Đam Mỹ Thư Quán
Chương 37 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 37: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (13)

Chương 37 / 98 • 🕒 31/10/2026 21:14 • 📄 7373 từ •

Lúc Ngu Nhiên bế Nhất Nhất mở cửa nhà, bên trong quả thực yên ắng đến lạ kỳ.

Nếu không thì cậu cũng chẳng thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết thấu trời xanh của bé cưng nhà mình ngay từ ngoài cửa lớn như vậy.

Ngu Nhiên hốt hoảng, túi nilon trên tay rơi bộp xuống đất, cậu ôm chặt Nhất Nhất bước nhanh ba bước thành hai lao vút lên cầu thang.

Bên trong phòng đồ chơi, đứa nhỏ khóc đến mức hai mắt đỏ hoe.

“Ba... ba đi đi!” Hi Hi gào đến khản cả giọng: “Con hổng cần ba nữa đâu oa oa oa...”

Bạch Hành tràn ngập vẻ áy náy ra sức dỗ dành con: “Được rồi được rồi là ba không tốt, ba ngốc nghếch quá chừng, làm cho Hi Hi chơi mãi mà không xong, tha lỗi cho ba thêm một lần nữa nhé, được không con?”

“Tha thứ!” Hi Hi phồng hai má, tức giận đùng đùng: “Con... con tha thứ bao nhiêu lần rồi á!”

Nói rồi, cậu bé dùng một tay quệt nước mắt, cúi đầu nhìn căn biệt thự nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo cùng với một mảnh gỗ nhỏ xíu trên tay mình, tức đến mức đôi bàn chân nhỏ run lên bần bật.

“Tránh ra!” Hi Hi chổng mông bò dậy, chẳng thèm liếc nhìn người ba lớn đang giả vờ đáng thương lấy một cái: “Con hổng cần ba, con muốn... oa oa oa muốn anh cơ...”

Cậu bé vừa lau nước mắt vừa toan bước ra khỏi phòng đồ chơi để đi tìm người: “Anh ơi oa oa oa...”

“Bé cưng Hi Hi tha lỗi cho ba một lần đi mà!” Bạch Hành nửa quỳ từ phía sau ôm lấy nhóc tì mũm mĩm, bế thốc cậu bé vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng bắt đầu làm nũng: “Ba biết lỗi rồi mà, Hi Hi thông minh ơi, con kèm cặp cho người ba ngốc nghếch này với được không?”

“Hổng thèm!”

Đứa nhỏ lớn tiếng từ chối, bây giờ có khen thông minh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi!

Hi Hi không thèm người ba là đồng đội heo đâu!

Cậu bé khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, khiến Bạch Hành vừa xót xa vừa buồn cười, nhưng cũng may bản lĩnh diễn viên của hắn vững vàng, chứ trong hoàn cảnh này chỉ cần hắn lỡ bật cười một tiếng thôi là rất có thể hắn sẽ mất đi đứa con nhỏ này vĩnh viễn.

Hi Hi dỗi hờn, một mực đẩy ba ra: “Ba... ba tránh ra đi! Con muốn... muốn tìm anh cơ!”

Bạch Hành nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của đứa bé, hôn chụt mấy cái, bắt đầu hạ thấp giọng giả vờ tội nghiệp: “Con cũng muốn đi tìm anh, thế là ba chỉ còn lại một mình thôi sao?”

“Có phải bé cưng chê ba ngốc nên không thích ba nữa rồi đúng không?”

Bạch Hành hỏi rồi cố ý thở dài một hơi: “Haiz, là ba không tốt, ba ngốc quá, không xứng làm ba của con trai ba, hay là hôm nay ba nói với tiểu ba ba một tiếng rồi ba đi nhé.”

Vừa nói, hắn còn đầy vẻ lưu luyến hôn liên tiếp mấy cái lên má nhóc tì, rồi cố tình chậm chạp lồm cồm bò dậy.

Quả nhiên, đồ ngốc nhỏ theo bản năng túm chặt lấy ống tay áo của ba, căng thẳng nhìn chằm chằm vào ba.

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé vẫn còn vương những vệt nước mắt, đôi mắt to tròn xoe chẳng hề di truyền sự thâm tình của ba lớn chút nào, trái lại chỉ toát lên vẻ đáng yêu ngơ ngác.

“Ba... ba tính đi đâu vậy ạ?” Hi Hi sụt sịt mũi, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Bạch Hành cụp mắt đầy vẻ ủ rũ: “Đi ngủ ngoài đường vậy, đằng nào ba cũng không có việc làm, đi nhặt chai nhựa xem chừng rất hợp với ba.”

Tội... tội nghiệp đến mức này sao!

Hi Hi chấn động mở to hai mắt, đôi môi hồng hào chúm chím hé mở, dường như có chút khó tin.

Ba lớn thở dài: “Làm đại minh tinh khó lắm con ơi, ba đi theo đuổi người ta thế là bị bao nhiêu anh chị mắng chửi, lại còn bị bao nhiêu đạo diễn tẩy chay nữa, giờ chẳng có phim nào để đóng cả, chỉ mong lúc ra ngủ dưới gầm cầu vượt các anh chị đừng ném trứng gà vào người ba là được rồi.”

Tội nghiệp quá đi mất!

Công việc này của ba lớn gian nan quá chừng!

Chẳng đợi Hi Hi kịp phản ứng, các bạn fan vốn đang bận rộn hóng chuyện và chỉ trích lẫn nhau trên màn hình bình luận đều đồng loạt dừng tay, gửi lên hàng loạt dấu chấm hỏi.

[?? Đầu óc tôi không có vấn đề gì chứ? Đạo diễn tẩy chay? Chẳng phải do ông tự từ chối kịch bản để ở nhà chăm con sao?]

[Đạo diễn X: Xin lỗi nhé, tôi vừa mời được ảnh đế xong là tôi rút lui khỏi giới đạo diễn luôn rồi đấy:)]

[Được lắm, tôi gọi đây là đỉnh cao diễn xuất, có kẻ dám diễn kịch lên tận đầu fan của mình luôn à? Mau, anh em đâu, tẩy chay cho tôi, tẩy chay c.h.ế.t mẹ hắn đi!]

