Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện
Chương 24: Bé con ngoan ngoãn của hotboy trường (24)
001 cũng không hiểu tại sao, mình chỉ ra ngoài an ủi nhóc Hi Hi đột nhiên ngốc nghếch một chút, chớp mắt một cái đã có thêm hai người ba.
Hai người ba hoàn toàn không bị hệ thống ảnh hưởng, dù cậu đã che chắn với thế giới bên ngoài, họ vẫn có thể nhìn thấy cậu và Hi Hi trò chuyện.
Thế nhưng nhìn đôi mắt sáng rực lên trong nháy mắt của bảo bối nhỏ, 001 đột nhiên cũng chẳng muốn sửa lại nữa.
Chỉ cần hai con người này không chê bỏ cậu, cậu cũng sẽ tìm cách dưỡng lão cho họ.
Tối hôm đó, cậu không chút biểu cảm nói với Xa Tử Dực đang thay đồ ngủ cho mình: “Con không phải con nít nữa.”
Xa Tử Dực kinh ngạc: “Năm nay con mười tám rồi à?”
001 ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Năm nay con bốn tuổi.”
“Ồ.” Xa Tử Dực điềm nhiên như không đáp: “Thế thì vẫn là một em bé. Đã là em bé thì bắt buộc phải để ba giúp mặc quần áo, bằng không em bé sẽ là em bé tắc trách.”
001 định bảo cách nói này không đúng, nhưng cậu lại nhớ ra, thế giới này mười tám tuổi mới thành niên, mà cậu bị ràng buộc với bé con thì không thể lớn lên đến mười tám tuổi được.
Vậy nên, cậu mãi mãi là một em bé?
001 nghĩ ngợi, có chút ghét bỏ.
Đương nhiên, có chê bai cũng vô dụng, trẻ con làm sao khỏe bằng người lớn được!
Cậu được Xa Tử Dực đặt vào giữa giường một cách vô cùng đương nhiên: “Con nằm sát ba, Hi Hi nằm sát ba nhỏ, như vậy là cả nhà chúng ta ngủ cùng nhau rồi.”
Tính làm tròn lên thì Xa Tử Dực hắn cũng coi như là người đã từng ngủ chung giường với Đường Du rồi!
001 không có mạch não lắt léo chín khúc mười tám ngã rẽ như Xa Tử Dực, cậu ngoan ngoãn nằm trên gối, bên cạnh là Hi Hi vừa được Đường Du đưa đi rửa chân xong.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, nụ cười trên mặt Hi Hi ngọt ngào vô cùng.
“Bé con có thể đi học cùng anh trai hông ạ?”
“Ừm, còn có thể ngủ cùng nhau nữa.” Đường Du đắp chăn cho hai đứa, cũng chẳng bận tâm Xa Tử Dực đang lén lút trèo lên giường, quay người tắt đèn bàn: “Ngủ đi, mai hai ba dẫn các con ra ngoài chơi.”
“Dạ được ạ!”
“Vâng.”
Hai bé con mỗi đứa một tính cách, nhưng đứa nào cũng mềm mại, đáng yêu. Xa Tử Dực nhìn hai bảo bối nằm ngủ ngay ngắn thành một hàng, khóe môi cũng cong lên.
Vạn lần không ngờ tới, sau khi sống mười tám năm cuộc đời, hắn lại thu hoạch được tận hai cậu con trai.
Hắn nhắm mắt lại, ngay cả trong giấc mơ cũng ngập tràn mật ngọt.
Sáng hôm sau, 001 của hệ thống và Đường Du thức dậy cùng một lúc.
Đường Du thấy 001 đã dậy thì hơi ngạc nhiên.
“Chào buổi sáng.”
001 gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Đường Du xốc chăn lên, đi vòng sang phía Xa Tử Dực, bế 001 lên.
Xa Tử Dực cảm thấy 001 bị một lực kéo lên phía trên, bất giác cau mày, cánh tay bắt đầu dùng sức ôm chặt lấy đứa trẻ.
Đường Du khẽ cười một tiếng, cúi người ghé sát lại: “Ôm Hi Hi đi, con trai lớn tôi phải bế đi rồi.”
Xa Tử Dực mơ mơ màng màng hé mắt ra, sau khi nhìn thấy Đường Du thì theo bản năng buông lỏng tay.
Đợi Đường Du bế 001 đi rồi, hắn mới lần mò ôm nhóc tì tròn ủm vào lòng.
Bé con tròn vo cũng vô thức cọ cọ vào người Xa Tử Dực, ngủ say sưa ngon lành.
Đường Du nhìn hai con sâu lười, bế 001 vào phòng vệ sinh.
Cũng may nhà họ mua đồ luôn theo thói quen mua dự phòng, có sẵn bàn chải đánh răng vừa vặn cho 001.
Cậu nặn kem đánh răng cho bảo bối lớn, giọng điệu khá dịu dàng: “Biết đánh răng không?”
“Biết ạ!” Hàng mi dài rậm rạp của 001 chớp chớp, có thể thấy cậu hơi căng thẳng.
Cậu rất sợ Đường Du sẽ bảo: “Để ba đánh cho con.”
Đường Du không ác ý trêu chọc như Xa Tử Dực, chỉ đưa bàn chải và cốc nước qua, đợi 001 đánh răng xong.
Cậu tựa vào tường, tò mò hỏi một câu: “Con có tên không?”
001 nhổ ngụm nước cuối cùng ra, bình thản nói: “Con tên 001, ba có thể gọi con là Nhất Nhất.”
“001 lạnh lùng quá, chắc là không ổn đâu.” Đường Du nói bâng quơ một câu rồi không tiếp tục nữa, chỉ bế đứa nhỏ ra phòng khách.
Đường Du phớt lờ ánh mắt khó hiểu của đứa bé, thản nhiên đưa ra lựa chọn: “Quần áo của Hi Hi hơi nhỏ, hôm nay các ba dẫn con đi mua đồ, con muốn xem TV đợi ba đi mua bữa sáng hay là đi ra ngoài cùng ba?”
001 nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định đi ra ngoài cùng Đường Du.
Không thể ăn không của người ta được, ít nhất cậu có thể xách đồ ăn sáng giúp Đường Du.
Đến khi một lớn một nhỏ trở về, Xa Tử Dực đã ôm nhóc tì tròn ủm lười biếng ngồi trên sofa rồi.
Đường Du xoa đầu Nhất Nhất: “Đi đi, xem TV cùng em trai.”
Nói đoạn, cậu xoay người bày bữa sáng lên bàn ăn.
Xa Tử Dực vốn định đi qua, nhưng nhìn thấy “ông cụ non” Nhất Nhất với khuôn mặt lạnh như băng, liền tò mò sáp lại gần: “Con tên Nhất Nhất à? Tên đầy đủ là gì?”
