Đam Mỹ Thư Quán
Chương 25 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 25: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (1)

Chương 25 / 98 • 🕒 31/10/2026 03:38 • 📄 9025 từ •

“Có chuyện gì thế này? Tìm cho tôi toàn mấy đứa trẻ này à? Chẳng có đứa nào nổi bật cả, trả đứa này về cho tôi!”

“Nhưng đạo diễn ơi, cô nhi viện thực sự không tìm được đứa trẻ nào đẹp hơn nữa đâu ạ.”

“Đúng vậy đạo diễn Hoa, bọn trẻ viện chúng tôi đều ngoan lắm, tôi đặc biệt chọn ra những đứa trẻ ngoan, không gây chuyện đâu.”

“Không được, tiếp tục tìm! Nếu đưa cho Tống Húc Nhiên đứa trẻ xấu xí quá không kéo nổi fan, tôi ăn nói thế nào với nhà đầu tư?”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cãi vã ầm ĩ. Hi Hi cau mày dụi dụi mắt, từ tốn ngáp một cái.

Bé cùng anh trai đến thế giới khác tìm các ba, giờ chắc bé đang ở gần các ba rồi nhỉ?

Nhưng khi Hi Hi mở mắt nhìn quanh thì phát hiện nơi này chỉ có một mình bé!

Anh trai đâu rồi?

Một người anh to đùng của bé đâu mất rồi!

“Hệ thống ơi?”

Hi Hi dùng giọng gió gọi hệ thống, nhưng chẳng phát ra tiếng nào.

Không khí vắng tanh, trong đầu cũng chẳng có tiếng của hệ thống, kỳ quặc thật.

Bé có chút hoảng loạn nhìn quanh, mím môi bắt đầu chạy ra ngoài cửa.

“Không phải tôi không thông cảm, chương trình của chúng ta đúng là lấy khẩu hiệu quan tâm đến cô nhi viện, nhưng mấy đứa trẻ này tuy ưa nhìn nhưng chưa đủ nổi bật, tôi cũng khó ăn nói với cấp trên.”

Đạo diễn Hoa cũng chẳng muốn hà khắc thế này, nhưng ông ta không hà khắc thì kim chủ sẽ hà khắc với ông ta!

Viện trưởng ôm những đứa trẻ được chọn ra phía sau lưng, có chút khó xử: “Đạo diễn Hoa, cô nhi viện chúng tôi...”

“Được rồi, chọn nó đi!” Đạo diễn Hoa nhìn thấy Hi Hi đột nhiên từ trong cửa chạy ra cách đó không xa, hai mắt sáng rực lên: “Có đứa trẻ thế này sao bà lại giấu đi?”

Nói đoạn, ông ta chẳng đợi viện trưởng giải thích, sải bước lớn đi thẳng về phía Hi Hi.

Viện trưởng ngẩn ra một thoáng, vội vàng đuổi theo: “Đạo diễn Hoa, đứa bé này không phải...” của viện chúng tôi.

Lời bà còn chưa dứt, bên kia đạo diễn Hoa đã cười híp mắt ngồi xổm xuống: “Bé con ơi, cháu đi đóng phim với chú có được không nào?”

Hi Hi theo bản năng lùi lại vài bước, cảnh giác: “Cháu... cháu hổng thèm đi với kẻ xấu!”

“Sao chú lại là kẻ xấu được chứ!” Đạo diễn Hoa nghe đứa nhỏ nói chuyện, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: “Không tin cháu hỏi viện trưởng của các cháu xem, chú dẫn các cháu ra ngoài chơi mà. Đi ra ngoài chơi lại còn có đủ các cô chú xinh đẹp chăm sóc các cháu nữa.”

Ông ta vừa nói vừa chỉ về phía viện trưởng đang bước tới.

Đạo diễn Hoa tuyệt đối không thể bỏ qua đứa trẻ này, phải biết rằng đứa bé này trông quá đỗi xinh xắn.

Đôi mắt to tròn như quả nho đen, rất sáng, như thể đang lấp lánh ánh sao. Mái tóc hơi xoăn mềm mại ôm lấy da đầu, hệt như một con búp bê lai Tây.

Đứa nhỏ nhìn tầm ba bốn tuổi, người không cao, cả người tròn vo núng nính thịt, mặc chiếc quần yếm, đội chiếc mũ nhỏ, quả thực là tiểu tiên đồng giáng trần.

Hơn nữa khi cất lời lại tự mang theo cảm giác mềm mại đáng yêu. Ông ta cảm thấy nếu bỏ lỡ đứa trẻ này thì show của mình sẽ chẳng thể bùng nổ được.

Hi Hi không tin: “Vừa nãy chú... chú hung dữ với viện trưởng! Chú cũng hung dữ với các bạn nhỏ nữa, chú là đồ xấu xa!”

Sắc mặt đạo diễn Hoa thay đổi, nhưng vốn là người co được dãn được: “Chú không phải thế đâu, chú chỉ là hơi sốt ruột, muốn tìm bạn nhỏ đi cứu nguy thôi. Bên kia có một đống cô chú xinh đẹp đang đợi mà, chú hơi cuống nên lỡ lời, cháu tha lỗi cho chú có được không?”

Đây có thể coi là lúc đạo diễn Hoa hạ mình nhất, cậy có nhà đầu tư chống lưng, có lúc nào ông ta không ngang tàng hống hách chứ?

Thế nhưng nhóc tì tròn ủm không hề bị lừa vào tròng, năm nay bé bốn tuổi rồi, tuy nói chuyện vẫn còn lắp bắp nhưng những gì nghe hiểu được đã nhiều hơn rất nhiều.

Bé nói một cách đầy thâm trầm: “Chú hổng phải xin lỗi cháu đâu, cháu đâu có bị mắng đâu nè.”

Sắc mặt đạo diễn Hoa cứng đờ.

Thế nhưng nhóc tì tròn ủm đã chẳng buồn để ý đến ông ta nữa, bé lạch bạch chạy đến trước mặt viện trưởng, kéo kéo tay bà.

“Bà viện trưởng ơi, bà có biết ba của cháu ở đâu hông ạ?”

Viện trưởng ngẩn ra, dịu dàng ngồi xổm xuống: “Bà không biết.”

Bà vừa định hỏi đứa bé là người ở đâu thì Hi Hi đã cất giọng non nớt bổ sung: “Ba của cháu siêu cấp đẹp luôn á, giống... giống Hi Hi vậy nè, thông minh lắm!”

Viện trưởng nghe vậy liền bật cười: “Bà không nhìn thấy người ba nào xinh đẹp cả, ở đây không có ba đẹp, chỉ có mẹ đẹp thôi.”

Trong cô nhi viện có không ít nhân viên, ngoại trừ lao công thời vụ thì chẳng có lấy một người đàn ông nào.

Hi Hi cảm thấy không đúng, tuy bé không thấy anh trai cũng chẳng nghe thấy hệ thống, nhưng đáng lẽ bé phải ở cạnh các ba chứ, sao lại không có ba nào?

Nhóc tì tròn ủm đang định hỏi xem có người ba nào xấu xí không thì đạo diễn Hoa lại quay đầu lại.

“Chú dẫn cháu đi tìm ba có được không? Đoàn phim của chú toàn là các ba đẹp trai thôi.” Điểm này thì ông ta tự tin, các ngôi sao của họ quả thực ai nấy đều có tướng mạo tuấn tú.

“Ở đó còn có rất nhiều, rất nhiều bạn nhỏ nữa, cháu không muốn đi xem thử sao?”

