai nạn: “Cậu tới đi.”

Bạch Hành chăm chú nhìn Ngu Nhiên vài giây, đối phương bị bé mập quậy phá đến mức ướt đẫm cả quần áo, lớp vải mỏng manh còn lờ mờ in hằn đường nét cơ thể bên trong.

Xuôi xuống phía dưới là vòng eo thon gọn săn chắc, chiếc áo thun phác họa rõ ràng hình dáng của từng múi cơ bụng.

“Bạch Hành?”

Bạch Hành hoàn hồn, yết hầu khẽ chuyển động một cách mất tự nhiên, trầm giọng đáp một tiếng.

Ngu Nhiên bị bé mập vần cho mất hết cả tính khí, cũng chẳng để ý đến sự khác lạ của đối phương, liền mở toang cửa rồi đứng tựa vào mép cửa chờ Bạch Hành.

Ngón tay Bạch Hành khẽ động đậy, mỉm cười bước vào ôm hai đứa nhỏ ra ngoài.

Nhất Nhất rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ Bạch Hành, không hé răng nửa lời, giúp Bạch Hành giảm bớt áp lực rất nhiều.

Hi Hi thì lại khác hẳn, nhóc được Bạch Hành bế trong lòng nhưng vẫn cứ ngó nghiêng nhìn dáo dác khắp nơi.

Bạch Hành dừng bước, nghiêng đầu nhìn Hi Hi: “Sao thế con?”

Bé con bị nhìn chằm chằm liền mở to đôi mắt ngây thơ, đơn thuần lại vô cùng xinh xắn, có một khoảnh khắc Bạch Hành thậm chí còn ngỡ như Ngu Nhiên đang nhìn mình vậy.

Hi Hi lắc đầu nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ với Bạch Hành: “Bé con ngắm ba, ba đẹp trai quá à!”

Bạch Hành thoáng khựng lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng hẳn: “Ừm, con cũng rất đẹp.”

Hi Hi mừng rỡ ôm chầm lấy cổ Bạch Hành, nũng nịu cọ cọ: “Thiệt hả ba! Ba thông minh ghê á!”

Bạch Hành nhịn cười, kín đáo liếc mắt nhìn về phía phòng vệ sinh một cái.

Vừa vặn thay, Ngu Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó nên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ chẳng lành.

Lời trêu chọc bên miệng Bạch Hành lập tức đổi hướng: “Thế à, con cũng thông minh lắm.”

Bé mập được khen ngợi thì vui mừng khôn xiết, thẹn thùng vùi mặt vào người Bạch Hành, im thin thít không nói câu nào nữa.

Bạch Hành đặt hai đứa nhỏ lên giường, lần lượt lau khô người rồi mặc quần áo cho chúng, lần này đồ hắn mặc cho hai đứa là hai bộ đồ đôi anh em.

Đứa lớn mặc áo ngắn tay màu hồng in hình Patrick Star cùng với một chiếc quần dài màu đen, chất vải quần nhẹ và thoáng mát nên mặc vào cũng chẳng hề bị nóng.

Đứa nhỏ thì mặc áo ngắn tay màu vàng non in hình SpongeBob, cũng mặc chiếc quần dài màu đen tương tự, trông chẳng khác nào một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.

Hi Hi cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo đẹp đẽ, đôi mắt kinh ngạc mở to: “Bọt... Bọt Biển Bob nè!”

“Ừ.” Bạch Hành xoa xoa đầu bé con, giọng điệu dịu dàng: “Thích không?”

Vốn dĩ hắn định tìm bộ đồ in hình heo Peppa cho hai đứa, nhưng vừa hay nhìn thấy hai bộ quần áo này, Bạch Hành cảm thấy rất hợp nên liền cầm về.

Thực tế đã chứng minh, quả thực là vô cùng phù hợp.

Đứa lớn mặc bộ quần áo Patrick Star vui nhộn đã trung hòa bớt gương mặt điềm tĩnh ít biểu cảm của cậu bé, tạo nên một sự tương phản đáng yêu lạ kỳ.

Đứa nhỏ mặc bộ đồ SpongeBob đáng yêu, kết hợp với mái tóc xoăn đen mềm mại, trông hệt như một đứa con lai vậy.