Nhất Nhất bình thản đáp: “001.”
Nhóc tì tròn ủm rất hiểu chuyện gật gù: “Ba ơi, anh tên... tên là anh Nhất Nhất á!”
“Nhóc ngốc này!” Xa Tử Dực gõ nhẹ vào trán Hi Hi một cái: “Con gọi anh là anh Nhất Nhất, ba gọi anh là Nhất Nhất, hiểu chưa?”
“Hiểu ạ!” Hi Hi bĩu môi ôm đầu: “Bé con thông minh lắm á!”
Anh trai bé vẫn bình thản xoa đầu em: “Ừm, thông minh.”
Xa Tử Dực nhìn Hi Hi vui vẻ cọ cọ tay Nhất Nhất, cảm thấy có thêm một đứa con quả thực rất tốt, có điều...
“Sao có thể gọi là 001 được chứ, cái tên lạnh lùng thế này nghe là biết không hợp với con trai ba rồi.” Xa Tử Dực không biết ngượng mà khoác lác: “Con trai ba đẹp trai kinh thiên động địa, thoát tục phi phàm, nhìn một cái là biết chẳng phải người thường, nhất định phải phối với một cái tên cao lớn đẹp trai, nở mày nở mặt mới được.”
001 há hốc miệng, vừa định bảo tên gì cũng được thì bên kia, Xa Tử Dực đã nghĩ ra một ý hay.
“Thế này đi, Hi Hi theo họ ba nhỏ, gọi là Đường Hi Hi, còn con theo họ ba lớn, gọi là Xa Vọng Vọng!”
Cái miệng đang mở của Nhất Nhất từ từ khép lại, dùng gương mặt không chút cảm xúc để biểu đạt sự cự tuyệt của mình.
Đường Du vừa định gọi bọn họ ăn sáng, vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy cái tên kinh thiên động địa, sang trọng quý phái, đẳng cấp nội hàm này, suýt nữa nghẹn ứ một hơi ở cổ họng.
“Xa Tử Dực, cậu không thể đứng đắn hơn một chút à!”
Xa Tử Dực mặt đầy vô tội: “Đùa chút thôi mà, mặt bảo bối nhà mình lạnh lùng thế kia, cậu không muốn xem thằng bé biến sắc à?”
Đường Du im lặng một thoáng, chẳng nói chẳng rằng bế bé con lại ăn cơm.
Xa Tử Dực cười híp mắt bế bé lớn đi qua, biết Đường Du làm vậy là đang dùng hành động để nói rằng: Cậu cũng muốn.
Sau bữa sáng, hai người dẫn hai đứa trẻ đến trung tâm thương mại gần đó, mua không ít quần áo cho bé lớn.
Lần này là Đường Du trả tiền.
Chuyện 50 vạn đã giải quyết xong, Đường Du thậm chí còn vạch trần chuyện nhà cậu ruột biển thủ một khoản tiền lớn của ba cậu. Dưới sự mượn oai hùm và giằng co đòi lại tiền, dù còn vài ngày nữa mới tròn mười tám tuổi, Đường Du bây giờ cũng chẳng hề thiếu tiền nữa.
Khổ tận cam lai.
Sau khi mang những túi đồ to nhỏ về nhà, họ đơn giản đeo ba lô, mỗi người bế một đứa trẻ, lên chuyến tàu cao tốc đi sang tỉnh bên cạnh.
Trên tàu cao tốc, Hi Hi vừa ngồi xuống giường nằm là không kìm nén được nữa, ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh không ngừng lùi lại phía sau, miệng há hốc kinh ngạc.
“Anh ơi!” Hi Hi cất giọng non nớt gọi Nhất Nhất: “Nhìn kìa! Chim nhỏ!”
Có anh trai rồi, ba không còn là lựa chọn số một của bảo bối nhỏ nữa.
Thế nhưng, để làm được người phụ trách hệ thống, Nhất Nhất không hề thiếu định lực. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: “Đẹp lắm.”
Hi Hi giận dỗi: “Anh... anh hổng có nhìn thấy chim nhỏ!”
Tàu cao tốc chạy rất nhanh, Hi Hi vừa gọi anh trai xong thì chim nhỏ đã bay mất tăm, chẳng còn gì nữa.
Nhất Nhất nghĩ ngợi một lát rồi nhích lại gần, đưa tay xoa đầu Hi Hi, giọng điệu không hề hốt hoảng: “Anh nhìn thấy em rồi, em đẹp hơn chim nhỏ.”
Hi Hi mãn nguyện cọ cọ tay Nhất Nhất, đôi mắt cong tít thành hình trăng khuyết.
Xa Tử Dực ngồi ở giường bên kia nhìn tương tác của hai nhóc tì, bật cười một tiếng: “Không nhìn ra đấy, dỗ người ta khéo phết.”
Đường Du đã quen với cảnh này, lật một trang đề năm ba: “Sự tự tin của con trai út cậu là do con trai lớn dỗ mà ra đấy.”
Nghĩ đến chữ “thông minh” đầy kiên định kia, Xa Tử Dực cảm động đến rơi nước mắt.
Cảm động quá đỗi, sao lại có đứa trẻ nói dối mà mắt không thèm chớp thế này cơ chứ!
Xa Tử Dực cảm động hồi lâu mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: “Đúng rồi, hộ khẩu của Nhất Nhất tôi cũng nhập xong rồi, dưới hộ khẩu của tôi, đặt tên là Xa Vũ Khê, tên mụ là Nhất Nhất. Vừa vặn, tên khai sinh của Hi Hi là Đường Cảnh Y, tên mụ là Hi Hi, có phải đặc biệt xứng đôi không?”
Bởi vì bé Hi Hi không lớn lên được, bọn Đường Du luôn sợ trong quá trình trưởng thành bé sẽ gặp trắc trở yểu mệnh, ngay cả đặt tên cũng hơi mê tín một chút, nghe qua hệt như một bé gái.
Ai ngờ lại trùng hợp đến thế, vừa khéo lấy đúng chữ trong tên của anh trai.
Xa Tử Dực vuốt cằm, cảm thấy đây mẹ nó tuyệt đối là khoảnh khắc mình có học thức nhất trần đời!
Thành phố Thanh sát vách thành phố Lam là vùng sông nước trù phú nổi tiếng, nơi này nhiều nhất chính là nước, họ thậm chí còn có thể chèo thuyền mui đen dập dềnh trên mặt nước.
Cộng thêm ẩm thực và đồ ngọt ở đây rất phong phú, vô cùng thích hợp để dẫn trẻ con đến chơi.
