Đam Mỹ Thư Quán
Chương 34 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 34: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (10)

Chương 34 / 98 • 🕒 31/10/2026 17:09 • 📄 8762 từ •

Từ ca, người nghĩ rằng mình đã nắm được đại khái yêu cầu của cây rụng tiền nhà mình, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thứ mà vị tổ tông kia vừa nhắc tới.

Cũng may là trí nhớ của anh ta khá tốt, giữa đêm hôm khuya khoắt vẫn có thể mò mẫm ra được không ít từ khóa quan trọng.

Đến khi Từ ca đọc xong phần giải thích các danh từ này, cùng với một danh sách dài dằng dặc các tên sách bên dưới, anh ta cảm thấy như thể mình vừa mở ra cánh cửa dẫn vào một thế giới mới vậy.

Khoan đã, nghệ sĩ nhà anh ta nhìn qua đâu có giống người có thể sinh nở được chứ!

Từ ca sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng chẳng còn cách nào khác, nghệ sĩ đã muốn làm theo ý mình thì anh ta bắt buộc phải đồng cam cộng khổ, tiến thoái cùng nghệ sĩ thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông mà chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn, Từ ca chỉ đành thở dài thườn thượt, liên hệ với vài bên thủy quân có thực lực để đi khuấy đục nước giúp nghệ sĩ nhà mình.

Cùng lúc đó, anh ta mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng gọi điện thoại cho Hồng tỷ.

Bạch Hành nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa nhà mình, hai đôi chân dài miên man chẳng biết để đâu cho hết cứ tùy ý gác ra trước mặt.

Hồng tỷ đứng trước mặt hắn, hết lần này đến lần khác xác nhận lại: “Cậu chắc chắn là mình không báo nhầm đấy chứ? Bạch Hành, nếu cậu thực sự phụ bạc cô gái là người hâm mộ nào thì tôi sẽ đi tìm người ta đàm phán ngay, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện giấu giếm, cậu thừa biết những chuyện như thế này sẽ giáng một đòn nặng nề đến mức nào vào con đường sự nghiệp của cậu mà.”

Dẫu cho Bạch Hành là người dựa vào tác phẩm để kiếm cơm, người hâm mộ cũng không quá săm soi vào đời sống riêng tư của hắn, thế nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi những phát ngôn về việc ngủ với fan bị tung ra ngoài thì tài nguyên của hắn vẫn có thể duy trì được như trước.

Giới giải trí vốn dĩ là một nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Hồng tỷ nhìn bản giám định quan hệ cha con trong tay mình, trong đầu bất giác nghĩ về những chiều hướng tồi tệ hơn.

Ví dụ như, bản giám định này thực chất là lời cảnh cáo của phía đàng gái gửi cho đàng trai, đối phương đang muốn tống tiền chẳng hạn.

Hồng tỷ vừa nghĩ vừa tự phủ nhận suy đoán của chính mình. Cô đã theo chân Bạch Hành lăn lộn trong giới giải trí suốt năm năm trời rồi, cũng chưa từng thấy hắn nhìn ai bằng con mắt khác biệt bao giờ...

“Khoan đã.” Hồng tỷ lúc này mới giật mình phản ứng lại: “Không phải do fan sinh ra, chẳng lẽ thực sự là cô bạn gái nhỏ của cậu à?”

Bạch Hành nghĩ ngợi một lát, điềm đạm gật đầu: “Cũng coi là vậy đi.”

“Cái gì gọi là coi như?” Hồng tỷ suýt chút nữa thì phát điên: “Đã thành niên chưa đấy? Năm năm trước cậu mới hai mươi tuổi, đang học đại học, vậy chắc cô ấy cũng phải mười tám rồi chứ?”

Vạn vạn không ngờ rằng, báu vật trong tay mà cô luôn cảm thấy yên tâm nhất bấy lâu nay, hễ cứ gây chuyện là lập tức gây ra một chuyện tày đình đến mức này!

Bạch Hành bất đắc dĩ: “Thành niên rồi, bằng tuổi tôi, lại còn là một đại minh tinh nữa cơ, tôi thích cậu ấy lắm đấy.”

Hồng tỷ lập tức nghẹn họng.

Đầu óc xoay chuyển một vòng, hóa ra nghệ sĩ nhà cô gia nhập giới giải trí là để đu idol à.

Thế nhưng nếu như vậy thì áp lực đè nặng lên vai Hồng tỷ cũng giảm đi rất nhiều. Dù sao cũng đều là người nổi tiếng, hai bên hoàn toàn có thể ngồi lại để bàn bạc... Khoan đã.

Hồng tỷ hít sâu một hơi khí lạnh: “Chẳng phải cậu thích Ngu Nhiên sao?”

Không đợi Hồng tỷ gặng hỏi thêm, Bạch Hành liền rút một bản báo cáo khác đang bị đè ở phía dưới ra đặt lên trên, giọng nói ôn hòa, lần đầu tiên nói chuyện lâu đến thế mà sắc mặt vẫn chưa hề lạnh xuống: “Chị có thể đọc cho hết trước rồi hẵng thảo luận tiếp được không?”

Hồng tỷ cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, đón lấy xấp tài liệu trong tay hắn, vừa xem vừa nói: “Tôi biết cậu vừa tìm được con ruột nên nóng lòng muốn cho đứa trẻ một danh phận, không thể để đối phương chịu ấm ức được, thế nhưng Bạch Hành à, làm như vậy cậu phải biết rằng... Ngu Nhiên là ba của đứa trẻ ư?!”

Cô vừa nói, âm điệu bỗng nhiên vút cao lên, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa làm rơi cả chiếc mắt kính đang đeo!

Bạch Hành mím môi cười khẽ: “Vâng, bài viết tôi đã soạn xong xuôi cả rồi, các chị cứ nghĩ cách khuấy đục nước là được, dù sao thì chính chúng tôi cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được đứa trẻ từ đâu mà đến.”

Bạch Hành nói đến đây cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Hắn cúi đầu, cảm thấy bài viết của mình vẫn còn hơi qua loa đại khái, bắt đầu cân nhắc xem nên sửa đổi lại thế nào cho ổn thỏa hơn.

Còn Hồng tỷ ở bên cạnh thì đầu óc mụ mị cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bản tài liệu trong tay với vẻ khó tin, nuốt nước bọt cái ực.

Chuyện này... Thật sự không phải là thế giới huyền huyễn đấy chứ?

Chưa đợi cô gỡ rối xong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì Từ ca bên kia đã gọi điện thoại tới. Giọng điệu bắt máy của cô ngập tràn vẻ bàng hoàng hoang mang, khiến cho Từ ca vừa nghe qua đã nhận ra ngay cái mùi vị của những người cùng chung cảnh ngộ.

Từ ca khẽ ho một tiếng: “Hồng tỷ à, hai chúng ta bàn bạc đối sách một chút đi, dù sao thì chuyện con cái cũng sắp sửa công khai rồi.”

Hồng tỷ đờ đẫn nhận lời.

