Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả, Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Giới Giải Trí
Chương 62: Sự trợ giúp âm thầm của Cố Tư Nghiệp
Sau khi nói như vậy với Vương Chấn, Lâm Yên Nhiên liền thực sự đi dạo quanh quẩn khắp nơi.
Có điều cậu cũng không phải mù quáng đi lang thang một mình, mà là đi cùng bí thư Quý.
So với các khách mời khác có nhiệm vụ với chủ đề rõ ràng, nhiệm vụ của Lâm Yên Nhiên lại có vẻ vô cùng trống rỗng.
Đương nhiên, nhiệm vụ này nhìn qua thì bình dị không có gì đặc sắc, nhưng thực chất lại là sự chuẩn bị chuyên biệt để tuyên truyền cho thôn Hương Ninh.
Ý tưởng ban đầu của Trương Sơn Phong là thông qua góc nhìn của khách mời bốc trúng nhiệm vụ này, biên tập lại một ngày sinh hoạt của người đó tại thôn Hương Ninh, cuối cùng đạt được hiệu quả quảng bá cho ngôi làng miền núi nhỏ bé.
Vì thế sau khi các khách mời khác rời đi, Trương Sơn Phong liền đưa ra vài gợi ý ngầm cho Lâm Yên Nhiên. Ông ta bảo cậu có thể đi dạo nhiều hơn trong làng, dẫn theo máy quay ghi lại những phong cảnh và nét đẹp của thôn xóm, qua góc nhìn của cậu gián tiếp thể hiện cuộc sống thảnh thơi nhàn nhã của người dân nơi đây.
Vì gánh vác trọng trách tuyên truyền thôn Hương Ninh, bí thư chi bộ thôn là bí thư Quý đã chọn đi theo Lâm Yên Nhiên, hy vọng ở một vài điểm mấu chốt có thể thuyết minh đôi chút để mọi người hiểu rõ hơn về thôn làng.
Hiểu rõ ý đồ của tổ chương trình, Lâm Yên Nhiên liền cùng bí thư Quý dạo bước quanh triền núi.
Hai người ban đầu định lên núi quay phong cảnh trước, nhưng đi được nửa đường thì tình cờ gặp bác gái Tôn.
“Thầy Yên Nhiên, lại có nhiệm vụ mới rồi à?”
Lâm Yên Nhiên cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Nói xong, cậu thấy đối phương khoác một chiếc bao tải lớn, trên tay còn đeo găng, liền hỏi: “Bác gái, bác đang định đi làm việc đồng áng đấy ạ?”
Bác gái Tôn nhiệt tình chỉ tay về phía sườn đồi trồng bạt ngàn quýt Baba ở bên cạnh, gật đầu: “Đi phụ hái quýt Baba, hôm nay có thương lái tới thu mua nên tụi bác đi giúp một tay. Nếu lỡ mất đợt này thì sau này càng khó bán hơn nữa.”
Lâm Yên Nhiên nghe xong có chút khó hiểu: “Quýt Baba khó bán lắm sao bác?”
Bí thư Quý thấy Lâm Yên Nhiên chưa rõ tình hình bèn giải thích cặn kẽ cho cậu về thực trạng quýt Baba của thôn.
“Khoảng năm sáu năm trước thì giá quýt Baba rất cao, nông dân thôn chúng tôi bán ra tận vườn cũng được sáu bảy tệ một cân. Nhưng sau năm được giá ấy lại thu hút quá nhiều người đổ xô đi trồng, khắp đồi khắp núi cứ chỗ nào có đất là người ta thầu lại để trồng quýt. Trồng tràn lan như thế nên hai năm nay giá đương nhiên rớt thảm hại.”
Nói đoạn, bí thư Quý thở dài: “Thực ra mọi người cạnh tranh lành mạnh khi trồng quýt Baba cũng chẳng sao, nhưng vì thôn chúng tôi đi theo hướng thực phẩm thuần tự nhiên không độc hại, quýt của bà con chưa từng phun chất tạo ngọt hay thuốc kích thích tăng trưởng, nên mấy ông chủ thu mua chê quýt đợt đầu không đủ ngọt, ra ngoài chợ khó bán, thành thử chẳng ai buồn tới thu mua.”
Nghe bí thư Quý nói không phun chất tạo ngọt, Lâm Yên Nhiên chợt nhớ tới quả quýt mà hôm qua ông cụ An đưa cho mình lúc cậu giúp ông hái quả.
Quả thực không ngọt lịm như ngoài thị trường, nhưng lại ăn ra được hương vị nguyên bản của quýt Baba, ngọt dịu mà lại pha chút chua nhẹ thanh mát của quả cây, đúng là phong vị cam quýt thời thơ ấu.
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lâm Yên Nhiên gật đầu: “Nhưng với tư cách là người tiêu dùng, cá nhân tôi vẫn chọn hoa quả không phun chất tạo ngọt hơn, vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe.”
Bí thư Quý giơ ngón tay cái tán thưởng Lâm Yên Nhiên: “Đúng là cậu biết nhìn hàng đấy.”
Nói xong, ông ấy liền dẫn Lâm Yên Nhiên rảo bước theo sau bác gái Tôn, đi về phía vườn quýt mọi người đang thu hoạch hôm nay.
“Nhưng các thương lái đâu có màng tới mấy chuyện đó, họ chỉ cần loại quả ngọt lịm mà thị trường chuộng thôi. Trước kia mấy bạn hàng quen đều không tới nữa, người chịu đến thì ép giá xuống tận đáy. Thôn chúng tôi già trẻ lớn bé đều chẳng có mấy con đường kiếm tiền, chỉ biết trông cậy vào chỗ nông sản này làm trụ cột kinh tế.”
Bí thư Quý vừa đi vừa kể, chẳng mấy chốc hai người đã đến một vườn cây ăn quả ở lưng chừng núi.