Khi tàu cao tốc đến ga, hai người mỗi người bế một bé xuống tàu. Bốn soái ca bắt mắt đi cùng nhau khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn.
Hi Hi ngó nghiêng xung quanh một thoáng, bị nhìn nhiều thấy mất tự nhiên bèn cúi đầu, ngượng ngùng rúc mặt vào cổ Đường Du.
Còn Nhất Nhất thì vẫn trước sau như một, nếu không phải Xa Tử Dực cười híp mắt bảo cái gì mà “Em bé có nghĩa vụ để người lớn bế”, có lẽ cậu đã tự mình trèo xuống đi bộ rồi.
Ngày đầu tiên mới đến thành phố Thanh, họ không ra ngoài mà dẫn bọn trẻ tìm một homestay uy tín để ở lại.
Tại quầy lễ tân, Xa Tử Dực còn ngứa miệng trêu chọc con: “Con có biết chuyện ma ở homestay không?”
Hi Hi nghe thấy chuyện ma, mắt từ từ trợn to: “Chuyện gì á ba?”
“Tương truyền rằng, ở homestay, em bé nào buổi tối không chịu ngủ sẽ nhìn thấy một con ma nữ xõa tóc đến bảo em bé chải đầu cho cô ta.”
Trái tim Hi Hi treo lơ lửng: “Hổng... hổng chải thì sao ạ?”
Xa Tử Dực vẻ mặt thần bí: “Không chải á? Thế thì người chị đó sẽ nhào tới, biến thành ba đấy.”
Đường Du cũng vừa mới thót tim một cái: “Cậu cút đi.”
Xa Tử Dực đáng thương tựa đầu vào ngực Nhất Nhất: “Tiêu rồi con ơi, em trai con với ba nhỏ đều chê ba, ba sắp không ai thèm rồi!”
Nhất Nhất nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của Xa Tử Dực, ngập ngừng một lát rồi nói thẳng: “Nhưng mà hệ thống bảo ba nhỏ thích ba nhiều lắm lắm luôn á.”
Im lặng, im lặng bao trùm nhóm bốn người đêm nay.
Nhất Nhất khó hiểu ngẩng đầu. Phía bên kia, Đường Du hơi ngẩn ra, ngay sau đó rặng mây đỏ lập tức lan khắp gò má, cả khuôn mặt đều biến thành màu hồng phấn.
Càng xuống dưới, sắc đỏ trên người cậu càng lan rộng, gần như phát sốt.
Phía bên này, Xa Tử Dực mắt không chớp nhìn Đường Du chằm chằm, rất lâu sau mới cân nhắc hỏi Nhất Nhất: “Con ngoan, con còn xem được độ hảo cảm của ba nhỏ đối với ba không?”
Quản lý viên Nhất Nhất vừa mới gật đầu đã lập tức bị ba nhỏ bế phắt đi.
Đường Du trừng mắt hung dữ lườm Xa Tử Dực: “Đi thôi.”
Cậu thẳng lưng, một tay ôm một nhóc tì, sải bước vừa vững vừa nhanh, mang theo vẻ vội vã.
Giống hệt một chú mèo bị giẫm phải đuôi, vừa giương nanh múa vuốt vừa hốt hoảng trốn chạy.
Xa Tử Dực khẽ nhướng mày, nhìn bóng lưng của họ, bật cười trầm thấp.
Vì lúc đến nơi trời đã muộn nên họ gọi đồ ăn ngoài, ở tạm trong homestay một đêm, chuẩn bị sáng mai sẽ đi du lịch theo kế hoạch.
Đêm khuya, hai người ba lại một lần nữa mỗi người dắt một đứa ngủ riêng giường, nhưng hiển nhiên, người ba lớn bị chia ra ngoài tâm trạng lại cực kỳ tốt.
Hắn xoa đầu bảo bối lớn, nhân lúc Đường Du đi tắm cho Hi Hi, hạ thấp giọng: “Con ngoan, nói thật cho ba nghe xem nào, ba nhỏ thích ba nhiều chừng nào?”
Nhất Nhất nhìn về phía phòng tắm, bình thản nói: “Ba nhỏ bảo không được nói cho ba, bằng không cậu ấy sẽ giận.”
Xa Tử Dực sốt ruột: “Không sao đâu con, ba có thể giả vờ như không biết mà!”
Nhất Nhất nghiêng đầu, ngay khi Xa Tử Dực tưởng đã thành công thì cậu thong thả bồi thêm một câu: “Không, con không tin.”
Xa Tử Dực: “Tại sao? Uy tín của ba thấp thế cơ à?”
Nhất Nhất gật đầu: “Em trai bị ba lừa bao nhiêu lần rồi, con đều nhìn thấy cả.”
Xa Tử Dực: “.”
Đáng đời!
Đến khi Đường Du bước ra, thứ cậu nhìn thấy là một “cây nấm” Xa Tử Dực ủ rũ cùng với con trai lớn Nhất Nhất đang bình thản đọc sách.
Chỉ nhìn biểu cảm là biết Xa Tử Dực lại vừa bị bẽ mặt rồi.
Đường Du tâm trạng rất tốt, bế bé lớn đi tắm rửa, để lại Xa Tử Dực than ngắn thở dài.
Hi Hi chớp mắt, bò đến bên cạnh Xa Tử Dực: “Ba ơi, sao ba hổng vui dạ?”
Ba Xa thở dài: “Ba hối hận rồi.”
Hi Hi gật gù: “Nhưng mà, nhưng mà anh trai bảo trên đời hổng có thuốc hối hận đâu nè!”
Xa Tử Dực tức đến bật cười, vò rối bù tóc của bảo bối nhỏ: “Đúng là không có, nhưng mà ba vẫn không vui thì phải làm sao bây giờ?”
Hi Hi làm bộ người lớn giang hai tay ra: “Bé con có thể cho ba ôm nè!”
Bé vô cùng tự hào: “Ba nhỏ bảo chỉ cần ôm bé con là vui vẻ liền á!”
Viên kẹo nhỏ chủ động bóc lớp vỏ đường của mình ra, để lộ phần nhân ngọt ngào cho ba của mình thấy, dường như chỉ cần cắn một miếng thôi là cả khoang miệng đều ngập tràn vị ngọt.
Xa Tử Dực nhìn viên kẹo ngọt mềm mại trước mắt, nụ cười ấm áp hẳn lên, ghé sát lại ôm nhóc tì tròn vo vào lòng xoa nắn kịch liệt.
“Con đúng là bảo bối lớn của ba!”
Bảo bối lớn lắc đầu: “Hổng phải đâu, bé con là bảo bối nhỏ!”
“Đúng.” Xa Tử Dực bật cười ghé sát vào: “Hi Hi là bảo bối nhỏ, Nhất Nhất là bảo bối lớn, đều là tổ tông của ba hết!”
