Đam Mỹ Thư Quán
Chương 36 / 159

Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả, Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Giới Giải Trí

Chương 36: Lời mời đại diện thương hiệu lớn

Chương 36 / 159 • 🕒 26/10/2026 00:42 • 📄 7294 từ •

Lâm Yên Nhiên đi theo ông chủ vào một gian phòng phía sau.

Sau khi bước vào cửa, đối phương chỉ vào cây đàn cổ tranh đặt trong phòng rồi nói với Lâm Yên Nhiên: “Thử cây này đi.”

“Được.”

Lâm Yên Nhiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh giá đàn và dây đàn.

Ông chủ ngồi xuống đối diện Lâm Yên Nhiên, thong thả bưng một chén trà nhỏ lên, ung dung nhấp từng ngụm thưởng trà.

Đây là kỹ năng cơ bản nhất mà một nhạc công gảy đàn cần phải có, cho nên ông ta chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào.

Một lát sau, Lâm Yên Nhiên nhìn về phía ông chủ: “Xin hỏi ở đây có nước sạch không?”

Ông chủ đặt chén trà xuống, biếng nhác gọi một cuộc điện thoại ra hậu trường.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái mặc Hán phục bưng một chậu đồng đựng nước ấm bước vào.

Lâm Yên Nhiên lập tức đứng dậy, đưa hai tay ra, rửa sạch bụi bẩn bám trên tay trong chậu nước.

Cậu nhớ lần đầu tiên mình tiếp xúc với đàn cổ tranh, bà ngoại đã từng bảo cậu rằng, gảy đàn là một bộ môn vô cùng thanh nhã. Người xưa trước khi gảy đàn, để thể hiện sự tôn kính với nó, đều phải thắp hương, rửa mặt và thay y phục.

Thời hiện đại tuy không cần rườm rà đến mức ấy, nhưng việc gảy đàn vẫn đòi hỏi sự trang trọng như xưa.

Ngoài việc y phục chỉnh tề, trước tiên cũng phải rửa tay cho thật sạch sẽ.

Những điều bà ngoại từng dạy tuy đã cách xa nhiều năm, nhưng vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của cậu.

Thế là, như lúc còn nhỏ, cậu trịnh trọng rửa sạch đôi bàn tay tỉ mỉ từ trong ra ngoài.

Sau đó, cậu lau khô tay trên một chiếc khăn trắng sạch sẽ rồi mới ngồi lại vị trí vừa nãy.

Ông chủ lặng lẽ quan sát toàn bộ những hành động vừa rồi của Lâm Yên Nhiên, ngoài mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu có vài phần tán đồng cậu.

Ít nhất nhìn vào hiện tại, thái độ đối với việc gảy đàn của cậu vẫn vô cùng thành kính.

Bên trong căn phòng thanh nhã cổ kính phảng phất hương gỗ đàn hương thoang thoảng.

Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, đợi đến khi khí tức bình ổn, cậu liền bắt đầu hồi tưởng lại những bản nhạc phổ mình từng gảy.

Sau khi chọn khúc nhạc kinh điển nhất là “Cao Sơn Lưu Thủy”, cậu mới mở mắt ra.

Lâm Yên Nhiên rủ mi, cúi đầu gảy đàn.

Móng gảy nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, trong căn phòng cổ kính lập tức tràn ngập phong vị xưa cũ.

Tiếng đàn tuyệt diệu tựa như đóa lan nơi u cốc, lại như dòng suối róc rách chảy xuôi.

Ông chủ vốn đang chăm chú thưởng trà bỗng khựng lại động tác trên tay, đáy mắt ánh lên niềm vui sướng không thể kìm nén.

Cao Tử Thái cùng PD theo sát của mình đứng đợi ở bên ngoài suốt gần hai mươi phút đến phát chán. Thấy Lâm Yên Nhiên mãi vẫn chưa ra, cậu ta liền không nhịn được mà cằn nhằn đủ điều.

“Làm cái gì mà thần thần bí bí thế không biết, rốt cuộc có được hay không vậy? Còn không ra là tôi tự đi tìm việc trước đấy...”

Cái miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cậu ta lại cứ nhìn chằm chằm về phía hành lang dẫn vào gian phòng bên trong.

Cứ ngóng trông chừng trăm tám mươi bận như thế, cuối cùng ở cuối hành lang, cậu ta cũng nhìn thấy bóng dáng của ông chủ và PD theo sát Lâm Yên Nhiên.

Biết họ đã ra ngoài, Cao Tử Thái vội vàng bước về hướng đó.

Bóng dáng của ông chủ và PD vì đứng so le nên có chút trùng lặp, che khuất hoàn toàn Lâm Yên Nhiên đang đi ở phía sau cùng.

Đến khi Cao Tử Thái bước tới gần, cậu ta mới bàng hoàng phát hiện, Lâm Yên Nhiên thế mà đã đổi một bộ trang phục khác!

Người trước mặt vận một bộ y phục màu trắng, tay áo bồng bềnh, mái tóc đen dài trên bộ tóc giả được buộc cao bằng một dải lụa trắng, nhẹ nhàng tung bay trong làn gió thoảng.

Thiếu niên với đôi mắt sáng ngời, làn da trắng hơn tuyết, hệt như một tiên tử không vướng bụi trần rơi xuống chốn nhân gian.

Phong hoa tuyệt đại.

Bộ dạng này của Lâm Yên Nhiên khiến Cao Tử Thái nhìn đến ngây người.

Tối qua lúc ở chung phòng với Lâm Yên Nhiên, cậu ta mới lén lút đánh giá đối phương.

Khi ấy cậu ta đã có chút chấn động trước nhan sắc của Lâm Yên Nhiên rồi.

Nhưng đêm hôm ánh đèn lờ mờ, lại ngại ngùng không dám nhìn chằm chằm vào mặt người ta quá lâu, cho nên trong đầu cậu ta chỉ lưu lại một hình bóng mờ ảo, xinh đẹp của đối phương mà thôi.

