Đam Mỹ Thư Quán
Chương 30 / 188

Sau Khi Mèo Con Xinh Đẹp Nhận Nhiệm Vụ Yêu Phi

Chương 30: Ba trong một

Chương 30 / 188 • 🕒 25/10/2026 23:56 • 📄 8035 từ •

Cốc Lương Trạch Minh không nói một lời, gạt cái đầu của Tân Di quay trở lại.

Đầu ngón tay hắn vương chút hơi rượu nhàn nhạt, ngón tay thon dài mượt mà, dưới ánh nến chiếu rọi trông như khúc xương cá chìm dưới đáy biển ngàn năm, Tân Di liền tò mò ghé sát lại hít hà.

Cốc Lương Trạch Minh lặng thinh cúi đầu liếc nhìn mèo con một cái, rồi thu tay về.

Đầu mèo con cũng theo động tác của hắn mà rướn dài ra, sau đó chòm râu khẽ chạm vào chén rượu bên cạnh.

Tân Di tức thì phấn chấn quay ngoắt đầu lại.

Có thứ đang vẫy gọi mèo mèo!

Phía sau hắn đặt một chiếc chén bạch ngọc thật lớn, nhìn qua gần như cao bằng lúc Tân Di đứng thẳng dậy, toàn thân trắng muốt bóng mịn, bên trên khắc hoa văn phức tạp, tựa hồ là một loại cổ văn nào đó.

Tân Di nghiêng đầu ngắm nghía, đọc theo phông chữ hiện đại mà hệ thống hiển thị cho y: “Nhân đức... rộng khắp...”

Cốc Lương Trạch Minh thản nhiên liếc nhìn Tân Di đang giả vờ đoan trang tiến lại gần chén rượu của mình, hóa ra cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Hắn nâng tay che miệng chén: “Làm gì đó? Không phải ngươi có chén của riêng mình rồi sao?”

Tân Di há miệng ngáp một cái, sau đó liếm liếm mũi. Nhưng mà, hệ thống nói với y rằng Cốc Lương Trạch Minh uống là rượu, còn của y chỉ là sữa dê mà thôi.

Đã bảo là ngươi có gì ta có nấy cơ mà.

Y giả vờ như không thèm để ý, nhưng thực ra cái đầu đã nghiêng nghiêng bước về một bên, còn chưa kịp kề tai vào thân chén thì đã bị Cốc Lương Trạch Minh đoán trước được, vươn một ngón tay chặn lại.

Cốc Lương Trạch Minh đẩy cái đầu mèo của y ra, thản nhiên bảo: “Giả vờ cũng vô ích, ngươi không được uống.”

Tân Di hít sâu một hơi khí lạnh, Cốc Lương Trạch Minh quả nhiên tàn nhẫn đúng như vẻ mặt của hắn!

Y xoay người vươn móng chọc chọc vào chén của mình, lại ung dung cất bước mèo đi tới chọc chọc chén của Cốc Lương Trạch Minh, ý bảo hai chén không giống nhau.

Ai ngờ Cốc Lương Trạch Minh dạo gần đây luôn tỏ ra rất thấu hiểu y lại rủ mắt nhìn y, một lát sau mới hỏi: “Ý gì đây?”

Tân Di cực kỳ kiên nhẫn chọc chọc chén của hắn: “Meo!” Rượu.

Lại quay người chọc chọc chiếc chén mình vừa kéo tới: “Meo meo.” Sữa dê!

Cốc Lương Trạch Minh nghe âm thanh bên tai, im lặng nhìn một lúc. Từ Du bên cạnh đang định cười giải thích, nào ngờ lại thấy Bệ hạ nhà bọn họ hờ hững nói.

“Trẫm không hiểu, ý là sao?”

Tân Di:?

Bản miêu có đầy đủ chứng cứ nghi ngờ ngươi đang giả ngốc!

Y vỗ bàn vang lên bình bịch, hệt như đang biểu tình phản đối. Cốc Lương Trạch Minh lãnh đạm dời tầm mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bé mèo yêu này hạ thấp thân mình, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp.

“Phải... uống! Mèo muốn uống!”

Giờ phút này đã không còn là vấn đề uống hay không uống nữa, mà là địa vị chủ nhân của mèo mèo đang bị nghi ngờ!

Chân mày Cốc Lương Trạch Minh khẽ giật, mắt thấy con mèo này sắp sửa gầm thét thị uy, hắn liền quét mắt nhìn một lượt các đại thần bên dưới, lập tức cất giọng: “Lấy thêm một cái bát nhỏ nữa tới đây.”

Tân Di lập tức thu hồi tư thế hung dữ, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hai màu cùng chiếc mũi hồng hồng trông vô cùng đáng yêu: “Meo meo?”

Sắc mặt Cốc Lương Trạch Minh vẫn lạnh băng: “... Không được uống nhiều, pha thêm chút nước vào.”

Tân Di rất biết điều cào cào móng vuốt, ấn chiếc chén rỗng bên cạnh kêu leng keng loảng xoảng, được rồi được rồi mà.

Đợi Từ Du dâng lên một chiếc bát cạn, Tân Di liền ghé sát vào ừng ực ừng ực liếm láp. Rượu của hoàng đế đáng lẽ phải ngon lắm mới đúng chứ, nhưng sao lại nhạt thế này, phải uống một bát lớn mới nếm ra mùi vị!

Cốc Lương Trạch Minh không nói một lời, nhìn chằm chằm con mèo đang vùi đầu uống rượu, gương mặt ngày thường vốn ôn hòa nay lại hơi căng cứng. Chỉ thấy bé mèo yêu uống rượu xong liền chép chép miệng liếm mép, sau đó hướng về phía hắn hà hơi hết cỡ.

Miệng hôi! Mèo mèo! Tấn công!

Cốc Lương Trạch Minh rủ mắt liếc nhìn y một cái, vươn tay ra, chụm ba ngón lại, bóp chặt cái miệng đang há to để lộ khoang miệng hồng hào cùng mấy chiếc răng nanh trắng muốt của mèo con.

“Ồn ào.” Hắn lạnh lùng bảo.

Tay Cốc Lương Trạch Minh trông thì rõ từng khớp xương, thon dài nhã nhặn, ấy vậy mà lại giữ chặt khiến Tân Di không tài nào mở miệng ra nổi.

Tân Di bị nén nghẹn một tiếng ợ, bụng phập phồng căng tròn, liền giơ vuốt vỗ vỗ lên tay hắn.

Không được bịt miệng mèo con meo.

Y vểnh đuôi, tâm trạng coi như còn tốt, đi một vòng trên bàn tiệc, nhưng bụng đã no căng tròn rồi. Cốc Lương Trạch Minh thì hệt như ông quản gia, đến cả việc y ghé lại gần ngửi ngửi thôi cũng muốn quản thúc.

