Đam Mỹ Thư Quán
Chương 36 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 36: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (12)

Chương 36 / 98 • 🕒 31/10/2026 19:55 • 📄 7912 từ •

Bữa sáng hôm nay của gia đình bé con tương đối đơn giản, chỉ là một bát mì sợi.

Bởi vì sức ăn của hai đứa nhỏ đều khá lớn nên bát của chúng trông to bằng cả cái đầu nhỏ.

Kích cỡ chẳng kém cạnh bát của người lớn là bao.

Hai bạn nhỏ thức dậy rất đúng giờ, mì vừa vớt ra còn bốc khói nghi ngút, bên trên phủ một lớp váng dầu ớt đo đỏ nhàn nhạt, không cay nhưng đủ khiến Hi Hi và Nhất Nhất ăn một cách thỏa thuê mãn nguyện.

Tuy nhiên hôm nay có chút ngoại lệ.

Hi Hi nắm tay anh trai đi tới bàn ăn ngồi xuống, mím chặt miệng nhỏ đầy vẻ âu lo.

Hôm nay phải ăn bát mì đạm bạc nhất rồi, quả nhiên là nhà hết tiền thật rồi!

Hi Hi thầm thở dài trong lòng, cảm thấy tiểu ba ba cứng đầu quá đi mất, rõ ràng hết tiền rồi mà còn cố tỏ ra giàu có.

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, dưới ánh mắt dõi theo của ba mà ngoan ngoãn xì xụp húp mì, trông vô cùng hiểu chuyện.

[Trời ơi cưng xỉu, hóa ra bé Hi Hi và bé Nhất Nhất ở nhà lại ngoan ngoãn đến mức này cơ à!]

[Muốn bắt cóc quá đi mất QAQ]

[Ủa, sao bé cưng cứ liếc mắt nhìn Ngu Nhiên hoài vậy?]

[Tôi có một dự cảm buồn cười lắm nha...]

Kèm theo dòng bình luận trôi qua, Hi Hi chớp chớp mắt, cất giọng non nớt hỏi ba: “Ba ơi, hôm nay ba đi lượm chai nhựa với con được hông ba?”

Ngu Nhiên vốn có gánh nặng hình tượng thần tượng, khi ăn mì mỗi miếng đều không quá to, nhưng để tiết kiệm thời gian, cậu thường hút một hơi từ đầu đến đuôi sợi mì để tăng tốc độ.

Thế nên, khi bé cưng vừa dứt lời, cậu suýt chút nữa đã bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sặc sụa.

“Khụ khụ...” Ngu Nhiên vội lấy tay che miệng, bên cạnh Bạch Hành lập tức đưa khăn giấy cho cậu.

Bạch Hành bật cười: “Cẩn thận chút chứ, ăn mì mà cũng bị sặc thế này, không cần hình tượng nữa à?”

Chính vì quá giữ hình tượng nên mới phải che kín mũi miệng, Ngu Nhiên trừng mắt liếc xéo Bạch Hành một cái, tức tối lau miệng: “Đi nhặt chai nhựa làm gì?”

Hi Hi ôm chặt lấy bát mì trong tay, nói một cách vô cùng chân thành: “Con, một mình con nuôi hổng nổi cả hai người ba đâu ạ! Phải cùng nhau, cùng nhau đi lượm chai nhựa mới nuôi nổi á.”

Bạch Hành buồn cười: “Ba bảo này bé cưng, tại sao lại phải nhặt chai nhựa nuôi ba? Nhà mình có tiền mà.”

Hắn nghi ngờ nhóc tì chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, quả nhiên, vừa dứt lời, bé cưng liền gật đầu lia lịa: “Con biết mà, ba thất nghiệp rồi!”

Bạch Hành muốn nói lại thôi, chọc chọc vào người Ngu Nhiên, hạ thấp giọng: “Cậu nói với con là thất nghiệp à? Chơi trò biến đổi cuộc sống đấy à?”

“Biến cái rắm!” Ngu Nhiên tức giận không thôi: “Biến tôi hay biến nó?”

Bạch Hành ngẫm nghĩ một lát, mặt không đổi sắc quay sang hỏi Nhất Nhất: “Sao em trai lại nghĩ nhà mình hết tiền thế con?”

Nhất Nhất ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, phát âm tròn vành rõ chữ: “Vì mấy ngày nay hai ba đều rất rảnh rỗi, Hi Hi đoán hai ba thất nghiệp, hết tiền rồi.”

“Sáng nay chính hai ba cũng tự nói là mấy ngày nay không có tiền.”

Ngu Nhiên và Bạch Hành cạn lời.

Vừa giận vừa buồn cười, dưới sự ghi hình của ống kính máy quay, Ngu Nhiên ăn vội vài miếng giải quyết cho xong bát mì trước mặt, sau đó đứng dậy bế hai đứa nhỏ ra sô pha ngồi.

Bé con vừa ăn xong, húp nước súp một hồi lâu, chuyến hành trình ăn uống vừa mới kết thúc thì ngay lập tức bị ba xách bổng lên như một chú mèo con.

Cậu bé ngơ ngác nhìn sang người anh trai cũng đang bị xách đi giống mình, thắc mắc: “Làm... làm gì vậy ba?”

Nói rồi, cậu bé còn đung đưa hai bàn chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu hết mức.

“Học bài.” Ngu Nhiên cất giọng cứng nhắc, đặt hai đứa trẻ ngồi sang hai bên mình: “Ngồi ngay ngắn vào.”

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im, nhìn ba rút điện thoại ra rồi mở ứng dụng thanh toán.

“Biết chữ không?”

Đầu óc Hi Hi trống rỗng trong chốc lát, vừa định ngẩng đầu trả lời thì phát hiện ánh mắt của tiểu ba ba vốn dĩ chẳng nhìn về phía mình!

Nhất Nhất gật đầu: “Nhưng con nhận biết không nhiều lắm ạ.”

“Đủ rồi.” Ngu Nhiên vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mặt đứa lớn, cả một dãy số không dài dằng dặc khiến Nhất Nhất cũng phải sững sờ.

Số dư xấp xỉ gần bảy chữ số, Ngu Nhiên dứt khoát nhét thẳng điện thoại vào tay Nhất Nhất, lười biếng nói: “Phổ cập kiến thức cho đứa em ngốc của con đi, xem tiền tiêu vặt của các ba nhiều đến mức nào.”

Đúng vậy, chỉ là tiền tiêu vặt thôi, nhiều hơn nữa thì họ phải quẹt thẻ ngân hàng rồi.

