Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện
Chương 54: Bé ngoan của vợ yêu (5)
Mời Quý độc giả CLICK vào ảnh hoặc liên kết bên dưới để Nhận Mã Giảm Giá Shopee độc quyền và mở khóa đọc tiếp toàn bộ chương truyện!
Phí Tinh hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Phó Đình Vân.
Tưởng Doãn Phượng Du đang nói khoác, Phí Tinh lập tức bật cười: “Doãn Phượng Du, đừng có dát vàng lên mặt mình nữa. Sao nào, đứa bé là do anh sinh ra chắc, chẳng lẽ anh còn có thể là phụ nữ sao?”
Cậu ta vừa nói vừa lộ vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác: “Vừa hay anh Phó cũng tới rồi. Chuyện trong lòng anh có một mối tình đầu, chắc anh Phó chưa biết đâu nhỉ? Nếu mà anh Phó biết được…”
Phó Đình Vân vốn xách hộp bánh bạch tuộc nướng chẳng màng thế sự bước về phía Doãn Phượng Du, vừa nghe thấy câu “tình đầu” kia, bước chân khẽ khựng lại đôi chút.
Tâm trạng vốn đang hân hoan của hắn bỗng chốc chùng xuống.
[Phải rồi, bé Du của mình tốt như thế, suýt nữa thì mình quên mất…]
Quên mất người mà hắn tơ tưởng suốt năm sáu năm nay, sâu thẳm trong tim đã có một mối tình đầu.
Cậu vì mối tình đầu mà hoàn lương rửa tay gác kiếm, lặng lẽ vùi đầu khổ học, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu trong nước.
Cậu cất giữ đủ loại ảnh chụp và kỷ vật của tình đầu, giấu sâu tất cả vào mật khẩu trong điện thoại.
Cậu ôm ấp ý định muốn ở bên tình đầu, thế nên dẫu có liên hôn với hắn thì thái độ cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo, đến tận bây giờ vẫn chưa từng có cử chỉ thân mật nào quá trớn.
Trong lòng Phó Đình Vân hiểu rất rõ, hắn hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh với vị “bạch nguyệt quang tình đầu” kia, bởi vì hắn đến muộn, thậm chí hắn còn chẳng biết tình đầu của đối phương trông như thế nào.
Bởi vậy, hắn chỉ có thể hèn hạ dùng cuộc hôn nhân hợp đồng để trói người bên cạnh mình, mưu toan lấy trách nhiệm và nghĩa vụ để giữ chân người nọ.
Sau đó giả vờ như không biết gì, dùng thêm nhiều tác động ngoại cảnh nhằm giữ người ở lại trong vô vọng.
Không biết có phải vì lúc này tâm trạng quá đỗi phức tạp hay không mà Doãn Phượng Du lại chẳng nghe ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hiện tại đối phương đang rất buồn tủi, rất hụt hẫng.
Hứng thú muốn trêu chọc một chút của Doãn Phượng Du cũng nguội bớt, ánh mắt nhìn sang Phí Tinh trở nên sắc bén hơn.
Cậu cười khẩy một tiếng: “Chồng tôi nghĩ thế nào, không nhọc lòng em trai bận tâm. Em trai tuy mang họ Phí, nhưng tốt nhất vẫn nên quản cho tốt bản thân mình đi. Những chuyện tốn công phí sức hại não như thế này thật sự không hợp với em đâu.”
Chồng á?!
Phó Đình Vân đột ngột ngẩng đầu, nhìn ánh mắt bình thản xen lẫn chút quan tâm của thanh niên, hai chân lập tức như nhũn ra, không bước nổi nữa.
[Đáng, quá xứng đáng…]
Giận dỗi gì nữa chứ, tiểu Phó tổng chẳng giận nữa đâu. Tiểu Phó tổng cảm thấy, có thêm mối tình đầu nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thơm tho bằng danh xưng “chồng” này của hắn.
Nỗi lo âu trong lòng Doãn Phượng Du khựng lại, cậu thoáng bất đắc dĩ liếc nhìn Phó Đình Vân đang cố nén biểu cảm, trong lòng dấy lên đôi chút thắc mắc.
Thế nhưng cậu vẫn trực tiếp phớt lờ người em họ đang tức đến nghiến răng nghiến lợi kia, vươn tay kéo cánh tay Phó Đình Vân, trong mắt chan chứa vẻ ân cần: “Sao thế anh?”
Cậu vừa nói vừa hạ giọng, hơi làm nũng để chuyển chủ đề: “Em còn tưởng anh không tìm thấy cơ, ai ngờ tìm được thật. Quán bánh bạch tuộc này khó tìm lắm đó, cảm ơn anh Phó nha.”
Phó Đình Vân từ đãi ngộ “chồng” tụt một mạch xuống thành “anh Phó”, trong lòng thấy không thoải mái chút nào.
Hắn không thoải mái, bèn nhớ ngay đến kẻ đã đem lại sự khó chịu cho mình.
Phó Đình Vân nhíu chặt mày liếc nhìn Phí Tinh, lúc quay sang nhìn Doãn Phượng Du thì giọng điệu đã trầm thấp khàn khàn: “Em gọi tôi là gì? Vừa nãy ấy?”
Doãn Phượng Du chớp chớp mắt, cũng liếc nhìn Phí Tinh đang ghen tị đến mức gương mặt vặn vẹo, buồn cười khoác lấy khuỷu tay Phó Đình Vân: “Chồng chứ gì nữa, đôi chồng chồng hợp pháp, bộ em không được gọi hả?”
“Được chứ.” Phó Đình Vân vội vàng đáp lời, sợ chỉ chậm trễ một giây thôi là sau này Doãn Phượng Du sẽ không gọi nữa.
Phí Tinh tức đến nổ đom đóm mắt trước bộ dạng này của Phó Đình Vân, hận không thể lập tức lột trần bộ mặt làm bộ làm tịch của Doãn Phượng Du ngay tại chỗ!
Khổ nỗi khi cậu ta vừa định mở miệng nói gì đó, sắc mặt Phó Đình Vân đã lạnh tanh, mang theo lời răn đe nghiêm khắc: “Phí gia ngày trước cũng từng có người đỗ đạt học thức cao, vậy mà lại dạy dỗ con cái thế này sao? Xem ra việc quản lý công ty của nhà các người cũng chẳng ra làm sao.”
Hắn hiếm khi nói một tràng dài như thế, mở miệng là chỉ trích gay gắt, nhưng Phí Tinh biết rõ điều này đại diện cho cái gì.
Đại diện cho việc sau này Phó thị sẽ đóng chặt cửa với bọn họ, tuyệt đối không hợp tác nữa!
Sắc mặt Phí Tinh biến đổi, nụ cười gượng gạo: “Anh Phó, anh đừng nghe…”
Phó Đình Vân chẳng thèm đáp lấy nửa lời, quay đầu nhìn sang Hi Hi: “Còn muốn chơi nữa không con?”
Bị ngó lơ nãy giờ, cuối cùng Hi Hi cũng được chú ý tới rồi!
Nhóc tì hậm hực hừ một tiếng: “Con muốn chơi bắn s.ú.n.g ạ!”
Phó Đình Vân liếc nhìn khu vực nhà bóng, có hơi chê bai. Đây là một hoạt động gia đình, hơn nữa phần việc của các ông bố khá là…
Hắn do dự ngập ngừng: “Hay thôi đi, chúng ta đi…”
“Được chứ.” Doãn Phượng Du gần như cất lời cùng lúc với hắn: “Con với anh trai đi bắn s.ú.n.g, ba đi nhặt s.ú.n.g bong bóng cho hai đứa!”
Nói xong cậu mới nhận ra hình như Phó Đình Vân vừa nói gì đó, theo bản năng ngước mắt thắc mắc: “Anh Phó? Vừa nãy anh nói gì à?”
