Đam Mỹ Thư Quán
Chương 23 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 23: Bé con ngoan ngoãn của hotboy trường (23)

Chương 23 / 98 • 🕒 31/10/2026 01:27 • 📄 8671 từ •

Sau khi thứ Hai trôi qua, học sinh thường sẽ dần dần tập trung tinh thần trở lại. Theo lý mà nói, thứ Ba là ngày thảnh thơi nhất, cũng là ngày đỡ nhọc lòng nhất của thầy chủ nhiệm Đàm.

Đương nhiên, cũng vào ngày này, rất nhiều học sinh bắt đầu đục nước béo cò lẻn vào trường, dù sao bình thường vào hôm nay thầy Đàm cũng chẳng đứng gác ở cổng trước.

Đây là một tin vui, vui đến mức chạy bộ tập thể dục buổi sáng xong xuôi rồi mà họ vẫn còn rôm rả tán gẫu.

“Kỳ lạ thật đấy, hôm nay chạy bộ xong rồi sao vẫn chưa cho giải tán nhỉ?”

“Có đứa nào bị bắt thóp à? Hôm nay suýt nữa tao đi muộn, may mà thầy Đàm không có ở đó, nhỏ em khóa dưới ghi sổ mở một mắt nhắm một mắt cho tao qua.”

“Chậc chậc, thế thì mấy đứa ở cổng sau thảm rồi, bị thầy Đàm tóm được thì đâu chỉ đơn giản là viết bản kiểm điểm thôi đâu.”

“Không thể nào, sáng nay tao vừa trèo tường vào đây này, mượn đồng phục của thằng em trai, có thấy bóng dáng thầy Đàm đâu.”

“Thế sao mãi chưa cho giải tán, mà nhắc mới nhớ, học thần đâu rồi?”

Nhị Soái, người vừa lên tiếng hỏi, chép chép miệng, những ngày không có nhóc mập mạp để trêu chọc quả thực có chút buồn chán.

Trong lòng cậu ta thoáng dấy lên chút bất an, bởi hôm đó Đường Du quay lại ôm đứa bé đi thẳng, chẳng ai nhìn rõ tâm trạng thế nào. Càng nghĩ Nhị Soái lại càng ghét cay ghét đắng Dương Nhiên.

Bạn học A ngồi trò chuyện cùng cậu ta im lặng một lúc lâu: “Hình như... tao thấy học thần rồi...”

Nhị Soái ngẩn người: “Ở đâu cơ?”

Không đợi cậu ta hỏi tiếp, trên lễ đài chào cờ đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng: “Alo? Alo alo?”

Người nọ nói chuyện theo thói quen thường kéo dài âm cuối, tạo cảm giác biếng nhác tột cùng, lại thêm chất giọng trầm ấm phong trần khác hẳn các nam sinh đang vỡ giọng, nghe qua là nhận ra ngay.

Không chỉ lớp 7 mà gần như toàn trường đều nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

Cả đám đứng đực mặt tại chỗ, thản nhiên chờ đợi bản kiểm điểm của Xa Tử Dực, rõ ràng chuyện này đối với bọn họ đã quá đỗi quen thuộc.

Thế nhưng, điều khiến mọi người phải sửng sốt là sau khi đại ca trường thử mic xong xuôi, bên cạnh đột nhiên có một soái ca chân dài rảo bước tiến tới. Cậu nhận lấy micro từ tay trùm trường rồi cất giọng ngắn gọn súc tích.

“Chào toàn thể các bạn học sinh, tôi là Đường Du, lớp 11-7.”

Ôi chao!

Học thần!

Nhị Soái giờ đã có lời giải cho bí ẩn chưa có lời đáp về lý do học thần vắng mặt, song tim cậu ta lại đập thình thịch liên hồi. Phải biết rằng, cùng đứng trên lễ đài với trùm trường thì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Chẳng lẽ việc học thần đi làm thêm buộc phải bị nêu tên phê bình trước toàn trường sao?

Không ít học sinh lớp 7 thót tim lại, trong khi Dương Nhiên ở lớp bên cạnh nhìn vẻ mặt bình thản của Đường Du trên bục, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Cậu ta nghĩ Đường Du chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

Đường Du rũ mắt, lật mở bản kiểm điểm còn thơm mùi mực trên tay mình.

Đây là bản kiểm điểm một nghìn từ mà thầy Đàm sau khi nghe xong lời giải thích của bọn họ đã kiên quyết bắt viết, đồng thời yêu cầu phải kiểm điểm sâu sắc dưới cờ.

Hít sâu một hơi, Đường Du bày ra bộ dạng vô cùng hiên ngang lẫm liệt, khiến Xa Tử Dực đứng bên cạnh trông thấy mà bật cười thích thú.

Đường Du đọc bản kiểm điểm bằng giọng điệu cứng nhắc: “Bản thân tôi vào sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022 trèo tường ở cổng sau trường học thì bị bắt, thứ Hai ngày 6 tháng 6 trốn tiết bị bắt, Chủ nhật ngày 5 tháng 6 đến Hồng Tạp uống rượu bị bắt, liên tiếp bị bắt ba lần, quả thực không nên.”

“Sau khi tự kiểm điểm sâu sắc, tôi đã nhận thức được sai lầm của mình... Đến đây, với tư cách là một học sinh sắp lên lớp 12, tôi không nên cầm đầu làm chuyện xấu, gây ảnh hưởng đến công tác của thầy chủ nhiệm Đàm. Tôi xin ghi nhớ bài học này, tuyệt đối không có lần sau.”

Dứt lời, giữa ánh mắt ngơ ngác đầy hoang mang của toàn trường, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đưa micro sang cho Xa Tử Dực.

Nhị Soái liếm môi, cảm thấy dường như mình bị lú lẫn mất rồi: “Bác à, có phải tao nghe nhầm rồi không? Đ... Đây thật sự là giọng của học thần sao? Học thần mà ba ngày bị bắt ba lần á?”

Bạn cùng bàn A, cũng chính là Lý Bác, thở dài một hơi: “Tao cũng nghi ngờ bản thân có nên đi khám não hay không đây, sao lại mơ một giấc mơ kỳ quặc thế này nhỉ?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự khó tin trong mắt đối phương.

Thảo nào sáng nay bọn họ trèo tường không bị bắt, hóa ra hai con cá lớn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thầy Đàm rồi!

Không riêng gì lớp 7, Thương Trì và Thời Túc ở lớp 8 bên cạnh cũng sững sờ không kém.

Điều bọn họ chấn động không phải là Đường Du bị bắt, mà là Đường Du có thể bị Xa Tử Dực kéo theo để rồi bị bắt tới ba lần!

Xem ra, tiến triển của anh Dực nhà họ nhanh phết đấy chứ!

Nhân vật đang được bọn họ réo tên trong lòng, Xa Tử Dực, nở nụ cười cầm micro, thao thao bất tuyệt: “Chào các bạn học sinh và các thầy cô giáo, đã lâu không gặp...”