Hi Hi quay người lại, trên mặt đạo diễn Hoa lại nở nụ cười giả tạo, Hi Hi không thích chút nào.

Bé nghĩ ngợi: “Nhưng mà... nhưng mà chú vẫn chưa xin lỗi, chú hung dữ lắm.”

Sắc mặt đạo diễn Hoa cứng ngắc, hít sâu một hơi. Vì đoàn phim, vì nhà đầu tư, vì Tống Húc Nhiên, ông ta nhịn!

Ông ta cố nặn ra nụ cười nói với viện trưởng bên cạnh: “Thực sự rất xin lỗi viện trưởng Trương, vừa rồi tôi vội chọn trẻ quá nên thái độ không tốt với mọi người, mong bà bỏ qua cho, là do tôi ăn nói quá đáng.”

Viện trưởng Trương nào đã bao giờ nhận được sự đối đãi nhường này!

Bà vội vàng xua tay: “Không sao không sao, tôi không để bụng đâu.”

Thế nhưng Hi Hi nghe xong liền nhíu mày khó hiểu: “Cả... cả bạn nhỏ nữa kìa!”

Bé nhớ trước kia có người bắt nạt bé, xin lỗi các ba thì các ba đều không tha thứ, còn mắng lại đối phương.

Đặc biệt là ba nhỏ, sự lạnh lùng giữa đôi mày hệt như cơn gió lạnh thấu xương, đâm người đối diện rét buốt cả người.

Ba nhỏ bảo làm sai thì phải xin lỗi, nhưng người được xin lỗi có quyền không tha thứ, mà người nhà họ Đường bọn họ dù có muốn tha thứ cũng phải bắt kẻ xin lỗi chịu chút thiệt thòi mới được.

Tha thứ nhẹ tênh là hành vi của thánh mẫu, các ba không cho bé làm, đứa trẻ có thù tất báo mới là đứa trẻ hạnh phúc.

Thế mà người bà này lại tha thứ nhanh thế!

Hi Hi chỉ đành nhìn về phía bạn nhỏ vừa bị mắng.

Bạn nhỏ chắc sẽ có thù tất báo hơn một chút chứ nhỉ?

Cái tính nóng nảy của đạo diễn Hoa suýt chút nữa không nhịn nổi, nhưng ông ta lại tự niệm chú vì đoàn phim, khép nép xin lỗi bạn nhỏ vừa bị chê bai ban nãy. Sau khi nhận được lời tha thứ lí nhí của đứa bé, ông ta mới nhìn về phía Hi Hi.

Lúc này, sự kiên nhẫn của ông ta đã sắp cạn kiệt: “Chú xin lỗi xong rồi, cháu đi tham gia chương trình với chú được chưa?”

Hi Hi nghĩ ngợi, lại nhìn về phía viện trưởng: “Ở đây cũng... cũng hổng có người ba nào xấu xí luôn ạ?”

Viện trưởng gật đầu: “Ở đây không có ba, chỉ có mẹ thôi, cháu...”

“Được rồi.” đạo diễn Hoa nhíu mày, kéo lấy Hi Hi: “Chú đã bảo rồi, đoàn phim của chú có ba đẹp trai, cháu có muốn tìm ba nữa không?”

Hi Hi bĩu môi: “Dạ được rồi...”

Dù sao ở đây cũng không có ba, bé cứ đi theo trước đã.

Bé tin rằng bất kể bé chạy đi đâu, anh trai nhất định cũng sẽ tìm thấy bé!

Hi Hi cất bước chân ngắn củn định đi theo đạo diễn Hoa, viện trưởng cuống lên: “Đạo diễn Hoa, thực ra đứa bé này không phải...”

“Viện trưởng Trương, tôi biết tấm lòng của bà với bọn trẻ, nhưng chúng tôi là đoàn phim chính quy, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Nếu bà lo lắng thì hoàn toàn có thể theo dõi đoàn phim chúng tôi bất cứ lúc nào.” Đạo diễn Hoa cau mày, chặn họng viện trưởng Trương.

Đợi đến khi viện trưởng Trương hoàn hồn lại thì Hi Hi đã bị ông ta bế thốc lên xe, chẳng khác nào thổ phỉ cướp người.

Đạo diễn Hoa liếc nhìn cậu bé ngồi ở ghế sau, sự nghẹn khuất trong lòng mãi không tan biến.

Ông ta tự nhận mình là người có tài, show thực tế đầu tay chỉ với cơ sở vật chất đơn sơ mà có thể đại bạo, thế là được các nhà đầu tư để mắt tới, một bước lên mây.

Lần này càng được nhà họ Tống coi trọng, giao cho quay một show thực tế để nâng đỡ cho con trai út nhà họ Tống nổi tiếng.

Đạo diễn Hoa nhìn Tống Húc Nhiên vốn dĩ có diện mạo tươi tắn, cảm thấy show gia đình này không phải là không thể quay.

Để tạo năng lượng tích cực, ông ta chọn những đứa trẻ xinh xắn ở cô nhi viện, để những ngôi sao lưu lượng ở độ tuổi hai mươi làm các ông bố tập sự, mục đích cũng là dán lên người Tống Húc Nhiên cái mác rạng rỡ, lương thiện, được trẻ con yêu thích.

Đương nhiên, muốn nâng đỡ ai thì trước hết chương trình phải hot đã, đạo diễn Hoa thế nên mới bám riết lấy Hi Hi không buông.

Đợi xe đi được nửa chặng đường, đạo diễn Hoa mới bình tâm lại, quay đầu bảo với đứa nhỏ:

“Bé con ơi, cháu tên là gì?”

Hi Hi non nớt đáp lời: “Bé con... bé con tên là Hi Hi á!”

Đạo diễn Hoa cười rạng rỡ: “Được rồi Hi Hi, vậy chú đưa cháu đi tìm ba đẹp trai, cháu giúp chú một việc nhỏ có được không?”

Hi Hi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như biết nói, thắc mắc việc gì.

Đạo diễn Hoa vội nói: “Chú thích Hi Hi, muốn để Hi Hi được nhiều cô chú yêu quý hơn, cho nên Hi Hi phải ngoan ngoãn thì mới được mọi người yêu quý, đúng không nào?”

Hi Hi gật đầu: “Đúng rồi ạ!”

Đạo diễn Hoa tự tin mỉm cười: “Vậy lát nữa đến phim trường, khi chú bảo được chọn người giám hộ, cháu nhất định phải nhớ chọn người ba này nhé. Người ba này siêu kiên nhẫn luôn, lại còn có thể giúp Hi Hi được nhiều người yêu thích hơn nữa.”

Nói đoạn, ông ta móc bức ảnh của Tống Húc Nhiên ra: “Nhìn cho kỹ vào nhé, đến lúc đó không được chọn nhầm đâu, hiểu chưa?”

Hi Hi giang hai tay đỡ lấy bức ảnh trong tay, trên ảnh là một thanh niên đang cười để lộ hai má lúm đồng tiền trước ống kính, trông vô cùng non nớt, tựa như còn chưa thành niên.

Nhỏ quá.

Hi Hi thầm nghĩ trong lòng, người này nhìn còn trẻ hơn cả ba Đường, liệu có thiếu tin cậy hơn cả ba Xa không nhỉ?

Không đúng không đúng, Hi Hi đi tìm ba cơ mà, không thể nhận bừa ba được!

Thế nhưng...