Anh Phó mím môi, gật đầu thật mạnh: “Ừ, tôi bảo là được.”
Khóe mắt Doãn Phượng Du tràn ngập ý cười: “Thế ạ? Chúng mình đúng là tâm đầu ý hợp ghê.”
Tiểu Phó tổng… miễn cưỡng vui vẻ trở lại rồi.
Âm lượng lúc hắn đột ngột đổi lời tuy không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, bảo Doãn Phượng Du không nghe thấy là chuyện không thể nào, hơn nữa tâm tư ngổn ngang trong lòng hắn thì Doãn Phượng Du cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Cậu nói ra như vậy, một là muốn chiều theo con trẻ chơi đùa nhiều hơn, hai là cũng muốn xem thử đối tượng liên hôn này của mình có thể được nước lấn tới đến mức độ nào.
Doãn Phượng Du kéo Phó Đình Vân đi sang bên cạnh, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng lòng “xứng đáng” của đối phương, cậu thật sự có cảm giác như Phó Đình Vân thích mình. Thế nhưng điều này cũng khó tin quá, cậu nghe nói Phó Đình Vân từ nhỏ đã có một bạch nguyệt quang rồi, Doãn Phượng Du không dám tự mình đa tình.
Vậy thì… liệu có phải vì trách nhiệm không nhỉ?
Doãn Phượng Du thầm nghĩ, bắt đầu kín đáo suy tính xem làm cách nào để thắt chặt mối quan hệ giữa hai người. Thích ai hay có mấy bạch nguyệt quang cứ tính sau, chí ít cũng phải cột chặt người này về phía mình đã.
Bước chân của bọn họ dần nhanh hơn. Doãn Phượng Du vẫn còn để tâm đến hộp bánh trong tay Phó Đình Vân, cầm que xiên từng viên một đút cho từng người, trông chẳng khác nào một gia đình ba người thực thụ, khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thế nhưng Phí Tinh đứng sau lưng họ lại chẳng thể nào ngưỡng mộ nổi.
Cậu ta không hiểu, rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, việc Doãn Phượng Du có người trong lòng càng tổn thương đến lòng tự trọng đàn ông của Phó Đình Vân, cớ sao bọn họ lại có thể thản nhiên tiếp tục ân ái như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Phí Tinh càng không hiểu nổi, rõ ràng cuộc liên hôn này bất cứ lúc nào cũng có thể đổi người, Phó Đình Vân bây giờ đã nắm chắc quyền hành thế lực, vừa hay cậu ta đưa cho lý do để ly hôn, tại sao đối phương lại không cần chứ?
Lại còn… nói ra những lời tuyệt tình như thế với cậu ta.
Rõ ràng ban đầu, tin tức liên hôn cũng truyền tới nhà cậu ta cơ mà, chứng tỏ Phó Đình Vân cũng có hảo cảm với cậu ta kia mà?
Phí Tinh cắn chặt môi dưới, lòng dạ rối bời gọi điện thoại về nhà.
Khu vực nhà bóng có một cái tên siêu hay, gọi là Vườn Chiến Đấu.
Trang trí bên trong rất đậm chất cổ tích, ngặt nỗi mọi người đến đây lại để chơi đánh du kích, kết hợp giữa khung cảnh cổ tích ấm áp và chiến trận khói lửa, tạo nên một phong cách vô cùng độc đáo.
Nơi này yêu cầu người lớn và trẻ nhỏ phải chơi cùng nhau, một đứa trẻ có thể ghép cặp với một người lớn. Người lớn sẽ ở bên ngoài khu vực chiến đấu tìm kiếm tài nguyên, tìm s.ú.n.g bong bóng và băng gạc sạc năng lượng cho con mình.
S.ú.n.g bong bóng có thể dùng để bắn trừ thanh m.á.u của người khác, còn băng gạc dùng để hồi phục lượng m.á.u.
Còn các bạn nhỏ sẽ trốn đông nấp tây trong khu vực chiến đấu, rốt cuộc ai có thể sống sót bên trong từ một tiếng trở lên thì người đó sẽ giành được phần thưởng.
Phần thưởng của các bé sẽ được tính dựa trên số lượng bạn nhỏ mà các bé đã loại bỏ.
Đương nhiên là không có giải quán quân, bởi vì các bạn nhỏ sẽ liên tục vào sân bất cứ lúc nào, chỉ cần bên trong vơi người là sẽ được thả vào, một công viên quy mô lớn thế này có thể chứa chừng năm mươi bạn nhỏ.
Ở đây, chỉ riêng nhân viên giám sát chăm sóc đã lên tới mười người, lại còn có camera đa góc độ. Tại khu vực trẻ em vui chơi, các chướng ngại vật về cơ bản đều được làm từ chất liệu mềm mại xốp êm, bảo đảm an toàn tối đa cho các bé.
Phó Đình Vân và Doãn Phượng Du bàn bạc một phen, cuối cùng vẫn quyết định để Doãn Phượng Du vào trong tìm s.ú.n.g cho con.
Doãn Phượng Du đưa điện thoại của mình vào tay Phó Đình Vân, nghiêng đầu chớp mắt: “Mật khẩu 0428, nhớ chụp nhiều ảnh đẹp cho bé Hi Hi nhà mình nhé.”
Dãy mật khẩu này khiến tim Phó Đình Vân lỡ mất nửa nhịp: “0428…”
“Đúng rồi.” Doãn Phượng Du chẳng hề né tránh: “Sinh nhật tình đầu của em đó, ngày đẹp đúng không?”
Phó Đình Vân mặt không cảm xúc: “Ồ, cũng bình thường.”
Hắn siết chặt chiếc điện thoại, bắt đầu ghen tuông ngấm ngầm.
Hắn còn tưởng…
Chẳng đợi hắn kịp tưởng bở, Doãn Phượng Du đã thản nhiên nói tiếp: “Nhưng mà anh Phó cứ yên tâm, bây giờ chúng mình là vợ chồng rồi, em chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện ngoại tình trong hôn nhân đâu, chỉ là…”
Một câu nói của cậu khiến trái tim Phó Đình Vân trồi sụt thất thường, nhấp nhô lên xuống đến mức đôi mắt cứ dán chặt vào đôi môi Doãn Phượng Du, thực sự chỉ muốn cúi xuống chặn ngay cái miệng kia lại.
Phó Đình Vân nghe thấy chất giọng biếng nhác của Doãn Phượng Du thốt ra những lời chẳng có mấy phần hối lỗi: “Em thấy việc giữ gìn thể diện cho nhau là điều nên làm, cho nên vừa nãy lỡ miệng gọi anh Phó một tiếng chồng, mong anh đừng để bụng nhé.”
Phó Đình Vân nắm chặt điện thoại, chẳng hiểu sao mình lại thốt ra được: “Tôi không để bụng.”
Hắn chỉ ước gì Doãn Phượng Du chỉ gọi một mình hắn là chồng thôi đấy!
Doãn Phượng Du khẽ hừ một tiếng, nhìn Phó Đình Vân với nụ cười như có như không, giọng nói nhẹ bẫng: “Thật thế ạ?”
“Có lẽ sau này em sẽ thường xuyên gọi anh là chồng đấy, thế cũng không để bụng chứ?” Doãn Phượng Du trêu chọc liếc nhìn Phó Đình Vân.
Phó Đình Vân bấm nhẹ đầu ngón tay, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh: “Không, đó là nhu cầu bình thường.”
Nói xong hắn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Doãn Phượng Du lại ngây người ra một thoáng, nhưng chỉ chớp mắt sau đối phương đã thu lại nụ cười, đôi mắt phượng cong cong sáng ngời rực rỡ.
“Được thôi, thế thì cảm ơn anh Phó nhé, nhớ chụp cho hai ba con em thật đẹp vào đấy.”