Bạch Hành nghĩ thầm, lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn bé mập, trong lòng bỗng dưng vụt qua một suy nghĩ.

Trông đứa bé này thực sự rất giống kết tinh của hắn và Ngu Nhiên.

Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ, đây chẳng qua chỉ là một ảo tưởng tươi đẹp của riêng hắn mà thôi.

Bên kia, nhóc tì chăm chú ngắm nghía bộ quần áo từ trên xuống dưới, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với ba lớn: “Thích lắm ạ!”

Nói rồi bé còn gật đầu khẳng định chắc nịch: “Bé con siêu cấp thích luôn á!”

Lời khẳng định mềm mại ngọt ngào cùng với sự yêu thích có phần khoa trương này khiến cho sắc mặt của Bạch Hành càng thêm dịu dàng.

Thế nhưng bé mập lại tiếp tục hỏi dồn: “Bé con mặc Bọt Biển Bob, dợ ba mặc cái gì á?”

Người đầu tiên Bạch Hành nghĩ tới là bé con đang hỏi Ngu Nhiên, trong đầu lập tức tưởng tượng ra cảnh Ngu Nhiên mặc áo hình SpongeBob.

Hắn cúi đầu che khóe miệng: “Khụ, chuyện này thì con phải đi hỏi ba của con rồi.”

Hi Hi gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Bạch Hành: “Vậy... vậy còn ba lớn thì sao ạ?”

Mặc dù không hiểu tại sao ba nhỏ đột nhiên lại biến thành kẻ xấu xa, nhưng dựa vào trực giác của một bé con, nhóc cảm thấy người này chính là ba lớn!

Bạch Hành bị một tiếng ba lớn này gọi đến mức ngẩn người: “Tôi...”

“Dạ đúng gòi.” Hi Hi xòe ngón tay ra đếm: “Anh trai là Patrick Star, bé con là Bọt Biển Bob, vậy ba lớn với ba nhỏ là cái gì dợ?”

Chẳng biết có phải vì quá mức kinh ngạc hay không mà Bạch Hành nhất thời quên mất việc phải hỏi bé con vì sao lại gọi là ba lớn với ba nhỏ!

Hắn thuận theo dòng suy nghĩ của đứa bé mà hỏi: “Con muốn bọn ba mặc cái gì nào?”

“Bọt Biển Bob!” Hi Hi lớn tiếng bày tỏ nguyện vọng của mình, còn kéo cả anh trai về phe đồng minh: “V... với lại Patrick Star nữa!”

Nhất Nhất như một công cụ bỏ phiếu chuyên nghiệp: “Ừm, Patrick Star và Bọt Biển Bob.”

“Tụi mình là một gia đình mà!” Hi Hi cười tít cả mắt, kéo kéo vạt áo của mình: “Ba nhìn nè, siêu cấp đẹp luôn á!”

Bạch Hành cúi đầu nhìn, bé mập kéo vạt áo dài ngoằng ra, nụ cười của SpongeBob bị kéo méo mó cả đi, thế nhưng lại toát lên một nét đáng yêu kỳ lạ.

Đến khi Bạch Hành định thần lại một lần nữa, hắn phát hiện bản thân đã ma xui quỷ khiến thế nào mà mặc luôn chiếc áo in hình Patrick Star lên người rồi.

Trong tay hắn, một chiếc áo sơ mi in hình SpongeBob với kích cỡ tương đương đang lặng lẽ nằm đó.

Vậy thì, hắn phải giải thích thế nào với Ngu Nhiên về chuyện hai người họ đột nhiên phải mặc đồ đôi đây?

May thay, lúc Ngu Nhiên bước ra thay chiếc áo SpongeBob kia thì chẳng hề nghĩ ngợi hay thắc mắc gì nhiều.

Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì đứa nhỏ đã mặc hình SpongeBob rồi, nên để thể hiện tình cảm cha con, việc đạo diễn bảo bọn họ mặc vào cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đến cả Bạch Hành ở phòng bên cạnh cũng đã thay đồ rồi còn gì!

Mãi cho đến khi đi cùng Bạch Hành ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của các đồng nghiệp, Ngu Nhiên mới giật mình nhận ra hai người họ mặc đồ ám muội đến mức nào.

Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Cậu đành cắn răng chịu đựng, bày ra vẻ mặt trông vô cùng khó gần: “Sao thế?”