Nhất Nhất cúi đầu, ngơ ngác nhìn những con số này, mím môi suy nghĩ làm thế nào để đứa em trai yếu đuối chấp nhận sự thật rằng ba của chúng không những có tiền, mà số tiền đó Hi Hi có đi lượm chai nhựa cả đời cũng chẳng thể kiếm nổi.

Căn bản là con nuôi không nổi ba đâu.

Thấy Nhất Nhất bất động, Ngu Nhiên cứ ngỡ đứa nhỏ không biết đếm số nên ghé sát lại: “Không biết đây là bao nhiêu tiền hả? Lại đây ba dạy...”

“Ba!” Hi Hi cau mày, kéo Ngu Nhiên quay về phía mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Ba... sao ba có thể làm như vậy được chứ!”

Ngu Nhiên bị hỏi đến ngớ người: “Ba làm sao?”

Hi Hi phồng hai má lên: “Đều là... đều là con trong nhà mà, ba cho anh xem mà hổng cho con xem, ba thiên vị!”

Ngu Nhiên cạn lời.

Cậu mặt không cảm xúc bế nhóc tì mũm mĩm đặt lên đầu gối mình, giọng điệu lạnh tanh: “Thấy chưa? Biết đây là bao nhiêu không?”

Hi Hi vươn dài cổ, cố gắng nhìn vào những hình ảnh hoa hòe hoa sói trên màn hình điện thoại, đôi mắt dần dần mở to.

“Oa!”

Nhóc tì phát ra một tiếng trầm trồ đầy vẻ chưa từng trải sự đời.

Ba của cậu bé đang chuẩn bị kiêu hãnh nhướng mày, như một chú công xòe đuôi khoe mẽ sau khi tán tỉnh thành công, phô diễn nguồn vốn hùng hậu của mình.

Thế rồi, cậu nghe thấy đứa nhỏ bắt đầu đếm số: “1, 2, 3...”

Hi Hi đếm đến mười xong liền kéo tay anh trai, giọng mềm nhũn: “Anh ơi, cái này là... bao nhiêu vậy ạ?”

Ngu Nhiên cạn lời toàn tập.

[Trời đất haha tôi cười c.h.ế.t mất thôi!]

[Ngu Nhiên: Mau khen ba con giỏi giang đi, nhiều tiền thế này cơ mà... Hi Hi: Oa! Đây là bao nhiêu tiền vậy ta?]

[Kính của tôi rớt luôn rồi mẹ kiếp haha, xin hỏi, bóng ma tâm lý của Ngu Nhiên lớn đến mức nào rồi!]

[Không phải chứ bé cưng ơi, sao con có thể vừa không biết bao nhiêu tiền mà vẫn trưng ra vẻ mặt chấn động thốt lên chữ oa được vậy?]

[Mỗi ngày một mẹo chọc tức Ngu Nhiên đã được ghi nhận haha!]

Ngu Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Con không biết bao nhiêu tiền thì oa cái gì?”

Hi Hi chớp chớp mắt, chột dạ nói: “Con... con cổ vũ ủng hộ ba mà!”

Tiểu ba ba vừa được con trai cổ vũ bắt đầu nghiến chặt răng hàm sau.

“Lợi hại thật đấy, thì ra Hi Hi nhà mình còn biết thế nào là cổ vũ cơ đấy.” Bạch Hành rửa bát xong bước tới, nộp luôn chiếc điện thoại cùng loại của mình ra: “Nào bé cưng, nhìn xem ba lớn có bao nhiêu tiền, có đủ nuôi con không nhé.”

Hi Hi lại cúi đầu nhìn giao diện y hệt, lại tiếp tục thốt lên một tiếng “oa”, sau đó ngẩng đầu tò mò hỏi: “Ủa, sao ba lớn với... tiểu ba ba giống nhau vậy ạ?”

Bạch Hành mỉm cười đầy ẩn ý: “Chắc là tâm linh tương thông đấy.”

Hi Hi ra vẻ suy tư, nắm chặt lấy tay anh trai nghiêm túc nói: “Anh ơi, chúng mình cũng phải giống nhau nha!”

Anh trai cậu bé hạ thấp giọng: “Nhưng bây giờ chúng mình không có tiền.”

Nhóc tì mũm mĩm hoàn toàn bị sự thật tàn khốc này làm cho chấn động!

“Hổng... hổng có tiền hả anh?” Hi Hi ngơ ngác sờ túi áo túi quần, ủ rũ cụp đuôi: “Con nghèo quá chừng luôn, hóa ra là đang làm việc không công à.”

Cái nhóc này, dạo này vốn từ ngữ ngày càng phong phú rồi đấy.

Đại ảnh đế không nhịn được cười, chẳng biết móc từ đâu ra hai tờ tiền đỏ chót mệnh giá một trăm tệ, đưa tới trước mặt hai đứa trẻ làm tiền công, khiến đôi mắt hai bạn nhỏ lập tức cong tít thành hình bán nguyệt.

Gia đình bốn người ngồi đùa giỡn một lát thì tổ chương trình bắt đầu giao nhiệm vụ cho họ.

Dù kỳ này quay tại nhà để xem thần tượng chăm sóc con cái trong cuộc sống đời thường như thế nào, nhưng vẫn có những yêu cầu nhất định.

Điểm tích lũy của họ ở kỳ trước nhân với mười sẽ là số tiền chi tiêu cho kỳ này.

Xét thấy điểm tích lũy của họ có thể không đủ, cộng thêm tình hình của cặp đôi Ngu Nhiên và Bạch Hành, tổ chương trình đã quyết định gộp sáu nhóm lại, hai người một nhóm để tiến hành ghi hình trong ba ngày.

Ngày đầu tiên là cuộc sống gia đình, ngày thứ hai và thứ ba là ra ngoài hoạt động, suốt quá trình tổ chương trình chỉ đưa ra một nhiệm vụ, thời gian còn lại để họ tự do phát huy.

Còn nhóm của Ngu Nhiên và Bạch Hành, sáng ngày đầu tiên nhận được hai nhiệm vụ:

Một là cùng nhau ra ngoài mua sắm nguyên liệu, hai là cùng con lắp ráp một mô hình đồ chơi.

Đồ đạc thì do tổ chương trình chuẩn bị sẵn, chỉ là như vậy thì thời gian có hơi gấp gáp.

Cả một buổi sáng đã được xếp kín mít.

Ngu Nhiên và Bạch Hành bàn bạc một lát, quyết định buổi sáng sẽ tách nhau ra hành động, cậu dẫn Nhất Nhất ra ngoài mua đồ, còn Bạch Hành ở nhà cùng con lắp ráp mô hình.

