Đam Mỹ Thư Quán
Chương 33 / 98

Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện

Chương 33: Bé con ngoan ngoãn của đỉnh lưu (9)

Chương 33 / 98 • 🕒 31/10/2026 15:43 • 📄 8584 từ •

Lúc Ngu Nhiên và Bạch Hành quay trở lại tiệm kem một lần nữa, người chủ tiệm vẫn đang lướt Weibo.

Anh cứ cảm thấy phong cách và khí chất độc nhất vô nhị của hai người này rất đỗi quen thuộc, lại thêm chất giọng khó quên kia nữa, nên mới lên mạng tìm kiếm thử xem sao, tránh để bản thân nhận nhầm.

Chủ tiệm nghe đi nghe lại mấy lần vẫn thấy không giống lắm. Dù sao thì cách một cỗ máy, hai người kia nói năng cũng chẳng nhiều, anh cũng chẳng thể nghe ra kết quả gì chính xác.

Thôi bỏ đi, gặp nhau âu cũng là một cái duyên.

Nghĩ vậy, chủ tiệm thản nhiên đặt điện thoại xuống.

“Mua kem.”

Một giọng nói lành lạnh từ bên ngoài truyền vào, khiến chủ tiệm giật bắn mình, trong đầu chỉ lập tức nhảy ra một câu.

Anh trai g.i.ế.t tôi rồi!

Khốn nạn thật, rốt cuộc đây là di chứng quái quỷ gì sau khi lướt Weibo thế này!

Chủ tiệm khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, vừa nhìn ra ngoài vừa nói: “Xin lỗi quý khách, ngày đầu tiên khai trương chúng tôi không bán mà chỉ...”

Giọng nói của chủ tiệm bỗng khựng lại, có chút ngạc nhiên: “Là hai người à, trẻ con tốt nhất là đừng nên ăn quá nhiều kem thì hơn.”

Chủ tiệm cũng chẳng phải muốn từ chối việc làm ăn tự tìm đến cửa, dù sao hai người này dáng người cao ráo chân dài, nhìn qua là biết đại soái ca rồi, kiểu gì thì tiệm của anh cũng là bên hời.

Nhưng anh thực sự rất thích hai đứa nhỏ đáng yêu kia, lại lo lắng hai người trẻ tuổi nhìn như những ông bố mơ tơ mơ tơ mới vào nghề này không biết cách chăm con, nên mới mở miệng nhắc nhở thêm một câu.

Ngu Nhiên đứng yên bất động, im thin thít không hé răng nửa lời.

Bạch Hành khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ cười nói: “Chuyện là thế này, kem của mấy đứa nhỏ nhà tôi bị rơi xuống đất mất rồi, đành phải quay lại mua cho chúng nó cây khác.”

Nói xong, hắn cúi đầu nhìn hai đứa trẻ một cái. Nhất Nhất dựng thẳng tai lên nghe ngóng, vừa xoa đầu nhóc béo vừa dịu dàng an ủi: “Sắp có kem ăn rồi nè, em vui chưa?”

Hi Hi cúi gằm đầu lắc lắc, giọng nói lí nhí: “Con vui chứ bộ, nhưng mà con, hổng dám hy vọng nữa đâu á.”

Ngu Nhiên vừa vặn quay đầu lại nghe thấy thế liền ngơ ngác: “?”

Cậu nhìn chủ tiệm qua lớp kính râm với vẻ mặt khó chịu: “Không phải mỗi người một cây sao? Tôi với anh ta cùng làm.”

Nực cười thật, Ngu Nhiên cậu từ bao giờ lại rơi vào cảnh “không dám ôm hy vọng” rồi chứ?

M.á.u hiếu thắng trỗi dậy nơi đáy lòng khiến ba Ngu lập tức vứt phăng ý định làm một con cá mặn sang một bên, thẳng thừng cắt đứt cơn ngẩn ngơ của chủ tiệm.

Chủ tiệm càng nghe lại càng thấy giống giọng của Ngu Nhiên, thế nhưng tố chất nghề nghiệp chuyên nghiệp giúp anh kịp thời điều chỉnh lại thiết bị, để hai vị khách có thể thuận lợi chụp ảnh.

“Hai vị ai làm trước ạ?” Chủ tiệm ôn tồn hỏi một câu.

Hai vị đại minh tinh đã sớm có tính toán trong lòng bỗng đồng loạt im lặng, sau đó đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Anh ấy trước!”

Sự ăn ý này đến cả mấy đứa nhỏ đứng nhìn cũng phải tròn xoe mắt kinh ngạc!

Thế nhưng cuối cùng vẫn là Ngu Nhiên làm trước.

Bởi vì nếu cậu làm sau cùng, mà Bạch Hành lại có thể vượt qua ngay trong một lần thì cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay thủ tiêu Bạch Hành trước mất.

Ngu Nhiên đứng trước cỗ máy, sau khi xác định xung quanh cửa tiệm lúc này vắng tanh không có ai, mới vờ như bình tĩnh tháo kính râm và khẩu trang xuống, trưng ra bộ mặt tê liệt nhìn vào màn hình.

Chẳng biết có phải vì cậu cứ đứng đực ra đó không nhúc nhích hay không mà cỗ máy này mãi vẫn không chịu hiện lên tín hiệu nhận diện.

Chủ tiệm ngây ngốc nhìn chàng thanh niên trước mắt, cảm giác như hôm nay mình vừa trúng giải độc đắc năm trăm vạn vậy!

Tuy rằng đang mặc một bộ đồ liền thân hình Pikachu chẳng hề tôn dáng, thế nhưng đường nét góc cạnh sắc sảo cùng vẻ mặt hơi vương chút mệt mỏi buồn ngủ của chàng trai này vẫn hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với dàn mỹ nam tiểu thịt tươi phong cách Hàn Quốc đại trà ngoài kia.

Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay người này là ai, dẫu có là người qua đường chỉ vô tình nhìn thoáng qua đi chăng nữa.

Chủ tiệm cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Cái đó... Ngu... ba của bé ơi, anh phải làm một vài động tác thì máy mới hiển thị nhận diện được ạ.”

Người ba của bé cả đời chưa từng làm trò dễ thương bao giờ khẽ hạ mi mắt xuống, trông áp suất quanh người lại càng thấp hơn nữa.

Chủ tiệm im thin thít không dám thở mạnh, nói gì thì nói chứ khí thế này của Ngu Nhiên quả thực vô cùng dọa người.

Chỉ nghe thấy người đàn ông cao hơn một chút đứng bên cạnh ngậm cười trêu chọc: “Tiểu Ngu Nhi à, cậu làm được không đấy?”

“Tôi không làm được thì anh làm được chắc?” Miệng Ngu Nhiên thì cứng đờ, nhưng cơ thể rốt cuộc cũng chịu cử động.

Cậu cứng nhắc suy nghĩ một lát, chậm rãi nâng cánh tay phải gập cong lên, hai ngón tay dần dần tách ra tạo thành một động tác... giơ hai ngón tay chữ V vô cùng rõ ràng.