“Không có gì, không có gì đâu.” Hồ Tửu vội vàng xua tay, chỉ vào đứa nhỏ mình dắt theo: “Hâm mộ thôi mà, em không ngờ đấy, anh Ngu tìm bộ quần áo này ở đâu thế? Em cũng định dắt con trai em đi thay một bộ đây.”

Ngu Nhiên gật đầu, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Ảnh đế Bạch tìm đấy, cậu đi mà hỏi anh ấy.”

Hồ Tửu: “??”

Bạch Hành nghe vậy liền cong mắt cười: “Xin của đạo diễn đấy, có khá nhiều đồ đôi cha con, mọi người cũng có thể qua đó thử xem.”

Hồ Tửu nghe xong mà đầu óc choáng váng mông lung, cứ ngỡ như Bạch Hành vừa nói với mình từ “đồ đôi tình nhân” vậy!

“Dạ vâng anh Bạch.” Hồ Tửu dắt đứa nhỏ nép sát vào tường đứng: “Lát nữa em sẽ qua tìm đạo diễn ngay.”

Mãi cho đến khi tiễn nhóm người Bạch Hành rời đi, trong lòng Hồ Tửu vẫn còn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc.

Chẳng lẽ, chỉ có một mình cậu cảm thấy có gì đó sai sai sao?

[Phụt, Tửu Tửu nhà tôi chắc chắn là đang hoang mang tột độ rồi, vì sao bộ đồ đôi này không phải là sự trùng hợp mà lại do chính Ảnh đế Bạch đi tìm chứ, nói thật lòng thì tôi cũng hoang mang vãi chưởng.]

[Vãi chưởng... Hai người họ không phải thật sự có gì đó với nhau đấy chứ? Xin đấy đừng mà! Anh Bạch vừa mắt cái tên ăn nói xấc xược Ngu Nhiên này ở điểm nào chứ? Nhìn Tống ngọt ngào mềm mại đáng yêu nhà chúng tôi không tốt hơn sao?]

[Cười c.h.ế.t mất, muốn ngắm ngọt ngào sao không đi mà ngắm bé mập đi? Tôi thắc mắc mãi là người ta Ngu Nhiên một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác từ lúc ra mắt đến nay chẳng có phốt đen nào, sao lại bị bôi đen toàn cõi mạng thế nhỉ, hóa ra toàn bộ đều là công lao của đám fan nhà họ Tống các người cả đấy à.]

[Đúng thế đúng thế, là tôi thì tôi cũng thích Ngu Nhiên, dẫu sao người ta cũng chân thành.]

[Đệt hahaha mấy người làm tôi cười c.h.ế.t mất thôi!]

Có lẽ do Bạch Hành đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ rất lâu rồi, cho nên dù xuất hiện không ít manh mối, thái độ của người hâm mộ hắn đối với chuyện này vẫn vô cùng bình thản, hay nói đúng hơn là mang theo cả sự mong đợi.

Thậm chí trên mạng xã hội, Hồng tỷ đã bắt đầu bắt tay vào việc tẩy trắng cho Ngu Nhiên và dẫn dắt người hâm mộ chèo thuyền cp rồi.

Tuy nhiên những chuyện này, những người đang tham gia ghi hình chương trình tạm thời vẫn chưa hề hay biết.

Sau khi gượng gạo chào hỏi xong xuôi với bốn vị khách mời còn lại, sống lưng của cậu mới thoáng thả lỏng một chút.

Ngu Nhiên móc từ trong túi ra năm mươi tệ, bắt đầu tính toán chi li: “Cho con nít ăn cái gì bây giờ?”

Nói gì thì nói, năm mươi tệ quả thực là quá ít ỏi, cùng lắm chỉ đủ cho hai người lớn ăn một bữa, chứ chẳng thể nào để con nít phải gặm bánh bao chay cùng được.

Hi Hi nghe thấy thế liền vội vàng ôm chặt lấy Ngu Nhiên nói: “Bé con ăn giống ba cơ!”

Bạch Hành bế Nhất Nhất ngẫm nghĩ một lát: “Hay là chúng ta cứ ăn một bữa đơn giản trước, sau đó dẫn hai bé cưng đi kiếm tiền, thấy thế nào?”

“Được, vậy ăn mì đi, cho tiện.”