Buổi chiều sẽ dành không gian cho hai đứa nhỏ vui chơi, tránh để chúng phải theo ghi hình liên tục sẽ cảm thấy gò bó khó chịu.

Sau khi tính toán xong xuôi, Ngu Nhiên thông báo cho hai bạn nhỏ: “Hôm nay phải bắt đầu làm việc rồi, công việc của các con là ở nhà chơi, và cùng ba ra ngoài mua thức ăn, hiểu chưa?”

Hai đứa trẻ gật đầu, Nhất Nhất ngước nhìn Ngu Nhiên: “Chúng ta đi mua đồ phải mua ít thôi đúng không ba?”

“Đúng vậy.” Bạch Hành dịu dàng xoa đầu cậu bé: “Vì đây là công việc, chúng ta không được dùng tiền riêng của mình mà chỉ được dùng tiền do chương trình cấp. Lần trước chúng ta làm việc kiếm được hơn năm trăm tệ, lần này phải dùng số tiền đó để sinh hoạt trong ba ngày.”

Hơn năm trăm tệ.

Nhất Nhất bắt đầu nhẩm tính trong lòng xem số tiền đó là nhiều hay ít.

Cậu bé đã có khái niệm về tiền bạc, biết hơn năm trăm tệ thì không tính là ít, đủ sống trong ba ngày, nhưng không thể lúc nào cũng ăn uống quá sung sướng được.

Hơn nữa cậu bé cũng hay xem các chương trình giải trí, biết những người tham gia thường xuyên gặp phải các tình huống bất ngờ, Nhất Nhất cảm thấy hơn năm trăm tệ vẫn có phần hơi eo hẹp.

Thấy anh trai bất giác nhíu mày, nhóc tì mũm mĩm lập tức nhận ra tín hiệu mà anh truyền tải, mở to đôi mắt tròn xoe: “Nhà mình... hết tiền rồi hả anh?”

Nhất Nhất đính chính: “Là hơi ít một chút, phải ăn món gì rẻ một tí.”

Ngu Nhiên nhìn vẻ mặt nhăn nhó suy tư của nhóc tì, bật cười khẽ một tiếng: “Sao thế, tiểu tổ tông Hi Hi của chúng ta có ý kiến gì à?”

Hi Hi mềm mại như một viên kẹo sữa, ở nhà còn đang mặc bộ đồ Totoro lông xù, cả người cuộn tròn lại trông như chẳng thấy tay chân đâu.

Nhất là lúc này khi bé cuộn tròn lại, bắt đầu cố gắng suy nghĩ thì thật sự khiến người ta yêu thương vô cùng.

Cái kiểu yêu thương muốn nhéo má trêu chọc cho bé khóc nhè ấy.

Hi Hi cất giọng sữa ngọt ngào trả lời: “Con biết nè!”

Cậu bé kéo vạt áo của Ngu Nhiên, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi: “Con... con có thể ăn bánh bao được hông ba?”

Hi Hi nhớ trước đây khi cùng các ba gói bánh bao, các ba từng nói rồi.

Những chiếc bánh bao này nhìn thì nhỏ xíu xiu, nhưng chỉ cần đặt vào xửng hấp một lúc là chiếc nào chiếc nấy sẽ phồng to tướng lên, siêu cấp hời luôn.

Hơn nữa bánh bao rất rẻ, một bữa ăn mười mấy cái mà chi phí vẫn rất thấp.

Vốn dĩ đứa nhỏ cũng chẳng nhớ đâu, nhưng bộ nhớ truy xuất tức thì đã giúp bé tìm ra ngay ký ức về việc ăn bánh bao.

Những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp, vừa ngon vừa đáng yêu lại vừa rẻ, quá hợp với nhà mình rồi còn gì!

Hi Hi cảm thấy bản thân mình đáng tin cậy quá đỗi, nhìn ba chớp chớp mắt làm nũng.

“Được hông ba?” Cậu bé vừa nói vừa rất hiểu chuyện mà cọ cọ vào lòng bàn tay tiểu ba ba, bộ dạng tội nghiệp vô cùng.

Ngu Nhiên do dự một chút: “Được chứ?”

Hi Hi vui sướng quay người ôm chầm lấy anh trai: “Anh ơi, con tiết kiệm được tiền rồi nè!”

Ngu Nhiên sau khi biết được lý do cạn lời.

Hi Hi còn bẻ từng ngón tay ra đếm: “Bánh bao nhỏ nè, đáng yêu nè, tiết kiệm tiền nè, ngon miệng nè... Anh ơi, em có thông minh hông!”

Nhất Nhất thấu hiểu xoa đầu em trai: “Thông minh lắm.”

Bạch Hành bị ngó lơ không cam lòng ghé lại gần, nụ cười mang theo chút tủi thân: “Ăn bánh bao sao không hỏi ba lớn? Ba lớn không đồng ý thì sao nào?”

Hi Hi ngây ngô chậm chạp quay đầu lại, nhìn vẻ tủi thân trên mặt ba lớn, có chút do dự.

Nụ cười của Bạch Hành càng tươi hơn: “Thế nên, có phải Hi Hi nên nói gì đó với ba lớn không?”

Hi Hi mím môi, tuy biết nói ra sẽ làm tổn thương người khác nhưng vẫn rất thành thật nhỏ giọng đáp: “Nhưng mà... nhưng mà trong nhà, chẳng phải là tiểu ba ba làm chủ sao ạ?”

Bạch Hành ngơ ngác: “Hả?”

Ngu Nhiên nghe vậy hai tai đỏ ửng, cất giọng hung dữ: “Ai nói thế?”

Hi Hi không hề do dự chỉ thẳng vào Bạch Hành: “Ba lớn nói á.”

Ngu Nhiên theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, cậu bắt gặp ý cười chưa kịp tan biến của đối phương.

Cậu mím môi, không nói một lời nào ngồi yên trên sô pha, giả vờ làm người vô hình.

Bạch Hành đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn Ngu Nhiên đột nhiên thẹn thùng, cũng chẳng buồn đính chính rằng câu đó không phải do mình nói, mà chỉ bất lực xoa xoa đầu hai đứa nhỏ: “Được rồi, trong cái nhà này ba là người không có địa vị nhất.”

Bé Hi Hi đạt được mục đích, dựa sát vào Nhất Nhất đung đưa đôi chân nhỏ.

Khung cảnh bốn người không ai nói một lời nào lại khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp đến lạ kỳ.

[Ủa, cảm giác họ chẳng giống người chưa ở bên nhau tí nào, cứ như đã sống chung mười mấy năm rồi ấy, cảm giác hạnh phúc ghê.]