[Xin hỏi, đi ngủ dưới gầm cầu vượt nào thế? Tôi mang trứng gà tới ngay đây (mỉm cười)]

[Không thể nào, ngôi sao thời nay dám nói dối trắng trợn trên sóng livestream mà chương trình không yêu cầu chỉnh đốn à?]

[Vãi chưởng, bé cưng tin sái cổ luôn kìa! Hi Hi ơi, ba con toàn nói hươu nói vượn thôi, sao con có thể tin được chứ!]

[Mệt tâm ghê, tại sao một đứa trẻ ngoan như thế lại là con của tên giặc Bạch Hành này cơ chứ!]

Tên giặc vừa quan sát phản ứng của bé cưng, vừa cúi đầu ủ rũ, làm như thể trong nháy mắt mình đã bị cả thế giới phản bội thật vậy.

Hi Hi vì thương xót ba lớn nên chú cá nóc đang tức giận đùng đùng thoắt cái đã biến trở lại thành bé ngoan.

Cậu bé cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào của ba lớn, liền mềm giọng kéo tay ba: “Hổng ngủ gầm cầu vượt đâu nè, còn... còn có tiểu ba ba mà!”

Bạch Hành vẫn chưa chịu phấn chấn lên: “Tiểu ba ba thích con chứ, biết con không thích ba thì chắc chắn cậu ấy cũng chẳng thèm thích ba nữa đâu.”

Hi Hi chớp chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng có đâu, con cũng... thích ba mà.”

Bạch Hành đạt được mục đích, cố nén ý cười, dang rộng hai tay: “Thế thì, ôm ba một cái rồi hôn ba một cái, tha thứ cho ba một lần nhé, được không con?”

Hi Hi ngơ ngác ghé sát lại, hôn chụt thật kêu lên hai bên má của ba, còn ôm chặt lấy cổ ba, dụi dụi đầu vào lồng ngực ba để bày tỏ sự tha thứ của mình.

Nhận được sự tha thứ, người ba lớn mừng rỡ ra mặt, cũng nhiệt tình cọ cọ lại vào đầu con, trong giọng nói ngập tràn ý cười.

“Ba biết ngay mà, căn biệt thự nhỏ thì tính là gì chứ, Hi Hi thích ba nhất trên đời đúng không nào?”

“Dạ đúng...” Hi Hi vừa ngoan ngoãn đáp lời thì bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Biệt thự nhỏ?

Đứa nhỏ cúi đầu, ánh mắt lướt qua căn biệt thự nhỏ mà mình vừa cặm cụi lắp ráp.

Ngôi nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo vì lúc nãy ba lớn quá mải mê dỗ con nên đã lỡ tay đè bẹp dí từ lúc nào không hay.

Chẳng biết vỡ nát bằng cách nào, tóm lại là có vài mảnh gỗ thậm chí còn gãy làm hai làm ba, không tài nào ghép lại được nữa.

Hi Hi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, hai má dần dần phồng căng lên.

Bạch Hành chẳng hề hay biết gì, đưa tay khẽ nhéo mũi đứa nhỏ, cười tươi rói: “Sao không nói gì thế con? Chẳng lẽ ba không phải là người ba mà con thích nhất nữa rồi à?”

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, bắt đầu sụt sịt mũi.

Bạch Hành theo phản xạ giật thót tim, quay đầu nhìn theo ánh mắt của con.

Căn biệt thự nhỏ... nát bét rồi.

Toang rồi!

“Oa oa oa oa!” Hi Hi mếu máo, khóc còn to hơn cả lúc nãy.

Tha thứ cái gì chứ, không tha thứ đâu!

Đứa nhỏ tức đến mức phồng mang trợn má như cá nóc, thẳng tay đẩy phắt ba lớn ra, quay đầu toan chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, Ngu Nhiên bế Nhất Nhất sải bước lao lên mở toang cánh cửa.

Cửa phòng đồ chơi mở ra phía ngoài nên không va phải Hi Hi, đó là điều may mắn nhất rồi.

Bàn tay nhỏ của đứa bé còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã mở ra, bốn mắt nhìn nhau với tiểu ba ba và anh trai đã xa cách bấy lâu.

Ngu Nhiên lập tức nhìn thấy bé cưng đang khóc đến mức hai mắt sưng húp, trên gương mặt trắng trẻo mịn màng đầy vẻ tủi thân, nước mắt rơi lã chã như mưa.

“Sao thế con yêu?”

Ngu Nhiên quỳ một chân xuống, Nhất Nhất cũng được thả xuống đất.

Hi Hi mím chặt môi, nhìn nhìn tiểu ba ba, chưa đầy một giây đã đưa ra lựa chọn, quay phắt người nhào vào lòng người anh trai đáng tin cậy.

“Oa oa oa anh ơi...”

Hi Hi vùi trọn gương mặt nhỏ vào ngực anh trai, người run lên từng cơn nấc, đầy vẻ ỷ lại mà cọ cọ vào quần áo của Nhất Nhất, khóc lóc thảm thiết vô cùng.

Nhất Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, cất giọng đầy vẻ quan tâm: “Ba lớn làm sao thế em?”

Trúng ngay tim đen, đứa nhỏ lập tức mở van trút bầu tâm sự!

“Ba lớn ngốc nghếch!” Hi Hi vừa nói vừa tức giận để lộ cả hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu: “Ba làm hỏng căn biệt thự nhỏ của con rồi!”

Bạch Hành vô cùng đúng lúc giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng hoàn toàn bị nhóc tì mũm mĩm ngó lơ.

Nhóc tì hừ một tiếng, tiếp tục ôm chặt anh trai khóc thút thít.

Ngu Nhiên nhìn vòng tay trống rỗng của mình, đành phải bước tới vài bước hỏi Bạch Hành: “Chuyện là thế nào?”

“Tôi và bé cưng đang tương tác tình cảm gia đình.” Giọng nói dịu dàng của Bạch Hành pha chút tủi thân: “Nhưng ở giữa có xảy ra chút trục trặc nhỏ, tâm trạng bé cưng bây giờ đang rất tệ, vô cùng cần được dỗ dành.”

