Đam Mỹ Thư Quán
Chương 213 / 254

Thiếu Gia Giả Vạn Người Chê Bị Đại Lão Hào Môn Nhắm Trúng

Chương 213: Vợ sắp bị cuỗm mất rồi

Chương 213 / 254 • 🕒 31/10/2026 03:34 • 📄 3212 từ •

Lục Dư Miên nghe thấy câu này của Tiết Dịch Gia thì ngớ người ra một lúc.

Tiếp đó, cậu thiếu niên ngồi bên mép giường chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào. Lục Dư Miên lúc này mới phát hiện đối phương trông tuy gầy gò mảnh khảnh, thuộc tuýp mỹ thiếu niên thịnh hành nhất của các nhóm nhạc thần tượng hiện nay, nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn cậu một chút.

Đôi mắt Tiết Dịch Gia sáng lấp lánh nhìn người trước mặt, dường như đang đợi Lục Dư Miên mở lời.

Lục Dư Miên nhất thời chưa kịp phản ứng, vốn còn tưởng đối phương nhỏ tuổi hơn mình, lúc này mới nhớ ra người kia tuy sinh cùng năm với nguyên chủ nhưng lại lớn hơn vài tháng. Hơn nữa Lục - Tiết hai nhà là thế giao, nhiều năm trước Tiết Dịch Gia cũng từng đến Lục gia rồi.

Chỉ có điều khi ấy nguyên chủ đang bận mở tiệc tùng thâu đêm ở quán bar cùng đám bạn bè xấu, số lần về Lục gia trong một tháng còn đếm trên đầu ngón tay so với người quanh năm ở đoàn phim như cậu.

“Quần áo tôi từng mặc á? Nhưng ở đây chẳng phải có đồ mới sao?”

Lục Dư Miên đáp lời, giọng điệu mang theo vài phần trong trẻo, nghe kỹ còn nhận ra vẻ khó hiểu ẩn giấu bên trong.

Tiết Dịch Gia vẫn cười hì hì nhìn Lục Dư Miên, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng. Cũng chính vì thế mà lượng fan mẹ của Tiết Dịch Gia trong giới khá đông đảo, năm đó xuất đạo trong show tuyển tú cũng đạt vị trí thứ hai chỉ sau Hạ Minh Dã.

“Miên Miên, không được sao? Quần áo của cậu nhìn đẹp lắm mà.”

Lục Dư Miên trong lòng thấy hơi kỳ lạ, quần áo của cậu đẹp, nhưng cậu thấy đồ trong tủ bộ nào cũng đẹp cả mà, hơn nữa bộ cậu lấy cho Tiết Dịch Gia còn là đồ mới tinh.

Thế nhưng dù sao Tiết Dịch Gia cũng là khách đến Lục gia chơi, đối phương có yêu cầu gì thì đương nhiên cậu nên cố gắng đáp ứng.

Thế là Lục Dư Miên lấy một bộ quần áo mình từng mặc trong tủ ra đưa cho cậu thiếu niên trước mặt.

Tuy là đồ cậu từng mặc qua, nhưng để ở Lục gia phần lớn cũng chỉ mới mặc một lần, bình thường cậu ở đoàn phim nhiều hơn, vả lại mỗi lần chuyển mùa thì quần áo trong tủ ở Lục gia đều được thay mới toàn bộ.

Tiết Dịch Gia đón lấy bộ quần áo, nhìn người trước mặt cười tít mắt.

Lục Dư Miên chỉ vị trí phòng vệ sinh cho đối phương, còn cậu thì đứng ngoài chờ, lát nữa cùng nhau đi xuống.

Tiết Dịch Gia ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Lục Dư Miên lại thấy đứa nhỏ này khá thú vị, tướng mạo ngoan ngoãn, ông cụ cũng quý mến, tính tình lại rất cởi mở tự nhiên.

Bên trong phòng vệ sinh.

Tiết Dịch Gia ôm lấy bộ quần áo trong ngực, đầu tiên là khom lưng cúi đầu, chóp mũi khẽ hít hà mùi hương vương trên đó, sau đó vùi cả khuôn mặt vào trong.

Một lúc sau, Tiết Dịch Gia thay đồ xong xuôi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Nói với Lục Dư Miên bằng giọng ngọt xớt:

“Miên Miên, quần áo của cậu mặc lên người tôi đẹp ghê á.”