Thế nhưng giờ phút này, đột nhiên tận mắt nhìn thấy tạo hình tựa trích tiên của cậu, cộng thêm khí chất cao nhã độc nhất vô nhị trên người cậu, Cao Tử Thái nhận ra bản thân thực sự bị đối phương làm cho kinh ngạc đến sững sờ...

“Cậu... sao cậu lại thay quần áo rồi?”

Có lẽ là đột nhiên bị nhan sắc đỉnh cao tấn công bất ngờ, đầu óc Cao Tử Thái cứ ong ong suốt mấy giây.

Mãi mới lấy lại được tinh thần thì phản ứng nói năng lại chẳng đâu vào đâu.

Lâm Yên Nhiên thấy Cao Tử Thái lại chủ động tìm tới, liền nhận lấy bộ đồ trên tay cô gái mặc Hán phục phía sau rồi đặt vào tay Cao Tử Thái.

“Tôi chuẩn bị đi gảy đàn, tiện thể tìm giúp cậu một công việc ở đây luôn.”

Cao Tử Thái nhìn bộ cổ trang trong tay thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình từng thấy ở đâu.

Có điều lúc này cậu ta cũng chẳng có thời gian bận tâm chuyện đó.

Sau khi nắm chặt bộ đồ trong tay, cậu ta kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên: “Cậu thế mà biết gảy đàn thật đấy à?”

Vừa rồi cuộc đối thoại giữa ông chủ này với Lâm Yên Nhiên cậu ta nghe rõ mồn một.

Ông chủ này kênh kiệu lắm, trong lời nói đều ngầm ám chỉ nhà hàng của họ có yêu cầu rất cao đối với nhạc công, người không có bản lĩnh thực sự thì đừng mơ ông ta cho cơ hội lên sân khấu.

Vậy mà bây giờ... Lâm Yên Nhiên lại bảo cậu chuẩn bị đi gảy đàn!

Chẳng phải điều đó chứng minh rằng, ông chủ cao ngạo lạnh lùng này cũng đã công nhận ngón đàn của Lâm Yên Nhiên rồi sao?

Mắt Cao Tử Thái trợn tròn xoe.

Không thể nào, không thể nào đâu nhỉ...

Yên Nhiên toàn năng đến mức này cơ à?

Lâm Yên Nhiên gật đầu, không nhắc nhiều về chuyện này nữa, ngược lại chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ của tổ chương trình, thúc giục Cao Tử Thái mau chóng vào vị trí làm việc.

“Cậu mau đi thay quần áo đi, công việc của cậu được tính lương theo giờ đấy.”

Một tấc thời gian một tấc vàng, thời gian chính là tiền bạc, lãng phí một phút chính là khinh thường đồng tiền!

Nói xong, Lâm Yên Nhiên liền gật đầu với cô gái mặc Hán phục phía sau: “Em gái, phiền em hướng dẫn cậu ấy trước nhé.”

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào: “Không thành vấn đề.”

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Lâm Yên Nhiên lập tức rời khỏi chỗ đó, để lại một mình Cao Tử Thái ngơ ngác đứng trơ trọi.

“Anh chàng đẹp trai này ơi, anh còn không mau đi thay đồ à? Sắp trưa rồi, lượng khách lớn sắp đến rồi đấy.”

Thấy cô gái thúc giục mình, Cao Tử Thái cũng ngại không dám chần chừ thêm nữa.

Cậu ta bất đồng ngôn ngữ, lại không biết đường, tự mình chạy ra ngoài tìm việc là điều không thực tế chút nào.

Bây giờ Lâm Yên Nhiên đã giúp cậu ta giải quyết vấn đề việc làm, tự dưng có công việc dâng tận miệng thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Cao Tử Thái vội vàng gật đầu: “Được rồi.”

Vội vội vàng vàng tìm phòng thay đồ thay xong quần áo đi ra, lúc này Cao Tử Thái mới sực nhớ ra, mình đúng là kiếm được một công việc thật, nhưng mà...

Tiếp theo cậu ta phải làm cái gì cơ chứ?

“Em gái ơi, tiếp theo anh phải làm gì?”

Cậu ta nghĩ đến chuyện Lâm Yên Nhiên lên biểu diễn gảy đàn, mà bản thân mình lại là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ...

Thế là cậu ta nói: “Không phải là bảo anh lên múa phụ họa đấy chứ?”

Cô gái che miệng cười: “Làm gì có chuyện đó, anh ra cửa làm nhân viên tiếp đón khách đi, lại đây em dạy cho.”

Thế là mười phút sau, Cao Tử Thái với vẻ mặt như táo bón đứng lẫn trong đội ngũ tiếp đón khách đông đảo ở cửa ra vào.

Lúc này, một đôi tình nhân người Pháp bước tới cửa, Cao Tử Thái chỉ đành vội vàng thu lại vẻ mặt của mình, kéo lên một nụ cười rạng rỡ hết cỡ.

“Hoan nghênh quý khách, mời hai vị vào trong!”

Cao Tử Thái nói với vẻ mặt vô cùng gượng gạo.

Bảo sao ban nãy cậu ta thấy bộ đồ trên người quen mắt đến thế, hóa ra là đồ của nhân viên tiếp đón...

Quả nhiên khi ra ngoài bươn chải, không có chút tài nghệ thực sự phòng thân thì đúng là chẳng làm ăn được gì.

Từng đợt gió lạnh ngoài cửa ùa tới, Cao Tử Thái chỉ mặc một bộ cổ trang mỏng manh lạnh đến mức rụt cả cổ lại.

Cậu ta bỗng thấy hối hận, hồi nhỏ sao không bảo bố mẹ dắt mình đi học chút đàn cổ tranh hay tỳ bà chứ, nếu không thì bây giờ chẳng phải có thể giống như Yên Nhiên, ngồi trong phòng máy lạnh ấm áp gảy đàn rồi sao!