Ngu Nhiên gật đầu: “Trục trặc nhỏ à, nói chi tiết xem nào?”

Bạch Hành cạn lời.

Đợi Bạch Hành sờ mũi ngượng ngùng kể xong hết những gian truân suốt dọc đường đi, Ngu Nhiên cười lạnh một tiếng: “Chỉ có thế thôi á?”

Ánh mắt lạnh lùng của cậu tràn ngập sự khiển trách sâu sắc, như thể đang chất vấn Bạch Hành ăn cơm bữa để làm gì mà có mỗi việc chơi cùng con cũng không xong.

Ngu Nhiên không hề do dự quay ra tìm nhân viên ghi hình, xin thêm một bộ mô hình biệt thự nhỏ nữa, tràn đầy tự tin quay trở lại.

“Được rồi tổ tông ơi, đừng khóc nữa.” Ngu Nhiên vừa nói vừa một tay tách hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau ra, mỗi tay dắt một đứa kéo vào chính giữa phòng.

“Nào, chẳng phải chỉ là một căn biệt thự nhỏ thôi sao.” Ngu Nhiên nói năng vô cùng hào sảng: “Ba lấy thêm một bộ nữa rồi, mấy ba con mình cùng nhau ghép, chẳng lẽ còn sai được nữa chắc?”

Hi Hi nhìn hộp mô hình biệt thự còn chưa bóc tem, vội trốn ra sau lưng anh trai: “Con hổng ghép nữa đâu!”

“Không được.” Ngu Nhiên dứt khoát kéo nhóc tì mũm mĩm lại ngồi xuống: “Con trai của ba sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ, yên tâm đi, lần này ba lớn của con không được phép nói một câu nào hết, nếu nói...”

Bạch Hành tò mò ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, như thể chan chứa tình ý cùng nụ cười dịu dàng, một lòng say đắm nhìn cậu.

Ngu Nhiên lỡ miệng: “Nếu nói tôi bịt miệng anh luôn.”

“Bây giờ tôi nói rồi đấy.” Bạch Hành khẽ nhếch khóe môi: “Bịt trước một cái xem nào?”

Ngu Nhiên cạn lời.

Cậu trừng mắt lườm Bạch Hành một cái: “Chỉ có anh là mồm mép!”

Nói rồi, gương mặt Ngu Nhiên lại vô cùng thành thật mà đỏ bừng lên một mảng lớn.

Dưới ánh mắt cười như không cười của Bạch Hành, cậu thô bạo xé toạc bao bì hộp biệt thự nhỏ trên tay, đổ hết tất cả các mảnh gỗ bên trong ra ngoài, cùng với tờ bản vẽ hướng dẫn siêu to khổng lồ kia nữa.

“Nào, để ba xem nào, phân chia công việc một chút, chú ý đến hiệu suất.” Nói rồi, cậu cúi đầu nghiên cứu tờ bản vẽ.

Dày đặc các loại mảnh gỗ với đủ mọi hình thù khác nhau nằm im lìm trên bản vẽ, mang lại cảm giác chỉ cần liếc qua một cái là thấy toàn những đứa trẻ sinh n giống hệt nhau.

Ngu Nhiên cúi đầu nhìn lướt qua những mảnh gỗ này, cảm thấy đây đúng là một kiểu miêu tả “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” trá hình.

Không tài nào hiểu nổi, tại sao những mảnh gỗ thanh mảnh trên bản vẽ, ở ngoài đời thực lại chẳng thể tìm ra mảnh nào tương ứng được chứ?

Trong lúc cậu còn đang do dự, người ba lớn lại lười biếng đổi tư thế duỗi chân, vô cùng hả hê trước tai họa của người khác.

Bạch Hành co chân phải lại, tay gác lên đùi, mỉm cười hỏi: “Sao thế, Tiểu Du Nhi của chúng ta đã nghiên cứu xong chưa?”

Một trong hai thành viên của tổ hợp không đáng tin cậy là Tiểu Du Nhi im lặng không một tiếng động đặt tờ bản vẽ xuống, lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi con yêu, ba với anh vừa ra ngoài mua bánh bao về đấy, con thích ăn nhân gì nào?”

“Phụt!”

Bạch Hành không kìm được tiếng cười, lại bị Ngu Nhiên phóng tới một tia nhìn c.h.ế.t chóc, lúc này mới miễn cưỡng thu liễm lại.

[Haha mẹ nó chứ tôi cười c.h.ế.t mất thôi!]

[Ngu Nhiên, cậu là cái giống gà mờ gì thế này? Đã bảo là không được bỏ cuộc giữa chừng cơ mà? Sao không lấy thân mình làm gương đi chứ!]

[Tò mò ghê, rốt cuộc đây là cái bản vẽ thần thánh phương nào mà có thể khiến cả hai ông bố ngôi sao lần lượt bại trận thế này!]

[Nói thế là không đúng rồi, đầu tiên là hai ông bố nhà chúng ta trông đều chẳng có vẻ gì là đáng tin cậy cả...]

[Khụ khụ... lần này đứa nhỏ hết dễ bị lừa rồi haha!]

Bé Hi Hi nắm chặt tay anh trai, cảnh giác nhìn tiểu ba ba: “Có phải ba... có phải ba không biết làm đúng hông?”

Hi Hi hiểu chuyện lắm, cất giọng non nớt dạy bảo ba: “Không biết là không biết, không được làm vướng chân con đâu đấy!”

Ngu Nhiên thực sự có phần chột dạ: “Ai bảo ba không biết làm chứ?”

Hi Hi chẳng thèm tin nữa, cậu bé giật phắt lấy tờ bản vẽ, vô cùng nhanh nhẹn nép vào lòng anh trai, thậm chí còn đẩy tờ bản vẽ giấu ra phía sau.

“Con với anh tự làm được rồi nè, hai ba đi yêu đương đi!”

“Được hông ba?”

Màn hình bình luận một lần nữa bùng nổ những tràng cười nghiêng ngả.

Phải chê bai đến mức nào thì mới có thể thốt ra được câu nói này cơ chứ!