Tân Di cảm thấy mất hứng, quay sang cung nhân bên cạnh kêu meo meo mấy tiếng thật to.

Cung nhân bước lên bẩm báo: “Bệ hạ, mèo này ngày thường ăn xong đều phải ra ngoài tản bộ một lát, giờ chắc là đã no rồi ạ.”

Cốc Lương Trạch Minh nghe vậy liền liếc mắt nhìn xuống dưới đài, đích tử của Bình Vương đã bắt đầu chỉnh trang lại y quan, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Hắn trước giờ luôn bận trăm công nghìn việc, chưa từng bồi Tân Di đi dạo bao giờ. Tân Di vểnh râu, lẽ dĩ nhiên nằm ngửa bụng lăn một vòng trên bàn ăn, chờ cung nhân tới bế mình.

Ai mà ngờ được, giây tiếp theo, Cốc Lương Trạch Minh: người vốn dĩ luôn bận rộn: lại đưa tay bế bổng y lên.

“Trẫm đi dạo cùng ngươi.” Hắn lạnh lùng cất lời.

Tân Di ngơ ngác một chút, đích tử Bình Vương cùng Lâu Ngọc Vũ ở bên dưới cũng sững sờ.

Cốc Lương Trạch Minh đứng dậy ôm Tân Di rời tiệc, các đại thần bên dưới lục tục đứng lên, tuy ai nấy đều cúi đầu nhưng trong lòng lại sáng tỏ như gương: Bệ hạ nhà bọn họ đây là muốn đi dắt mèo dạo chơi rồi!

Nếu bọn họ không nhìn lầm, Bệ hạ không chỉ cho phép con mèo này trèo lên bàn tiệc, mà còn để mặc bàn chân dẫm trên bàn ăn của nó giẫm thẳng lên long bào của Bệ hạ!

Đã có đại thần khôn khéo bắt đầu âm thầm suy tính trong lòng xem trong nhà có món đồ chơi nào khiến mèo hứng thú hay không.

Cốc Lương Trạch Minh ôm mèo đến hoa viên. Hắn tuy nói là đích thân đi cùng, nhưng đằng sau vẫn có ngự tiền thị vệ trùng trùng điệp điệp bám theo, ba mươi cung nhân, hai mươi nội thị, long liễn đỗ sẵn bên cung đạo, cộng thêm đủ loại hộ vệ linh tinh khác, suýt chút nữa đã chật kín cả cổng ngự hoa viên.

Tân Di: “...”

Y là muốn tản bộ, chứ không phải muốn làm trò khỉ cho người ta xem meo!

Y tức giận vỗ vỗ tay Cốc Lương Trạch Minh đòi xuống, không ngờ Cốc Lương Trạch Minh liếc nhìn y một cái, siết chặt cánh tay lại, bảo: “Không được, trẫm bế ngươi đi.”

Tân Di:?

Thế thì y tản bộ nỗi gì! Đây là dắt chó đi dạo thì có!

Y ra sức dùng hai chân sau đạp đạp cánh tay Cốc Lương Trạch Minh để biểu đạt ý muốn xuống đất, Cốc Lương Trạch Minh nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn khom người đặt mèo con xuống.

“Đừng chạy loạn.”

Tân Di kỳ quặc liếc nhìn Cốc Lương Trạch Minh một cái, cảm thấy tối nay hắn cứ là lạ, chẳng lẽ là uống say rồi?

Vừa nghĩ ra đáp án này, Tân Di liền như được khai sáng, đúng rồi, chắc chắn là say rượu rồi!

Tửu lượng còn chẳng bằng Tân Di meo meo meo!

Tân Di vừa chạm đất liền lao đầu chui tọt vào bụi cỏ thấp bé bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện ra đường đi của mình xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trái lại, Cốc Lương Trạch Minh lại nhận ra điều đó, chân mày khẽ nhướng lên một chút.

Hắn bước theo Tân Di vài bước, thấy chú mèo nhỏ loạng choạng sắp đâm sầm vào đống cỏ, vừa mới bước lên trước một bước thì Tân Di đã ngoảnh đầu lại meo meo meo mắng hắn vài câu.

“Làm gì thế meo! Bản miêu đang đào hố đi ị mà ngươi cũng muốn nhìn à!”

Cốc Lương Trạch Minh ngoan ngoãn dừng bước ở phía sau như lời y nói, sắc mặt dịu lại, hóa ra là đang đi ngoài.

Tân Di vừa cào cát vừa mắng hắn: “Bám mèo c.h.ế.t đi được, haizz, say rượu đúng là phiền phức thật, bản miêu miễn cưỡng chăm sóc ngươi một chút vậy, bao nhiêu người thế kia mà chẳng có ai hữu dụng bằng bản miêu.”

Y lẩm bẩm xong liền chùi chùi móng vuốt lên lá cây của chậu cảnh bên cạnh, hớn hở vểnh đuôi chạy lại: “Đi thôi đi thôi!”

Trên nền đá hoa dưới màn đêm, chú mèo trắng nhỏ chỉ bằng bàn tay tung tăng chạy tới.

Cốc Lương Trạch Minh rủ mắt nhìn chú mèo dường như đã hiểu lầm điều gì đó, không nói không rằng cất bước đi theo y.

Một người một mèo chậm rãi tản bộ. Phía sau điện Thái Hòa chính là hoa viên, ánh sáng rực rỡ từ cung điện chiếu sáng một góc vườn, Tân Di trông thấy bên trong còn có một hồ nước không hề nhỏ.

Đám thị tòng phần lớn đều nhận ra nhã hứng hiếm có của hoàng đế, những người theo sau một người một mèo càng lúc càng ít dần, tới khi đến đình hóng gió bên hồ thì chỉ còn lại lưa thưa vài người.

Mắt Tân Di sáng lên, dẫn đường cho hắn: “Bên này bên này!”

“Chỗ này có đá tảng nè!”

“Chỗ này có bậc thang, vừa vấp mèo một cái đó, cẩn thận!”

“Chân trái! Chân phải!”

Mèo trắng líu lo kêu không ngừng, Cốc Lương Trạch Minh vốn ưa thanh tịnh lại chẳng hề đổi sắc giữa những tiếng kêu ríu rít ấy, nhấc chân bước lên bậc đá.

Tân Di ngồi trên hòn đá Thái Hồ phía trên nhìn hắn, cằn nhằn: “Ai da, đã bảo là chân trái trước rồi mà, thấy chưa, giờ chân phải bước thừa một nhịp rồi.”

Cốc Lương Trạch Minh bước lên bậc thang, nghiêng đầu liếc nhìn mèo con một cái, chẳng biết rốt cuộc là ai say nữa.