[Haha tôi siêu thích dáng vẻ bất lực xoa đầu của Bạch ảnh đế luôn, cảm giác dịu dàng ấm áp dã man.]

[Hèn chi lúc trước Hi Hi lại khóc, giờ tôi càng ngày càng không nỡ rời xa chương trình này rồi, nhìn cái là phân biệt được ngay lúc nào Bạch ảnh đế cười thật lòng, lúc nào là cười để phục vụ công việc!]

[Đừng nhắc nữa, tôi cũng không nỡ xa chương trình đâu, cứ nghĩ đến sau này không được thấy bộ dạng đỏ mặt của Ngu ca nhà tôi là tôi thấy cuộc đời đầy nuối tiếc rồi.]

[Điều không nỡ nhất vẫn là hai bạn nhỏ, tôi nghĩ sau này chắc chắn Ngu Nhiên sẽ không chịu để con trai xuất hiện trước công chúng nữa đâu.]

[Đệt, thế thì tôi biết đi đâu để ngắm bé con đây?]

[Có anh em nào lập đội đi bắt cóc bé con với tôi không? Cần người đánh lạc hướng!]

[Bồ xông lên đi, tôi bắt!]

Nghỉ ngơi trên sô pha một lát, Ngu Nhiên liền bế Nhất Nhất ra ngoài, để lại Bạch Hành một mình trông con.

Vì trước giờ chưa từng có tiền lệ Bạch Hành trông con một mình nên Ngu Nhiên có phần không yên tâm, điều này khiến Bạch Hành không phục chút nào.

Sao hắn lại không trông nổi một đứa trẻ chứ!

Nghĩ vậy, hắn ghé sát lại gần nhóc tì mũm mĩm, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Bé cưng ơi, đi làm nhiệm vụ kiếm tiền với ba nhé?”

Hi Hi chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào: “Dạ được ạ!”

Cậu bé giơ hai tay ra đòi ba bế, sau khi được bế lên liền vô cùng ngoan ngoãn đặt cằm lên vai Bạch Hành, đợi ba vận chuyển mình đi.

Bạch Hành ôm cục bông gòn mềm mại trong lòng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, giọng nói cũng trở nên êm ái hơn bao giờ hết: “Được rồi, chúng ta cùng tới phòng đồ chơi nhé.”

Để đảm bảo tính riêng tư của họ, máy quay trong nhà chỉ lắp đặt đúng ba chiếc, một chiếc ở phòng khách, một chiếc ở phòng đồ chơi cần dùng đến, và một chiếc ở phòng ngủ của các bạn nhỏ.

Phòng ngủ của người lớn vẫn có chút rủi ro, hơn nữa các khách mời ở nhóm khác cũng chẳng ngủ chung phòng với nhau, chi bằng cứ tập trung quay các bạn nhỏ cho lành.

Bạch Hành đặt bé con ngồi xuống thảm, từ bên cạnh rút ra một hộp mô hình lắp ráp.

Mô hình họ bốc thăm trúng tương đối khó, là một căn biệt thự nhỏ bằng gỗ vô cùng tinh xảo.

Mô hình này làm bằng gỗ, mỗi khối gỗ khớp nối lại với nhau tạo thành các mối ghép cố định đơn giản.

Cách chơi rất dễ hiểu.

Bạch Hành tràn đầy tự tin: “Nào bé cưng, ba cùng ghép với con nhé.”

Đứa nhỏ nghe lời mở hộp mô hình ra, lấy từng khối gỗ nhỏ bên trong đặt ra ngoài, tò mò hỏi: “Cái này... là cái gì vậy ba?”

Đôi khi cậu bé nói chuyện vẫn chưa được rõ chữ lắm, nhưng ba lớn rõ ràng đã đạt đến trình độ phiên dịch cấp mười, nghe xong vẫn bình thản tiếp lời: “Đây là đồ chơi nhỏ, chúng ta phải dùng những mảnh gỗ này để ghép thành hình như thế này nè.”

Nói rồi, hắn đưa cho bé con xem bức ảnh một căn biệt thự hai tầng có sân vườn nhỏ, trông vô cùng xinh xắn.

“Oa!” Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh: “Đẹp quá chừng luôn!”

Bạch Hành cũng cong mắt cười: “Được rồi, ba dạy con ghép nhé.”

“Yên tâm đi, ba con chuyên làm đồ mộc mà, mấy cái trò này chỉ là chuyện nhỏ.”

Dáng vẻ hứa hẹn của hắn vừa tự tin vừa đẹp trai ngời ngời, không chỉ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tin tưởng mà ngay cả bé Hi Hi cũng chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ba đầy ngưỡng mộ.

“Ba giỏi quá xá!”

Hi Hi không hề keo kiệt dành tặng cho ba lớn những lời khen ngợi hết lời.

Bạch Hành mỉm cười giữ kẽ, chỉ vào bản vẽ trên tay bảo Hi Hi: “Con nhìn này, trên này có hình vẽ, chúng ta phải đối chiếu theo hình để tìm những mảnh này ra, chịu không?”

Hi Hi gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu bắt đầu tìm kiếm, ba lớn của cậu bé ngồi đối diện, dịu dàng nhìn đứa nhỏ tìm tòi, cũng không nhúng tay vào giúp đỡ mà thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu.

“Sai rồi đồ ngốc nhỏ ơi, mảnh này không phải mảnh gỗ trên hình đâu.”

“Đúng mà!” Đồ ngốc nhỏ nghe lời ba, thở phì phò đặt lại chỗ cũ, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm: “Con hổng phải đồ ngốc nhỏ!”

“Ừ, là tiểu tổ tông nhà ba.” Ba lớn thuận miệng dỗ dành, làm đứa nhỏ vui vẻ hẳn lên, lại tiếp tục cúi đầu, vô cùng kiên nhẫn phân loại từng mảnh một.

[Ưm... cảm động quá, đứa nhỏ làm sai bao nhiêu lần mà cả ba lẫn con đều không hề nổi nóng, lần đầu tiên thấy mối quan hệ cha con hòa thuận đến thế này.]

[Haha tôi hơi nghi ngờ bạn đang ngoài khen trong chê đấy nhé! Người ta đang chơi trò chơi thôi mà, như vậy chẳng phải quá bình thường sao!]

[Bình thường cái gì, bên phòng bên cạnh kìa mới gọi là bình thường, fan của Ngu Nhiên vẫn còn đang ra sức tẩy trắng cho thần tượng của họ đấy thôi.]

[Tôi xem rồi, suốt cả buổi toàn là “Anh nhà tôi không thân với kẻ ngu ngốc bất lịch sự, bên kia hòa thuận vì họ là người một nhà”, cười c.h.ế.t mất, chính vì là người một nhà nên mới mắng nhau dữ dội hơn đó hiểu không?]