Ngu Nhiên nhắm nghiền hai mắt, thụi một cùi chỏ vào người Bạch Hành: “Anh hại tôi!”

Bạch Hành mặt không đổi sắc, bàn tay khéo léo tránh được cú thụi cùi chỏ của Ngu Nhiên, sau đó thuận thế ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc của đối phương.

Hắn dịu dàng dỗ dành người thương: “Tiểu Du Nhi à, em đừng có nói bừa nhé, chúng ta là một thể thống nhất, trách nhiệm chia đôi mỗi người một nửa đấy.”

Ngu Nhiên cười lạnh một tiếng, tiện tay gạt phắt tay Bạch Hành ra rồi đứng dậy, đi tới chiếc rương lớn bên cạnh bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách lên, tiếng động lớn đến mức thu hút cả sự tò mò của hai đứa nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, Ngu Nhiên ôm một túi đồ màu xanh lá cây bước tới, ném xuống trước mặt hai đứa trẻ: “Lần trước hứa tặng cho hai đứa này, có thích không?”

Hi Hi cúi đầu nhìn, phát hiện cả túi đồ toàn là những món đồ chơi nhỏ đan bằng cỏ.

Không biết là do cỏ đã qua xử lý hay là dùng cỏ giả, những món đồ chơi này nhìn đều rất mới, không hề có chút cảm giác sờn cũ nào.

Nhất Nhất chủ động đưa tay ra, món đầu tiên cậu bé rút ra chính là một chú hổ lớn đan bằng cỏ.

Chú hổ béo múp míp, nhìn vô cùng đáng yêu.

Nhất Nhất mím môi, khi ngước nhìn tiểu ba ba, đôi mắt cũng sáng bừng lên: “Đều... đều là của chúng con hết ạ?”

“Đúng vậy.” Ngu Nhiên đắc ý nhướng mày: “Của con và em trai đấy, có thích không?”

“Thích ạ!” Nhất Nhất cầm chú hổ nhỏ, chớp chớp mắt, trên mặt bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

Rất tươi tắn.

Ngu Nhiên rút điện thoại ra bấm phím tắt chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Hi Hi cũng mò mẫm từ bên trong ra một chú mèo con, một chú mèo Garfield béo ú nu, chẳng biết Ngu Nhiên làm thế nào mà sống động như thật.

Cậu bé cũng lập tức hết giận ngay.

Vốn dĩ nhận được đồ chơi mới, lại được chơi cùng anh trai là cậu bé đã nguôi giận rồi, chỉ còn sót lại một chút xíu ấm ức thôi.

Bây giờ tiểu ba ba lại mang ra món đồ đáng yêu xinh xắn đến mức này, trong lòng Hi Hi chẳng còn chút giận dỗi nào nữa.

Ngọt ngào vô cùng.

Cậu bé cong cong khóe mắt, ngẩng đầu lên, ngay cả giọng nói cũng ngọt lịm đầy vẻ vui sướng: “Cảm ơn ba! Con thích lắm!”

Ngu Nhiên khẽ cong khóe môi.

Hai đứa nhỏ chụm đầu vào nhau bắt đầu mân mê những món đồ chơi đan bằng cỏ, bên này, Bạch Hành thong thả bò dậy, ung dung cười nói: “Chiêu mua chuộc lòng người này làm hay đấy.”

Mấy tiếng đồng hồ bầu bạn của hắn, trong nháy mắt đã biến thành phông nền làm nền cho người ta.

Ngu Nhiên nhìn kẻ không biết hối cải nào đó, cũng cười lạnh một tiếng: “Anh còn mặt mũi nói câu đó à!”

Bạch Hành dường như nhớ ra điều gì, chột dạ sờ sờ mũi, khoác vai Ngu Nhiên khẽ ho một tiếng: “Chẳng phải bảo làm bánh bao sao, không làm bây giờ thì không kịp ăn cơm trưa đâu.”

Hắn đẩy Ngu Nhiên đi ra ngoài, không quên hỏi hai đứa nhỏ thích ăn nhân gì.

Hi Hi chẳng hề kén ăn chút nào: “Con ăn thịt thịt!”

Nhất Nhất thì như gặp phải đại địch: “Nhất Nhất không ăn cà rốt!”

Cậu bé cũng học theo cách nói chuyện của Hi Hi rồi, xem ra là thực sự không thích ăn món đó.

Hai người ba đã nắm được tình hình, bàn bạc với nhau một chút, quyết định dùng số thịt bò còn lại trong nhà để làm bánh bao nhân thịt bò cho chúng.

“Tôi thực sự mừng quá chừng.” Bạch Hành lôi miếng thịt bò trong tủ lạnh ra, bất đắc dĩ cười: “Tổ chương trình chưa đến mức táng tận lương tâm đến độ không cho dùng đồ có sẵn trong nhà.”

Đôi mắt Ngu Nhiên khẽ xao động, khẽ ừ một tiếng.

Cậu đương nhiên đoán được lý do tại sao đạo diễn Hoàng đột nhiên lại cho phép họ sử dụng đồ đạc trong nhà.

Mặc dù nhà của các ngôi sao có thể không có nhiều đồ dự trữ, nhưng nếu là quay chụp dàn dựng thì vẫn sẽ chuẩn bị trước một ít.

Nếu không cho họ dùng đồ có sẵn trong nhà thì chỉ dựa vào mấy trăm tệ ít ỏi trên tay, có thể họ sẽ rơi vào cảnh giật gấu vá vai trước ống kính phát sóng trực tiếp, hiệu quả chương trình thì tốt đấy, nhưng đối với các bạn nhỏ thì lại chẳng thân thiện chút nào.

Đạo diễn Hoàng nhìn tình hình của mấy nhóm bên cạnh, thở dài thườn thượt.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ có bên nhóm con ruột này là nhìn vui vẻ ấm áp nhất.

Ông thầm mắng vị đạo diễn Hoa vì muốn hám nhiệt độ của viện phúc lợi mà bày ra mấy trò dở hơi kia.

Ngu Nhiên trước khi rửa tay liền rút điện thoại ra, dưới sự giám sát của nhân viên công tác, mặt không đổi sắc lên Baidu tra cứu cách làm bánh bao.