Một đại minh tinh quanh năm suốt tháng thống trị vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc, gương mặt thân quen của đêm hội Xuân vãn, một bài đăng Weibo có thể đạt cả trăm nghìn lượt chia sẻ trong chớp mắt, gần như gắn liền với tuổi thơ của cả một thế hệ.

Thế mà lại đứng ở góc khuất của một trung tâm thương mại thỉnh thoảng có người qua lại, bên trong một tiệm kem có trò chơi tạo dáng bán manh kỳ quặc, giơ một ngón tay chữ V vừa ấu trĩ lại vừa bình thường đến lạ lùng.

Cảnh tượng này chẳng khác nào một người đàn ông lực lưỡng cao hai mét tám đang ngồi đan áo len vậy, kỳ dị vô cùng.

Dĩ nhiên, không phải bản thân động tác này kỳ dị, mà là gương mặt và phong cách thường ngày của người nọ khi kết hợp với tư thế này mới tạo nên sự kỳ dị tột cùng.

Sống lưng Ngu Nhiên cứng đờ chưa từng được thả lỏng một giây nào. Dưới ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của người phía sau, Ngu Nhiên dứt khoát thu tay về, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh: “Tôi qua màn rồi.”

Người đàn ông phía sau thở dài thườn thượt: “Cái máy này nhận diện nhanh quá đấy.”

Dường như hắn đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì khoảnh khắc này dừng lại quá ngắn ngủi.

Ngu Nhiên nghe mà nắm đấm siết chặt lại.

Chủ tiệm cũng phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Trời đất ơi, anh vừa được tận mắt chứng kiến một người đàn ông gai góc làm động tác giơ hai ngón tay chữ V đó!

Thế nhưng khứu giác của chủ tiệm rất nhạy bén, ngửi thấy mùi bực bội toát ra từ người Ngu Nhiên, anh rất thức thời đi mở tủ đông cho bọn trẻ chọn kem.

“Không vội.” Ngu Nhiên lạnh lùng hếch cằm về phía Bạch Hành: “Vẫn còn một người nữa, lấy luôn một thể.”

Chủ tiệm: “À đúng rồi, vẫn còn một người nữa.”

Anh nghĩ ngợi một chút, lên tiếng nhắc nhở hai vị đại minh tinh: “Ba của bé ơi, biện pháp bảo vệ quyền riêng tư ở chỗ chúng tôi chỉ áp dụng cho trẻ em thôi nhé.”

“Tôi biết rồi.” Ngu Nhiên nhíu mày: “Chữ to đùng thế kia, coi tôi là người mù chữ chắc?”

Chủ tiệm, người thực sự nghĩ rằng hai người họ chưa đọc kỹ đề bài, đành ngậm ngùi im lặng.

Phải rồi, trên máy chụp ảnh có dòng chữ đỏ to đùng ghi chú rõ ràng rằng những bức ảnh chụp để đổi lấy kem có thể sẽ được dùng vào mục đích quảng bá, trẻ em có thể yêu cầu ẩn đi.

Đã biết rõ rồi thì chủ tiệm cũng chẳng dại gì mà đuổi khách đi, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên, chờ đợi vị ngôi sao thứ hai tháo kính râm.

Bạch Hành nhún vai, động tác tháo kính của hắn dứt khoát và nhanh nhẹn hơn Ngu Nhiên nhiều. Hắn khẽ cúi đầu, một tay tháo một bên gọng kính xuống, hướng về phía máy chụp ảnh trước mặt tùy ý cong cong khóe mắt.

Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp khẽ híp lại, dường như vì đôi mắt vốn to tròn nên khi cong lên liền biến thành một vầng trăng khuyết sáng lấp lánh.

Cộng thêm khóe miệng hơi nhếch lên, trong khoảnh khắc đã được máy chụp ảnh nhận diện, ngay khi khung hình dừng lại liền chấm cho Bạch Hành một điểm số đạt chuẩn.

Bạch Hành nhanh chóng đeo khẩu trang lại, không đeo kính râm mà chỉ nghiêng đầu nhìn Ngu Nhiên một cái. Đôi mắt biết nói kia như thể đang hỏi:

Chỉ có thế thôi á?

Nắm đấm của Ngu Nhiên lại một lần nữa cứng đờ.

Bạch Hành khéo léo vuốt lông cho cậu đúng lúc: “Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta chắc đợi sốt ruột lắm rồi nhỉ? Chủ tiệm ơi, bây giờ có thể chọn kem được chưa?”

Chủ tiệm ngơ ngác như người mất hồn, gật đầu như một cỗ máy: “Được, được chứ ạ...”

Bạch Hành đưa que kem của hai người họ cho Ngu Nhiên cầm, cúi người bế bổng hai đứa nhỏ lên, chỉ tay vào tủ đông khẽ hỏi: “Các con muốn ăn cây nào? Hay là ăn kem ốc quế?”

Hai đứa nhỏ, một đứa chọn kem hình gấu trúc kungfu, một đứa chọn kem hình Pikachu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Bạch Hành.

“Được rồi, chúng ta lấy hai cây này nhé.” Nói đoạn, hắn mỉm cười chào tạm biệt chủ tiệm: “Nào, chào tạm biệt chú chủ tiệm đi các con.”

“Cảm ơn chú, tụi cháu chào chú ạ!” Hai đứa nhỏ ôm lấy que kem hằng mong ước, ngay cả Nhất Nhất cũng chẳng hề keo kiệt mà nở một nụ cười mỉm với chủ tiệm.

Chủ tiệm cảm thấy đầu óc mình cứ lâng lâng mụ mị, dường như nghe thấy chính mình vừa thốt lên một câu: “Không có chi.”

Anh còn nhìn thấy hai người ba mới vào nghề tròng kính râm lên mặt hai đứa nhỏ, một người ba bình thản chụp ảnh que kem cho con, chụp ảnh con đang gặm kem, cuối cùng thẳng thừng giật phăng que kem của nhóc béo đi.

“Ba, ba làm gì dợ?” Nhóc béo sốt ruột nhảy cẫng lên: “Muốn ăn thì tìm, tìm ba lớn đi chớ!”

Người ba nói với giọng điệu chẳng mấy thân thiện: “Ăn cái rắm ấy, coi ba là con nít chắc?”

“Nhất Nhất cầm lấy.” Nói đoạn, người ba gõ nhẹ lên đầu nhóc béo một cái: “Đưa cho con lại làm rơi nữa, ba con không có cái mặt thứ hai để đi mua kem cho con đâu.”

Nhóc béo tủi thân xích lại gần anh trai, kéo dài giọng nũng nịu: “Anh trai ơi...”

Anh trai nhóc ngập ngừng một lát rồi đưa que kem qua: “Ngoan nào, anh đút cho em ăn.”

Nhóc béo tức tối hừ một tiếng: “Anh trai đút cho con ăn cũng được nữa. Con biết tỏng rồi, ba nhỏ chỉ, chỉ muốn để ba lớn đút cho thôi! Con nhìn thấu ba rồi nha!”