Dáng vẻ bàn bạc việc công nghiêm túc cẩn trọng của hai người họ, nếu ai không biết nhìn vào khéo lại tưởng chính bọn họ mới là người sắp công khai ấy chứ!

Mười hai giờ đêm, đúng vào thời điểm lưu lượng truy cập trên mạng đạt đỉnh cao nhất, cuộc sống của đa số những cú đêm lúc này mới vừa mới bắt đầu.

Mà một nơi như Weibo chính là một trong những địa điểm tụ tập ưa thích của họ.

Vương Diệu Diệu chính là một cư dân mạng chuyên sống về đêm trên Weibo như thế.

Bởi vì cô là khách quen thường xuyên lướt Weibo, nên vào lúc này nhất thời cũng chẳng tìm được video nào khiến mình cảm thấy vừa ý, đành phải thở dài một tiếng, bắt đầu vô thức làm mới trang mạng liên tục cho đỡ chán.

Vương Diệu Diệu có một thói quen, cô chỉ đọc mẩu tin tức giải trí đầu tiên hiện ra sau khi làm mới trang, nếu tin tức đó không đủ giật gân thì cô sẽ tiếp tục làm mới tiếp.

Và vào ngày hôm nay, Vương Diệu Diệu không đợi được tin tức giải trí thông thường, mà lại đợi được phúc lợi đêm muộn đến từ chính chủ nhà mình!

Tuyệt vời làm sao!

Diệu Diệu vội vàng mở mục quan tâm đặc biệt của mình ra để xem Weibo, cô nhất định phải trở thành người đầu tiên bấm thích, chia sẻ và bình luận cho thần tượng!

Vương Diệu Diệu xoa tay hăm hở, nội dung còn chưa thèm đọc lấy một chữ đã lập tức bấm thích, chia sẻ kèm theo bình luận: “Luôn ủng hộ anh!”

Bình luận xong xuôi, cô mới thong dong thưởng thức bài đăng Weibo cùng các bình luận bên dưới, xem thử xem mình có phải là người giành được vị trí đầu tiên hay không.

Thế rồi, cô hoàn toàn bị những con chữ trên Weibo làm cho mê mẩn đến ngây dại.

Từng con chữ tiếng Trung to đùng ngã ngửa đập thẳng vào mắt trên trang cá nhân của thần tượng, thế nhưng ai có thể nói cho cô biết, những từ ngữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì được không?

Chẳng lẽ, cô còn trẻ thế này mà đã bắt đầu mắc chứng quên mặt chữ khi cầm điện thoại rồi sao?

Vương Diệu Diệu nuốt nước bọt, bình tâm lại, đọc từng câu từng chữ trên bài đăng Weibo này.

“Nói một chuyện, nhóc béo hôm qua cùng tôi tham gia chương trình thực tế chính là con trai tôi, tên là Ngu Cảnh Y, con ruột.”

Vương Diệu Diệu ngơ ngác toàn tập: “Vãi chưởng, Cẩu Ngu kết hôn trong âm thầm từ bao giờ thế? Chẳng phải anh ta là gay...”

Lời độc thoại một mình còn chưa dứt, cô bỗng phát hiện cô bạn cùng phòng bên cạnh đột nhiên hét toáng lên một tiếng.

Vương Diệu Diệu quay đầu lại: “Sao thế Uyển Ngọc?”

Đường Uyển Ngọc lướt điện thoại với dáng vẻ như một hồn ma dật dờ, cổ họng thắt nghẽn lại: “Thần, thần tượng của tao có con trai rồi!”

Tim Vương Diệu Diệu chùng xuống.

Thần tượng của Đường Uyển Ngọc chính là Bạch Hành, cũng là CP Bạch Ngọc mà dạo gần đây cô đang đu đến nghiện ngập. Chẳng lẽ, cặp đôi mà cô mới lọt hố được vài ngày ngắn ngủi nay đã chuẩn bị tan thành mây khói rồi sao?

Còn đang đau buồn tưởng niệm cho thanh xuân đã qua của mình, Đường Uyển Ngọc bỗng phẫn nộ gào lên: “Thế mà lại để con trai ruột mang tên Ngu Cảnh Y nữa chứ! Thần tượng rốt cuộc mê mẩn người họ Ngu đến mức nào vậy hả!”

Hả? Cái gì cơ?

Khoan đã.

Hình như bệnh tình của cô lại càng trở nặng hơn rồi thì phải.

Sao lại nghe chẳng hiểu tiếng Trung thế này?

Những cư dân mạng có chung tâm trạng như họ trong đêm nay đều phát điên cả rồi.

Tất cả mọi người đều lặp đi lặp lại hành động làm mới trang Weibo, tự nhủ chắc chắn là mắt chó của mình bị mù rồi, không đúng sao mình lại không hiểu nổi chữ viết nước mình thế này, cho đến khi để lại bình luận chấn động, thậm chí còn chưa kịp gửi bình luận thì đã bị nghẽn mạng văng ra khỏi Weibo, hồi lâu sau vẫn không thể đăng nhập lại được.

Im lặng, im lặng chính là đêm nay của Hoa quốc.

Có không ít người rảnh rỗi bắt đầu ngồi tổng hợp lại những thông tin mà họ nắm được.

Điều đã biết: Bạch ảnh đế và Ngu Nhiên sắp sửa ở bên nhau, họ cùng tham gia một chương trình thực tế về cha con, trong chương trình vô tình gặp được một em bé xinh xắn đáng yêu, sau đó tình cờ phát hiện ra em bé xinh xắn này thế mà lại là con trai ruột của họ, thế là ngay trong đêm nay vội vàng công khai luôn.

Con trai ruột, của, cả hai người họ.

Vào cái thời điểm mà ngay cả chuyện tình cảm của họ còn chưa thèm công khai, thì đã công khai chuyện có con luôn rồi.

Loại đính kèm cả bản giám định quan hệ cha con nữa chứ.

Chẳng biết có phải vì sự thật quá đỗi kinh hoàng hay không, mà dẫu cho Weibo lúc này đang nghẽn mạng như rùa bò, bọn họ vẫn tự giác điên cuồng nhắn tin trong đủ các hội nhóm chat để bày tỏ sự chấn động tột cùng của bản thân.

[Cứu tôi với! Có phải vì tôi ba ngày không thức đêm nên sinh ra ảo giác rồi không? Mẹ nó chứ rốt cuộc là tôi điên rồi hay là Ngu Nhiên điên rồi thế này?]

[Xin lỗi nhé, tôi thấy cậu hơi bị điên thật rồi đấy, không ngủ nữa là đột quỵ đến nơi rồi. Tái bút: Đoán xem đây có phải là một chiêu trò quảng bá kiểu mới không?]

[Đầu óc tôi lùng bùng hết cả lên rồi mẹ nó chứ, nhất thời chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Đứa bé này rốt cuộc là do ai sinh ra vậy?]