Bạch Hành vừa rửa rau vừa nói: “Đã làm cho trẻ con ăn thì làm nhiều kiểu dáng một chút đi, như bánh bao kim sa này, bánh bao nhân đậu đỏ hình chú heo con, bánh bao nhỏ, bánh bao nước, bánh bao chiên... làm mỗi thứ một ít nhé?”

Ngu Nhiên lơ đãng lướt xem công thức nấu ăn, giọng điệu bay bổng: “Tôi không biết gói bánh bao.”

Tay Bạch Hành khựng lại, nhìn sang chỗ bột mì bên cạnh, thở dài: “Tôi cũng không biết gói bánh bao.”

Hai người ba đang mưu tính làm đủ món ngon, vừa bước vào đã kẹt ngay ở bước đầu tiên.

“Cứ vừa học vừa làm đi.”

Cuối cùng, họ vẫn quyết định bước tới đâu hay tới đó.

Dù sao thì cũng có chút tài nghệ nấu nướng lận lưng, hai người ba không phải là những kẻ tàn sát nhà bếp, làm bánh bao đối với họ độ khó cũng không tính là quá lớn.

Độ khó ở giai đoạn đầu tiên nằm ở khâu nhào bột.

Làm thế nào để bánh bao gói ra vừa mềm xốp lại vừa thơm ngon?

Lướt qua mấy video trên Baidu, Ngu Nhiên cảm thấy chắc là mình đã hiểu rồi.

“Bột mì... men nở... nước ấm...” Ngu Nhiên lẩm bẩm đọc, cau mày khó hiểu: “Nước ấm?”

Bạch Hành nhìn qua công thức, nghĩ ra một sáng kiến hay: “Cây nước nóng lạnh vẫn đang bật mà, hay là pha lẫn nước nóng với nước lạnh vào nhau?”

Ngu Nhiên gật đầu: “Khoảng bao nhiêu độ? Có cần nhiệt kế không?”

Bạch Hành do dự: “Chắc... không cần đâu nhỉ? Hay là, em lên Baidu tra xem?”

[Haha lên Baidu tra cứu, lấy tay sờ thử một cái là biết ngay chứ gì?]

[Bộ dạng này mà bảo là biết nấu ăn thật á? Không phải là đang diễn để tạo hình tượng đấy chứ? Hỏi mấy câu ngốc nghếch ghê.]

[Cũng không hẳn đâu, tôi thấy hai người này đơn thuần chỉ là không muốn để các con cảm thấy bánh bao họ làm không ngon, nên mới “so đo từng li từng tí” như thế thôi.]

[Bạn gái lầu trên ơi, tôi thấy bạn nói chuẩn đét luôn rồi đấy!]

Quả thực, đây là lần đầu tiên Ngu Nhiên và Bạch Hành làm bánh bao, nhưng điều đó không ngăn cản việc họ muốn xây dựng một hình tượng toàn năng trong mắt các con.

Thế nên, họ bắt buộc phải nắm bắt chuẩn xác từng chút một, tạo cho bọn trẻ một cảm giác rằng ba của chúng quả thực siêu cấp lợi hại.

Hai bậc phụ huynh cẩn thận từng li từng tí bắt đầu chờ men nở, chuẩn bị phần bột mì bên kia.

Họ đã cố gắng hết sức làm theo hướng dẫn trên Baidu rồi, cũng chẳng biết thành quả rốt cuộc sẽ ra sao.

Ngu Nhiên vừa dùng đũa khuấy bột vừa nghĩ thầm.

Bạch Hành bên kia thì bắt đầu làm nhân, món nhân đầu tiên hắn làm là nhân thịt bò, sử dụng công thức độc quyền của riêng mình, nhìn qua quả thực rất có phong thái của một đầu bếp cừ khôi.

“Có làm bánh bao kim sa với bánh bao đậu đỏ các loại không?”

Ngu Nhiên không hề do dự: “Có chứ.”

Nói rồi, cậu quay người lấy từ trong tủ lạnh ra rất nhiều loại nhân làm sẵn: “Có sẵn đây rồi.”

Bạch Hành khẽ cười một tiếng, đón lấy những hũ nhân này: “Em vẫn thích ngọt như ngày nào nhỉ.”

Ngu Nhiên phản bác: “Ai mà chẳng thích ngọt?”

“Em nói đúng.” Bạch Hành ôm lấy các hũ nhân, khẽ nghiêng đầu: “Tôi cũng thích ngọt.”

Nói rồi, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi của Ngu Nhiên, dường như ẩn chứa một sự chiếm hữu mãnh liệt khó lòng che giấu.

Ngu Nhiên theo bản năng liếm liếm môi, cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của đối phương, không được tự nhiên cúi đầu nhào bột: “Chắc cũng tàm tạm rồi nhỉ?”

Yết hầu Bạch Hành trượt lên trượt xuống, trầm giọng đáp: “Ừm.”

Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn qua trông hệt như một bậc chính nhân quân tử khiêm nhường, nhưng dưới hàng mi dày rậm lại che giấu sự bá đạo mạnh mẽ suýt chút nữa đã tràn ra ngoài.

Bầu không khí trong bếp đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ mờ ám.

Thế nhưng chẳng để lâu, hai giọng nói mềm mại ngọt ngào đã phá tan sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng.

“Ba ơi!”

Những tiếng gọi khác nhau vang lên từ bên ngoài, Ngu Nhiên và Bạch Hành đồng thời quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hai bạn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn đang dắt tay nhau bước vào bếp.

“Sao lại vào đây thế con?” Bạch Hành đặt con d.a.o trên tay xuống, ngồi xổm xuống nhìn hai nhóc tì.

Hi Hi kiêu ngạo hừ một tiếng: “Con... con tới giúp hai ba nè!”

Cậu bé vừa nói vừa kéo anh trai bước lên phía trước: “Ba ngốc nghếch lắm, con phải tới giúp ba mới được!”

Bạch Hành khẽ nhướng mày: “Con biết gói bánh bao à?”

Hi Hi gật đầu thật mạnh: “Con biết nhào bột!”