Ngu Nhiên chỉ vào tấm biển hiệu trước mặt, vừa bước ra khỏi khách sạn nơi họ ở là có thể nhìn thấy ngay quán ăn này.

Địa điểm quay phim của bọn họ vẫn ở trong nước, nhưng lại khá hẻo lánh xa xôi, cộng thêm việc sau đó họ sẽ lên núi ghi hình nên vấn đề an toàn vẫn có thể được đảm bảo tuyệt đối.

Hai người lớn mỗi người bế một đứa nhỏ bước vào bên trong quán.

Có lẽ do giá trị nhan sắc của hai người quá cao, phía sau lại có một thợ quay phim bám sát theo, nên khoảnh khắc họ bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ thực khách trong quán.

Đến cả nhân viên phục vụ cũng chạy vội tới ngay tức khắc.

Ngu Nhiên không cảm xúc bế đứa nhỏ tìm chỗ ngồi, lau sạch ghế rồi ngồi xuống, Bạch Hành cũng theo đó ngồi vào phía đối diện cậu, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

“Đây là chương trình thực tế gia đình à?”

“Chắc là vậy rồi, cùng nhau mặc áo Bọt Biển Bob với Patrick Star các thứ kìa, tình cảm ghê luôn á!”

“Với lại bạn nhìn hai đứa con của họ xem, siêu cấp đáng yêu luôn, huhu sau này tôi cũng phải sinh một đứa nhỏ đáng yêu như thế mới được.”

“Cứ cảm thấy họ quen quen thế nào ấy, cái người bế đứa bé mập kia nhìn hơi giống Ngu Nhiên...”

“Chị em ơi, bồ hâm mộ Ngu Nhiên đến phát điên rồi à? Ngu Nhiên làm sao có thể chăm con hòa thuận êm ấm thế kia được?”

Tuy chỉ là những lời thì thầm to nhỏ nhưng vẫn có không ít câu lọt vào tai, Ngu Nhiên nghe thấy nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi mà gọi món: “Mì thịt bò, còn con thì sao, muốn ăn gì?”

Hi Hi nghiêng đầu nhỏ, cất giọng non nớt hỏi: “Có... có những món gì dợ ba?”

“Mì thịt bò, mì thịt cừu, mì trứng...” Ngu Nhiên như một tiểu nhị đọc vanh vách thực đơn, từ đầu đến cuối không hề có một chút thăng trầm cảm xúc nào!

Đợi cậu đọc xong, bé con ngơ ngác ngước nhìn Ngu Nhiên một cái: “Bé con... nghe hổng hiểu.”

Ngu Nhiên im lặng, kênh chat cười như điên.

Bạch Hành cũng suýt chút nữa không nhịn nổi, hắn đưa tay che khóe môi, cười tủm tỉm giới thiệu cho bé con: “Con thích ăn loại thịt nào nè? Để các ba gọi cho con.”

Cái này thì...

Hi Hi dõng dạc nói lớn: “Bé con thích siêu cấp nhiều thịt luôn á!”

Bạch Hành quay đầu nhìn sang Nhất Nhất nãy giờ vẫn không hé răng nửa lời: “Cục cưng lớn, còn con thì sao?”

Nhất Nhất ngước đầu lên, vị Ảnh đế Bạch vừa thốt ra lời gọi kia một cách vô cùng trôi chảy bỗng cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao thế con?”

“Dạ không có gì.” Nhất Nhất cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt mình: “Con ăn gì cũng được ạ.”

Thế nhưng vành tai của Nhất Nhất đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi.

Ở thế giới trước, người ba lớn rất thích gọi cậu là cục cưng lớn, gọi Hi Hi là cục cưng nhỏ, mỗi lần gọi cậu như vậy là vành tai cậu lại đỏ rực lên cả mảng, rồi sau đó sẽ bị hai vị phụ huynh vô lương tâm chụp ảnh lại.

“Tách.”

Nhất Nhất mờ mịt ngẩng đầu lên, ở phía đối diện, Ngu Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, giọng điệu thản nhiên: “Xin lỗi nhé, tôi quên tắt đèn flash.”

Đôi mắt của Nhất Nhất dần dần mở to.

Chụp... chụp cậu rồi sao?