Bảo bối nhỏ nhìn đạo diễn Hoa đang sa sầm nét mặt dữ dằn phía trước, bé thông minh lắm, biết ông đạo diễn này nhất quyết bắt bé phải chọn người ba không đáng tin cậy này.

Xấu xa hệt như Chủ Thần vậy!

“Anh trai này đẹp quá nè!” Hi Hi dường như có chút tò mò, ngẩng đầu hỏi đạo diễn Hoa: “Bé con phải chọn anh trai ở chỗ có thật nhiều người xem hả chú?”

“Đúng vậy! Cháu có biết livestream không? Livestream chính là có rất nhiều cô chú cách một màn hình xem Hi Hi chọn ba, sau đó sẽ yêu quý Hi Hi đấy.” Đạo diễn Hoa nghe vậy cảm thấy đứa trẻ này đặc biệt thông minh, để phòng ngừa bất trắc, ông ta vẫn nhiều lần nhấn mạnh:

“Nhưng khi Hi Hi chọn ba thì phải nói là do cháu thích người ba này chứ không phải chú bảo cháu chọn, biết chưa? Cháu cũng rất thích người ba này đúng không? Trông cậu ấy là thấy sẽ đối xử rất tốt với cháu rồi.”

Hi Hi mới không tin lời ma quỷ của ông ta, nhưng vẫn rất thành thật gật đầu, trông như thể đã bị dụ dỗ thành công: “Bé con biết rồi ạ! Bé con chọn anh trai này là vì bé con thích!”

“Đúng rồi, ngoan lắm!” Đạo diễn Hoa rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Hi Hi chớp chớp mắt, thầm xin lỗi anh trai trong lòng một xíu.

Bé con không cố ý nói dối đâu nha, cái này là... là ba lớn bảo lời nói dối thiện ý á!

Bé con cũng đâu có lừa người, bé con không chọn anh trai này, tức là bé con không thích cậu ta!

Đứa nhỏ nghĩ ngợi, tâm trạng vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn. Đạo diễn Hoa tuy không mấy để tâm nhưng cũng chẳng chú ý nhiều, nghĩ rằng đứa trẻ đã chấm Tống Húc Nhiên rồi.

Xe lao nhanh về phía đích đến.

Ngoại ô thành phố A, trong một căn biệt thự độc lập, một thanh niên mặc đồ thường ngày đang ngồi trên sofa đọc báo.

Cậu theo thói quen vắt chân chữ ngũ, tựa vào sofa với vẻ lười biếng. Ngũ quan của cậu khá góc cạnh, toát lên nét sắc sảo bẩm sinh.

Trước mặt thanh niên, một người đàn ông trung niên không ngừng đi qua đi lại, bận rộn lăng xăng, miệng còn lẩm bẩm liên hồi:

“Tôi nói này Ngu Nhiên, Ngu ca, Ngu tổ tông của tôi ơi, lần này cậu đi tham gia show thực tế là để tẩy trắng đấy, ngàn vạn lần đừng có ăn nói lung tung nữa!”

Người đàn ông trung niên chính là người đại diện của thanh niên trước mặt.

Anh ta vừa nói vừa lải nhải không ngừng: “Lần trước tham gia “Hội Ngôi Sao Thần Tượng”, cậu thẳng thừng cho người ta Tống Húc Nhiên điểm B, tuyên bố đối phương không biết hát. Giờ fan của cậu ta còn đang bôi đen cậu là vì trùng tên nên trả thù cá nhân kìa!”

“Lần trước nữa, cậu bảo bài hát mới của Đường Khả Hinh đạo nhái, bảo người ta chú ý một chút. Fan của Đường Khả Hinh đều nổi điên cả rồi, nếu không phải bây giờ cô ta đang đóng phim kín cổng cao tường thì e là đã tìm cậu tính sổ rồi!”

“Còn có...”

“Được rồi.” Ngu Nhiên nghe mà cau mày: “Tôi vô lý đến thế bao giờ?”

Người đại diện lập tức ngậm miệng.

Thế này mà còn nói lý lẽ được à?

Ngu Nhiên cười khẩy một tiếng: “Tôi nói sai câu nào?”

Người đại diện khuyên can hết lời: “Nhưng giới giải trí là thế đấy, làm việc chừa lại một đường lui sau này còn dễ gặp mặt, cậu không thể nhịn một chút sao?”

“Không thể.” Ngu Nhiên thuận miệng đối phó: “Đội ngũ của Tống Húc Nhiên còn bôi đen tôi có kim chủ bao nuôi bán thân thăng tiến cơ mà, tôi bảo cậu ta hát dở, hát nhép đã là hết lòng hết dạ rồi.”

Người đại diện: “.”

“À không đúng.” Ngu Nhiên tự phản bác chính mình: “Tôi đúng là có kim chủ thật, mặc dù tên ngốc kia một năm cũng chẳng ngủ với tôi được mấy lần.”

Người đại diện: “.”

“Thôi được rồi.” anh ta ôm trán, cố gắng không đôi co với tổ tông này nữa: “Dù sao lần này là đi để tẩy trắng, cậu kiên nhẫn một chút cho tôi, đừng có dọa con nhà người ta sợ c.h.ế.t khiếp rồi lại gánh thêm một tội trong “Mười đại tội” đấy.”

“Mười đại tội” là thứ mà fan của Tống Húc Nhiên dành tặng cho Ngu Nhiên. Bọn họ mất cả một tuần lễ lật tung tin tức lá cải suốt mười năm ra mắt của Ngu Nhiên, bới lông tìm vết từ từng con chữ, cuối cùng cũng gom được vài vết đen:

Ngu Nhiên EQ thấp không biết nói chuyện, khối u ác tính của giới giải trí.

Ngu Nhiên không tôn trọng tiền bối, gặp Bạch ảnh đế không thèm chào hỏi, khối u ác tính của giới giải trí.

Ngu Nhiên không nâng đỡ hậu bối, mắc bệnh ngôi sao, khối u ác tính của giới giải trí.

Ngu Nhiên tài nguyên phong phú, bán thân thăng tiến, khối u ác tính của giới giải trí.

Ngu Nhiên không có bạn bè thân thiết, nhìn là biết nhân phẩm kém cỏi, khối u ác tính của giới giải trí.

Chắp vá được năm điều, nhìn qua chẳng có mấy sức thuyết phục, thế nhưng fan của Tống Húc Nhiên lại dựa vào mấy điểm này mà làm ầm lên, ngược lại còn tẩy não được một bộ phận người qua đường.

Bản thân fan của Ngu Nhiên phần lớn đều là những người nghe nhạc kiểu Phật hệ, không lập tức phản kích ngay từ đầu, giờ mà đi phản kích thì thiện cảm của người qua đường đã bị bào mòn không ít. Dù biết là tin đồn thất thiệt nhưng lỡ như là thật thì sao?

Thế nhưng Ngu Nhiên cũng chẳng mấy bận tâm, còn ước thúc fan nhà mình không được lên mạng cãi cọ kẻo khó coi, rốt cuộc lại khiến cậu trông có vẻ yếu thế.

Nghĩ đến đây, người đại diện thở dài một hơi, vị tổ tông này ngàn vạn lần đừng độc mồm độc miệng nữa. Cậu không phải minh tinh lưu lượng mà là ca sĩ - nhạc sĩ sáng tác, cách ngày phong thần vẫn còn một đoạn đường, căn bản không đấu lại đám fan cuồng não tàn kia đâu.

Nhưng hiển nhiên, đương sự lại chẳng hề có sự giác ngộ này.

