Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện
Chương 55: Bé ngoan của vợ yêu (6)
Mời Quý độc giả CLICK vào ảnh hoặc liên kết bên dưới để Nhận Mã Giảm Giá Shopee độc quyền và mở khóa đọc tiếp toàn bộ chương truyện!
Phó Đình Vân bận rộn thật sự, sáng hôm sau mới sáu giờ đã phải ra khỏi cửa rồi.
Thế nhưng trước khi đi, hắn đã nán lại một chút thời gian, quỳ một gối trên giường, nhìn chăm chú góc nghiêng của Doãn Phượng Du, trong lòng đắn đo do dự mãi.
Hắn muốn hôn một cái…
Nhẫn nhịn hồi lâu, sau khi chuông điện thoại trong tay vang lên dồn dập, hắn mới kìm nén được nỗi ngứa ngáy cồn cào trong tim, vẻ mặt mất tự nhiên đứng dậy vội vã chạy đến công ty.
Hiển nhiên hắn cũng không biết được rằng, sau khi hắn rời đi, Doãn Phượng Du người vốn luôn có thói quen ngủ đủ chín tiếng mỗi ngày lại mở bừng đôi mắt phượng, trong đáy mắt chẳng hề có lấy nửa phần buồn ngủ.
Cậu khẽ nhướng mày nhìn cánh cửa lớn chưa được khép chặt của đối phương, khẽ bật cười thành tiếng trong im lặng.
Sau đó cậu lại nhắm mắt lại, cuộn tròn bé con mũm mĩm ôm chặt vào lòng mình, Doãn Phượng Du ngọt ngào chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng nay cả hai ba con bọn họ đều dậy muộn, mãi đến tầm hơn tám giờ khi ánh mặt trời đã xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng thì hai người mới mơ màng tỉnh giấc.
Người tỉnh dậy đầu tiên chính là bé Hi Hi.
Hôm qua Hi Hi chơi đùa quá hăng say, tối ngủ vô cùng ngon giấc, đến mơ cũng chẳng thèm mơ, cứ thế ngủ say sưa khò khò suốt cả đêm.
Sáng nay thức dậy cậu bé lại đặc biệt tỉnh táo, tinh thần phấn chấn vô cùng.
Cậu bé sợ việc mình thức dậy sẽ làm ồn khiến ba tỉnh giấc nên chẳng dám động đậy chút nào, lặng lẽ nằm sấp trong lòng ba, ngoan ngoãn ngước đầu ngắm nhìn ba.
Ba thật sự đẹp ơi là đẹp, dẫu là lúc ngủ say cũng siêu cấp ưa nhìn, giống hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy á.
Hi Hi chớp chớp mắt, bắt đầu mơ màng tưởng tượng sau này lớn lên mình có thể đẹp đến mức nào.
“Dậy rồi à con?” Giọng nói trầm khàn trên đỉnh đầu khẽ vang lên, một bàn tay thon dài mạnh mẽ xoa xoa đầu Hi Hi, nhẹ nhàng vỗ về.
Sau đó Hi Hi nghe thấy ba nhỏ mỉm cười hỏi cậu bé: “Nhìn cái gì thế? Đang xem xem sau này con lớn lên trông như thế nào à?”
Bé Hi Hi mở to hai mắt: “Con… con đâu có nói đâu nè!”
Đúng thế, chỉ là lén lút nói trong lòng thôi mà, lại còn tự mình nghĩ xem nên lấy nét nào của ba nhỏ, lấy nét nào của ba lớn nữa chứ.
Trọng điểm là: bạn nhỏ lúc rảnh rỗi đã tìm anh trai, hỏi xem anh trai thích nét nào nhất!
Buồn cười thật đấy, chẳng biết sao mà lại điệu đà mê làm đẹp đến thế không biết.
Doãn Phượng Du lại ra sức vò vò quả đầu của bạn nhỏ: “Dậy thôi nào, hôm nay ba dẫn con ra ngoài chơi.”
“Chơi gì thế ạ?” Hi Hi tò mò chớp chớp mắt: “Đánh… đánh mạt chược hả ba?”
Doãn Phượng Du muốn nói lại thôi.
Một lát sau, cậu nghe thấy chính mình nói với đứa trẻ: “Không phải, là đến công ty của ba thăm ba.”
“Ồ.”
Hi Hi lập tức mất hết cả hứng thú.
Đến xem ba lớn làm việc ấy hả, thế thì thôi vậy.
Hi Hi ghét nhất là phải theo ba đến công ty, bởi vì các cô chú ở công ty cứ thích trêu chọc cậu bé suốt, vả lại các ba hễ ở công ty là sẽ bận rộn tối mắt tối mũi, bận đến mức chẳng có thời gian chăm sóc con cái gì cả.
Bé con toàn phải ngồi một góc nghịch máy tính bảng, chẳng qua chỉ là đổi một chỗ khác để nghỉ ngơi mà thôi.
Nhìn thấy vẻ chê bai lộ rõ mồn một của cậu nhóc, Doãn Phượng Du thật sự rất muốn chụp lại gửi cho Phó Đình Vân xem, để hắn thấy con trai ghét bỏ hắn đến mức nào.
Thế nhưng bọn họ dậy muộn rồi, thời gian có chút gấp gáp, Doãn Phượng Du cũng không bày vẽ thêm chuyện gì nữa, thu dọn qua loa cho bản thân rồi bế nhóc tì mũm mĩm đi rửa mặt súc miệng.
Cục bột nhỏ Hi Hi ngoan ngoãn rúc trong lòng ba, mặc cho ba thao tác mọi thứ.
Cậu bé bị ba nhỏ ném quần áo trùm kín cả mặt, lúc mơ màng kéo áo xuống thì nghe thấy ba mình cười tủm tỉm buông một tin sét đánh ngang tai.
“Hi Hi nhà chúng ta là bạn nhỏ năm tuổi rồi, phải học cách tự mặc quần áo thôi nhé.”
Hi Hi phồng má nhấn mạnh: “Con biết mặc mà, con chỉ… chỉ muốn thân mật với hai ba thêm một xíu thôi!”
Khá khen cho nhóc tì, lý lẽ nói ra cứ vanh vách từng tràng, tóm lại một câu là lười động tay động chân.
Dù sao thì bạn nhỏ Hi Hi tuy biết mặc nhưng phần lớn đều là do các ba và anh trai làm thay cho cả!
Thế nhưng lần này Doãn Phượng Du không nuông chiều cậu bé nữa: “Không được đâu nha, ba có thể bế con, nhưng không thể mặc quần áo giúp con được nữa rồi.”
Bé Hi Hi mím môi thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn tự ngồi trên giường mặc quần áo vào.
Trông cậu bé chẳng khác nào một ông cụ non đang cằn nhằn với anh trai: “Con còn có thể làm sao được nữa chứ, chẳng phải vẫn phải… chiều chuộng ba sao!”