[Ngoại trừ khả năng Bạch ảnh đế và Ngu thối nhà chúng ta là anh em sinh đôi cùng trứng ra thì tôi chịu không nghĩ ra được câu trả lời thứ hai nào nữa.]

[Có đấy, người anh em có thể thử tìm kiếm từ khóa ABO xem sao, đôi khi chúng ta cần phải thoát khỏi những định kiến tầm thường của thế gian này một chút (tang thương)]

[A a a tôi, tôi, mẹ kiếp cái Weibo này có thể dùng bền một chút được không hả!]

[Tôi quay lại rồi đây, nghẹt thở vãi, cứ nghĩ đến cái cảnh tên khốn nạn đó ẻo lả sinh con cho Bạch ảnh đế là tôi lại không kiềm chế nổi cái tay muốn đi làm fan cuồng theo dõi rình mò.]

[Ẻo lả thì làm sao? Cút đi, sao không thể là do Bạch ảnh đế sinh chứ?]

[Khoan khoan khoan, sao vấn đề lại bị bẻ lái sang cái góc độ này rồi?]

Từ ca vừa giám sát mười nhóm người hâm mộ chính thức của Ngu Nhiên, vừa cố gắng theo dõi sự tương tác và phát ngôn của những người bên trong, thỉnh thoảng lại dùng tài khoản phụ nhảy ra để định hướng dư luận.

Dù sao thì chính bọn họ cũng chẳng biết đứa trẻ từ đâu mà đến, cứ thế đâm lao thì phải theo lao thôi!

Một mặt dùng đủ loại tóm tắt tiểu thuyết sinh tử để khuấy đục nước, mặt khác bắt đầu gửi thư cảnh cáo luật sư cho những kẻ tung tin đồn nhảm. Chờ đến khi Từ ca xử lý xong xuôi tất cả những chuyện này thì phát hiện trời đã sáng rõ rồi.

Sờ sờ lên vầng trán hói bóng loáng của mình, Từ ca thở dài thườn thượt.

Làm người đại diện, quả thực chẳng dễ dàng gì!

Trái ngược hoàn toàn với Từ ca cùng đông đảo cư dân mạng, Ngu Nhiên đêm nay lại ngủ một giấc vô cùng ngon lành và yên bình.

Mãi cho đến hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, khi Từ ca bấm chuông cửa bước vào nhà, Ngu Nhiên mới ngái ngủ ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhóc béo ngủ với tư thế vô cùng ngang tàng bá đạo, cái đầu nhỏ gối lên ngực cậu, đôi bàn chân nhỏ lại gác tít lên gối, cái bụng mềm mại ngửa lên trời, khò khò ngủ say sưa ngon lành.

Ngu Nhiên bẹo nhẹ má nhóc béo một cái, đổi lại là tiếng lẩm bẩm mơ màng không rõ lời của nhóc.

“Hi Hi... Ưm ngon quá...”

Ngu Nhiên dở khóc dở cười, xốc chăn bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách tìm Từ ca bàn chuyện.

Dù sao cũng không thể để cái giọng oang oang kia làm kinh động đến giấc ngủ của con được.

Sau khi Ngu Nhiên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy Từ Tiểu Minh cùng hai quầng thâm mắt to đùng của anh ta.

Ngu Nhiên nhíu mày khó hiểu: “Anh đi ăn trộm đấy à?”

Từ Tiểu Minh nuốt ngược mọi nỗi cay đắng vào trong lòng: “Tổ tông ơi, tôi thức trắng cả đêm để giám sát dư luận lên men cho cậu đấy, cậu không thể nói được câu nào tử tế hơn à?”

Ngu Nhiên nghĩ ngợi một lát, vỗ vỗ vai Từ Tiểu Minh: “Vất vả rồi.”

Từ Tiểu Minh nghẹn ứ một ngụm m.á.u già nơi cổ họng.

Anh ta đứng chôn chân tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, trong khi cái tên nghệ sĩ vô tâm vô phế kia đã thong dong đi vào bếp tìm đồ ăn rồi!

Bởi vì nhóc béo vẫn chưa thức dậy nên Ngu Nhiên cũng chẳng buồn nấu nướng gì nhiều, tự tìm một quả dưa chuột rồi bắt đầu gặm.

“Hiện tại thái độ của cư dân mạng thế nào rồi? Có ai mắng chửi con trai tôi không?” Ngu Nhiên thong thả cắn một miếng dưa chuột, lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân, dường như chẳng hề có chút lo lắng nào.

Từ Tiểu Minh ăn ngay nói thật: “Cái đó thì không có, nhưng người mắng chửi hai người thì nhiều lắm đấy, bảo bản giám định quan hệ cha con này là giả mạo, lại còn bảo chắc chắn hai người đã hại một cô gái vô tội nào đó làm vợ bình phong các thứ, lời lẽ vô cùng độc ác.”

Ngu Nhiên vội vàng nuốt miếng dưa chuột xuống, nơi đáy mắt thoáng hiện lên một tia giận dữ.

Từ Tiểu Minh thở dài: “Cũng đừng hoảng, thực ra đa số mọi người chỉ tò mò thôi...”

“Sao họ dám bảo bản giám định quan hệ cha con là giả chứ?” Ngu Nhiên nhíu mày không vui: “Khuôn mặt giống nhau như đúc thế kia, bản giám định quan hệ cha con sao có thể là giả được?”

Từ Tiểu Minh cạn lời.

Được rồi, biết cậu là ông bố ngốc cuồng con rồi!

Anh ta cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh: “Vấn đề hiện tại là chúng ta không thể giải thích rõ ràng được đứa trẻ từ đâu mà đến, hơn nữa hôm nay cậu đã nhận lời Hầu Văn Quân đến chương trình Thần Tượng Xông Lên mùa này để giúp cậu ta hướng dẫn học viên rồi. Chương trình này cậu biết rồi đấy, đúng mười hai giờ trưa là phát sóng trực tiếp bất di bất dịch, tôi đang nghĩ xem có nên để cậu giải thích qua một chút với Hầu Văn Quân không?”

“Giải thích cái gì?” Ngu Nhiên lắc đầu: “Sớm muộn gì cũng phải livestream, không cần phải lo lắng.”

Từ Tiểu Minh muốn nói lại thôi.

Phải rồi, Ngu Nhiên thì dĩ nhiên chẳng cần phải lo lắng gì rồi, bao nhiêu áp lực đều đè nặng lên vai hai người đại diện bọn họ hết cả rồi còn đâu.

Nhận ra nơi đáy mắt Từ Tiểu Minh vẫn còn vương nét âu lo, Ngu Nhiên hảo tâm lên tiếng an ủi một câu: “Bản giám định quan hệ cha con là thật một trăm phần trăm, ai cảm thấy mình là mẹ của đứa trẻ thì cứ việc đến đây mà giám định, ngoài tôi và Bạch Hành ra, tuyệt đối không có người giám hộ thứ ba nào đâu.”