Ba nhỏ của nhóc tức đến mức mặt đỏ bừng: “Cái thằng nhóc ranh này, trả lại que kem ba vừa thắng về đây mau.”

Ba lớn của nhóc ngậm cười đứng ra can ngăn: “Thôi nào thôi nào, trẻ con nói năng không suy nghĩ ấy mà, kem của chúng ta sắp chảy hết rồi kìa, mau liếm một miếng đi.”

Đúng là một gia đình hạnh phúc làm sao.

Chủ tiệm thở dài, không ngờ một người qua đường không quan tâm đến giới giải trí như mình lại bị nhét cho một họng thức ăn chó no nê đến nhường này.

Vừa định quay đầu lại thì anh bỗng phát hiện phía sau lưng mình có mấy cô gái đang lén lút nấp sau góc tường.

Chủ tiệm nuốt nước bọt: “Các bạn là...”

Các cô gái đồng thanh đáp: “Tụi em tới chụp ảnh check-in!”

Chủ tiệm câm nín.

Hiệu ứng người nổi tiếng đỉnh đến mức này cơ à?

Hoàn toàn không biết rằng lớp ngụy trang của mình mỏng manh chẳng khác nào một chiếc túi nilon trong suốt, hai đại minh tinh nghiệp vụ chưa thuần thục dưới sự ngầm hiểu của người hâm mộ đã vui vẻ dẫn con đi dạo quanh trung tâm thương mại suốt cả ngày trời, thậm chí còn to gan lớn mật dắt nhau xuống siêu thị dưới tầng hầm để mua sắm đủ loại vật dụng.

Trong siêu thị, hai đại minh tinh đẩy bốn chiếc xe hàng, trong đó có hai chiếc là để hai bảo bối nhỏ bốn, năm tuổi ngồi vào.

Nhất Nhất người cao chân dài, không gian trong xe đẩy hàng lại rộng rãi nên cậu bé hoàn toàn có đủ chỗ để ngồi thoải mái.

Thế nhưng Hi Hi thì không được như vậy rồi, cái bụng nhỏ hơi nhiều mỡ nên rất dễ bị kẹt bụng lại.

Sau lần thử nghiệm đầu tiên suýt chút nữa không nhấc nổi nhóc béo ra ngoài, Ngu Nhiên đã ngộ ra chân lý, dứt khoát đặt luôn nhóc béo ngồi lọt thỏm vào bên trong khoang chứa đồ của xe đẩy hàng.

Hi Hi ôm chặt cây bắp cải thảo to tướng mà ba mình vừa ném vào, đôi mắt tràn ngập vẻ hoang mang: “Tại, tại sao con, hổng được ngồi, trên ghế xe dợ ba?”

Ba lớn của nhóc mặt không đổi sắc đáp: “Con là tiểu tổ tông, anh trai là đại tổ tông, dĩ nhiên phải có sự đối đãi đặc biệt một chút rồi.”

Hi Hi bừng tỉnh hiểu ra: “Con biết gòi nha!”

Hóa ra các ba của nhóc cũng thông minh đến thế cơ đấy!

Hi Hi cảm thấy các ba đều thông minh như vậy thì sự thông minh của nhóc quả nhiên là do di truyền từ ba mà ra rồi!

Nghe nhóc con bảo “biết rồi”, Ngu Nhiên mấp máy môi, im lặng nhét thêm một gói khoai tây chiên cỡ lớn vào xe cho con.

Vì sợ đè trúng người con nên Ngu Nhiên hầu như chỉ ném những món đồ tương đối nhẹ vào chiếc giỏ xe này.

Thế nhưng khi đi dạo đến khu vực đồ dùng phòng ngủ, các bạn nhỏ bỗng dừng bước không chịu đi tiếp nữa.

Nguyên nhân là do Ngu Nhiên cảm thấy khu vực bên kia chẳng có gì đáng xem nên quyết định đi thẳng bỏ qua luôn.

Thế nhưng nhóc béo lại tò mò thò đầu ra ngó nghiêng: “Bên kia, bên kia là, cái gì vậy ba?”

Bạch Hành nghĩ bụng hiếm khi mới có dịp dẫn con đi siêu thị nên liền thuận theo ý nhóc: “Đồ dùng sinh hoạt ấy mà, hay là qua đó xem thử đi, mấy đứa nhỏ hiếm khi mới được đến đây một lần.”

Nói đoạn, hắn chủ động đẩy xe của Hi Hi đi về hướng đó, Ngu Nhiên cũng chẳng câu nệ mà đẩy xe của Nhất Nhất đi theo, trên mặt chẳng hề lộ ra chút vẻ mệt nhọc nào.

Cả hai vị phụ huynh đều cảm thấy khu vực này chẳng có gì hay ho để xem, định bụng chỉ lượn một vòng cho các con mở mang tầm mắt rồi đi ngay.

Thế nhưng cũng chính tại nơi này, Ngu Nhiên bỗng phát hiện đôi mắt của cậu bé Nhất Nhất sáng bừng lên.

Cậu nhóc giữ kẽ nhìn các kệ hàng xung quanh, im thin thít không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang thêm một cái.

Ngu Nhiên dõi theo tầm mắt của cậu bé nhìn sang, phát hiện ra đó là một con búp bê nhồi bông khổng lồ vô cùng đáng yêu.

Một chú gấu bông màu trắng to đùng đoàng.

Ừm, to đến mức nào ư?

Chắc cũng phải to bằng nửa người Ngu Nhiên ấy chứ, đủ để làm anh trai của hai đứa nhỏ luôn rồi.

Cậu dừng xe đẩy lại, hơi cúi người xuống: “Thích à?”

Nhất Nhất hoàn hồn trở lại, mím môi lắc đầu: “Dạ, cũng không hẳn ạ.”

“Ừ, thế tức là thích rồi.” Khả năng đọc hiểu tình huống của Ngu Nhiên đạt điểm tuyệt đối, cậu đưa tay giữ chặt chiếc xe đẩy mà Bạch Hành đang đẩy phía sau, khiến đối phương lảo đảo một cái vì lực cản bất ngờ.

Bạch Hành cảm nhận được lực cản, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một Ngu Nhiên với vẻ mặt vô cùng thản nhiên cùng một Nhất Nhất đang ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

Bạch Hành khó hiểu: “Sao thế cậu?”

Ngu Nhiên chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp từ trên kệ lấy xuống hai con gấu bông khổng lồ: “Cho con trai anh đấy, mỗi đứa một con.”

Nói đoạn, cậu thoáng có chút do dự, không biết nên nhét hai con gấu này vào đâu cho tiện.

“Đơn giản thôi mà.” Bạch Hành dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngậm cười không vạch trần, hắn quay người lại nhìn hai chú gấu nhỏ, một tay nhét vào lòng mỗi đứa một con.

Ôm lấy.