Anh trai không hé răng nửa lời, trong lòng cũng nghĩ hệt như vậy.
Đối với Hi Hi thì còn có thể làm sao được nữa, chẳng phải vẫn phải cưng chiều sao.
Hi Hi chiều chuộng ba tự mình mặc xong quần áo, hôm nay cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng ngoan ngoãn phối cùng áo gile dệt kim, kèm theo một chiếc quần màu cà phê, trông hệt như một chú búp bê tây.
Kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, nom đáng yêu muốn xỉu.
Hi Hi lạch bạch đi dép lê chạy vào phòng tắm, ba cậu bé đã nặn sẵn kem đánh răng, rót sẵn cốc nước, đứng đợi Hi Hi tự mình đánh răng.
Hi Hi rướn người đứng kiễng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đối diện với gương chải bên trái rồi quệt bên phải, cuối cùng cũng dọn dẹp bản thân sạch bong kin kít, ngoan ngoãn hướng về phía ba làm nũng.
“Bế con…”
Nhìn thấy tính tự lập của bạn nhỏ, ba nhỏ cũng không từ chối, cười híp mắt bế con trai xuống lầu ăn bữa sáng.
Bữa sáng của bọn họ chỉ ăn lót dạ đơn giản một chút thôi, mục đích chính vẫn là đến công ty để ăn cơm trưa.
Sau khi cho Hi Hi ăn no tầm năm phần, Doãn Phượng Du liền bế đứa trẻ đến công ty.
Đến công ty của chính cậu.
Suốt dọc đường đi, Hi Hi ngồi trên ghế an toàn chuyên dụng cho trẻ em ở hàng ghế sau, đung đưa đôi chân nhỏ hỏi ba: “Chúng mình đến công ty làm gì thế ạ?”
Doãn Phượng Du liếc nhìn bảo bối nhỏ ngồi phía sau, mỉm cười đáp: “Chơi game.”
Chơi… chơi game á?
Đôi tai nhỏ của Hi Hi lập tức dựng đứng lên.
Đến khi theo ba bước vào công ty rồi, cậu bé mới biết ở đây vui đến nhường nào!
Ba nhỏ mở công ty sản xuất trò chơi điện tử!
Cậu bé đứng trước cửa lớn công ty, ngay tại sảnh chính đã trưng bày không ít mô hình máy chơi game làm vật trang trí, ở chính giữa là một cột sáng cao vút, bên trong đựng đủ loại trứng vặn gashapon, chỉ cần bỏ một tệ là có thể vặn ra một quả trứng rồi.
Hi Hi nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực: “Con muốn chơi cái này!”
“Được chứ.” Doãn Phượng Du trực tiếp móc ra một nắm đồng xu đưa cho Hi Hi: “Chơi cái nào cũng được hết, con chơi ở sảnh một lát nhé, ba nói chuyện với chú một chút được không nào?”
Hi Hi kéo dài giọng nói sữa non nớt: “Dạ được ạ…”
Cục bột nhỏ ôm chiếc hộp nhỏ đựng đầy tiền xu, lon ton lao về phía cỗ máy trứng vặn khổng lồ ở chính giữa sảnh.
Bên này, Doãn Phượng Du vừa mới ôn tồn hòa nhã dỗ dành nhóc tì đi chơi, khi đứng thẳng người dậy thì nụ cười trên gương mặt đã nhạt đi rất nhiều.
Tuy khóe môi vẫn cong lên nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác cười như không cười, đầy vẻ toan tính mưu mô.
“Nói đi, hôm nay tôi có thể hơi bận một chút.”
Trợ lý theo bản năng hỏi: “Tổng giám đốc có việc gì bận sao ạ? Hôm nay tài liệu cần đích thân ngài phê duyệt có hơi nhiều…”
“Cái nào hoãn được thì cứ hoãn sang ngày mai, tôi đang bận việc đại sự cả đời.” Doãn Phượng Du khẽ giơ tay ngắt lời đối phương: “Người có thể làm chủ ở công ty đâu chỉ có mình tôi, việc nào đặc biệt hệ trọng thì hẵng tìm tôi.”
Dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của trợ lý, Doãn Phượng Du đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, từ tuần sau trở đi, mọi việc cứ gửi vào hòm thư cho tôi giải quyết, hòm thư không xong thì họp trực tuyến, tôi phải đi thành phố P một chuyến.”
Phó Đình Vân phải đi thành phố P, bất kể hắn có dẫn cậu theo hay không thì cậu cũng nhất định phải bám theo cho bằng được.
Trợ lý biết rõ chân tướng của sếp nhà mình không nhịn được mà cà khịa: “Tổng giám đốc, ngài thích anh ấy đến thế cơ mà, nhưng anh ấy thì…”
Doãn Phượng Du thở dài một hơi: “Chinh phục mấy kẻ mạnh miệng mới vui chứ, cậu chưa có người yêu, tự nhiên sẽ chẳng hiểu được đâu.”
Trợ lý: “…”
Được rồi, trợ lý tỉnh ngộ rồi.
Cậu ta khẽ ho một tiếng, tăng tốc độ báo cáo công việc cho sếp. Tổng giám đốc chỉ tóm gọn ba câu hai lời đã đưa ra phương án giải quyết dứt khoát, sau đó phất tay với cậu ta, ra hiệu đừng làm phiền mình nữa.
Trợ lý im lặng hồi lâu, xoay người bước về phía thang máy.
Mãi đến khi quay trở lại phòng ban, các trợ lý xung quanh đều theo thói quen vây lại hóng hớt: “Anh Hà Trúc ơi, đứa bé đi cùng tổng giám đốc hôm nay là ai thế ạ?”
“Đúng rồi đúng rồi, em có mấy đứa bạn bảo nghe thấy sếp tự xưng là ba kìa?”
“Tổng giám đốc còn trẻ thế mà đã có con rồi á? Chưa từng nghe nói sếp kết hôn bao giờ mà?”
Hà Trúc thầm nghĩ đâu chỉ có mấy người không biết, ngay cả tôi cũng có biết cái quái gì đâu.
Thế nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn nở nụ cười hòa nhã: “Chuyện riêng của sếp, tôi cũng không rõ lắm…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại cậu ta đã vang lên một tiếng chuông thông báo WeChat.
Hà Trúc cúi đầu mở WeChat ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn mà sếp gửi tới.
“Con trai ruột của tôi, Hi Hi, nhớ cho mọi người nhận mặt nhé.”
Hà Trúc c.h.ế.t lặng nhìn mấy chữ này nửa ngày trời, cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì.
Con trai ruột của tổng giám đốc?
Chẳng phải tổng giám đốc thích đàn ông sao??