Cậu nhìn thời gian thấy hòm hòm rồi, lười biếng đứng dậy, tay tùy tiện đút túi quần: “Đi thôi, đi làm việc.”

Nghĩ đến nhà đầu tư đứng sau lưng đạo diễn Hoa mà mình vừa điều tra được, ánh mắt Ngu Nhiên lạnh tanh.

Trong đoàn phim “Thần Tượng Bạn Chưa Từng Biết”, các nhân viên đang bận rộn kiểm tra thiết bị.

Đạo diễn Hoa càng bận đến mức chân không chạm đất.

Vốn dĩ không bận đến thế, nhưng ông ta vừa nhận được thông báo bảo rằng Bạch ảnh đế cũng sẽ tham gia chương trình thực tế này!

Đây quả là một chuyện tốt đại hỷ môn!

Chỉ cần đến lúc đó tuyên truyền một chút việc Tống Húc Nhiên đuổi sao thành công, chẳng phải lại kéo thêm được một làn sóng fan hay sao?

Hơn nữa, đoàn phim của họ cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.

Đạo diễn Hoa nghĩ rất đẹp, gần như không thể chờ đợi thêm: “Bạch ảnh đế khi nào thì tới?”

Phó đạo diễn nhìn điện thoại một chút: “Chị Hồng nói Bạch ảnh đế đang trên đường tới rồi, bảo chúng ta cứ livestream như bình thường.”

Đạo diễn Hoa xoa xoa tay: “Chỗ chúng ta trẻ con cũng không đủ lắm, để tôi trao đổi với Bạch ảnh đế, đến lúc đó ghép chung một nhóm với Tống Húc Nhiên, đứa bé kia ưa nhìn lắm.”

“Đạo diễn Hoa, Bạch ảnh đế nói ngài ấy có dắt theo trẻ con rồi, bảo chúng ta cứ tiến hành theo nhóm sáu người là được.” Phó đạo diễn có chút khó xử lên tiếng.

Thực ra trong điện thoại Bạch Hành còn nói, nhà đầu tư đã đổi thành Bạch Ngư Giải Trí rồi, anh chính là nhà đầu tư. Anh không thích đạo diễn Hoa, yêu cầu đổi đạo diễn ngay lập tức, để phó đạo diễn lên thay.

Phó đạo diễn và đạo diễn vốn chẳng cùng một lòng, nếu không phải vì mình chưa đủ thâm niên thì sao anh ta phải đi sau đít đạo diễn Hoa, để đạo diễn Hoa ăn cắp ý tưởng sáng tạo của mình chứ?

Nhận được lời bảo đảm của Bạch Hành, phó đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không biết.

Đạo diễn Hoa không ngờ phó đạo diễn lại nói dối, bởi vì phó đạo diễn trước giờ luôn khép nép phục tùng, ngay cả các bản kế hoạch bị ông ta cướp mất cũng chẳng dám hó hé một câu, ông ta đã sớm quen rồi.

Ông ta hào phóng bảo: “Thế thì được, giục khách mời một chút, trang điểm xong thì cùng đi ra, lần lượt tháo mặt nạ, bọn trẻ đã đứng đợi trên sân rồi.”

Phó đạo diễn đáp một tiếng, kín đáo bĩu môi.

Khách mời thì ở phòng máy lạnh trang điểm nghỉ ngơi, bắt trẻ con đứng đợi ở cửa, ông ta cũng giỏi diễn trò thật đấy.

Thế nhưng cũng may, trong số các khách mời có một đại bài Ngu Nhiên chỉ bôi kem chống nắng rồi đi ra trước, các khách mời khác cảm thấy mình bôi trát nhiều quá cũng không hay ho gì, thế là lần lượt kéo nhau ra ngoài.

Ngu Nhiên cầm mặt nạ, có chút chê bai đeo lên mặt, tùy ý đứng ở bãi đất trống đợi người.

Phía đối diện có tổng cộng năm củ cải nhỏ, toàn là bé trai, túm tụm lại một chỗ, yên lặng đứng đó.

Đang là cuối hạ, thời tiết tuy bắt đầu chuyển mát nhưng vẫn còn oi bức. Ông mặt trời tùy tiện thiêu đốt mặt đất, mang theo từng đợt hơi nóng hầm hập.

Bên trong còn có một đứa nhỏ trắng trẻo như ngọc tạc, mặc áo dài tay quần dài, quần lại còn là quần yếm dày cộm bí bách, nhìn qua sắp nổi rôm sảy đến nơi rồi.

Ngu Nhiên nhìn một lát, vẫy tay gọi người đại diện của mình lại: “Tìm chỗ nào mát mẻ cho đứa bé kia đứng đi, mang ít nước đá qua.”

Người đại diện quay đầu nhìn, tức đến bật cười: “Tên Hoa Tái Quốc kia cũng giỏi diễn thật đấy, bắt đứa nhỏ phơi nắng thế kia, tôi đi ngay...”

“Được rồi được rồi, bắt đầu quay nhé! Chúng ta lập tức mở phòng phát sóng trực tiếp, nhân viên vào vị trí! Khách mời đeo mặt nạ của mình vào đi.”

Đạo diễn Hoa cầm loa gào lên.

Thứ ông ta cần chính là hiệu quả đáng thương thế này, nếu không thì lát nữa Tống Húc Nhiên diễn nét lương thiện cho ai xem?

Ông ta tập hợp năm đứa nhỏ lại, bắt đứng dưới ánh mặt trời. Đứa nhỏ được Ngu Nhiên chú ý nãy giờ bị chen chúc ở phía sau cùng, bé tí xíu, nhìn qua vô cùng tội nghiệp.

Ngu Nhiên đăm đăm nhìn chằm chằm đứa bé hồi lâu, sau đó mới quay đầu đi, không nói một lời đeo mặt nạ lên đợi bắt đầu.

Hiệu suất làm việc của đoàn phim đạo diễn Hoa vẫn rất nhanh chóng, cơ bản là nói xong mọi người đã vào vị trí. Năm thanh niên ở độ tuổi hai mươi đeo mặt nạ vô diện, đứng xếp thành một hàng đợi chương trình bắt đầu.

Đạo diễn Hoa nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, liền bảo phó đạo diễn mở phòng phát sóng trực tiếp.

[Vãi chưởng vãi chưởng cuối cùng cũng chen vào được rồi, ra quán net xem livestream quả nhiên không chọn sai!]

[A a a anh trai nhà em ở đâu thế?]

[Mẹ kiếp, vừa mở livestream lên đã thấy tên chân dài Ngu Nhiên kia rồi, bố mày sắp nôn đến nơi.]

[Ủa khoan, nguyên dàn này đều là chân dài mà, anh bạn lại liếc mắt một cái nhận ra ngay được cơ đấy!]

[Hahaha có một kiểu tình yêu đích thực mang tên antifan của Ngu Nhiên.]

[Fan nhà Ngu Nhiên có thể đừng spam màn hình nữa được không? Tôi sắp không thấy anh trai nhà tôi rồi!]

[Chương trình phèn thế nhờ? Trời nắng chang chang bắt con nít đứng phơi nắng, đây thực sự là show thực tế nuôi con đấy à?]

Kênh chat hỗn loạn cào cào, đạo diễn Hoa cần chính là sự hỗn loạn này. Ông ta khẽ hắng giọng, bắt đầu giới thiệu với mọi người:

“Chào mừng mọi người đến với “Thần Tượng Bạn Chưa Từng Biết”. Bởi vì nhóm khách mời thứ sáu tự mang theo bạn nhỏ, chúng ta sẽ tiến hành ghép đôi cho năm nhóm khách mời trước, sau đó mới mời khách mời còn lại vào sân.”