Bảo bối nhỏ mãn nguyện mỉm cười, ngọt ngào như một chiếc bánh nếp dẻo thơm mát, mang lại cho họ vị ngọt và sự thanh mát vô tận.
[Hệ thống: Độ hảo cảm của nhân vật chính công: 100 (Sợi dây ràng buộc trọn đời)]
Hi Hi nghe âm thanh thông báo đơn giản của hệ thống, quyến luyến cọ cọ vào người Xa Tử Dực.
Ba lớn cũng là sợi dây ràng buộc của Hi Hi đó nha.
Sau khi từ thành phố Thanh trở về, bảo bối nhỏ và bảo bối lớn cùng các ba của mình trải qua chuỗi ngày ba điểm thẳng hàng.
Mỗi ngày Đường Du còn tiện tay phụ đạo tiếng Anh cho Xa Tử Dực, rồi để bảo bối lớn giám sát ba học bài. Tính tự giác của Đường Du tương đối cao, cậu tự học vô cùng nỗ lực.
Bảo bối nhỏ lại là một viên kẹo ngọt, ngày nào bé cũng kéo anh trai đi rửa hoa quả.
Toàn là loại không cần cắt gọt vỏ, sau khi rửa sạch sẽ lon ton bưng đĩa qua cho hai người ba ăn.
Bảo bối nhỏ rất biết nhìn sắc mặt, ngồi trông mong ở bên cạnh, đợi ba mệt mỏi vươn vai xoa cổ là lạch bạch chạy tới đưa hoa quả cho các ba.
Rất ngoan ngoãn.
Hôm sau đã được Đường Du ôm vào lòng cùng học bài.
Bước vào lớp 12, cuộc sống của họ cũng bị việc học lấp đầy. Khoảng thời gian không học hành thì dành trọn cho hai bảo bối, dẫn đến việc màn tỏ tình mà Xa Tử Dực ấp ủ mãi vẫn không sắp xếp được thời gian.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đợi sau khi thi đại học xong mới tỏ tình với Đường Du.
Bọn họ bây giờ càng giống như một đôi tình nhân nhỏ chưa chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, đôi bên đều hiểu rõ tâm ý của nhau, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái thôi là thấy được tình yêu đong đầy nơi đáy mắt, rồi lại ngượng ngùng dời đi.
Có lẽ, sự bận rộn của năm lớp 12 này có thể cho họ thêm thời gian để nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình, và con đường tương lai mình sẽ đi.
Một năm nhanh chóng trôi qua, hệt như những bước chân của nhóc tì tròn ủm, chập chững nhưng kiên định bước về phía tương lai.
Đến chiều ngày tám tháng sáu, Hi Hi được Nhất Nhất dắt tay, ngồi ở phòng bảo vệ đợi các ba thi xong môn cuối cùng.
Hi Hi căng thẳng vô cùng, chốc chốc lại kiễng chân nhìn ra ngoài xem ba đã thi xong chưa, nét mặt ra sao, còn hồi hộp kích động hơn cả người trong cuộc.
“Đừng lo.” Nhất Nhất đáng tin hơn nhiều, bình thản lật cuốn truyện cổ tích: “Thành tích của hai ba tốt lắm.”
Hi Hi đương nhiên biết các ba siêu lợi hại rồi, nhưng điều đó đâu có mâu thuẫn với việc bé lo lắng!
Bé đột nhiên hạ thấp giọng, giống như đang bàn giao nhiệm vụ bí mật: “Bé con tặng... tặng búp bê, ba có không thích hông anh?”
“Không đâu.” Nhất Nhất đặt sách xuống, xoa đầu Hi Hi: “Các ba sẽ thích.”
Hi Hi vẫn rất căng thẳng.
Họ đã giao hẹn với nhau sẽ tặng các ba một món quà khi các ba tốt nghiệp, nhưng chuyện này chỉ có hai nhóc tì biết thôi.
Dù đã chuẩn bị rất lâu rồi, Hi Hi vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Nếu như... nếu như ba không thích thì làm sao?
Nếu ba chê Hi Hi làm xấu thì làm sao?
Nhất Nhất nghĩ ngợi, móc ra một viên kẹo đặt vào tay Hi Hi: “Ăn kẹo đi, em thông minh thế này, ba sẽ thích thôi.”
Hi Hi cắn mở vỏ kẹo, ngậm trọn vào miệng, nói không rõ chữ: “Đúng rồi nè, bé con thông minh lắm!”
Hai đứa đợi, đợi đến khi tiếng chuông vang lên, trong phòng học, từng hàng thí sinh cũng đứng dậy.
Bác bảo vệ cười ha hả: “Mấy đứa nhỏ ơi, có thể đi đón ba rồi đấy.”
Là người quen nhìn hai đứa trẻ này suốt hơn một năm qua, bác bảo vệ không chỉ cho các bé ở nhờ đợi ba, mà còn lén mua giúp hai bó hoa siêu to siêu đẹp!
Một bó hoa mặt trời đỏ rực, một bó hoa hướng dương vàng óng ánh.
Mỗi bé ôm một bó hoa to hơn cả người mình, bó hoa lớn che khuất cả bóng dáng hai đứa.
Sau lưng hai đứa còn đặt bốn hộp quà được gói ghém xinh xắn, ngoan ngoãn ôm hoa đợi người.
Mắt thấy từng tốp học sinh nhanh chóng bước ra khỏi cổng lớn, Hi Hi vừa sốt ruột vừa cuống.
Ba của các bé đâu rồi?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ không nhìn thấy các bé sao?
Hi Hi cắn môi dưới, quay đầu giật giật gấu áo của Nhất Nhất: “Anh ơi, anh gọi đi!”
Nhất Nhất nhất thời chưa phản ứng kịp: “Gọi cái gì?”
“Gọi ba đó!” Hi Hi nhíu mày kéo kéo Nhất Nhất: “Nhanh lên anh, một mình bé con tiếng nhỏ xíu xiu à!”
Nhất Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”
Thế là, những thí sinh bước ra sau đó liền chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động.
Một nhóc tì tròn ủm bị đóa hoa mặt trời che khuất đầu cầm chiếc loa nhỏ, lấy hơi từ đan điền: “Ba Đường, ba Xa, bé con của hai ba bị rơi rồi nè!”
Một đứa nhỏ khác chỉ lộ ra cái chóp đầu bên trên đóa hướng dương, giọng điệu bình tĩnh: “Ba Đường, ba Xa, con của hai ba bị rơi rồi.”
Một đứa hoạt bát, một đứa lạnh lùng, nghe qua lại tạo nên một sự tương phản đáng yêu lạ kỳ!