Sự hoang mang ngơ ngác trong lòng trợ lý nhỏ Doãn Phượng Du chẳng buồn bận tâm, cậu khoanh tay dựa vào bên cạnh máy trứng vặn, ngắm nhìn bạn nhỏ đang hí hửng vặn trứng.
Động tác của bạn nhỏ khá chậm, đợi đến khi cậu xử lý xong công việc một cách nhanh chóng thì nhóc tì mới chỉ vặn được mười quả, hiện tại vẫn đang vui vẻ vặn tiếp.
Doãn Phượng Du nhướng mày: “Không muốn chơi trò khác à con?”
Hi Hi đang ngồi xổm thu dọn những quả trứng của mình, nghe vậy liền lắc đầu: “Con chơi vặn trứng trước đã ạ!”
Bên trong những quả trứng này đều chứa những món quà nhỏ có giá trị hoặc không có giá trị, hoặc là kẹo ngọt, hoặc là mấy đồng tiền giấy, hay là phiếu rút thưởng, đồ trang trí nho nhỏ linh tinh gì đó.
Món đồ tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là để làm biển hiệu tạo điểm nhấn, dù sao thì Dư Vận của bọn họ cũng khởi nghiệp từ trò chơi điện tử, ông chủ cũng là một người đàn ông tràn trề tâm hồn trẻ thơ.
Doãn Phượng Du cũng chẳng giục giã, nửa ngồi xổm trước máy gashapon, đợi nhóc tì bóc từng quả trứng ra.
Quả trứng đầu tiên, Hi Hi bóc ra được một viên kẹo dưa hấu, chẳng nói chẳng rằng liền cẩn thận bóc vỏ kẹo ra, đưa tới bên môi ba mình, nụ cười ngọt ngào như mật: “Ba ơi, ăn kẹo nè!”
Ba nhỏ ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó khóe mắt liền cong cong, cúi đầu ngậm lấy viên kẹo này.
Hi Hi cũng chẳng lo sau đó mình không có kẹo ăn, cậu bé tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xổm bóc trứng, dần dà chuyển thành ngồi bệt xuống đất bóc trứng luôn.
Doãn Phượng Du khẽ nhíu mày, nhân viên lễ tân dường như vẫn luôn dõi mắt về phía bên này, thấy vậy liền tinh ý mang một tấm đệm nhỏ sang lót cho Hi Hi ngồi.
Sắc mặt cậu dịu lại đôi chút, gật đầu với cô lễ tân: “Vất vả cho cô rồi.”
Lễ tân nén sự kích động trong lòng, hào phóng đúng mực đáp lại tổng giám đốc, sau đó quay về bàn làm việc điên cuồng oanh tạc nhóm chat WeChat.
Ngày hôm nay đối với toàn thể nhân viên Dư Vận từ trên xuống dưới đều là một ngày không hề yên ả.
Gần như toàn bộ nhân viên đều đã biết đến nhóc tì mũm mĩm tên là Hi Hi này.
Đặc biệt là bạn nhỏ vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, mái tóc xoăn tít cùng đôi mắt to tròn trông hệt như một búp bê ngoại quốc, nhìn mà khiến không ít người bắt đầu nhen nhóm ý định muốn sinh con.
Không, sinh con là chuyện không thể nào, bọn họ làm sao có thể sinh ra được một em bé đáng yêu đến nhường này chứ?!
Doãn Phượng Du chơi vặn trứng với Hi Hi một lát rồi bế bạn nhỏ lên khu vực nghiên cứu phát triển.
Khu nghiên cứu phát triển về cơ bản đều là những trò chơi và các loại thiết bị chơi game mà bọn họ đang trong quá trình sản xuất, đương nhiên cũng có không ít trò chơi tuy đã bị đào thải nhưng lại cực kỳ phù hợp cho trẻ con.
Cậu bế Hi Hi cùng nhau chơi xếp gạch Tetris, cùng nhau ăn kẹo mút, lượn lờ chơi bời suốt hai tiếng đồng hồ, mắt thấy đã hơn mười giờ trưa, Doãn Phượng Du mới bế Hi Hi lên phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Cậu khẽ điểm nhẹ lên chóp mũi bạn nhỏ: “Trưa nay bảo bối muốn ăn gì nào? Ba nấu cho.”
Bạn nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy cổ ba: “Con muốn ăn tôm tôm ạ!”
“Được thôi.” Doãn Phượng Du nghĩ ngợi một lát, dự định bữa trưa sẽ làm món tôm sốt dầu, mướp xào thanh đạm, canh bí đỏ cùng với một đĩa thịt bò xào.
Thịt phải làm nhiều một chút, Phó Đình Vân và cậu đều là đàn ông sức dài vai rộng, ăn rất khỏe.
Doãn Phượng Du vừa nghĩ vừa kéo cửa phòng nghỉ bên trong văn phòng ra, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.
Tôm to thì cần trợ lý đi mua, những thứ khác thì có sẵn trong tủ lạnh, về cơ bản chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Hi Hi ôm hai bàn chân nhỏ ngồi xem ti vi trong văn phòng, nghe thấy có tiếng gõ cửa còn ra dáng ông cụ non hắng giọng một cái: “Mời vào ạ.”
Trợ lý bước vào nhìn thấy nhóc tì mũm mĩm thì có chút ngạc nhiên, mỉm cười bắt chuyện với Hi Hi: “Chào tiểu Doãn tổng nhé, chú mang tôm đến cho Doãn tổng đây.”
Tiểu Doãn tổng cũng chẳng thèm đính chính lại cách xưng hô, nghiêm trang gật gù cái đầu nhỏ: “Ba con đang ở bên trong nấu cơm á!”
Trợ lý nghe câu trả lời mềm mại non nớt này mà trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi.
Chao ôi, giá như mình cũng có được nhan sắc như Doãn tổng thì tốt biết mấy…
Cậu trợ lý nhỏ vừa ngẫm nghĩ về dung mạo của Hi Hi và tổng giám đốc, vừa lơ đễnh đưa đồ ăn xong rồi quay về phòng làm việc, lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Đứa bé này giống tổng giám đốc nhà bọn họ tới bảy phần, nhưng mà trông cũng giống vị Phó tổng ở tòa nhà bên cạnh tới bốn phần đấy chứ!
Buổi trưa nấu nướng tốn khá nhiều thời gian, lúc Doãn Phượng Du xách hộp cơm bước ra khỏi công ty thì đã là hơn mười hai giờ rồi.
Cũng may công ty của bọn họ và trụ sở chính của Phó Đình Vân chỉ cách nhau đúng một con phố, đi bộ tối đa mười phút là tới nơi.
Doãn Phượng Du nghĩ thầm, bước chân bất giác nhanh hơn đôi chút.
Hôm nay Phó Đình Vân ra ngoài sớm như thế, ước chừng bây giờ bụng đã đói đến mức dán vào lưng rồi cũng nên.