Lục Dư Miên nghe mà thấy là lạ trong lòng, nhưng vẫn gật đầu đáp lời Tiết Dịch Gia:

“Cậu thích là được rồi.”

...

Hai người đi xuống lầu.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha dưới lầu tỏa ra khí thế cực kỳ u ám, khi nhìn thấy Tiết Dịch Gia lẽo đẽo theo sau Lục Dư Miên thì sắc mặt càng thêm đanh lại.

Tiết Dịch Gia chẳng thèm để tâm, vui vẻ cất tiếng chào Lục Đình Niên.

Hắn vẫn phớt lờ đối phương như cũ, nhưng Tiết Dịch Gia vẫn cười tít mắt không hề tức giận.

Đợi đến khi hai người bước lại gần.

Lục Đình Niên nhìn thấy bộ đồ trên người Tiết Dịch Gia, sắc mặt bỗng nhiên khựng lại, dường như nghĩ ra điều gì.

Lúc này Tiết Dịch Gia lại chủ động mở miệng:

“Anh Đình Niên, anh xem quần áo của Miên Miên mặc lên người em có đẹp không này.”

Suy đoán trong lòng Lục Đình Niên được chứng thực. Lục gia đâu có thiếu quần áo mới cho cậu ta mặc, thế mà người trước mắt lại khăng khăng mặc một bộ đồ cậu từng mặc qua.

Hắn hiểu rõ bảo bối của mình, chắc chắn cậu sẽ lấy quần áo mới cho khách thay.

Hiện giờ trên người Tiết Dịch Gia lại mặc đồ cũ của Miên Miên, chắc chắn là do đối phương chủ động đòi hỏi.

Nghĩ đến khả năng này, Lục Đình Niên chỉ hận không thể tống cổ ngay kẻ trước mắt ra khỏi Lục gia, tốt nhất là vĩnh viễn không để đối phương bước lại gần Lục Dư Miên nửa bước.

Đúng lúc này, chú cún Tuyết Cáo lon ton chạy lại.

Nó quấn quýt chạy quanh chân Lục Dư Miên, Lục Dư Miên cúi người bế Tuyết Cáo lên ôm vào lòng.

Thấy vậy, Tiết Dịch Gia liền sán lại gần:

“Miên Miên, đây là chú chó nhỏ cậu nuôi đúng không? Nó tên là Tuyết Cáo phải không nè?”

Lục Dư Miên cầm bàn chân của Tuyết Cáo đập tay với Tiết Dịch Gia một cái:

“Sao cậu biết nó tên là Tuyết Cáo thế?”

Lục Dư Miên chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Không ngờ Tiết Dịch Gia trước mắt như đã chuẩn bị từ trước.

Cậu ta rút điện thoại ra, mở Weibo lên:

“Tôi đã theo dõi Weibo của Miên Miên từ lâu rồi đó.”

Tiết Dịch Gia nói với vẻ tủi thân:

“Nhưng mà Miên Miên chẳng thèm theo dõi lại tôi gì cả.”

“A, không thể nào đâu.” Nếu Tiết Dịch Gia dùng tài khoản chính theo dõi mình thì chắc chắn Tạ Ngọc đã nhắc nhở cậu rồi, dù sao bao năm nay lượng fan tích lũy được cũng đâu có ít.

“Haha, tôi đùa với Miên Miên thôi mà, tôi dùng tài khoản phụ theo dõi cậu, cậu không biết là chuyện bình thường.”

“Vậy bây giờ chúng ta dùng tài khoản chính theo dõi qua lại nhé, Miên Miên.”

Lục Dư Miên chỉ cảm thấy người trước mắt nhiệt tình thái quá, hơn nữa đối phương cũng chẳng có ác ý gì nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Lục Đình Niên ngồi trên sô pha một bên, nhìn Tiết Dịch Gia kéo Lục Dư Miên lải nhải ríu rít không biết đang nói cái gì, mà cậu lại luôn kiên nhẫn đáp lời đối phương. Nhìn Lục Dư Miên hướng về người trước mắt, Lục Đình Niên giờ phút này chỉ muốn lập tức xông tới tách hai người ra ngay.

Đúng là chướng mắt.

Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, sải bước tới bên cạnh Lục Dư Miên.

Không nói không rằng nắm chặt lấy tay Lục Dư Miên.