Doãn Phượng Du dứt lời, nhún vai xoay người sải bước rời đi đầy phóng khoáng.
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Đình Vân vẫn luôn dõi theo bóng lưng đối phương. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt, thắt lưng buộc khá chặt, phác họa rõ nét vòng eo mảnh khảnh mà dẻo dai hữu lực.
Đẹp mắt vô cùng.
Phó Đình Vân khẽ ho một tiếng, cúi đầu mở khóa mật khẩu, bật camera điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh cho hai ba con.
Thế nhưng dường như vì hai người vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị nên chẳng có mấy tư liệu để chụp, ngón tay Phó Đình Vân lơ lửng trên biểu tượng hình tròn bên cạnh, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Album ảnh đang ở ngay trước mắt, có nên… mở ra xem một chút không nhỉ?
Hắn chỉ xem một chút thôi mà, xem thử người trong lòng Doãn Phượng Du trông ra làm sao, liệu có sức cạnh tranh hay không thôi…
Thế nhưng làm vậy cũng không hay lắm, đây là điện thoại của Doãn Phượng Du, hắn và cậu vẫn chưa thân thiết đến mức có thể xem điện thoại của nhau, mặc dù trong lòng hắn vô cùng khao khát.
Nội tâm giằng xé kịch liệt, ngón tay Phó Đình Vân nâng lên đặt xuống nhiều lần, con cá mập trắng lớn trên thương trường quyết đoán là thế, cuối cùng lại để lộ nét do dự ngập ngừng của mình.
…
“Ba ơi, ba đang nhìn gì thế ạ?” Hi Hi tò mò ngước đầu nhìn ba nhỏ.
Ba hình như đang mất tập trung lắm, rõ ràng đang nghe nhân viên công tác phổ biến luật chơi, ấy thế mà ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía ba lớn đang đứng, trên mặt còn mang theo vẻ mong chờ nữa chứ.
Hi Hi cảm thấy các ba ở thế giới này xấu tính ghê, dám giấu bí mật nhỏ không thèm kể cho Hi Hi nghe!
Nhóc tì tức giận tìm anh trai để sưởi ấm tâm hồn, anh trai chỉ hời hợt an ủi một câu: “Ngoan nào, các ba cũng muốn sớm ở bên nhau mà.”
Hi Hi không hiểu: “Hai ba vẫn… vẫn chưa ở bên nhau ạ?”
Đã kết hôn rồi mà!
Hi Hi còn nghe thấy ba nhỏ gọi ba lớn là chồng nữa kìa!
Nhất Nhất cũng có chút khó hiểu: “Nhưng anh thấy điểm hảo cảm của hai người cao lắm á, sắp đạt điểm tối đa luôn rồi. Lạ thật, kết hôn rồi sao vẫn chưa ở bên nhau nhỉ?”
Nhất Nhất cũng là nhìn thấy dáng vẻ câu nệ giữ kẽ của ba lớn nên mới đoán là hai người chưa chính thức bên nhau.
Phải biết rằng sau khi ở bên nhau rồi, ba lớn vĩnh viễn là người chủ động nhất. Trong một ngày, dẫu có Nhất Nhất che mắt cho Hi Hi thì nhóc tì vẫn có thể bắt gặp các ba hôn nhau ít nhất ba lần trở lên.
Bởi vì ba lớn là cái kiểu người hễ cứ rảnh rỗi là sẽ không kìm được lòng mà hôn hít.
Về sau Nhất Nhất chẳng thèm phòng bị nữa, tự mình chơi đùa, Hi Hi cũng không thèm nhìn luôn, chẳng phải cũng chỉ có thế thôi sao. Đợi sau này Hi Hi tìm được người mình thích rồi, một ngày sẽ hôn ba trăm lần!
Hôn cho tróc cả da luôn!
Hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn tự giác không nhìn nữa, thì ba lớn lại càng được nước lấn tới hơn.
Cho nên, trạng thái hiện tại đích thị là trạng thái chưa ở bên nhau rồi.
Cái đầu nhỏ của Nhất Nhất nghĩ mãi không thông: “Thôi kệ đi, có khi người ta gọi thế này là làm màu đấy?”
Hi Hi ngơ ngác: “Làm màu là gì thế anh?”
“Là rõ ràng rất muốn làm nhưng lại không chịu làm, muốn để người khác làm trước, rõ ràng rất muốn có được nhưng ngoài miệng lại bảo mình không cần, phải đợi người ta dúi vào tay mình mấy lần mới chịu nhận.”
Hi Hi bừng tỉnh hiểu ra: “Ba lớn làm màu ghê á!”
Doãn Phượng Du vừa hoàn hồn: “Phụt… khụ khụ, cục cưng nhỏ nghe hiểu cơ à?”
Hi Hi nhìn ba nhỏ, nghiêm túc gật đầu: “Con hiểu mà!”
Cậu bé hiểu từ lâu rồi, chỉ là thấy ba nhỏ chưa nhúc nhích nên mới trò chuyện với anh trai nhiều thêm một chút thôi.
Doãn Phượng Du khẽ ho một tiếng đổi chủ đề: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào, Hi Hi nhớ trốn cho kỹ nhé, đợi nhân viên chuyển s.ú.n.g bong bóng cho con nha.”
Hi Hi gật đầu: “Dạ vâng!”
Cậu bé lon ton chạy về phía lối vào, làm động tác chuẩn bị, chờ nhân viên mở cửa cho vào trong.
Còn Doãn Phượng Du thì đứng nguyên tại chỗ, xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ.
Vừa nãy Nhất Nhất bảo, điểm hảo cảm của hai người bọn họ… rất cao sao?
Hi Hi yên lặng trốn sau một tảng đá lớn, xung quanh toàn là những bụi cỏ rậm rạp chằng chịt.
Cậu bé dặn dò anh trai trong lòng: “Anh ơi, anh phải ngắm cho chuẩn nha, con chỉ có một khẩu s.ú.n.g thôi á.”
Nhất Nhất đang điều khiển s.ú.n.g bong bóng trầm ổn đáp lại một tiếng: “Anh biết rồi, em cũng chú ý quan sát đấy, đừng để chúng mình bị phát hiện.”
“Dạ!” Đôi mắt Hi Hi chăm chú quan sát xung quanh, cảnh giác dựng thẳng đôi tai cún của mình lên.
“Bilibili…”
Tiếng bọt bong bóng bắn ra vang lên, hóa ra có một bạn nhỏ dứt khoát vừa đi vừa bắn bong bóng loạn xạ, muốn bắn hú họa xem có trúng bạn nhỏ nào đang trốn không.
Nhất Nhất điều khiển cơ thể lăn một vòng trên bãi cỏ, sau đó dựa vào góc c.h.ế.t của tầm nhìn, dứt khoát lưu loát bóp cò s.ú.n.g bong bóng, giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
“Á!” Bạn nhỏ kia cúi đầu thấy thanh m.á.u của mình lập tức tụt mất một mảng, giật nảy mình: “Ai đánh lén tôi thế!”
Hai tay cậu nhóc cầm s.ú.n.g bắt đầu bắn loạn xạ khắp nơi.
Nhất Nhất cũng không vội đánh cậu ta, nhân lúc tiếng bilibili từ khẩu s.ú.n.g của đối phương ngày càng lớn, cậu bắt đầu đục nước béo cò, tỉa từng bạn nhỏ ở gần đó cho đến khi thanh m.á.u chỉ còn lại một mẩu xíu xiu.
“Bên này, bên phải phải phải, gọi là… hướng chín giờ!”
Hi Hi siêu thông minh chỉ đường cho anh trai, Nhất Nhất cũng vô cùng tin tưởng em mình, mắt chẳng buồn nhìn kỹ đã giơ s.ú.n.g lên bắn bong bóng.
“Á! Tớ bị bắn trúng rồi!”