[Có thể nhanh nhanh lên được không? Tôi sốt ruột c.h.ế.t đi được!]

Đạo diễn Hoa cười híp mắt, trái lại bắt đầu đọc quảng cáo tài trợ trước: “Cảm ơn nhãn hàng xxx đã tài trợ...”

Ông ta đọc xong lời cảm ơn lại muốn để khách mời phát biểu cảm nghĩ này nọ, lằng nhằng cả buổi. Ngu Nhiên sắc mặt khó coi ngắt lời: “Được rồi, đừng đọc mấy thứ sáo rỗng này nữa, trực tiếp chia nhóm đi.”

Đạo diễn Hoa ngẩn ra, bỗng ngượng ngùng mở miệng: “Được, vậy... vậy chúng ta chia nhóm trước.”

Giọng điệu đồng ý đầy vẻ ấm ức, tội nghiệp này của ông ta lập tức khiến không ít fan nhảy vào mắng mỏ.

[Người khác còn chưa lên tiếng, mỗi cậu là không chịu nổi à? Yểu điệu thế!]

[Người qua đường thuần túy, làm nghệ sĩ giờ nhàn hạ thế cơ à? Chẳng làm gì mà ngắt lời đạo diễn nói chuyện lại còn đúng lý hợp tình?]

[Đáp lại bạn phía trước, không phải nghệ sĩ nào cũng thế đâu nhé, anh trai nhà em ngoan lắm.]

[Ngu Nhiên chắc là xót đứa nhỏ bị phơi nắng thôi, tôi thấy Tửu Tửu nhà tôi cũng cứ nhìn sang bên đó suốt, chẳng nói câu nào.]

[Bạn nói thế tôi mới nhớ, đằng kia có một cục bột nếp hình như cứ lau mồ hôi suốt, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.]

[Lúc này phải hỏi một nhà nào đó xem, anh trai lương thiện nhà bạn sao lại không nhìn thấy thế nhờ?]

[Cười c.h.ế.t, ai biết có phải kịch bản không, mỗi Ngu Nhiên nhà bạn nhìn thấy mà dám nói à? Dùng bốn nhà minh tinh làm nền cho Ngu Nhiên nhà bạn đấy phỏng?]

[Ờ thì... mặc dù vậy nhưng tôi thấy người khác chỉ nói một câu, chỉ có nhà Tống Húc Nhiên nói quá nhiều người ta mới ngắt lời thôi nhé:))]

Kênh chat cãi nhau loạn xạ, thế nhưng đạo diễn Hoa tạm thời chưa nhìn thấy, ông ta đang tổ chức chia nhóm.

Bởi vì Ngu Nhiên mất kiên nhẫn lên tiếng đã khiến chiêu trò hé lộ dần dần các minh tinh của ông ta không thể triển khai được nữa, đành phải nghẹn khuất bắt đầu khâu ghép đôi.

“Chọn được một người giám hộ thích hợp là điều quan trọng nhất đối với đứa trẻ, cho nên vòng ghép đôi này của chúng ta sẽ do năm đứa trẻ chọn người giám hộ. Nếu người giám hộ có từ hai đứa trẻ trở lên chọn mình thì sẽ do người giám hộ chọn ngược lại.”

“Mọi người có thể tháo mặt nạ ra, cố gắng hết sức đưa ra lời hứa hẹn với đứa trẻ.”

Nói xong, năm người giám hộ mới toanh đồng loạt tháo mặt nạ xuống, gương mặt của mỗi người lộ ra đều là một đòn bạo kích nhan sắc.

Năm người này lần lượt là thần tượng đang hot Hồ Tửu, ngôi sao lưu lượng mới ra mắt với vị trí quán quân show sống còn Tống Húc Nhiên, thị đế trẻ tuổi nhất Dương Gia, đội trưởng nhóm nhạc nam nổi tiếng Hà Tiểu Tinh, và... ca sĩ sáng tác từ lúc ra mắt đã không ngừng vướng tranh cãi Ngu Nhiên.

Năm ngôi sao đều có nét đặc sắc riêng, bất kể là ai cũng có thể liếc mắt nhận ra đặc trưng của họ.

Sau khi đạo diễn Hoa nói xong, Tống Húc Nhiên nở nụ cười ngượng ngùng nói với năm cục bột nhỏ cách đó mười mét: “Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng anh thực sự rất thích các em, nhìn các em vô cùng đáng yêu luôn, nếu như...”

Ngu Nhiên rũ mi mắt, ngón tay khẽ động đậy, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Lúc này trên kênh chat cũng có không ít người mắng cậu, dù sao thái độ này của cậu vẫn quá mức vô lễ.

Thế nhưng cũng may, sau khi Tống Húc Nhiên nói xong, mấy ngôi sao phía sau nói chuyện đều rất ngắn gọn, đến lượt Ngu Nhiên thì xụ mặt phun ra một câu cộc lốc: “Ngu Nhiên.”

Sau đó không còn vế sau nữa!

Đạo diễn Hoa rất vui khi thấy cảnh tượng này, vì thế ông ta đứng ngoài ống kính ra hiệu bằng mắt với năm đứa trẻ, xác định bọn trẻ đều đã nhìn thấy.

Lúc này mới lên tiếng: “Được rồi, nếu mọi người đã nói xong thì hãy để các bạn nhỏ của chúng ta đi chọn người giám hộ cho mình nào!”

“Nhanh chân lên nhé!”

Dứt lời, bốn đứa trẻ mục tiêu rõ ràng, trực tiếp chạy về hướng Tống Húc Nhiên đang đứng, nụ cười trên mặt Tống Húc Nhiên rạng rỡ hẳn lên.

Cậu ta vừa định mở miệng bảo các bé lau mồ hôi, đếm đi đếm lại mới phát hiện đứa trẻ mà đạo diễn Hoa dặn dò không có ở bên trong.

Tống Húc Nhiên ngẩn ra một thoáng, theo bản năng ngẩng đầu lên. Phía đối diện, cục bột nhỏ bé tí xíu, lùn tịt được đạo diễn Hoa chỉ định cho cậu ta chọn lúc này đang vác khuôn mặt đỏ bừng đứng im bất động tại chỗ.

Tống Húc Nhiên cắn răng, biết lúc này mình không nên lên tiếng, chỉ đành ra sức nháy mắt với đạo diễn Hoa.

Đạo diễn Hoa cũng nhìn thấy, ông ta thầm mắng đứa nhỏ không đáng tin cậy, hạ giọng xuống: “Bạn nhỏ ơi, sao cháu còn chưa mau đi tìm ba đi?”

Ông ta biết, cái ngẩng đầu theo bản năng vừa rồi của Tống Húc Nhiên có thể khiến khán giả nảy sinh nghi ngờ, ông ta bắt buộc phải gỡ lại thể diện mới được.

Mà bên kia, bạn nhỏ Hi Hi được hỏi thì chớp chớp mắt, cúi đầu chẳng nói một lời.

Không phải bé mất lịch sự đâu nha, chủ yếu là bảo bối đang nói chuyện với hệ thống đó!

Ở phim trường, khi năm nam khách mời bước ra, hệ thống của Hi Hi đột nhiên tải xong!

[Hệ thống: Đã phát hiện nhân vật chính thụ Tống Húc Nhiên, xin ký chủ nhanh chóng tiếp cận, nhận người nhân vật chính ba ba.]