Hắn coi như được dỗ dành đôi chút, thần sắc lạnh lùng ban đầu đã dịu đi rất nhiều. Hắn đi theo chú mèo dẫn đường một mạch tới chiếc đình bên hồ, thị tòng đã sớm buông rèm che sẵn, chỉ là tấm dạ nỉ bốn phía đình hơi dày nặng, Tân Di không chui qua được, cứ cắm đầu húc vào trong, suýt chút nữa đã cọ đến bốc hỏa cả đầu.

Cốc Lương Trạch Minh nhìn một lát, lặng lẽ vươn tay vén rèm lên giúp y.

Tân Di lao vút vào trong rồi phanh gấp, nhảy tót lên bàn đá.

Đám nội thị nhanh chóng bận rộn. Trong đình vốn dĩ luôn chuẩn bị sẵn hộp đồ ăn để phòng khi có người ghé qua, lúc này liền lập tức lui xuống đổi thành các loại hộp thức ăn tinh xảo khác nhau, chia ra đựng mứt quả và bánh điểm tâm đúng mùa.

Cốc Lương Trạch Minh thân phận tôn quý, từ nhỏ đã là Thái tử Đông Cung, lớn lên là chủ thiên hạ.

Những thứ này dù hắn có không chạm vào, thậm chí chẳng thèm để mắt tới, thì cũng luôn được bày biện liên tục trong tầm tay.

Hắn ngồi ngay ngắn, chờ xem mèo yêu này sẽ chăm sóc mình tiếp thế nào, chẳng ngờ sau khi hắn ngồi xuống, Tân Di quay đầu ngửi ngửi, rồi cắm đầu chui tọt vào trong hộp đồ ăn.

Cốc Lương Trạch Minh: “...”

“Tiếc thật đấy,” Tân Di vùi đầu cắm cúi ăn nhiệt tình, vẫn còn nhớ nhả hạt ra, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mèo lên một chút: “Ngon quá phụt meo phụt meo, ngon ghê.”

Khóe môi Cốc Lương Trạch Minh khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Có chút đáng yêu.

Hắn thấy Tân Di ăn toàn là hoa quả, bèn giơ tay ngăn cung nhân định tiến lên, yên lặng ngồi một bên đợi Tân Di ăn xong.

Tân Di ăn một lúc, cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy Cốc Lương Trạch Minh cũng không tức giận, chỉ chăm chú nhìn mình như vậy.

Lúc này Tân Di mới có chút tự giác chăm sóc Cốc Lương Trạch Minh, ngồi trên bàn đá ngoe nguẩy đuôi, dùng móng vuốt chia quả: Tân Di một quả hắn một quả, Tân Di hai quả hắn một quả, Tân Di ba quả hắn vẫn một quả. Tân Di rộng lượng thật đấy!

Cốc Lương Trạch Minh sâu xa nhìn năm quả to ngang ngửa đầu Tân Di, con mèo yêu này ăn hết nổi sao?

Tân Di quả thực đã no căng bụng, đợi Cốc Lương Trạch Minh cũng ăn một quả, y mới đứng dậy vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Xong rồi meo! Ngươi ngồi yên ở đây nhé, mèo phải đi chơi rồi.”

Đuôi mắt Cốc Lương Trạch Minh khẽ động, nãy giờ vẫn chưa tính là chơi sao?

Hắn hỏi: “Ngươi muốn tự mình đi chơi?”

Tân Di gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng khát khao: “Đúng vậy! Mèo muốn tự chơi một lát, mèo sẽ đi mau về mau!”

Cốc Lương Trạch Minh khẽ gật đầu: “Đi đi.”

Tân Di vểnh đuôi lại ra sức chui qua tấm dạ nỉ, chui được nửa chừng thì mắc kẹt, chỉ để lại cái mông cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy lung tung trong tầm mắt của người trong đình.

Thị tòng bên cạnh liền vén một góc dạ nỉ móc lên, y lập tức chui tọt vào bụi cây bên đình, co giò chạy mất hút.

Một lát sau, trong hoa viên phát ra tiếng sàn sạt, là Huyền Kính Vệ đã bám theo.

Cốc Lương Trạch Minh lặng lẽ nhìn bóng dáng chú mèo nhỏ biến mất trong màn đêm, lúc này mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên hỏi: “Đồ đã chuẩn bị xong chưa?”

Vẻ tùy hòa thân mật trên người hắn dường như cũng theo bước chân chú mèo nhỏ chạy đi mà biến mất, lộ ra sự xa cách, tôn quý bẩm sinh.

Từ Du tươi cười khom người: “Bẩm Bệ hạ, đám thợ đã sớm chế tác xong, cất giữ cẩn thận trong kho rồi ạ, kiểu dáng gì cũng có đủ, chỉ đợi dỗ cho tiểu chủ tử vui vẻ thôi.”

Hàng mày vốn hơi nhíu lại của Cốc Lương Trạch Minh giãn ra đôi chút: “Mang lại đây.”

Lát sau, cung nhân khiêng hai chiếc rương vào đình, mở ra liền thấy một vùng cá vàng bằng vàng ròng lấp lánh chói mắt, đến cả trong đình cũng bừng sáng thêm mấy phần.

Từ Du nói: “Tiểu chủ tử thích những thứ lấp la lấp lánh, lại còn đúc thành hình con cá, nhìn thấy nhất định sẽ mừng rỡ lắm đây.”

Cốc Lương Trạch Minh rủ mắt, hờ hững đậy nắp rương lại: “Nuông chiều y quá rồi.”

Tân Di tự mình dạo quanh hoa viên một lát liền mất hứng, hoa viên tối om om, chẳng có gì vui cả.

Y vừa nghĩ như thế, vừa ngoạm đứt một đóa hoa trắng đang e ấp nở trên chậu cảnh bên cạnh.

Tân Di đắc ý dạt dào nghĩ thầm.

Mèo hư quá rồi!

Mang về cho hoàng đế, thì nghiệp là do hoàng đế gánh thôi.

Mèo lại càng hư hơn nữa rồi!

Y vô cùng hài lòng ngậm hoa quay về, chuẩn bị chờ Giá trị Yêu Phi tăng vùn vụt. Nào ngờ con đường đá nhỏ trở về mới đi được nửa đường, Tân Di chọn một chỗ đẹp định nghỉ ngơi một chút, ai biết vừa mới nằm sấp xuống thì đã nghe thấy hai người trong hoa viên đang nói chuyện.

Một người giọng điệu dồn dập: “Bồi cả một buổi tối, bỏ mặc các đại thần suốt cả buổi tối, Bệ hạ lại thiên vị đến mức này sao? Đến một giây một phút cũng không thể rời xa?”

Cái đuôi của Tân Di khẽ vểnh lên, được khen rồi nè!

Đúng vậy, mèo chính là có sức hút ngút ngàn như thế đấy.

Y nhận ra một trong hai người chính là nhân vật chính Lâu Ngọc Vũ, đầu khẽ nghiêng một cái: “Khéo ghê nha.”