Cao Tử Thái vừa nghĩ thế, bất giác lại nhớ đến Lâm Yên Nhiên.

Tai cậu ta khá thính, tuy ở đây ồn ào nhưng tiếng nhạc cụ tấu lên bên trong cậu ta lại nghe rất rõ ràng.

Nhị hồ, sáo trúc, tỳ bà cậu ta đều đã nghe thấy, duy chỉ có tiếng đàn cổ tranh là vẫn chưa nghe thấy đâu.

Trong lòng vốn đã ngầm mong đợi, Cao Tử Thái không kìm được mà rướn cổ nhìn vào sân khấu bên trong.

Lề mề nửa ngày trời rồi, sao Yên Nhiên vẫn chưa đàn nhỉ?

Cặp đôi mà Cao Tử Thái vừa đón tiếp ban nãy chính là Harold và cô bạn gái mới quen của anh ta.

Bởi vì bản thân Harold rất có hứng thú với văn hóa và các loại nhạc cụ cổ điển của Trung Quốc, nên trong một lần tình cờ ghé qua nhà hàng theo phong cách Trung Hoa này, anh ta đã trở thành khách quen ở đây.

Gần đây anh ta mới quen một cô bạn gái, để thể hiện sự trịnh trọng cũng như coi trọng đối phương, buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, anh ta đã đưa cô bạn gái đáng yêu của mình tới đây.

Bạn gái là lần đầu tiên tới nhà hàng chủ đề kiểu này, đối với từng chi tiết nhỏ ở đây đều vô cùng thích thú. Sau khi theo Harold ngồi vào một vị trí ở khu vực giữa hơi chếch về phía sau, tầm mắt cô ấy liền bị màn biểu diễn nhạc cụ ngay chính giữa sân khấu thu hút.

Harold vì đã tới đây rất nhiều lần, sự mới mẻ từ lâu đã qua đi, liền trực tiếp ngồi xuống, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, thành thạo gọi món.

“Ở đây đẹp quá, không ngờ lại còn có cả biểu diễn nhạc cụ nữa...”

Bạn gái bình thường không hiểu biết nhiều về văn hóa Trung Quốc, nhìn những bộ trang phục lộng lẫy và các loại nhạc cụ huyền bí trên sân khấu, cả người liền trở nên phấn khích.

Harold gật đầu: “Đúng vậy, biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở đây là nét đặc sắc của nhà hàng này, những người biểu diễn đều rất chuyên nghiệp.”

Nói xong, tai Harold nghe thấy tiếng tỳ bà quen thuộc, hơi có chút tiếc nuối nói: “Trước kia ở đây có một nhạc công gảy đàn cổ tranh cực kỳ hay, hay hơn tất cả những người khác, chỉ tiếc là giờ không tới biểu diễn nữa rồi.”

Cũng chính vì lý do này, Harold cảm thấy quán ăn này dường như đã mất đi phần nào sức hút đối với mình, đã tầm ba tháng nay anh ta không tới đây dùng bữa.

Bạn gái của Harold tuy hiểu biết về văn hóa Trung Quốc rất ít, nhưng vì gần đây có lướt thấy vài video đàn cổ tranh trên YouTube, nên ngược lại vẫn nhận ra cây đàn cổ tranh.

Nghe bạn trai nhắc tới điều đó, cô ấy liền thắc mắc chỉ tay lên sân khấu: “Trên đó chẳng phải có một nhạc công đang gảy đàn cổ tranh sao?”

Vừa dứt lời, cô ấy liền che miệng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Trời đất ơi, cậu ấy đẹp quá...”

“Cái gì cơ?” Harold đang chăm chú chọn món hoàn toàn không hiểu bạn gái đang nói gì.

Đúng lúc anh ta ngẩng đầu định hỏi tiếp thì một chuỗi tiếng đàn quen thuộc lại du dương truyền vào tai anh ta.

Trong trẻo, đượm nét khoáng đạt, nhưng lại mộc mạc và hàm súc.

Có người đang gảy đàn cổ tranh!

Harold cứ ngỡ là ông chủ đã mời lại người nhạc công cũ về, liền ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm sân khấu.

Trên sân khấu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên áo trắng, những ngón tay thon dài gầy gò của cậu đang nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, sau đó lại cúi đầu chỉnh lại, rõ ràng là đang so dây chỉnh âm.

Tâm trạng của Harold trong nháy mắt lại rơi tõm xuống đáy vực.

Hóa ra là nhạc công mới được mời tới.

Sau khi người nhạc công trước rời đi, ông chủ cũng từng đổi qua mấy người, nhưng khách khứa đều đã quen với người cũ nên đều không mấy mặn mà, bởi vậy sau này tiết mục đàn cổ tranh đã bị hủy bỏ.

Harold cũng không hiểu nổi, tại sao sau vài lần nhận phản hồi không tốt, ông chủ vẫn cứ cố chấp như vậy.

Mời một nhạc công mới tới, lại chuẩn bị để khách khiếu nại đuổi đi tiếp sao?

“A, cậu ấy đẹp trai thật đấy... Cậu ấy ngồi xuống rồi, sắp bắt đầu đàn rồi sao? Oa, tư thế này cảm giác thật... Từ đó diễn tả thế nào nhỉ? Tiên khí?”

Harold đang thất thần thì lại nghe thấy cô bạn gái đối diện cứ không ngớt lời khen ngợi người nhạc công mới kia.

“Có cần khoa trương thế không? Em không biết đâu, người nhạc công trước kia khí chất mới thực sự là...”

Lời Harold còn chưa dứt thì đã thấy người nhạc công mới trên sân khấu ngẩng đầu lên, thế là anh ta cũng rốt cuộc nhìn rõ được diện mạo của đối phương.