“Ba con cũng biết.” Ngu Nhiên lạnh lùng cất lời, giọng điệu mát mẻ: “Cần đến con chắc?”

“Tất nhiên... tất nhiên là cần rồi!” Hi Hi dậm dậm chân nhỏ, kéo kéo tay anh trai: “Anh ơi, anh nói đi!”

Nhất Nhất kéo kéo vạt áo của mình, chỉnh trang quần áo cho thật ngay ngắn, sau đó vô cùng trịnh trọng lên tiếng: “Hi Hi biết nhào bột, con biết gói bánh bao, chúng con có thể dạy cho hai ba.”

Dừng một chút, Nhất Nhất bổ sung thêm: “Sợ hai ba chưa quen tay thôi ạ.”

Nhất Nhất tuy nhỏ tuổi nhưng EQ lại cực kỳ cao, hoàn toàn không hề nói thẳng ra rằng trông bộ dạng hai người ba có vẻ như chẳng biết gói bánh bao gì cả!

Đương nhiên rồi, hai đứa nhỏ đều dựa theo những người ba ở thế giới trước để phỏng đoán.

Lúc người ba lớn ngày càng bận rộn thì người ba nhỏ cũng bắt đầu học nấu ăn, ngặt nỗi hoa tay lại không đặt vào các món bánh trái, mỗi lần làm bánh là lại xảy ra đủ thứ chuyện dở khóc dở cười.

Trong ký ức của chúng, cả gia đình từng cùng nhau gói sủi cảo một lần, lúc nhào bột thì chẳng gặp mấy khó khăn, nhưng đến lúc gói thì rắc rối to.

Người ba lớn dù có học bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sủi cảo gói ra trông cũng vừa xấu vừa ngộ nghĩnh.

Người ba nhỏ thì dù có cho ít nhân đến mức nào đi chăng nữa thì sủi cảo gói xong cũng đều bị rách vỏ.

Bữa ăn hôm đó, chỉ có sủi cảo của Nhất Nhất và Hi Hi là xinh xắn đẹp đẽ nhất, bởi vì toàn bộ đều do một tay Nhất Nhất gói.

Nhất Nhất thầm nghĩ, ánh mắt nhìn hai người ba ngập tràn vẻ âu lo.

Tất nhiên rồi, ánh mắt như vậy đối với hai người ba mà nói chẳng khác nào một sự nghi ngờ to lớn!

Ngu Nhiên giận quá hóa cười, chỉ vào chiếc máy tính bảng đầy vẻ kiêu hãnh: “Ba chưa từng gói, nhưng chẳng lẽ ba không biết xem video để học à?”

Tiểu Du Nhi không phục chút nào, cậu đường đường là người từng đăng ký học lớp nấu ăn đàng hoàng, có món gì mà cậu không biết làm cơ chứ?

Cậu mặt không cảm xúc rửa sạch tay, bế hai đứa nhỏ đặt ngồi bên bàn ăn, sau đó mang hết các loại dụng cụ của mình ra đặt lên bàn ăn: “Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xem ba của con có làm được hay không nhé.”

“Dạ được ạ.”

Hi Hi ngoan ngoãn đáp lời, cũng chẳng nói thêm câu nào, nắm chặt tay anh trai, ngoan ngoãn đợi các ba tới cầu cứu mình.

Bạch Hành vì phần nhân đã thái gần xong nên cũng bê đủ các loại gia vị ra ngoài để trộn nhân.

Hai người ba nhìn qua có vẻ vô cùng chuyên nghiệp, cho đến khi đợi bột lên men xong, họ bắt đầu chia bột thành từng viên nhỏ để gói bánh bao.

Lúc này mới bắt đầu gặp khó khăn.

Ngu Nhiên đã chỉnh tốc độ video xuống 0.5 rồi, ngặt nỗi thao tác của người ta đối với cậu vẫn là quá nhanh, nhất thời cậu chẳng biết phải ra tay từ đâu.

“Tiểu Du Nhi.” Bạch Hành vừa nói vừa chỉ vào chiếc bánh bao trong video: “Vỏ bánh bao của họ có mỏng quá không em?”

Ngu Nhiên cúi đầu nhìn viên bột to tướng của mình, rồi lại nhìn viên bột mỏng manh chẳng khác nào vỏ sủi cảo trong video, khó hiểu vô cùng.

“Mỏng thế này không bị bục nhân ra ngoài sao?”

Bạch Hành cũng thấy điều đó là không tưởng: “Chắc chắn là bục, có phải là dàn dựng quay phim thôi không?”

Ngu Nhiên gật đầu: “Chắc là vậy rồi, lần trước tôi gói sủi cảo cũng bị rách vỏ, mỏng thế này không được đâu.”

“Đúng thế, tôi thấy vỏ bánh bao của quán bánh bao nhỏ cũng dày lắm mà.”

Hai bậc phụ huynh tự trao đổi với nhau vài câu, cảm thấy độ dày này quả thực là vừa vặn nhất, sau đó bắt đầu lấy nhân bánh.

Ngay khi nhân bánh chuẩn bị được đặt lên vỏ, Hi Hi liền hả hê lên tiếng: “Ba ngốc nghếch ơi!”

Cậu bé kéo kéo tay Nhất Nhất, cất giọng mềm mại: “Hi Hi đã nói rồi mà, hai ba đâu có biết làm đâu nè!”

Nhất Nhất nói năng vô cùng uyển chuyển: “Để con giúp ba nhé, chúng mình cùng gói được không ba?”

Hai người ba đang lờ mờ cảm nhận được sự khinh bỉ cạn lời.

[Haha bánh cuốn quá, mẹ nó chứ gia đình bốn người này sao mà đáng yêu buồn cười thế không biết!]

[Cười c.h.ế.t mất, vỏ sủi cảo mỏng thế này làm bục nhân rồi, vỏ bánh bao không được mỏng thế đâu, Tiểu Du Nhi ơi, cậu giỏi thật đấy!]

[Hoang mang hồ quỳnh hương luôn, vỏ bánh bao nhỏ mà dày cộp như thế thì ông chủ chắc sạt nghiệp sớm.]

[Nhất Nhất mau cứu lấy ba con đi, bảo hai ổng đừng có phá đám nữa!]