Hi Hi vừa nãy nghe đạo diễn nói qua về Tống Húc Nhiên, có ấn tượng với cái tên này.

Thế nhưng nguyên nhân khiến bé chôn chân tại chỗ là vì bé vừa liếc mắt đã bị thu hút bởi chàng thanh niên gầy gò cao ráo đứng ở góc khuất kia.

Bé cảm thấy đối phương đứng ở góc tường chẳng nói một câu, giống như ba Đường vậy, tội nghiệp lắm luôn!

Thế giới trước đi tìm ba, chính là do Chủ Thần làm sai, nếu không nhờ có bé con thông minh tự mình tìm thấy ba thì e là đã bỏ lỡ rồi!

Cho nên, Hi Hi cảm thấy hệ thống có thể không đáng tin cậy, phải để anh trai nói cho bé biết ai là ba mới được.

Thế nhưng anh trai không có ở đây, Hi Hi lại không chắc chắn liệu hệ thống có bị hỏng hay không, người tên Tống Húc Nhiên kia có phải ba của bé không.

Chính vì thế, sau khi đạo diễn nói xong, nhóc tì liền khựng lại thấy rõ.

Có rất nhiều bạn nhỏ đều đi tìm nhân vật chính thụ rồi, vậy thì... thiếu một mình Hi Hi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Trong lòng Hi Hi rõ ràng nghiêng về phía Ngu Nhiên hơn.

Bởi vì đứa nhỏ dừng lại quá lâu, ống kính máy quay theo tiếng của đạo diễn Hoa dời về phía nhóc tì, trong khoảnh khắc đã khiến kênh chat đang hỗn chiến lập tức sạch bóng.

Họ đã nhìn thấy cái gì thế này!

Một thiên thần nhỏ tròn vo núng nính!

Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, antifan hay fan cuồng, khoảnh khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cho bé!

Bất kể bé muốn cái gì, cho bé hết!

Cho nên, khi đạo diễn Hoa dùng ngữ điệu có phần gay gắt gọi Hi Hi, kênh chat bắt đầu lệch đề hoàn toàn.

[Hung dữ thế làm gì chứ, mấy người thực sự là show thực tế nuôi con đấy à? Đối xử tệ với trẻ con thế?]

[Vừa nãy tôi đã muốn nói rồi, tìm chỗ không tìm chỗ mát mẻ, bắt con nhà người ta phơi nắng chang chang đứng đợi. Minh tinh có kem chống nắng, đứa bé có không? Đứa bé dùng được không? Đoàn phim có còn tính người không đấy?]

[Mau sắp xếp đi, cho đứa nhỏ ăn kem đá! Không thấy mặt người ta phơi nắng đỏ bừng rồi à? Đoàn phim có biết làm việc không thế?]

[Bảo bối lớn nhà em ơi, mau đừng thèm để ý đến lão họ Hoa kia nữa, tìm gốc cây to nào hóng mát đi con!]

Cũng may đạo diễn Hoa không nhìn thấy, nếu không ông ta chắc tức c.h.ế.t mất!

Bên kia, nhận được lời giục giã lần thứ hai, Hi Hi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhấc chân.

Bé mím môi, vẫn quyết định tin tưởng vào chính mình!

Anh trai bé bảo rồi, bé siêu cấp thông minh, người bé chọn nhất định chính là ba của bé!

Hi Hi vô cùng tự tin nhấc đôi chân ngắn củn lên, trước ánh mắt dõi theo của vô số khách mời và người hâm mộ, vui vẻ chạy về phía... Ngu Nhiên.

Ngay cả âm thanh cũng tựa như tiểu tinh linh đáng yêu hoạt bát: “Ba ơi!”

Bé lạch bạch chạy tới trước mặt Ngu Nhiên, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy đôi chân dài của Ngu Nhiên, mãn nguyện cọ cọ: “Bé con nhớ ba lắm á!”

Ngu Nhiên bỗng dưng làm cha: “Nhóc là ai?”

Đừng nói Ngu Nhiên, đạo diễn Hoa cũng sắp phát điên rồi: “Khoan đã, cháu... Các bạn nhỏ đã xác định rõ người giám hộ mình chọn chưa? Phải biết rằng chọn không đúng người giám hộ thì sau này sẽ rất vất vả đấy nhé!”

Ông ta không thể để lộ sơ hở, chỉ có thể kín đáo nhắc nhở Hi Hi.

Tai Hi Hi hổng nghe thấy gì nữa rồi, trong mắt trong lòng bé toàn là người ba trông khác trước kia này thôi.

Ba cau mày hung dữ nhìn bé, dữ ghê cơ!

Bé con thích lắm!

Hi Hi lắc lư cái đầu nhỏ của mình, giọng điệu ngọt ngào: “Là bé con nè, bé con siêu thích ba luôn á!”

Ngu Nhiên bị chữ “siêu” này đánh gục hoàn toàn, cả người rơi vào sự nghi ngờ cực độ.

Chẳng lẽ, độ nổi tiếng của cậu đã lan sang tận cô nhi viện rồi?

Không chỉ bên phía Ngu Nhiên rơi vào ngơ ngác, mà bên cạnh cũng có một biến cố không nhỏ.

Sau khi đạo diễn nói lần thứ hai, những đứa trẻ tập thể chọn Tống Húc Nhiên đều theo bản năng ngập ngừng một chút, nhìn về phía đạo diễn Hoa.

Dưới ánh mắt hung dữ của đạo diễn Hoa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, một đứa trẻ xoay người đi tới bên cạnh Hồ Tửu, có chút ngại ngùng: “Anh ơi, em có thể lập nhóm với anh được không ạ?”

Nói đoạn, nhóc tì ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo một tia e thẹn.

Hồ Tửu vốn dĩ nhìn mấy đứa trẻ đồng loạt chạy về phía Tống Húc Nhiên, trong lòng đã có linh cảm tám phần mười là mình bị Hoa Tái Quốc lôi ra làm bàn đạp rồi.

Thế nhưng vì đã ký hợp đồng tham gia show, gánh nặng thần tượng của cậu ta cũng không cho phép cậu ta tùy tiện trở mặt, dứt khoát cứ qua đây chơi bời một chút, tiện thể ghi nhớ lại để người đại diện của mình tự đi thương lượng với Hoa Tái Quốc.

Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.

Hồ Tửu nhanh chóng phản ứng lại, cười rạng rỡ: “Được chứ, vậy khoảng thời gian này anh sẽ làm ba của em nhé!”

Mặt đứa nhỏ hơi đỏ lên một chút, ngoan ngoãn xích lại gần Hồ Tửu.

Có người đầu tiên mở màn, mấy đứa trẻ khác dường như cũng hiểu ra, bắt đầu đi tìm những người ba khác. Khung cảnh đột nhiên tụ lại rồi lại đột nhiên tản ra này trông chẳng khác nào kịch bản chưa được bàn bạc kỹ càng vậy.

Đạo diễn Hoa tức đến méo cả mũi, nhưng vì đây là phát sóng trực tiếp nên ông ta chỉ đành nghiến răng nuốt cục tức này vào bụng: “Được rồi, nếu đã không có từ hai lựa chọn trở lên thì chúng ta sẽ chia nhóm theo kết quả này nhé.”

Hi Hi nghe lời đạo diễn Hoa nói, dính người giơ hai tay về phía Ngu Nhiên: “Bế... bế con đi mà. Ba hổng thích bé con nữa hả!”