Nói đoạn, cậu khẽ động đậy vành tai, đột nhiên đứng bật dậy: “Con trai tôi thức giấc rồi, bảo Tiểu Lâm đợi tôi ở dưới sảnh đi, anh về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Ngu Nhiên sải bước nhanh thoăn thoắt lướt qua các món đồ nội thất, mở thẳng cánh cửa phòng ngủ lớn ra.

Chiếc giường trong phòng ngủ nhà cậu cực kỳ rộng rãi, chứa được năm Ngu Nhiên cũng chẳng thành vấn đề. Thế nên khi cậu mở cửa phòng ra, đập vào mắt chính là hình ảnh một nhóc tì nhỏ xíu như ngón tay cái đang ngồi lọt thỏm trên ga trải giường in hình hoạt hình, ngơ ngác nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.

Thấy cậu bước vào, nhóc con liền đưa tay dụi dụi mắt, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, giơ hai tay về phía Ngu Nhiên: “Ba ơi, bế con!”

Trái tim Ngu Nhiên mềm nhũn ra, vội vàng ba bước dồn làm hai bước tiến lại gần, quỳ một gối lên giường rồi bế bổng nhóc con vào lòng.

“Đói bụng rồi à?”

Hi Hi gật đầu, ngọt ngào cọ cọ vào người Ngu Nhiên: “Con, đói bụng gòi á!”

Cũng chỉ có đói bụng thì nhóc mới chịu dậy thôi, bằng không nhóc con vẫn có thể ngủ thêm được một tiếng đồng hồ nữa ấy chứ!

Ngu Nhiên nghĩ thầm, nhướng mày bẹo nhẹ chiếc má phúng phính đầy thịt của nhóc béo: “Sờ thích tay thật đấy, ăn cái gì mà lớn lên được thế này hả con?”

Hi Hi chẳng hề nghe ra ba đang khen mình béo, vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên trả lời ba: “Con, ăn cơm, ăn nhiều ơi là nhiều cơm luôn á!”

Câu trả lời này khiến cho người ba nhỏ vốn dĩ đang có ý đồ xấu bỗng bật cười thành tiếng, chọc cho Hi Hi cũng cong cong mắt cười theo, cảm thấy bản thân mình siêu cấp lợi hại luôn, lại còn có thể chọc cho người ba ít khi cười phải bật cười nữa chứ.

Ngu Nhiên bế nhóc béo đi rửa mặt, sau khi quay lại liền thay cho nhóc một bộ quần áo siêu cấp dễ thương. Hôm nay nhóc con đã hẹn ước với anh trai rồi, hai đứa sẽ cùng nhau mặc một bộ đồng phục học viện.

Chiếc áo sơ mi trắng có thêu hình chú gấu nhỏ nơi cổ áo, khoác thêm một chiếc áo gile màu trắng sữa tuyệt đẹp bên ngoài, bên dưới là một chiếc quần âu ôm dáng, tổng thể nhìn chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ vậy.

Ngu Nhiên nghiêng đầu ngắm nghía nhóc béo một lát, tìm cho Hi Hi một chiếc mũ, đội hơi lệch một chút trên đầu, cộng thêm mái tóc xoăn màu đen nhánh kia nữa, thế mà lại mang lại cảm giác hệt như một đứa trẻ lai tây.

Nhóc béo sờ sờ bụng mình, điệu đà đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, sau khi xác định bản thân vẫn vô cùng xinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quay người lại, nhóc liền đưa ra yêu cầu với ba nhỏ: “Hôm nay con, có thể ăn, nhiều thêm một chút xíu nha ba!”

Ngu Nhiên mặt không đổi sắc: “Ăn bao nhiêu?”

Hi Hi nghĩ ngợi một lát, xòe cả mười ngón tay ra, vô cùng tham lam: “Nhiêu, nhiêu đây nè!”

Tuy rằng nhóc đã học được cách đếm số rồi, nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch này chẳng biết là do tuổi còn quá nhỏ hay trời sinh đã không giỏi môn toán học, mà từ đếm một đến mười nhóc phải học suốt cả một thế giới.

Đến thế giới này, nhóc đã biết đếm số rồi, nhưng lại không nhận biết được mặt số, cũng chẳng biết những con số này rốt cuộc đại diện cho bao nhiêu.

Thế nhưng cả hai vị phụ huynh đều là những người lắm tiền nhiều của, có thừa tự tin để bảo bọc đứa nhỏ này cả đời, cộng thêm việc bên cạnh còn có một người anh trai thông minh lanh lợi nữa, nên ngốc nghếch một chút thì cứ ngốc nghếch thôi, bọn họ cũng chẳng bận tâm nhiều.

Ngu Nhiên bế nhóc con ra bàn ăn ngồi, bật bếp nấu mì hình nơ cho con.

Để có thể thể hiện toán học ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống, Ngu Nhiên đặc biệt tìm mười chiếc bát nhỏ xíu như đồ chơi, mỗi bát chỉ múc vài cọng mì hình nơ, bày biện vô cùng đẹp mắt rồi mới lần lượt đưa từng bát một cho Hi Hi.

Hi Hi nhìn những chiếc bát nhỏ xíu, còn không vui chép chép miệng: “Sao, sao mà ít xỉn vậy ba?”

Ngu Nhiên đẩy mười bát mì này tới trước mặt con: “Ăn hết đống này là con có thể đi khoe khoang với người khác rằng một bữa con có thể ăn hết tận mười bát mì rồi đấy.”

Chiếc thìa nhỏ của Hi Hi bỗng khựng lại, tò mò ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập tràn khát khao học hỏi: “Siêu, siêu lợi hại hả ba?”

“Siêu cấp lợi hại luôn.” Ngu Nhiên thong thả dựa lưng vào ghế, đẩy điện thoại qua: “Không tin con cứ hỏi ba lớn của con xem, xem anh ấy một bữa có ăn nổi mười bát mì không.”

Hi Hi nở nụ cười ngọt ngào: “Hổng cần đâu ạ, con, tin ba nhỏ mà!”

Nhóc vừa nói vừa cúi đầu bắt đầu ăn ngấu nghiến từng bát mì, một chiếc bát nhỏ bên trong nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn cọng mì hình nơ mà thôi, Hi Hi chỉ cần hai miếng là đã ăn sạch veo rồi.

Một bát, hai bát, ba bát... Cho đến khi ăn hết sạch mười bát mì, nhóc con mới đẩy mấy chiếc bát nhỏ ra, nằm ườn ra ghế như một con cá mặn.

“Con no căng bụng rồi nè!” Nhóc vừa nói vừa lười biếng đung đưa đôi bàn chân nhỏ của mình, giọng nói mềm mại: “Nhưng mà con, siêu cấp lợi hại luôn á!”

Hôm nay nhóc đã ăn thật nhiều thật nhiều cơm luôn rồi!

Ngu Nhiên thuận miệng phụ họa một câu, xếp chồng mấy chiếc bát lại với nhau rồi mang vào bếp để rửa.

Nhóc con ban nãy còn như một con cá mặn ăn no căng bụng đến mức tròn vo như quả dưa hấu, trong nháy mắt đã vô cùng hoạt bát ngồi bật dậy.