“Quà của các bạn nhỏ thì dĩ nhiên là chúng ta trả tiền, còn các con phải tự ôm lấy rồi.” Bạch Hành cười tủm tỉm phân chia nhiệm vụ. Hi Hi bị chú gấu to đùng đập trúng người đến ngơ ngác, cúi đầu nắn nắn chú gấu bông nhỏ.

Chú gấu bông này còn mặc một bộ quần áo có thể cởi ra được, trên đầu đội một chiếc khăn voan nhỏ, khoác lên mình bộ váy cưới lấp lánh lộng lẫy, tay cầm một bó hoa tươi, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Con, thích lắm!” Hi Hi chẳng hề do dự bày tỏ sự yêu thích của mình, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ba: “Quần áo của bạn gấu, đẹp ơi là đẹp luôn á!”

Tương tự như vậy, Nhất Nhất đang ôm chú gấu mặc âu phục có cài trâm hoa hồng trước ngực cũng gật đầu: “Dạ, quần áo đẹp lắm ạ.”

Bạch Hành đẩy xe đưa các con đi tiếp về phía trước, nén cười nói: “Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng các con không mặc vừa đâu.”

Hi Hi mở to hai mắt, hóa thân thành em bé mười vạn câu hỏi vì sao: “Tại sao dợ ba? Hổng có cái gì, là con, hổng mặc được hết trơn á!”

“Vậy thì mặc đi.” Ba nhỏ của nhóc cất giọng lành lạnh: “Sau này lớn lên muốn khóc thì đừng có tìm ba mà khóc đấy nhé.”

Hi Hi hừ một tiếng: “Con tìm, anh trai khóc!”

Bạch Hành không nhịn được, lấy lưỡi đẩy đẩy vách má, cố sống cố c.h.ế.t kìm nén tràng cười này lại.

“Được rồi, lần sau có thời gian ba dẫn con đi chụp ảnh nghệ thuật nhé, con thích mặc bộ nào ba cho con mặc bộ đó.”

Bé con hài lòng gật đầu: “Ảnh nghệ thuật là, cái gì dợ ba?”

Bạch Hành: “Là những bức ảnh chụp thật là đẹp ấy, mặc quần áo lộng lẫy vào rồi người ta chụp cho mình thật là xinh đẹp.”

“Dạ được ạ!” Hi Hi nghiêng đầu, sờ sờ chú gấu bông: “Con phải đẹp giống như, bạn gấu vậy đó, mới, mới chịu đi chụp, ảnh nghệ thuật cơ!”

“Được chứ, con hỏi anh trai xem, có muốn xinh đẹp giống bạn gấu không nào.”

Hi Hi nghe vậy liền thò đầu ra, y hệt như một chú chuột hamster nhỏ lén lút thì thầm: “Anh trai ơi, anh có muốn, chụp ảnh nghệ thuật, với em hông?”

“Đẹp giống như bạn gấu luôn á nha!”

Nhất Nhất xoa xoa chú gấu bông, ngượng ngùng đỏ bừng cả hai vành tai: “Anh muốn chứ.”

“Hoan hô!” Hi Hi vui sướng ôm chặt lấy chú gấu: “Con, sắp được đi chụp ảnh nghệ thuật gòi nè!”

Bạch Hành cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ đang hân hoan vui sướng, cũng không nói gì thêm, cả nhà chuyển hướng sang khu vực đồ ăn vặt để mua sắm.

Suốt dọc đường đi, Ngu Nhiên cứ trưng ra bộ mặt tê liệt, chẳng thèm mở miệng lấy một lời.

Bạch Hành tiện tay ném một gói mì hình nơ dành cho trẻ em vào xe, quay đầu lại hỏi: “Sao thế? Đại minh tinh của chúng ta không vui à?”

Ngu Nhiên mặt không cảm xúc ném một gói nước xốt xuống: “Con trai do anh dỗ, xảy ra chuyện gì thì anh tự đi mà chịu trách nhiệm.”

“Yên tâm đi.” Bạch Hành nói với vẻ vô cùng ranh mãnh: “Chẳng phải nhóc con bảo qua một thế giới là lớn thêm một tuổi sao, chuyện sau này cứ để cho người cha tương lai của thằng bé chịu trách nhiệm đi.”

Hắn vô tâm vô phế nghĩ bụng.

Dĩ nhiên, nếu sau này Bạch Hành biết được món nợ này cuối cùng lại tính hết lên đầu mình, chắc chắn hắn sẽ tự bóp cổ cái bản thân lắm mồm của ngày hôm nay cho mà xem.

Thiên đạo luân hồi, chẳng chừa một ai!

Bởi vì đồ đạc họ mua quá nhiều nên nhóm Ngu Nhiên trực tiếp nhờ siêu thị giao hàng đến tận cổng khu biệt thự, sau đó để trợ lý mang vào nhà giúp.

Lúc họ về đến nhà thì đồ đạc đều đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy rồi.

Ngu Nhiên cũng lười đi sửa lại những thói quen bài trí của mình, lười biếng nằm vật ra ghế sofa, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho người đại diện, bảo anh ta chú ý công tác quan hệ công chúng.

“Không cần đâu.”

Giọng điệu người đại diện nghe vô cùng tê liệt, có vẻ như đã quá quen với việc phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho nghệ sĩ nhà mình rồi.

“Tuy rằng có dấy lên chút sóng gió, nhưng trên mạng hiện tại bầu không khí vẫn rất tốt. Xem ra người hâm mộ của cậu vẫn khiến người ta bớt lo hơn cái bản thân cậu nhiều đấy.”

Lời này vừa thốt ra lập tức khiến Ngu Nhiên tò mò tột độ.

Cậu thậm chí còn chẳng buồn cúp máy, trực tiếp thoát ra ngoài rồi đăng nhập vào Weibo, vừa lắng nghe tiếng lải nhải cằn nhằn của Từ ca vừa mở bảng hot search lên xem.

Từ trên xuống dưới, chẳng có lấy một cái tên nào dính líu đến cậu cả.

Ngu Nhiên lịch sự đáp lại: “Tôi có lên hot search đâu, đừng có nói nhảm.”

Ở đầu dây bên kia, Từ ca nghẹn họng hồi lâu, mãi sau mới u uất cất lời: “Cục cưng à, cậu bấm vào cái hot search đứng đầu bảng xem thử đi?”

“Đừng có gọi bậy bạ, tởm c.h.ế.t đi được.” Ngu Nhiên thuận miệng nói một câu, rồi làm theo lời anh ta bấm vào cái hot search đứng vị trí thứ nhất.

Một tiêu đề vô cùng kỳ quặc, thế mà lại mang tên: “Hàm dưỡng đặc thù của các ông bố đương đại”.

Ngu Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng loại hot search này lại có thể chễm chệ leo lên top 1 bảng xếp hạng, nhìn qua là biết do bỏ tiền mua rồi.

Thế nhưng sau khi bấm vào, video đầu tiên hiện ra lại chính là hình bóng của bốn con người màu vàng chói lọi từ phía sau lưng, dọa cậu sợ đến mức đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất.