“Hổng... hổng phải nhào nhào như vậy đâu nè!” Hi Hi hễ cuống lên là lại nói lắp, cầm cây cán bột cất giọng vừa non nớt vừa hung dữ: “Ba... ba có biết làm hổng vậy hả!”

Ngu Nhiên mặt không cảm xúc phủi bột mì dính trên tay: “Ba làm sai chỗ nào?”

“Con hổng biết.” Hi Hi vô cùng chê bai: “Con chỉ biết là, nó xấu xí lắm luôn á!”

Cậu bé đang nói tới chiếc vỏ bánh bao đầu tiên dưới bàn tay của Ngu Nhiên.

Không biết có phải do bột mì vẫn còn hơi dính hay không mà chiếc vỏ bánh Ngu Nhiên vừa cán ra trông vô cùng lồi lõm gồ ghề, thậm chí còn méo mó thành hình bầu dục.

Đương nhiên rồi, độ dày thì không quá dày nữa, chỉ có điều chỗ dày chỗ mỏng phân bố chẳng đều nhau chút nào, nếu gói vào thì chắc chắn lại là vấn đề bục nhân cho mà xem.

Hi Hi đặt cây cán bột xuống, lấy một viên bột nhỏ, ngẩng đầu dặn dò ba: “Ba... ba phải làm giống như con nè nha!”

Ba của cậu bé đành miễn cưỡng nghe lời, cầm viên bột nhỏ làm theo từng bước của đứa nhỏ.

Chủ yếu là vì đứa nhỏ này đáng ghét quá đi mất, không tin tưởng cậu thì chớ, một phút còn liếc nhìn cậu tới mấy lần!

Ngu Nhiên gượng gạo nặn khối bột theo nhóc tì mũm mĩm, cứ cảm thấy cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy sai sai.

Nhóc tì mũm mĩm vừa chỉ tay năm ngón vừa nói: “Làm như vầy nè, nặn cho nó tròn xoe vào, ba kìa!”

Hi Hi nhìn đôi bàn tay vụng về của ba mình, tức đến mức phồng mang trợn má: “Giống... giống như con nặn nè! Ba... ba dùng chân để nặn đấy à!”

Tức c.h.ế.t con rồi!

Hi Hi chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy người ba nào ngốc nghếch đến mức này luôn á!

Tiểu ba ba hít sâu một hơi: “Được rồi, ba biết rồi.”

Xét thấy hôm nay vừa mới chọc đứa nhỏ khóc nhè xong, cậu đành cố nén ý định mỉa mai đáp trả lại, nghiêm túc học theo đứa nhỏ cách nặn khối bột.

“Như thế này?”

“Dạ đúng rồi nè.” Hi Hi liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn khối bột tròn vo của mình, có chút ngơ ngác.

Ngu Nhiên thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

Hi Hi so sánh khối bột của hai người với nhau.

Khối bột của Ngu Nhiên có hình bầu dục, bên trên chằng chịt những dấu ngón tay cái, chẳng biết Ngu Nhiên đã nặn những gì mà có thể khiến khối bột chẳng hề biến chuyển chút nào.

Nỗ lực bằng một con số không tròn trĩnh.

Khối bột của đứa nhỏ thì tròn xoe mập mạp, trông hệt như một viên bánh trôi nước nhỏ, vừa nhẵn nhụi, đáng yêu lại vừa nhỏ nhắn, nhìn là biết cậu bé đã nắm bắt được tinh hoa rồi.

Hi Hi ngẫm nghĩ một lát, quyết định không đả kích tiểu ba ba.

Cậu bé biết mà, tiểu ba ba cũng cần được động viên khích lệ.

Thế nên, Hi Hi gật đầu khen ngợi như một người lớn thực thụ: “Rất... rất cừ luôn á, con dạy giỏi quá xá!”

Ngu Nhiên: “Ba xin cảm ơn con nhé.”

“Hổng có chi nè!” Hi Hi cất giọng non nớt đáp lại, sau đó bắt đầu dạy ba làm sao để cán ra một chiếc vỏ bánh bao vừa tròn trịa lại không quá dày.

Cảm giác thành tựu ngập tràn.

Cùng lúc đó, Nhất Nhất đang dạy ba lớn gói bánh bao.

Vì bên kia cán vỏ quá chậm nên cậu bé đã tìm cây cán bột thứ hai, sau đó một hơi cán liền hơn chục chiếc vỏ bánh rồi mới bắt đầu vào bài học.

Còn về phần dạy tiểu ba ba á?

Thôi bỏ đi, bánh bao rách vỏ ăn không ngon đâu.

Nhất Nhất nghiêm túc nâng chiếc vỏ bánh bao trong lòng bàn tay mình: “Ba nhìn này, nhân cho vào không được quá nhiều đâu nhé.”

Cậu bé vừa nói vừa gắp một miếng thịt đặt vào trong, ra hiệu chỉ cần chừng này là đủ rồi.

Bạch Hành cũng làm theo, nhưng vẫn cho nhiều hơn một chút: “Cho nhiều thì làm sao hả con?”

“Chẳng làm sao cả.” Nhất Nhất vẻ mặt bình thản, buông ra một câu đâm trúng tim đen: “Nhưng ba sẽ làm bục nhân đấy.”

Bạch Hành khẽ ho một tiếng: “Tài nghệ nấu nướng của ba vẫn khá lắm đấy chứ.”

Nhất Nhất chẳng tin, Nhất Nhất khẽ véo một góc nhỏ của vỏ bánh bao, bắt đầu làm mẫu cho Bạch Hành xem: “Giống như thế này nè, bắt đầu gấp từng chút từng chút một vào trong...”

Vừa nói, cậu bé vừa dùng động tác thật chậm, thật chậm để thị phạm cho ba xem thế nào là chiếc bánh bao xinh xắn được xếp đủ tám nếp gấp.

Ba lớn của cậu bé xem xong, trầm trồ thán phục: “Xuất sắc, quả không hổ danh là con trai của ba.”

Con trai của hắn vô cùng nghiêm túc: “Thế ba làm lại một lần đi.”