Nhóc vươn dài cổ ra, cố gắng quan sát xem ba nhỏ đang làm gì.

Đang rửa bát dọn dẹp nhà bếp!

Hi Hi liếm môi, lặng lẽ không một tiếng động mò mẫm lấy trộm chiếc điện thoại của ba.

Sau đó nhóc cúi đầu, vẽ hình mở khóa, mở ứng dụng WeChat, tìm đến khung chat ghim trên đầu trang, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba giây!

Nếu Ngu Nhiên mà đứng ở đây thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm cho mà xem. Đứa con ngốc nghếch đã thỏa thuận từ trước của cậu đâu rồi? Sao có thể ghi nhớ những thứ này thành thục đến mức này chứ?

Cậu rõ ràng chưa từng nói cho nhóc ngốc này biết mật khẩu, cũng chưa từng giới thiệu ai là ba lớn mà!

Hi Hi chớp chớp mắt, lại một lần nữa thò đầu ra ngó nghiêng, sau khi xác định ba nhỏ vẫn còn đang bận rộn mới cúi đầu xuống, nhỏ giọng gửi một đoạn tin nhắn thoại qua đó.

“Ba ơi, ba có ăn được, mười bát mì hong ba?”

Ở đầu dây bên kia của WeChat, Bạch Hành đã sớm cài đặt chế độ quan tâm đặc biệt cho Ngu Nhiên rồi, dĩ nhiên là ngay lập tức nhận được tin nhắn của nhóc béo.

Hắn nghe đi nghe lại đến ba lần mà vẫn chẳng hiểu nhóc béo hỏi câu này để làm gì.

Thế nhưng hắn vẫn ăn ngay nói thật: “Không được, ba ăn nhiều nhất là hai bát mì thôi, sao thế con?”

Thực ra hai bát mì cũng là hơi nhiều rồi, những ngôi sao như bọn họ để kiểm soát cân nặng và tăng cơ thì đồ ăn thức uống phần lớn đều do chuyên gia dinh dưỡng điều phối sắp xếp.

Bạch Hành tuy không quá mức khắt khe đến thế, nhưng để giữ dáng thì bình thường hắn cũng chẳng ăn quá nhiều, tự nhiên dạ dày cũng dần dần thu nhỏ lại.

Bạch Hành nghe câu hỏi của nhóc béo thì lại càng thêm tò mò, bất giác quay sang nhìn Nhất Nhất đang chăm chú nghe nhạc bên cạnh.

“Em trai con đột nhiên hỏi ba có ăn nổi mười bát mì không, có bí mật gì ở đây à con?”

Nhất Nhất tháo một bên tai nghe xuống, giọng điệu vô cùng bình thản: “Em ấy vừa ăn mười bát mì xong đấy ạ.”

Bạch Hành: “???”

Sao lại khẳng định chắc nịch như thế?

Chưa đợi hắn gặng hỏi thêm, bên kia đã gửi tiếp một tin nhắn WeChat nữa sang, vẫn là tin nhắn thoại.

Bạch Hành tò mò ghé tai vào nghe thử, liền phát hiện ra đó là giọng sữa đầy vẻ tự hào kiêu hãnh của nhóc béo: “Hôm nay con, ăn hết mười bát mì luôn á nha! Có phải là, siêu cấp lợi hại hong ba!”

Bạch Hành bật cười trả lời lại: “Dĩ nhiên rồi, Hi Hi của chúng ta siêu cấp lợi hại luôn.”

Hắn nhìn sang Nhất Nhất với vẻ mặt quả nhiên là như vậy, lại càng tò mò hơn: “Sao con biết nhóc béo ăn mười bát mì thế? Thần giao cách cảm à?”

Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào ba mình, không trả lời chi tiết: “Con tự biết thôi ạ.”

Cậu đâu thể nói cho ba biết rằng em trai mình hễ cứ hỏi những câu kiểu này là đều nhằm mục đích khoe khoang để đòi khen thưởng chứ?

Nếu người ba lớn tính tình như chó chẳng biết đã sửa đổi hay chưa này mà đem chuyện này ra để trêu chọc em, thì Hi Hi nhà cậu lại phải khóc thêm mấy trận nữa mất.

Nhất Nhất không chịu nói, Bạch Hành cũng chẳng ép buộc, ngậm cười trực tiếp gọi một cuộc gọi thoại sang bên kia.

Lần này, người bắt máy lại là Ngu Nhiên.

Ngu Nhiên vừa bước ra đã nhìn thấy ngay dáng vẻ lắc la lắc lư cái đầu vô cùng vui sướng của nhóc béo, cúi đầu nhìn xuống liền thấy chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên tay nhóc.

Hi Hi hoảng hốt vội vàng buông điện thoại xuống, cúi đầu nhận lỗi: “Con, biết lỗi gòi á, lần sau, lần sau con, hổng dám đụng vào điện thoại, của ba nữa đâu!”

Nhóc biết, đứa trẻ nào tự tiện đụng vào đồ của người khác đều là một đứa trẻ hư!

Hi Hi sợ đến mức hai mắt đỏ hoe, chỉ sợ ba đột nhiên mắng mình.

“Không sao đâu.” Ngu Nhiên rút điện thoại lại, sau khi mở khóa màn hình liền lập tức nhìn thấy một khung chat, nhướng mày nhìn nhóc béo: “Hỏi ba lớn của con rồi à?”

Hi Hi chột dạ: “Dạ, dạ đúng gòi á, con nói với ba lớn, là con, ăn hết mười bát mì luôn á!”

Ngu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoa đầu nhóc béo vừa bấm nhận cuộc gọi thoại vừa vang lên.

“Sáng nay Hi Hi ăn hết mười bát mì thật đấy à?”

Âm lượng cuộc gọi hơi lớn nên nhóc béo lập tức nghe thấy ngay, ngẩng phắt đầu lên như một chú cún con, đôi mắt chớp chớp không ngừng.

“Ừ, ăn hết rồi.” Ngu Nhiên bẹo má nhóc con: “Tôi bảo anh còn chẳng ăn nổi mười bát, có phải thằng bé đi hỏi anh rồi không?”

“Phải, hèn chi lại vui vẻ đến thế.” Bạch Hành ngậm cười, mở đầu chủ đề: “Hôm nay tôi phải mở một buổi họp báo, cậu có thể trông con giúp tôi một lát được không?”

Ngu Nhiên chớp chớp mắt, trong nháy mắt đã hiểu ra lý do đối phương vội vàng mở buổi họp báo như vậy.

Bạch Hành chắc chắn biết rõ lịch trình hôm nay của cậu nên muốn đứng ra thu hút hỏa lực giúp cậu.

Ngu Nhiên không nhịn được cất lời: “Anh không cần phải giúp tôi như thế đâu, bên phía tôi có thể tự giải quyết được.”