Hắn viết bản kiểm điểm quen tay quen miệng, lập tức đi thẳng vào trọng tâm: “Sáng nay tôi trèo tường cũng bị tóm rồi, trèo tường là không tốt, mọi người đừng học theo tôi. Tôi không nên trèo tường, càng không nên lúc đến Hồng Tạp chơi game lại bị thầy Đàm bắt được...”

“Là không được đến Hồng Tạp!” Thầy Đàm nghiến răng nghiến lợi đính chính.

Xa Tử Dực mặt không đổi sắc, chuyển mũi dùi: “Quán bar như Hồng Tạp làm sao thích hợp cho người vị thành niên tới được chứ? Tuy tôi đã đủ tuổi thành niên rồi, nhưng việc tôi dụ dỗ học thần Đường vị thành niên sang đó quả thực là một tội lỗi tày đình, tôi...”

Thầy Đàm tức đến nghẹt thở, mấy lần ra dấu tay đuổi người trên đài bước xuống.

Thế nhưng Xa Tử Dực lại rất giỏi khuấy động bầu không khí, phía dưới lập tức vang lên những tràng cười rộ. Nghe hắn kể chuyện bản thân ép học thần đi cùng để mở rộng tầm mắt rồi bị chụp lén, mọi người lập tức liên tưởng đến bức ảnh tình cờ nhìn thấy ngày hôm qua.

Hóa ra chỉ là đi chơi game thôi à, vậy mà dưới ảnh còn viết bao nhiêu lời lẽ bôi nhọ người ta, rất nhiều người nảy sinh ác cảm với kẻ đứng sau giật dây.

Đương nhiên, cũng có không ít người cho rằng Xa Tử Dực chỉ đang tìm cách che đậy giúp Đường Du.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sự chú ý của bọn họ đã bị đánh lạc hướng sang chuyện khác.

Trên lễ đài chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một chú khủng long nhỏ màu xanh lá!

Chú khủng long nhỏ lắc la lắc lư bước tới đứng cạnh chân Xa Tử Dực, trông dáng vẻ thì cao lắm cũng chỉ tầm ngang đầu gối của hắn, vô cùng nhỏ nhắn tí hon.

Khủng long nhỏ ngửa đầu nhìn Xa Tử Dực, gương mặt trắng nõn nà lộ rõ vẻ nôn nóng muốn cầm mic. Giọng đọc kiểm điểm của Xa Tử Dực khựng lại, hắn tóm gọn vài câu kết thúc bài kiểm điểm của mình rồi cúi xuống đưa micro cho chú khủng long nhỏ.

Thầy Đàm chẳng còn chút kiên nhẫn nào để nghe Xa Tử Dực đọc kiểm điểm nữa, may mà có bé ngoan chạy ra cắt ngang mớ lời nhảm nhí của ông bố nhà nó.

Thầy chỉ mong gia đình ba người đòi nợ này mau chóng đi xuống cho khuất mắt, thế nhưng ngay sau đó, thầy lại nghe thấy bé con ngoan ngoãn nhất dùng chất giọng sữa non nớt liên tục tuôn một tràng vào micro.

“Chào các cô các chú ạ! Em bé... em bé tên là Hi Hi, em bé hổng nên... hổng nên để ba lén mang em bé vào trường. Em bé biết lỗi òi ạ.”

Bé con nhìn thấy hai người ba vì mình mà phải nhận lỗi, khéo còn bị người ông trông hung dữ này mắng mỏ nữa, cậu bé cảm thấy mình phải làm điều gì đó.

Vì thế, bé con ưỡn ngực đi lên. Cậu bé có chút sợ hãi nên giọng nói cứ ngọng nghịu líu ríu, phát âm sai cũng chẳng hề hay biết.

Hi Hi sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe tiếp tục kiểm điểm: “Mong là... mong là ông Đàm mắng Hi Hi thôi, đ... đừng mắng ba nha.”

Nhóc mập mạp không hẳn là khóc, chỉ là sợ, sợ thật sự bị người ông dữ dằn kia mắng nên mắt mới đỏ hoe, chực chờ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Nào ngờ đâu, hai người ba đứng trên đài của bé đã sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Đường Du vội cúi gằm mặt xuống, không nói một lời, nhìn qua cứ ngỡ đang nghiêm túc tự kiểm điểm, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một nụ cười.

Xa Tử Dực lại càng chẳng đứng đắn hơn, trực tiếp nắm tay đưa lên che khóe miệng, sợ rằng mình sơ ý bật cười thành tiếng.

“Phụt!”

Dưới sân trường chẳng biết học sinh nào là người đầu tiên nhịn không được, tiếp theo đó, từng tràng cười giòn giã nối tiếp nhau rộ lên, cả buổi đọc kiểm điểm bị phá tan tành thành một mớ hỗn độn buồn cười.

Thầy Đàm nhắm chặt mắt lại, cuối cùng vẫn vẫy tay ra hiệu cho hai học sinh trên lễ đài dừng lại, đừng nói thêm câu nào nữa.

Cứ để nói tiếp thì buổi chào cờ này sắp biến thành lớp giáo dục gia đình mất thôi!

Khi được Xa Tử Dực xoa xoa đầu, bé con vẫn ngơ ngác ngước nhìn, sau đó quay sang làm như hiểu chuyện lắm mà nói to: “Em bé... lần sau em bé hổng dám nữa đâu ạ!”

Xa Tử Dực: “Phụt khụ khụ... ừm, con giỏi lắm!”

Thầy Đàm tức đến mức suýt nhồi m.á.u cơ tim, còn bé con thì lắc la lắc lư cái đầu nhỏ, đắc ý vô cùng!

Đợi thầy Đàm nén giận tuyên bố giải tán xong, Đường Du đưa tay về phía bé con. Bàn tay bé xíu rúc thật chuẩn xác vào lòng bàn tay cậu, lon ton nhảy chân sáo chạy theo bên cạnh Đường Du.

Xa Tử Dực tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của nhóc tì, trong giọng nói đong đầy ý cười: “Sao con lại chạy lên đây thế? Chẳng phải bảo con ngoan ngoãn đứng cạnh chờ ba sao?”

Hi Hi cất giọng lảnh lót: “Con... con muốn cùng ba... đ... cù... cùng nhau chịu khổ á!”

“Đó gọi là đồng cam cộng khổ.” Đường Du khẽ giọng sửa lại, đột nhiên ngồi xổm xuống xoa xoa bụng nhóc mập mạp: “Con đói chưa?”

Lúc đưa bé đến trường họ không cho ăn nhiều lắm, trẻ con ở tuổi này cần chia thành nhiều bữa nhỏ, không biết lúc này đã đói hay chưa.

“Dạ hổng đói đâu ạ!” Hi Hi chớp chớp mắt, đột nhiên rút tay ra ôm lấy cổ Đường Du, nũng nịu hỏi: “Ba ơi, ông... ông Đàm dữ dữ lắm hả ba?”

Đường Du khẽ nghiêng đầu, thấy thầy Đàm đang chuẩn bị bước tới, bèn không chút do dự mà đá văng củ khoai nóng: “Ba lớn của con thân với thầy ấy lắm, hỏi ba lớn đi.”