Vờ như vô tình nhắc nhở, dắt người đi về phía bàn ăn:

“Đến giờ ăn cơm rồi.”

Lục Dư Miên bất lực mỉm cười, Lục Đình Niên đang nghĩ gì cậu chỉ nhìn sắc mặt đối phương là đoán ra ngay, hắn cứ hễ xị mặt ra là y như rằng đang hờn dỗi.

Lục Đình Niên đúng là cái “hũ giấm chua siêu to khổng lồ”.

Lục Dư Miên đi theo phía sau không nhịn được bật cười khẽ.

Trong mắt cậu, Tiết Dịch Gia tuy lớn tuổi hơn nguyên chủ một chút.

Thế nhưng phong cách hành xử của đối phương trong mắt cậu chẳng khác nào một đứa con nít.

Lục Đình Niên đã lớn chừng này rồi mà còn đi so đo với một đứa nhóc đến nhà làm khách, không phải “hũ giấm chua” thì là cái gì nữa chứ.

Tiếng cười khẽ của Lục Dư Miên đương nhiên không lọt qua khỏi tai hắn.

Ngay sau đó, Lục Dư Miên liền cảm thấy bàn tay hắn đang siết chặt lấy tay mình hơn một chút.

Hắn đi ở phía trước, hờn dỗi nói:

“Sao Miên Miên lại cười anh chứ.”

Lục Dư Miên rảo bước nhanh hơn, đi song song bên cạnh hắn:

“Em có cười anh đâu, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.”

Tiếp theo đó, Lục Dư Miên không rõ mình có nghe lầm hay không.

Cậu nghe thấy người đàn ông bên cạnh khẽ hừ một tiếng.

Phía sau lưng, Tiết Dịch Gia nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, chỉ là ánh mắt đã tối sầm lại vài phần.

...

Trên bàn ăn.

Lục lão gia tử sau khi nghỉ ngơi trong phòng ngủ đi xuống liền ngồi vào vị trí chủ tọa trên bàn ăn.

Ông cụ hiền từ ân cần hỏi han tình hình dạo này của Tiết Dịch Gia.

Tiết Dịch Gia rất được lòng người lớn, chỉ vài ba câu đã dỗ cho Lục lão gia tử vui vẻ ra mặt.

Còn Lục Dư Miên chỉ lẳng lặng lắng nghe, vừa chăm chỉ và cơm vừa nghe người trước mặt nói chuyện.

Ông cụ còn hỏi thêm về tình hình gần đây của công ty, dạo này Thịnh Thế có mấy hợp đồng đang đàm phán với nước ngoài, mấy người bạn già của ông cụ gần đây cũng lén dò la tin tức từ ông.

Miếng mồi béo bở này đương nhiên bị rất nhiều người nhòm ngó.

Vì có người ngoài ở đây nên Lục Đình Niên không nói nhiều.

Lục Dư Miên nghe không hiểu, dứt khoát lén lấy điện thoại ra lướt Weibo, đã lâu rồi cậu không đăng nhập vào đây.

Quả nhiên, màn theo dõi qua lại giữa cậu và Tiết Dịch Gia đã khiến vô số người tràn vào bên dưới hỏi han xem có chuyện gì.

Đúng lúc này, Tiết Dịch Gia bỗng nhiên thốt ra một câu.

Khiến toàn bộ ánh mắt tại bàn ăn đều đổ dồn về phía cậu ta.

Tiết Dịch Gia nhìn Lục lão gia tử, giọng điệu mang theo vài phần mong đợi:

“Ông Lục ơi, bố cháu từng kể với cháu là hồi nhỏ trưởng bối hai nhà chúng ta từng đính ước thông gia từ bé, có thật thế không ạ?”

Lục lão gia tử nghe Tiết Dịch Gia hỏi vậy, Lục Chấn Dương không khỏi hồi tưởng lại chuyện xưa.

Những năm trước khi hai nhà còn thân thiết dường như đúng là có chuyện này thật, nhưng về sau vì cả hai nhà sinh ra đều là con trai nên việc này đành gác lại.

Thế nhưng Hoa Quốc sau đó đã thông qua dự luật hôn nhân đồng giới hợp pháp, mấy năm gần đây cũng dần có không ít cặp đôi cùng giới kết hôn.

Vào đúng lúc này, câu hỏi này của Tiết Dịch Gia nghe qua có vẻ ẩn chứa thâm ý sâu xa.