“Không phải là giúp cậu.” Nghe những lời Ngu Nhiên nói, Bạch Hành suýt chút nữa thì tức đến bật cười: “Tiểu Ngu Nhi à, đó là con trai tôi mà, tôi cũng muốn trở thành người đầu tiên nói cho cả thế giới biết rằng thằng bé là con ruột của tôi chứ.”

Tiểu Ngu Nhi rơi vào trầm mặc.

Ý định xin nghỉ phép để nói rõ nguyên nhân vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu nay cũng bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Người đầu tiên cơ đấy...

Ở đầu dây bên kia, Bạch Hành vẫn đang cười tủm tỉm hỏi: “Có được không hả Tiểu Ngu Nhi nhà tôi ơi, thu nhận bảo bối lớn nhà tôi một lát nhé, được không nào?”

Ngu Nhiên đờ đẫn thốt ra một chữ: “Được.”

Mãi cho đến khi Bạch Hành cúp máy, cậu mới giật mình hoàn hồn trở lại, hai bên má bắt đầu nóng ran lên.

Hi Hi ngửa đầu lên, nhìn ba mình đang lướt điện thoại như một cỗ máy, tò mò đặt đầu mình lên cổ tay của ba.

Ba chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí còn bấm làm mới Weibo một cái.

Hi Hi phồng hai má lên, nghiêng đầu làm nũng trên tay ba, đôi mắt lấp lánh như những vì sao long lanh nhìn ba chằm chằm.

Ba vẫn thờ ơ không quan tâm, thoát khỏi Weibo rồi bắt đầu mở ứng dụng nhắn tin ra.

Hi Hi tức giận phồng mang trợn má như một chú cá nóc, giọng nói hậm hực: “Ba ơi!”

“Hửm?”

Hi Hi không vui chút nào, vội vàng thơm mấy cái thật kêu lên ngón tay của ba nhỏ, tủi thân mếu máo: “Sao ba, hổng thèm để ý tới con vậy nè!”

“Cái nhà này, cái nhà này, quả nhiên là hổng có, một chút vị trí nào, cho con hết trơn á!”

Tay Ngu Nhiên bỗng khựng lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn sang nhóc béo đang thở phì phò tức giận.

Cậu ngập ngừng một lát, rồi nói ra một câu khiến Hi Hi tức đến mức muốn giậm chân nhảy cẫng lên.

“Bộ mày là người tàng hình hay sao mà bảo không có vị trí?”

Hi Hi trợn tròn mắt.

Hổng, hổng đúng nha.

Lúc ba lớn nói câu này đâu có nhận được sự đối đãi phũ phàng như thế này đâu!

Bảo bối nhỏ bĩu môi, cảm thấy địa vị của mình trong cái nhà này đã tụt dốc không phanh đến mức chẳng ra cái thể thống gì nữa rồi!

Thế nhưng cũng may, ba nhỏ của nhóc vẫn rất nhanh chóng gạt bỏ hết mớ suy nghĩ kia ra sau đầu để đánh lạc hướng sự chú ý của con.

Cậu bế bổng nhóc béo lên như đang cử tạ, ngáp một cái lười biếng cất bước ra ngoài: “Thời gian cũng sắp đến rồi, đi với ba qua đón anh trai rồi đi làm việc nào.”

Hi Hi tủi thân ôm chặt lấy ba nhỏ, vừa nghe thấy hai chữ “làm việc” là lập tức lấy lại được chút tinh thần: “Đi làm việc, là con kiếm tiền tiền hả ba?”

Ngu Nhiên vừa cúi đầu thay giày vừa nói: “Là ba đi làm việc, con lấy đâu ra tiền?”

Hi Hi nói với vẻ vô cùng hùng hồn: “Phí, phí bán manh á!”

Động tác của Ngu Nhiên khựng lại, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hay cho một cái gọi là “phí bán manh”, bây giờ ngắm nhìn con nít làm điệu dễ thương cũng phải trả tiền nữa cơ đấy!

Hi Hi lắc lư cái đầu nhỏ, giơ một ngón tay lên: “Con rẻ rề à, một, một cây kem là được gòi á!”

“Không được.” Ba nhóc đen mặt bác bỏ ngay đề xuất này: “Rẻ quá, nhìn qua là biết không xứng với giá trị của con trai ba rồi, ít nhất cũng phải mười cây kem chứ.”

Hi Hi nghe lời phản bác của ba mình, hai mắt lại bất giác trợn tròn lên.

Cái gì cơ!

Con, đắt giá đến mức đó cơ á!

Vậy thì ngày hôm qua, chẳng phải là nhóc đã bị lỗ to rồi sao!

Nhóc béo vừa nghe thấy mình bị lỗ vốn liền cảm thấy bản thân dường như lại ngốc nghếch thêm một lần nữa, cúi gằm đầu im thin thít không hé răng nửa lời, mãi cho đến tận lúc gặp được Nhất Nhất, khi Ngu Nhiên chuẩn bị xuống xe ở tầng hầm của công ty, nhóc vẫn chưa chịu lên tiếng.

Ngu Nhiên thì không để ý lắm, cứ nghĩ rằng đứa nhỏ thức dậy sớm quá nên buồn ngủ thôi.

Cậu bế hai đứa nhỏ trên tay, khẽ dặn dò: “Lát nữa ba làm việc, các con cứ đứng chơi ở nơi nào ba có thể nhìn thấy được nhé, có chuyện gì cứ trực tiếp chạy lại tìm ba, không cần phải e ngại gì cả, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu rồi ạ.” Nhất Nhất chững chạc gật đầu, nhóc béo bên cạnh cũng từ từ gật đầu theo, trông có vẻ chẳng mấy hào hứng.

Ngu Nhiên dẫn hai đứa nhỏ đi thẳng tới hiện trường ghi hình, cũng chính là phòng tập của các thực tập sinh. Lúc này trong phòng tập đã có không ít thực tập sinh bắt đầu luyện nhảy rồi, họ lén lút liếc nhìn Ngu Nhiên đang bế hai đứa nhỏ bước vào, nơi đáy mắt ngập tràn vẻ tò mò.

Tuy rằng các thực tập sinh đều bị tịch thu điện thoại di động, nhưng nếu thực sự muốn lén lút mang theo thì tổ chương trình cũng chẳng thể nào quản lý xuể được.

Hiển nhiên là trong số các thực tập sinh này dường như đã có vài người nhìn thấy cái tin tức giật gân động trời kia rồi.

Ngu Nhiên chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt đó, sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho hai đứa nhỏ liền đi tìm đạo diễn hỏi xem có giường nhỏ nào cho con nằm ngủ không.

Sau khi rời khỏi vòng tay của ba nhỏ, Nhất Nhất lập tức cúi đầu xuống, xoa xoa đầu chú cún con rồi hỏi: “Sao thế em? Tự nhiên lại không vui à?”

Sáng nay em còn khoe ăn hết mười bát mì cơ mà!

Hi Hi nghe vậy liền thở dài một hơi hệt như một ông cụ non: “Con, làm ăn buôn bán, bị lỗ vốn gòi anh ơi!”