[Đừng nhắc tới họ nữa, xem tiếp đi, Bạch ảnh đế vẫn rất kiên nhẫn và biết dỗ trẻ con lắm, mỗi lần đứa nhỏ sắp mất kiên nhẫn là hắn lại bắt đầu thu hút sự chú ý của bé, cảm giác như không phải lần đầu làm cha vậy.]

[Haha mau mau nhìn kìa, ba lớn gặp hạn rồi!]

Bên ngoài ống kính, đứa nhỏ dưới sự chỉ dẫn của ba lớn bắt đầu ghép biệt thự.

Khi ghép được một nửa thì bị thiếu mất một mảnh gỗ khuôn mẫu.

Hi Hi ngơ ngác tìm kiếm dưới đất cả buổi trời mà chẳng thấy đâu, ngẩng đầu lên thì trong đôi mắt long lanh ngấn nước đã hiện lên vẻ cầu cứu.

Còn người ba lớn được cậu bé cầu cứu thì sao?

Ba lớn trầm ngâm một lát: “Có phải bị rơi mất rồi không? Con nhìn quanh xem sao?”

Hi Hi cúi đầu nhìn xung quanh, khó hiểu: “Rơi... rơi đi đâu được ạ?”

Bé vẫn luôn ngồi yên không hề nhúc nhích, các mảnh gỗ xung quanh cũng đã được phân loại rõ ràng rồi, không lý nào lại mất được chứ!

Người ba lớn chỉ đạo sai lầm vẫn mặt không đổi sắc: “Con xem dưới gầm giường, phòng khách xem sao? Biết đâu mảnh gỗ nhỏ biết làm phép thuật rồi bay mất tiêu rồi.”

Đứa nhỏ nghe lời gật đầu, cảm thấy ba lớn của mình thật thông minh.

Sau đó cậu bé lồm cồm bò dậy, cất giọng non nớt dặn dò ba: “Con đi tìm mảnh gỗ nhỏ nha, ba trông chừng mấy bạn này giúp con đó!”

Bạch Hành giơ tay làm ký hiệu OK với đứa nhỏ.

Đợi sau khi lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đi xuống lầu, hắn lập tức bật dậy, cúi đầu bắt đầu tháo dỡ căn biệt thự nhỏ mà đứa nhỏ mới ghép được một nửa ra.

“Đâu rồi ta... không lý nào, sao tự nhiên lại hoa mắt thế này...”

Hóa ra, lúc nãy khi thấy đứa nhỏ sắp mất kiên nhẫn, Bạch Hành liền thuận miệng nghĩ ra một lý do bảo mảnh gỗ không giống để đứa nhỏ bỏ xuống, nào ngờ mảnh gỗ đó đứa nhỏ làm đúng, chỉ là bị phân loại sai, và bây giờ cũng lắp sai vị trí luôn.

Ma mới biết rõ ràng không phải mảnh này, tại sao lại có thể lắp vào một cách êm đẹp trơn tru đến thế chứ!

Cả đời này Bạch Hành chưa bao giờ dốc sức đến thế, tốc độ tháo dỡ còn nhanh hơn cả bóc kiện hàng chuyển phát nhanh.

May sao, chưa tháo đến một nửa thì đã tìm thấy mảnh gỗ đó rồi, hắn vội vàng để lộ mảnh gỗ ra, tiếp tục nhìn bản vẽ để ghép lại cho đứa nhỏ.

Kịp thời sửa chữa sai lầm, thỉnh thoảng hắn lại chột dạ liếc nhìn ra cửa, chỉ sợ đứa nhỏ bất thình lình quay lại!

Khán giả trên màn hình bình luận sắp cười đến nội thương vì hắn.

[Haha đây là ông bố tấu hài nhà nào thế này!]

[Spam lên đi, Bạch Hành sinh xong ngốc năm năm, mau spam lên!]

[Hi Hi mau về đi, ba con lừa con đấy, ổng chỉ đạo sai bét nhè rồi kìa!]

[Ủa không phải chứ, sao các người có thể làm vậy được! Là fan của Ngu Nhiên hả? Cố tình kéo Bạch ảnh đế của chúng tôi xuống nước đúng không? Tôi nói cho các người biết... tôi cũng hóng giống các người vậy á haha!]

[Đệt haha tôi không xong rồi, Bạch ảnh đế ổng lại ghép sai nữa rồi kìa!]

[Toang rồi, em bé sắp lên tới nơi rồi!]

Bạch Hành liếm môi, căn biệt thự nhỏ này có quá nhiều mảnh gỗ tương tự nhau, lúc nãy hắn vội tìm mảnh gỗ nên khi tháo ra không chú ý kỹ, bây giờ mọi thứ rối tung rối mù cả lên.

Khó khăn lắm mới ghép xong mảnh cuối cùng trên tay, Bạch Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện căn biệt thự nhỏ này dường như... tổng thể có hơi bị méo mó.

Hắn trầm ngâm giây lát, vừa chuẩn bị ra tay chỉnh lại thì giọng nói non nớt mềm mại của bảo bối nhà hắn đột nhiên vang lên sau lưng.

Bảo bối cảnh giác hỏi: “Ba đang làm gì đó ạ?”

Hi Hi nghiêng nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đề phòng.

Cậu bé xuống lầu tìm kiếm nửa ngày, trong lúc tìm kiếm mông lung bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, thông suốt mọi chuyện.

Không đúng, phép thuật gì chứ, tiểu ba ba và ba lớn bây giờ đâu có biết làm phép thuật đâu!

Làm sao có thể bay xa đến thế được!

Hi Hi cảm thấy ba lớn nói sai rồi, chắc chắn mảnh gỗ vẫn còn ở trong phòng, bé định lên lầu báo tin vui này cho ba lớn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ba lớn đang cầm lấy mô hình biệt thự bán thành phẩm, ngón tay lơ lửng giữa không trung, toan thò tay vào.

Bạch Hành bị giật bắn mình, cố gắng giữ vẻ bình thản đưa mảnh gỗ nhỏ ra: “Không có gì, chỉ là ba đột nhiên tìm thấy mảnh gỗ nhỏ rồi nè.”

Hi Hi ngạc nhiên nhìn mảnh gỗ trên tay Bạch Hành, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò: “Ba tìm thấy bằng cách nào vậy ạ?”

Bạch Hành nhẹ nhàng đặt căn biệt thự nhỏ xuống, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Hình như là bị đè dưới đáy căn biệt thự, ba cũng vừa mới nhìn thấy thôi.”