Đáy mắt Lục lão gia tử thoáng qua chút ngượng ngùng:

“Chuyện này...”

Người đàn ông bên cạnh sắc mặt tối sầm, khí thế cũng bất giác lạnh buốt.

Ngược lại Lục Dư Miên ngồi bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Tiết Dịch Gia có ý với anh Đình Niên?

Lục Dư Miên vừa và cơm vừa dỏng tai lên chăm chú nghe.

Cậu có chút tò mò xem anh Đình Niên sẽ nói thế nào.

Chỉ thấy ông cụ hắng giọng một tiếng, nghi hoặc hỏi Tiết Dịch Gia:

“Dịch Gia à, đúng là có chuyện này thật, nhưng cháu là con trai, Lục gia cũng toàn là thằng cu cả, cháu xem, cháu với Đình Niên với cả Dư Miên có thể làm bạn tốt của nhau, ông nhất định bảo chúng nó chăm sóc cháu thật tốt.”

Chỉ thấy Tiết Dịch Gia làm ra vẻ thắc mắc:

“Ông Lục ơi, ông có biết mấy năm trước đất nước đã thông qua luật cho phép người cùng giới kết hôn rồi không ạ?”

Lục lão gia tử rõ ràng bị câu hỏi này chặn họng, nhất thời nửa ngày không thốt nên lời.

Tiết Dịch Gia bỗng nhiên khơi lại chuyện này vào lúc này, là ý của Tiết gia hay là ý của bản thân Tiết Dịch Gia đây?

Khí tức quanh người Lục Đình Niên càng thêm rét lạnh, sắc mặt tối tăm như thể sắp có bão tố.

Lục lão gia tử gật đầu, bày tỏ mình có biết chuyện này.

Ngay sau đó, Tiết Dịch Gia dường như phớt lờ ánh mắt của hắn.

Cậu ta coi như không thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn mà nói tiếp.

Ánh mắt cậu ta chạm vào Lục Dư Miên đang cắm cúi và cơm bên cạnh, trên mặt nở nụ cười tươi rói.

Lục Dư Miên nhận ra ánh nhìn của Tiết Dịch Gia, không khỏi thấy kỳ quặc, đối phương nhìn mình làm gì chứ? Trong lòng Lục Dư Miên thoáng qua một linh cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, Tiết Dịch Gia thốt ra một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ:

“Ông Lục, nếu như lời đính ước từ bé vẫn còn tính, vậy cháu có thể để Miên Miên gả về Tiết gia chúng cháu được không ạ?”

Câu này vừa thốt ra, người đàn ông bên cạnh rõ ràng không thể ngồi yên được nữa.

Bàn tay cầm d.a.o nĩa của hắn suýt chút nữa bóp nát chuôi d.a.o, mu bàn tay nổi rõ mấy đường gân xanh, va vào đĩa ăn tạo nên âm thanh chói tai.

Lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía hắn.

Lục Đình Niên chẳng hề khách sáo mà hạ lệnh đuổi khách với Tiết Dịch Gia:

“Không ăn cơm thì cút ra ngoài.”

Giọng điệu hắn trầm thấp, ngập tràn cơn thịnh nộ, rõ ràng đã kìm nén từ rất lâu.

Dưới gầm bàn, Lục Dư Miên vươn tay ra, không nhịn được khẽ kéo kéo tay áo Lục Đình Niên.

Hắn rõ ràng lại được xoa dịu, nắm ngược lại bàn tay đang kéo áo mình của Lục Dư Miên dưới bàn ăn.

Những ngón tay của cậu thon dài, xúc cảm man mát, nắm trong tay hệt như một khối mỹ ngọc thượng hạng.

Lục Dư Miên vốn dĩ nãy giờ đang ngoan ngoãn ăn cơm, bị một câu này của Tiết Dịch Gia làm cho sặc một cái, lúc này gương mặt có phần ửng hồng.

Cậu hoàn toàn không ngờ thiếu niên trông ngoan ngoãn trước mặt lại dám nói ra những lời như vậy.

Cũng chẳng biết đối phương nảy sinh tâm tư này từ lúc nào.

Lục Dư Miên chỉ đành nói rõ ràng với Tiết Dịch Gia ngay lúc này, cậu nghĩ nếu không nói rõ trước mặt hắn, e rằng lát nữa Tiết Dịch Gia sẽ gặp họa lớn.