Bạch Hành xoa đầu Nhất Nhất, cười híp mắt giải thích: “Đừng hoảng, ba nhỏ của con chụp ảnh nghề lắm, tuyệt đối sẽ không chụp con bị xấu đâu.”

Nhất Nhất chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai: “Nhưng mà...”

“Chụp cái gì dợ ba?” Đôi mắt to tròn xoe của Hi Hi đảo qua đảo lại: “Bé con... muốn xem!”

“Muốn xem cái gì, xem tấm ảnh xấu xí béo như quả bóng của con à?” Ngu Nhiên chẳng thèm nể nang.

Hi Hi chu mỏ ra: “Bé con hổng có xấu, đẹp lém!”

Nhóc nhìn sang anh trai, tiếp tục xụ mặt tủi thân: “Anh ơi!”

Anh trai an ủi một cách vô cùng qua loa: “Em siêu đẹp luôn.”

Nói xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Nhiên, giọng điệu mang theo chút dò hỏi: “Ba đang chụp con sao ạ?”

“Ừ.” Ngu Nhiên đối với đứa nhỏ biết nghe lời này có thái độ rất ôn hòa, cũng chẳng buồn đính chính lại chuyện mình không phải là ba của cậu bé, trực tiếp đưa điện thoại qua: “Đẹp lắm.”

Nhất Nhất ghé sát lại, cái nhìn đầu tiên đã thấy ngay chính mình trong ống kính máy ảnh.

Gò má hơi ửng hồng, đôi tai đỏ rực cùng với ánh mắt có phần luống cuống, trông vô cùng đáng yêu.

Chỉ là chẳng hề phù hợp với hình tượng người phụ trách hệ thống lạnh lùng, cứng rắn của cậu chút nào!

Nhất Nhất hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con mà phồng má lên, khiến cho Ngu Nhiên cũng phải ngớ người: “Sao thế? Không đẹp à?”

Cậu thấy trông đẹp lắm mà, thằng bé này ăn ảnh, chụp góc nào cũng đẹp cả.

“Đẹp chứ, nhưng mà...” Bạch Hành lên tiếng với giọng điệu trêu chọc: “Bạn nhỏ chắc là cảm thấy mình bị mất hết cả thể diện, lại còn bị lưu trữ vĩnh viễn nữa nên không vui đấy thôi.”

Ngu Nhiên cúi đầu nhìn lại bức ảnh, trong lòng hiểu rõ.

“Là cái gì dợ ba?” Hi Hi sốt ruột níu lấy cánh tay của ba mình, điên cuồng nghển đầu lên ngó nghiêng: “Cái nhà này có... có cái gì mà bé con hổng được biết hả ba?”

Ngu Nhiên không chút cảm xúc nhét thẳng chiếc điện thoại sang, giọng điệu chẳng mấy thân thiện: “Cái gì con cũng không được biết hết.”

Bé con không thèm nghe, mặc kệ ba lải nhải, nhóc cúi đầu nghiêm túc lướt xem điện thoại.

Bé con lướt xem ảnh thành thạo siêu cấp luôn á!

Nhóc lướt ngược về trước xem hết tấm này đến tấm khác, chốc chốc lại thốt lên những tiếng kinh ngạc.

“Oa! Đây là bé con nè, siêu cấp đẹp luôn á!”

“Bé con biết ngay mà, ba siêu cấp thích bé con luôn!”

“Oa oa! Ba vậy mà, vậy mà chụp cả... ưm!”

Bé con mở to đôi mắt nhìn về phía Ngu Nhiên, trong đáy mắt toàn là sự lên án!

Tại sao lại bịt miệng bé con chứ!

[Chụp ai thế chụp ai thế? Sao Ngu Nhiên đột nhiên lại xù lông lên vậy?]

[Không rõ nữa, loáng thoáng nghe thấy bé con nói một chữ “đại” hay là “dạ”?]

[Ừm... Đoán bừa một cái là Ảnh đế Bạch chăng?]

[Chắc không phải đâu nhỉ? Hai người họ quan hệ đâu có tốt lắm đâu?]

[Tôi thấy quan hệ giữa họ tốt lắm mà, nhìn cứ như một gia đình bốn người vậy á.]