Tại văn phòng tổng giám đốc Phó thị, cậu trợ lý nhỏ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám hé răng lấy nửa lời.
Cả văn phòng chìm trong bầu không khí ngượng ngùng và ngột ngạt đến đông cứng, khiến những nhân viên tụ tập ở đây báo cáo công việc cũng bắt đầu nói năng lắp bắp.
“Các phóng viên… phóng viên…”
Phó Đình Vân nghe vậy liền gõ gõ lên mặt bàn, trên gương mặt không cảm xúc phủ đầy vẻ lạnh lẽo: “Tôi không nhớ là cậu có tật nói lắp đấy.”
Nhân viên báo cáo công việc mím chặt môi, đánh liều nói một mạch: “Các phóng viên đã chờ sẵn rồi ạ, chúng ta có thể bắt đầu buổi họp báo bất cứ lúc nào!”
Phó Đình Vân nghe xong ừ một tiếng, tâm trí đã bay tít tận đẩu đâu.
Hiện tại đã mười một giờ rồi.
Hắn đã nói với Doãn Phượng Du là hôm nay có buổi họp báo ra mắt sản phẩm, không có thời gian về nhà.
Doãn Phượng Du cũng đã đồng ý sẽ mang cơm qua, cùng hắn ăn trưa.
Thế nhưng bây giờ đã mười một giờ rồi, trên WeChat chẳng có lấy một tin nhắn đã đành, đến bóng dáng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Lòng Phó Đình Vân không kìm được mà chùng xuống, có một sự thôi thúc tột độ đang xúi giục hắn, hay là lắp camera theo dõi đi.
Chỉ cần lắp rồi là có thể nhìn thấy đối phương đang làm gì, có thể nhìn thấy người nọ suốt ngày suốt đêm, không cần phải phân tâm lo lắng nữa…
Thế nhưng cảm giác đạo đức trong lòng hắn lại một lần nữa đè bẹp giọng nói tăm tối này xuống đáy sâu.
Mọi người cùng nhau cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi tổng giám đốc của bọn họ lên tiếng chỉ thị.
Chỉ thấy vị Phó tổng sấm rền gió cuốn mặt mày u ám chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, bỗng nhiên đẩy mạnh ghế đứng bật dậy.
Tất cả mọi người đều theo bản năng rụt cổ lại, lấm lét nhìn sang Phó Đình Vân.
“Đi thôi.”
Phó Đình Vân đi đầu sải bước như bay, đám nhân viên phía sau thì đứa nọ đùn đứa kia, chẳng ai dám bước lên phía trước.
“Hôm nay Phó tổng bị làm sao thế nhỉ? Trông có vẻ đặc biệt cáu kỉnh…”
“Chậc, biết đâu là do đời sống chăn gối không hòa thuận thì sao…”
“Cũng phải, hồi đó Phó tổng là do liên hôn mà, chắc bây giờ phất lên rồi nên trong lòng cũng chẳng vừa ý nữa chứ gì.”
Bọn họ xì xào vài câu, đưa mắt nhìn nhau rồi ngậm miệng lại.
Lời này mà để lọt vào tai Phó Đình Vân thì bọn họ cũng chuẩn bị nộp đơn từ chức là vừa.
Phó Đình Vân im lặng ngồi trên hàng ghế chủ tọa của buổi họp báo, phía dưới là một đám đông phóng viên báo đài.
Bọn họ đã hoàn tất các khâu giới thiệu sản phẩm cùng nhiều quy trình khác, hiện tại về cơ bản là thời gian đặt câu hỏi tự do, hỏi xong là buổi họp báo có thể kết thúc rồi.
Phó Đình Vân cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười hai giờ rồi, trong lòng hắn có chút sốt ruột, chẳng biết Doãn Phượng Du đã tới hay chưa.
Hôm nay hắn đã dặn dò lễ tân rồi, nhưng ngộ nhỡ lễ tân không nhận ra thì sao?
Càng nghĩ càng thấy sốt ruột, biểu hiện ra ngoài mặt chính là gương mặt tảng băng kia lại càng thêm đóng băng lạnh ngắt, khiến các phóng viên bên dưới nhất thời cũng cảm thấy rụt rè e sợ.
Phó Đình Vân: “Nếu không ai muốn đặt câu hỏi thì hôm nay đến…”
“Phó tổng!” Một phóng viên thấy hắn vội vã muốn rời đi liền vội vàng đứng bật dậy, đánh liều nói: “Tôi có câu hỏi.”
Trước ánh mắt sắc bén đầy tính áp bách của đối phương, phóng viên nọ cắn răng: “Có tin đồn ngài đã kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này là liên hôn thương mại. Cách đây ít lâu đối tượng liên hôn của ngài vì ghen ghét đố kỵ nên đã tìm người đánh trọng thương tam thiếu gia của Doãn gia, có đúng như vậy không?”
Phó Đình Vân nghe câu hỏi thiểu năng trí tuệ này, chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Cô vợ nhỏ yếu đuối lương thiện lại thích làm nũng nhà hắn sao có thể làm ra chuyện như thế được?
Vừa nhìn là biết ngay do cái tên họ Doãn không an phận kia gây chuyện thị phi rồi!
Phó Đình Vân u ám nghĩ thầm, gã phóng viên thấy có cơ hội liền càng thêm càn rỡ.
“Phó tổng có suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân thương mại này ạ? Đối với hành vi của vợ ngài…”
Mắt thấy đối phương càng nói càng quá trớn, cậu trợ lý bên cạnh rất chuyên nghiệp cúi đầu ghé sát vào micro: “Đây là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Phó thị chúng tôi, xin vui lòng không hỏi những câu hỏi không liên quan.”
Gã phóng viên trưng ra ánh mắt ngây thơ vô tội: “Phó tổng bị nói trúng tim đen nên không dám trả lời sao ạ?”
Ồ!
Các phóng viên khác dưới khán đài đều nín thở im phăng phắc, nhìn gã phóng viên kia bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Nếu là vào ngày thường thì vị phóng viên này chắc chắn không dám làm càn như thế.
Thế nhưng lần này gã đã nhận tiền của Doãn Văn Ngạn, lại còn nhận được một khoản rất lớn, cộng thêm bộ dạng im lặng không nói một lời của Phó Đình Vân cùng những lời đồn thổi bên ngoài đã tiếp thêm cho gã vô vàn dũng khí, gã vẫn cứ nói ra.
Cùng lắm thì từ chức sang chỗ khác làm tiếp thôi mà.
Lúc này gã ta vẫn chưa hề hay biết rằng, một khi gã đã phá vỡ quy tắc ngầm của ngành thì các công ty khác sẽ chẳng có nơi nào chịu thu nhận gã nữa.