Gương mặt thanh tú, dung nhan tuyệt mỹ.

Áo trắng phấp phới, khí chất nho nhã.

Người này, bất kể là khí chất, phong thái hay diện mạo, đều hoàn toàn đè bẹp người nhạc công mà anh ta hằng nhớ nhung trước kia.

Giọng của Harold nghẹn lại suốt mấy giây. Vốn là một người mê nhan sắc chính hiệu, anh ta thực sự không thể mở mắt nói lời dối trá được, đành phải thừa nhận: “Được rồi, cậu ấy quả thực rất đẹp trai, em nói đúng.”

Harold vừa dứt lời, thấy Lâm Yên Nhiên đã tạo xong tư thế chuẩn bị gảy đàn, như bị ma xui quỷ khiến, anh ta vội vàng mở chiếc máy quay luôn mang theo bên mình ra.

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, liên tục điều chỉnh tư thế của mình, cuối cùng cũng cố định ống kính ở một góc quay hoàn hảo nhất.

Tựa như bắt đúng nhịp điệu với nhịp phách bên phía anh ta.

Anh ta vừa chỉnh xong ống kính thì thiếu niên áo trắng trên sân khấu liền tấu khúc.

Ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, một chuỗi dạo đầu dịu dàng mang đậm phong vị cổ xưa liền vang lên giữa không gian ồn ào, tựa như suối trong nơi khe núi, róc rách chảy xuôi, trong nháy mắt đã bắt lấy đôi tai của Harold.

Harold nhìn thiếu niên trên sân khấu với vẻ khó tin, trên mặt thoáng qua vài phần mừng rỡ.

Tiếng đàn này...

Quả thực là bản diễn tấu trực tiếp tuyệt vời nhất mà anh ta từng được nghe!

Harold nén lại sự xao động trong lòng, ánh mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn về phía đối phương.

Tiếng đàn vương vấn bên tai phiêu dạt nhẹ nhàng, nhu mì uyển chuyển, tựa như mây trôi nước chảy, dư âm lượn lờ quanh xà nhà.

Harold chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc, đột nhiên phát hiện ra tiết tấu này quen thuộc vô cùng.

“Là bài “Farewell”!”

“Farewell” là ca khúc chủ đề của một bộ phim điện ảnh bi kịch ba năm trước.

Bởi vì bộ phim năm đó gây sốt trên toàn cầu, nên ca khúc chan chứa tình cảm nhưng đượm buồn ly biệt này cũng nổi tiếng khắp thế giới theo, lập tức trở thành một bài hát thịnh hành vô cùng đình đám.

Vừa nãy khi nghe khúc dạo đầu, vì được chuyển soạn sang đàn cổ tranh, cộng thêm bản nhạc vốn dĩ mang phong cách hiện đại này đã được Lâm Yên Nhiên cải biên trực tiếp tấu ra đủ loại dư vị cổ kính.

Thế nên phần lớn thực khách trong chốc lát đều không kịp phản ứng lại.

Nhưng vài giây sau, cùng với sự đi sâu của giai điệu, tất cả mọi người liền vui mừng khôn xiết.

Hóa ra lại là “Farewell”!

Phải nói rằng, so với những danh khúc cổ tranh truyền thống xa lạ, người nước ngoài có mức độ đón nhận cao hơn đối với những giai điệu mà bản thân họ quen thuộc.

Đặc biệt là bài hát thịnh hành quen thuộc đến mức ai ai cũng biết này, khi Harold nhận ra giai điệu, anh ta liền lập tức bị cuốn hút.

Không chỉ riêng Harold, ngay cả những vị khách đang dùng bữa ở các bàn khác cũng đều lần lượt dừng đũa, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên Nhiên trên sân khấu.

Bài hát này, tất cả mọi người có mặt ở đây dám chắc đều đã từng nghe qua vô số phiên bản biểu diễn.

Piano, violin, cello, guitar...

Mỗi phiên bản đều không thiếu những màn trình diễn xuất sắc.

Nhưng những người ngồi đây, lại chưa một ai dám nhận mình từng nghe qua phiên bản diễn tấu bằng đàn cổ tranh!

Điều này quả thực quá đỗi bất ngờ, quá đỗi kinh ngạc!

“Farewell” là một bài hát mà Harold vô cùng yêu thích, anh ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày có người dùng cây đàn cổ tranh mà mình thích nhất để tấu lên bài hát này!

Hơn nữa sự va chạm giữa loại nhạc cụ cổ điển truyền thống này với ca khúc thịnh hành hiện đại lại được đối phương tấu lên một cách đầy phong vị như thế!

Là cậu ấy tự mình cải biên sao? Cũng quá đỗi tài hoa rồi!

Sau khi khúc dạo đầu êm dịu trôi qua, tiếng đàn của Lâm Yên Nhiên bỗng nhiên chuyển hướng, động tác trên tay cũng lập tức tăng tốc.

Cậu cúi đầu chăm chú nhìn vào cây cổ tranh, ngón tay bay lượn, tay áo dài phấp phới, dây đàn được gảy liên hồi với tốc độ cực nhanh.

Giai điệu vốn êm dịu uyển chuyển cũng lập tức trở nên dồn dập.

Đoạn cao trào của “Farewell” được cậu gảy lên tựa như tiếng ngọc vỡ trên núi Côn Sơn, lại như giọt sương rơi trên cánh hoa sen.

Tiếng đàn lượn lờ, hào hùng sục sôi.

Cuốn theo tiết tấu của đàn cổ tranh, trái tim Harold cũng đập thình thịch, tăng tốc liên hồi.

Mà cô bạn gái đối diện anh ta thì đã chấn động đến mức không nói nên lời.

Miệng cô ấy khẽ hé, hai tay chắp lại, thành kính và chăm chú nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, đến chớp mắt cũng không dám chớp.

Lâm Yên Nhiên gảy liền một mạch ba khúc nhạc.

Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, nhà hàng vốn dĩ ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Dư âm của tiếng đàn cổ tranh vương vấn mãi không tan, Lâm Yên Nhiên đưa hai tay nhẹ nhàng đè lên dây đàn.

Cậu đứng dậy rủ mi, cúi đầu cẩn thận chỉnh đốn lại ống tay áo và vạt áo của mình rồi mới lịch thiệp chắp tay cúi chào khán giả phía dưới.

Mãi đến lúc này, các thực khách đang dùng bữa bên dưới mới lần lượt hoàn hồn, ngay sau đó, trong đại sảnh yên tĩnh vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy.

Có người thậm chí còn hét lớn, hy vọng Lâm Yên Nhiên gảy thêm một khúc nữa.

“Trời đất ơi, trời đất ơi, sao cậu ấy lại giỏi đến thế chứ, em mê màn biểu diễn này c.h.ế.t mất.”

Bạn gái Harold đã kích động nhảy cẫng lên.

Cô ấy giơ cao hai tay, gửi tới Lâm Yên Nhiên những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất của mình.

“Anh cũng mê c.h.ế.t đi được!”

Harold cũng không kìm được mà vỗ mạnh hai tay vào nhau, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.

Đây là màn biểu diễn đàn cổ tranh hoàn hảo nhất mà anh ta từng xem, không có ngoại lệ!

Giờ phút này, anh ta từ lâu đã quẳng người nhạc công trước đó ra sau đầu, trong mắt, trong tim và trong tâm trí anh ta toàn bộ đều là bóng hình của người nhạc công này.

Nhìn người nhạc công rời khỏi sân khấu, Harold vội vàng thu dọn máy quay của mình.

Anh ta rất may mắn vì lúc đó bản thân đã thông minh bật máy quay ghi lại màn biểu diễn của người nhạc công, đoạn phim này có thể để anh ta xem đi xem lại rất lâu về sau!

“Em cầm giúp anh nhé, anh quay lại ngay.”

Sau khi cẩn thận giao máy quay cho bạn gái, Harold vừa chạy vừa móc từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút ký.

Anh ta là một nhà văn, do tính chất công việc nên thường xuyên phải ghi lại những nguồn cảm hứng, vì thế luôn mang theo giấy bút bên người.

Lúc này, Harold đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái của một fan cuồng, đuổi theo bóng dáng của Lâm Yên Nhiên đến tận hậu trường.

“Xin chào... hỡi người nhạc công lãng mạn và điển trai.”

Harold chắn trước mặt Lâm Yên Nhiên, ánh mắt nóng bỏng và tràn đầy mong đợi.

Lâm Yên Nhiên khó hiểu nhìn đối phương, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười với anh ta: “Xin chào anh.”

Vừa nãy vị trí của anh ta khá xa, hơn nữa tầm mắt lại luôn đặt trên đôi tay của đối phương nên đã bỏ qua diện mạo của Lâm Yên Nhiên, chỉ cảm thấy cậu ăn vận thoát tục như tiên.

Bây giờ được tiếp xúc gần với người thật như thế này, Harold nhìn thấy những đường nét ngũ quan hoàn mỹ của đối phương thì lại càng thêm mê mẩn.

Không giấu nổi sự kích động trong lòng, anh ta giải thích mục đích đến đây cho Lâm Yên Nhiên nghe.

Trong đó, anh ta mất khoảng ba phút đứng trước mặt Lâm Yên Nhiên để tâng bốc cậu lên tận mây xanh.

Sau khi chắc chắn những từ ngữ mình dùng có thể bày tỏ hết sự yêu thích của bản thân dành cho Lâm Yên Nhiên, Harold cuối cùng mới đưa bút và giấy trong tay cho cậu.

“Phiền ngài có thể cho tôi xin một chữ ký được không?”

Lâm Yên Nhiên vốn chỉ đi làm thêm để hoàn thành một chương trình mờ mịt nhìn đối phương.

“Chữ ký sao?”

Đây là lần đầu tiên cậu gặp người đến xin chữ ký của mình, hơn nữa lại còn là một người bạn quốc tế.

Nói thật lòng, Lâm Yên Nhiên có chút bất ngờ.

Harold tưởng Lâm Yên Nhiên chưa hiểu rõ mục đích của mình, liền tiếp tục giải thích với cậu: “Đúng vậy, thật không giấu gì ngài, ngay khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã bị khuất phục trước tiếng đàn siêu phàm của ngài và say mê nó sâu sắc. Tôi là người hâm mộ của ngài, phiền ngài có thể ký cho tôi một chữ ký được không.”

Lâm Yên Nhiên vừa nãy đã nghe vô số lời tâng bốc khen ngợi của đối phương.

Đột nhiên lại bị một người đàn ông to lớn vạm vỡ khen ngợi khoa trương đến mức này ngay trước mặt, cả người cậu đều có chút ngượng ngùng.

“Được chứ.”

Lâm Yên Nhiên rủ mi, từ trong ống tay áo dài lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn thon thả, ngay sau đó liền viết tên mình lên cuốn sổ tay của Harold.

Harold tuy mê mẩn văn hóa Trung Quốc, hiện tại cũng đang học chữ Hán, nhưng anh ta chỉ biết vài chữ đơn giản, tên của Lâm Yên Nhiên anh ta hoàn toàn không nhận ra.

“Cái đó...” Harold có chút ngại ngùng: “Xin hỏi hai chữ này đọc thế nào vậy?”

“Yên Nhiên.” Lâm Yên Nhiên dùng tiếng Trung dạy Harold đọc một lần.

Sau đó cậu cảm thấy có chút chưa ổn, liền dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Pháp nói: “Tôi tên là Yên Nhiên.”

Harold khẽ đọc lại cái tên này một lần.

Tuy không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng anh ta lại cảm thấy hai chữ này nghe êm tai vô cùng.