Một cục sữa mềm mại.

Ngu Nhiên tự cảnh cáo bản thân không được để vẻ ngoài của đứa trẻ ranh ma này đánh lừa, thế nhưng cơ thể lại rất thành thật bế đứa nhỏ lên.

Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra trước, lót phần vải mềm mại sau lưng cho đứa trẻ, sau đó thô bạo xé toạc ống tay áo dài của đứa bé ra, lúc này mới không nói một lời ôm lấy nhóc tì tròn ủm.

Quả nhiên, sau lưng đứa nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi, nếu không thay đồ e là sẽ bị cảm lạnh mất.

Hi Hi không nghĩ nhiều như thế, bé mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ngu Nhiên, chùn chụt một cái thơm lên mặt cậu, thơm đến mức khiến Ngu Nhiên đơ cả người.

“Làm gì đấy?”

Hi Hi vẻ mặt vô tội: “Bé con... bé con thích ba mà!”

Ngu Nhiên: “.”

Sau tai mất tự nhiên đỏ ửng một mảng: “Đừng có nói linh tinh, ống kính đang quay đấy.”

Hi Hi chu mỏ ra: “Ba... ba hung dữ với bé con!”

Ngu Nhiên: “Tôi không...”

Lời của cậu nghẹn lại trong hốc mắt đang tủi thân chực đỏ hoe của đứa nhỏ, giọng điệu lập tức quay ngoắt: “Tôi sai rồi, quay xong show đã, có được không?”

Hi Hi tựa đầu vào vai cậu: “Dạ được ạ.”

Đại ma vương độc mồm độc miệng đang ôm đứa bé kín đáo thở phào một hơi.

[Đệt hahaha mẹ nó tôi cứ nhìn chằm chằm tương tác của hai người họ suốt, cười c.h.ế.t mất thôi.]

[Có chị em nào biết đọc khẩu hình không? Tôi thấy tên vô lễ dường như đã bị thuần phục rồi kìa!]

[Có tôi có tôi! Đứa nhỏ tủi thân bảo ba hung dữ với bé con, tên to xác lập tức quỳ gối xin lỗi: Tôi sai rồi. Hahaha không phải không báo mà là chưa đến lúc, cuối cùng cũng có người trị được cậu ta rồi!]

Ngu Nhiên hoàn toàn không biết rằng mình đứng lệch một góc như thế mà vẫn bị người ta nhìn thấy rành mạch mồn một.

Phía bên kia, đạo diễn với vẻ mặt u ám tuyên bố nhiệm vụ của ngày hôm nay, sau đó dẫn ra nhóm khách mời thứ sáu:

“Nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là không có nhiệm vụ gì cả, để các bạn nhỏ và những người ba mới nhậm chức làm quen với nhau. Phòng tối nay của mọi người đều như nhau, đợi ngày mai hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ phân chia phòng với những đãi ngộ khác nhau, xin các cặp ba con hãy làm quen thật tốt nhé.”

“Nhắc nhở thân thiện, do kinh phí của chúng tôi có hạn nên mỗi ngày chỉ có thể phát cho mỗi nhóm 50 tệ, xin các ba nhỏ hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý.”

“Được rồi, nếu mọi người đều đã chia nhóm xong thì hãy để nhóm khách mời thứ sáu đã chia nhóm từ sớm cùng hội ngộ với chúng ta nào!”

Đạo diễn Hoa nói xong, cho người mời Bạch Hành từ phòng nghỉ bước ra.

Bọn họ đã lót đường lâu như vậy, cũng xảy ra bao nhiêu chuyện bực mình, cuối cùng cũng có một tin tức được coi là tốt lành rồi.

[Đúng rồi ha, nhóc tì tròn ủm xuất hiện hài hước quá làm tôi quên mất còn có nhóm khách mời thứ sáu, là ai thế nhỉ?]

[Được chương trình giấu kỹ thế này, tôi đoán chắc chắn là một đại già rồi, cược một Hoàng thiên vương!]

[Hoàng thiên vương chắc không có tầm ảnh hưởng lớn thế đâu, tôi có một phỏng đoán, không biết có nên nói ra không...]

[A a a!]

Trong ống kính đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng.

Cùng với bước chân tiến lại gần của người tới, một thanh niên đeo kính bước vào trong khung hình.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần jeans, nhưng không thể che giấu được khí chất ngời ngời toát ra từ người mình. Nếu không nhờ có cặp kính gọng vàng che bớt đôi mắt sắc sảo thì e là không thể tạo ra được khí chất thư sinh nho nhã, ấm áp này.

Thanh niên một tay bế một cậu bé nhìn qua rất có khí chất, cậu bé đi cùng thanh niên lại tạo nên một cảm giác hòa hợp lạ kỳ.

“Thả con xuống.” Cậu bé nhỏ giọng mở miệng, nhưng cậu không biết rằng âm thanh này cũng có thể bị chiếc mic cài trước ngực thu vào. Lúc này đạo diễn Hoa đã mở mic của họ, cả phòng livestream chỉ có thể nghe thấy âm thanh mềm mại non nớt này.

Bước chân thanh niên khựng lại, nụ cười bên khóe môi không đổi: “Không được đâu nhé.”

“Em bé là phải để người lớn bế đi mới được.”

Âm điệu dịu dàng ấm áp, nhưng lại mang theo sự bá đạo trước sau như một. Cậu bé mặt liệt không chút cảm xúc, trong lòng chê bai thậm tệ.

Sao đổi sang thế giới khác rồi mà vẫn cái nết này thế không biết.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn một phút ngắn ngủi, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng theo cấp số nhân, suýt chút nữa khiến máy chủ sập nguồn. Nhân viên nền tảng vội vàng cấp cứu sửa chữa mới duy trì được một sự cân bằng miễn cưỡng.

Thanh niên mỉm cười bước vào sân, chào hỏi những người có mặt: “Chào mọi người, tôi là Bạch Hành.”

“A!” Đôi mắt Tống Húc Nhiên sáng rực lên, bước lên phía trước hai bước: “Thần tượng! Cuối cùng em cũng được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt rồi!”

Cậu ta nói xong, những đồng nghiệp xung quanh vừa bị đạo diễn Hoa chơi một vố đều chẳng có ý định tiếp lời, khiến niềm hân hoan của một mình cậu ta có phần gượng gạo.

Thế nhưng Tống Húc Nhiên mặt không đổi sắc, nhìn Bạch Hành đầy vẻ mong đợi: “Thần tượng, anh có thể cho em một chữ ký được không? Ký... ký lên tay là được rồi ạ!”

“Không được.” nơi đáy mắt nho nhã của Bạch Hành thoáng qua một tia giễu cợt, ngoài mặt lại nghiêm túc đàng hoàng: “Con trai tôi sợ người lạ, không thích tôi đứng quá gần người khác.”

Nụ cười của Tống Húc Nhiên cứng đờ: “Th... thế ạ...”

Cậu ta chưa bao giờ thấy ngôi sao nào không biết điều như thế này!

Chẳng qua chỉ là địa vị cao hơn một chút thôi sao? Lấy tư cách gì mà coi thường người khác chứ?

Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng trẻ con mềm mại bỗng nhiên cất tiếng gọi lớn: “Anh trai!”

Tiếng gọi anh trai này vang lên vô cùng rộn ràng, dõng dạc có lực lại mềm mại ngọt ngào, đem toàn bộ tình cảm sâu đậm và niềm hân hoan ẩn chứa trong giọng điệu trút ra hết thảy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ bừng, tôn lên đôi mắt đang lấp lánh ánh sáng kia.

