Tiểu Mị Ma Xuyên Nhầm Sách
Chương 22
Diễn đàn đông người qua lại nhất của trường, cùng với blogger chuyên đưa tin mới về trường đại học có lượng người theo dõi rất cao trên Weibo, và cả bức tường tâm sự đều đồng loạt đăng tải những bài viết có nội dung tương tự nhau vào lúc nửa đêm.
[Tam quan vỡ nát, sinh viên đại học lại có thể tuyệt tình với cha ruột đến thế.]
Tiêu đề giật gân ngắn gọn súc tích chỉ rõ chủ đề.
Ngoài tiêu đề, nội dung được chia thành vài đoạn nhỏ để miêu tả.
Đoạn thứ nhất, giới thiệu bối cảnh, làm rõ thân phận, bày tỏ mục đích: “Tôi là một sinh viên đại học, tôi muốn bóc phốt một người bạn cùng trường.”
Đoạn thứ hai, tung ra nội dung bóc phốt: “Tôi tận mắt chứng kiến, một bạn học rất nổi tiếng trong trường, sau lưng lại nói ra những lời vô cùng lang tâm cẩu phế với cha ruột của mình, những lời này bao gồm ba la ba la... lược bớt.”
Đoạn thứ ba, tổng kết: “Không ngờ một bạn học nổi tiếng có vẻ ngoài được mọi người yêu mến, lại là người như thế này. Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Ngoài chữ viết, để đảm bảo tính chân thực của bài bóc phốt, blogger còn đính kèm một đoạn âm thanh ngắn.
Trong đoạn âm thanh, là một giọng nam thiếu niên trong trẻo, đang nói với cha ruột những lời thà c.h.ế.t cũng không quản ông ta.
Rõ ràng thời gian đăng bài đều là ban đêm, nhưng khu vực bình luận lại hoạt động vô cùng sôi nổi.
Cú đêm thức khuya lướt mạng, thích nhất là xem mấy thứ này.
Chưa đầy nửa tiếng, khu vực bình luận cơ bản đã thống nhất nhịp điệu ——
Điên cuồng chửi rủa tên sinh viên đại học bất hiếu này, đồng thời dựa vào thông tin bóc phốt, bắt đầu đào bới danh tính của tên sinh viên đó!
Trên mạng là một mớ hỗn độn ồn ào, nhưng màn đêm ngoài đời thực lại tĩnh mịch.
Giang Nhu cuộn tròn cơ thể, ngủ say sưa trước ống kính đang dựng sẵn.
Cậu là một người vô tâm vô phế, có bị người ta nhìn chằm chằm cũng không tỉnh.
Còn Phúc Bảo thì không tắt máy theo.
Nó đang trầm tư suy nghĩ một vấn đề, chiếc vòng tay nó đưa cho Nhu Nhu, tuyệt đối không bị hỏng.
Nhu Nhu đeo vòng tay, dăm bữa nửa tháng lại nóng lên, bây giờ nóng đến mức Nhu Nhu rõ ràng sắp phớt lờ chiếc vòng luôn rồi.
Thế này không ổn lắm.
Nhu Nhu vô tâm, không quan tâm vòng tay có nóng hay không. Nhưng nó thì biết, vòng tay đã nóng lên, đại mị ma chắc chắn đang ở gần!
Tối hôm qua, ở trong quán bar nóng lên một lần, trên xe lại nóng suốt dọc đường.
Phúc Bảo to gan suy đoán, liệu có phải ở cả hai nơi này, đều thực sự có đại mị ma không.
Trong quán bar đông người, khó tìm.
Nhưng trên xe tối qua...
Chỉ có một người lạ là đại ảnh đế thôi.
Nhu Nhu bài xích đại ảnh đế, chỉ lo cãi nhau với đại ảnh đế, không cho ảnh đế chạm vào vòng tay.
Phúc Bảo trầm tư, nó ngược lại cảm thấy, đại ảnh đế có thể thực sự có quan hệ gì đó với Nhu Nhu.
“Nhu Nhu?”
Nó gọi một tiếng, muốn nói chuyện với Nhu Nhu về chuyện của ảnh đế.
Nhưng Nhu Nhu đang ôm chăn, nhắm mắt lẩm bẩm: “Ông xã.”
Phúc Bảo: “...”
A.
Nếu không xuyên nhầm sách, Nhu Nhu lúc này đúng là có ông xã rồi nhỉ.
Không gọi được Nhu Nhu dậy, Phúc Bảo đành đi tìm hệ thống bạn thân của mình.
Nó phải thu lại vòng tay, sau đó tự mình mang đi tìm ảnh đế!
Nếu xác minh thất bại, thì sẽ không nhắc nhở Nhu Nhu nữa.
Nếu...