Không ít học sinh đều bước chậm lại, muốn xem xem rốt cuộc là con nhà ai.
Thế nhưng đám học sinh lớp 12 trường THPT Số 1 nghe thấy thì mặt mày tê dại.
Mẹ kiếp, có con nhỏ tiếp sức thì giỏi lắm chắc!
Xa Tử Dực vừa bước ra khỏi phòng học, cười tươi rói khoác tay lên vai Đường Du: “Cuối cùng cũng thi xong rồi, kỳ thi c.h.ế.t tiệt này hành hạ tôi suốt một năm trời.”
Đường Du trên tay chỉ cầm hai cây bút, cậu tùy tiện nhét bút vào túi áo, gật đầu: “Ừm, kỳ nghỉ có thể dẫn hai đứa nhỏ đi chơi.”
Xa Tử Dực thì đang tính toán màn tỏ tình bị bỏ lỡ từ một năm trước của mình.
Hoa tươi chắc chắn phải có rồi, đến lúc đó gọi Thương Trì và Thời Túc ra phụ giúp trang trí, mình có thể thỉnh giáo thêm các bước trên mạng.
Nhẫn cũng phải chuẩn bị một chiếc, dù sao bọn họ cũng đã tâm ý tương thông, Đường Du lại đẹp trai như thế, nhất định phải trói chặt trước đã.
Quà tặng...
Xa Tử Dực tính toán rất chu toàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng loa phát thanh rè rè, lại còn là bản song tấu tương phản đáng yêu tột độ:
“Ba Đường, ba Xa! Bé con / con của hai ba bị rơi rồi nè!”
Lúc đó đầu óc Xa Tử Dực còn lướt qua suy nghĩ: Con nhà mình đang ở phòng bảo vệ cơ mà, lừa đảo cũng chẳng thèm bịa cái cớ nào hay ho hơn.
Sau đó hắn mới nghe ra, đây chính là giọng của hai bảo bối nhà mình.
Bên cạnh, Đường Du hiển nhiên cũng đã nhận ra, cậu lấy tay che cả khuôn mặt, bất đắc dĩ: “Đi thôi, Hi Hi đợi không kịp rồi.”
Xa Tử Dực nhún vai, cũng rảo bước nhanh hơn: “Hai tên nhãi này biết tận dụng điều kiện ghê nhỉ, cả loa phóng thanh cũng bị hai đứa tìm ra được.”
Hai người ba không đáng tin cậy tăng tốc độ, vừa bước tới cổng trước đã nhìn thấy hai bó hoa tươi vừa to vừa đẹp.
Lúc này người ở cổng trường đã rất vắng, vài bóng người thưa thớt hoàn toàn không che khuất được Đường Du và Xa Tử Dực.
Hai em bé thuận lợi nhìn thấy ba của mình, Hi Hi lập tức đặt chiếc loa xuống đất, kéo anh trai chạy vội về phía trước.
“Ba ơi!”
Bé ngọt ngào lao đến trước mặt hai người, giơ cao bó hoa trong tay lên.
“Mừng ba tốt nghiệp nha!” Hi Hi kiễng chân, giơ đóa hoa cao hơn một chút: “Bé con tặng ba nhỏ hoa mặt trời nè! Ba nhỏ là mặt trời nhỏ của bé con đó nha!”
Cả người Đường Du cứng đờ.
Cậu nhìn Hi Hi với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen chớp chớp, cọng tóc ngốc trên cái đầu đang lắc lư khẽ đung đưa.
Bảo bối nhỏ rất thấp, dù đã vươn dài tay, kiễng cả chân lên thì độ cao của bó hoa cũng chỉ chạm đến eo Đường Du.
Đường Du cúi đầu, còn có thể nhìn thấy nụ cười ngây thơ không chút tì vết của bảo bối nhỏ, cùng với sự mong đợi chẳng hề che giấu trên gương mặt bé.
Cậu chưa bao giờ nhận được lời tán dương như thế này.
Cậu luôn luôn bình tĩnh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng từng là cục cưng trong lòng bàn tay của cha mẹ.
Sau khi cha mẹ gặp nạn, cậu trở thành kẻ bị người ta chán ghét, căm hận, một con bọ hôi hám âm u trong con hẻm rách nát.
Có lẽ sẽ có một ngày cậu không thể chống đỡ nổi nữa, ngã gục trong con hẻm chướng khí mù mịt kia, trở thành kiểu người mà chính mình ghét nhất.
Một kẻ như cậu, một kẻ giãy giụa trong vũng bùn lầy, một kẻ vừa mới bò lên khỏi vũng lầy như cậu, lại được vầng thái dương nhỏ của mình dịu dàng thông báo: Ba cũng là mặt trời nhỏ của con đó nha.
Cậu từng nghĩ mặt trời sẽ không bao giờ để ý đến mình, một hằng tinh vĩ đại nhường ấy làm sao lại chú ý đến một con kiến trong vũng bùn?
Thế nhưng sự thật là, mặt trời nhỏ đã nhìn thấy, mặt trời nhỏ bảo rằng, nếu không có con kiến nhỏ này, bé sẽ không thể tỏa sáng được.
Đường Du run run hàng mi, cúi người đón lấy bó hoa: “Cảm ơn con.”
Khựng lại một chút, giọng cậu nghẹn ngào khàn khàn: “Ba thích lắm.”
Khoảnh khắc này, Đường Du chính thức hòa giải với chính mình trong quá khứ, hòa giải với lòng tự tôn của mình.
Nỗi tự ti và bóng tối u ám mà cậu đè nén suốt một năm qua, vào giờ phút này đã tan thành mây khói.
Cậu biết, sau khi nhận lấy bó hoa này, cậu sẽ trở nên khác với trước đây.
Cậu sẽ nỗ lực tỏa sáng, nỗ lực dành cho Hi Hi sự bảo bọc tốt nhất, nỗ lực...
Trở thành người ba tốt nhất trong lòng Hi Hi.
Nghĩ vậy, Đường Du chớp mắt, cố gắng nén giọt nước mắt chực trào, ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc tì tròn ủm.
Bên cạnh, Nhất Nhất lại giản dị mộc mạc hơn nhiều.
Cậu không kiễng chân, chỉ bình thản đưa bó hoa trong tay cho Xa Tử Dực: “Cho ba.”
Khựng lại một chút, trước cái nhướng mày của Xa Tử Dực, cậu giải thích: “Đây là con.”
Xa Tử Dực sững sờ, bỗng nhiên bật cười lớn: “Đúng là con trai của ba, sau này tìm vợ chắc chắn chỉ là chuyện trong phút mốt.”
Nghe câu này, đáy mắt Nhất Nhất tràn đầy vẻ khó hiểu.
Cậu tặng hoa cho ba, tại sao lại phải tìm vợ?