“Chạy mau, ở đây có tay s.ú.n.g cừ khôi!”
“Ai có băng gạc không, tớ hết băng gạc rồi!”
Nhất Nhất nấp mình sau thân cây lớn, đôi mắt cong cong: “Em giỏi thật đấy!”
Hi Hi cũng mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Anh trai cũng giỏi siêu cấp luôn!”
Hai anh em thầm đập tay ăn mừng một cái trong tâm trí, rồi Nhất Nhất đổi quyền điều khiển lại cho Hi Hi.
Nhất Nhất đã tính toán cả rồi, nghe nói băng gạc phải một tiếng mới làm mới một lần, đã vậy lúc bọn họ mới vào sân thì ban tổ chức vừa phát băng gạc xong, thế nên hiện tại số bạn nhỏ còn băng gạc chỉ là thiểu số.
Bây giờ sắp tròn một tiếng rồi, chính là lúc khan hiếm tài nguyên nhất.
Mà bọn họ nhờ tiết kiệm chi tiêu nên vừa vặn giữ lại được s.ú.n.g bong bóng, giờ có thể bắt đầu đợt phản công cực kỳ uy lực rồi.
Hi Hi tuy mũm mĩm nhưng lại rất linh hoạt, mượn ưu thế mà Nhất Nhất đã tạo ra, cậu bé bắt đầu nghênh ngang đi thu hoạch các bạn nhỏ, một phát s.ú.n.g hạ gục một bạn, siêu cấp ngầu luôn.
Lúc vào sân, đám nhóc Hi Hi còn được mặc bộ đồ rằn ri tí hon, đội thêm chiếc mũ cối mà Hi Hi nhặt được, vừa đáng yêu lại vừa bảnh bao. Lúc Doãn Phượng Du nộp tài nguyên lần nữa liếc nhìn màn hình, cậu liền bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt của con trai mình hớp hồn!
Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, người đang chiếm giữ thân xác kia là Nhất Nhất chứ không phải là bé Hi Hi ngốc nghếch nhà mình!
Đến đợt thứ hai khi đám nhóc Hi Hi chạy đi bổ sung tài nguyên, hai anh em bất ngờ phát hiện ba của mình đã tìm về cho bọn họ bao nhiêu là băng gạc!
“S.ú.n.g kìa! Băng gạc nữa nè!” Hi Hi ngạc nhiên mừng rỡ sờ vào những món đồ này, những ngôi sao nhỏ trong mắt lấp lánh điên cuồng.
“Anh ơi! Ba nhỏ đỉnh thật đấy!”
Nhất Nhất mượn đôi mắt của Hi Hi đếm thử, băng gạc thì khỏi phải nói, ít nhất cũng phải có tầm mười cái, một mình Doãn Phượng Du đã thâu tóm gần một phần tư số băng gạc của cả khu.
S.ú.n.g bong bóng cũng có tận ba khẩu, đủ để hai đứa tha hồ bắn xả láng tới tận tiếng tiếp theo!
Cậu bé kích động không thôi, trước tiên cảnh giác ngó nghiêng sang hai bên, xác nhận không có bạn nhỏ nào khác mới lặng lẽ giấu những khẩu s.ú.n.g này vào túi của mình, còn băng gạc thì Hi Hi chia đều nhét vào các túi áo nhỏ khác nhau.
Siêu thông minh luôn!
Doãn Phượng Du chẳng khác nào một công cụ gian lận, những vị phụ huynh thiếu vận động xung quanh căn bản chẳng phải là đối thủ của cậu.
Mỗi lần tài nguyên xuất hiện, cậu đều có thể nhanh, chuẩn, hiểm tìm ra từng món vương vãi khắp nơi, sau đó gom lại đem về cho hai cậu con trai nhà mình chơi cho đã.
Thậm chí bên trong còn có một vị phụ huynh từng đi bộ đội, cũng phải tấm tắc khen ngợi không dứt trước khả năng tìm đồ này của Doãn Phượng Du.
Bọn họ chơi ở đây thêm ba tiếng đồng hồ nữa, mãi cho đến khi bạn nhỏ mệt nhoài không quậy nổi nữa mới chịu bước ra khỏi Vườn Chiến Đấu.
Hi Hi chơi đến mức cả người đầm đìa mồ hôi, nhưng đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, nhìn vào là thấy tràn trề sức sống vô hạn.
“Ba ơi!” Hi Hi vui vẻ chạy đến trước mặt Doãn Phượng Du, vươn hai tay về phía cậu: “Bế con…”
Doãn Phượng Du dễ dàng một tay vác bổng đứa trẻ lên, nụ cười ngập tràn vẻ cưng chiều: “Chơi đã chưa con?”
Hi Hi gật đầu, vui vẻ áp mặt vào bờ vai Doãn Phượng Du, mềm mại cất lời: “Chơi đã lắm rồi ạ, con siêu vui luôn á!”
“Vui là được rồi, không uổng công tới đây.” Doãn Phượng Du vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của Hi Hi: “Đói bụng chưa nào?”
Cậu có chút bùi ngùi, ngày trước sờ bụng nhỏ toàn thấy thịt là thịt, cảm giác bóp nhẹ một cái là ra một ngấn thịt mềm, dẫu Hi Hi có đói thì sờ vào trông vẫn mẫm mạp đẫy đà như lúc no.
Nếu không phải sờ vào thấy mềm xèo thì có khi chẳng biết là no hay đói nữa.
Thế nhưng bây giờ Hi Hi bắt đầu trổ mã vỡ nét rồi, tuy vẫn còn thịt mềm nhưng tổng thể trông đã thanh mảnh hơn rất nhiều, đến cằm cũng đã lờ mờ lộ ra chút nét thon nhọn rồi.
Hi Hi làm sao biết được ba nhỏ đang bùi ngùi điều gì, nếu mà biết thì chắc chắn cậu bé sẽ giận dỗi cho xem.
Cậu bé chớp chớp mắt, dõng dạc làm nũng với ba: “Đói ạ, con đói bụng rồi!”
Hi Hi vừa nói vừa ngó nghiêng bốn phía, xung quanh vẫn còn các bậc phụ huynh cùng đợt đi ra nườm nượp, ngặt nỗi chẳng thấy bóng dáng ba lớn nhà mình đâu cả.
Hi Hi nghiêng đầu thắc mắc: “Ba lớn đâu rồi ạ?”
“Ba lớn ấy hả.” Doãn Phượng Du véo nhẹ má bạn nhỏ: “Ba lớn bận công việc, tối nay công ty đột xuất có việc gấp nên ba về giải quyết rồi.”
Hi Hi nghe xong, ủ rũ ỉu xìu: “Khó khăn lắm mới được đi chơi…”
Bạn nhỏ tuy được cưng chiều nhưng cũng biết người lớn phải đi kiếm tiền nuôi mình, thế nên cậu bé cũng chẳng ủ rũ quá lâu, có một người ba ở bên cạnh là tốt lắm rồi.
Hi Hi là bạn nhỏ năm tuổi rồi, đã bắt đầu dần dần học cách tự lập rồi nha.
Doãn Phượng Du thấy bạn nhỏ không khóc nhè thì thầm đánh giá cao cậu bé thêm một bậc, cậu vỗ vỗ mông Hi Hi: “Đi thôi, ba dẫn con đi thay quần áo lau mồ hôi, rồi chúng ta đi ăn cơm.”
Chẳng hiểu sao Doãn Phượng Du lại cảm thấy mình nhất định rất giỏi chăm sóc trẻ con, thế nên những quyết định này cậu làm cũng trở nên quen tay thuần thục lạ thường.
Lúc bọn họ rời đi thì sảng khoái nhẹ nhõm, còn không ít bạn nhỏ cùng đợt đi ra thì đang gào khóc ăn vạ.