“Dạ dạ.” Đồ ngốc nhỏ tin lời ba lớn, lon ton chạy lại gần nhận lấy mảnh gỗ, bắt đầu tiếp tục ghép.

Hi Hi nâng căn biệt thự nhỏ lên, nghiêng đầu lẩm bẩm một mình: “Sao căn biệt thự nhỏ xấu xí đi rồi nè...”

Ba Bạch vì ghép vội vàng không kịp chỉnh chu chột dạ cúi gằm mặt, không dám ho he tiếng nào.

Nhưng mà Hi Hi cũng chẳng để tâm đâu, vốn dĩ ba lớn cũng chỉ đứng cạnh chỉ đạo bé thôi mà!

Cậu bé đặt mảnh gỗ nhỏ lên vị trí cần lắp ghép, nhẹ nhàng ấn xuống để khớp nối khép lại, giây tiếp theo, căn biệt thự nhỏ rào rào một tiếng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hệt như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng, tan tành thành một đống phế tích.

Hi Hi chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp nâng hai mảnh gỗ duy nhất còn sót lại trên tay, há hốc miệng, có chút không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.

“Bé cưng sao thế con?” Ba lớn giả vờ kinh ngạc ghé sát lại xoa đầu dỗ dành: “Không sao không sao, chắc là do lúc nãy dùng lực mạnh quá thôi, chúng ta làm lại từ đầu nhé, lần này bé cưng Hi Hi chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức để nhận tiền công luôn!”

Hi Hi mím chặt môi, nước mắt chực trào lập tức bị ép ngược trở lại hốc mắt.

Đúng rồi, Hi Hi không thể vì làm không tốt mà nổi giận được!

Bé con mếu máo, vô cùng ủ rũ bắt đầu phân loại lại các mảnh gỗ của căn biệt thự nhỏ, khiến ba lớn nhìn mà xót xa vô cùng.

Hắn ghé lại gần, hôn chụt một cái thật kêu lên má đứa nhỏ: “Là ba không tốt, lần này ba cùng ghép với con nhé, được không? Hi Hi nhà mình thông minh như vậy, ghép ra chắc chắn sẽ là một mô hình siêu cấp đẹp luôn!”

Hi Hi gật đầu, nghiêm túc nói: “Lần này con hổng làm sai nữa đâu!”

“Đúng rồi!” Ba lớn cười híp mắt làm nũng: “Ba lớn tin tưởng con!”

Nghe những lời này, tâm trạng đứa nhỏ lập tức tốt trở lại, vui vẻ bắt đầu tiếp tục ghép căn biệt thự nhỏ.

[Ủa, sao bé cưng nhà tôi lại dễ bị lừa thế này chứ? Không phát hiện ra điểm nào bất thường sao?]

[Phát hiện ra căn biệt thự bị xấu đi rồi nhưng chẳng hề nghi ngờ gì đến ba lớn cả, đây là thiên thần nhỏ phương nào thế này!]

[Tôi có một dự cảm chẳng lành, hôm nay bé cưng chắc chắn sẽ khóc cho coi.]

[Toang rồi, tiểu ba ba đáng tin cậy bao giờ mới về đây? Mau cứu lấy đứa con thơ ngây ngốc nghếch bị lừa gạt của cậu đi kìa!]

[Cười c.h.ế.t, bộ tiểu ba ba thì đáng tin lắm chắc?]

[Bạn nói đúng lắm]

[Rất khó để không đồng tình]

[Nói nhảm, người ta trông mong là trông mong tiểu ba ba sao? Là trông mong bé con đáng tin cậy đi cùng ông bố không mấy đáng tin cậy kia kìa!]

[Spam từ khóa “Bạch Hành sinh xong ngốc năm năm” lên đi, nhanh lên, đã thấy thành quả rồi kìa!]

Bạch Hành không hề hay biết rằng mình sắp sửa biến cái hot search tấu hài này thành sự thật, trở nên vô cùng gần gũi bình dân.

Hắn đang ra sức bù đắp cho lỗi lầm mình vừa gây ra, cùng bé cưng phân loại các mảnh gỗ.

Đứa nhỏ động tác chậm chạp, nhìn hồi lâu mới phân loại được một mảnh, còn ba lớn của cậu bé thì nhanh nhẹn hơn nhiều, về cơ bản chỉ cần liếc mắt một cái là xác định được vị trí rồi đặt vào đúng chỗ.

Động tác thoăn thoắt đến mức khiến nhóc tì nhìn đến hoa cả mắt.

Hi Hi cầm mảnh gỗ trên tay, có chút ngơ ngác nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của ba.

Ba lớn nhìn bản vẽ, tiện tay ném một mảnh sang góc ngoài cùng rồi tiếp tục phân loại, giọng điệu chẳng chút bận tâm: “Sao thế con? Nhìn tay ba rồi hóa ngốc luôn rồi à?”

“Hổng phải ạ.” Hi Hi mím môi, cúi đầu nhìn kỹ mảnh gỗ mà ba lớn vừa tiện tay ném xuống, giọng nói đầy phiền muộn: “Ba ơi, mảnh này... hổng giống nè.”

Tay Bạch Hành khựng lại, mắt lập tức dán chặt vào đó.

Thôi xong, lúc nãy làm nhanh quá nên phân loại nhầm mảnh loại hai sang loại một rồi.

Nhóc tì mũm mĩm vẫn chưa biết là do ba lớn lỡ tay, cậu bé giơ mảnh gỗ trên tay lên, ngẩng đầu, gương mặt hệt như thiên thần nhỏ tràn đầy vẻ tò mò: “Cái này... bị sai rồi hả ba?”

“Sai rồi, bé cưng thông minh quá.” Bạch Hành cười híp mắt thuận nước đẩy thuyền: “Mảnh này phải thuộc về loại bên này mới đúng, may mà có bé cưng thông minh nhà mình, không thì ba lại phạm sai lầm rồi!”

Bé cưng thông minh tự hào ưỡn ngực, đôi mắt cong tít thành hình vầng trăng khuyết: “Con siêu thông minh luôn á!”

Sự cố nhỏ thôi, sau đó Bạch Hành đã nghiêm túc hơn rất nhiều, chỉ vài phút là đã phân loại xong cho bé con, ngồi nhìn bé con lắp ráp.

Lần này hắn theo dõi sát sao từ đầu đến cuối, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu...

Bạch Hành cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác y hệt lúc nãy của bé cưng, cùng với một mảnh gỗ nhỏ trên tay bé vốn không thuộc về phần lắp ráp hiện tại, rơi vào trầm mặc.