Y còn tưởng hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành được rồi chứ.

Hệ thống nói: [Mau xông lên! Nếu hắn thấy mi đáng yêu, biết đâu chừng đến lúc đó sẽ tha cho mi một mạng đấy!]

Tân Di rất không hài lòng, là y muốn hoàn thành nhiệm vụ, chứ đâu phải Lâu Ngọc Vũ!

Chiếc đuôi sau lưng y lắc lư đập bạch bạch làm lá cây kêu xào xạc. Một lát sau, y thấy trong hai người đó, kẻ lùn tịt mặc cẩm y hoa phục tháo một chiếc túi thơm bên hông xuống, thiếu kiên nhẫn ném vào ngực Lâu Ngọc Vũ.

“Mở ra!”

Gã mang bộ dạng sai bảo kẻ hầu người hạ, Lâu Ngọc Vũ nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhận lấy.

Hương liệu dùng bên trong túi thơm này cực nồng, nếu mở ra hít vào nhiều sẽ có nguy cơ tổn hại thân thể, nhưng đối với các loài động vật khứu giác nhạy bén như chó mèo thì lại vô cùng công hiệu, gã đã dùng trên không ít súc sinh rồi, ngửi vào chẳng khác nào nghiện ngũ thạch tán.

Hắn nhìn vị thế tử hung hăng bức người, đành phải nín thở mở túi thơm ra.

Theo động tác mở túi thơm của người nọ, một luồng mùi hương nồng nặc, tanh tưởi bỗng chốc lan tỏa khắp một góc nhỏ này.

Mùi này hoàn toàn khác biệt với hương thơm thanh nhã thâm trầm trên người Cốc Lương Trạch Minh, gay mũi đến mức suýt hun ngất cả đầu óc mèo.

Con ngươi của Tân Di mất khống chế mà giãn ra trong chốc lát, sau đó hắt xì một cái.

Thơm! Kinh! Khủng! Khiếp!

“Ai?!”

Lâu Ngọc Vũ nghiêm giọng quát.

Tân Di ngoáy ngoáy mũi, khoan thai cất bước mèo đi ra, lúc này mới nhìn rõ người bên cạnh là Bình Vương thế tử.

Y không biết vì sao Lâu Ngọc Vũ lại ở chỗ này, nhưng y liếc nhìn nhiệm vụ chưa hoàn thành bên cạnh, vẫn rụt rè kiêu kỳ bước ra khỏi bụi cây.

Chú mèo trắng nhỏ rũ rũ những giọt sương vương trên người, rồi lượn quanh Lâu Ngọc Vũ một vòng.

“Meo.”

Chào ngươi nha meo.

Tán lá trên đầu bỗng nhiên xào xạc, Tân Di lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại tiếp tục kêu với Lâu Ngọc Vũ: “Meo.”

Có thể bắt đầu khen ngợi mèo rồi đó.

Lâu Ngọc Vũ ngẩn ra, rất nhanh đã thu lại túi thơm đeo vào bên hông, ngồi xổm xuống nhìn con mèo như bị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc, mới mỉm cười: “Ta đã nói điện hạ không cần lo lắng, con mèo này quả nhiên đã tới.”

Đích tử Bình Vương lạnh lùng nhìn: “Ta còn tưởng nó thực sự có bản lĩnh kỳ dị gì, hóa ra chỉ là chút khôn vặt, đến lấy lòng cũng lấy lòng sai người.”

Lâu Ngọc Vũ ghé lại gần quan sát một lát, nở nụ cười: “Sao lại là khôn vặt chứ? Mặt như bạch ngọc, mắt tựa dị châu, quả là một chú li nô hiếm có.”

Tân Di:!

Có! Mắt! Nhìn!

Y nghe xong liền xoay mòng mòng quanh hệ thống: “Sao không nảy Giá trị Yêu Phi cho ta thế?”

Hệ thống: [Hắn nói dối.]

Tân Di chấn động như bị sét đánh trúng, cả người mèo ngẩng đầu nhìn Lâu Ngọc Vũ đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình.

Nước da Lâu Ngọc Vũ ngăm đen hơn Cốc Lương Trạch Minh một chút, lúc cười lên trông hơi lệch tông với tướng mạo đoan chính vốn có, nhưng lại vô cùng thành khẩn, đến cả niềm vui sướng trong đáy mắt cũng không hề giống như giả vờ.

Nếu Tân Di không biết lời hệ thống nói trước đó, thì cũng sẽ cho rằng những lời hắn nói ra là thật lòng thật dạ.

Y lại ghét bỏ liếc nhìn tiểu thế tử bên cạnh.

Xấu xa ghê, đều xấu xa hơn cả y nữa.

Lâu Ngọc Vũ đứng dậy đưa hai tay dâng trả túi thơm cho thế tử, thế tử bực bội thắt lại bên hông, ngồi xổm xuống đợi con mèo này tự bò qua.

Tân Di bị mùi hương trong không khí hành hạ đến mức hắt xì không ngừng, ngoáy mông một cái, quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

Đi thôi đi thôi.

Thấy mèo bỏ đi, nụ cười trên mặt Lâu Ngọc Vũ thu lại: “Điện hạ, dẫu là súc sinh nhưng cũng thông nhân tính, nhận ra được người khác có thực lòng yêu thích hay không.”

Thế tử mất kiên nhẫn nói: “Chẳng qua chỉ là một con súc sinh, hiểu được cái gì chứ? Có túi thơm này rồi, khiến cho hoàng đế tưởng rằng ta được nó yêu thích là đủ.”

Lâu Ngọc Vũ nhìn gã bằng ánh mắt khó nói thành lời, đành nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.

Đình bên hồ.

Gió hồ thổi khiến rèm che khẽ lay động, ánh đèn trong đình cũng tối dần đi, chập chờn sáng tối bên bờ hồ, chỉ rọi sáng bóng hình tựa như pho tượng điêu khắc của hắn.

Bên cạnh Cốc Lương Trạch Minh không một thị tòng nào dám lên tiếng. Hắn rủ mắt im lặng nhìn vạt áo bị gió thổi bay của mình, ở một góc khuất kín đáo có vài sợi chỉ bị cào tưa ra, cực kỳ khó nhận biết, hệt như mục đích mà chú mèo kia muốn đạt được khi lén lút cào trộm.

“Mang về đi,” Cốc Lương Trạch Minh thản nhiên nói: “đặt ở trong điện.”

Từ Du thầm nghĩ thôi xong rồi, bèn cười làm lành: “Bệ hạ, có lẽ là tiểu chủ tử mải chơi quá trớn, trước đây người chưa từng tới cung điện này bao giờ, nhất thời tò mò cũng là lẽ thường tình ạ.”