“Con không chịu đâu! Ba nhà người ta đều bế con người ta đi được, ba cũng phải bế con đi!”
“Tổ tông của tôi ơi, con nặng bao nhiêu mà bạn nhỏ nhà người ta nặng bao nhiêu? Ba con cả người toàn mỡ lại còn lùn, lấy cái gì mà bế con nổi hả?”
Hi Hi vểnh tai nghe mấy màn kịch ầm ĩ kia, lúc quay đầu nhìn ba thì hàng mi đen nhánh chớp chớp liên hồi.
Doãn Phượng Du thì không để ý, nghiêng đầu liếc nhìn bạn nhỏ: “Sao thế con?”
Hi Hi lắc đầu: “Dạ không có gì, ba đẹp trai quá à!”
Gần như ngay lập tức, Hi Hi đã quay sang cằn nhằn với anh trai: “May mà ba của em đẹp trai, lại còn cao ráo, lợi hại nữa…”
Nhất Nhất tò mò: “Nếu ba không cao không lợi hại thì sao?”
Hi Hi kinh ngạc: “Anh ơi, không có chữ “nếu” đâu, con không thèm ba béo đâu!”
Nhất Nhất lập tức nhớ lại lúc ba lớn vì cống hiến cho nghệ thuật mà bị Hi Hi chê bai hắt hủi, khẽ bật cười thành tiếng.
“Ừm, không có ba béo đâu.”
Chẳng hiểu vì cớ gì mà Doãn Phượng Du nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ xong lại xuất hiện chút âu lo về nhan sắc.
Cậu cũng sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi, công thức chăm sóc da dẻ này cũng đến lúc phải đổi mới thôi…
Bọn họ vui chơi ríu rít suốt cả buổi chiều, đến lúc trở về thì trời đã gần tám giờ tối.
Lúc này tiết trời đã từ thu chuyển sang đông, dẫu là ở phương Nam thì bên ngoài cũng đã có những làn gió se se lạnh.
Doãn Phượng Du may mắn vì mình mang thêm một chiếc áo khoác, vừa xuống xe liền bọc chặt đứa bé lại: “Mặc cho cẩn thận vào, kẻo bị lạnh đấy.”
Hi Hi ngoan ngoãn để ba bọc kín mít, đôi mắt to tròn ngây thơ tò mò nhìn ngắm cảnh đêm xung quanh.
Doãn Phượng Du đỗ xe xong xuôi, bế bạn nhỏ chuẩn bị về nhà.
Hi Hi ngoan ngoãn bám trên người ba như một món đồ trang trí nhỏ xíu, đi được nửa đường mới ngạc nhiên giơ ngón tay chỉ về phía cổng lớn: “Ba ơi, có người kìa!”
Bọn họ đi từ cửa sau về nên đúng là không chạm mặt ai, chẳng ngờ muộn thế này rồi mà vẫn có người đứng nán lại trước cổng nhà bọn họ.
Doãn Phượng Du hơi nhíu mày liếc nhìn bóng người đối diện, vì khoảng cách còn xa, trời lại bắt đầu nhá nhem tối nên Doãn Phượng Du không nhìn rõ tướng mạo đối phương.
Ỷ vào việc mình có bản lĩnh lại to gan, cậu đặt Hi Hi xuống: “Ngoan, đứng đây đợi ba, ba ra xem thử.”
Hi Hi túm lấy ống quần của ba lắc đầu: “Con không muốn ở một mình đâu!”
Doãn Phượng Du bất đắc dĩ đành bế đứa trẻ lên lần nữa, sải bước đi thẳng về phía cổng lớn.
Cậu tiến lại gần một chút mới nhìn rõ đường nét của đối phương.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh, mặc âu phục toát lên vẻ bại hoại nhã nhặn, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, trông toát lên phong thái của một phần tử tinh anh.
Doãn Phượng Du có chút ngạc nhiên: “Doãn… anh cả?”
Ánh mắt cậu trở nên phức tạp đôi phần.
Doãn Phượng Du biết sau khi đánh Doãn Văn Ngạn, với cái tính hẹp hòi bụng dạ hẹp hòi của đối phương thì chuyện Doãn gia tìm tới cửa chỉ là sớm hay muộn, không ngờ người tìm đến lại là vị anh cả này.
Nói thế nào nhỉ, đối với Doãn Văn Quân, ấn tượng của Doãn Phượng Du không tốt cũng chẳng xấu.
Đối phương là một thương nhân tính toán chu toàn, dẫu là lúc Doãn Phượng Du được tìm về nhà họ Doãn, anh ta cũng chỉ tạt qua nhà nhìn một cái, liếc qua chứng minh nhân dân rồi phân phó quản gia cứ đối đãi mọi thứ theo chuẩn của tứ thiếu gia, sau đó lại vội vã ra ngoài làm việc tiếp.
Nhưng cũng chính nhờ có câu nói này của anh ta mà Doãn Phượng Du ở Doãn gia chưa từng phải chịu cảnh chèn ép đày đọa.
Có thể khẳng định không chút do dự rằng Doãn Văn Quân mới chính là người nắm thực quyền của Doãn gia. Ngay cả Doãn phụ thì toàn bộ cổ phần trên người cũng bị cậu con trai cả này vét sạch sành sanh.
Khi đối phương dùng đủ loại bẫy rập để thâu tóm cổ phần của cha về dưới tên mình, lúc bị Doãn phụ tìm tới tận nơi chất vấn, anh ta nói chuyện vẫn ung dung thong thả: “Doãn gia đang trên đà xuống dốc, mà đầu óc của ông lại không tỉnh táo, không phải là một người nắm quyền đủ tư cách.”
Tức đến mức Doãn phụ tự kỷ tại chỗ, nhưng chẳng còn cách nào khác, Doãn Văn Quân nắm đại quyền tài chính, Doãn gia do anh ta làm chủ.
Doãn Phượng Du thầm nghĩ, nhìn Doãn Văn Quân với ánh mắt vô tội: “Anh, anh tìm em là vì Văn Ngạn à?”
“Không hẳn.” Doãn Văn Quân khẽ gật đầu, nhìn đứa bé trong lòng cậu cùng với những lời đồn thổi nghe được gần đây, cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ này đi: “Văn Ngạn nói là em tìm người đánh nó, bẻ gãy tay nó, cướp đi đứa con trai nó nhận nuôi ở cô nhi viện, tôi muốn đến hỏi thăm tình hình một chút.”
Doãn Phượng Du cũng chẳng thèm nói dối, thẳng thắn gật đầu: “Là em tìm người đánh đấy, nó bắt nạt con trai em, bóp đến mức tay thằng bé bầm tím cả lên, em tức không chịu được nên cho người đánh gãy tay nó rồi.”
“Đứa bé bị cướp là con trai của em và Đình Vân, tay con trai em bây giờ bắt đầu chuyển sang màu tím bầm rồi, đánh nó thế vẫn còn là nhẹ đấy.”
Vô cùng rành mạch không hề giả tạo, chẳng buồn ngụy biện lấy nửa câu.
Nhưng Doãn Phượng Du biết vị anh cả này là người thực tế.
Chẳng hạn như lúc này đây, phản ứng của anh ta không phải là trách cứ, cũng chẳng phải là xót xa, mà chỉ là một câu nói thản nhiên phẳng lặng: “Tôi biết rồi.”
Không cằn nhằn, không chán ghét, cũng chẳng đồng cảm thấu hiểu, trong lòng anh ta thật sự chỉ nghĩ đúng một câu như vậy mà thôi.
Doãn Phượng Du khẽ ho một tiếng, hiếm khi cảm thấy bất đắc dĩ: “Anh cả có muốn… vào nhà ngồi một lát không?”
“Không cần đâu.” Doãn Văn Quân lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sang Hi Hi: “Chuyện cuối cùng, đứa bé này…”
Hi Hi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của ba, cách một cánh cổng sắt, cậu bé tội nghiệp rụt rè co ro lại, giọng nói mềm nhũn: “Bác… bác cả ạ?”