Nhất Nhất im lặng hồi lâu, cái đầu nhỏ từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: “Em... Sao cơ?”

Ngu Nhiên không tìm thấy giường nhỏ, nhưng lại tìm thấy một bộ đệm trải giường dự phòng của Hầu Văn Quân ở bên này.

Lúc cậu mượn đồ của Hầu Văn Quân thì có xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ.

Hầu Văn Quân cúi đầu tùy tiện lật giở cuốn sổ trong tay, chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Muốn ngủ thì cứ qua phòng tôi mà ngủ, tôi có thèm ngủ ở đây bao giờ đâu, nhìn thấy cái tên họ Tống kia là tôi đã thấy ngứa mắt rồi...”

Vừa nói, anh ta vừa tùy tiện chỉ tay về phía phòng mình, ý bảo bây giờ vẫn còn sớm, có thể qua đó chợp mắt một lát.

Ngu Nhiên giải thích: “Không phải tôi ngủ, mà là con trai tôi, tôi không yên tâm để thằng bé ở quá xa tôi.”

Cây bút trong tay Hầu Văn Quân bỗng khựng lại, đột ngột ngẩng phắt đầu lên: “Con, con trai cậu á?”

Anh ta kinh ngạc đến mức toàn bộ khuôn mặt như bị đóng băng lại, Hầu Văn Quân nuốt nước bọt: “Cậu, cậu kết hôn rồi à? Sao tôi không biết gì hết thế? Chẳng phải cậu thích cái người kia sao? Anh ta có biết cậu có đứa con này không?”

“Biết chứ.” Ngu Nhiên đành phải giải thích lại thêm một lần nữa: “Mọi chuyện rất phức tạp, tóm lại đứa trẻ này là con ruột của tôi và anh ấy, nhóc con dậy sớm quá nên tôi muốn tìm một chỗ cho thằng bé ngủ một giấc.”

Hầu Văn Quân đờ đẫn dẫn Ngu Nhiên đi lấy một tấm đệm, suốt dọc đường cứ nhất quyết đòi đi theo Ngu Nhiên tới phòng tập cho bằng được.

Trên đường đi, Hầu Văn Quân thậm chí còn cẩn thận liếc nhìn vòng eo thon gọn đầy sức bật của Ngu Nhiên: “Thật sự không phải do cậu sinh ra đấy chứ?”

Ngu Nhiên: “Không phải!”

Mẹ kiếp, một người đàn ông to đùng như cậu thì đi đâu mà sinh con được chứ!

Ngu Nhiên bất giác rảo bước nhanh hơn.

Đến khi họ bước tới cửa phòng tập thì phát hiện các thực tập sinh trong phòng tập đều đã có mặt đông đủ cả rồi.

Hầu Văn Quân là một người hướng dẫn khá dễ tính, rất dễ hòa đồng với các học viên, thế nên khi anh ta đẩy cửa bước vào, đám học viên này liền như bầy chim non tìm về tổ, ríu ra ríu rít ùa lại gần Hầu Văn Quân.

“Chào buổi sáng thầy Hầu ạ!”

Một đám đông đen nghịt người chen chúc lại gần, số ít những người không chen lại thì cũng dừng mọi động tác lại, hướng mắt nhìn về phía Hầu Văn Quân đang đứng ở cửa.

Hầu Văn Quân mỉm cười cất tiếng chào hỏi họ: “Chào buổi sáng các em.”

Nói đoạn, anh ta mở rộng cánh cửa ra thêm một chút, giải thích cho mọi người: “Bản thân thầy không giỏi việc biên đạo nhảy cho lắm, nên đã tìm cho các em một người thầy dạy nhảy từ bên ngoài tới giúp đỡ, hy vọng các em có thể hòa hợp vui vẻ với thầy ấy.”

Anh ta khẽ né người sang một bên, muốn để vị viện binh được mời tới bước vào trong.

Bên trong phòng tập, ngoại trừ một vài thực tập sinh đến sớm trong lòng đã có linh cảm chẳng lành ra, thì những thực tập sinh khác đều tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Đã là bạn của thầy Hầu thì chắc hẳn cũng sẽ dịu dàng và bẽn lẽn y như thầy Hầu vậy nhỉ?

Thế nhưng họ nghĩ nát óc một vòng cũng chẳng thể nghĩ ra được trong giới giải trí có vị tiền bối nào thuộc kiểu hình tượng này cả.

À, ngoại trừ Tống Húc Nhiên ra, nhưng cái kiểu dịu dàng giả tạo kia chắc chắn Hầu Văn Quân sẽ không thích đâu.

Các thực tập sinh trong lòng đã tự biên tự diễn hàng nghìn vở kịch, quyết định lát nữa dẫu người đến có địa vị nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng phải vui vẻ nồng nhiệt chào đón cho bằng được.

Hầu Văn Quân cười híp mắt: “Vào đi chứ Ngư Tử, tiện thể cho tôi ngắm con trai cậu một chút nào.”

Vừa dứt lời, Ngu Nhiên ở ngoài cửa liền với vẻ mặt vô cùng bình thản lách qua người anh ta bước vào trong.

Đám thực tập sinh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng dẫu đối phương có địa vị thấp bé đến đâu cũng sẽ nở nụ cười rạng rỡ chào đón bỗng đồng loạt câm nín.

Vị viện binh hướng dẫn vừa bước vào trước mắt họ giữa đôi lông mày phảng phất một tầng sương tuyết không bao giờ tan, đuôi mắt dài hẹp vô cớ toát ra một luồng khí thế sắc bén bức người, còn đáng sợ hơn cả thầy giám thị ở trường học nữa.

Tuy rằng anh ấy đang ôm một tấm đệm to đùng nhìn chẳng ra cái thể thống gì, thế nhưng về tổng thể, trên người anh ấy vẫn toát ra một khí chất lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

Đã bảo là dịu dàng bẽn lẽn đâu rồi hả?

Chưa từng nghe nói hai người này là bạn bè của nhau bao giờ luôn á!

Ngu Nhiên quét mắt nhìn đám thực tập sinh đang mang khuôn mặt đầy vẻ chấn động, chu đáo chừa cho họ một khoảng không gian để bình tâm lại.

Cậu dẫn Hầu Văn Quân đi về phía góc sau phòng tập, giọng điệu lười biếng: “Chuyện học viên lát nữa hẵng nói, xem con trai tôi trước đã.”

“Tấm đệm của cậu được con trai tôi dùng là phúc phận tu tám kiếp của cậu đấy.”

“Cút đi.” Hầu Văn Quân mang theo nụ cười: “Tôi có biết cậu là một kẻ cuồng con đến mức này đâu...”

Hầu Văn Quân còn chưa dứt lời thì vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay hai cục bột sữa nhỏ nhắn.

Một cục bột sữa đang tủi thân nằm gối đầu lên chân của cục bột sữa còn lại, khuôn mặt phúng phính phồng to lên, vẻ mặt trông rất không vui.