Bé con liền đổi sang tư thế tương tự ôm chầm lấy cổ Xa Tử Dực, hỏi lại một lần nữa.

Xa Tử Dực cười híp mắt: “Thầy ấy chỉ hung dữ với ba thôi, không hung dữ với con đâu. Lát nữa con cứ ôm lấy đùi thầy làm nũng giả vờ đáng yêu, thầy ấy sẽ chẳng nỡ mắng con nữa đâu.”

Hi Hi ngạc nhiên mở to mắt: “Thật hả ba?”

“Thật với giả cái gì đấy?” Thầy Đàm cau mày bước tới: “Sắp vào lớp rồi, không lo lên lớp mà còn đứng đây làm cái gì!”

Hi Hi nghe giọng điệu dữ dằn của thầy Đàm, hai hàng lông mày nhỏ xíu xoắn chặt lại với nhau!

Nhưng vì hai người ba, cậu bé vẫn lấy hết can đảm, đột nhiên lon ton chạy lại ôm chầm lấy chân thầy Đàm.

Cậu bé ngắt quãng làm nũng, cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình.

“Con... con ngoan lắm á! Ông Đàm đừng hung dữ với con và ba nha, có được hông ông?”

Thầy Đàm cúi đầu nhìn xuống, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia tràn đầy sự mong đợi, khuôn mặt phúng phính trắng hồng đáng yêu vô cùng, ngay cả chỗ bé ôm lấy đùi thầy cũng mềm mại ấm áp lạ thường.

Thầy Đàm như bị ma xui quỷ khiến: “Được.”

Nụ cười của Hi Hi rạng rỡ hẳn lên: “Ông... ông là người tốt đó nha!”

Sau khi phát “thẻ người tốt”, Hi Hi quay đầu ôm chầm lấy Xa Tử Dực. Xa Tử Dực thuận thế bế bổng nhóc tì lên, chào thầy Đàm đang còn ngơ ngác một tiếng rồi quay về lớp học.

Trên đường đi, Xa Tử Dực còn hiến kế cho Đường Du: “Tôi thấy sau này nếu tụi mình quên đeo phù hiệu thì cứ để bé con bám lấy thầy Đàm, đảm bảo hiệu quả trăm phần trăm.”

Đường Du bất đắc dĩ: “Cậu tha cho thầy Đàm đi, người ta cũng đâu có dễ dàng gì.”

Bé con chớp mắt, làm ra vẻ cụ non bắt chước ba: “Đúng... đúng òi, tha cho... tha cho...”

“Được rồi, ba đều nghe theo con hết!”

Nhóc tì khựng lại một chút, bĩu môi hờn dỗi: “Nói xạo, ba... ba gạt con!”

Đường Du / Xa Tử Dực: “...”

Đường Du cố gắng giữ bình tĩnh: “Từ nay về sau không được nói câu này nữa.”

Vì sự phát triển lành mạnh của đứa trẻ, xem ra sau này bọn họ phải bớt văng tục lại rồi.

—

Kể từ sau buổi đọc kiểm điểm rầm rộ đó, toàn thể học sinh trường Cấp ba Số 1 thành phố Lam đều đã biết đến nhóc mập mạp này.

Con của học thần và trùm trường.

Đừng hỏi đứa bé từ đâu ra, tóm lại cứ coi như kết tinh tình yêu là được!

Nhóc mập mạp theo hai người ba đi học suốt hai tuần liền, không những mua chuộc được cả lớp 7 mà ngay cả hai lớp bên cạnh cũng biến thành câu lạc bộ người hâm mộ của cậu bé.

Cuộc sống hằng ngày của bé con là ở lớp 7 nhận đồ ăn vặt từ các cô các chú, theo ba lớn sang lớp bên cạnh khoe con, theo ba tới văn phòng giáo viên khoe con... Sau đó lại thu hoạch được cả một núi đồ ăn vặt.

Hôm nay là thứ Năm, bé con ngoan ngoãn ngồi trên bục giảng trong lớp học, cùng giáo viên giám thị trông coi hai người ba thi cử.

Hai người ba đã bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi, thi xong là có thể được giải phóng!

Bé con nhớ rất rõ, hai ba đã hứa với cậu bé rằng đợi sau khi được giải phóng sẽ dẫn cậu đi chơi!

Vì thế, sau khi môn tổ hợp khoa học tự nhiên cuối cùng kết thúc, Đường Du nộp bài thi sớm, dùng bài thi đổi lấy bé con, đón cậu bé vào lòng mình.

Cậu bế nhóc con bước ra khỏi tòa nhà dạy học, lúc này mới khẽ hỏi: “Con có chán không?”

“Dạ hổng chán đâu ạ!” Bé con lắc đầu, chìa cây kẹo mút đang nắm chặt trong tay đưa cho Đường Du: “Con... con có giấu kẹo mút cho hai ba nè!”

“Ngoan lắm.” Đường Du thơm lên trán bé con một cái, bóc vỏ kẹo đưa tới bên miệng đứa trẻ.

Hi Hi há miệng ngậm lấy kẹo, đôi mắt cong tít lại đầy hạnh phúc.

Tốc độ nộp bài của Xa Tử Dực cũng chẳng kém cạnh là bao, không lâu sau đã đuổi kịp Đường Du. Hắn trêu chọc nhóc con một lúc, chọc cho cậu bé cười khúc khích không ngừng.

Hi Hi cười chán chê mới nhớ tới lời hứa của hai người ba: “Ba ơi, chừng nào... chừng nào con mới được đi chơi ạ?”

“Sắp rồi, ba con đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, đợi tụi mình đi giải quyết một việc xong là đi chơi luôn, chịu không nào?” Xa Tử Dực dỗ dành bé con.

Hi Hi gật đầu, tò mò nhìn Xa Tử Dực: “L... Là việc gì thế ba?”

“Việc tốt.” nụ cười của Xa Tử Dực đầy vẻ thần bí: “Bé con nhất định sẽ thích mê cho xem.”

Hi Hi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sang Đường Du: “C... Có thật hông ba?”

Cậu bé dùng chất giọng sữa vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh: “Con tin ba lắm á, ba hổng được... hổng được lừa con đâu nha!”

Đường Du mấp máy môi, cuối cùng chọn giữ im lặng: “Ba không biết.”

Giờ đây Hi Hi đã có thể phân biệt được thật giả trong lời nói của ba, cậu bé tức giận giấu cây kẹo mút đang cầm chặt trước ngực: “Lại gạt... gạt con nữa rồi!”

Cậu bé bĩu môi, nhét luôn cây kẹo mút vào túi áo: “Con... con hổng cho ba kẹo nữa đâu!”

Xa Tử Dực buồn cười: “Thật sự không cho ba à?”

“Hổng cho!” Hi Hi lắp bắp, nói năng vô cùng kiên quyết: “Gạt... gạt con là... là xấu lắm á!”