Nét mặt Doãn Văn Quân cứng đờ, gật đầu với Doãn Phượng Du: “Vất vả rồi, tôi đã hiểu rõ đầu đuôi, tôi sẽ tìm gia chủ Phó gia nói chuyện sau.”
Doãn Văn Quân vừa nói vừa hào phóng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, luồn qua khe cửa sắt đưa cho Hi Hi: “Cầm lấy đi, quà gặp mặt.”
Gương mặt dịu lại của đối phương khiến Hi Hi bạo dạn hơn hẳn.
Cậu bé quay đầu nhìn ba, sau khi ba mang nét mặt phức tạp gật đầu đồng ý, Hi Hi vui vẻ nhận lấy chiếc thẻ, ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào như rót mật: “Cháu cảm ơn bác cả ạ.”
Doãn Văn Quân ừ một tiếng, chào tạm biệt Doãn Phượng Du rồi xoay người bước vào ghế lái, lái xe rời đi.
Doãn Phượng Du đứng nguyên tại chỗ im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn bạn nhỏ Hi Hi với thần sắc càng thêm phức tạp.
Doãn Văn Quân lúc rời đi cuối cùng, hiếm hoi lắm mới thể hiện sự bất nhất giữa trong ngoài một lần.
[May quá, là em trai ở bên trên, thương xót vợ nhỏ nên mới gánh lấy lời nói dối này, có thể thông cảm được.]
Hi Hi người vừa dùng một câu nói hóa giải mâu thuẫn ngơ ngác nhìn ba, giơ chiếc thẻ trong tay lên, giọng nói mềm mại: “Con có tiền rồi nè!”
Doãn Phượng Du thở dài một hơi, ra sức xoa mạnh đầu Hi Hi: “Ừ, Hi Hi nhà mình có tiền rồi.”
Sớm biết mạch não của vị anh cả ít khi tiếp xúc này kỳ lạ khác người, nhưng chẳng ngờ lại ở cái góc độ quái đản như thế này.
Chín giờ tối, Phó Đình Vân nén giận xử lý công việc.
Ngày mai sản phẩm máy móc mới của bọn họ sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt, tạm thời xảy ra chút sự cố đột xuất nên Phó Đình Vân buộc phải ở lại tăng ca.
Phó thị kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực, nhưng ban đầu bọn họ khởi nghiệp từ mảng chế tạo robot, hiện tại cũng chủ yếu tấn công vào các sản phẩm công nghệ tiên tiến đa dạng.
Kỹ thuật cốt lõi của những sản phẩm này đều dẫn đầu công nghệ phổ biến hiện nay một khoảng cách khá xa, có thể nói Phó thị hoàn toàn là cánh chim đầu đàn trong mảng này.
Khi Phó Đình Vân nắm quyền, bọn họ bắt đầu dốc toàn lực nghiên cứu về phương diện trí tuệ nhân tạo, sản phẩm gần đây cũng có liên quan mật thiết đến lĩnh vực này.
Phó Đình Vân hoàn tất phần việc cuối cùng, nhìn mấy tập tài liệu còn sót lại trong tay mà thở dài một hơi.
Tối nay tăng ca, nguyên cả ngày mai đều không về nhà được, xem ra mối liên hệ giữa hắn và gia đình lại sắp nhạt nhòa đi rồi.
Tiểu Phó tổng nhớ nhà lắm, siêu nhớ nhà luôn, ngặt nỗi hiện tại không có một tri kỷ thấu hiểu lòng người ở bên cạnh khiến tiểu Phó tổng cảm thấy vô cùng bực bội.
Thế nhưng Phó Đình Vân sờ sờ túi áo của mình, do lúc đi quá vội vàng nên chỉ kịp nhắn lại với nhân viên một tiếng, đến điện thoại cũng quên trả lại cho Doãn Phượng Du.
Bây giờ chiếc điện thoại của Doãn Phượng Du cứ thế nằm im lìm ngoan ngoãn trong túi áo hắn.
Sau khi bận rộn suốt cả một buổi tối, Phó Đình Vân lại bắt đầu thả hồn lang thang đấu tranh tư tưởng.
Xem, hay là không xem?
Đúng vậy, chỉ vì một album ảnh mà tiểu Phó tổng vẫn còn đang băn khoăn trăn trở!
Tiểu Phó tổng chẳng hề hay biết đây là phép thử mà cô vợ nhỏ cố tình đưa ra, nội tâm hắn vẫn đang phải đối mặt với sự lên án của đạo đức.
Hắn thực sự quá muốn biết vị bạch nguyệt quang này rốt cuộc là ai rồi.
Ngay khi Phó Đình Vân sắp không nhịn nổi nữa thì trợ lý đột nhiên gõ cửa phòng làm việc của hắn: “Tổng giám đốc?”
Phó Đình Vân hoàn hồn, vội vàng rút tay từ trong túi áo ra, khẽ ho một tiếng: “Vào đi.”
Cậu trợ lý nhỏ đã làm cộng sự với Phó Đình Vân suốt ba năm trời, lại là người được Phó Đình Vân mang tới từ công ty nhỏ do chính hắn tự thành lập nên cũng coi như khá hiểu rõ Phó Đình Vân.
Cậu ta biết dáng vẻ hiện tại của Phó Đình Vân dường như có gì đó không đúng lắm, nhưng trợ lý nhỏ vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bắt đầu báo cáo công việc: “Phó tổng, sản phẩm của chúng ta đã được kiểm định chất lượng toàn diện lại một lượt…”
“Đúng rồi, tuần sau ngài có một lịch trình ở thành phố P…”
“Không thể hoãn lại sao?” Chân mày Phó Đình Vân nhíu chặt đến mức có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi.
Hôm nay đã là thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy, tuần sau đi thành phố P, hắn lấy đâu ra thời gian để bồi đắp tình cảm với cô vợ nhỏ đây?
Phó Đình Vân thậm chí cảm thấy lịch trình của mình bị xếp quá dày đặc, sao lại có thể kín mít như thế được chứ?
“Là đàm phán với một đối tác quốc tế ạ, lúc đó ngài bảo rất quan trọng nên muốn đích thân theo sát toàn bộ quá trình.” Trợ lý nhỏ ngập ngừng một lát, đột nhiên buột miệng nói thêm một câu: “Tôi nhớ ở thành phố P có một khu trượt tuyết rất lớn, nghe nói mặt băng ở đó còn có màu hồng nữa, chỉ là hơi đắt đỏ một chút, ngoại trừ các cặp đôi yêu nhau ra thì về cơ bản chẳng có ai muốn tới đó cả.”
Phó Đình Vân siết chặt cây bút máy, vạch một đường dài trên trang giấy trắng.
Doãn Phượng Du dường như… rất giỏi trượt tuyết thì phải?
Trợ lý nhỏ nhìn bản kế hoạch trong tay, khẽ ho một tiếng: “Sếp à, tôi không có ý phỏng đoán thánh ý đâu nhé, tôi chỉ cảm thấy phong cảnh ở chỗ đó khá đẹp, ngài vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật với Doãn tiên sinh, đến đó chơi một chuyến coi như kết hợp làm việc và nghỉ ngơi chẳng phải rất tốt sao…”
Nếu là người khác thì chắc chắn không dám chen ngang lúc Phó Đình Vân đang trưng ra bộ mặt không cảm xúc đâu. Trợ lý nhỏ chỉ là do biết nhiều hơn một chút, ở bên cạnh Phó tổng nhiều hơn một chút, từng lén bày cho Phó tổng vài mưu mẹo riêng tư nhiều hơn một chút thôi…
Ừm, thế nên mới đưa ra một lời gợi ý nho nhỏ mà thôi.