“Sao thế cậu?”

Bạch Hành đang ở tít trong bếp nấu mì cho hai đứa nhỏ theo bản năng ngó đầu ra nhìn, đổi lại là sự chột dạ muốn che giấu của đối tượng tương lai: “Không có gì.”

Bạch Hành khẽ híp mắt lại, rửa sạch tay rồi cúi đầu mở Weibo lên, ngay lập tức bật cười thành tiếng.

Bên dưới mục “Hàm dưỡng đặc thù của các ông bố đương đại” là nơi tập hợp đủ mọi loại hình ảnh và video clip đa dạng.

Có thể thấy những người hâm mộ này đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không tụ tập lại gần rồi, ngặt nỗi thần tượng của họ cứ thích sán lại trước mặt người ta, hết lần này đến lần khác dâng tận miệng tư liệu cho họ quay chụp.

Người cung cấp nhiều tư liệu nhất là một ông bố cũng đang dắt con đi dạo phố.

Ông bố này vốn là một vlogger, công việc thường ngày chính là chia sẻ những khoảnh khắc dở khóc dở cười trong quá trình chăm sóc con nhỏ của mình.

Thế nhưng trong mấy lần quay lại cảnh con mình, anh ta bỗng nhiên bị những bóng hình xuất hiện trùng hợp hết lần này đến lần khác kia làm cho chú ý. Ống kính máy quay cứ vô thức dõi theo bước chân của họ, quay xong xuôi rồi mới nhận ra, mẹ kiếp đây chẳng phải là Ngu Nhiên mà mình đang mê mẩn bấy lâu nay sao!

Đệt mợ, hèn chi cái dáng vẻ chăm con của mình lại hèn mọn đến thế, hóa ra là fan học theo đúng bản chất của chính chủ!

Vlogger nọ trong video đã biên tập lại những lời lên án gay gắt việc Ngu Nhiên, một gã đàn ông mặt lạnh cool ngầu lại có thể khúm núm hèn mọn đến nhường này, so ra thì một ông bố bỉm sữa như anh ta cũng phải chào thua.

Bạch Hành tò mò mở video ra xem, muốn biết rốt cuộc tại sao lượt bình luận lại cao đến thế.

Tổng cộng chỉ có ba đoạn video ngắn. Đoạn video thứ nhất là cảnh nhóc béo đang ăn cơm, có thể thấy đối phương thực sự chỉ tình cờ quay trúng mà thôi.

Mặt trước của video còn đang quay cảnh con mình không chịu ăn cơm thì bản thân phải giải quyết thế nào, đoạn sau bỗng nhiên bị một chất giọng vô cùng đặc trưng thu hút sự chú ý.

“Tổ tông ơi, cha ơi, ông nội ơi, còn món nào không ăn nữa thì nói hết một lượt luôn đi!”

“Không được đâu Tiểu Ngu Nhi à, trẻ con kén ăn là không cao lên được đâu. Bảo bối nhìn xem, anh trai Nhất Nhất không hề kén ăn nên mới cao ráo như thế đấy.”

“Lừa con nít! Anh trai Nhất Nhất, hổng có ăn cà rốt!” Đứa nhỏ với giọng nói non nớt cất lên vô cùng kiên định: “Ba nhỏ, ăn gà hổng ăn da! Ba, còn bắt ba lớn, ăn ưm...”

“Cha ơi, con lạy cha là cha ruột của con, mau gọi món giùm con cái được không, con trai cha đói lả rồi nè!”

“Dạ được rồi.” Đứa nhỏ xoa xoa cái bụng nhỏ, nhấn mạnh: “Con hổng có kén ăn đâu nha, con, ăn nhiều ơi là nhiều luôn á!”

“Vâng, em trai không kén ăn đâu ạ, con mới kén ăn.” Một đứa nhỏ khác điềm đạm nói xong, liền kéo kéo ống tay áo của các ba: “Có thể, không gọi món cà rốt được không ạ?”

Vlogger quay phim suýt chút nữa thì bị gia đình bốn người này chọc cho cười ngất.

Hai người ba hết người này đến người khác giơ tay xin hàng, người được gọi là ba lớn còn dịu dàng nhấn mạnh: “Lần này là lần cuối cùng đấy nhé, lần sau dù không thích cũng phải ăn một chút, chịu không nào?”

“Dạ được ạ!”

Đến khi vlogger hoàn hồn trở lại thì con trai nhà mình đã vô cùng hùng hồn đẩy đĩa cà rốt ra xa: “Em trai bàn bên cạnh cũng không ăn, con cũng không ăn.”

Vlogger đành phải khuyên bảo hết nước hết cái: “Con ơi, ba nhà người ta gen tốt người ta cao ráo, ăn hay không ăn thì người ta vẫn cao được. Còn ba của con gen lùn tịt, con mà không bồi bổ thì sau này lùn một mẩu thật đấy con ạ!”

Vừa dứt lời, bên ngoài ống kính vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói mừng rỡ reo lên của đứa nhỏ mềm mại béo ú kia: “Ba ơi! Con, có thể cao lớn được nè!”

“Mày mà đòi cao á?” Ba nhóc lành lạnh rót cho con một chén trà gạo rang: “Mày mà cao hơn tao thì tao trồng cây chuối gội đầu cho mày xem.”

“Đừng làm thế.” Cũng là ba của nhóc, nhưng lại đổi sang một cách diễn đạt khác: “Đổi thành tôi đi, như thế bảo đảm an toàn hơn.”

Bạch Hành nhìn qua màn hình, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Lúc ở bên nhau thì chẳng cảm thấy gì, nhưng qua ống kính của người khác mới thực sự nhận ra bọn họ lại ăn ý đến nhường này, tựa như đã cùng nhau chung sống suốt mấy chục năm trời vậy.

Điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với đoạn video thứ hai.

Đoạn video thứ hai là cảnh Ngu Nhiên giúp nhóc béo gắp thú bông.

Nhóc béo bám chặt lấy người ba lớn, chỉ tay năm ngón: “Cái này, lấy cái này nè! Ba, ba ngốc quá đi mất à!”

Người ba ngốc nghếch của nhóc cất giọng chẳng mấy thân thiện: “Mày giỏi thì mày lên mà gắp!”

Nhóc béo tủi thân mếu máo: “Con, còn nhỏ xíu mừ! Anh trai ơi...”

Gặp chuyện không giải quyết được là tìm anh trai. Anh trai chớp chớp mắt, ngập ngừng một lát: “Em để anh lên gắp nhé?”

“Không cần đâu.” Bạch Hành đá nhẹ vào chiếc thùng dưới chân, bên trong truyền ra tiếng xu kêu leng keng rộn rã: “Toàn là xu thôi, nếu vẫn không gắp được thì khiếu nại chủ quán làm ăn gian dối, tự ý chỉnh tỷ lệ gắp trúng.”

Ngu Nhiên vừa nghe thấy thế liền vô cùng bình thản gật đầu: “Ừ, tôi nghe nói mấy chỗ trung tâm thương mại kiểu này toàn chỉnh tỷ lệ thôi, không gắp được thì liên quan quái gì đến tôi?”