Kênh chat bàn tán điên cuồng xem rốt cuộc là chụp cái gì, Bạch Hành cũng có chút tò mò, trong lòng hắn dấy lên một suy đoán, suy đoán này khiến hắn vừa kích động lại vừa hồi hộp.

Bé con vẫn đang thở phì phò giãy giụa: “Bé con ưm... Ba là đồ xấu xa!”

Ngu Nhiên ngượng ngùng buông tay ra, có một khoảnh khắc lúng túng mất tự nhiên: “Xem thì xem đi, đâu ra mà lắm lời nhảm nhí thế?”

“Nói bậy!” Hi Hi ra vẻ hung dữ non nớt: “Bé con nói là lời thơm tho mà!”

Ngu Nhiên: “...”

Bạch Hành lên tiếng rất đúng lúc, cười tủm tỉm gia nhập vào không khí gia đình này: “Em bé ngoan không được nói bậy đâu nhé.”

Hi Hi chỉ tay vào Ngu Nhiên: “Ba... ba dạy bé con á!”

Ngu Nhiên tức đến nghẹn họng: “Nói bậy, tôi dạy con hồi nào...”

Nói nửa chừng cậu bỗng chốc nhận ra, dường như lúc ở trước mặt trẻ con cậu không chú ý giữ kẽ cho lắm, chắc hẳn là bị đứa nhỏ học theo rồi.

“Đã bảo cậu bớt chửi bậy lại rồi mà.” Bạch Hành khẽ bật cười một tiếng, vòng tay ôm lấy Nhất Nhất đang ngồi xem kịch vui, trong đáy mắt ý cười hiện lên rõ rệt: “Thấy chưa, gậy ông đập lưng ông rồi chứ gì?”

Ngu Nhiên ấm ức phản bác: “Lúc trên giư... lúc đó không tính, tôi nói bậy hồi nào?”

“Không nói, thế con trai cậu học ở đâu ra?” Bạch Hành nhướng mày hỏi ngược lại.

Ngu Nhiên cười lạnh: “Bẩm sinh đã là đồ xấu xa rồi, trách ai được chứ?”

“Bé con biết nè!” Hi Hi nghe hai người nói qua nói lại chẳng hiểu gì mấy, nhưng nhóc biết ba đang hỏi câu hỏi rồi, thế là giơ tay lên nhiệt tình: “Trách... trách ba hổng dạy dỗ đàng hoàng!”

Ngu Nhiên: “...”

“Phụt!”

Ở phía đối diện, Bạch Hành vội vàng nắm tay đưa lên chặn khóe môi mình lại, không để bản thân cười ra tiếng quá trớn.

Mẹ kiếp, bé con này đúng là sinh ra để trị Ngu Nhiên mà, câu nào thốt ra cũng chuẩn xác đến mức làm cho Ngu Nhiên xìu hết cả khí thế.

[A hahaha sao Ngu nào đó không nói tiếp đi? Tiếp tục đi chứ! Khách hàng VIP này vẫn còn chưa nghe đã tai đâu!]

[Bé con làm tôi cười c.h.ế.t mất thôi, bảo bối ơi, nói thật đi có phải cưng là do ông trời phái xuống để khắc chế Ngu Nhiên không thế? Tôi mê cưng c.h.ế.t mất thôi!]

[Mấy người bảo hai người họ không thân đâu mau vào mà xem, thế này mà gọi là không thân á? Thế này làm tròn lên là đã ngủ chung giường với nhau rồi đấy!]

[Bình thường thôi, tôi là fan mười năm của Ngu Nhiên đây, cái tên này tuy tính tình quái gở lập dị nhưng bạn bè giấu kín thì quả thực cũng nhiều lắm, tôi nghi ngờ Đường Khả Hinh cũng là bạn của cậu ta, nếu không thì hồi đó đã chẳng đột nhiên lên tiếng đỡ lời giùm người ta rồi.]

[Cười c.h.ế.t, các người coi cái việc Ngu ca bảo đạo nhái là nói đỡ giùm á? Fan Đường Khả Hinh là người đầu tiên không chịu đâu nhé!]

[Nói sự thật thôi, cậu ta mà không giúp thì bọn tôi đã xông lên từ lâu rồi, lúc đó bảo đạo nhái là bài hát này chứ đâu có nói Đường Khả Hinh đâu? Trong lời nói rõ ràng là ám chỉ Đường Khả Hinh hoạt động bên mảng phim ảnh nên không rành về âm nhạc là chuyện bình thường mà?]