Lâm Yên Nhiên nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc từng gặp hôm qua đều đang tập trung hái quýt Baba tại đây.
Những cụ lớn tuổi hơn trong thôn thì đeo găng tay phụ trách cắt hái quả. Còn những ông bác tầm năm sáu mươi tuổi, sức khỏe dẻo dai hơn một chút thì cõng từng gùi quả lớn nặng trĩu chuyển dần xuống chân núi.
Lâm Yên Nhiên thấy ông cụ hôm qua từng tặng nguyên liệu nấu ăn cho mình đang chuẩn bị cõng gùi lên. Khi ông cụ cất bước, vì gùi quả sau lưng quá nặng nên chân trượt một cái, suýt nữa ngã nhào.
Thấy vậy, Lâm Yên Nhiên vội vã chạy bước nhỏ tới đỡ lấy ông cụ.
Bí thư Quý thấy thế cũng lập tức bước xuống ruộng, cùng Lâm Yên Nhiên phụ nâng chiếc gùi lớn lên.
“Cảm ơn nhé!” Ông cụ cười xòa rồi cõng chiếc gùi lớn từng bước đi xuống núi.
Lâm Yên Nhiên nhìn lại bàn tay mình. Cú nâng vừa rồi khiến cậu cảm nhận rõ rệt sức nặng ngàn cân, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời.
“Chiếc gùi này nặng thật đấy ạ.”
Nghe Lâm Yên Nhiên nói, bí thư Quý mỉm cười hái một quả quýt đưa cho cậu: “Nặng chứ, các cụ cứ đi hết chuyến này tới chuyến khác, một tiếng đồng hồ có thể cõng gần một nghìn cân đấy.”
Nghe tới con số này, Lâm Yên Nhiên cảm giác tim mình đập hẫng một nhịp.
Mà câu nói tiếp theo của bí thư Quý lại càng khiến cậu chấn động hơn: “Đừng thấy bà con trong thôn tuổi đã cao, nhưng làm việc nhanh thoăn thoắt, mọi người hợp sức lại một ngày có thể hái được hai ba vạn cân.”
Dứt lời, ông ấy cười bảo: “Mấy hộ trồng quy mô lớn ở nơi khác đều phải thuê người hái, chi phí nhân công đắt đỏ lắm, một người một ngày đã tốn hai ba trăm tệ rồi.”
Bí thư Quý chỉ tay về phía bà con đang bận rộn trên ruộng, giọng điệu có phần tự hào: “Nhưng thôn chúng tôi thì không cần, mọi người đều là xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hái xong cùng ăn bữa cơm là được, nhờ thế tiết kiệm được một khoản lớn tiền công. Cho nên dù lái buôn ép giá xuống thấp đến đâu thì bà con vẫn cắn răng bán được.”
Lâm Yên Nhiên vừa lắng nghe lời bí thư Quý vừa đưa mắt nhìn những cụ già tóc đã hoa râm đang tất bật trên mảnh đất này. Những cụ già tuổi ngót nghét bảy mươi, tay chân thoăn thoắt, người thì đeo bao tải, người thì mang sọt tre, kéo cắt quýt Baba vang lên lách cách không ngừng.
Còn ông cụ cõng chiếc gùi lớn xuống núi thì bước đi chậm chạp, thậm chí có phần xiêu vẹo. Dẫu cõng vô cùng vất vả, nhưng trên gương mặt cụ lại rạng ngời nụ cười rạng rỡ, miệng còn lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng có thương lái chịu tới mua rồi.”
Nhìn nhóm người già kiên trì giữ vững cái tâm chất phác, sống gian khổ nhưng lại lạc quan yêu đời nhường này, bất cứ ai cũng khó lòng không xúc động.
Thế nhưng ban nãy bí thư Quý đã nói với cậu, năm nay chỉ có hai lái buôn tới, mỗi người thu mua một vạn cân. Chỗ quýt Baba còn lại hiện vẫn chưa có ai chịu nhận.
Lâm Yên Nhiên nhìn đồi quýt trĩu quả, trong đầu nảy ra một ý định, song cậu vẫn cẩn thận hỏi trước: “Ngoài việc trông chờ lái buôn tới gom, làng mình không còn con đường nào khác sao ạ?”
Bí thư Quý lắc đầu: “Có thì cũng có, giờ chẳng phải đang rộ lên phong trào bán trên vòng bạn bè với livestream đấy sao? Nhưng mọi người đều đã đăng bài lên vòng bạn bè rồi, buổi tối tôi cũng tranh thủ mở phát sóng trực tiếp, nhưng lượng bán ra rất hẩm hiu. Cả thôn bao nhiêu hộ gia đình, chút kênh bán lẻ của tôi đâu thể tiêu thụ hết nổi.”
Lâm Yên Nhiên không ngờ lại nghe thấy cách mình vừa nghĩ ra từ chính miệng bí thư Quý, vội hỏi dồn: “Buổi tối bác còn livestream nữa sao ạ?”
Bí thư Quý gật đầu, nhưng nét mặt lại thoáng vẻ ngượng ngùng: “Đúng vậy, bán chút nông sản với trứng gà ta của thôn, nhưng hiệu quả không ăn thua. Thường tôi phát tới tận một giờ sáng mà chỉ bán được mười mấy đơn, phần lớn còn là người quen mua ủng hộ...”
Nghe bí thư Quý giãi bày, Lâm Yên Nhiên bỗng nhớ tới một bản tin từng đọc ở đâu đó trước đây, kể về một bí thư thôn vì muốn giúp làng thoát nghèo mà đêm nào cũng kiên trì phát sóng trực tiếp bán nông sản địa phương tới tận khuya. Cậu nhớ lúc ấy cư dân mạng xem xong đều vô cùng xúc động.