Hệt như nhìn thấy chiếc

Những ngôi sao xung quanh vốn đang hả hê định tiến lại chào hỏi đều kinh ngạc sững sờ, không nói một lời nhìn về phía Ngu Nhiên.

Phía bên kia, Hi Hi - người vừa thu hút toàn bộ sự chú ý - vỗ vỗ tay Ngu Nhiên. Ngu Nhiên hiểu ý đặt đứa nhỏ xuống đất, sắc mặt không mấy vui vẻ.

Cứ ngỡ đứa nhỏ thực lòng chọn mình, không ngờ đứa bé này lại là người nhà họ Bạch, mình chẳng qua chỉ là người tiện tay bế hộ.

Cậu đứng im tại chỗ không nói lời nào, bảo bối nhỏ đã dậm chân tại chỗ cuống quýt:

“Anh ơi! Bé con nhớ anh lắm á!”

Sao có thể để bé con đang nhớ anh phải tự bước qua chứ!

Phía bên kia, Nhất Nhất đang được bế không chút biểu cảm chọc chọc cánh tay Bạch Hành: “Thả con xuống.”

Bạch Hành nhìn nhóc tì tròn ủm đang đứng im bất động tại chỗ, cùng với bóng hình quen thuộc bên cạnh, khóe môi ngậm cười thong thả đặt đứa nhỏ xuống.

Nhất Nhất chẳng nói chẳng rằng rảo bước thật nhanh về phía đứa nhỏ: “Đợi lâu chưa?”

“Hổng có lâu đâu nè!” Hi Hi ngoan ngoãn để Nhất Nhất xoa đầu, sau đó cất giọng non nớt đáp: “Bé con vừa qua đây là nhìn thấy ba liền á!”

Nói đoạn, bé khựng lại, cảnh giác liếc nhìn Ngu Nhiên đang đứng im không hé răng, giọng nhỏ xíu xiu: “Ba hung dữ siêu cấp luôn á! Hung dữ với bé con, là đồ xấu xa!”

Nhất Nhất im lặng một thoáng: “Hung dữ thế nào?”

Hi Hi mở to mắt đầy vẻ khó tin: “Anh ơi! Ba hung dữ với bé con á!”

Nhất Nhất gật đầu: “Thế thì ba xấu thật, đã xin lỗi em chưa?”

Hi Hi nghĩ ngợi một lát, quay đầu nhìn Ngu Nhiên đang xụ mặt, gật đầu: “Xin lỗi rồi ạ, ba bảo... ba bảo ba sai rồi á!”

Ngu Nhiên: “.”

[Phụt hahaha sao bảo bối nhỏ có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!]

[Cứu... cứu mạng, vẻ mặt cưng chiều của con trai Bạch ảnh đế cũng đáng yêu quá đi mất!]

[Kể một câu chuyện cười: Bạch ảnh đế bảo, con trai tôi sợ người lạ.]

[Đệt hahaha có hình ảnh luôn rồi đấy!]

[Cơ mà tò mò ghê, con trai Bạch ảnh đế sao lại quen biết đứa trẻ ở cô nhi viện được nhỉ?]

[Cô nhi viện chắc không có đứa trẻ xinh xắn thế này đâu? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy nhóc tì tròn ủm giống con của Bạch ảnh đế hơn đấy.]

[Ủa khoan, sao mọi người tiếp nhận bình thản thế? Không ai để ý việc Bạch ảnh đế lại có con rồi sao?!]

Ngu Nhiên nhìn hai anh em thương yêu nhau thắm thiết, vừa định mở miệng thì Bạch Hành đã sải bước đi về phía bên này, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi nhỏ Tống Húc Nhiên.

Tống Húc Nhiên gượng cười: “Hóa ra đây cũng là con của anh Bạch ạ, hèn chi em bảo sao mà đáng yêu thế.”

“Hổng phải đâu nha!” Hi Hi không vui cãi lại: “Bé con là con của ba!”

Bé vừa nói vừa ôm chặt lấy đùi Ngu Nhiên đầy vẻ bảo vệ đồ ăn: “Hổng... hổng cho cướp ba của Hi Hi đâu!”

Nhất Nhất trước sau như một phụ họa theo: “Ừm, không được cướp ba.”

Tống Húc Nhiên: “.”

B... ba?

Vừa định chất vấn thì bên cạnh, Bạch Hành đã thong thả ngồi xổm xuống đất. Chất giọng tao nhã trầm ấm như tiếng đàn cello mang theo một tia ý cười: “Mặc dù tôi rất cảm động trước cuộc hội ngộ của gia đình ba người các cậu, nhưng mà...”

Anh ngước mắt liếc nhìn Ngu Nhiên, ý cười trong mắt thoáng qua: “Còn tôi thì sao?”

Tống Húc Nhiên: “??”

Kênh chat: “!”

Ngu Nhiên cũng ngồi xổm xuống ôm lấy Hi Hi, theo bản năng hỏi: “Anh thì sao cái gì?”

“Hóa ra là vậy.” Bạch Hành từ tốn chỉnh lại tay áo, trong ngữ điệu ôn hòa mang theo một tiếng thở dài nhè nhẹ: “Hóa ra, cái nhà này lại chẳng có chỗ đứng cho tôi.”

Ngu Nhiên ngẩn ra: “Anh nói cái gì cơ? Cái nhà gì...”

Nhóc tì tròn ủm đang được ôm phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, bé tò mò thò đầu ra, cất giọng mềm mại gọi: “Ba ơi?”

Mẹ ơi, lần này bé con qua đây lại không được làm trợ thủ đắc lực nữa rồi sao?

Các ba tiến triển nhanh quá chừng luôn á!

Bạch Hành nhìn chú chim nhỏ Hi Hi, cong cong khóe mắt: “Ngoan lắm.”

Ngu Nhiên rơi vào im lặng, cảm thấy dường như mình thực sự đã bỏ sót điều gì đó rồi.

Ngu Nhiên hoài nghi liếc nhìn Bạch Hành, đánh giá mối quan hệ hiện tại của họ: đúng là bạn tình một năm chẳng nói được với nhau mấy câu mà.

Vậy thì, bầu không khí hòa hợp đến mức gần như gia đình ba người này từ đâu mà ra thế?

Chẳng lẽ, là do cậu sai rồi?

Không chỉ cậu hoài nghi, mà khán giả trên kênh chat cũng đang hoài nghi nhân sinh.

[Khoan đã, gia đình ba người, cái nhà này? Chuyện gì đang xảy ra thế?]

[Người đang ngậm thuốc trợ tim cấp cứu như tôi suýt nữa thì nghẹn thở, có đại diện lớp nào tóm tắt lại giùm không?]

[Đã biết: Bạch ảnh đế bế con trai mình, Ngu Nhiên dắt theo một đứa con vừa nhận, hai đứa con quen biết nhau và gọi Ngu Nhiên là ba, Bạch ảnh đế bảo: Cái nhà này lại chẳng có chỗ đứng cho tôi, Ngu Nhiên mờ mịt: Chẳng hay cái nhà này được xây từ bao giờ.]

[Cho nên, đây là một mái ấm ngầm đến cả người trong cuộc cũng không rõ ràng đúng không (châm điếu thuốc)?]

[Đệt! Đến xem chương trình này, hời to rồi!]

Lời tác giả:

Hi Hi: Hì hì, bé con siêu thông minh luôn á!

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!