Bạch Hành nháy mắt: “Đúng thế, bảo bối cũng vào chơi thử đi?”

Thế là cả gia đình bốn người họ cùng nhau xông pha trận mạc bên máy gắp thú bông. Cuối cùng, hai người lớn trắng tay không thu hoạch được gì, hai đứa nhỏ miễn cưỡng gắp được bốn con, chia đều cho hai người ba.

Một mình anh trai đã gắp được tận ba con, lại còn ngơ ngác nhìn thú bông trong tay, như thể đang muốn hỏi: Tỷ lệ thấp lắm sao?

Bạch Hành cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được cái sự quê độ đến muốn đào lỗ chui xuống của hai người họ lúc đó.

Đoạn video thứ ba chính là cảnh chụp ảnh check-in ở tiệm kem kia, đoạn này thì hắn quá rành rồi.

Sau khi xem xong cả ba đoạn video, Bạch Hành trầm ngâm một lát, trước tiên lưu video lại rồi mới bắt đầu trả lời bình luận.

Trong phòng khách, Ngu Nhiên cúi đầu làm mới trang mạng, ngay lập tức hiện ra câu trả lời và thẻ nhắc đến của Bạch Hành:

[@Bạch Ngư - Bạch Hành: Các bạn nhỏ giỏi lắm, là do chúng ta già rồi, đúng không Tiểu Ngu Nhi @xx - Ngu Nhiên]

Ngu Nhiên mặt không cảm xúc chia sẻ lại bài viết, sau đó chụp một bức ảnh của hai bạn nhỏ lúc này đăng lên:

[@Ngu Nhiên: Chỉ có thế thôi á? (Hình ảnh) @Bạch Ngư - Bạch Hành: Các bạn nhỏ...]

Trong ảnh, cậu nhóc béo ú đang ngồi trên thảm trải sàn, ngơ ngác gặm bánh mochi, nhìn thấy ánh đèn flash của Ngu Nhiên thì khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ.

Một cậu nhóc gầy gò cao ráo khác cũng đang ngồi trên thảm, cúi đầu, cố gắng cởi bộ quần áo trên người chú gấu bông xuống.

Ngu Nhiên làm mới phần bình luận vài lần, muốn xem thử đám người này khen ngợi con trai cậu ngốc nghếch như thế nào.

[Biết rồi biết rồi, anh là giỏi nhất, chủ quán làm ăn gian dối, em đi báo cáo giúp hai người ngay đây!]

[Theo tôi thấy thì cái quán ăn kia cũng đáng bị bóc phốt, sao có thể cho trẻ con cơ hội kén ăn như thế được chứ!]

[Mấy chị em ơi, cái quán ăn đó còn mở cửa không vậy? Tôi hơi lo là ông chủ đã bị thủ tiêu diệt khẩu rồi quá.]

[Tiểu Ngu Nhi à, cậu nhìn xem, đống thú bông tôi gắp được này có phải chui ra từ đúng cái máy gắp thú bông của hai người không nè.]

[Kinh ngạc chưa, chủ quán làm ăn gian dối này lại nhanh chóng điều chỉnh lại tỷ lệ rồi kìa!]

Sắc mặt Ngu Nhiên xám xịt lại, nghiến răng nghiến lợi thoát khỏi Weibo để bảo toàn sự bình yên cho tâm hồn.

Dĩ nhiên, cậu cũng không nhìn thấy được rằng những bình luận bên dưới bài đăng Weibo sau đó của mình bỗng nhiên đổi chiều một cách chóng mặt, dường như mọi mũi dùi chỉ trích trong nháy mắt đều chĩa thẳng vào một mình cậu.

Ngu Nhiên đứng dậy, đổi chỗ làm việc với Bạch Hành.

Cậu sợ mình không nhịn được mà lao vào đối chất tay đôi với người hâm mộ của chính mình ngay tại chỗ mất!

Bạch Hành cười tủm tỉm dựa vào cửa bếp lướt Weibo, giọng điệu trêu chọc: “Danh tiếng cả đời của tôi coi như bị hủy hoại theo cậu hết rồi, bên dưới còn có người bảo tôi sụp đổ hình tượng nữa kìa.”

Nói đoạn, ánh mắt hắn lạnh đi trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Không chỉ nói về hắn, mà phần lớn các bình luận đều đang nhắm thẳng vào Ngu Nhiên.

Nói rằng đây là chiêu trò tẩy trắng mới của Ngu Nhiên, nói Ngu Nhiên bỏ bùa mê thuốc lú cho hắn khiến hình tượng của hắn sụp đổ, nói Ngu Nhiên và hắn có hợp đồng hợp tác nên mới diễn trò làm màu...

Hầu hết đều là những thuyết âm mưu ác ý, khiến cho bảng hot search vốn dĩ đang vui vẻ tốt đẹp bị phá hỏng hoàn toàn.

Bạch Hành bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Rốt cuộc là ai lại ôm mối ác ý lớn đến thế này đối với Ngu Nhiên chứ?

Bạch Hành còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Ngu Nhiên vớt mì ra bát, thuận miệng cất tiếng gọi hắn: “Chuyện công khai con cái mà sáng nay chúng ta bàn bạc... anh đã nghĩ kỹ chưa?”

Bạch Hành hoàn hồn trở lại, khẽ gật đầu: “Tôi có nghĩ qua một chút rồi, cảm thấy việc nói do cậu sinh ra là đáng tin cậy nhất đấy.”

Ngu Nhiên mặt không cảm xúc: “Tôi không nói đùa đâu.”

“Được rồi.” Bạch Hành cong cong mắt: “Tôi đùa đấy.”

Ngu Nhiên cạn lời.

Bạch Hành thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói: “Tôi đã cân nhắc rất nhiều khía cạnh, nhưng tôi thấy bảo là con ruột của tôi hay của cậu thì đều không ổn lắm.”

Nếu bảo là con ruột thì mẹ của đứa trẻ là ai?

Cũng giống như Ngu Nhiên, Bạch Hành không muốn để Hi Hi phải gánh thêm danh nghĩa một người mẹ xa lạ nào trên lưng, dẫu cho sự tồn tại của người mẹ này sẽ khiến mọi chuyện trở nên hợp lý hơn rất nhiều.

Thế nhưng nếu họ không chịu nói mẹ của đứa trẻ là ai thì một làn sóng dò xét và dư luận mới chắc chắn lại bùng lên.

Có thể sẽ có người đoán là lừa hôn, có người đoán là lừa fan, nghiêm trọng hơn nữa, sẽ có người đoán họ mang thai hộ.

Bạch Hành vừa nghĩ vừa cau mày nói: “Hơn nữa chuyện này rất dễ mang lại định hướng xấu cho giới trẻ, dẫu chỉ là một lời đồn đoán thôi cũng đều không tốt chút nào.”