Nhưng trên thực tế, những người bí thư như vậy đâu chỉ có một.
“Bà cụ, về rồi đấy ạ?”
Tiếng gọi của bí thư Quý kéo dòng suy nghĩ của Lâm Yên Nhiên về thực tại. Cậu nhìn theo hướng mắt ông ấy, nhận ra một cụ bà đã ngoài tám mươi tuổi trong làng đang đạp xe ba gác đi ngang qua.
Bà cụ cười móm mém: “Rau không bán hết, đạp về thôi.”
Bí thư Quý vừa nghe vậy liền sải bước chạy tới trước mặt cụ, gom hết toàn bộ chỗ rau củ trên thùng xe: “Bán cho cháu đi, vừa hay trưa nay bọn cháu hết rau ăn rồi.”
Bà cụ xua tay, rõ ràng đã nhìn thấu ý tốt của ông ấy: “Cháu làm sao ăn cho hết chừng này.”
Bí thư Quý chỉ tay về phía nhân viên đoàn làm phim phía sau: “Nhiều khách khứa thế này cơ mà, ăn hết chứ ạ.”
Nói đoạn, ông móc tiền trong túi ra đưa cho cụ. Một xe đầy ắp rau củ tươi non, bà cụ chỉ thu đúng mười tệ.
Bí thư Quý cầm mớ rau đưa cho Lâm Yên Nhiên xem, cười bất đắc dĩ: “Rau củ thôn chúng tôi cũng vậy, không phun thuốc sâu nên không bị sâu cắn thủng lỗ thì củ quả cũng chẳng được mã đẹp, các cụ mang ra chợ bán cũng không cạnh tranh nổi với dân buôn.”
Lâm Yên Nhiên vừa nghĩ tới đây, trong tai nghe đã truyền đến tiếng của Trương Sơn Phong: “Nhánh phụ của nhiệm vụ Một Ngày Của Người Bình Thường: Cậu có thể giúp dân làng hái, vận chuyển quýt Baba, có thể thương lượng giá thu mua với thương lái, hoặc cũng có thể cùng bà con ra chợ bán nông sản. Trọng tâm là thể hiện được nỗi vất vả trong cuộc sống của người dân.”
Lâm Yên Nhiên nghe xong nhiệm vụ nhưng không đáp lại ngay, mà quay sang nói với bí thư Quý: “Bí thư Quý, bác đợi tôi một lát nhé.”
Dứt lời, cậu lập tức phản hồi lại với Trương Sơn Phong: “Đạo diễn Trương, tôi muốn sử dụng đặc quyền.”
Trương Sơn Phong lập tức cảnh giác: “Cậu định làm gì...”
“Không làm gì to tát đâu.” Lâm Yên Nhiên khẽ cười: “Tôi chỉ muốn mượn phòng livestream của bí thư Quý dùng một chút thôi.”
Trương Sơn Phong nghe tới đây liền đoán ngay ra ý định của Lâm Yên Nhiên. Cậu muốn livestream bán nông sản giúp bà con thôn xóm!
Thực ra ngay từ đầu tổ chương trình cũng từng nghĩ tới việc tận dụng sức ảnh hưởng của các ngôi sao để bán nông sản giúp dân làng. Thậm chí bọn họ còn từng liên hệ với một streamer hàng đầu trên mạng, định mời cô ta tới phối hợp cùng các minh tinh để live bán hàng.
Nhưng ngặt nỗi dạo gần đây các vụ bê bối livestream bán hàng của giới streamer liên tục nổ ra, công chúng hiện tại vô cùng nhạy cảm với việc nghệ sĩ bán hàng trên mạng, sơ sẩy một chút là rất dễ bị cư dân mạng chưa hiểu rõ đầu đuôi ném đá tơi bời, cho nên tổ chương trình mới đành gác lại ý định này.
Thế nhưng cuộc đối thoại vừa rồi giữa bí thư Quý và Lâm Yên Nhiên thì Trương Sơn Phong cũng nghe được đại khái. Nhìn những người nông dân đầu tắt mặt tối trên đồng ruộng, nghĩ tới con số một tiếng cõng ngàn cân hàng, cuối cùng ông ta không nỡ nhẫn tâm ngăn cản.
“Đây là đặc quyền của cậu, cậu hoàn toàn có thể sử dụng. Nếu đã suy nghĩ kỹ càng rồi thì cứ làm đi.”
Lâm Yên Nhiên hiểu rõ sự nhượng bộ của Trương Sơn Phong bèn nói: “Cảm ơn đạo diễn Trương.”
Nhận được sự ngầm đồng thuận từ tổ chương trình, Lâm Yên Nhiên liền cùng bí thư Quý bắt tay vào chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp.
Bí thư Quý nghe tin một ngôi sao lớn lại bằng lòng giúp thôn mình livestream bán nông sản thì vui mừng khôn xiết, vội vã chạy về nhà mở máy tính và điện thoại, tận tình phụ tá cho Lâm Yên Nhiên.
Tuy nhiên Lâm Yên Nhiên không để ông ấy mở phát sóng ngay. Sau khi trao đổi với bí thư Quý về dự định nội dung của buổi phát sóng, cậu dùng máy tính của đối phương đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, rồi chia sẻ đường dẫn phòng livestream của bí thư Quý lên đó.
Yên Nhiên: Mười giờ hôm nay, cùng nhau trải nghiệm một ngày làm cán bộ thôn bình thường nhé.
Các fan thấy Lâm Yên Nhiên đột nhiên đăng bài Weibo mới liền lập tức nhấn vào liên kết trong giây lát đầu tiên. Thế nhưng sau khi vào trong, mọi người mới phát hiện tên tài khoản này lại là “Bí thư Quý bán hàng lúc nửa đêm”.