Cốc Lương Trạch Minh nâng mắt lên, nhẹ nhàng liếc y một cái.

Từ Du lập tức ngậm miệng lại.

Một lát sau, một cơn gió lạnh thổi qua, ngoài cửa đình bên hồ bỗng nhiên xuất hiện một Huyền Kính Vệ đang nửa quỳ, Huyền Tứ ôm quyền bẩm báo: “Bệ hạ, con mèo kia nửa đường chạm mặt đám người thế tử Bình Vương phủ, chơi đùa cùng bọn họ một lúc. Thần ngửi thấy túi thơm trên người bọn họ tựa hồ có gì đó không đúng, nên đặc biệt quay về bẩm báo.”

Tốt tốt tốt, là trên đường về gặp chuyện bị chậm trễ, không phải cố ý là được rồi.

Từ Du thở phào một hơi, lén liếc nhìn sang bên cạnh một cái, lập tức sững sờ.

Khoan đã? Sao sắc mặt Bệ hạ nhà bọn họ lại càng khó coi hơn thế này?

Tân Di phát hiện đi về còn mệt hơn lúc đi tới, có lẽ vì y đã dẫn Cốc Lương Trạch Minh đi một vòng rồi, lúc này cảm thấy hai chân sắp nhấc không nổi nữa.

Bước chân của y càng lúc càng chậm, hai người bám theo sau tựa như âm hồn bất tán vẫy thế nào cũng không dứt. Tân Di chui qua thêm hai bụi cỏ, người dính đầy lá cây, phát hiện hai kẻ kia vẫn bám đuôi mình thì mất kiên nhẫn dừng bước, meo meo meo quát to vào mặt bọn họ.

“Phiền c.h.ế.t đi được, bám theo mèo làm cái gì thế meo!”

Cả hai đều nghe không hiểu, lại tưởng rằng đây là lời chào hỏi nhiệt tình của mèo con. Đáy mắt thế tử thoáng qua một tia khinh miệt, gã đã bảo rồi mà, chẳng qua chỉ là một con súc sinh thôi, ghi thù được cái nỗi gì? Còn bắt gã phải đeo cái túi thơm hại thân này suốt ngày trên người nữa chứ.

Lâu Ngọc Vũ ngồi xổm xuống, trong tay hắn vẫn còn cầm cành hoa trắng mà Tân Di bỏ quên, trên người tỏa ra mùi túi thơm chưa tan hết: “Mệt rồi sao? Ta bế ngươi nhé?”

Tân Di ngẩng đầu lườm hắn một cái, sán tới định ngoạm lấy bông hoa của mình, không ngờ Lâu Ngọc Vũ lại hiểu lầm ý của y, khẽ vuốt ve sống lưng y: “Đúng là mèo ngoan.”

Nói xong, ngón tay luồn qua bụng dưới mềm mại của y, định bế thốc con mèo lên.

Tân Di lại liếc nhìn nhiệm vụ chẳng hề nhúc nhích của mình.

Đồ dối trá!

Lại còn dám chiếm tiện nghi của mèo!

Tân Di vùng mạnh ra khỏi tay hắn, vốn tưởng sẽ rất dễ dàng, ai ngờ tên nhân vật chính này dường như đã từng bắt mèo, một tay kẹp chặt sống lưng, một tay túm lấy gáy y.

Tân Di bị bóp gáy cứng đờ người biến thành một pho tượng mèo, lại còn bị bóp hơi đau đau, y trơ mắt nhìn Lâu Ngọc Vũ sắp sửa ôm mình vào lòng, bèn gào thét trong lòng.

Không thèm không thèm, bị kẻ dối trá ôm nhiều sẽ xấu xí đi đó, loài người bảo sẽ bị mọc mũi dài ra!

Y còn chưa kịp kêu lên thì bỗng nhiên bị ai đó từ phía sau bế bổng lên.

Đôi bàn tay này hơi lành lạnh, xuyên qua lớp lông cũng khiến Tân Di rét đến mức hắt xì một cái.

Lâu Ngọc Vũ vốn định bế Tân Di lên bỗng sững sờ, Từ Du ở một bên nhìn thấy Tân Di đang rụt đầu rụt cổ, nào đã từng thấy bộ dạng này của y bao giờ, lập tức lớn tiếng quát mắng: “To gan! Mèo bực nào mà cũng để cho ngươi chạm vào hả!”

Lâu Ngọc Vũ hoàn hồn, lập tức cùng thế tử quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ.”

Tân Di nghe vậy quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng ngời.

Cốc Lương Trạch Minh tới rồi!

Quyết định thật nhanh, chú mèo thoắt cái nhảy lên vai hắn, áp sát vào tai hắn meo meo meo meo một hồi.

Thời gian duy trì hiệu ứng đã hết, Cốc Lương Trạch Minh rủ mắt nhìn chú mèo một lúc, mở lời: “Cái gì cơ?”

Tân Di vỗ vỗ hắn, sốt ruột tới mức sắp nói tiếng người luôn rồi, sao lại nghe không hiểu thế này.

Hai người này không thích Tân Di, hắn còn véo Tân Di nữa.

Mau tìm bọn họ tính sổ đi!

Cốc Lương Trạch Minh nghe một hồi vẫn nghe không hiểu, ánh mắt dời sang hai kẻ đang thỉnh an trước mặt: “Không ở trong điện, chạy ra ngoài đi dạo lung tung làm gì?”

Thế tử đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Bẩm Bệ hạ, thần uống rượu nên ra ngoài hóng mát, không ngờ thấy chú mèo này ở ngoài một mình, lại còn chơi đùa với thần một lúc, nên mới đi theo tới tận đây ạ.”

Lâu Ngọc Vũ quỳ im tại chỗ không hé răng một lời, cuộc đối thoại giữa hai người này, hắn căn bản không có tư cách xen miệng vào.

Cốc Lương Trạch Minh quan sát vị thế tử trước mặt, nếu là yêu quái, chứng tỏ huyết mạch hoàng gia không thuần, có thể g.i.ế.t; nếu không phải yêu quái, đối phó với một con mèo con mà cũng phải dùng thủ đoạn hèn hạ thế này, hành xử bất đoan, càng đáng g.i.ế.t hơn.

Cốc Lương Trạch Minh dời tầm mắt: “Lôi xuống.”

Thế tử sửng sốt: “Bệ hạ, thần là thế tử của Bình Vương phủ mà!”

Cốc Lương Trạch Minh không buồn để ý đến gã, chuyển tầm mắt: “Hắn là ai?”

Thế tử nhìn theo hướng mắt hoàng đế, phát hiện đó là tên người hầu phụ vương nhà mình tìm được từ trong quân doanh. Gã hơi bất mãn, nhưng vẫn cố nén lại: “Bẩm Bệ hạ, là thiên hộ được phụ vương thần coi trọng, ban cho thần để làm hộ vệ bên cạnh ạ.”