Bản thân hắn vô cùng chán ghét những lời suy đoán vô căn cứ này, mỗi một lời đồn đều như đang nhảy múa giẫm đạp lên giới hạn chịu đựng của hắn vậy.

Ngu Nhiên cũng nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét: “Không thể nào, xuất thân của con trai tôi không thể dơ bẩn như thế được.”

Mỗi một lời suy đoán kia dường như đều đang nói cho công chúng biết rằng sự ra đời của Hi Hi nhà họ gắn liền với một vụ án hình sự vậy.

Bạch Hành gật đầu: “Thế nên cuối cùng tôi chỉ nghiêng về hai phương án: Một là không công khai thân phận con ruột, cứ bảo là chúng ta nhận nuôi. Hai là công khai thân phận con ruột, thẳng thắn thừa nhận không biết đứa trẻ từ đâu mà đến.”

Phương án thứ hai chính là bất chấp tất cả, mặc kệ sự đời. Dù sao thì công nghệ hiện tại cũng chưa phát triển đến mức có thể dung hợp hai tinh trùng lại với nhau, lai lịch của đứa trẻ nhất định sẽ trở thành một điều bí ẩn, dưới những lời bàn tán xôn xao của dư luận, chuyện không có chứng cứ thì sớm muộn cũng sẽ bị đè nén xuống thôi.

Thế nhưng rắc rối mà nó mang lại cũng là khổng lồ. Sự đặc biệt của Hi Hi nhất định sẽ thu hút sự chú ý của một số kẻ có tâm địa xấu xa, đến lúc đó bọn họ sẽ phải tốn nhiều tâm sức hơn nữa để bảo vệ đứa nhỏ.

Ngu Nhiên chớp chớp mắt, cậu hiểu rõ những điều này, nhưng lại càng thêm trầm mặc.

Bởi vì chính bản thân cậu cũng không nói rõ được mình muốn chọn phương án nào.

Chọn phương án thứ nhất ư?

Cậu cảm thấy như vậy là quá đỗi bất công và tủi thân cho con. Rõ ràng là con ruột của cậu, dựa vào cái gì mà chỉ vì ba là đại minh tinh nên phải nói với thế giới bên ngoài rằng đứa bé là con nuôi chứ?

Chọn phương án thứ hai ư?

Việc công khai chắc chắn sẽ kéo theo sự dòm ngó của đa số mọi người, cậu hoàn toàn không muốn con mình phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, đề phòng bất an.

Chậc, tại sao bọn họ lại cứ phải làm những ngôi sao nổi tiếng chịu nhiều sự chú ý đến thế chứ?

Ngu Nhiên vừa nghĩ ngợi, sắc mặt liền trầm xuống thấy rõ.

“Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi mà.” Bạch Hành mỉm cười bước tới vài bước chen Ngu Nhiên ra, nói: “Cùng lắm thì đến lúc đó tôi lên mạng thừa nhận là do tôi sinh ra đứa nhỏ, đục nước béo cò quậy tung lên là xong chứ gì.”

Hắn vừa mở miệng đã lập tức thể hiện rõ khuynh hướng lựa chọn của bản thân.

Cùng lắm thì trông chừng con kỹ hơn một chút, con của bọn họ tuyệt đối không thể chịu ấm ức được.

Bạch Hành cười tủm tỉm, trông có vẻ như chỉ là thuận miệng nói bừa, thế nhưng lại mang đến cho Ngu Nhiên thêm nhiều nguồn cảm hứng mới.

Cậu bắt đầu phác thảo những ý tưởng trong đầu, giúp bưng hai bát mì ra bàn, gọi hai vị tiểu tổ tông qua ăn bữa tối, cũng không tiếp tục đào sâu về chủ đề này nữa.

Hôm nay các bé đã ăn quá nhiều thứ linh tinh rồi, nên buổi tối nhóm Ngu Nhiên chỉ chuẩn bị cho con món mì thanh đạm một chút, khiến cho một nhóc tì thích ăn thật nhiều thật nhiều nước xốt như Hi Hi có chút không hài lòng.

Thế nhưng nhóc con quả thực cũng đã đói bụng rồi, món mì hình nơ này nhìn cũng siêu cấp đáng yêu, nên nhóc vẫn miễn cưỡng ăn hết veo một bát lớn.

Sau khi ăn xong, nhóc con xoa xoa cái bụng tròn vo, ợ một tiếng rõ to: “Lần sau con, hổng ăn loại, mì nước này nữa đâu nha!”

Động tác húp mì của Bạch Hành bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên khó hiểu: “Mì nước gì cơ?”

“Mì toàn là nước ấy!” Hi Hi chỉ vào chiếc bát sạch bong kin kít có thể đem đi tái sử dụng ngay được: “Mùi, mùi vị chẳng có chút nào hết trơn á!”

Nhất Nhất chỉnh lại lời cho em: “Cái này gọi là nước dùng thanh đạm.”

“Đúng gòi á!” Nhóc con nói với vẻ vô cùng hùng hồn: “Con hổng thích, nước dùng thanh đạm đâu!”

Ngu Nhiên: “Biết rồi.”

Người thì bé tí mà tính khí thì to đùng, chẳng biết học theo cái thói này từ ai nữa.

Cậu vừa thầm phàn nàn trong lòng thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng mặt sang liền phát hiện đó là Bạch Hành.

Chậm rãi nhướng một bên lông mày lên, giọng điệu Ngu Nhiên vô cùng bình thản: “Có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Bạch Hành lắc đầu, trong lòng thầm thở dài.

Đúng thật là hai cha con ruột thịt có khác, có diễn kịch cũng chẳng thể diễn ra được sự ăn ý đến mức này.

Khoảng hơn tám giờ tối, Bạch Hành liền bế Nhất Nhất trở về nhà. Lúc bọn họ quay lại đây đã gióng trống khua chiêng lắm rồi, giờ mà ở lại qua đêm thì lại càng quá mức phô trương.

Ngu Nhiên đợi đến tầm chín giờ mới đứng dậy bế con vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi kỳ cọ cho nhóc béo trắng trẻo thơm tho, cậu liền mặc cho Hi Hi bộ đồ ngủ hình Pikachu mà nhóc thích nhất ngày hôm nay.

Hi Hi ngoan ngoãn đứng yên, không hề gây thêm phiền phức cho người ba còn vụng về lúng túng, khi xong xuôi nhóc còn ngọt ngào ngẩng đầu lên thơm một cái thật kêu lên má ba.

“Con cảm ơn ba!”

Ngu Nhiên được thơm đến mức khẽ híp mắt lại, vỗ nhẹ lên đầu nhóc béo: “Ngủ đi con.”

Hi Hi lắc đầu: “Con, vẫn chưa buồn ngủ đâu á!”

Ngu Nhiên bế đứa nhỏ miệng thì bảo không buồn ngủ nhưng thực chất lại đang ngáp ngắn ngáp dài vào trong chăn, giọng điệu nhàn nhạt: “Muốn làm gì nào?”

Hi Hi dùng chất giọng non nớt đáp: “Con, muốn nói chuyện cơ!”