Bấm vào trang cá nhân của tài khoản này, mọi người còn nhận ra tài khoản đã mở cả tủ trưng bày hàng hóa, bên trong treo đủ các liên kết mua sắm nông sản khác nhau.
[Bị trộm tài khoản rồi à?]
[Chuyện gì thế này?]
[Sao tài khoản livestream này lại bán nông sản thế kia?]
[Yên Nhiên đổi nghề rồi à?]
Ban đầu mọi người chỉ cảm thấy khó hiểu, ai nấy đều lo lắng không biết có phải Lâm Yên Nhiên bị hack nick rồi hay không. Nhưng thời gian trôi qua, số người biết chuyện Lâm Yên Nhiên đăng bài Weibo này ngày càng nhiều, vô số người qua đường lẫn antifan cũng lũ lượt kéo tới xem náo nhiệt.
Và rồi sau khi nhìn rõ phong cách của phòng livestream, đám người này bắt đầu buông lời mắng mỏ cậu không tiếc lời.
[Yên Nhiên định mở live bán hàng đấy à?]
[Không thể nào, mấy hôm nay livestream bán hàng lật xe bao nhiêu vụ rồi, dân mạng còn đang né đầu sóng ngọn gió mà Yên Nhiên còn đâm đầu vào? Đớp bẩn cũng chẳng kịp đớp bãi nóng nữa]
[Nói thật lòng, minh tinh như Yên Nhiên mà đi livestream bán hàng thì phèn chúa thực sự...]
[Mới nổi chưa được bao lâu mà đã bước chân vào con đường bán hàng online rồi à?]
[Đúng là điểm cuối của vũ trụ đều là livestream, Yên Nhiên cũng chẳng ngoại lệ]
[Chắc tiền thù lao nhiều lắm nhỉ, Yên Nhiên nghèo rớt mồng tơi mà, thiết lập nhân vật hám tiền không bao giờ sụp đổ!]
[Phèn quá phèn! Phèn c.h.ế.t đi được!]
Lâm Yên Nhiên chưa từng làm streamer, cũng chưa từng bán hàng trực tiếp bao giờ, nay đột ngột dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp thôn Hương Ninh bán nông sản, thực chất trong lòng cậu cũng không nắm chắc phần thắng. Bởi vậy cậu mới chọn hâm nóng trên Weibo trước một đợt, tránh cho lúc mở live lại chẳng có ai vào xem.
Thế nhưng việc không giải thích câu nào mà chỉ quăng ra một đường link phòng livestream cũng để lại hậu quả tức thì.
Chính vì sự thiếu hụt thông tin mà không ai biết được mục đích thực sự của cậu, thế là nhóm người trong giới fandom liền tràn vào Weibo và phòng livestream đang phát màn hình đen chờ giờ của bí thư Quý, thi nhau chửi bới cậu ăn tiền bẩn, phèn không chịu nổi.
“Anh ơi, anh có cần thanh minh trước không? Em thấy mọi người đang hiểu lầm anh nhiều lắm đấy.” Trợ lý Tiểu Vương theo dõi sát sao dư luận trên mạng, thấy người ta mắng chửi Lâm Yên Nhiên thậm tệ thì không khỏi lo sốt vó.
Trương Sơn Phong vốn dĩ là người chỉ hám rating và đề tài nóng, nhưng sau khi nhìn thấy cư dân mạng mở miệng ra là mắng Lâm Yên Nhiên phèn, ông ta cũng hùa theo Tiểu Vương khuyên nhủ: “Hay là tiết lộ trước một chút đi?”
Lâm Yên Nhiên nhìn màn hình tràn ngập bình luận tiêu cực, chỉ lắc đầu: “Không sao đâu, khi mở phát sóng thì tự khắc sẽ được sáng tỏ thôi.”
Vế sau cậu không nói ra. Bị chửi cũng là một cách để gom nhiệt độ, có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, antifan truyền tai nhau, thi nhau đi phổ biến drama giúp cậu, mức độ lan truyền còn khủng khiếp hơn cả thủy quân. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã lôi kéo được một lượng lớn người qua đường hóng hớt đổ xô vào phòng livestream của bí thư Quý.
Đến đúng mười giờ chính thức phát sóng, số lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream đã đạt gần hai trăm nghìn người, nhiệt độ bám sát nút con số một triệu.
Lâm Yên Nhiên cầm lấy điện thoại của bí thư Quý, bước tới trước ống kính mỉm cười vẫy tay chào mọi người: “Chào mọi người, hoan nghênh các bạn đã tới đúng giờ. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đứng dưới góc nhìn của bí thư Quý để trải nghiệm xem một ngày làm bí thư chi bộ ở thôn Hương Ninh sẽ diễn ra như thế nào nhé.”
Lâm Yên Nhiên vừa cất lời, khu vực bình luận trực tiếp đã dậy sóng mỉa mai.
[Trải nghiệm làm bí thư thôn thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy rõ mồn một là cậu đang livestream bán hàng đấy]
[Một ngôi sao lưu lượng đàng hoàng mà rớt đài tới mức phải đi bán hàng rong thế này cơ à?]
[Antifan cút xéo giùm, không nghe Yên Nhiên nói thôn Hương Ninh à? Rõ ràng là đang quay chương trình nhé]
[Quay chương trình mà còn livestream được? Mày đùa tao à?]
[Mặc kệ là cái gì, cứ xem tiếp chẳng phải là biết sao]
Lâm Yên Nhiên chẳng màng tới những lời xì xào trên màn hình, nói dứt lời liền hướng ống kính máy quay về phía bí thư Quý.
“Chào mọi người, tôi là bí thư thôn Hương Ninh, Quý Phong.”
[Hahaha tên bí thư thú vị ghé, Quý Phong (gió mùa), tôi là Hải Lưu (dòng hải lưu) đây]
[Bí thư ơi, bác là gió mùa mùa hè hay gió mùa mùa đông thế?]