[Đúng đúng đúng, mẹ ơi lúc đó vừa nhìn là tôi biết ngay cái tên trời đánh này đang bảo tôi đừng nhiều lời rồi, thâm hiểm thấy ớn luôn.]

Trước ống kính máy quay, Ngu Nhiên hít sâu một hơi, không cảm xúc ngồi dịch ra xa một chút.

Bé con chớp chớp mắt, níu lấy ống tay áo của Ngu Nhiên, nhíu mày vẻ không vui: “Ba đừng có dỗi mà, bé con dẫy còn rất... rất yêu ba mừ!”

Ngu Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Ai thèm dỗi, tôi chỉ sợ mình không nhịn được mà đánh đòn vào mông con thôi.”

Hi Hi bĩu môi, giận dỗi ra mặt: “Ba là đồ xấu xa, bé con giận gòi! Bé con muốn qua ngồi... ngồi với ba lớn, hổng... hổng thèm để ý tới ba nữa!”

Ngu Nhiên cũng rất có khí phách: “Tùy con, thích đi đâu thì đi... Khoan đã?”

Ngu Nhiên ngơ ngác: “Ba lớn?”

Cậu nhìn về phía Bạch Hành, bên kia Bạch Hành đột nhiên giơ hai tay lên, nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ: “Đây là danh từ chuyên môn do chính bạn nhỏ tự sáng tạo ra đấy nhé, không liên quan gì đến tôi đâu.”

“Bạn nhỏ ơi, mau giải thích cho ba của con nghe xem vì sao lại gọi chú là ba lớn đi nào.”

Bạn nhỏ nghe xong liền nghiêm túc đáp: “Gọi là ba thì sẽ bị lẫn lộn mất á, bé con...”

“...gọi là ba lớn, ba nhỏ thì mới phân biệt được chứ bộ!”

Ngu Nhiên gật gật đầu nhưng vẫn không hiểu: “Thế tại sao tôi lại không phải là ba lớn?”

Bạch Hành: “?”

Điểm mấu chốt mà cậu để ý lại nằm ở chỗ này sao?

Đầu óc của bạn nhỏ bị thắt nút lại rồi, trí não của bé không đủ xài, cũng chẳng biết tại sao lại không thể là ba lớn.

Nhóc ngập ngừng nhìn sang anh trai, muốn nhờ anh trai gian lận giúp mình một chút.

Nhất Nhất suy nghĩ một lát: “Bởi vì ba lớn cao hơn ba nhỏ.”

Hai mắt của Hi Hi sáng rực lên: “Dạ đúng gòi á!”

Lời này vừa thốt ra, Ngu Nhiên lập tức cảm thấy không phục chút nào.

Cậu chọc chọc vào người Bạch Hành: “Đứng dậy.”

Bạch Hành ngẩn ra: “Làm sao thế?”

Ngu Nhiên xoay đầu của bé mập và Nhất Nhất qua rồi nói: “Để cho hai đứa nó nhìn cho kỹ xem hai chúng ta ai cao hơn.”

Bạch Hành bất đắc dĩ bật cười: “Tôi bảo này bảo bối à, có phải cậu quên mất là tôi cao hơn cậu ba centimet rồi không?”

“Chuyện này chẳng phải đã so từ lâu rồi sao?”

Ngu Nhiên sững sờ, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc: “Anh vừa gọi tôi là gì cơ?”

Bạch Hành lập tức ngậm miệng lại, cố gắng làm ra vẻ mặt vô tội: “Tôi có gọi gì đâu?”

Vừa rồi biểu cảm của Ngu Nhiên quá đỗi đáng yêu, khiến cho hắn nhất thời quên mất rằng mối quan hệ giữa hai người họ còn lâu mới thân mật được như lúc ở trên giường.

Xưng hô này, quả thực có phần quá đỗi thân mật rồi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, ba chữ buột miệng thốt ra kia lại mang đến cho hắn một cảm giác dư vị ngọt ngào khó tả, thậm chí hắn còn chẳng muốn thu hồi lại chút nào.

Lời tác giả:

Bé con: Cái nhà này á hả, chuyện gì bé con cũng được biết hết trơn á!

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!