Nhà hàng để duy trì tính huyền bí nên màn biểu diễn vốn được xem là bảo vật của quán chỉ gói gọn trong ba bài hát.

Bởi vậy sau khi biểu diễn xong, Lâm Yên Nhiên liền đi thanh toán tiền lương với ông chủ.

Ông chủ vô cùng hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay, đặc biệt hào phóng trả cho cậu một mức thù lao rất cao.

Một bài hát 500 tệ, ba bài tổng cộng nhận được 1.500 tệ thù lao.

Mà Cao Tử Thái cũng nhờ thơm lây Lâm Yên Nhiên, chỉ làm nhân viên tiếp đón buổi chiều mà đã nhận được khoản thù lao kếch xù lên tới 200 tệ.

Ông chủ trước khi Lâm Yên Nhiên rời đi thực ra có lén tìm cậu, hơn nữa còn đưa ra mức lương tháng một trăm nghìn tệ nhằm cố gắng giữ cậu ở lại.

“Hôm nay tất cả thực khách đều say mê tiếng đàn của cậu, cậu thực sự không cân nhắc việc ở lại chỗ chúng tôi sao?”

Sở dĩ ông chủ dám nói như vậy là vì ông ta nghĩ Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Thái là hot boy mạng hay vlogger nào đó.

Dù sao nhà hàng của ông ta cũng quá đỗi đặc sắc, thường xuyên có rất nhiều hot boy mạng và vlogger giống như hai người họ, dẫn theo người vác máy quay tới đây ghi hình. Gặp nhiều rồi nên cũng thành quen.

Thực ra trước đó ông chủ nhìn vào diện mạo của Lâm Yên Nhiên cũng từng nghĩ liệu cậu có phải là minh tinh hay không.

Nhưng vì ở nước ngoài nhiều năm nên có sự chênh lệch thông tin với trong nước, đi tìm kiếm thử một lượt những gương mặt đang nổi tiếng gần đây lại không thấy ai giống cậu, nên ông ta đã gạt bỏ suy nghĩ này.

“Nếu cậu là vlogger thì tôi nghĩ mức lương tháng này của tôi chắc chắn kiếm được nhiều hơn việc cậu quay video đấy. Hơn nữa lương tháng của chúng tôi sẽ tăng liên tục, khách ở đây còn cho cậu tiền boa nữa, mỗi ngày buổi trưa và buổi tối cậu đi làm nhiều nhất là hai tiếng, rất hời đấy.”

Ông chủ thực sự không nỡ để cậu đi, đến tận lúc Lâm Yên Nhiên sắp rời đi vẫn đang cố gắng khuyên nhủ cậu.

Cao Tử Thái hôm nay lại một lần nữa được gánh team ăn sẵn, nhìn thấy ông chủ sáng nay vừa gặp mặt còn cao ngạo lạnh lùng lại vô cùng xét nét, giờ đây lại hạ mình đến mức này để giữ Lâm Yên Nhiên lại, trong lòng bỗng dưng cảm thấy sảng khoái không tả nổi.

Cậu ta chắn giữa ông chủ và Lâm Yên Nhiên, chỉ chỉ vào ống kính máy quay nói với đối phương: “Xin lỗi nhé, cậu ấy chỉ là khách mời lâm thời đến quay một tập chương trình thôi, ngày mai là về nước rồi.”

Ông chủ chấn động: “Hóa ra là minh tinh sao?”

Là do bản thân tìm kiếm chưa đúng cách sao? Hay là thẩm mỹ trong nước bây giờ kém thế rồi? Nghệ sĩ xuất sắc như vậy mà lại không nổi tiếng sao?

Cao Tử Thái gật đầu: “Hôm nay cảm ơn ông chủ nhé!”

Nói xong, cậu ta lo ông chủ lại đến khuyên Lâm Yên Nhiên ở lại gảy đàn, liền kéo đối phương nhanh chóng rời đi.

Tổ chương trình đoán chừng ở nơi đất khách quê người hai người họ khó mà hoàn thành nhiệm vụ làm thêm, nên cũng không đặt ra yêu cầu nào khác cho họ.

Thế là cầm tiền lương trở về biệt thự, hai người lúc này mới phát hiện các khách mời khác thế mà vẫn chưa ai về.

Cao Tử Thái ghé sát lại bên cạnh đạo diễn, thông qua màn hình điều khiển tổng, nhìn thấy cảnh bốn khách mời khác lúc này vẫn đang cật lực làm việc kiếm sống.

Diệp An làm hướng dẫn viên ở bảo tàng mỹ thuật, dẫn hết đợt khách này đến đợt khách khác, thuyết minh đến mức cổ họng bốc khói, bận rộn đến nỗi một ngụm nước cũng chẳng kịp uống.

Phó An Kỳ trông có vẻ nhàn hạ nhất với công việc dọn phân mèo, thì không chỉ phải hốt phân cho mèo mà còn phải tắm rửa, cho ăn, mát xa cho chúng... bận đến mức tối tăm mặt mũi.

Công việc nhân viên vệ sinh đường phố của Tào Chính Bằng thì đúng y như nghĩa đen của nó.

Cao Tử Thái chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy ngột ngạt.

Còn nữ thần Tôn Nguyệt Đồng vốn luôn quen được chiều chuộng, giữa mùa đông giá rét đã phải toát mồ hôi hột khắp người vì công việc bốc vác...

Nhìn thấy thảm cảnh của mấy người kia, Cao Tử Thái cuối cùng cũng hiểu mình may mắn đến nhường nào.

Tuy nói là đứng hứng gió lạnh cả buổi chiều, nhưng thực ra cũng chỉ là nói một câu hoan nghênh quý khách mà thôi, vô cùng đơn giản...

Nhưng nếu công việc của những người khác ở đây rơi vào tay cậu ta, bất kể là việc nào.