Cục bột sữa còn lại thì đang xoa xoa má của cục bột sữa phồng má kia, hai mắt sáng bừng lên: “Ba đến rồi kìa, không tin em cứ hỏi ba mà xem!”

Ngu Nhiên đang chuẩn bị trải tấm đệm ra bỗng sững lại: “Hỏi cái gì?”

Cậu bực bội thuần thục trải đệm ra, nhíu mày khó hiểu: “Ngu Cảnh Y, con là cá nóc đấy à? Suốt ngày cứ phồng mang trợn má lên thế hả?”

“Hổng phải đâu chớ!” Hi Hi khịt khịt mũi: “Con chỉ là, làm ăn buôn bán, bị lỗ vốn thôi mừ!”

“Hả?” Ngu Nhiên kinh ngạc: “Làm ăn buôn bán? Con lấy đâu ra tiền?”

Nhóc Hi Hi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

Sao cơ, làm ăn buôn bán mà cũng cần phải có tiền tiền nữa á?

Chờ sau khi nghe cậu con trai lớn phổ cập kiến thức một cách ngắn gọn súc tích xong, Ngu Nhiên nhìn nhóc béo với ánh mắt muốn nói lại thôi, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên nói thế nào thì nhóc béo mới không giận dỗi nữa.

Ngừng lại một chút, Ngu Nhiên khiêm tốn tiếp thu ý kiến, quay sang nhìn Nhất Nhất: “Con nói với em thế nào?”

Nhất Nhất chớp chớp mắt, cố gắng làm cho bản thân trông thật đáng tin cậy: “Con nói với Hi Hi là giá cả của các loại kem không giống nhau đâu, cây kem mà Hi Hi làm điệu dễ thương đổi được đắt lắm, một cây nhỏ xíu thôi là đã tốn rất nhiều rất nhiều tiền rồi, ngoài ra còn có những loại kem rẻ tiền khác nữa, một cây chỉ có hai tệ thôi à.”

Ngu Nhiên gật đầu: “Rồi sao nữa?”

“Nhưng mà con, đã được ăn bao giờ đâu.” Hi Hi nói năng cũng có lý có tình lắm chứ bộ: “Làm sao con biết được, là mọi người, hổng có lừa con chớ?”

Ngu Nhiên im lặng một lát, vừa định trả lời thì bỗng nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

“Chưa ăn bao giờ thì phải hỏi cho nhiều vào, ba mới không thèm dắt con đi ăn đâu, đau bụng ra đấy lại bắt ba đi dỗ.”

Hi Hi phồng hai má lên, lại bắt đầu biến hình thành cá nóc rồi.

Ba nhỏ, thông minh lên rồi kìa!

Hầu Văn Quân vốn dĩ đang đầu óc mụ mị, sau khi nghe xong những lời phát biểu của hai cha con này thì cười đến mức đau cả bụng.

Anh ta tò mò sán lại gần: “Ngư Tử, đây đều là con trai cậu hết à?”

“Ừ.” Ngu Nhiên gật đầu, chỉ tay vào hai đứa nhỏ để giới thiệu: “Con lớn là Bạch Vũ Khê, tên gọi ở nhà là Nhất Nhất, con nhỏ là Ngu Cảnh Y, tên gọi ở nhà là Hi Hi.”

Bé con Hi Hi lạc quan yêu đời, hoạt bát đáng yêu còn sán lại gần, làm một biểu cảm dễ thương: “Chú có thể gọi, tên ở nhà của con đó nha!”

Hầu Văn Quân nghe xong, ngay lập tức bật cười thành tiếng.

“Hay cho hai người các cậu, cũng biết chơi chữ gớm nhỉ, cái tên này vừa nghe qua là biết một đôi rồi.”

Ngu Nhiên khựng lại một nhịp, ngại ngùng không dám nói rằng đây là cái tên vốn có sẵn của đứa nhỏ rồi, dẫu rằng cậu quả thực rất thích cái tên này.

Cậu đành phải chuyển đổi chủ đề: “Con trai tôi có thể an trí xong xuôi bất cứ lúc nào, khi nào thì bắt đầu luyện tập?”

Hầu Văn Quân quay đầu liếc nhìn đám thực tập sinh phía sau lưng mình, đổi lại là một tràng rụt đầu rụt cổ của đám học viên, trầm tư suy nghĩ một lát.

“Thế này đi.” Hầu Văn Quân đưa ra dự tính: “Để bọn họ tập trước vài lần, cậu xem thử động tác của họ thế nào, sau đó hẵng chỉnh sửa từng động tác cho họ sau nhé?”

Ngu Nhiên gật đầu: “Được thôi, tốt nhất là đưa tư liệu của họ cho tôi, để tôi tìm hiểu qua một chút.”

Hầu Văn Quân cười híp mắt: “Biết rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi!”

Anh ta bò dậy, vẫn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mái tóc của đứa nhỏ, thốt lên một tiếng cảm thán: “Mềm thật đấy.”

Vị đại lão bạn thân được anh ta mời tới sắc mặt tối sầm lại: “Đừng có sờ soạng con trai tôi.”

Hầu Văn Quân lưu luyến không nỡ thu tay về: “Chẳng phải là do tôi không có con trai sao.”

Anh ta nhìn đứa nhỏ mềm mại núng nính, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu kia, không khỏi thở dài một tiếng thườn thượt.

Đến bao giờ anh ta mới có thể sinh ra được một đứa con đáng yêu đến nhường này chứ?

Thế nhưng, hành động của người chú kỳ quặc này vẫn khơi dậy sự cảnh giác của người cha già.

Sau khi Hầu Văn Quân rời đi, Ngu Nhiên ôm hai bảo bối nhỏ vào lòng, cất giọng vô cùng nghiêm túc, nghe qua chẳng giống như đang nói đùa chút nào: “Người chú ban nãy ấy, xấu xa lắm, chuyên đi bắt cóc trẻ con đấy, không được đi theo chú ấy đâu, nghe rõ chưa?”

Hi Hi vừa nghe thấy có kẻ bắt cóc trẻ con, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Con, biết gòi nha!”

Ngừng lại một chút, Hi Hi trốn sau lưng anh trai, tò mò thò đầu ra hỏi: “Con, có thể ăn kẹo kẹo, của chú ấy hong ba?”

“Được chứ.” Ngu Nhiên gật đầu nghĩ ngợi một lát: “Ăn chùa, không trả tiền mà cũng cấm không được chạy theo chú ấy, kiểu thế đấy.”

Nhất Nhất im thin thít lắng nghe hai người họ nói chuyện, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở: “Ba ơi, ba sắp dạy hư Hi Hi rồi đấy.”

Ngu Nhiên khựng lại, lập tức đổi giọng: “Nhưng mà trẻ con ngoan thì không nên học theo nhé, cái này không tốt đâu.”

Các thực tập sinh đứng một bên nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của gia đình Ngu Nhiên, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng kinh hoàng.

Đây thực sự là cái tên đại ma vương độc miệng khó gần trong truyền thuyết đó sao?

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!