Cốc Lương Trạch Minh lạnh lùng nhìn cành dạ quỳnh trong tay Lâu Ngọc Vũ: thứ nghe nói là định tặng cho mình: ánh mắt càng thêm lạnh lẽo rợn người.

Nhìn thấy người khác liền đem tặng cho người khác sao?

Lâu Ngọc Vũ nhìn theo ánh mắt hắn rồi cúi đầu liếc qua, giải thích: “Nô tài cầm giúp thế tử điện hạ, con mèo này dường như rất thích thế tử, ngậm hoa đến trước mặt thế tử rồi đặt xuống ạ.”

Tân Di: “...”

Toang rồi meo, giờ y đã hiểu vì sao sắc mặt Cốc Lương Trạch Minh lại khó coi như thế rồi. Nếu hắn cho con mèo khác vuốt ve, ôm con mèo khác, Tân Di cũng sẽ giận run người cho xem.

Lâu Ngọc Vũ mang bộ mặt trông có vẻ đàng hoàng đứng đắn kia, vẫn mỉm cười bảo: “Thế tử trước giờ luôn được mấy con chó mèo nhỏ này yêu thích.”

Tân Di phát ra tiếng thét thảm thiết.

Không phải đâu không phải đâu, có kẻ vu khống mèo mèo!

Cốc Lương Trạch Minh bị y làm ồn thành quen, chân mày cũng chẳng buồn nhíu lại, chỉ thản nhiên gọi một tiếng: “Huyền Tứ.”

Huyền Tứ lập tức tiến lên, lạnh lùng gỡ chiếc túi thơm bên hông thế tử xuống.

Đùa gì thế, con mèo này đến hắn còn chẳng cho bế, làm sao có thể để cho hai tên này bế được chứ?

Chắc chắn có gian xảo! Bệ hạ nhà bọn họ cũng đã nhìn ra rồi.

Huyền Tứ lập tức vê mở túi thơm ngay tại chỗ, Tân Di đang bị ấn trong ngực Cốc Lương Trạch Minh liền bắt đầu hắt xì liên hồi.

Huyền Tứ sợ vị tiểu tổ tông này ghi thù, lập tức đẩy nhanh động tác trên tay: “Hoàng chương, hương liệu cay nồng, xạ hương, liều lượng cực nặng, có thể dụ dỗ mãnh thú phát cuồng đả thương người, con người ngửi nhiều sẽ tổn hại thân thể.”

Hắn nói xong liền lập tức giao đồ cho Từ Du, ném thẳng vào trong một chiếc hũ đựng đầy nước.

Tân Di nghe mà gật đầu lia lịa, đúng rồi đúng rồi, mãnh thú ngửi xong sẽ nổi cơn cuồng bạo.

Cốc Lương Trạch Minh ôm chú mèo nhỏ đang gật gù, lạnh lùng bảo: “Chứng cứ vô cùng xác thực, ý đồ mưu hại, áp giải xuống.”

Tân Di cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn chân măng trúc của mình.

Lông xù xù mềm mại, xòe ra một cái, giữa các kẽ móng vẫn còn lông trắng, ửng lên chút sắc hồng hào, móng vuốt cũng được mài giũa nhẵn nhụi xinh đẹp.

Mưu hại ai cơ, dùng y để mưu hại Cốc Lương Trạch Minh sao?

Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều sững sờ, ngay cả trên mặt Lâu Ngọc Vũ cũng lộ ra vài phần kinh ngạc xen lẫn kính sợ.

Thế tử há hốc mồm, gã muốn nói: Bệ hạ, ngài có biết con mãnh thú đả thương người kia giờ vẫn đang được ngài ôm chặt trong lòng không hả.

Nhưng gã không thể thốt nên lời, hai chân bất giác run rẩy: “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

Bệ hạ từ nhỏ đã nói là làm, trước giờ chưa từng có lời nói suông.

“Thần... Thần cũng không biết mà, túi thơm này là do cung nữ chuẩn bị, thần trước giờ sống trong nhung lụa tôn quý, đối với những việc vụn vặt này hoàn toàn không biết gì hết!”

Lâu Ngọc Vũ vốn vừa mới nhấc nửa chân định đứng lên cũng vội quỳ trở lại.

Hắn vùi đầu không hé một lời, sợ rằng vị thế tử nhu nhược này ngoảnh mặt một cái là hất hết mọi chuyện lên đầu mình.

Hắn nhìn chằm chằm ánh nến lung lay bên dưới, không ngừng suy nghĩ xem con mèo kia có điểm gì đặc biệt mà lại nhận được sự sủng ái tột bậc từ đế vương đến thế?

Đặc biệt sao? Ngoài đôi mắt kia ra thì chẳng có gì khác lạ; đáng yêu ư? Trên đời này loài động vật đáng yêu hơn một con mèo nhiều vô kể, đế vương nắm trọn bốn bể, sao có thể vì một con mèo mà thực sự thiên vị yêu chiều như vậy.

Hắn nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ con mèo này còn biết nói tiếng người, còn biết mách tội làm nũng hay sao?

Thế tử nghiến răng quỳ một bên, trong lòng đầy phẫn uất, gã thân là thế tử tôn quý, mẫu phi trong vương phủ cũng là nữ chủ nhân, đến cả phụ vương gã cũng chẳng dám bắt gã quỳ lâu như vậy.

Tân Di vẫn đang cúi đầu, chìa ra một chiếc móng vuốt, thăm dò dùng móng chọc chọc lên mu bàn tay Cốc Lương Trạch Minh.

Mềm thật đấy, nhoáng cái đã bị y chọc đỏ ửng lên rồi.

Tân Di lập tức chìa ra chiếc móng thứ hai.

Cốc Lương Trạch Minh không nói một lời, đưa tay đè chặt chiếc vuốt mèo lại, xoa bóp nắn bóp hai cái.

“Tuyên Đại lý tự khanh cùng Tả Tông chính cùng nhau tới đây.”

Vừa hay đang là cung yến, những người này thậm chí còn đang ở ngay tiền điện, chẳng cần phải triệu vào cung, chỉ một lát sau đã cùng nhau tiến vào hậu hoa viên yết kiến.

Tả Tông chính cùng Đại lý tự khanh đang uống rượu vui vẻ với các đồng liêu, Bệ hạ trước giờ luôn mong cung yến hòa thuận vui tươi, vừa nghe ngọn nguồn câu chuyện, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bình Vương dã tâm bất tử, to gan lớn mật, đến cả thế tử cũng kéo xuống nước, lại còn dám gây ra chuyện tày đình thế này ngay trong cung yến, hèn chi Bệ hạ lại nổi trận lôi đình.

