Tiểu Đạo Đồng Biết Bắt Quỷ, Xuống Núi Được Cả Nhà Sủng Lên Trời
Chương 106: Từng cái tát của Cố gia chủ
Liễu Lựu chấn động toàn thân, trong lòng đồng thời dâng lên một nỗi hoảng loạn.
Lời này nghe như thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó.
Không, không thể nào.
“Mẹ ơi.” Cố Sênh thấy bên này toàn người, không biết đã xảy ra chuyện gì bèn chạy tới, nép sát vào Liễu Lựu.
Liễu Lựu ôm lấy vai cậu ta: “Không sao đâu.”
Cửa thư phòng đóng chặt, chẳng một ai hay biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Quả Quả ngồi trên đùi Cố Mộ Tư, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu: “Hổng sao đâu nè.”
Sư tổ giỏi thật, có người ra tay thì chắc chắn không vấn đề gì rồi.
“Ừ.”
Dù nói là không lo lắng, nhưng trong lòng Cố Mộ Tư vẫn vô cùng sốt ruột.
Vạn nhất, lỡ như xảy ra chuyện thì sao.
Ngay lúc Liễu Lựu đang sốt ruột định bảo quản gia đá tung cửa, cánh cửa mở ra.
Người bước ra đầu tiên là An Tuế.
Chiếc áo khoác dạ dài màu đen, khí chất cao quý tôn nghiêm khiến Liễu Lựu nhìn đến ngẩn ngơ.
Trời đất, người này đẹp trai quá.
Tuy đã có chồng, bà ta vẫn mê đắm những người đàn ông đẹp mã, ngày thường còn hay lăng nhăng bên ngoài.
Nhưng những kẻ đó căn bản không thể nào so bì được với người trước mắt này.
Ánh mắt nóng bỏng của Liễu Lựu khiến An Tuế muốn phớt lờ cũng khó.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch: “Cố gia chủ, xem ra vợ của ông rất thích gương mặt này của tôi.”
“Nếu để người ở nhà tôi biết được, linh hồn của bà ta sẽ phải xuống Địa Phủ chịu thẩm phán đấy.”
Dứt lời, một người phía sau chậm rãi bước ra: “Hiền nội không biết phép tắc, Cố mỗ sau này sẽ dạy dỗ cẩn thận, mong An tiên sinh đừng tức giận.”
“Thôi được, coi như nể mặt Cố gia chủ, nếu có lần sau, đừng trách tôi móc mắt bà ta ra.”
Trên mặt An Tuế nở nụ cười lạnh nhạt, xoay người đi về phía Quả Quả.
“Đi thôi con, chúng ta nên về nhà rồi.” Chuyện tiếp theo không phải là thứ họ có thể can dự nữa.
Quả Quả nằm sấp trên vai An Tuế, thì thầm: “Sư tổ ơi, dì đó hình như có vấn đề á.”
An Tuế: “Sư tổ biết, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để bắt bà ta. Lát nữa chúng ta xem kịch hay, tối nay sư tổ dắt Quả Quả đi bắt kẻ xấu.”
“Dạ, vâng ạ.”
Sau khi nhóm An Tuế rời đi, Cố Mộ Tư nhìn chằm chằm Cố gia chủ, hai bàn tay khẽ siết chặt lại.
Cậu sợ, sợ người cha trước kia thật sự chẳng thể quay lại nữa.
Cố gia chủ quay đầu sang, nhìn thấy cậu con trai cả đang ngồi trên xe lăn, bèn cất bước đi tới, khẽ khom người xoa đầu cậu.
“Tiểu Tư, để con phải chịu uất ức rồi.” Đứa trẻ ông ấy nâng niu nơi đầu quả tim, suýt chút nữa là mất đi vĩnh viễn.
Cái xoa đầu quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Cố Mộ Tư suýt bật khóc thành tiếng, cậu nghẹn ngào gọi: “Bố.”
Bố của cậu đã trở lại rồi.
“Ừ, bố ở đây.”
Hốc mắt Cố gia chủ ngấn lệ, cúi người ôm lấy Cố Mộ Tư, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Chỉ một cái ôm đơn giản đã xóa tan mọi buồn phiền, tủi thân suốt chuỗi ngày qua.
Mà Liễu Lựu đứng đằng sau chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bà ta có chút hoảng loạn, bàn tay vô thức siết mạnh.
“Mẹ ơi, mẹ làm con đau quá.” Cố Sênh bị đau bèn la lên.
Liễu Lựu theo phản xạ buông tay ra: “Không sao chứ con?”
“Dạ không.” Cố Sênh lắc đầu: “Mẹ ơi, sao bố không để ý tới con vậy ạ?” Lại còn đi ôm Cố Mộ Tư nữa.
“Không sao đâu, lát nữa sẽ đến lượt con thôi. Nó là anh, lại không có mẹ nên bố đương nhiên phải quan tâm hơn một chút.”
Vừa dứt lời, Cố gia chủ đã bước tới.
Liễu Lựu vội vàng nở nụ cười, ngọt ngào gọi: “Chồng à.”
Thế nhưng Cố gia chủ vung tay tát một cái, đánh thẳng khiến bà ta ngã dúi dụi vào tường.
Bà ta không thể tin nổi nhìn Cố gia chủ: “Chồng…”
“Đừng có gọi tôi! Tôi không đủ bản lĩnh để làm chồng của cô.” Cố gia chủ cười khẩy: “Tôi cũng chẳng có cái phúc phận làm cha của con trai cô đâu.”
“Quản gia, thu dọn đồ đạc của hai người này ném ra ngoài, Cố gia tôi không nuôi nổi loại người lòng lang dạ thú như thế này.”