Thực tế, trong lòng Xa Tử Dực vẫn dâng lên từng đợt sóng ấm áp.
Đứa con trai nhặt được giữa đường nói với hắn: Con là hoa hướng dương, con tặng hoa hướng dương cho ba.
Tại sao lại tặng hoa hướng dương?
Đương nhiên là vì, đem hoa hướng dương tặng cho ánh mặt trời mà nó khao khát nhất rồi!
Xa Tử Dực vô tư, trước nay không bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng khi nhìn Nhất Nhất nghiêm túc bản mặt nhỏ nhắn, nói ra một câu mộc mạc nhưng lại khiến người ta cảm động nhường ấy, bảo hắn không xúc động là giả.
Hắn thậm chí còn nghi ngờ hai đứa nhỏ này đã thông đồng với nhau từ trước rồi.
Một đứa nói với ba nhỏ: Ba là mặt trời nhỏ của con.
Một đứa nói với ba lớn: Con là hoa hướng dương, con cần ba.
Xa Tử Dực một tay bế bó hoa hướng dương lên, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng tắt.
Hắn cũng ngồi xổm xuống, dùng cánh tay còn lại ôm lấy Nhất Nhất, không chút do dự cúi tới thơm chùn chụt mấy cái: “Bảo bối, ba thích hai đứa nhất trên đời!”
Nhất Nhất ngơ ngác để mặc cho ba lớn hôn mình, đáy mắt thoáng qua một tia bối rối.
T... tại sao đột nhiên lại hôn cậu?
Trước kia không phải chưa từng hôn, nhưng trước kia đâu có hôn liền mấy cái một lúc thế này!
Nhất Nhất khẽ phồng má, đưa tay đẩy Xa Tử Dực ra, nghiêm túc bảo với ba lớn: “Không được hôn nhiều thế!”
“Tại sao chứ?” Xa Tử Dực cười híp mắt: “Con tặng quà cho ba, ba thích lắm, cho nên ba phải bày tỏ sự yêu thích với con chứ!”
Nói đoạn, lại nhân cơ hội thơm thêm mấy cái nữa.
Cả hai bên má của Nhất Nhất đều dính đầy nước miếng của Xa Tử Dực!
Rặng mây đỏ trên mặt cậu càng lúc càng lan rộng, nói chuyện cũng lắp bắp hẳn lên: “Kh... không được hôn nữa!”
Mím môi, Nhất Nhất cứng đờ đứng tại chỗ, chẳng nói một lời, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng chứng tỏ chủ nhân của nó chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài.
Phía bên kia, Đường Du đã điều chỉnh lại cảm xúc, cậu buông nhóc tì tròn mềm mại ra, cong khóe mắt: “Ba thích con và anh trai nhất.”
Hi Hi ngại ngùng lấy tay che mặt, giọng điệu vô cùng kiên định: “Bé con biết mà, bé con thông minh, đáng yêu ai cũng thích!”
“Đúng.” giọng Đường Du dịu dàng: “Con khiến ba yêu thích.”
[Hệ thống: Độ hảo cảm của nhân vật chính thụ: 100 (Ánh mặt trời được yêu thích nhất)]
Hi Hi nghe xong, mặt đỏ bừng không chịu nổi, ba nhỏ bình thường rất kín đáo, gần như chẳng bao giờ nói thích cả!
Hi Hi chỉ đành quay đầu cầu cứu anh trai, mặt bé nóng quá rồi, không dám nhìn ai nữa!
Thế nhưng sau khi quay đầu lại, phát hiện mặt anh trai còn đỏ hơn cả mình, thậm chí còn mím chặt môi, làm ra vẻ người lạ chớ gần.
Trong nháy mắt, Hi Hi không còn thấy ngại ngùng nữa.
Bé tò mò nhìn anh trai: “Sao mặt anh trai lại đỏ thế ạ?”
Nhất Nhất lấy lại tinh thần, cố gắng giữ vẻ bình thản: “Mặt em cũng đỏ.”
Hi Hi cãi lại: “Bé con hổng có đỏ, bé con... bị sốt á!”
“Phụt!”
Xa Tử Dực vô tình bật cười thành tiếng, trước ánh mắt tức giận của Hi Hi, hắn vội giơ hai tay đầu hàng.
“Được rồi được rồi, ba biết sai rồi! Tha thứ cho ba có được không nào?”
Hi Hi hừ một tiếng: “Nể tình... nể tình ba vừa thi xong, bé con tha thứ một lần nha!”
Xa Tử Dực nghe những lời ngây ngô của con, không kìm được mà bật cười rạng rỡ.
Vẫn là “quả cà chua” Nhất Nhất nhớ ra bọn họ vẫn còn đồ chưa tặng.
Nhất Nhất xoay người ôm lấy hai phần quà, chia cho mỗi người ba một phần, lời ít ý nhiều: “Quà.”
Xa Tử Dực theo thói quen trêu con: “Quà gì thế? Là hoa hướng dương tặng cho ba mặt trời à?”
Má Nhất Nhất lại khẽ phồng lên một cách vi diệu, Đường Du vội vàng lên tiếng: “Đừng có lộn xộn nữa.”
Nói đoạn, cậu nhận lấy món quà, hỏi: “Ba có thể mở ra xem bây giờ luôn không?”
Nhất Nhất gật đầu: “Được ạ.”
Nhìn thì có vẻ rất bình thản, nhưng Đường Du vô tình liếc thấy nắm tay siết chặt lại của cậu bé, khẽ mỉm cười một tiếng, cẩn thận bóc lớp giấy bọc quà.
Sau khi mở ra, Đường Du nhìn thấy một con búp bê đất sét trông rất giống Nhất Nhất, bên dưới búp bê là một tấm thiệp thủ công nhìn qua vô cùng đẹp đẽ và tỉ mỉ.
Ánh mắt Đường Du mềm mại hẳn lại.
“Cảm ơn con, ba thích lắm.” Cậu khép hộp quà lại: “Phải về tìm sợi dây xâu lại mới được.”
Nói xong câu này, mặt Nhất Nhất lại đỏ lên trong thoáng chốc, cậu nhấn mạnh: “Đây là đồ của ba rồi, ba muốn làm gì cũng được.”
Hi Hi thấy anh trai ra quân thắng lợi, bản thân cũng vội vã chen qua: “Bé con... bé con cũng có nè!”
“Được rồi, để ba xem nào.” Đường Du nhận lấy món quà Hi Hi đưa cho mình, cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong cũng là một con búp bê đất sét hình Hi Hi.
Hi Hi như đang tranh công, nói: “Bé con làm lâu lắm luôn á! Cái này là Hi Hi, siêu cấp đáng yêu luôn á!”