Dù sao Tiết gia và Lục gia cũng có quan hệ thân thiết, bề trên Tiết gia là bạn chí cốt của ông cụ, nể mặt người lớn cũng không nên làm mọi chuyện quá căng thẳng.

Vừa rồi Tiết Dịch Gia bị câu mắng không chút nể nang của Lục Đình Niên làm cho rén đi đôi chút.

Lúc này đã bình tĩnh trở lại, lá gan lớn vô cùng mà nói tiếp:

“Anh Đình Niên, anh hung dữ quá à, việc gì phải giận dữ thế chứ.”

“Em thật lòng thích...”

Sợ Tiết Dịch Gia trước mặt lại thốt ra lời gì chọc giận hắn thêm nữa, Lục Dư Miên lập tức ngắt lời đối phương:

Uyển chuyển nói:

“Xin lỗi nhé, chuyện đó có thể cậu chưa biết. Tôi đã có bạn trai rồi.”

Lục Đình Niên ngồi bên cạnh hiển nhiên được hai chữ “bạn trai” mà cậu thốt ra không chút do dự làm cho vui lòng.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên vài phần khó mà phát hiện.

Ngay sau đó, Tiết Dịch Gia nói tiếp:

“Thật hay đùa vậy, Miên Miên sao lại có bạn trai được chứ?”

Tiết Dịch Gia vừa nói sắc mặt vừa tỏ vẻ tủi thân và tổn thương, hệt như một chú mèo con tội nghiệp, phảng phất như giây tiếp theo sẽ òa khóc nức nở ngay. Nếu đám fan của cậu ta mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ xót xa kêu gào: “Con ngoan đừng khóc.”

Lục Dư Miên thấy vậy cũng cảm thấy có chút làm quá, giật giật khóe miệng.

Ngay sau đó trong bữa ăn, Tiết Dịch Gia cứ liên tục bóng gió thăm dò tin tức về người bạn trai của Lục Dư Miên.

Chỉ thấy, hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt dưới gầm bàn bỗng nhiên được Lục Đình Niên thản nhiên giơ lên cao.

Tiết Dịch Gia nhìn thấy cảnh tượng đó thì chẳng nói thêm lời nào nữa, hiếm hoi lắm mới chịu im lặng.

Sau bữa cơm này, nửa chặng sau Lục Dư Miên chỉ cảm thấy dài lê thê.

Vốn dĩ ban đầu còn khá náo nhiệt, giờ đây Tiết Dịch Gia về sau đều ủ rũ ỉu xìu hệt như cà tím gặp sương muối, rõ ràng là bị mối quan hệ của hai người họ làm cho chấn động tột cùng.

Lúc này, Lục Dư Miên không khỏi bội phục tâm cơ của hắn, quả nhiên hắn biết rõ làm thế nào để đâm trúng tim đen người khác nhất.

Nhưng trong mắt cậu, Tiết Dịch Gia chỉ là một đứa trẻ con, những lời vừa nói ra chắc cũng chỉ là hứng chí nhất thời mà thôi.

...

Cơm nước xong xuôi, Lục lão gia tử đề nghị hai người dẫn Tiết Dịch Gia ra sân sau dạo mát. Sân sau quả thực rất rộng, không chỉ có một hồ cá chép khổng lồ mà ngày thường ông cụ rất thích rảnh rỗi ra đây cho cá ăn, mà còn có cả sân golf mini, thậm chí có cả chuồng ngựa.

Tiết Dịch Gia nhìn bàn tay hắn nắm chặt tay Lục Dư Miên mãi không buông, sắc mặt có chút kỳ lạ, trông quả thật không còn vui vẻ như lúc mới đến nữa.

Trong lòng cậu ta không nhịn được thầm mắng:

Thật là, đi tới đâu cũng phải dính chặt lấy nhau, ấu trĩ.

Tiết Dịch Gia trừng mắt lườm Lục Đình Niên một cái, hắn coi như không nhìn thấy, còn vươn tay ôm lấy vai Lục Dư Miên.

Tiết Dịch Gia lúc này không nhịn được mở miệng:

“Miên Miên, cậu đi dạo với tôi một mình được không?”

“Anh Đình Niên trông có vẻ không thích tôi lắm, tôi hơi sợ.”

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!