“Ba đâu có lừa bảo bối nhà mình đâu.” Xa Tử Dực kiên nhẫn dỗ dành: “Con xem, con còn chưa tới xem thì sao biết mình có thích hay không chứ? Cho nên ba của con mới bảo không biết đấy thôi, còn ba lớn thấy chắc chắn con sẽ thích, ba nói vậy sao gọi là lừa con được!”

Câu nói dài quá khiến Hi Hi nghe xong mà ngơ ngác mơ màng.

Nhưng mà... hình như lý lẽ này cũng đúng lắm nha, mình phải tự mình xem thử thì mới biết thích hay không chứ.

Thế là Hi Hi chần chừ do dự một lát rồi vẫn đưa cây kẹo mút ra: “Vậy... vậy Hi Hi đưa cho ba trước nè, nếu ba lớn gạt con... gạt con thì...”

Xa Tử Dực giơ tay thề với trời: “Nếu lừa con, ba lớn sẽ phát tiền tiêu vặt cho con.”

Hi Hi hài lòng gật đầu, cảm thấy lần này ba lớn rất chân thành.

Chỉ có ba của cậu bé là lạnh lùng đứng nhìn Hi Hi bị ai đó lừa gạt ngon ơ, khẽ thở dài một hơi không một tiếng động.

Trẻ con đúng là không thể rời mắt khỏi người lớn được.

—

Nửa tiếng sau, Hi Hi được hai người ba dẫn tới khoa Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em của bệnh viện nhi để xếp hàng.

Xung quanh, những đứa trẻ trạc tuổi cậu đều nép chặt trong lòng mẹ mình, không ít đứa đã bắt đầu khóc òa lên nức nở.

“Hu hu hu không tiêm đâu, con không tiêm đâu hu hu hu...”

“Được rồi được rồi không tiêm, chúng ta chỉ vào trong cho bác sĩ khám thôi mà, ngoan nhé?”

Những mẩu đối thoại tương tự vang lên khắp hành lang bệnh viện, Hi Hi tò mò chỉ tay vào một bạn nhỏ, nghiêng đầu hỏi: “Bạn ấy... sao bạn ấy lại khóc thế ba?”

“Vì bạn ấy không phải dũng sĩ nhí, bạn ấy sợ tiêm thuốc nên mới khóc đấy.” Xa Tử Dực giải thích đơn giản.

Hi Hi chớp chớp mắt, không hề nói ra câu “con là dũng sĩ nhí” mà ba lớn mong chờ, ngược lại còn vô cùng cảnh giác ôm chặt lấy Đường Du hỏi: “Tiêm thuốc... tiêm thuốc là gì thế ạ?”

Hi Hi hỏi xong liền bổ sung thêm một câu: “Con... con hổng phải dũng sĩ nhí đâu nha! Con siêu cấp hay khóc nhè luôn á!”

Ba lớn ngày thường trăm trận trăm thắng nay lại không lừa nổi đứa nhỏ, chịu ngay một phen thất bại thảm hại!

Đường Du nhịn cười, dưới ánh mắt ấm ức của Xa Tử Dực, cậu vuốt lại tóc cho bé con, khẽ mỉm cười giải thích: “Tiêm thuốc là bổ sung dinh dưỡng cho em bé, để em bé không bị ốm đau bệnh tật.”

“Nhưng mà lúc tiêm sẽ hơi đau một xíu xiu, cho nên các bạn nhỏ mới sợ đến phát khóc đấy.”

Giọng giải thích của cậu không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, khiến cho một chị gái ngồi bên cạnh tò mò quay đầu nhìn sang: “Em trai của hai cậu lần đầu tới đây à?”

Nhóc mập mạp nhanh nhảu cướp lời đáp: “Con... con là con trai cưng của hai ba lận đó nha!”

Cô gái nghe vậy liền bật cười: “Ái chà, ba của con trông trẻ quá chừng, dì không để ý đấy nhé! Bé con lần đầu đi tiêm phòng sao?”

“Dạ đúng òi.” Hi Hi kiên nhẫn trả lời cô gái: “Con tiêm lần đầu tiên á!”

Cô gái có chút kinh ngạc, theo lý mà nói trẻ con từ khi sinh ra đã phải tiêm phòng rồi, sao lại có thể bỏ sót được chứ?

Nhưng nhìn hai cậu em này đều rất yêu thương đứa nhỏ, không hề giống kiểu người vô tâm bỏ mặc con cái.

Cô gái thầm đoán chắc trước đây mỗi lần tiêm phòng đều tranh thủ lúc đứa bé ngủ say mới đưa đi, lần này bé còn thức nên thảo nào hai ông bố mới phải dỗ dành lừa gạt như vậy.

Sau cuộc trò chuyện thân thiện ngắn ngủi, bé con cũng quên bẵng việc gặng hỏi tiếp, hai chân nhỏ đung đưa qua lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong lòng Đường Du.

Rất nhanh sau đó đã đến lượt bọn họ, Xa Tử Dực và Đường Du cùng bế đứa nhỏ đi vào phòng để bé con tiêm phòng.

Hi Hi vừa bước vào đã bị cách trang trí trắng toát bên trong thu hút, mãi đến khi được bế ngồi xuống ghế mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn bác sĩ.

“Bác xĩ ơi, con... con tiêm như thế nào ạ?”

Nữ bác sĩ phụ trách tiêm cười đáp: “Một chút xíu là xong ngay thôi, không đau đâu con.”

Vừa nói, cô vừa lấy ra một ống tiêm trông vô cùng to lớn.

Đối với bé con thì nó vừa dài vừa to khổng lồ luôn!

Hi Hi ngây người ra một thoáng, ba của bé đã tự nhiên cởi bớt áo ngoài cho cậu, để lộ cánh tay nhỏ mũm mĩm tròn xoe.

Vị bác sĩ dịu dàng nhưng tay cầm hung khí kia còn cười trêu một câu: “Nuôi khéo ghê, nhìn qua là biết dinh dưỡng đầy đủ rồi.”

“Đương nhiên rồi ạ.” ba lớn của bé đắc ý nhướng mày: “Thánh ăn một ngày mấy cữ lận đó.”

Thánh ăn nhỏ cúi đầu nhìn xuống, nắp của cây kim tiêm to đùng kia đã được mở ra, dường như đầu kim còn đang lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.

Nhìn điệu bộ của bác sĩ kìa, hình như còn muốn đâm thẳng vào phần thịt non mềm của bé nữa.

Hi Hi mở to đôi mắt tròn xoe, hốc mắt lập tức đỏ bừng lên, giây tiếp theo, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi lã chã.

Đường Du giật nảy mình, vội vàng xoay đầu Hi Hi áp vào ngực mình: “Ngoan không khóc không khóc, xong ngay bây giờ thôi, không đau đâu con.”

“Gạt con!” Hi Hi sụt sịt mũi: “Tử... Tử Vy còn đau... đau lắm mà! Con... con đau!”

Xa Tử Dực vừa định cất lời an ủi con: “Khụ! Tử Vy đau là do Dung Ma Ma dùng sức thôi, con nhìn bác sĩ xinh đẹp gầy thế kia kìa, trông là biết không có sức rồi, đúng không nào?”