Bí thư Quý không nhìn thấy những lời trêu đùa về tên mình trên màn hình. Nhưng trước đây khi livestream ông ấy cũng từng gặp những câu hỏi tương tự, nên sau khi giới thiệu xong liền tự trêu bản thân: “Tôi sinh vào mùa hè, nên chắc là gió mùa mùa hè rồi.”
[Hahahahaha bác bí thư hài hước ghê]
[Ủa không phải bán hàng hả? Sao hai người lại đi ra ngoài rồi?]
Quả nhiên trên khung hình, sau khi Lâm Yên Nhiên và bí thư Quý giới thiệu xong thì bắt đầu rảo bước ra ngoài.
Lát sau, Lâm Yên Nhiên khẽ hướng ống kính về phía gương mặt mình giải thích: “Vì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm công việc thường nhật của bí thư Quý, nên nội dung phát sóng tiếp theo đây đều sẽ xoay quanh công việc của bác ấy.”
Dứt lời, Lâm Yên Nhiên liền hỏi người đi phía trước: “Bí thư Quý, bây giờ chúng ta đi đâu thế bác?”
Bí thư Quý chỉ tay về phía những thửa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi: “Đến đồi chè nhé.”
Những antifan hùng hổ xông vào chửi bới Lâm Yên Nhiên không cần não, vừa thấy nội dung livestream này lại nghe được đoạn đối thoại của hai người thì đơ toàn tập.
[Bày trò gì thế này?]
[Tụt cả quần ra rồi mà mày bảo không phải bán hàng?]
[Đồi chè gì cơ?]
Lâm Yên Nhiên liếc thấy những dòng bình luận kia liền mỉm cười đính chính: “Sẽ bán chứ, nhưng bán cái gì, mọi người có muốn mua hay không thì hoan nghênh các bạn theo dõi hết nội dung buổi phát sóng rồi hãy quyết định nhé.”
Lời này của Lâm Yên Nhiên vừa thốt ra khiến đám antifan mừng như mở cờ trong bụng, đứa nào đứa nấy cắm cọc luôn trong phòng livestream để mỉa mai cậu không ngớt.
Tuy nhiên dù những kẻ này có phá hỏng tâm trạng đến đâu thì vẫn có rất nhiều người hâm mộ cùng người qua đường tò mò bấm vào xem. Đặc biệt là một bộ phận khán giả của “Chuyến Du Lịch Kỳ Diệu”, biết tin Lâm Yên Nhiên đang mở live thì bất kể có bán hàng hay không, cứ xem như đang xem show thực tế phát trực tiếp là được.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã theo chân ống kính cùng Lâm Yên Nhiên và bí thư Quý tới đồi chè ở sườn núi.
Và thật khéo làm sao, bọn họ lại chạm mặt ngay Tào Chính Bằng đang phụ giúp dân làng hái chè tại đây!
Tào Chính Bằng đang hái chè cùng bà con, thấy Lâm Yên Nhiên tới liền hào hứng đưa những búp chè tươi xanh mơn mởn vừa hái được cho cậu xem.
Lâm Yên Nhiên nhặt một búp chè xanh non đưa lên mũi ngửi: “Có mùi thơm thanh mát thật đấy.”
Nói xong, cậu hướng ống kính về phía cả đồi chè trải dài bạt ngàn để khán giả tiện theo dõi. Thế là mọi người liền được chiêm ngưỡng những luống chè xanh mướt, phát triển vô cùng tươi tốt khắp núi đồi.
Tào Chính Bằng nghe vậy liền chủ động phổ biến những điều mình vừa tìm hiểu được cho Lâm Yên Nhiên: “Đúng thế, thơm lắm. Hơn nữa trà người dân ở đây uống đều là tự tay hái rồi đem về sao khô, giờ chúng tôi chuẩn bị về sao chè đây.”
Những lời này của Tào Chính Bằng càng khiến khán giả thêm phần thích thú.
Sau đó, mấy người liền theo chân các thím hái chè về nhà. Chỉ thấy thím đổ búp chè đã rửa sạch vào một chiếc chảo lớn, rồi bắt đầu dùng tay đảo qua đảo lại thoăn thoắt.
Tào Chính Bằng nhìn thấy ngứa nghề cũng xắn tay vào thử. Đảo được vài phút, tay ông đã mỏi nhừ: “Cái này nhìn thì ít mà tốn sức ra phết đấy.”
Bí thư Quý cười nhận lấy chiếc xẻng đảo từ tay ông: “Mệt lắm chứ, nên mới cần mấy người thay phiên nhau làm. Nhưng được cái là thuần tự nhiên, người trong thôn chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều uống chè tự tay mình sao, nên làm cũng thành quen rồi.”
Rất nhiều khán giả trên màn hình bình luận chưa từng thấy cảnh sao chè thủ công bao giờ. Nghe hai người nói vậy, ai nấy đều động lòng muốn thử.
[Oa, hóa ra trà được làm ra như thế này, trước giờ tôi cứ ngỡ làm bằng máy móc cơ]
[Máy móc đương nhiên là có, nhưng trà ở thôn Hương Ninh này làm hoàn toàn thủ công, khác biệt hẳn mà]
[Bí thư Quý bảo từ nhỏ tới lớn đều uống chè nhà tự sao, ngưỡng mộ thật đấy]
[Thèm uống thử một ngụm quá]
[Ủa khoan đã, tôi thấy trong tủ hàng của bí thư Quý có bán trà kìa, nhãn ghi là đặc sản thôn Hương Ninh, không lẽ chính là trà sao thủ công này sao!]
[Vãi chưởng các chị em ơi, có bán thật này! Tôi đi chốt đơn liền đây!]