Không đúng, sự nghiệp làm đồ mộc bao nhiêu năm của mình, sao có thể lắp một căn biệt thự nhỏ mà cũng liên tục phạm sai lầm được chứ?

Hi Hi do dự đặt mảnh gỗ xuống, tìm một vòng xung quanh nhưng không thấy mảnh thích hợp, cậu bé bắt đầu suy nghĩ, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp lấp lánh vẻ thông tuệ.

Yết hầu ba lớn khẽ chuyển động, hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được: “Lại thiếu mất một mảnh nữa à con?”

Hi Hi gật đầu: “Dạ đúng rồi, con đâu có ghép sai đâu nè!”

Bé rất nghiêm túc mà!

Cậu bé nâng mô hình biệt thự bán thành phẩm lên cao, không tìm thấy mảnh gỗ nào ở phía dưới, lại càng thêm khó hiểu.

Không có ở đây thì có thể ở đâu được nữa chứ?

Bạch Hành mặt không đổi sắc: “Có khi là chú đạo diễn lấy thiếu rồi, con xuống lầu gọi điện hỏi chú đạo diễn xem có phải lấy nhầm thật không nhé, được không con?”

Hi Hi ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Hồi nãy con thấy mảnh này mà!”

Hết dễ lừa rồi...

Bạch Hành vuốt mặt một cái, tích cực thừa nhận sai lầm: “Thế chắc chắn là lúc nãy khi bé cưng cùng ghép với ba đã nhìn nhầm rồi, chúng ta tháo ra xem có phải bị sai không nhé, được không?”

Hi Hi do dự nhìn căn biệt thự nhỏ trên tay, lòng đầy miễn cưỡng: “Dạ được...”

Bàn tay mũm mĩm của cậu bé bắt đầu tháo dỡ căn biệt thự nhỏ, chưa được bao lâu, đứa nhỏ bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện, ngẩng phắt đầu lên nhìn ba lớn, đôi mắt mở to hết cỡ.

“Vừa nãy... là ba lớn tháo căn biệt thự nhỏ của con ra đúng hông!” Đứa nhỏ phồng hai má lên, kinh ngạc đến mức không còn lời nào để tả.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!

Hi Hi sụt sịt mũi, tức giận thở phì phò: “Gạt con! Ba... ba là đồ xấu xa!”

Thấy đứa nhỏ có vẻ không định khóc, Bạch Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, tranh thủ thời gian dỗ dành con.

“Phải phải phải, là ba không đúng, ba sai rồi!” Bạch Hành hai tay chắp lại, cúi đầu tạ lỗi với đứa nhỏ: “Vừa nãy ba ngồi xa quá nên nhìn nhầm, hại Hi Hi phải làm lại một lần nữa, Hi Hi tha lỗi cho ba nhé, được không con?”

Đứa nhỏ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn căn biệt thự xấu xí này, càng nhìn càng thấy tủi thân.

“Vừa nãy ba còn nói... còn nói là con làm sai nữa cơ!”

Một khi đã bắt đầu tính sổ, trí nhớ của đứa nhỏ bỗng tăng vọt một cách đáng kinh ngạc: “Con hổng có sai! Ba... lừa con!”

Càng nói càng thấy oan ức, Hi Hi mếu máo, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.

Bạch Hành hoảng hốt thực sự, một bước tiến tới bế bổng đứa nhỏ lên, cất giọng dịu dàng hết mực dỗ dành: “Là ba sai rồi, ba bồi thường xin lỗi con nhé, được không?”

“Vừa nãy ba lừa bé cưng, ba xấu tính, ba nhận lỗi rồi mà, bé cưng Hi Hi đại nhân đại lượng, tha lỗi cho ba đi mà?”

Hắn hôn lên má đứa nhỏ, còn thân thiết cọ cọ vào người cậu bé: “Đừng giận nữa nhé, giận là xấu xí đi đấy.”

Hi Hi hét lớn: “Con đẹp mà!”

“Đúng đúng, con của ba siêu cấp đẹp trai luôn, thế nên không khóc nữa nhé?”

Nhóc tì mũm mĩm ngấn hai dòng nước mắt, bắt đầu suy nghĩ xem có nên khóc tiếp hay không.

Không khóc nữa, lỡ xấu đi thật thì sao!

Cậu bé quệt nước mắt, giọng nói gần như gầm lên: “Ba... tránh xa ra! Con tự làm!”

Bạch Hành giơ hai tay đầu hàng: “Được được, bảo bối nhà mình tự làm, ba không can thiệp nữa, được chưa nào?”

Hi Hi lại hừ một tiếng, sụt sịt mũi bắt đầu tháo dỡ căn biệt thự nhỏ, cả người co ro như một cây nấm nhỏ nép mình dưới đất, không thèm nói một lời nào.

Bạch Hành nhìn bóng lưng tội nghiệp này, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

Xác định đứa nhỏ đã dần nguôi giận, Bạch Hành dè dặt ghé sát lại: “Tiểu tổ tông Hi Hi ơi?”

Tiểu tổ tông ngẩng đầu, vô cùng cảnh giác: “Làm gì á?”

“Không có gì đâu.” Bạch Hành chớp chớp mắt, chỉ vào đống mảnh gỗ vụn này: “Con có bằng lòng cưu mang một người ba trợ thủ đáng thương lại còn thất nghiệp này giúp con đưa mảnh gỗ không?”

Tiểu tổ tông Hi Hi vừa định lắc đầu thì nhìn thấy ba mình dùng đôi mắt hoa đào mê người kia mở to ra, làm ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội.

Trông tội nghiệp hết sức.

Tiểu tổ tông do dự.

Ai cũng biết, do dự là sẽ thất bại.

Tiểu tổ tông đã thất bại, cậu bé vẫn quyết định cho ba lớn thêm một cơ hội nữa.

Thế nhưng, tiểu tổ tông vẫn còn đang rất giận dỗi cúi gằm mặt, làm cuộc giằng co cuối cùng: “Được rùi, hổng được... hổng được nói chuyện với Hi Hi đâu đó nha!”

“Thế thì cô đơn lắm, Hi Hi không thấy chán sao.” Bạch Hành nói năng đầy lý lẽ: “Ba chỉ trò chuyện với Hi Hi thôi, tuyệt đối không chỉ tay năm ngón nữa, được không?”

Hi Hi do dự một chút: “Chỉ tay năm ngón là gì vậy ba?”

“Là ba tuyệt đối không bảo Hi Hi phải làm thế này thế nọ nữa, hại Hi Hi phải làm lại từ đầu, chịu không con?”

Đứa nhỏ ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy như vậy cũng được: “Dạ được.”