Một thanh niên chưa từng trải sự đời như cậu ta chắc chắn đã sớm suy sụp từ lâu rồi.

Cao Tử Thái nhìn Lâm Yên Nhiên bên cạnh, lần đầu tiên thành thật thừa nhận bản thân đã bị vả mặt rồi!

Người này khi tiếp xúc thực tế cũng chẳng đáng ghét như trong tưởng tượng của mình.

Hơn nữa cậu ta còn cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận Lâm Yên Nhiên một cách toàn diện, đồng thời bắt đầu tự thôi miên chính mình.

Tính cách này của Yên Nhiên chắc chắn không phải kiểu người đi gây sự với kẻ khác.

Cho nên những mâu thuẫn trước kia giữa cậu ấy và thần tượng của mình, có lẽ, đại khái, chắc là có hiểu lầm gì đó ở bên trong chăng!

Sau này tìm cơ hội hóa giải là được rồi!

Buổi tối, đợi đến khi bốn khách mời khác làm việc trở về, tập chương trình này liền chính thức ghi hình hoàn tất.

Mặc dù bị tổ chương trình gài bẫy thê thảm, nhưng đến lúc chia tay, mấy người thế mà lại sinh ra vài phần lưu luyến.

“Nào nào, mọi người thêm WeChat của nhau đi.”

Đề nghị của Tôn Nguyệt Đồng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả mọi người.

Sau khi mọi người kết bạn WeChat xong, Cao Tử Thái, Diệp An cùng Phó An Kỳ đều mở Weibo chủ động nhấn theo dõi lẫn nhau với Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên vì lý do lịch trình nên vé máy bay mua sớm hơn các khách mời khác, bởi vậy ngay tối hôm đó cậu đã thu dọn hành lý rời đi.

Mấy người trong biệt thự nhìn Lâm Yên Nhiên kéo vali sắp đi đều vô cùng không nỡ.

Phó An Kỳ ôm gối tựa vào sô pha có chút buồn bã: “Anh Yên Nhiên, tập sau anh thật sự không tới nữa sao? Em không nỡ xa anh chút nào.”

Bây giờ không có ống kính quay chụp, các khách mời cũng dám nói chuyện hơn trước, Tào Chính Bằng trực tiếp nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình: “Nếu cậu là khách mời cố định thì tốt biết mấy...”

Diệp An và Cao Tử Thái cũng gật đầu theo.

Lâm Yên Nhiên mỉm cười với họ: “Không sao đâu mà, sau này còn gặp lại.”

Tôn Nguyệt Đồng đề nghị: “Sau này chắc vẫn có thể tới làm khách mời lâm thời chứ nhỉ.”

Nghe thấy lời của Tôn Nguyệt Đồng, mấy vị khách mời đồng loạt liếc nhìn về phía đạo diễn Trương Sơn Phong.

Trương Sơn Phong bị nhìn đến mức da đầu tê dại, lập tức biết điều ra dấu tay OK.

“Được chứ được chứ, yên tâm yên tâm.”

Sau khi Lâm Yên Nhiên rời đi, Cao Tử Thái vô tình nhìn sang Diệp An bên cạnh.

“Mụn của cậu thế mà lặn hết rồi à? Nhanh thế cơ à?”

Diệp An lắc lắc bình giữ nhiệt chứa trà hoa cúc: “Đã bảo trà hoa cúc thanh nhiệt rồi mà, sáng nay sao cậu không uống?”

Cao Tử Thái nhớ tới cốc trà sáng nay Lâm Yên Nhiên đặc biệt pha cho mình, trong lòng lập tức dâng lên một hồi hối hận.

Sáng nay nếu ngoan ngoãn uống thì bây giờ miệng đâu có đau thế này!

Một lần nữa bị vả mặt, Cao Tử Thái vội vàng hỏi Diệp An: “Còn không? Cho tôi một ít!”

Diệp An xòe tay: “Hết rồi, bên chỗ Yên Nhiên mới có thôi.”

Cao Tử Thái: “...”

Chuyến bay của Lâm Yên Nhiên kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.

Hai ngày ghi hình này tuy không vất vả như “Cuộc Thi Đối Kháng Toàn Năng”, nhưng thực tế về tổng thể cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

Đặc biệt là hôm qua cậu vẽ nhiều tranh như vậy, hôm nay lại liên tục gảy đàn cổ tranh, cổ tay phải và cánh tay thực ra đều có chút đau nhức.

Lâm Yên Nhiên có chút mệt mỏi vốn định tự mát xa tay phải một chút, kết quả vừa nhắm mắt xoa bóp được vài phút thì đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Giấc ngủ này cậu ngủ rất say, lúc tỉnh lại lần nữa thì máy bay vừa vặn chuẩn bị hạ cánh.

Sau khi xuống máy bay, Lâm Yên Nhiên mở điện thoại lên, phát hiện mấy người bạn mới quen đều đã gửi tin nhắn cho mình.

Sau khi trả lời từng người một, Lâm Yên Nhiên nhìn thấy tin nhắn nằm ở dưới cùng là do Cố Tư Nghiệp gửi tới.

Cố Tư Nghiệp: “Ngày mai mấy giờ bay?”

Cố Tư Nghiệp: “Tôi vừa khéo đang ở sân bay, về cùng nhau không?”

Ngoài hai tin này ra, phía trước đối phương còn gửi cho cậu vài tin nhắn nữa.

Nhưng vì mấy ngày nay điện thoại của cậu đều bị tổ chương trình tịch thu và tắt nguồn, nên không thể liên lạc với người khác và cũng không thấy tin nhắn của ai.

Cộng thêm hôm qua cậu đi vội vàng, nên chuyện Cố Tư Nghiệp bảo tới đón cậu cũng hoàn toàn không hay biết.

Cách lâu như vậy mới trả lời thì có chút quá bất lịch sự, nhìn thấy mấy tin nhắn WeChat này xong, cậu vội vàng gọi điện thoại cho đối phương.