Những người đã bị hớp hồn từ nãy đến giờ bắt đầu spam bình luận tới tấp trong phòng phát sóng.
[Tủ hàng ở đâu thế ạ? Lần đầu vào xem live này nên chưa tìm thấy, trong phòng live có ghim link trực tiếp được không!]
[Tôi muốn mua đúng mẻ trà bí thư Quý đang sao này quá... Có bán không ạ?]
Lâm Yên Nhiên thấy bình luận liền cố ý hỏi: “Bí thư Quý ơi, mọi người đang hỏi mẻ trà bác đang sao này có bán không kìa.”
Bí thư Quý không nhìn màn hình nên ngơ ngác: “Hả? Bán chứ, nhưng mẻ này còn phải sao thêm hai ba tiếng nữa, bây giờ chưa bán ngay được.”
Nói xong, ông lại sợ phụ lòng mong mỏi của mọi người bèn bổ sung: “Nếu mọi người muốn mua thì có thể mua theo liên kết trong tủ hàng của tôi, hàng gửi đi đều là trà tươi mới sao mỗi ngày, chất lượng giống hệt mẻ này thôi.”
[Nhưng một trăm phần trong tủ hàng của bác đã bị cướp sạch từ đời nào rồi!]
[Nhưng một trăm phần trong tủ hàng của bác đã bị cướp sạch từ đời nào rồi!]
[Nhưng một trăm phần trong tủ hàng của bác đã bị cướp sạch từ đời nào rồi!]
“Bà con bảo một trăm phần đó đã bị giật sạch rồi bác ạ.”
Bí thư Quý lại càng đơ người hơn. Bán nhanh đến thế cơ à?
Trước đây ông live mãi mới bán được chừng mười mấy phần, thế mà giờ vừa mở phát sóng đã sạch bách rồi sao?
Bí thư Quý quay sang nhìn Lâm Yên Nhiên cầu cứu: “Vậy giờ tính sao đây?”
Lâm Yên Nhiên lắc đầu: “Không sao đâu ạ, chúng ta đi xem những thứ khác tiếp đi.”
[????]
[Đừng mà, tôi còn muốn xem sao chè tiếp cơ!]
[Cái quỷ gì thế? Yên Nhiên, cậu bán hàng kiểu gì đấy hả?]
[Hết trà không thèm thêm hàng, lại còn thốt ra câu thần thánh “chúng ta đi xem những thứ khác tiếp đi”, cười c.h.ế.t tôi mất]
[Nói thật lòng, chuẩn bị hàng để live thế này thì ít quá rồi đấy, có đúng một trăm phần? Thế thì ăn chia hoa hồng được bao nhiêu chứ?]
Rời khỏi nhà người thím sao chè, Lâm Yên Nhiên và bí thư Quý lại tới thăm những người già neo đơn trong thôn.
Các cụ ở thôn Hương Ninh đều có sức khỏe rất tốt, dù sống một mình nhưng trước sân nhà đều trồng đủ các loại rau xanh tươi tốt. Lâm Yên Nhiên và bí thư Quý cùng giúp cụ nhổ cỏ dại trong vườn.
“Rau củ trong thôn đều không phun thuốc trừ sâu, thuần tự nhiên cả.”
Nói đoạn, Lâm Yên Nhiên nhổ một củ cà rốt vừa to vừa đỏ lên, quay về trước hiên nhà cụ rửa sạch bằng nước rồi cắn một miếng thật to.
“Ngọt quá!”
Cậu vừa dứt lời thì thấy ngay bên chân mình có một đàn gà thả vườn chạy quanh. Một con gà mái đang nằm im thin thít trong đống rơm.
Bí thư Quý nhắc nhở Lâm Yên Nhiên: “Nó đẻ trứng rồi đấy.”
Nói xong, ông thò tay vào ổ rơm lấy ra một quả trứng gà ta tròn trịa, to tướng.
Lâm Yên Nhiên dùng hai tay đón lấy, ánh mắt lấp lánh vẻ kinh ngạc: “Quả trứng này vẫn còn ấm này! Là trứng gà ta xịn đúng không ạ? Trưa nay ăn món này nhé.”
“Đúng rồi, trứng gà ta đấy, để tôi dẫn cậu đi xem gà chạy bộ trên núi của chúng tôi trông như thế nào.”
Nói dứt lời, bí thư Quý chào cụ già rồi dẫn Lâm Yên Nhiên đi thăm thú các nhà khác.
Và rồi khán giả trong phòng livestream liền được tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên sườn núi, bất kể là gà, vịt hay ngỗng đều tung tăng chạy nhảy tự do khắp đồi, thỉnh thoảng lại cúi đầu mổ giun bắt sâu trên mặt đất.
[Đây mới chuẩn là gà chạy bộ đồi xịn xò này]
[Huhu mê mẩn quả trứng gà ta này quá]
[Quả trứng còn ấm hổi ban nãy nhìn thôi đã thấy tươi ngon rồi]
[Hôm qua xem show lúc các khách mời đi làm thuê là tôi thấy rồi, trong thôn này nhà nào cũng nuôi gà thả đồi thuần tự nhiên, không phải loại nuôi nhốt công nghiệp đâu]
[Củ cà rốt lúc nãy cũng làm tôi thèm rỏ dãi]
[Cảm giác ở thôn Hương Ninh cái gì cũng thuần tự nhiên, đồ ăn chắc chắn lành mạnh lắm]
[Chắc chắn là tốt cho sức khỏe rồi, nhìn các cụ già trong làng cụ nào cụ nấy cũng quắc thước, khỏe mạnh thế kia, không tách rời khỏi môi trường và thực phẩm được đâu]
[Ủa kìa, trứng gà ta trong tủ hàng sao cũng hết veo rồi?]