Nếu xác minh thành công, nó phải nói cho Nhu Nhu biết sớm một chút, tránh để Nhu Nhu cứ mắng đại ảnh đế với nó mãi.
Phúc Bảo đến vội đi vội, không nghe thêm tiếng nói mớ của tiểu mị ma nhà mình nữa.
Ngược lại, Phó Cảnh Thâm chưa ngủ say, đã bắt trọn được tiếng gọi ông xã này.
Mềm mại êm ái, giống như đang làm nũng.
Phó Cảnh Thâm nâng mắt, nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu niên trong màn hình, hồi lâu sau mới dời mắt đi.
Hôm sau.
Giang Nhu hừ hừ ư ử bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu vùi đầu vào trong chăn, trút cơn gắt ngủ lên giường.
Buồn ngủ.
Không muốn dậy.
Nhưng hai tiết đầu hôm nay là toán cao cấp, lần nào học toán cậu cũng rất chật vật, không thể cúp học được.
“Nhu Nhu, tỉnh chưa em?”
Ngoài cửa, Giang Ninh vừa hay đến gọi cậu: “Anh làm xong bữa sáng rồi, em ăn bây giờ hay lát nữa ăn?”
“Bây giờ ạ!”
Giang Nhu lật chăn, lấy đà một mạch rời khỏi giường.
Bữa sáng Giang Ninh chuẩn bị, nguyên liệu tuy đơn giản, nhưng mùi vị lại rất ngon.
Lần nào Giang Nhu cũng ăn sạch bách: “Anh, tay nghề này của anh, hoàn toàn có thể mở một tiệm ăn được rồi đấy.”
Giang Ninh mỉm cười: “Đợi sau này gom đủ tiền, anh thực sự muốn mở một tiệm nhỏ.”
Anh làm thuê cho người khác nhiều năm, cũng coi như tích lũy được không ít kinh nghiệm.
Đợi sau này vốn liếng dư dả, anh muốn tự mình thử xem sao.
Giang Nhu rất coi trọng kế hoạch này.
Trong nguyên tác, Giang Ninh chính là đã mở cửa hàng của riêng mình.
Cửa hàng của anh tuy vì nguyên nhân cốt truyện mà gặp phải không ít trắc trở.
Nhưng anh rất kiên cường, lần nào cũng đón khó mà lên, cuối cùng đã duy trì được cửa hàng, còn phát triển thành chuỗi cửa hàng nổi tiếng toàn quốc.
Giang Ninh đã vạch ra mục tiêu cho mình, Giang Nhu cũng suy nghĩ xem sau này mình muốn làm gì.
“Anh, anh nói xem, sau này em có thể làm gì nhỉ?”
Giang Nhu nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra mục tiêu của mình.
Giang Ninh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Nhu Nhu nhà chúng ta rất thông minh, chắc chắn là muốn làm gì thì có thể làm cái đó rồi.”
Giang Nhu sầu não: “Anh, anh đừng có tự tin mù quáng vào em như thế.”
Haizz.
Bộ lọc của anh trai dành cho cậu, đúng là quá dày rồi.
“Em còn nhỏ, chuyện này có thể từ từ suy nghĩ.”
Trên mặt Giang Ninh nở nụ cười ôn hòa, dỗ dành cậu em trai bảo bối nhà mình.
“Tóm lại, bất kể sau này em muốn làm gì, anh trai đều ủng hộ em.”
“Vâng!”
Giang Nhu cong mắt, đưa tay ôm lấy anh: “Anh, anh thật tốt.”
Bây giờ cậu thực sự ngày càng thích người anh trai Giang Ninh này rồi.
Giang Ninh nhìn đứa em trai ngoan ngoãn bám người, đôi mắt cũng cong lên.
Hai anh em quấn quýt một hồi lâu.
Giang Nhu phải đến trường, nên chia tay Giang Ninh ở đầu phố.
Không lâu sau.
Giang Nhu đến trường, ôm sách toán tìm một chỗ ở hàng ghế đầu.
“Giang Nhu, ở đây.”
Cậu bạn Tiểu Béo thường ngồi cùng bàn vẫy tay gọi cậu.
Giang Nhu nhích đến chỗ trống bên cạnh cậu ta, còn lấy bánh ngọt mang theo trong cặp đút cho Tiểu Béo.
“Anh trai tôi làm đấy.”
“Ngon!”
Tiểu Béo ăn vội vàng, rồi kéo Giang Nhu nghiêm túc hỏi một chuyện: “Giang Nhu, hôm nay cậu lướt Weibo chưa?”
“Chưa.”
Giang Nhu hễ bận rộn là thời gian lướt mạng không nhiều.
Cậu nghi hoặc hỏi: “Weibo làm sao vậy? Bị sập à?”
“Không có.”