“Thứ nhất, đây là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Phó thị, không phải là buổi họp báo scandal tình ái của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích nhiều hơn với cậu.”
Phó Đình Vân vừa nói vừa lạnh lùng cất lời: “Thứ hai, nếu tôi mở miệng thì điều tôi nói chắc chắn phải là những chuyện liên quan đến người bạn đời của tôi.”
“Thứ ba, người bạn đời của tôi mới chính là tam thiếu gia danh chính ngôn thuận của Doãn gia. Tôi không biết cái chuyện đánh trọng thương tam thiếu gia mà cậu nói rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nếu thật sự có chuyện đó thì người bạn đời của tôi nhìn nhận thế nào, tôi sẽ nhìn nhận thế ấy.”
“Thứ tư.” Phó Đình Vân nói đến đây thì ngừng lại một chút, dõng dạc tuyên bố: “Ở nhà tôi, người bạn đời của tôi là người có tiếng nói quyết định, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, đây không phải là liên hôn thương mại.”
Phó Đình Vân nói xong, quét mắt nhìn các phóng viên khác một lượt: “Còn câu hỏi nào nữa không?”
“Dạ không còn nữa ạ.”
Mọi người đều ngơ ngác sững sờ.
Chỉ là một buổi họp báo ra mắt sản phẩm bình thường thôi mà, đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông kỳ quặc nhảy ra gây sự, rồi sau đó lại đột ngột nổ ra tin tức Phó tổng là một kẻ sợ vợ đội vợ lên đầu.
Tin tức này, quả thực quá chấn động rồi…
Phó Đình Vân căn bản không hề hay biết, chính câu nói cuối cùng này đã khiến hắn hoàn toàn bùng nổ độ hot trên mạng, bị cư dân mạng lôi ra phong tặng danh hiệu tấm gương tiêu biểu của chuẩn mực nam đức thế hệ mới, đồng thời sau khi đào ra được ảnh chụp của người bạn đời nhà hắn, ai nấy đều phải xuýt xoa cảm thán.
Là tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện giữ trọn nam đức!
Đương nhiên, đó đều là những chuyện của sau này.
Phó Đình Vân dằn mặt phóng viên xong liền sầm mặt đi về, bước chân sải vừa dài vừa nhanh.
Trợ lý tưởng tổng tài tức giận, vừa rảo bước đuổi theo vừa rối rít xin lỗi: “Thành thật xin lỗi Phó tổng, lúc đó tôi đã không kiểm tra kỹ danh sách mà đã cho người vào rồi, lần này tôi sẽ đi rà soát lại thật kỹ càng…”
Cậu ta đang cúi đầu nhận lỗi thì vị tổng giám đốc đi phía trước bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn sang cậu trợ lý với biểu cảm vô cùng khó lường.
Trợ lý: “Tổng giám đốc?”
Phó Đình Vân nhíu mày: “Đi theo tôi làm gì? Đi làm việc đi.”
Trợ lý há hốc mồm, đành phải vâng dạ nhận lệnh.
Cậu ta cảm thấy tiền đồ tương lai của mình thật đáng lo ngại.
Xem ra chuyện hôm nay làm không được tốt, bị giáng chức cũng là điều xứng đáng thôi.
Cậu trợ lý nhỏ nghĩ ngợi lung tung đủ điều, đến khi ngẩng đầu lên muốn chào tạm biệt tổng tài một câu thì phát hiện đối diện tổng giám đốc đang có một thanh niên đứng đó.
Thanh niên một tay bế một búp bê ngoại quốc xinh xắn, tay kia xách một chiếc cặp lồng cơm siêu to khổng lồ, đứng sừng sững ở sảnh như thể đang tự phát ra ánh hào quang vậy.
Dường như chính là cô vợ nhỏ mà tổng giám đốc nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Sắc mặt trợ lý trở nên kỳ lạ vô cùng.
Nói như vậy tức là, vừa nãy tổng tài mất kiên nhẫn, mặt mày u ám sầm sì, tất cả chỉ là vì đám người kia đã làm lỡ mất thời gian trở về của hắn thôi sao?
Tiểu Phó tổng vì mong mỏi được gặp Doãn Phượng Du mà lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ yêu rồi.
Vừa ngẩng đầu lên cái là hắn đã nhận ra ngay người đang đứng ở quầy lễ tân đợi mình, kích động đến mức không chịu nổi, hận không thể lập tức lao tới ôm chầm lấy đối phương ngay tại chỗ.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện phía sau mình còn có một cậu trợ lý nhỏ đi theo.
Lỡ như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn lương thiện nhà hắn lại muốn mời đối phương cùng vào ăn chung thì sao…
Phó Đình Vân chẳng hề do dự hung dữ đuổi cậu trợ lý nhỏ đi, sau đó không thể chờ đợi thêm được nữa, chạy chậm từng bước nhỏ đến trước mặt cô vợ bé nhỏ.
“Em đến bao lâu rồi?”
[Đám vô tích sự kia làm lỡ hết cả thời gian của tôi rồi.]
“Vừa tới chưa đầy một phút đâu anh.” Doãn Phượng Du cong cong khóe mắt, cười tủm tỉm: “Nghĩ bụng chắc anh sắp về rồi nên em đứng đây đợi anh cùng lên luôn.”
Nói rồi cậu nhấc nhấc cặp lồng cơm trong tay lên, Phó Đình Vân theo bản năng đón lấy hộp cơm rồi bế lấy đứa trẻ: “Vất vả cho em rồi, tôi…”
Lời hắn còn chưa dứt, cô vợ nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng nhà hắn đã bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay ôm lấy vòng eo của hắn, vùi đầu vào hõm cổ đối phương rồi khẽ bật cười trầm thấp.
“Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà, anh nghĩ cái gì thế?”
Phó tổng người vừa tự biến mình thành vệ sĩ có chút ngơ ngác rơi vào im lặng.
Hiển nhiên, đối với món phúc lợi từ trên trời rơi xuống này, hắn chẳng hề bài xích chút nào.
[A a a bình tĩnh, bình tĩnh không được manh động, ôm thêm một lúc nữa đi mà.]
[Hóa ra tăng ca lại có cái phúc lợi này sao? Ừm… lát nữa phải xem lại lịch trình mới được…]
Doãn Phượng Du nghe đối phương tự bổ não ngày càng quá trớn, vừa buồn cười vừa tức giận đẩy người ra, đưa ra lý do: “Em thấy hình như anh không được vui lắm, bây giờ đã thấy vui hơn chút nào chưa?”
“Có ạ!” Chẳng cần Phó Đình Vân trả lời, nhóc tì mũm mĩm đã tự mình trả lời thay cho ba nhỏ: “Ba lớn cười trộm kìa, con nhìn thấy rồi nhá!”
“Tôi không có!” Phó tổng c.h.ế.t cũng phải mạnh miệng, chỉ là tông giọng khẽ cao lên đôi chút.