Thế nhưng sau khi bảo bối nhỏ nói xong, được anh trai vỗ vỗ vai mới phát hiện mình nhầm rồi!
Cái này... cái này là quà tặng cho ba lớn mà!
Hi Hi chớp chớp mắt, giọng bỗng nhiên nhỏ xíu: “Cái này... cái này là của ba lớn ạ.”
Đường Du vừa định khen ngợi dở khóc dở cười.
Tuy nhiên sau khi Xa Tử Dực mở quà của mình ra, mới biết tại sao nhóc tì tròn ủm lại chột dạ.
Món quà Nhất Nhất tặng cho hắn là một người đất sét nhỏ hình Đường Du, tức là theo lý thì hắn sẽ nhận được hoa của Nhất Nhất và tượng Đường Du, cùng với tượng chính mình do Hi Hi tặng.
Còn Đường Du sẽ nhận được hoa của Hi Hi và tượng Xa Tử Dực, cùng với tượng chính mình do Nhất Nhất tặng.
Như vậy, bất kể là ai trong số họ cũng đều nhận được trọn vẹn một gia đình hoàn chỉnh.
Hai vị phụ huynh vừa hiểu ra liền cảm thấy, sự xúc động ngày hôm nay đã vượt quá mức quy định rồi!
Sao lại có những đứa con đáng yêu đến nhường này cơ chứ!
Tối hôm đó, khi mọi người đều đang đăng khoảnh khắc ăn mừng giải phóng vạn tuế lên vòng bạn bè, bài đăng của Xa Tử Dực lại nổi bần bật một mình một cõi, khoe con sớm.
[Song Ngư Bội: Haizz, đã bảo tốt nghiệp rồi không cần phải bày vẽ hình thức như thế, thế mà hai đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi tặng. Vừa thi xong đã nghe thấy tiếng loa của hai bảo bối, vừa cảm động vừa buồn cười, bước lại gần thì nhận được bao nhiêu là quà.
Để tôi xem nào, hoa hướng dương nhà tôi, nhóc mít ướt nhà tôi, bà xã nhỏ nhà tôi, và tôi.
Chậc, đời người viên mãn rồi!
(Hình: Hoa hướng dương của Nhất Nhất) (Hình: Tượng đất sét Hi Hi) (Hình: Tượng đất sét Đường Du) (Hình: Tranh hoạt hình Xa Tử Dực do Đường Du vẽ)]
Đại ca trường quá mức phô trương, chọc giận cả tập thể lớp 12 chuyên 7, bọn họ tới tấp @ học thần, hy vọng học thần có thể ra tay trút giận cho họ.
Quay đầu làm mới bảng tin, liền thấy học thần quanh năm suốt tháng không thèm đăng bài cũng vừa đăng một trạng thái mới!
[Đường: Nhặt được hai bảo bối nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tái bút: Ảnh chụp cả nhà.
(Hình: Hoa mặt trời của Hi Hi) (Hình: Tượng đất sét Nhất Nhất) (Hình: Tượng đất sét Xa Tử Dực) (Hình: Tranh hoạt hình Đường Du do Xa Tử Dực vẽ)]
Thời gian đăng của hai bài viết cực kỳ sát nhau, gần như nối liền thành hai bài trên dưới trên bảng tin của đại đa số bạn bè, nhìn qua vô cùng vi diệu.
Thương Trì nhìn bài đăng đắc ý đến độ gió xuân phơi phới của anh Dực nhà mình, cùng bài đăng công khai thể hiện tình cảm của học thần, im lặng hồi lâu rồi quay sang nhắn tin cho Xa Tử Dực:
[Anh Dực, bữa này khi nào anh bao đấy?]
Rất nhanh, đối phương gửi lại mấy chữ ngắn gọn xúc tích:
[Song Ngư Bội: Bất cứ lúc nào ^_^]
Hắn không ngừng trả lời những lời chúc mừng gửi tới điện thoại của mình, quay đầu lại, hai bảo bối nhỏ đang ngồi sát bên nhau nói chuyện thì thầm.
Trong lòng cảm nhận được sự bình yên trong chốc lát.
Kiếp này, đáng giá rồi!
Thế nhưng hai bảo bối nhỏ ngồi cạnh nhau lại đang nói những lời thì thầm mà hắn chẳng hề muốn nghe chút nào.
Nhất Nhất nhìn hệ thống mang theo bên mình: “Độ hảo cảm đã đầy rồi, em có thể lớn lên được rồi.”
Hi Hi nghe vậy, ủ rũ cụp đuôi: “Nhưng mà, nhưng mà bé con không muốn đi...”
Bé không nỡ rời xa các ba đối xử siêu tốt với mình, cũng không nỡ làm các ba đau lòng.
Hi Hi nỗ lực phân tích: “Bé con đi rồi, ba sẽ không có con trai nữa đâu!”
Nhất Nhất gật đầu: “Họ sẽ buồn lắm.”
“Đúng vậy á.” Hi Hi chớp chớp mắt, đôi tay mũm mĩm lập tức ôm lấy cánh tay của Nhất Nhất, giọng non nớt làm nũng: “Anh ơi...”
Nhất Nhất bình thản đáp: “Anh đây.”
Hi Hi cọ cọ Nhất Nhất, giọng mềm nhũn: “Hổng... hổng đi có được hông anh?”
Bé bàn bạc với Nhất Nhất: “Chúng ta... chúng ta ở bên các ba, cùng các ba đến khi già thật là già rồi mới đi, có được hông anh?”
Hi Hi cảm thấy cách này tuyệt vời vô cùng!
Bé biết con người ai rồi cũng sẽ lớn lên, già đi rồi hóa thành những vì sao. Đợi đến khi các ba biến thành những ngôi sao nhỏ, hai đứa sẽ rời xa các ba để đi tìm các ba bị mất trí nhớ!
Nhưng việc này đối với Hi Hi có độ khó hơi cao, bé cần sự giúp đỡ của anh trai.
Trong lúc hai đứa nói chuyện, Đường Du bưng một hộp bánh ngọt nhỏ lên lầu. Giọng cậu bình thản như thể vừa làm một việc cỏn con: “Nếm thử đi, bánh ngọt tôi làm đấy.”
Xa Tử Dực như gặp đại địch: “Bà xã ơi, cậu để bánh ngọt đó cho tôi xử lý, con còn nhỏ, tạm thời chưa ăn được đâu!”
Đường Du hỏi ngược lại: “Đương nhiên là cho cậu rồi, không an toàn tôi dám cho con ăn à?”
Xa Tử Dực: “Haizz, địa vị gia đình ở đáy xã hội, Xa Dực Dực đáng thương quá đi.”