Tiểu Béo hạ thấp giọng, nói với cậu: “Cậu dính phốt rồi!”
Tiểu Béo vì ngoại hình hơi mập, tính tình lại ngốc nghếch, nên trong lớp thường xuyên bị người ta trêu chọc.
Có thể những người đó chỉ thấy vui, nhưng Tiểu Béo không thích lấy bản thân ra làm trò cười cho họ.
Lâu dần, Tiểu Béo và các bạn trong lớp sống không được hòa hợp cho lắm.
Còn Giang Nhu lại rất thích Tiểu Béo trông có vẻ đáng yêu này, thỉnh thoảng còn lấy bánh ngọt của mình đút cho cậu ta.
Thế nên, quan hệ của hai người có thể coi là bạn bè.
“Này, cậu xem đi.”
Tiểu Béo mở Weibo và cả bài đăng trên bức tường trường học ra cho cậu xem: “Bọn họ đều đang mắng cậu, nói cậu không hiếu thuận.”
“Giang Nhu, tôi nhớ cậu từng nói với tôi, là người cha này của cậu không nuôi các cậu trước mà.”
Người cha súc sinh kia của Giang Nhu, Tiểu Béo đều biết.
Có người cha như vậy, đổi lại là bản thân Tiểu Béo, cậu ta cũng sẽ không quan tâm đâu!
Nhưng cư dân mạng không biết rõ sự tình, cứ hùa nhau chửi rủa.
Tiểu Béo đã đích thân ra mặt giải thích, nói người cha đó rất tồi tệ.
Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta.
Về sau, cậu ta còn phát hiện bình luận của mình bị xóa, blogger cũng trực tiếp chặn cậu ta luôn.
Bộ dạng này, rõ ràng là không cho phép có người giúp đỡ lên tiếng.
Tiểu Béo càng nói càng tức: “Bọn họ chính là cố ý.”
Giang Nhu nhíu mày, nhìn thấy trong diễn biến mới nhất, đã có người đào ra tên của cậu.
“Không sao đâu.”
Giang Nhu nói: “Người trong trường chắc chắn không tin đâu.”
Cậu sống nghèo khổ thế nào, mọi người đâu có mù, đều có thể nhìn ra được.
Những lời bịa đặt trên mạng này, chỉ cần là người bên cạnh cậu, có não một chút chắc chắn sẽ không tin.
Tiểu Béo nghe cậu nói vậy, vẫn có chút lo lắng: “Giang Nhu, trong trường có rất nhiều người chỉ nghe nói về cậu, chứ không hiểu rõ cậu, bọn họ rất có thể sẽ thực sự tin vào tin đồn này.”
“Đến lúc đó tôi đính chính lại trong trường là được rồi.”
Giang Nhu cảm thấy vấn đề không lớn.
Cậu chỉ cần học hành chăm chỉ, nỗ lực làm thêm, rồi nghĩ cách tìm các anh trai, cuộc sống nhỏ bé này đã trôi qua vô cùng trọn vẹn rồi.
Ừm.
Còn phải thỉnh thoảng ở bên cạnh đại ma vương nữa.
Giang Nhu không để chuyện này trong lòng, nhưng tối hôm đó...
Cậu được thông báo, đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo của cậu, đã thất bại.
Cậu là nghèo hàng thật giá thật. Vậy mà trên danh sách công bố của lớp, những người nhận được suất, rõ ràng đều là những kẻ không thiếu tiền.
Giang Nhu đương nhiên là không phục.
Cậu đi tìm giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Lần bình chọn này, ngoài hoàn cảnh gia đình của sinh viên, đạo đức tư tưởng cũng là một tiêu chuẩn đánh giá.”
“Em Giang Nhu, rất tiếc, em không đáp ứng được tiêu chuẩn này.”
“Cô ơi, em không đáp ứng được ở điểm nào ạ?”
Giang Nhu nhìn chằm chằm cô ta, không đợi cô ta mở miệng, liền lạnh lùng nói: “Là vì em không hiếu thuận với cha sao?”
Biểu cảm của giáo viên, đã ngầm thừa nhận lời cậu nói.
Giang Nhu chỉ cảm thấy nực cười.
“Cô ơi, cô đã đi thăm gia đình chưa? Đã điều tra tình hình thực tế của em chưa?”
“Em và anh trai đến nay vẫn sống trong căn nhà xập xệ, chúng em không có mẹ, chỉ có một người cha nghiện cờ bạc.”
“Ông ta từ nhỏ đã không quan tâm chúng em, nợ nần chồng chất bên ngoài, rồi tự mình bỏ trốn.”
“Em và anh trai từ nhỏ đã bị bọn đòi nợ đe dọa uy hiếp. Anh trai em vì để trả nợ và nuôi em, ngay cả việc học cũng không kham nổi.”