“Không có thì thôi, làm gì mà nói to thế.” Doãn Phượng Du lầm bầm nhỏ giọng: “Dọa đứa nhỏ sợ rồi kìa.”
Phó Đình Vân lập tức ngậm miệng lại, nửa ngày sau mới hạ thấp giọng, lặp lại lần nữa: “Tôi không có mà.”
Chỉ là trong giọng nói chẳng hiểu sao lại mang theo một sự tủi thân ấm ức, khiến cô bé lễ tân đứng gần đó sốc đến mức suýt chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài.
“Vâng vâng, em biết rồi.” Doãn Phượng Du thuận tay đón lấy cặp lồng cơm trong tay Phó Đình Vân: “Em làm món tôm sốt dầu, thịt bò xào, mướp xào với canh bí đỏ, chúng mình cùng lên ăn cơm thôi, kẻo nguội hết bây giờ.”
Phó Đình Vân ừ một tiếng, tiện thể bảo lễ tân nhập thông tin nhận diện cho Doãn Phượng Du, để sau này cậu đến có thể đi thẳng lên bất kỳ khu vực nào trong công ty.
Hắn đi cùng Doãn Phượng Du vào thang máy, suốt dọc đường đi luôn chậm hơn Doãn Phượng Du nửa bước chân, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy giọng điệu tủi thân vô cùng của hắn.
[Quả nhiên chỉ muốn mình ăn cùng thôi, đồ ăn toàn là mấy món nhóc béo thích.]
[Cái tên bạch nguyệt quang này rốt cuộc là ai chứ? Hối hận quá, lúc đó đáng lẽ nên liếc nhìn điện thoại một cái mới phải.]
[Haizz, bé Du thích cái gu như thế nào nhỉ…]
Ngón tay bấm thang máy của Doãn Phượng Du khựng lại, ngước mắt hỏi: “Tầng mấy anh?”
Phó Đình Vân thuận miệng nói số tầng, Doãn Phượng Du thong thả bấm nút, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đột nhiên bâng quơ nhắc một câu: “Hồi em với anh Phó ký hợp đồng, em còn nghe anh cả nói anh có một bạch nguyệt quang cầu mà không được, anh có thể kể cho em nghe về người đó được không?”
Nếu là người bình thường nói chuyện với Phó Đình Vân như thế thì chắc chắn hắn sẽ nổi giận lôi đình.
Nếu Doãn Phượng Du không có thuật đọc tâm, không có sự khẳng định của đám nhóc Nhất Nhất thì cậu cũng sẽ chẳng thăm dò thẳng thắn đến mức này.
Thế nhưng trước sự tự giác dốc hết cõi lòng của cô vợ nhỏ, ngoại trừ những điều không nên nói ra thì Phó Đình Vân cơ bản đều khai sạch.
“Người ấy… rất đẹp, chỗ nào cũng tốt cả.”
[Cầu mà không được cái gì chứ, mình chẳng phải vẫn trói được người về bên cạnh rồi sao!]
[Không đúng, hèn chi bé Du cứ đối xử với mình nửa nóng nửa lạnh, hóa ra vấn đề là xuất phát từ phía anh vợ!]
[Không xong rồi, phải cứu vãn ngay mới được!]
Phó Đình Vân nghĩ ngợi, vội vội vàng vàng bổ sung thêm một câu: “Em đẹp hơn.”
Doãn Phượng Du thong dong liếc nhìn Phó Đình Vân một cái, thở dài: “Người em thầm thích cũng gần giống như anh vậy, chỉ có điều nói nhiều hơn anh một chút thôi.”
Cậu mỉm cười liếc nhìn Phó Đình Vân, làm tròn vai vẻ ngây thơ vô tội.
Cậu đâu có nói sai, lời độc thoại nội tâm của Phó Đình Vân đâu phải là nhiều bình thường đâu, có những lúc ồn ào đến mức khiến cậu nhức cả đầu óc.
Ai ngờ vừa dứt câu này xong, mặt Phó Đình Vân lập tức lại xị xuống, câm như hến không nói một lời, quanh người toàn là áp suất thấp u ám.
Nói nhiều sao…
Đôi mắt tiểu Phó tổng khẽ lóe lên, chẳng biết đang mường tượng ra cái gì trong đầu, bởi vì quá dài dòng lại quá hỗn loạn nên Doãn Phượng Du chẳng nghe thấy được lấy một mẩu nào.
Gia đình ba người bày biện đồ ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng nghỉ, lấy ba chiếc bát chuẩn bị ăn cơm.
Doãn Phượng Du nấu rất hào phóng, dẫu cho có hai người đàn ông sức ăn cực lớn thì sau khi ăn xong vẫn còn dư lại một phần.
Doãn Phượng Du nhìn Phó Đình Vân tự giác mang hộp cơm đi rửa, nằm ườn trên ghế sô pha, cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Đúng rồi.” Doãn Phượng Du vừa cúi đầu lướt Weibo vừa hỏi Phó Đình Vân: “Em nhớ hôm nay anh mở họp báo ra mắt sản phẩm mới, không có chuyện gì chứ?”
“Không có.” Phó Đình Vân rất nghiêm túc lắc đầu: “Chuẩn bị rất chu đáo, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hắn vừa dứt lời thì bên tai lờ mờ nghe thấy âm thanh gì đó phát ra.
“Nếu thật sự có chuyện đó thì người bạn đời của tôi nhìn nhận thế nào, tôi sẽ nhìn nhận thế ấy.”
“Ở nhà tôi, người bạn đời của tôi là người có tiếng nói quyết định, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, đây không phải là liên hôn thương mại.”
Lúc nói ra thì Phó Đình Vân không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghe lại giọng nói của chính mình, quả thực ngượng đến mức ngón chân muốn cào thủng cả sàn nhà.
Quá ngượng ngùng rồi, sao hắn có thể thốt ra những lời sến súa đến nhường này trước bàn dân thiên hạ chứ?
Phó Đình Vân vội vàng lau khô tay, xoay người chạy ra sau ghế sô pha: “Chuyện đó…” Chỉ là kế sách tạm thời thôi.
Hắn đi vòng sang bên cạnh, nhìn thấy Doãn Phượng Du đang nửa cúi đầu, ôm nhóc tì mũm mĩm, chăm chú xem đoạn video ngắn trên Weibo, câu nói kia bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được nữa.
Phó Đình Vân đứng im lặng tại chỗ rất lâu, khi chạm phải đôi mắt phượng trong veo tuyệt đẹp của Doãn Phượng Du đang ngước lên nhìn mình, hắn ma xui quỷ khiến mở miệng: “Những lời tôi nói đều là thật lòng đấy.”
Doãn Phượng Du ngẩn ra một thoáng, ngay lập tức cong cong khóe mắt: “Thật sao anh?”