“Yên Nhiên.”

Áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

“Anh Cố.”

Lúc mở miệng nói chuyện, Lâm Yên Nhiên mới phát hiện do thời gian dài không nói chuyện, cộng thêm việc vừa mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn khàn.

Đầu dây bên kia, Cố Tư Nghiệp lập tức nhận ra điều bất thường, liền hỏi cậu: “Cảm lạnh rồi à?”

“Chắc là không đâu.” Lâm Yên Nhiên kéo hành lý đi ra ngoài, chuyển đề tài sang chuyện mình muốn nói: “Trước đó tôi ngủ quên mất nên không thấy tin nhắn WeChat anh gửi. Bây giờ tôi đã xuống máy bay rồi, anh không cần tới đón đâu, tôi bắt taxi về là được.”

Cậu chưa ký hợp đồng với công ty nào, bây giờ ra ngoài vẫn tiếp tục dựa vào việc bắt xe.

Cố Tư Nghiệp nhàn nhạt ừ một tiếng, qua vài giây lại nói: “Tôi đang ở cửa ra T2, cậu cứ đi thẳng ra đây đi.”

Hả?

Lâm Yên Nhiên có chút kinh ngạc, đã ở sân bay rồi sao?

Trùng hợp thế, cũng vừa mới xuống máy bay à?

Biết Cố Tư Nghiệp đang đợi mình, Lâm Yên Nhiên liền vội vàng đeo khẩu trang và khăn quàng cổ cẩn thận.

May mà lượng người hâm mộ của cậu bây giờ chưa lớn, cũng chẳng có ai bán thông tin chuyến bay của cậu, bởi vậy trong sân bay không hề đụng phải người hâm mộ nào.

Lâm Yên Nhiên dựa theo thông tin xe mà Cố Tư Nghiệp gửi, lập tức tìm được xe của đối phương.

Trong buồng lái không có tài xế, mà là Cố Tư Nghiệp đang đội mũ và đeo khẩu trang.

Anh ra dấu tay với Lâm Yên Nhiên, ra hiệu cho đối phương ngồi vào ghế phụ.

Hệ thống sưởi trên xe mở rất ấm, Lâm Yên Nhiên sau khi lên xe liền lập tức tháo khăn quàng cổ xuống, tiếp đó lại kéo khóa áo khoác lông vũ dày cộp ra: “Anh Cố, anh cũng vừa xuống máy bay à?”

Cố Tư Nghiệp gật đầu: “Ừ.”

Sau đó lại bồi thêm một câu: “Tiện đường.”

“Anh Chung đâu rồi?”

“Có việc nên đi trước rồi.”

Lâm Yên Nhiên thấy Cố Tư Nghiệp đã khởi động xe, liền không hỏi thêm chuyện khác nữa, tiếp tục tháo chiếc mũ ban nãy chưa kịp cởi ra.

Hai người trò chuyện phiếm vài câu, khi đi qua một cột đèn giao thông, Cố Tư Nghiệp dừng xe, thong thả tựa vào vô lăng, quay người đột nhiên hỏi Lâm Yên Nhiên.

“Mấy ngày nay có kết bạn được với ai không?”

Chủ đề đột ngột chuyển hướng có chút kỳ lạ, Lâm Yên Nhiên ngỡ ngàng gật đầu: “Có chứ, mấy vị khách mời của tổ chương trình đều rất tốt.”

Cố Tư Nghiệp cong môi cười khẽ, ừ một tiếng, sau đó không hỏi thêm những câu chuyện liên quan đến chương trình nữa.

Mặc dù Cố Tư Nghiệp bảo là tiện đường, nhưng Lâm Yên Nhiên cảm thấy đi nhờ xe không công cũng chẳng hay ho gì. Sau khi trò chuyện đơn giản về tình hình gần đây với đối phương, cậu liền định mời anh tới nhà mình ăn một bữa cơm để cảm ơn.

Kết quả đúng lúc cậu vừa định mở lời thì Oánh Oánh lại gọi điện thoại tới.

“Anh ơi, điện thoại của anh rốt cuộc cũng gọi được rồi!”

Lâm Yên Nhiên thấy Oánh Oánh có vẻ vô cùng khẩn cấp, liền lập tức hỏi cô: “Sao thế em?”

“Anh nổi tiếng ở mạng nước ngoài rồi!”

Lâm Yên Nhiên có chút chưa hiểu: “Ý em là sao? Mạng gì nổi tiếng cơ?”

Oánh Oánh kìm nén giọng điệu đang run rẩy vì kích động của mình lại, hắng giọng một cái rồi mới mở lời.

Lần này cô nói chậm lại: “Chính là trước đó anh đi quay chương trình có phải đã gảy đàn cổ tranh không, có người quay lại video anh gảy đàn rồi đăng lên mạng nước ngoài, kết quả không ngờ chỉ sau một đêm đã bùng nổ dữ dội, bây giờ lượt xem đã sắp cán mốc ba mươi triệu rồi!”

Lúc Oánh Oánh nói chuyện lại không kìm được mà dùng một chiếc điện thoại khác làm mới trang web.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thế mà đã vượt qua ba mươi triệu lượt xem rồi!

Hơn nữa còn leo lên cả bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của trang web!

Xem xong lượt xem, Oánh Oánh lại nhìn vào phần ghi chú, đếm những dòng ghi chú chằng chịt đủ loại thông tin trên đó.

“Bên nhãn hàng quảng cáo, tổ chương trình với mấy công ty quản lý bây giờ đang tìm anh đến phát điên rồi đấy! Anh mau xem đi!”

Lâm Yên Nhiên cúp điện thoại của Oánh Oánh xong thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cậu chỉ là quay xong chương trình rồi ngủ một giấc, sao tự dưng lại lòi ra một cái video ba mươi triệu lượt xem thế này?

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!