“Bây giờ em được đi học, nhưng cũng phải đi làm thêm, mới có sinh hoạt phí.”
“Em vẫn còn là trẻ vị thành niên, nhưng tên rác rưởi đó lần trước đến trường còn tìm em đòi tiền.”
Giang Nhu gằn từng chữ chất vấn: “Một người cha như vậy, cho cô, cô có nhận không?”
Giáo viên hướng dẫn bị cậu chất vấn đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Giang Nhu.”
Cô ta tức giận nói: “Em dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao?”
Giang Nhu: “?”
Khá lắm.
Điều giáo viên hướng dẫn quan tâm lại là thái độ nói chuyện của cậu, chứ không phải nội dung cậu nói.
“Những lời em nói, ai biết có phải do em bịa ra không?”
Giáo viên hướng dẫn căn bản không lọt tai những lời này của cậu: “Bây giờ danh sách đã có rồi, tôi cũng đã báo cáo lên trên rồi.”
“Em dù có dị nghị, cũng vô dụng!”
Giáo viên hướng dẫn nói tuyệt tình, và có vẻ như không định thay đổi danh sách.
Giang Nhu bị chọc giận rồi.
“Chuyện này, em sẽ không cứ thế mà bỏ qua đâu.”
Sự tắc trách của giáo viên hướng dẫn, đã tước đoạt đi suất trợ cấp mà cậu đáng được nhận.
Cậu không phải quả hồng mềm, có thể bị bắt nạt như vậy.
Hơn nữa chuyện bịa đặt cậu trên mạng, xem ra, cậu chỉ báo cảnh sát mạng vẫn là vô dụng.
Giang Nhu quay người bỏ đi, giáo viên hướng dẫn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt khinh thường.
Cho dù những lời học sinh này nói đều là sự thật, thì đã sao?
Chỉ cần ở trong trường, học sinh muốn đấu với giáo viên...
Chính là tự chuốc lấy đau khổ.
Giáo viên hướng dẫn không mấy bận tâm đến học sinh này, cô ta đã nhận lợi ích, đương nhiên phải giữ vững kết quả này.
Giang Nhu từ văn phòng đi ra, đi thẳng đến quán net.
Cậu học chuyên ngành báo chí.
Muốn tung tin đồn nhảm về cậu, vừa hay, đụng trúng chuyên ngành của cậu rồi!
Giang Nhu cắn răng bỏ ra ba mươi tệ, mở một máy tính.
Sau đó, cậu lạch cạch gõ bàn phím.
Chỉ đính chính đơn thuần thì vô dụng, cậu phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp!
Giang Nhu chiến đấu trước máy tính, Phúc Bảo cũng đang hì hục nỗ lực ở một nơi khác.
Ban ngày, nó đã xin Giang Nhu chiếc vòng tay.
Giang Nhu đối với chiếc vòng tay luôn phát nóng này, chẳng có chút lưu luyến nào.
“Tiêu, tiêu đời rồi.”
Phúc Bảo mang theo vòng tay, mượn tiền của hệ thống bạn thân, đi tìm cách xác minh với Chử ảnh đế.
Bây giờ, kết quả xác minh đã có.
Nó ngây người ra.
“Chử Bạch thực sự là anh trai của Nhu Nhu.”
Nếu lúc này Phúc Bảo có biểu cảm, thì biểu cảm đó tuyệt đối là trời sập đất nứt.
Với tư cách là hệ thống của Nhu Nhu, nó hiểu rất rõ bộ lọc dày tám trăm mét của Nhu Nhu đối với các đại mị ma.
Trong mắt Nhu Nhu, các đại mị ma đều siêu hoàn hảo.
Còn vị Chử ảnh đế lăng nhăng không biên giới kia...
Căn bản không nằm trong danh sách anh trai mà Nhu Nhu tưởng tượng.
Phúc Bảo ỉu xìu nằm bò trong không gian hệ thống, không muốn về nhà.
Giang Nhu lạch cạch gõ xong chữ, lúc dừng tay, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Điện thoại để trong túi đã được tắt âm.
Cậu cúi đầu nhìn, ồ hố.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ!
Trong những cuộc gọi nhỡ này, có của bạn học cùng trường, có của đàn anh đàn chị câu lạc bộ kịch, và còn có...
Của đại ma vương.
Giang Nhu nhìn các cuộc gọi nhỡ, quả quyết chọn gọi lại cho đại ma vương.
Dù sao trong số những người này, đại ma vương là người khó chọc vào nhất.
“Alo.”
Giang Nhu dụi dụi mắt, mơ hồ gọi.
Cậu nhìn máy tính quá lâu, mắt đau, mũi cũng hơi cay cay.
Mà tiếng alo này lọt vào tai Phó Cảnh Thâm, lại giống như đang khóc vậy.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!