Phó Đình Vân rủ mắt xuống, không nói một lời.
Nhưng thế là quá đủ rồi.
Doãn Phượng Du cười tươi tắn vòng tay ôm lấy cổ Phó Đình Vân, hơi thở phả ra gần như đều phủ kín lên cánh môi hắn: “Em vui lắm.”
Phó Đình Vân giật giật ngón tay, mím môi, mất tự nhiên quay đầu sang một bên.
Hắn cũng rất vui.
Chính vì sự cố nho nhỏ này mà tiểu Phó tổng thậm chí quên bẵng mất việc phải nói rõ cho cô vợ nhỏ nhà mình biết chuyện bọn họ sắp đi công tác ở thành phố P.
Nghĩ bụng vẫn còn một ngày nữa nên Phó Đình Vân cũng chẳng sốt ruột, tranh thủ thời gian giải quyết hết công việc, cố gắng ngày mai dành ra nửa ngày để đưa Doãn Phượng Du đi dạo chơi.
Dường như bé Du vốn nhàn rỗi chỉ thích đánh mạt chược của hắn cũng rất bận rộn, sau khi về đến nhà chẳng nói chẳng rằng câu nào đã rút ngay máy tính xách tay ra làm việc, khiến Phó tổng mãi hơn mười giờ mới về đến nhà được một phen kinh ngạc tột độ.
Người bạn đời của hắn đến giấc ngủ dưỡng nhan cũng chẳng thèm ngủ nữa rồi!
Trên sống mũi Doãn Phượng Du gác một cặp kính gọng vàng, che bớt đi sự thâm tình vô hạn trong đôi mắt phượng, đồng thời cũng tăng thêm một phần sắc sảo lạnh lùng, nhìn đến mức khiến Phó Đình Vân khô cả cổ họng.
Phó Đình Vân cảm thấy cổ họng mình thắt lại, không kìm được mà nới lỏng cà vạt ra, hắn ở phòng khách ừng ực nốc liền mấy ngụm nước lạnh lớn, lúc này mới cảm thấy sự khô nóng rạo rực trong lồng ngực vơi bớt đôi chút.
Ngồi một lát, Phó Đình Vân đứng dậy đi vào bếp nấu một bát chè rượu nếp viên đơn giản, bên trong thả thêm một quả trứng chần lòng đào, chuẩn bị mang cho Doãn Phượng Du ăn khuya.
Hắn khẽ gõ cửa phòng, sau khi bước vào liền đặt chiếc bát xuống bên cạnh Doãn Phượng Du, giọng điệu thản nhiên: “Bận xong thì ăn một chút đi, kẻo lại đau dạ dày.”
“Vâng ạ.” Doãn Phượng Du lúc này bận thật sự, chẳng có nhiều thời gian để trêu chọc vị tiểu bá tổng mạnh miệng nhà mình nữa, nhưng vẫn nhớ việc, thuận miệng nói: “Điện thoại của em để quên ngoài phòng khách chưa cầm vào, anh có thể sạc pin giúp em rồi tiện tay cài hộ cái báo thức được không? Mai em phải dậy từ sáu giờ.”
“Được chứ.” Phó tổng nói năng đường hoàng đứng đắn: “Tôi gọi em dậy là được rồi, không cần báo thức đâu, tôi đi sạc pin điện thoại cho em.”
“Vâng, thế để điện thoại ngoài phòng khách là được rồi anh.” Doãn Phượng Du dứt lời lại vùi đầu vào đống công việc bận rộn.
Phó Đình Vân đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, xác nhận đối phương đang rất bận không có thời gian nói chuyện với mình, mới lặng lẽ lui ra khỏi phòng, ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn trà phòng khách.
Sạc pin, đúng rồi, phải sạc pin đã.
Hắn cắm dây sạc vào điện thoại, lại một lần nữa ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ừm…
Hắn chỉ xem một chút xem bạch nguyệt quang của Doãn Phượng Du trông như thế nào thôi mà, đâu phải là rình mò đời tư của Doãn Phượng Du đâu.
Không được, hành vi này chính là rình mò đời tư của Doãn Phượng Du rồi!
Phó tổng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ bé kia, biểu cảm trở nên vô cùng đau khổ dằn vặt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Phó tổng vẫn chưa hạ quyết tâm được, đợi đến hơn mười hai giờ đêm, Phó Đình Vân vẫn còn đang ngồi thừ người ra đó!
Ngay khi Phó Đình Vân hít sâu một hơi, vừa mới đưa ra quyết định thì phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói non nớt mềm mại.
“Ba ơi, ba đang làm gì thế ạ?”
Tay Phó Đình Vân run lên bần bật, quay đầu lại với ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi cùng nỗi sợ hãi muộn màng: “Con… con chưa ngủ sao?”
Người bước tới chính là Hi Hi đang mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ.
Hi Hi nghiêng đầu, cũng bắt chước ba mở to hai mắt: “Con ra ngoài uống nước nè ba.”
Cậu bé vừa nói vừa bước tới vài bước, nằm bò lên chân ba: “Ba ơi, ba đang ngồi ngẩn ngơ đấy à?”
Hi Hi ra dáng ông cụ non dạy dỗ ba: “Có khó khăn gì phải nói với con nha, không có tiền thì con cũng có thể nuôi ba mà!”
Hi Hi bây giờ lớn rồi, không chỉ biết đi nhặt chai nhựa đâu nhé, mà còn biết hát rong kiếm tiền nữa cơ!
Siêu cấp lợi hại luôn.
Phó Đình Vân lắc đầu: “Không có gì đâu, đi ngủ đi con.”
Hi Hi phồng má không vui: “Ba có mà, trong cái nhà này không có chuyện gì là con không được biết hết á! Ba nói đi, con nhất định sẽ biết mà!”
“Nói đi mà.” Hi Hi cuống quýt lên: “Ba nói ra rồi thì mới chịu đi ngủ với con chứ!”
Cậu bé biết thừa, người lớn toàn là một lũ nói dối, dẫu bây giờ có đồng ý đi ngủ với cậu bé thì lát sau cũng sẽ lén bò dậy làm việc tiếp cho mà xem.
Tuy chuyện công việc của ba thì con nít không hiểu được thật, nhưng Hi Hi cũng không muốn ba bị mệt mỏi quá mức đâu.
Đợi khuyên nhủ được ba lớn rồi, cậu bé sẽ đi khuyên nhủ ba nhỏ tiếp!
Phó Đình Vân chẳng hiểu bị làm sao, nhìn vào đôi mắt của Hi Hi lại ma xui quỷ khiến trả lời một câu: “Ba đang nghĩ xem bạch nguyệt quang của ba nhỏ con là ai.”
Hi Hi nghe xong vẻ mặt đầy vẻ chê bai: “Ba tự luyến ghê á!”