Quản gia không rõ sự tình ra sao, nhưng chỉ có thể làm theo lời Cố gia chủ dặn dò.
“Anh, anh làm cái gì vậy?”
“Có phải có người đã nói gì với anh không, có phải người vừa rồi không?”
Liễu Lựu có chút hoảng loạn, bước lên giữ lấy cánh tay Cố gia chủ: “Anh, anh không thể nghe lời phiến diện từ một phía của hắn ta được! Tôi là vợ anh, là người đầu ấp tay gối của anh, sao anh có thể không tin tôi mà lại đi tin hắn chứ!”
Cố gia chủ giơ tay hất phăng Liễu Lựu ra, lại giáng thêm một bạt tai nữa vào mặt bà ta.
“Hừ, tin cô? Tin cô làm cho Cố gia này gà bay chó sủa, mịt mù khói độc? Hay tin cô hãm hại con trai tôi, suýt nữa khiến nó bỏ mạng nơi đồng không mông quạnh? Tin cô cấu kết với tên gian phu kia bắt cóc cha tôi, hay là tin cô đã hạ thứ bùa chú độc ác đó lên người tôi!”
“Liễu Lựu à Liễu Lựu, tôi tự hỏi mình đối đãi với cô không hề bạc bẽo. Năm đó một đêm hồ đồ, cô nói cô mang thai muốn sinh đứa bé ra, tôi liền cưới cô cho cô một mái ấm, không ngờ rằng từ đầu đến cuối cô đều đang lừa dối tôi!”
Nếu không nhờ hôm nay có An tiên sinh ra tay giúp đỡ, ông ấy đã thật sự mất mạng rồi!
“Muốn giao Cố gia của tôi cho thằng con vô dụng này của cô ư? Mơ tưởng hão huyền!”
“Bây giờ, lập tức dắt theo con trai của tên gian phu nhà cô, cút xéo khỏi Cố gia cho tôi! Cút!”
Một tiếng gầm phẫn nộ khiến Liễu Lựu c.h.ế.t sững tại chỗ.
Bà ta không ngờ mọi tính toán mưu mô bấy lâu nay giờ đây lại tan thành mây khói trong chớp mắt.
Tất cả đều tại mấy kẻ nhà họ Khương kia, và cả tên người lạ xuất hiện hôm nay nữa!
Nếu không có bọn họ, kế hoạch của bà ta đã êm xuôi trót lọt rồi.
“Lão Cố, anh thật sự tuyệt tình không màng đến chút tình nghĩa xưa sao?”
Cố gia chủ bế ngang lấy cậu con trai bảo bối Cố Mộ Tư, lạnh lùng nhìn Liễu Lựu và Cố Sênh đang ở trên mặt đất: “Nghĩ đến tình nghĩa xưa? Giữa hai chúng ta từng có tình nghĩa sao? Chẳng phải đó toàn là do cô tự mình đa tình ư?”
Quẳng lại một câu, hai người liền rời đi, Tiểu Nặc thì đẩy chiếc xe lăn của Cố Mộ Tư theo sát phía sau họ.
Còn Liễu Lựu và Cố Sênh, chẳng mấy chốc đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi Cố gia.
“Mẹ ơi.” Cố Sênh sợ hãi ôm chặt chân Liễu Lựu. Cậu ta không hiểu nổi vì sao bố lại trở nên xa lạ đến thế, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ bế cậu ta cơ mà.
Liễu Lựu ôm lấy Cố Sênh, vỗ đầu cậu ta: “Không sao đâu, bố chỉ đang tức giận thôi, lát nữa là khỏi ấy mà.”
Người kia e là đã nói hết mọi chuyện rồi, nhưng rốt cuộc làm sao hắn biết được thì bà ta không tài nào hiểu nổi, hiện giờ chỉ đành nghĩ cách khác thôi.
“Đi, mẹ dẫn con đi tìm một người.”
Liễu Lựu kéo Cố Sênh rời khỏi biệt thự Cố gia, trên đường đi quá giang xe của hàng xóm hướng về phía tây.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc Audi màu đen đã bám theo phía sau.
“Sư tổ ơi, như vậy là được rồi hả sư tổ?”
Quả Quả nhìn hai chiếc xe rời đi, khó hiểu hỏi.
Như vậy là có thể ngăn chặn kẻ xấu rồi sao ạ?
“Bà ta vội vàng hoảng hốt bỏ đi như thế, nhất định là đi tìm kẻ xấu. Sư tổ cho người bám theo bà ta, sẽ biết kẻ xấu đang ở đâu, đến lúc đó chúng ta có thể tóm gọn hắn rồi.”
“Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị một chút, tối nay sẽ có một trận đại chiến đấy.”
“Thế mình có thể chuẩn bị đồ ăn vặt hông ạ?” Đôi mắt Quả Quả sáng lấp lánh nhìn An Tuế.
Xem trò vui thì phải ăn gì đó chứ nè.
An Tuế bất đắc dĩ: “Quả Quả à, con làm thế sẽ chọc kẻ xấu tức c.h.ế.t mất thôi.”
“Cơ mà, cũng chẳng phải là không được.”
Hai ông cháu nhìn nhau cười, dường như đã trông thấy khuôn mặt xám ngoét tức tối của kẻ xấu rồi.
Trở về Khương gia, còn chưa bước qua cửa, một bóng hình đã chạy ào tới.
“Quả Quả.”
“Quả Quả.”
“A, là anh Tiểu Ngọc nè.”
Quả Quả lắc lư hai cái chân ngắn cũn chạm xuống đất, háo hức chạy về phía Lục Ninh Ngọc.
“Anh Tiểu Ngọc.”
Hai cục bột nhỏ một cao một thấp ôm chầm lấy nhau, vui sướng nhảy tưng tưng.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!