Người ba lớn mắt thì hiểu nhưng tay thì phế: “Khụ, cái đó... chúng ta làm lại lần nữa được không con?”

Bạch Hành nhìn vẻ mặt bình thản kiểu “con biết ngay mà” của đứa nhỏ, không kìm được bật cười thành tiếng.

Hắn dùng mu bàn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên môi lập tức trở nên vô cùng bí hiểm: “Ngoan, đợi ba một lát nhé.”

Hắn đặt vỏ bánh trên tay xuống, không hề do dự kéo Ngu Nhiên đi thẳng vào góc phòng.

[Chuyện gì thế này?]

[Tôi có một dự cảm chẳng lành, cái tên họ Bạch kia không phải lại muốn chọc khóc Hi Hi của chúng ta đấy chứ?]

[Không được đâu nha! Cái người họ Ngu kia cậu có thể đáng tin một lần được không hả!]

[Hu hu hu mau ship đứa nhỏ cho tôi đi, tôi nói đến mệt mỏi luôn rồi! Một em bé biết tự gói bánh bao thế này thì tìm ở đâu ra được nữa chứ!]

Trong góc phòng, Ngu Nhiên ngoan ngoãn đi theo sau, khó hiểu: “Làm gì thế?”

Bạch Hành hạ thấp giọng, thì thầm to nhỏ điều gì đó, ánh mắt Ngu Nhiên khẽ d.a.o động.

Cậu trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Đợi sau khi hai người ba quay trở lại, hai đứa nhỏ phát hiện ra các ba đã thay đổi hoàn toàn.

Biểu hiện cụ thể là, họ đều đi rửa tay thật sạch sẽ, sau đó ngồi xuống bên cạnh bắt đầu tra cứu video.

Hi Hi cán xong mấy chiếc vỏ bánh, ngẩng đầu lên phát hiện các ba đã ngồi nghỉ ngơi rồi, bất giác có chút khó hiểu: “Hai ba đang... làm gì vậy ạ?”

Ngu Nhiên nói năng đầy vẻ đường hoàng đĩnh đạc: “Tìm video đẹp mắt để làm cho các con xem.”

Bạch Hành cũng cong mắt cười nói: “Hi Hi có muốn nặn bánh bao hình chú heo con không? Tôn Ngộ Không, SpongeBob nữa?”

Hai mắt Hi Hi sáng rực lên: “Muốn ạ!”

“Được rồi, thế chúng ta phân chia công việc nhé.” Bạch Hành vừa nói vừa cười híp mắt chỉ vào video: “Các ba sẽ tìm hình mẫu cho các con, còn hai đứa sẽ gói bánh bao cho các ba ăn, chịu không nào?”

Nhất Nhất lập tức ngẩng đầu lên, mở to hai mắt lắc đầu nguầy nguậy: “Không, chúng con...”

Hi Hi một lời đồng ý ngay: “Dạ được!”

Đồ ngốc nhỏ Hi Hi nghiêng nghiêng đầu, nhìn sang anh trai Nhất Nhất: “Sao lại không hả anh?”

Cậu bé bắt đầu dụ dỗ anh trai: “Anh ơi, anh hổng muốn có SpongeBob sao?”

Anh trai Nhất Nhất: “...”

Muốn chứ, nhưng mà...

Nhất Nhất khẽ phồng hai má lên, nhìn hai người ba vô lương tâm: “Thế chẳng phải hai ba không có việc gì làm sao ạ?”

“Hổng phải đâu nè.” Đồ ngốc nhỏ Hi Hi chớp chớp mắt, lên tiếng biện hộ cho các ba: “Các ba phải tìm... tìm hình mẫu đối chiếu mà!”

Mặc dù con chẳng biết hình mẫu đối chiếu là cái giống gì, nhưng nghe có vẻ siêu cấp lợi hại luôn á!

Nhất Nhất im lặng hồi lâu, lấy đầu cọ cọ vào người Hi Hi: “Ngoan nào, em đừng nói chuyện vội, đợi anh nói xong với hai ba đã.”

Hi Hi vô cùng rộng lượng nghe lời anh trai: “Dạ được nè!”

Anh trai Nhất Nhất nhìn hai người ba, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Không được lừa trẻ con đâu ạ, hai ba... hai ba làm như vậy lương tâm không thấy đau cắn rứt sao?”

Bạch Hành đang mỉm cười nhìn con: “Phụt!”

Hắn suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm cho sặc: “Con... con nói cái gì cơ?”

Ngu Nhiên dường như cũng bị chấn động mạnh: “Ai dạy con câu đó thế?”

“Con nghe thấy đấy ạ.” Nhất Nhất ngẫm nghĩ một chút, mở to đôi mắt thấu suốt: “Không được chuyển chủ đề đâu nhé, con không phải là Hi Hi đâu!”

Chẳng lẽ vì chúng con còn nhỏ mà có thể tùy tiện lừa gạt qua chuyện sao!

Không được đâu nhé!

Nhất Nhất dạo này ngày càng hoạt bát hẳn lên cảm thấy không thể để hai người ba lười biếng được, đã bảo là cả nhà cùng nhau gói bánh bao cơ mà.

Ba lớn không chê chuyện lớn, nụ cười đầy vẻ xấu xa: “Con trai ngoan của ba, không phải là Hi Hi thì làm sao nào? Có chuyện gì mà Hi Hi không được nghe sao con?”

Lời này vừa thốt ra, đứa nhỏ ngoan ngoãn lập tức chẳng còn ngoan ngoãn nữa rồi!

Cậu bé mở to đôi mắt cún con, ngơ ngác nhìn ba và anh trai mình, giọng nói ngọt xớt: “Chuyện gì vậy ạ?”

Bé cún Hi Hi đầy tính tò mò đã gia nhập chủ đề với ưu thế áp đảo tuyệt đối: “Anh ơi, có chuyện gì là... là chuyện con hổng được nghe vậy á?”

Một mình Nhất Nhất đơn thương độc mã chống đỡ không nổi cạn lời.

Cái nhà này, quả thực quá khó để gánh vác rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhất Nhất: Quả nhiên, ba lớn là người không đáng tin cậy nhất QAQ;

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!