[Yên Nhiên ơi lên link đi, lên link đi mà! Làm gì có ai bán hàng như cậu chứ, mỗi lần chỉ quăng lên có một trăm phần!]
[Gà này có bán không ạ? Muốn mua quá...]
[Các chị em ơi, đừng trách tôi không nhắc trước nhé, trong tủ hàng giờ chỉ còn mỗi quýt Baba thôi đấy...]
Lâm Yên Nhiên không hề cố tình rao bán trong phòng phát sóng, vậy mà khán giả lại thi nhau nài nỉ cậu mở thêm link bán hàng.
Chẳng mấy chốc, độ thảo luận trong phòng live của cậu đã vượt mốc năm triệu, lượng người xem trực tuyến tăng vọt chóng mặt, chút đồ ít ỏi trong tủ hàng của bí thư Quý cũng sớm bị vét sạch sành sanh.
Thế nhưng dẫu vậy, Lâm Yên Nhiên vẫn chưa có ý định mở thêm liên kết mua sắm, mà trực tiếp dùng mớ rau củ tươi và trứng gà thu hoạch được ở nhà cụ già sáng nay để nấu bữa trưa. Sau đó, cậu lại dùng trà do nhóm Tào Chính Bằng sao khô để pha một bình trà chiều thơm ngát thưởng thức.
Thong thả ngồi giữa lưng chừng núi phát sóng phong cảnh làng quê một lúc, cậu mới cùng bí thư Quý quay lại nơi mọi người đang hái quýt Baba ban nãy.
Không phải khán giả nào trong phòng live cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua của “Chuyến Du Lịch Kỳ Diệu”. Cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy những sườn đồi bạt ngàn cây ăn quả trĩu cành, bọn họ vẫn bị choáng ngợp mạnh mẽ.
Thế nhưng điều khiến họ chấn động hơn cả chính là quang cảnh người dân đang thu hoạch quýt Baba. Nhìn những cụ già tuổi tác đã cao như vậy mà vẫn hừng hực khí thế hái quả, cắn chặt răng gùi từng gùi hàng nặng trĩu chuyển xuống núi, mọi người vừa cảm thấy xót xa lại vừa cảm phục tinh thần sống vươn lên của họ.
Lâm Yên Nhiên hướng ống kính về phía những giọt mồ hôi lăn dài trên má các cụ, sau đó tự tay hái một quả quýt Baba xuống bóc vỏ. Cậu đưa múi quýt vàng óng, mọng nước cho khán giả xem rồi tự mình cắn một miếng.
“Đúng là hương vị tự nhiên của hoa quả, vị ngọt ngào tuổi thơ, hoàn toàn không có thành phần hóa học nào bên trong cả.”
Nói xong, cậu bắt đầu giới thiệu với mọi người: “Những cây ăn quả này đều do bà con tự tay vun trồng. Vì kiên trì theo đuổi nguyên tắc thuần tự nhiên không độc hại nên tuyệt đối không phun chất tạo ngọt hay thuốc kích thích tăng trưởng.”
Trong phòng phát sóng lập tức có người hỏi: [Chất tạo ngọt là gì thế?]
“Là chất giúp quả ngọt lịm hơn.”
Nói xong, cậu liền thuật lại tường tận tình hình mà bí thư Quý đã kể lúc sáng cho mọi người cùng nghe.
“Sắp đến Tết rồi, bà con vất vả cả một năm trời, nếu những quả quýt này chỉ vì họ làm ăn chân chính không gian dối mà bị thị trường đào thải, không bán được thì tiếc biết bao. Quýt Baba ở đây thuần tự nhiên, giá lại thấp hơn thị trường rất nhiều, ngon bổ rẻ. Nếu mọi người muốn ăn thử thì hy vọng có thể đặt đơn ủng hộ giúp đỡ bà con một tay.”
Trải qua cả một ngày dài lót đường, cuối cùng Lâm Yên Nhiên cũng đi vào vấn đề chính.
Và những khán giả theo dõi buổi phát sóng cũng đã vỡ lẽ, hiểu ra buổi livestream đột ngột hôm nay của cậu rốt cuộc là vì điều gì.
Là để triển khai công tác hỗ trợ nông sản, là để giúp bà con thôn Hương Ninh có thể đón một cái Tết ấm no đủ đầy!
Antifan thấy tình hình ngày càng lệch hướng, vốn định nhân lúc Lâm Yên Nhiên quảng cáo quýt Baba để ra sức bôi nhọ một trận, kết quả là bị khán giả dập cho tơi bời hoa lá ngay tại trận.
[Antifan cút ngay đi, người ta làm việc thiện giúp đỡ nông dân mà chúng mày cũng nhảy vào cắn cho được, có còn lương tâm không hả?]
[Huhu xin lỗi anh, lúc trước lỡ mắng anh rồi, anh không phèn chút nào hết, anh tuyệt vời lắm!]
[Nhà tôi cũng kinh doanh hoa quả tương tự này, nói thật lòng người trồng quả không phun chất tạo ngọt, không dùng thuốc kích thích tăng trưởng đúng là có tâm lắm luôn, mọi người cứ yên tâm mà mua nhé]
[Hôm qua tôi đã thèm đĩa quýt Baba này lắm rồi, cuộc đối thoại giữa Yên Nhiên và ông cụ tôi vẫn nhớ như in, đúng chuẩn là đồ tự nhiên, không phun mấy cái thứ ngọt nhân tạo kia đâu]
[Huhu Yên Nhiên bảo bối cậu đỉnh quá... Cảm ơn cậu đã cho tôi biết đến một ngôi làng nhỏ như thế này, và một vị bí thư tốt như vậy]
[Mau lên link đi ạ, tôi nóng lòng muốn mua quýt Baba lắm rồi!]
[Nhớ tiện tay ghim luôn cả trứng gà ta với trà, rau củ các thứ lên nữa nhé!]