Đại lý tự khanh dập đầu bẩm: “Nếu là cố ý làm tổn hại long thể, theo luật mưu phản đại nghịch, nên xử chém bêu đầu, tịch thu gia sản, thu hồi đất phong, lưu đày gia quyến.”

Tân Di:?

Y nghe vậy: “vèo” một cái thu hồi chiếc móng đang lén lút chọc chọc Cốc Lương Trạch Minh lại.

“Bệ hạ! Thần oan uổng quá!”

Thế tử run lẩy bẩy đến mức người bên cạnh cũng chẳng giữ nổi. Tả Tông chính trong lòng vẫn nắm chắc chừng mực, thầm mắng gã hồ đồ, Bệ hạ làm việc trước nay luôn chú trọng thỏa đáng, hợp quy chế, hiếm khi dùng hình phạt nặng nề, lần này chẳng qua chỉ là gõ đầu răn đe chút đỉnh, sao lại sợ đến mức độ này?

Ông khom người bẩm: “Bệ hạ, việc này e là do hạ nhân sơ suất, Bình Vương thế tử tuổi trẻ vô tri, làm sao biết được loại vật này?”

“Tuổi trẻ vô tri, nếu bị người khác lừa gạt thì lại càng là vô năng, khó gánh vác trọng trách.”

Cốc Lương Trạch Minh hiếm khi nói những lời nặng nề như thế, giọng điệu tuy thản nhiên nhưng không cho phép cãi lại: “Vậy thì dẫn về dạy dỗ cho cẩn thận, không cần vào kinh nữa.”

Môi thế tử trắng bệch, không cần vào kinh nữa? Mỗi vị thế tử khi thừa kế tước vị đều phải về kinh thành để thụ phong.

Lời này vừa thốt ra, ngôi vị thế tử của gã biết tính sao đây? Mẫu thân gã mất đi sự hậu thuẫn từ nhi tử thế tử này, thê thiếp trong vương phủ ai nấy lòng lang dạ sói, hai mẹ con gã biết phải làm sao bây giờ?

Gã theo bản năng quay đầu nhìn sang người mà phụ vương gã đưa tới để cầu cứu, chỉ thấy Lâu Ngọc Vũ rủ mắt trầm ngâm suy nghĩ.

Tả Tông chính nói: “Chi bằng phạt trượng bốn mươi hèo, phạt bổng lộc ba năm. Thế tử không chịu nổi thì để hộ vệ của gã chịu thay.”

Hoàng thân quý tộc thân thể nghìn vàng, để thư đồng hay thị vệ bên cạnh chịu phạt thay vốn là chuyện thường thấy. Cốc Lương Trạch Minh nghe xong, nhìn cái đầu nhỏ đang ngó nghiêng nhìn dáo dác trong lòng, vươn tay đè đầu y lại, không cho y nhìn lung tung.

Cốc Lương Trạch Minh thản nhiên bảo: “Không cần.”

Giọng nói của hắn lạnh lùng, gần như chém đinh chặt sắt: “Lập tức rời kinh, không được chậm trễ.”

Toàn thân thế tử mềm nhũn, ngã vật ra đất. Lâu Ngọc Vũ cũng ngơ ngẩn theo.

Cốc Lương Trạch Minh trước giờ luôn nhân hậu, nếu không phải vì con mèo này, hắn không thể nghĩ ra lý do tại sao Bệ hạ lại nghiêm khắc đến nhường này.

[Nhiệm vụ đã hoàn thành, Giá trị Yêu Phi hiện tại: 60, kích hoạt mỗi ngày nửa giờ duy trì hình người, tặng kèm năm thanh súp thưởng cho mèo.]

Hệ thống kích động reo lên: [Thành công rồi!]

Tân Di cũng giật bắn mình một cái, ngồi phắt dậy.

Đáy mắt Cốc Lương Trạch Minh lướt qua một tia u ám, vươn tay ấn nửa cái đầu mèo vừa thò ra ngoài trở lại ngực áo.

Tân Di vẫn còn đang ghi thù cơ mà, vội vàng cuống quýt giãy giụa chui ra khỏi tay hắn.

Khóe môi Cốc Lương Trạch Minh mím chặt, ngỡ rằng y muốn cầu xin cho tên nhân vật chính gì đó.

Ánh mắt hắn đảo quanh hai người đang quỳ một lát, đợi sau khi xử lý xong tên thế tử này, thị tòng bên cạnh thế tử càng không có cơ hội xuất hiện trong hoàng cung nữa.

Thần sắc của hắn có vẻ đặc biệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm chú mèo đang kêu meo meo với mình.

Hắn chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào lại cảm thấy may mắn như lúc này, may vì hiện tại mình không nghe hiểu con mèo này đang nói gì.

“...”

Tân Di gào khan nửa ngày cũng không nhận được chút phản hồi nào từ Cốc Lương Trạch Minh, cuối cùng ỉu xìu nằm trong lòng hắn, lắc lư hai chân sau để mặc hắn bế trở về cung điện.

Cốc Lương Trạch Minh ôm y trở lại cung yến, các đại thần bên dưới đều nhận ra tâm trạng của Bệ hạ khi quay về dường như chẳng mấy tốt đẹp, ngầm hiểu ý nhau mà hạ thấp giọng nói chuyện.

Kẻ tinh mắt liền để ý thấy Bình Vương thế tử sau khi rời đi thì không quay trở lại nữa, lại thêm Đại lý tự khanh cùng Tả Tông chính bị mời đi một lúc, khi quay về ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề nghiêm nghị.

Cốc Lương Trạch Minh đặt mèo xuống, để mặc y chạy loanh quanh bên bàn tiệc, bản thân dường như đang trầm ngâm suy tính điều gì đó.

Từ Du hầu hạ bên cạnh Cốc Lương Trạch Minh hơn nửa đời người, mục tiêu duy nhất của đời y chính là phỏng đoán tâm tư Bệ hạ. Y nhìn con mèo chạy loạn khắp nơi, bèn ghé sát bên tai Bệ hạ, khẽ bảo: “Bệ hạ, mèo con tính hiếu kỳ cao, tiếp xúc với người khác là bản tính tự nhiên, có cần dâng cá vàng lên không ạ?”

Cốc Lương Trạch Minh không nói gì, trước đó hắn đã từng hỏi qua nữ quan, mèo con phần lớn tính tình hoạt bát, nếu được người nuôi lớn thì thấy người thậm chí còn dám sán lại chơi đùa, còn nếu không có người nuôi thì phần lớn sẽ không gần gũi con người.

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Tân Di hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu đem số cá vàng kia nung chảy hết, đúc thành xiềng xích...”

Từ Du điềm tĩnh rủ tầm mắt xuống, xem như không nghe ra sự u ám trong giọng điệu của Bệ hạ, chỉ cười nói: “Bệ hạ, trong cung lẽ nào lại thiếu vàng sao? Nếu đúc thành xiềng xích, e là mười rương cá vàng cũng chẳng dỗ nổi tiểu chủ tử đâu ạ.”