“Nói chuyện gì?” Ngu Nhiên bẹo nhẹ má Hi Hi, đắp chăn cẩn thận cho nhóc, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc con sẽ lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

Hi Hi mím môi, ôm chặt lấy eo ba, đôi mắt chớp chớp không ngừng: “Ba có, thích con nhiều hơn, một chút xíu nào hong ba?”

“Có chứ, thích nhiều hơn một tỷ chút xíu luôn.” Ngu Nhiên nói, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Con rất ngoan.”

Hi Hi thỏa mãn vô cùng, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh: “Còn gì nữa hong ba? Con vẫn muốn nghe nữa cơ!”

Ngu Nhiên nghĩ ngợi một lát: “Con thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn, chủ yếu là vì con do chính ba sinh ra nên ba mới nhận ra con có những ưu...”

Cậu vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện bảo bối nhỏ đã khò khò ngủ say mất tiêu rồi.

Bàn tay của bảo bối nhỏ thậm chí còn chưa to bằng lòng bàn tay của cậu cuộn tròn lại, nắm chặt lấy vạt áo nơi thắt lưng của cậu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ hé mở, để lộ chiếc lưỡi nhỏ mềm mại bên trong.

Hình như tư thế này khiến bé khó thở thì phải.

Ngu Nhiên nghĩ thầm, mặt không đổi sắc khẽ đẩy nhẹ bảo bối nhỏ một cái, đổi cho nhóc một tư thế ngủ thoải mái hơn.

Bảo bối nhỏ cọ cọ vào chiếc gối, chép chép miệng, ngủ lại càng thêm ngon giấc.

Ngu Nhiên nhìn đứa trẻ đăm đăm, rất lâu rất lâu sau đó, hốc mắt cậu bỗng dâng lên một luồng cay xè, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má phúng phính đầy thịt của đứa nhỏ.

Chúc con ngủ ngon.

Cậu thầm nói trong lòng, đến khi đứng dậy thì trong tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại, rón rén từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Mười một giờ đêm, Từ ca vẫn đang cày phim và Hồng tỷ đang đắp mặt nạ cùng lúc nhận được một cuộc điện thoại.

Bên phía Từ ca, vừa nhìn thấy tên của cây rụng tiền nhà mình hiện lên là tim gan đã bắt đầu run rẩy.

Anh ta run rẩy bắt máy, giọng điệu vô cùng cẩn trọng: “Alo? Tôi đã nhờ người theo dõi rồi, đám thủy quân bôi đen cậu đều đã bị đè nén xuống hết rồi, không làm nên trò trống gì đâu, đêm nay chắc không còn chuyện lớn gì nữa rồi chứ?”

Ở đầu dây bên kia, cây rụng tiền kiêm vị tổ tông nhà anh cất giọng nhàn nhạt, chỉ là một lời thông báo: “Tôi đã soạn xong một bài đăng Weibo rồi, đúng mười hai giờ đêm nay sẽ đăng tải.”

Ngừng lại một chút, vị tổ tông lại hảo tâm nói thêm một câu: “Đêm nay đúng thật là hết chuyện rồi.”

Từ ca nuốt nước bọt: “Bài, bài đăng Weibo gì cơ?”

Chẳng lẽ rạng sáng thì không tính là đêm nay à?

Sao lại không tính chứ!

Chẳng lẽ Từ Tiểu Minh anh đây không phải thức đêm cày cuốc chắc?

Chưa đợi Từ ca phàn nàn xong, Ngu Nhiên đã giải thích ngắn gọn rõ ràng toàn bộ sự việc: “Là thế này, chúng tôi phát hiện đứa trẻ là con chung của hai chúng tôi, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai rồi, các anh chuẩn bị tinh thần đi.”

Từ ca há hốc mồm c.h.ế.t sững hồi lâu, mãi sau mới run rẩy cất tiếng hỏi lại: “Cậu bảo, nhóc, nhóc béo đó là con trai cậu?”

Ngu Nhiên gật đầu: “Phải.”

Hồn vía Từ ca bay lên chín tầng mây: “Lại, lại còn là con trai của Bạch ảnh đế nữa?”

Ngu Nhiên nhíu mày: “Ban nãy anh không nghe tôi nói à?”

“Nghe rồi.” Từ ca nhắm mắt lại, cả người mềm oặt ngã vật ra ghế sofa: “Chỉ là vì nội dung quá mức chấn động, nhân vật liên quan quá mức bất ngờ khiến đầu óc tôi lúc này có chút không tỉnh táo, nên mới muốn xác nhận lại thêm lần nữa thôi.”

Ngừng lại một chút, Từ ca không nghe thấy nghệ sĩ nhà mình nói câu “Cá tháng Tư vui vẻ”, đáy lòng lại càng thêm tuyệt vọng.

“Thế nên, đứa trẻ này từ đâu mà ra thế hả? Chuyện này cậu bắt buộc phải nói cho tôi biết một tiếng chứ? Bằng không tôi biết làm quan hệ công chúng thế nào đây?”

Từ Tiểu Minh nhận ra rằng sau khi mình thốt ra câu nói này, ở đầu dây bên kia liền rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đằng đẵng.

Ngay khi Từ Tiểu Minh tưởng rằng đây thực sự là một trò đùa dai, thì giọng nói của cây rụng tiền nhà anh bỗng vang lên với vẻ ngập ngừng do dự.

“Ừm... anh đã từng nghe qua về ABO chưa?”

Từ Tiểu Minh câm nín.

“Song tính? Ca nhi? Lính gác dẫn đường? Còn có cái gì mà... cảm ứng thần linh mà mang thai nữa.”

Từ Tiểu Minh mặt không cảm xúc: “Cậu nói mấy cái thứ này làm gì?”

Anh ta hạ giọng gào thét: “Tổ tông ơi, chúng ta đang bàn xem đứa trẻ từ đâu mà ra đấy! Rốt! Cuộc! Từ! Đâu! Đến!”

“Thì đang bàn đây thèm.” Vị tổ tông nhà anh nói với vẻ đương nhiên: “Anh xem cái nào hợp lý thì dùng đi, đây là câu trả lời tôi nhận được sau khi đăng bài cầu cứu trên mạng đấy, tôi thấy cũng khá đáng tin cậy mà.”

Ngừng lại một chút, vị tổ tông nhà anh cất giọng vô cùng kiên định: “Cái ABO đó tôi tra rồi, còn có cả một bài luận văn nhìn toàn thuật ngữ chuyên ngành nữa cơ, anh suy nghĩ rồi trau chuốt lại câu từ một chút đi.”

Từ. Nghe Xong Đờ Đẫn Chẳng Hiểu Gì Cả. Tiểu Minh: “À à, ra là vậy, thế thì chắc tôi hiểu rồi.”

Sau khi cúp máy, Từ ca nhìn thời gian đang trôi đi trên tay mình, thầm nghĩ trong sự hoang mang tột độ.

Chắc là... hiểu rồi nhỉ?

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!