Bí thư Quý thấy mọi người nhiệt tình đòi mua như vậy vội bàn bạc với Lâm Yên Nhiên: “Chúng ta mở bán bao nhiêu phần bây giờ?”
“Một nghìn phần có nhiều quá không?”
Lâm Yên Nhiên cũng không dám chắc bèn gật đầu: “Cứ thử mở một nghìn phần trước xem sao ạ.”
Ai ngờ một nghìn phần vừa được ghim lên, chỉ trong tích tắc vài giây đã biến mất không còn dấu vết!
???
Bí thư Quý ngơ ngác toàn tập: “Nhanh thế cơ à?”
Lâm Yên Nhiên cũng không ngờ lại nhanh đến mức này.
[Mấy người là ma quỷ đấy à?]
[Tốc độ tay này chắc phải độc thân mấy chục năm rồi đúng không?]
[Tốc độ mạng 24G à?]
[Tôi vừa bấm vào đã báo hết hàng rồi...]
[Chưa cướp được, còn mở thêm không ạ?]
“Hay là... mở một vạn phần nhé?” Thấy sức mua của mọi người khủng khiếp như vậy, Lâm Yên Nhiên liền đề xuất.
Bí thư Quý vội vàng cập nhật liên kết, và rồi một vạn phần cũng lập tức bốc hơi trong chớp mắt...
Bí thư Quý cùng toàn thể dân làng: Đây chính là sức ảnh hưởng của ngôi sao đấy ư! Quá đỗi khủng khiếp!
Sau đó, trước lời thỉnh cầu kịch liệt của mọi người, họ lại mở thêm mấy đợt hàng nữa.
Cuối cùng, chỉ trong một buổi chiều, Lâm Yên Nhiên đã giúp thôn Hương Ninh bán sạch mười vạn cân quýt Baba cùng vô số các mặt hàng nông sản khác.
Đây là do việc thu hái quýt Baba cần có thời gian, sợ không kịp gửi hàng khiến mọi người phải đợi lâu nên họ đã chủ động hãm bớt số lượng bán ra, nếu không thì doanh số cuối cùng chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
Dân làng hay tin này ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lập tức kéo nhau tới vây quanh Lâm Yên Nhiên, thi nhau nói lời cảm ơn rối rít.
Tối hôm đó, căn nhà gỗ nhỏ của đoàn làm phim lại được bà con nhiệt tình mang đồ tới chất kín. Lần này không chỉ có rau củ quả và thịt thà, mà còn có cả gà, vịt, cá, ngỗng...
Mấy vị khách mời sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhìn thấy số nguyên liệu tăng lên gấp bội có thể thấy rõ bằng mắt thường trong nhà, ai nấy đều đứng hình hoang mang.
Cao Tử Thái gần như thốt lên theo bản năng: “Yên Nhiên lại tung chiêu lớn nữa rồi đấy à?”
Thế nhưng người vui vẻ nhất trong đoàn phim không ai khác chính là Trương Sơn Phong.
Hôm nay Lâm Yên Nhiên không chỉ giúp dân làng tiêu thụ nông sản, mà còn làm nổi bật đúng chủ đề nhiệm vụ ông ta giao cho cậu!
Một ngày của người bình thường Một ngày của một bí thư chi bộ thôn bình thường.
Thông qua góc nhìn của bí thư Quý để xâu chuỗi và quảng bá cho toàn bộ thôn Hương Ninh, cách này thú vị hơn nhiều so với nhiệm vụ tuyên truyền khô khan mà ban đầu ông ta thiết kế cho Lâm Yên Nhiên.
“Chúc mừng mọi người đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Vậy thì chuyến hành trình “Chuyến Du Lịch Kỳ Diệu” lần này của chúng ta sắp sửa khép lại rồi.”
Trương Sơn Phong tươi cười hớn hở đứng trước mặt mọi người, tuyên bố tin tức chương trình sắp kết thúc: “Tuy nhiên, trước khi kết thúc, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn một chiếc hộp bất ngờ, bên trong có thẻ nguyện vọng và thẻ nhiệm vụ, không biết có ai muốn thử vận may không nào?”
Thông thường, hễ nghe Trương Sơn Phong chuẩn bị hộp bất ngờ là các khách mời đều chẳng ai mặn mà muốn thử. Nhưng ngặt nỗi ánh mắt ông ta nhìn mọi người quá đỗi tha thiết, thế là Diệp An vốn có trái tim mềm yếu nhất không đành lòng từ chối, liền bước lên rút một lá.
Và rồi cậu ta rút trúng thẻ nguyện vọng.
Thấy Diệp An mở hàng suôn sẻ, mấy vị khách mời sau đó cũng lần lượt lên rút, ai nấy đều bốc trúng thẻ nguyện vọng. Nội dung của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều không có bẫy rập gì.
Vương Chấn cũng rút được một thẻ nguyện vọng, tấm thẻ của hắn là đặc biệt nhất, bên trên viết rằng kỳ sau có thể mời bạn bè của mình tới làm khách.
Hắn nghe xong mừng rỡ ra mặt, hỏi Trương Sơn Phong: “Ai cũng được sao? Không có yêu cầu gì chứ?”
Trương Sơn Phong gật đầu hứa hẹn: “Chỉ cần đối phương đồng ý thì ai cũng được.”
Người rút thẻ cuối cùng là Lâm Yên Nhiên.
Vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ rút trúng thẻ nguyện vọng.
Nhưng ai mà ngờ được, thứ cậu rút ra lại là thẻ nhiệm vụ.
Trên tấm thẻ nhiệm vụ viết một dòng yêu cầu như sau:
Xin hãy lập tức gọi một cuộc điện thoại cho người bạn nghệ sĩ mà cậu liên lạc gần đây nhất.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!