“Bớt lộn xộn đi.” Đường Du trước sau như một: “Mau ăn đi.”
Xa Tử Dực nghe vậy, vừa trêu chọc vừa cười tủm tỉm ăn bánh ngọt, giọng điệu lười biếng.
Nhất Nhất nhìn hồi lâu, cúi đầu, giọng trẻ con non nớt lộ ra vẻ nghiêm túc và kiên định.
“Không đi nữa.” cậu nói, dứt khoát cắt đứt liên lạc với không gian Chủ Thần: “Tọa độ anh đã tìm xong rồi, chúng ta không về Chủ Thần Giới nữa, đến lúc đó đi thẳng qua đường hầm, anh bảo vệ em.”
Đôi mắt Hi Hi sáng rực lên, reo hò: “Tuyệt quá đi!”
“Hi Hi thích anh Nhất Nhất nhất trần đời luôn!”
Xa Nhất Nhất bình thản đón nhận lời khen ngợi của Hi Hi, nhưng vành tai lại mất tự nhiên mà đỏ ửng một mảng lớn.
Thời gian cứ thế dần trôi, bảy mươi năm qua, gia đình bốn người bọn họ sống vô cùng hạnh phúc.
Đường Du thi vào khoa Luật, sau khi trở thành luật sư, cậu hầu như luôn dành ra một khoảng thời gian nhất định để chăm sóc con cái, lúc bận rộn cũng bế hai đứa nhỏ bay đi khắp nơi.
Bởi vì công việc linh hoạt nên việc chăm sóc con cái rất thuận tiện.
Cậu làm luật sư gần bảy mươi năm, nhận cãi kiện với chi phí thấp cho rất nhiều người nghèo khổ. Số tiền kiếm được cậu đều quyên góp phần lớn dưới danh nghĩa của các con, có thể nói là một nhà từ thiện lừng danh.
Mà người bạn đời đồng giới Xa Tử Dực của cậu cũng chẳng hề kém cạnh.
Xa Tử Dực kế thừa gia sản của gia đình, nhân tiện phát triển sản nghiệp ra toàn cầu.
Hắn giàu nứt đố đổ vách, nhưng phần lớn gia sản đều dùng vào việc làm từ thiện, cống hiến to lớn cho sự phát triển của đất nước, thậm chí còn cùng Đường Du được đưa vào sách giáo khoa.
Trở thành tấm gương danh nhân mà tất cả học sinh trung học đều phải học thuộc lòng.
Điều khiến mọi người tiếc nuối nhất là hai người họ nhận nuôi hai đứa con trai có khiếm khuyết về mặt sinh lý.
Bọn trẻ bẩm sinh không thể lớn lên, chỉ có thể duy trì ở vóc dáng ba, bốn tuổi.
Thế nhưng hai người rất mực yêu thương chúng, thậm chí trước khi lâm chung, họ đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình dưới danh nghĩa của hai đứa trẻ.
Trước lúc ra đi, họ đã đăng bài viết cuối cùng trong cuộc đời lên mạng xã hội.
[Cảm ơn sự xuất hiện của các con, đã góp gạch xây đời cho thế giới này.]
Có người cho rằng câu nói này dành cho hai đứa trẻ, cũng có người cho rằng đó là lời nhắn nhủ gửi tới thế hệ rường cột trẻ tuổi của tổ quốc, nhưng chân tướng thì chỉ có người trong cuộc
Đêm trước ngày họ chuẩn bị rời đi, Đường Du dường như có cảm ứng, dùng bàn tay già nua xoa xoa khuôn mặt của hai bảo bối nhỏ, mỉm cười: “Khi nào hai đứa đi?”
Đôi mắt Hi Hi đỏ hoe, chực khóc không thôi, chẳng nói nên lời, chỉ đành để Nhất Nhất nói với Đường Du.
“Đợi hai ba đi rồi, chúng con cũng đi.”
“Tối nay đi luôn đi.” Xa Tử Dực chống gậy, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng mang theo vẻ kiên định: “Ba và ba nhỏ muốn nhìn hai đứa đi trước.”
Chỉ khi biết bọn trẻ đã bình an rời đi, họ mới có thể yên lòng nhắm mắt.
Hi Hi bĩu môi: “Oa oa oa... Hi Hi hổng... hức... hổng muốn đi đâu oa oa oa...”
Dù đã sống bảy mươi năm, Hi Hi vẫn là nhóc ngốc không thể lớn lên, chẳng hiểu sự đời như xưa.
Đường Du từng lo lắng bé bị bắt nạt, nỗ lực dạy nhóc ngốc đủ loại kiến thức, kết quả phát hiện nhóc ngốc quả thực không thể nhớ nổi, sống lâu thế nào cũng chẳng nhớ được, cũng đành bất lực buông xuôi.
Cậu xoa xoa nhóc ngốc đang khóc lóc vô cùng thương tâm, giọng điệu dịu dàng hết mực: “Bảo bối à, con có thể cùng anh trai đến thế giới tiếp theo đợi chúng ta mà. Ba muốn nhìn các con bình an rời đi, như vậy ba mới có thể yên tâm đi tìm các con chứ.”
Xa Tử Dực gật đầu: “Đừng khóc nữa, biết đâu con vừa mở mắt ra là lại nhìn thấy ba rồi.”
“Nhưng mà, nhưng mà anh trai bảo ba... ba sẽ hổng nhớ Hi Hi nữa đâu!” Bảo bối nhỏ tủi thân cùng cực: “Đến lúc đó, ba sẽ... hổng cưng chiều Hi Hi nữa đâu!”
“Không có đâu.” Đường Du hứa với bảo bối nhỏ: “Cho dù không nhớ các con nữa, chúng ta cũng sẽ đối xử thật tốt với hai đứa mà!”
Họ lại dỗ dành rất lâu rất lâu, đến khi cảm thấy cơ thể đã thấm mệt, Hi Hi mới gật đầu đồng ý.
Bé không muốn hai người ba yêu thương bé phải gượng ép thân thể già nua để an ủi mình.
Bé vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.
Nhất Nhất mím môi, tiến lên lần lượt ôm hai người ba thật lâu, giọng trẻ con trong trẻo ngập tràn sự kiên định:
“Con nhất định sẽ tìm được hai ba!”
Đường Du và Xa Tử Dực bất giác mỉm cười: “Được.”
Cho dù họ không còn nhớ nữa, họ cũng sẽ nỗ lực tiến lại gần hai đứa trẻ.
Họ thậm chí có một linh cảm rằng duyên phận giữa họ và hai đứa trẻ vẫn còn rất sâu đậm, chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp lại những đứa con mà mình ngày đêm nhung nhớ.
Vào độ tuổi sung sức và tràn đầy sức mạnh nhất của họ.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!