“Hổng đúng!” Hi Hi ngẩng đầu lên, tức tối phụng phịu: “Ba... ba thích gạt con nhất! Con... con hổng tin ba đâu!”

Đường Du liếm môi, cố gắng thu hút sự chú ý của nhóc con: “Lần này ba lớn không lừa con đâu, thật đó, chỉ giống như có con kiến nhỏ bò qua cắn một cái thôi.”

Hi Hi tủi thân: “Nhưng mà... nhưng mà cây kim sắp đâm con rồi kìa!”

Cậu bé chỉ là thấy tủi thân thôi chứ không hề gào khóc ăn vạ ầm ĩ, chỉ có nước mắt là cứ tuôn rơi không ngừng.

Đường Du vừa để ý tiến độ tiêm bên cạnh vừa dỗ dành: “Chỉ khẽ chạm một cái thôi, không đau chút nào đâu.”

Bọn họ biết đứa nhỏ này đến từ một nơi chốn vô cùng thần bí, nhưng nếu không tiêm vắc xin cho con, trong lòng họ luôn có cảm giác bất an lo lắng.

Trẻ con vốn rất dễ c.h.ế.t yểu, huống chi Hi Hi còn có khả năng mãi mãi không lớn được.

Bởi vậy, sau khi hai người nhận được hai bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống tương đồng 99,99%, họ đã vội vàng làm thủ tục nhập hộ khẩu cho Hi Hi.

Tiếp đó, cả hai ăn ý cùng quyết định đưa con đi tiêm phòng.

Bất kể lý do vì sao Hi Hi lại mang cùng dòng m.á.u huyết thống với cả hai người bọn họ, đối với họ mà nói, đây đều là chuyện vui nhân đôi.

Đường Du hoàn hồn lại, vừa khẽ vỗ lưng nhóc mập mạp vừa chăm chú nhìn ống tiêm.

Rất nhanh sau đó, nữ bác sĩ mỉm cười rút đầu kim ra: “Được rồi được rồi, tiêm xong rồi nhé, có đau chút nào đâu đúng không bé ngoan?”

Hi Hi nghe thấy thế thì nước mắt lập tức ngừng rơi, cậu bé ngơ ngác nhìn cánh tay phải của mình, trên đó chẳng còn cây kim tiêm nào nữa.

“Con... tiêm xong rồi hả ba?”

“Tiêm xong rồi, tiêm xong rồi mà.” Xa Tử Dực vội vàng mặc lại quần áo cho đứa nhỏ, vừa mặc vừa dỗ dành: “Con thấy chưa, ba lừa con bao giờ đâu, đây là chuyện tốt mà, không đau một tí nào luôn...”

“L... Lúc nào ba cũng gạt... gạt con hết á!”

“Tổ tông của tôi ơi, ba có lừa con thì cũng là lời nói dối có thiện ý thôi mà! Ba lớn thương con thấu tận tâm can luôn đấy được chưa!”

Hi Hi tủi thân ôm chặt lấy cổ Đường Du, vùi đầu vào ngực cậu, không thèm hé răng lấy một lời.

Dù không đau thật đấy, nhưng Hi Hi vẫn giận rồi!

Xa Tử Dực quay trái lượn phải cuống cuồng tìm cách dỗ con.

Lúc hai người bế con bước ra khỏi cổng bệnh viện nhi, vừa vặn đụng phải Dương Nhiên đang đứng chặn đường bọn họ ở đây.

Trông Dương Nhiên dường như có chút khác lạ so với trước kia, gương mặt thêm vài phần u ám, nhìn chăm chú vào bóng hình của Đường Du với vẻ ghen ghét lẫn căm phẫn.

Đêm qua cậu ta mơ thấy một giấc mơ, một người không rõ mặt mũi đã nói cho cậu ta biết rằng bản thân vốn dĩ phải là nhân vật chính của thế giới này. Trong tương lai, cậu ta sẽ trở thành một chuyên gia y học hàng đầu, có một người bạn trai giàu nứt đố đổ vách giữ ngôi vị quán quân giàu nhất, chính là Xa Tử Dực bây giờ, và còn có một đứa con trai luôn ra sức lấy lòng mình.

Nhưng tất cả những điều trước mắt này đều đã tan thành mây khói!

Trong giấc mơ, kẻ nọ bảo cậu ta hãy cố hết sức cướp lại đứa trẻ, nói rằng đó là những gì thuộc về cậu ta.

Dương Nhiên cũng cảm thấy đó là những thứ mình xứng đáng được hưởng. Cậu ta im lặng hồi lâu, ngay khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị bước về phía bãi đỗ xe, cậu ta bèn cất tiếng gọi giật Xa Tử Dực lại.

“Anh Dực!”

Xa Tử Dực theo phản xạ hơi nghiêng đầu, vừa nhìn thấy Dương Nhiên liền cau mày khó chịu: “Đi thôi, không phải người quen.”

Đường Du cũng liếc nhìn một cái, lạnh lùng đáp một tiếng rồi ôm đứa bé tiếp tục bước đi, không có ý định để tâm tới.

Thế nhưng Dương Nhiên sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ta rảo vài bước chạy vội tới trước mặt hai người, cố nặn ra một nụ cười: “Anh Dực, em muốn nói với bé con một câu.”

Sắc mặt Đường Du lạnh tanh, đưa tay bịt tai đứa nhỏ lại, giọng điệu lạnh buốt: “Cút.”

Sắc mặt Dương Nhiên biến đổi, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào Xa Tử Dực: “Anh Dực, em chỉ muốn nói với đứa bé một câu thôi mà.”

Xa Tử Dực liếc nhìn nhóc mập mạp, bất động thanh sắc che chắn gần như trọn vẹn đứa nhỏ: “Muốn nói thì nói mau, đừng đứng gần quá, tính khí Tiểu Du nhà tôi không được tốt đâu.”

Dương Nhiên cắn răng nhẫn nhịn, hít sâu một hơi rồi cố kéo khóe môi nở nụ cười: “Anh Dực, anh có biết đàn anh Đường đã làm những gì...”

“Cậu ấy làm cái gì tôi cũng thích hết.” Xa Tử Dực mất kiên nhẫn ngắt lời Dương Nhiên: “Cậu chỉ muốn nói mấy lời này thôi à?”

Dương Nhiên im lặng giây lát, quyết định chuyển hướng đột kích từ phía đứa trẻ.

Đôi mắt cậu ta nhìn trừng trừng vào Hi Hi, giọng điệu mang theo vẻ châm biếm: “Tất nhiên là không rồi, em còn muốn nói, Hi Hi, con quên rồi sao? Ta mới là ba của con.”

Nói đoạn, đáy mắt cậu ta thoáng hiện vẻ đố kỵ: “Nhận giặc làm cha cũng ra vẻ... Á!”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Xa Tử Dực chợt trở nên sắc lẹm, thẳng chân tung một cước đá phăng người nằm sóng soài dưới đất.