Nhưng lời gợi ý này lại khiến tiểu Phó tổng vô cùng động lòng.
Vừa hay hắn lại không thạo trượt tuyết cho lắm, đến lúc đó thì…
Trong đầu Phó Đình Vân đã bắt đầu mường tượng ra cảnh đi trượt tuyết rồi, ngoài mặt thì vẫn thản nhiên gõ gõ lên mặt bàn: “Nói tiếp đi.”
“Dạ vâng ạ.” Trợ lý nhỏ hớn hở trình bày lịch trình tiếp theo: “Chúng ta phải ở lại thành phố P khoảng một tuần, còn phải đi thị sát…”
Cậu ta báo cáo xong xuôi mọi chuyện, lịch sự nhìn sang Phó Đình Vân, chờ đợi phản hồi từ sếp.
Phó Đình Vân im lặng hồi lâu rồi gật đầu, xem như đã nắm rõ lịch trình.
Trợ lý nhỏ đã quen với việc này, đứng nguyên tại chỗ chờ tổng tài phất tay cho lui, hoặc là…
Phó Đình Vân đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay em ấy nhắc đến bạch nguyệt quang của mình.”
Trợ lý nhỏ thầm kêu không xong rồi, chủ đề này khó tiếp lời lắm đây.
Phó Đình Vân lại nói: “Nhưng em ấy bảo, bạch nguyệt quang không tốt bằng tôi.”
Phó Đình Vân đương nhiên biết câu này chứa đựng phần nhiều là tự lừa mình dối người, nhưng nếu hắn không nghĩ như thế thì hắn sẽ ghen đến phát điên mất!
Trợ lý nhỏ vắt óc suy nghĩ: “Thế chẳng phải rất tốt sao? Trong lòng Doãn tiên sinh nhất định là có ngài…”
“Không phải.” Phó Đình Vân mặt mày nghiêm nghị: “Em ấy chỉ vừa mắt tiền của tôi thôi.”
Trợ lý nhỏ: “…”
Phó Đình Vân đắn đo nửa ngày, đem toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay kể lại sơ qua một lượt, lúc này mới đưa ra thỉnh cầu của mình: “Thời hạn hợp đồng của chúng tôi chỉ còn lại ba tháng thôi, làm thế nào mới có thể…”
Trợ lý nhỏ hiểu ngay, nhưng trợ lý nhỏ cũng bất lực toàn tập.
Vị Doãn tiên sinh kia trợ lý nhỏ cũng từng gặp vài lần, có thể nói là bậc rồng phượng trong cõi nhân gian, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi là trợ lý nhỏ đã hiểu vì sao Phó tổng nhà mình lại lún sâu đến thế.
Chưa bàn tới những thứ khác, chỉ riêng gương mặt kia thôi đã quá đỗi xuất sắc rồi!
Thế nhưng khổ nỗi, Phó tổng nhà bọn họ lại là cái bình dán kín miệng, đừng nói là thẳng thắn bộc bạch tâm ý, ngay cả nói lời âu yếm đường mật cũng chẳng biết nói!
Trợ lý nhỏ chẳng muốn trả lời tổng tài bá đạo chút nào, thế nhưng tiền thưởng có được nhân đôi hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào lần phát biểu này, vì vậy cậu ta buộc phải vắt kiệt bã đậu trong đầu.
Trợ lý nhỏ suy nghĩ một hồi, hai mắt bỗng sáng rực: “Sếp ơi, chúng ta có thể lợi dụng dư luận mà!”
Phó Đình Vân ngẩn ra, còn chưa hiểu gì thì trợ lý nhỏ đã quả quyết cất lời.
“Sếp nhìn xem, Doãn tiên sinh chịu đứng ra bảo vệ ngài trước mặt người khác, chứng tỏ trong lòng cậu ấy cũng có ngài. Vậy thì phía ngài cũng thường xuyên bảo vệ cậu ấy, tạo ra một dáng vẻ hai người vô cùng ân ái mặn nồng. Như thế thì dẫu có hết hạn hợp đồng, chỉ cần ngài không chủ động nhắc tới thì Doãn tiên sinh cũng khó mà nhận ra được đúng không ạ?”
“Chiêu này gọi là nấu ếch bằng nước ấm đó sếp.” Trợ lý nhỏ thần bí nói: “Tất cả mọi người đều nghĩ hai người yêu nhau tha thiết, Doãn tiên sinh cũng sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ giữa hai người thôi.”
Phó Đình Vân cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai, Doãn Phượng Du không phải là kiểu người để tâm đến ánh nhìn của thiên hạ, nếu không thì cậu cũng chẳng vui vẻ đi đánh mạt chược xem trò cười của người khác làm gì.
Thế nhưng mà… cái vụ khoe mẽ ân ái này lại cực kỳ hợp ý Phó Đình Vân.
Hắn sâu xa liếc nhìn cậu trợ lý nhỏ, ngắn gọn súc tích: “Đưa tôi một bản phương án chi tiết.”
Ngừng một lát, tổng tài bá đạo điên cuồng vung tiền: “Tăng lương.”
Trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kiếm tiền đúng là chẳng dễ dàng gì mà!
Đêm hôm đó, mãi đến hơn mười giờ Phó Đình Vân mới về tới nhà.
Trợ lý nhỏ vẫn đang cặm cụi viết bản kế hoạch dài ngoằng, nhưng đã gửi trước vài gạch đầu dòng then chốt cho ông chủ.
Trong đó có một điều, chính là bảo bà chủ thường xuyên tới công ty dạo quanh một chút để thị uy lập uy, đừng để người ngoài nhìn vào lại tưởng Phó Đình Vân vẫn còn độc thân, không hay chút nào.
Phó Đình Vân nghe lọt tai, đến tận lúc đứng trước cửa nhà vẫn còn đang cân nhắc xem làm cách nào mới có thể bảo Doãn Phượng Du tới công ty hắn dạo một vòng.
Khi hắn thay giày xong bước vào phòng khách, Doãn Phượng Du đang dựa vào ghế sô pha đắp mặt nạ.
Phó Đình Vân biết Doãn Phượng Du có thói quen dưỡng da, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu đắp mặt nạ nên có chút tò mò: “Cái này là…”
“Mặt nạ đó.” Doãn Phượng Du cúi đầu, đẩy một miếng sang: “Nè, chuẩn bị cho anh đấy, cũng sắp ba mươi rồi, đến lúc phải bảo dưỡng chăm sóc một chút rồi.”
Phó Đình Vân nghiến chặt răng hàm sau, sắc mặt lạnh tanh: “Không đắp!”
[Sắp ba mươi thì làm sao chứ? Không đúng, năm nay mình mới 24 tuổi, làm tròn xuống thì mới có hai mươi thôi!]
Sinh nhật của Doãn Phượng Du vào tháng mười một, còn mấy tháng nữa mới tròn hai mươi tư, nhưng trên chứng minh nhân dân ghi lớn hơn một tuổi nên đã tính là 24 rồi.
Nghe thấy lời cằn nhằn dỗi hờn trong lòng của Phó Đình Vân, cậu bật cười: “Đâu có chê anh già đâu, là Hi Hi chê bai hai đứa mình đó chứ.”
Lời này khiến động tác của Phó Đình Vân dịu lại, bất giác vểnh đôi tai cún lên nghe ngóng.
Doãn Phượng Du lười biếng chạm vào miếng mặt nạ trơn láng, thở dài: “Hôm nay lúc dắt Hi Hi rời đi…”
Cậu nói chuyện chậm rãi ung dung, ngữ điệu mang theo một vẻ biếng nhác, dường như trời sinh đã biết dùng chất giọng của mình để làm nũng với Phó Đình Vân vậy.