Tính khí của cậu bé đến nhanh mà đi cũng nhanh, tóm lại là rất dễ dỗ, được ba lớn dỗ dành vài câu là cơn giận lúc trước đã tan biến sạch sẽ.

Cậu bé bắt đầu cất giọng non nớt nói chuyện với ba lớn, chăm chú tiếp tục ghép căn biệt thự nhỏ.

Người ba lớn lập công chuộc tội thở phào một hơi nhẹ nhõm.

[Haha ảnh đế hèn mọn, trực tiếp quỳ gối cầu xin tha thứ.]

[Bạch Hành: Tôi chỉ trò chuyện thôi, tuyệt đối không chỉ tay năm ngón!]

[Ủa, đứa nhỏ dễ dỗ thế này, nhà nước có phát cho không vậy?]

[Không xứng! Tên đàn ông tồi tệ kia không xứng làm ba của bé con nhà chúng tôi, mau đưa bé con cho tôi!]

[Ba lần rồi đấy, mong ba lớn đáng tin chút đi, đừng để Hi Hi phải làm lại lần thứ tư nữa.]

[Nói công bằng một câu, Hi Hi khá là kiên nhẫn đấy chứ, đứa nhỏ phòng bên cạnh làm đến lần thứ hai đã khóc um lên rồi, chẳng hiểu chuyện tí nào.]

[Cười c.h.ế.t, lầu trên là fan Ngu Nhiên hả? Con của Tống Húc Nhiên nhà mấy người chỉ hiểu chuyện được đến thế thôi, là do Tống Húc Nhiên nhà mấy người không biết cách, làm người ta sợ phát khóc thì có:)]

[Hơ hơ, cùng là làm đứa nhỏ khóc, Bạch ảnh đế làm khóc thì là đùa giỡn, Húc Nhiên nhà tôi chưa kịp dỗ con thì là không hiểu chuyện à? Logic rác rưởi gì vậy?]

[Bên này là phòng livestream của Bạch Hành, biến về địa bàn của mấy người mà múa.]

[Đừng cãi nhau nữa, mau nhìn kìa nhìn kìa, ba lớn lại một lần nữa giành được sự tin tưởng của bé con rồi!]

“Ghét thật đấy, xem cái livestream thôi mà cũng chửi nhau ỏm tỏi, phiền c.h.ế.t đi được, fan của Tống Húc Nhiên dứt khoát đổi tên thành chó điên cho rồi.”

“Thôi thôi, fan cậu ta đông lắm, lỡ gần đây có ai nghe thấy thì phiền phức.”

“Ủa, đừng xem mấy cái bình luận rác rưởi đó nữa, cậu nhìn xem, phần lớn bình luận vẫn đang cười anh Bạch làm đứa nhỏ khóc kìa.”

“Haha tôi thấy cái kiểu này chắc lại sắp làm đứa nhỏ khóc lần thứ tư cho mà xem!”

“Cứu mạng, sao Ngu Nhiên vẫn chưa về thế, bé cưng nhà cậu ấy sắp bị chọc cho xù lông luôn rồi!”

“Đứa nhỏ đáng yêu quá chừng, ba lớn nói vài câu là lại mềm lòng ngay.”

Ngu Nhiên đang đẩy xe mua sắm, tai vô tình bắt được giọng nói của hai cô gái phía trước.

Họ dường như vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp, ngay cả lúc mua sắm cũng bàn tán không ngừng.

Ngu Nhiên trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn đẩy Nhất Nhất bước tới gần.

Cậu vỗ nhẹ vào vai một trong hai cô gái, khi đối phương ngơ ngác quay người lại, cậu liền hạ thấp giọng:

“Xin chào.” Cậu chỉ vào điện thoại của họ, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ngoài lớp khẩu trang mang theo chút khẩn cầu: “Có thể cho tôi xem họ đang làm gì được không?”

Cô gái nuốt nước bọt cái ực: “Ngu...”

“Suỵt.” Ngu Nhiên làm một thủ thế: “Đang dắt trẻ con, không tiện lắm, phiền hai bạn nhé.”

Cô gái nhìn thần tượng mà mình vô tình chạm mặt, trong lòng thét gào điên cuồng, chẳng nói chẳng rằng liền đưa ngay chiếc điện thoại trên tay sang.

Ngu Nhiên cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình, Nhất Nhất ngồi phía trước cũng ngả người về sau, cùng ba theo dõi video.

Trong khung hình, vị ảnh đế không mấy đáng tin cậy nào đó đang mỉm cười nói chuyện với đứa nhỏ, mũi đứa nhỏ ửng đỏ, xem chừng là vừa mới khóc nhè một trận xong.

“Bé cưng, con ghép đẹp thật đấy, con xem mảnh này có phải đặt ở đây không?”

“Hình... hình như đúng rồi nè.” Bé con nhận lấy, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ba lớn thông minh quá xá!”

Ba lớn cười mà không nói, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.

Trên màn hình bình luận, một màu đồng nhất, hệt như đang xem chiếu lại, liên tục gửi những dòng chữ “Cảnh báo nguy hiểm phía trước”.

Ngu Nhiên im lặng một lát, cúi đầu nhìn đứa con lớn ngoan ngoãn đang xem video.

Đứa lớn nhận ra ánh mắt của Ngu Nhiên, khẽ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với tiểu ba ba.

Sau đó, cậu bé ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn lên tiếng: “Chúng ta mau về thôi ba.”

Ngu Nhiên theo phản xạ hỏi lại: “Sao thế con?”

Nhất Nhất uyển chuyển nói: “Hi Hi có lẽ sắp không vui rồi ạ.”

Theo như cậu bé hiểu, ba lớn có tới mười phần chắc chắn sẽ lại vô tình chọc cho đứa em trai mít ướt này khóc nhè cho mà xem.

Trong đầu Ngu Nhiên bỗng vụt qua một hình ảnh: người đàn ông không nhìn rõ mặt đang cầu xin bế đứa nhỏ gầy hơn bây giờ một chút đưa tới tay cậu.

“Tiểu Du Nhi ơi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, mau giúp tôi dỗ con với!”

Ngu Nhiên im lặng hồi lâu, trả lại điện thoại cho hai bạn fan vô tình gặp gỡ rồi nói lời cảm ơn.

Cậu không để lộ dấu vết mà đẩy nhanh tốc độ mua sắm.

Một lúc sau, hai bạn nữ qua đường lờ mờ nghe thấy giọng điệu lành lạnh lại có phần bất lực của thần tượng nhà mình truyền lại:

“Con có biết, em trai dỗ thế nào thì dễ ngoan không?”

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!