Nhìn bóng hình Dương Nhiên lăn lộn trên nền đất, giọng nói của hắn lạnh băng: “Tôi nhượng bộ để cậu nói là chỉ muốn xem cậu giở trò quỷ quái gì, chứ không phải cho cậu mở mồm nói hươu nói vượn.”

Giọng nói của Xa Tử Dực lạnh buốt như có thể đóng băng, hệt như truyền lên từ tầng thứ mười tám của địa ngục, nghe rợn cả tóc gáy.

“Tôi nói lại một lần nữa, Dương Nhiên.” Xa Tử Dực nhìn chằm chằm vào bộ dạng nằm sấp thở dốc của Dương Nhiên, phong thái hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba: “Chứng cứ cậu cấu kết với Xa Hậu Đức buôn bán ma túy, tôi đã giao hết cho cảnh sát rồi. Vào tù nhớ kiểm điểm cho kỹ, đừng hòng tơ tưởng đồ của người khác nữa.”

Dương Nhiên sững sờ, đột ngột ngẩng phắt đầu lên, giọng run rẩy: “Tôi không có, tôi không buôn ma túy với ông ta, tôi chỉ...”

Chỉ là cái gì cơ chứ? Người nộp chứng cứ đã chẳng còn muốn lắng nghe nữa rồi.

Hắn đưa bạn đời tương lai và đứa con của mình thong thả quay gót bước đi, trên suốt dọc đường, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vấn vương nơi khóe môi hắn.

Đó là những thứ mà bản thân cậu ta vĩnh viễn chẳng thể nào với tới.

Dương Nhiên ngơ ngác cúi đầu, lúc này mới bàng hoàng nhận ra, thật ra bản thân cũng chẳng thích Xa Tử Dực đến nhường ấy.

Nhưng khi không có được Xa Tử Dực, dường như cậu ta thực sự đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Ở nơi chẳng một ai nhìn thấy, một quầng sáng màu trắng đột ngột từ trong cơ thể Dương Nhiên bay vọt ra, chớp mắt đã chui tọt vào sau gáy Đường Du.

Bước chân Đường Du thoáng khựng lại, đối diện với ánh mắt thăm hỏi của Xa Tử Dực, cậu khẽ lắc đầu.

“Không sao, chỉ là cảm thấy hình như tinh thần dồi dào hơn thôi.”

Hi Hi tò mò nhìn hai người ba: “Vừa nãy hai ba bịt tai con làm gì thế ạ?”

Nhóc mập mạp chẳng nghe thấy gì cả, cũng không hề hay biết chuyện mình nhận nhầm ba. Hai người ba nhìn nhau một cái rồi đồng thanh: “Không có gì đâu.”

Hi Hi nghe vậy bèn nghi hoặc lẫn nghi ngờ liếc nhìn hai người ba.

Ba lớn không thèm chớp mắt lấy một cái đối diện với cậu bé, trông như chẳng có gì mờ ám, nhưng Hi Hi hổng tin!

Ba khẽ nâng mí mắt, đôi mắt đen láy trong veo phẳng lặng như băng tuyết tan chảy, đong đầy vẻ dịu dàng không chút chột dạ, khiến Hi Hi có phần đắn đo.

Chẳng... chẳng lẽ là thật sao?

Nhóc mập mạp chọt chọt hai ngón tay vào nhau, luôn cảm thấy mình dường như bị lừa dối, mà dường như lại không phải.

Cảm giác này kéo dài mãi cho tới khi về đến nhà, được đặt nằm trên chiếc giường lớn mới chịu tan biến đi.

Không phải vì cậu bé tin lời ba, mà là hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay đột nhiên cất giọng.

[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ: Nhân vật chính thật giả. Nhân vật chính thực sự đã quy vị, phản diện Đường Du chính thức được đính chính thành thụ chính Đường Du.]

[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhánh tuyến ẩn, sửa chữa sai lầm, tìm đúng người ba.]

Đứa nhỏ vốn ngỡ rằng mình đã sớm tìm được ba từ lâu liền nghiêng đầu khó hiểu.

“Sao thế con? Không khỏe chỗ nào à?” Đường Du vừa lau tóc vừa bước ra, trông thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Hi Hi cũng lấy làm khó hiểu.

Hi Hi lắc đầu, giọng non nớt: “Hệ thống... hệ thống bảo con tìm đúng ba rồi á.”

Đường Du gật đầu: “Chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Cậu tưởng hệ thống nói tìm đúng người là vì hôm nay gặp phải Dương Nhiên, nhưng cũng chẳng buồn đính chính, dù sao thì đứa trẻ này chỉ có thể là của cậu.

Hi Hi mở to đôi mắt đen láy như hai quả nho, lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng phải đâu ạ, hệ thống... hệ thống hình như bị hỏng òi.”

Nói đoạn, Hi Hi phân tích cho ba nghe: “Nó bảo... nhân vật chính và... và phản diện đều là ba nè!”

Nhưng mà trước đó Chủ Thần còn dặn dò Hi Hi phải nghe lời ba chính, ngăn cản ba chính còn lại tiếp cận bạch nguyệt quang phản diện, sao đùng một cái ba của cậu bé lại biến thành phản diện thế này?

Hi Hi tự động lờ đi từ “đính chính” mà cậu bé chẳng hiểu nghĩa này. Trong logic suy nghĩ của cậu, ba là nhân vật chính, vậy tự dưng lại có thêm một người ba phản diện, chẳng phải nghĩa là nhân vật chính biến thành phản diện rồi sao?

Nhưng nếu thế thì tại sao lại bảo Hi Hi hoàn thành nhiệm vụ chứ?

Nhóc mập mạp hiểu sai tiền đề ngay từ đầu nên suy diễn kiểu gì cũng không ra chân tướng, đầu óc cậu bé xoắn hết cả lại, nghĩ mãi chẳng thông tại sao lại như vậy.

Thế nhưng, nghe xong lời đứa nhỏ nói, Đường Du lại nảy sinh một suy đoán khác.

“Ý con là, hệ thống bảo ba là ba chính à?”

Hi Hi gật đầu: “Dạ đúng òi, con... con tìm được ba từ sớm rồi cơ!”

Đường Du có chút tò mò: “Vậy bây giờ con có thể nhìn thấy độ hảo cảm không?”

Cậu cảm thấy thứ này có lẽ bấy lâu nay vẫn luôn là nỗi khúc mắc trong lòng Hi Hi, chỉ khi điều đó thực sự thay đổi thì những lời cậu sắp nói sau đây mới không khiến đứa bé cảm thấy quá tổn thương.

“Vậy... vậy để con thử nha!” Hi Hi vừa nói vừa khẽ gọi hệ thống trong đầu, bảo hệ thống mở bảng độ hảo cảm cho mình xem.

[Hệ thống: Mỗi một thế giới chỉ có thể kiểm tra ba lần, có chọn kiểm tra hay không?]

Nhóc tì gật đầu: “Dạ xem!”

[Hệ thống: Đang tra cứu, tra cứu thành công.]