Trước ánh mắt ngơ ngác của ba lớn, Hi Hi bĩu môi: “Chẳng phải là ba sao, còn bắt con phải hùa theo phụ họa nữa chứ, điệu… điệu đà làm màu ghê!”
Phó Đình Vân: “…”
Nếu không phải do những lời Hi Hi nói ra quá đỗi chấn động thì Phó Đình Vân lúc này nhất định phải uốn nắn lại cái thói quen dùng từ ngữ bừa bãi này của bạn nhỏ mới được!
Thế nhưng lúc này đây…
Ba lớn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt: “Làm sao con biết em ấy thích ba? Con đoán mò à?”
“Đâu có đâu nè.” Hi Hi lắc đầu, rất chi là hiểu chuyện: “Ba nhỏ mà không thích ba thì mới lâu thèm kết hôn với ba nhé!”
Phó Đình Vân cũng lắc đầu: “Điều này không đại diện cho việc em ấy thích ba, xét từ góc độ lợi ích…”
Giọng nói của hắn dần dần nhỏ dần đi.
Không đúng.
Hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo Doãn Phượng Du suốt bao nhiêu năm nay, hắn hiểu rất rõ cách đối nhân xử thế của Doãn Phượng Du.
Cậu không phải là kiểu người vì áp lực bên ngoài mà chịu đi liên hôn với người khác.
Phó Đình Vân càng nghĩ càng nhận ra bấy lâu nay mình đã bị một chiếc lá che mắt không thấy được cả rừng cây.
Hắn liếm môi, cảm thấy trong lồng ngực dường như đang bùng lên một ngọn lửa rực cháy.
Nếu như… nếu như điều này là sự thật…
Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Hi Hi: “Còn gì nữa không con?”
Hi Hi ngơ ngác há hốc miệng: “Gì cơ ạ?”
“Bằng chứng chứng minh ba nhỏ con thích ba ấy.” Ba lớn vô cùng mong chờ nhìn bạn nhỏ: “Nhiều thêm một chút, kể hết cho ba nghe được không?”
Hi Hi chớp chớp mắt, bộ não nhỏ xíu bắt đầu quay cuồng hoạt động.
Ba lớn hỏi nhóc tì về bằng chứng ba nhỏ thích ba lớn sao?
Thế nhưng mà Hi Hi mới gia nhập vào cái nhà này được có hai ngày thôi à, làm sao mà biết được bằng chứng gì chứ?
Lấy bằng chứng ở thế giới trước ra dùng có được không nhỉ?
Hi Hi vô cùng đắn đo, cậu bé đành cầu cứu anh trai, anh trai lại vô cùng bình tĩnh đáp: “Có gì khó đâu, cứ để ba xem điện thoại của ba nhỏ chẳng phải là xong rồi sao.”
Hi Hi không chịu: “Nhưng mà ba nhỏ bảo không được tùy tiện xem điện thoại của người khác đâu.”
Nhất Nhất im lặng hồi lâu: “Lần này thì được.”
Một đứa trẻ con như cậu còn nhìn ra được việc ba nhỏ năm lần bảy lượt chủ động đưa điện thoại vào tay ba lớn, chỉ có mỗi ba lớn ngốc nghếch là không nhìn ra thôi!
Chẳng hiểu vì sao, sau khi nghĩ ra kết quả này, Nhất Nhất bỗng nhiên có một cảm giác “quả nhiên là thế”.
Cuối cùng cũng tìm ra được cái tính ngốc nghếch của Hi Hi là di truyền từ ai rồi.
Hi Hi thông minh nhỏ làm sao biết được anh trai đang thầm chê bai mình cơ chứ, thấy anh trai đã bảo đảm chắc nịch, cậu bé dứt khoát cầm lấy chiếc điện thoại của ba nhỏ, động tác không hề chậm trễ chút nào mà nhập mật khẩu vào.
Ba lớn muốn nói lại thôi, bạn nhỏ thì liến thoắng đem mấy câu anh trai dạy nói hết ra ngoài, lại còn không quên tiện thể chêm thêm hàng kèm theo:
“Ba nhỏ đưa điện thoại cho ba lâu như thế rồi mà ba vẫn chưa hiểu ra sao!”
“Ba ngốc thật đấy!”
“Anh trai bảo nè, đây chính là ý bảo ba mau đi theo đuổi người ta đó.”
“Con còn hiểu được mà ba vẫn chưa hiểu nữa.”
“Con hổng muốn ngủ chung với ba nữa đâu! Sợ… sợ bị lây ngốc lắm!”
Bạn nhỏ vừa mở điện thoại vừa liến thoắng, ba lớn bị cằn nhằn thì mặt mày bình thản như không, chẳng hề có chút tự giác của kẻ bị mắng mỏ gì cả.
Hắn ngẫm nghĩ về những lời đứa trẻ vừa nói, toàn bộ quá khứ từng bị sương mù che phủ trước kia đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Phải thừa nhận rằng, đứa trẻ dường như nói đúng rồi.
Phó Đình Vân tự kiểm điểm lại bản thân, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bé Du mà ghé sát lại gần, xem album ảnh mà hắn ngày đêm mong nhớ bấy lâu nay trong điện thoại của Doãn Phượng Du.
Bàn tay mũm mĩm của Hi Hi vô cùng linh hoạt, động tác lướt album ảnh chẳng hề dừng lại chút nào.
Vừa lướt vừa trầm trồ thán phục.
“Oa! Ba nhỏ tự chụp ảnh đẹp quá nè!”
“Ba nhỏ chụp ảnh ba cũng đẹp ơi là đẹp luôn!”
“Con cũng muốn ba nhỏ chụp ảnh cho Hi Hi nữa! Chụp thật nhiều thật nhiều ảnh luôn nha.”
Ẩn chứa trong chất giọng trẻ thơ mềm mại nũng nịu kia chính là trái tim đang phun trào như núi lửa của Phó Đình Vân.
Bàn tay hắn run rẩy siết chặt lấy chiếc điện thoại của Doãn Phượng Du, dâng lên một cảm giác như vừa bị một niềm bất ngờ khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, không chân thực chút nào.
Những bức ảnh này, ngoài ảnh của Doãn Phượng Du ra thì toàn bộ đều là hắn.
Thậm chí còn có cả những bức ảnh được Doãn Phượng Du cắt ghép lồng vào nhau, nhìn vào chẳng hề có chút cảm giác khiên cưỡng lạc quẻ nào cả.
Phó Đình Vân mím môi, dòng nước ấm áp trong lồng ngực dần dần lớn mạnh, cuối cùng hội tụ lại thành cả một đại dương bao la.
Ông trời đối xử với hắn quá đỗi bao dung và ưu ái, đã ban tặng cho hắn tất cả những gì hắn hằng ao ước nhất trong giấc mộng sâu kín.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!