“Đấy, con trai anh bảo không cần ba béo, ba xấu đâu.” Đôi mắt phượng của Doãn Phượng Du khẽ đảo, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Chồng ơi, có muốn đắp mặt nạ cùng em không nào?”
Tiểu Phó tổng vẫn còn rất trẻ đành phải nhẫn nhục chịu đựng: “Đắp!”
Hắn bước đi với tay chân cứng đờ như người máy đến bên cạnh Doãn Phượng Du, ngồi phịch xuống,
Cúi đầu cầm miếng mặt nạ trong tay, hắn có chút ngơ ngác.
Thứ lỗi cho hắn sống hơn hai mươi năm trên đời, vẫn chưa từng dùng qua thứ đồ này bao giờ.
Doãn Phượng Du cũng hiểu rõ điều đó, cậu nhận lấy món đồ trong tay Phó Đình Vân, cười tủm tỉm: “Đi rửa mặt trước đi, đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi, em ngồi đây đợi anh.”
Ngừng một lát, nhân lúc đối phương đang cúi đầu với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang, Doãn Phượng Du chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà mở miệng: “Được không hả chồng?”
“Được.” Tai Phó Đình Vân đỏ bừng lên như muốn nổ tung, hắn đứng dậy vội vội vàng vàng chạy thục mạng vào phòng vệ sinh.
Doãn Phượng Du nhìn theo bóng lưng hớt hải rối bời của đối phương, một bên lông mày khẽ nhướng lên.
Một lúc lâu sau, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, cậu cong đôi mắt phượng, trầm thấp bật cười thành tiếng.
Xem ra, lời cậu con trai lớn nhà mình nói cũng chẳng phải là không có căn cứ.
Doãn Phượng Du nhàn rỗi ngồi đợi Phó Đình Vân trở lại, giữa chừng còn sang phòng vệ sinh khác gỡ mặt nạ rồi rửa sạch mặt.
Đến khi Phó Đình Vân bước ra, hắn phải đối diện trực tiếp với gương mặt trắng ngần mịn màng của Doãn Phượng Du. Lúc đối phương đắp mặt nạ cho hắn thì ghé lại rất gần, dường như mắt hơi cận nhẹ nên nhìn rất chăm chú cẩn thận.
Còn Phó Đình Vân nhìn hàng mi dày và cong vút của đối phương, cùng với đôi mắt lười biếng hờ hững kia, nhất thời chẳng thể nào dời nổi tầm mắt của mình đi chỗ khác.
Nếu lúc này đôi môi đỏ mọng kia khẽ hé mở, có thể gọi thêm một tiếng “chồng” nữa thì tốt biết mấy…
“Xong rồi.” Doãn Phượng Du vỗ nhẹ lên mặt đối phương, lại lười biếng ngả người tựa vào ghế sô pha: “Mười phút nhé, đắp xong thì đi rửa mặt, rửa xong thì đi ngủ, em đi ngủ trước đây.”
Cậu ngáp một cái: “Đã mười một giờ rồi, ngày mai khéo phải ngủ nướng đến tám giờ mất.”
Phó Đình Vân có chút không dám tin: “Em… ngủ rồi à?”
Doãn Phượng Du trưng ra vẻ mặt vô tội: “Chứ sao nữa?”
Phó Đình Vân há hốc miệng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
[Không đợi mình cùng ngủ sao?]
[Giúp mình đắp mặt nạ là vì cái gì chứ?]
[Không phải, chẳng lẽ không nên ngủ cùng nhau sao? Sao lại tự mình bỏ đi trước rồi.]
Đủ loại dấu hỏi chấm nhỏ tràn ngập trong lòng hắn, thế nhưng tiểu Phó tổng trọng thể diện, vẫn rất trầm ổn… bán thảm.
“Ngày mai công ty có buổi họp báo ra mắt sản phẩm, có khi phải tầm giờ này tôi mới về được.”
Doãn Phượng Du nghe vậy liền gật đầu: “Anh Phó cứ yên tâm, ngày mai em trông con không ra ngoài đâu, trưa với chiều cứ bảo cậu Trương ghé qua đây một chuyến nhé, em sẽ gửi cơm trưa và cơm tối cho anh.”
Phó Đình Vân im lặng một thoáng: “Cậu Trương phải cùng tôi tham gia buổi họp báo, không có nhiều thời gian đâu.”
Hắn cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, nếu để tự miệng hắn nói ra câu muốn nhìn thấy Doãn Phượng Du ở công ty thì hắn ước chừng mấy ngày tới chẳng dám đối mặt với Doãn Phượng Du mất.
Doãn Phượng Du dường như chẳng hề hay biết gì, có chút ảo não: “Xem cái tính em kìa, quên mất. Không sao đâu anh Phó, để em gọi shipper giao hàng cho tiện.”
Phó Đình Vân: “…”
Phó Đình Vân trừng trừng nhìn Doãn Phượng Du, Doãn Phượng Du mang vẻ mặt khó hiểu nhìn lại: “Sao thế anh Phó?”
“Không có gì.” Phó Đình Vân mấp máy môi, cố nặn ra câu cuối cùng: “Thứ hai tuần sau tôi phải đi công tác ở thành phố P rồi, em…”
“Chỉ nấu cơm vào hai ngày cuối tuần này thôi đúng không, em sẽ chuẩn bị thật chu đáo mà.” Doãn Phượng Du rất “hiểu chuyện” tiếp lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn tiểu Phó tổng: “Anh Phó còn dặn dò gì nữa không?”
Giọng điệu Phó Đình Vân cứng đờ: “Hết rồi.”
Doãn Phượng Du nhịn cười: “Dạ vâng ạ.”
Cậu chống tay trèo xuống khỏi sô pha, phớt lờ ánh mắt ngập tràn oán hờn phía sau lưng, nụ cười trên môi dần dần nở rộng.
Vẫn là không nhịn nổi mà…
Doãn Phượng Du thầm nghĩ, đột nhiên xoay người cúi đầu ghé sát lại gần Phó Đình Vân, khoảng cách gần đến mức suýt chút nữa là chóp mũi chạm vào nhau.
Biểu cảm như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi của Phó Đình Vân còn chưa kịp thu lại hết, bị dọa cho giật thót một cái, nói năng lắp bắp cả lên: “Sao, sao thế?”
“Anh Phó ơi…” Doãn Phượng Du khẽ kéo giãn khoảng cách một chút, nâng lấy gương mặt của Phó Đình Vân, dịu giọng xuống: “Ngày mai em và Hi Hi có thể đến ăn cơm cùng anh được không?”
“Em có thể gọi món cho anh nữa, được không anh?” Doãn Phượng Du vừa nói đôi mắt vừa khẽ chớp, ngay cả gò má cũng nín đến ửng hồng, trông như thể cậu đang ngượng ngùng lắm vậy.
“Nếu mà thấy phiền thì…”
“Tiện chứ!”
Tiểu Phó tổng đã rút kinh nghiệm xương m.á.u nên đáp lại cực kỳ nhanh nhẹn: “Cùng ăn cơm cũng tiện mà, cứ thế đi.”
Hắn chẳng thể chịu đựng thêm bất kỳ sự cố bất ngờ nào nữa đâu!
“Vâng, cảm ơn anh Phó.” Doãn Phượng Du cong cong khóe mắt, được nước lấn tới: “Hi Hi bảo ngủ một mình sợ lắm, chăn đắp cũng không đủ ấm. Tối nay anh Phó cũng qua đây ngủ chung với hai ba con em nhé?”
Yết hầu Phó Đình Vân khẽ trượt lên xuống, trong đầu chỉ còn sót lại đúng ba chữ.
Ngủ chung phòng.
Hắn hé môi, chất giọng trầm khàn: “Được.”
[Vui quá đi ^v^]
[Đây là do chính bé Du đích thân mời đấy nhé!]
[Mình đâu có chủ động trèo lên giường đâu nè.]
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!