[Hệ thống: Độ hảo cảm công chính hiện tại: 93 (Nhóc con siêu thích trêu chọc), độ hảo cảm thụ chính: 96 (Bảo vật gia truyền duy nhất trong tay).]

Hi Hi im lặng hồi lâu rồi tức tối: “Ba lớn... ba lớn thích trêu con!”

Ý cười tràn ngập trong đôi mắt Đường Du: “Thế còn ba thì sao?”

Lúc này Hi Hi mới sực nhận ra, mục phía sau mà hệ thống vừa đọc cho cậu, độ hảo cảm đã thay đổi rồi!

Biến thành con số chín mươi sáu cao chót vót!

Hi Hi kinh ngạc bắt hệ thống đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác, lúc này mới vui sướng ngước nhìn Đường Du, nụ cười trên gương mặt nở rộ rạng rỡ: “Ba siêu siêu thích con luôn á!”

Ánh mắt Đường Du dịu dàng: “Thế à?”

“Dạ đúng òi!” Hi Hi lắc lư cái đầu nhỏ, vui mừng đến nỗi không từ nào tả xiết: “Con... con là bảo vật gia truyền của ba đó nha!”

Bé con dùng ngữ điệu vô cùng khoa trương, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Đường Du, khiến Đường Du bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng phải ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Hi Hi vẫn không chịu buông tha, mè nheo hỏi: “Bảo vật gia truyền là gì thế ba?”

Đường Du im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn: “Chính là món bảo bối mãi mãi không bao giờ đánh mất.”

Là món bảo bối mà người ta khao khát được mang theo suốt cả một đời, dẫu có c.h.ế.t đi cũng muốn ôm xuống mồ cùng.

Hi Hi nghe vậy, đôi mắt lại cong tít thành vầng trăng khuyết nhỏ.

Cậu bé biết ngay mà!

Hai ba siêu cấp thích Hi Hi luôn!

Nhìn nhóc tì vui sướng đến mức nhảy tưng tưng rồi lăn qua lộn lại không ngừng, sự thật mà Đường Du vốn định nói ra lại đành nghẹn lại nơi đầu môi.

Thôi vậy, đợi Xa Tử Dực tắm xong bước ra rồi cả hai cùng nói cho đứa bé biết sau.

—

Đêm khuya, đứa nhỏ đột nhiên mở mắt. Cậu bé mím môi, cẩn thận từng li từng tí vén chăn của mình lên, sau khi chắc chắn ba đã ngủ say, lúc này mới rón rén nhón chân giẫm nhẹ lên tấm thảm trải sàn.

Nhờ hành động của đứa nhỏ vô cùng cẩn trọng, cộng thêm trong phòng có trải thảm nên dẫu Xa Tử Dực có thính tai như chó cũng chẳng thể phát hiện ra động tĩnh của cậu bé.

Hi Hi trèo lên bệ cửa sổ, hạ giọng lí nhí, thì thào gọi bằng tiếng thở: “Hệ thống ơi.”

[Hệ thống: Tôi đây.]

Hi Hi ủ rũ cụp mi: “Con tìm nhầm ba rồi.”

[Hệ thống: Căn cứ vào việc tra cứu, ký chủ không tồn tại tình huống tìm nhầm người giám hộ.]

Hi Hi hé miệng, buồn bã chẳng buồn tiếp lời với cái đồ trí khôn nhân tạo ngớ ngẩn này nữa.

Tối nay sau khi ba lớn tắm rửa xong bước ra, đã cùng với ba kể lại ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Hi Hi nghe.

Hai người bảo rằng thực ra ngay từ đầu, người mà bé con cần tìm phải là thụ Dương Nhiên, đó mới là người ba mà cậu bé cần tìm kiếm.

Hai người còn nói, thế nhưng cậu bé lại có quan hệ huyết thống với bọn họ, bọn họ mới là người ba ruột thịt của cậu.

Hai người không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn họ đều vô cùng vô cùng yêu thương cậu bé, bảo cậu đừng nghĩ ngợi lung tung.

Hi Hi lí nhí nói nhỏ: “Hóa ra Hi Hi ngốc nghếch quá, tìm nhầm ba mất rồi.”

Dẫu cho người ba phản diện nhận nhầm đối xử với cậu cực kỳ tốt, cậu cũng siêu cấp yêu thích ba, nhưng tất cả những điều đó đều không thể che giấu được sự thật rằng Hi Hi ngốc nghếch đã tìm sai ba!

Cậu... cậu chẳng làm nên trò trống gì cả, ngay cả chuyện tìm ba mà cũng tìm sai cho được, thật sự quá ngốc rồi.

[Hệ thống: Căn cứ vào việc tra cứu, ký chủ không tồn tại tình huống tìm nhầm người giám hộ.]

Hi Hi tức giận phồng hai má lên: “Con muốn anh Nhất Nhất chơi với con cơ!”

Cậu bé mới không thèm cái đồ trí khôn nhân tạo ngốc xít này đâu!

[Hệ thống: Đang kết nối với trí tuệ nhân tạo một-một, 001. Kết nối thành công.]

Hi Hi chớp mắt, dè dặt dùng tiếng thở hỏi khẽ: “C... Có phải anh Nhất Nhất hông ạ?”

[Ừ.]

Hi Hi sụt sịt mũi, có chút tủi thân: “Hi Hi ngốc quá à, tìm... tìm nhầm ba rồi.”

“Hi Hi có bị... có bị tìm nhầm ba nữa hông anh?”

Hơn nữa, những người ba mà cậu tìm thấy sau này, liệu có thể yêu thương cậu nhiều như Đường Du và Xa Tử Dực hay không?

Hi Hi vừa nghĩ đến việc tương lai mình phải rời đi, vĩnh viễn không thể gặp lại hai người ba nữa, trong lòng liền cảm thấy buồn bã khôn nguôi. Nhưng cậu ngốc nghếch thế này, chẳng biết phải làm cách nào để tìm ba cho đúng cả.

Hi Hi tuổi còn quá nhỏ, không biết phải diễn đạt ra sao, nhưng cậu lại chẳng có bạn bè đồng trang lứa để tâm sự sẻ chia. Từ bé đến lớn, cậu chỉ có duy nhất một người anh trai Nhất Nhất ở bên cạnh mình.

Đó là đứa trẻ kỳ dị mà tất cả mọi người ở Chủ Thần Giới đều cảm thấy quái đản, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng bầu bạn với bé con, trở thành người phụ trách hệ thống cho cậu.

Cũng nhờ có người anh này mà bé con không cần phải để những người do ba Chủ Thần phái đến đi theo giám sát, có thể thỏa thích làm những điều mình mong muốn.

Đó cũng chính là lý do vì sao dẫu bé con có tiết lộ bao nhiêu bí mật với các ba đi chăng nữa thì hệ thống vẫn chẳng hề bắn ra cảnh báo, mà Chủ Thần Giới cũng hoàn toàn bó tay bất lực.

Ở đầu dây bên kia, 001 im lặng một lúc lâu mới ngắn gọn cất tiếng: “Em có thể nói chuyện bình thường được rồi, anh đã bảo hệ thống chặn âm thanh với bên ngoài.”

Hi Hi dùng giọng sữa đưa ra yêu cầu: “Nhưng mà con... con còn muốn anh Nhất Nhất ôm nữa cơ...”

Một lát sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện những đường vân ánh sáng màu trắng, một bạn nhỏ dáng người cao gầy xuất hiện, điềm tĩnh đứng trước mặt Hi Hi.

Cậu bé trông chừng năm sáu tuổi, khác hẳn với dáng vẻ mập mạp lùn tịt của Hi Hi, bạn nhỏ này là một tiểu soái ca khôi ngô tuấn tú trong truyền thuyết, thuộc kiểu người chỉ cần mặc một chiếc áo măng tô đơn giản thôi là có thể sải bước trên sàn diễn thời trang.

Tay chân thon dài rõ ràng, ba lớn của Hi Hi mà nhìn thấy thể nào cũng trêu Hi Hi sao lại chẳng thấy chân cẳng đâu.

001 bất đắc dĩ dang hai tay ra, trong chất giọng trẻ thơ đã sớm bộc lộ vẻ điềm đạm chững chạc: “Ôm đi.”

Đôi mắt nhóc tì sáng rực lên, sà vào lòng 001 theo thói quen vô cùng quen thuộc, dúi đầu dụi dụi vào người 001, giọng ỉu xìu:

“Hi Hi ngốc nghếch lắm.”

“Em không ngốc.” 001 vô cùng thẳng thắn: “Em đã tìm được cả hai người ba.”

Hi Hi sụt sịt mũi, tủi thân vô cùng: “Nhưng mà em tìm nhầm rồi!”

“Không hề.” nét mặt 001 bình thản: “Là do Chủ Thần nhầm lẫn.”

Cách quy chụp nguyên nhân này vừa hùng hồn đanh thép lại hợp tình hợp lý, người nói năng chắc như đinh đóng cột, tự tin tuyệt đối, đừng nói là đứa trẻ như Hi Hi, ngay cả một người trưởng thành đứng đây khéo cũng sẽ cảm thấy cậu bé nói chí phải!

Hi Hi quả nhiên bị thuyết phục, cậu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy anh Nhất Nhất nói đúng quá chừng luôn!

Có thể là Hi Hi tìm nhầm, nhưng cũng có thể là hệ thống bị hỏng mà!

Nếu không thì sao lại gửi cho Hi Hi bao nhiêu thông tin vô lý đến thế chứ!

Hi Hi gật gù, giọng điệu đầy sùng bái: “Anh ơi, anh thông minh quá đi!”

001 gật đầu: “Chủ Thần cũng có lúc phạm sai lầm, cho nên đây không phải lỗi của em.”

Hi Hi gật đầu lia lịa: “Dạ đúng òi, em bé thông minh lắm á!”

001: “Ừ, em siêu thông minh.”

Xa Tử Dực vào phòng tìm con vô tình nghe thấy: “...”

Đường Du sợ con buồn nên luôn để mắt dõi theo: “...”

Hay thật đấy, hai người họ còn đang tự hỏi sự tự tin và cái nết tự khen mình thông minh của nhóc con từ đâu mà ra, hóa ra là được người ta nuông chiều dung túng mà thành!

Bên kia, Hi Hi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu quyến luyến cọ cọ người vào 001, thất thểu: “Em bé... em bé hổng muốn đi tìm ba nữa đâu.”

001: “Không tìm ba thì em sẽ không lớn lên được.”

Hi Hi biết chứ, thế nhưng: “Em bé... em bé chỉ muốn ba lớn, với lại... với lại ba thôi...”

!“

001 suy nghĩ một lát rồi đưa ra lời hứa:”Vậy lần sau, anh giúp em tìm họ.“

Hi Hi kinh ngạc ngẩng đầu:”Th... thật hông anh?“

Nhận được câu trả lời từ 001, Hi Hi quả thực vui sướng vô cùng!

Bé ôm chặt lấy 001, cái đầu nhỏ cứ cọ qua cọ lại trước ngực đối phương, ngay cả cái mông nhỏ cũng lắc lư qua lại không ngừng.

Bé có thể tiếp tục tìm các ba, làm tổ tông nhỏ của các ba rồi!

001 cố gắng ôm lấy bé con đang nhảy nhót tưng bừng này, giữ vững ngữ điệu cố tỏ ra chững chạc của mình:”Nhưng mà, có thể họ sẽ không nhớ em đâu.“

Hi Hi nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng tìm được ba đã là tốt lắm rồi!

Hi Hi gật đầu thật mạnh:”Bé con sẽ bảo vệ các ba!“

001 không nói gì nữa. Cậu vốn ít lời, bình thường người khác hỏi mười câu cậu mới đáp nửa câu, có thể giải đáp từng li từng tí cho Hi Hi thế này đã là cực kỳ nuông chiều rồi!

Tảng đá lớn trong lòng Hi Hi rơi xuống, bé ôm 001 có chút không nỡ:”Anh ơi, anh... anh lại sắp đi rồi ạ?“

Trước kia khi 001 đến bầu bạn với bé, thường phải lén lút tránh mặt người khác, bởi vì Chủ Thần ba ba không thích Hi Hi kết bạn với những đứa trẻ khác.

001 luôn có thể thần bí trèo vào nhà Hi Hi chơi cùng bé, lại có thể lặng lẽ rời đi khi Chủ Thần ba ba đến, khiến Chủ Thần ba ba chẳng hay biết gì.

Cho nên, Hi Hi đã quen với việc khi cần thì anh trai xuất hiện, xong việc thì anh lại chạy mất.

Nhưng hôm nay, Hi Hi vui quá, nhận được rất nhiều điều tốt đẹp khiến Hi Hi bất giác muốn nhiều hơn nữa.

001 cảm nhận được sự làm nũng và lưu luyến của bé con tròn ủm, ngập ngừng một lát:”Anh đột nhiên xuất hiện thế này, không hay lắm.“

Cậu trưởng thành hơn Hi Hi rất nhiều, cậu biết đối với những con người này, việc trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một đứa trẻ sẽ mang lại cú sốc thế nào, cũng biết ba của Hi Hi rất nghèo, không thể nuôi thêm một đứa nữa, cậu ở lại không gian hệ thống sẽ tốt hơn nhiều.

001 suy nghĩ rất chu toàn, cậu xoa đầu bảo bối nhỏ định dỗ dành một chút, bỗng nhiên, bức tường bên cạnh bệ cửa sổ khẽ vang lên tiếng gõ.

001 và Hi Hi đồng thời quay đầu lại, hai người ba loài người của Hi Hi đang đứng thong thả cách bệ cửa sổ không xa, điềm nhiên nhìn hai đứa.

Mà người ba mặt lạnh kia lại hỏi bằng một giọng điệu bình thản như thường ngày:”Muộn thế này rồi, sao hai đứa còn chưa ngủ?“

001:”."

Lời tác giả:

Hi Hi: Bé con siêu thông minh, chưa từng nhận nhầm ba đâu nha!

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!