Dù sao dây xích vàng cũng nặng nề, Tân Di mà phải kéo lê đi lại, chắc chắn sẽ lầu bầu chửi rủa cho xem.

“Bỏ đi.” Cốc Lương Trạch Minh nói.

Tân Di hoàn toàn không hay biết sau lưng vừa xảy ra một âm mưu đáng sợ dường nào, y ngửi qua ngửi lại trên những món ăn mới bưng lên của cung nhân, sau đó xoay người nhảy tót về cạnh tay Cốc Lương Trạch Minh, dẫm dẫm lên ống tay áo của hắn.

Thần sắc Cốc Lương Trạch Minh vẫn như thường lệ, ôn hòa bình thản, đáy mắt nhìn sang tựa hồ một đầm nước sâu tĩnh lặng: “Làm sao vậy?”

Tân Di dẫm qua dẫm lại, lén lút cào thêm mấy sợi chỉ tưa ra nữa, lúc này mới hài lòng thu vuốt lại. Y kéo kéo ống tay áo Cốc Lương Trạch Minh tới bên một đĩa điểm tâm nọ, dùng đầu gật gật: “Cái này! Tân Di muốn ăn! Được không?”

Cốc Lương Trạch Minh lúc này dẫu lại không nghe hiểu tiếng mèo, nhưng ở chung bấy lâu nay, hắn đã có thể nhìn ra được chút ý tứ từ hành vi của y.

“Muốn ăn sao?” Cốc Lương Trạch Minh vỗ vỗ lên mông y, giọng nói cũng lành lạnh man mác hơi sương, lạnh đến mức khiến Tân Di giật nảy mình một cái.

“Trẫm còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy, bỏ mặc trẫm ngồi ở trong đình nửa canh giờ, chạy đi ngậm hoa cho kẻ khác, hả?”

Lớp lông mèo dày cộp vỗ vào chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ có phần thịt bên dưới đàn hồi lại cảm giác mềm mại. Cốc Lương Trạch Minh nhìn chú mèo nhỏ nương theo lực tay của mình né qua một bên, nghiêng đầu nheo nheo mắt, trông vô cùng chột dạ.

Tân Di có chút chột dạ, tuy hoa là định tặng Cốc Lương Trạch Minh thật đấy, nhưng nửa đường y lại quên mất, còn bị nhân vật chính thu hút đi nữa, quả thực có hơi hư một xíu.

Nhưng mà không lỗ tí nào nha! Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi!

Y nghĩ như thế, chiếc đuôi trắng nhỏ không khống chế nổi cứ lắc la lắc lư sau lưng, dẫu cho trên mặt là biểu cảm chột dạ nhận lỗi, nhưng chiếc đuôi vẫy loạn xạ đằng sau lại bán đứng toàn bộ tâm trạng của y.

Cốc Lương Trạch Minh: “...”

Hắn lành lạnh nói: “Vui đến thế cơ à?”

Tân Di liền lấy một bàn chân dẫm chặt lấy đuôi mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, giấu chiếc đuôi dưới mông. Ngay trước mắt Cốc Lương Trạch Minh, chóp đuôi chưa bị che hết vẫn cứ nhúc nhích vểnh lên dưới cặp mông trắng muốt của y, hệt như một chiếc đuôi nhỏ lén lút.

Tân Di vẻ mặt vô tội nhìn Cốc Lương Trạch Minh.

Không có không có đâu meo, không phải đâu meo.

Cốc Lương Trạch Minh dường như khẽ cười một tiếng, hắn bảo: “Đúng là đuôi chó con.”

Tân Di kinh ngạc nhìn hắn, sao lại mắng mèo chứ.

Y mới không phải đuôi chó con! Đuôi chó con thối hoắc! Đuôi của y thơm phức cơ mà.

Y nhảy tót qua định cắn ống tay áo Cốc Lương Trạch Minh, ai ngờ Cốc Lương Trạch Minh liếc mắt quét qua bàn tiệc trước mặt, vươn tay bưng một chiếc đĩa nhỏ đặt trước mặt Tân Di: “Cái này ăn được.”

Hắn dứt lời, không ngờ mèo con chẳng hề động đậy, chăm chú nhìn chiếc đĩa đó một lát, rồi bỗng nhiên xoay người ngắm nghía bàn tiệc đầy ắp món ngon ngập tràn trước mắt.

Cốc Lương Trạch Minh khẽ nhíu mày, định bảo với y mấy món y vừa ngửi đều không ăn được, nào ngờ mèo con như nhận ra hắn sắp ngăn cản: “vèo” một cái nhảy vọt ra ngoài, hệt như muốn cướp giật.

Giọng Cốc Lương Trạch Minh lập tức trầm xuống: “Quay lại...”

Mèo con phanh gấp một cái, tựa hồ đã chọn được món ăn ưng ý.

Tân Di rướn dài cổ, ngoạm lấy bông hoa nhỏ dùng để trang trí trên đĩa mang lại, đặt trước mặt Cốc Lương Trạch Minh, nịnh nọt kêu meo meo hai tiếng với hắn.

Tân Di chọn đóa mới cho ngươi rồi nè, đóa cũ vứt đi! Tân Di ngoan chưa nào?

Cốc Lương Trạch Minh ngẩn ra, lặng lẽ nhìn động tác của y, mãi cho tới khi cái đầu mèo sắp dụi sát vào người mình rồi mới mở miệng: “Sao nào, giờ mới biết chột dạ à?”

Tân Di nhìn hắn, dùng chiếc mũi trông hồng hào thơm tho sán lại gần.

Chột dạ cái gì chứ! Tân Di mới không chột dạ! Đây là Tân Di ban thưởng cho ngươi, là sự đền bù vì đã bị chú mèo lăng nhăng làm tổn thương đó!

Cốc Lương Trạch Minh bị y dụi hai cái, bèn giơ tay đẩy ra.

Hắn trông có vẻ hơi ghét bỏ, nhưng lại chẳng để mèo con chạy mất, chỉ ôm y đi về, miệng bảo.

“Toàn là mùi mèo con.”

Hắn nói.

————————

Mùi mèo con thì sao chứ, Tân Di mau cho ta hít một hơi nào (mê mẩn)

Bình luận chương truyện 0

Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu

✨ Thưởng: +5 Linh Thạch & +5 Tu Vi khi bình luận
Khách có thể bình luận trực tiếp
Bình luận phải có trên 5 chữ mới được duyệt (tránh spam). • Thưởng +5 Linh Thạch & +50 Tu Vi (Tối đa 3 lần/ngày)

Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!

Rương Linh Thạch May Mắn

Hệ thống tự động phát ngẫu nhiên linh thạch 5 lần/ngày cho đạo hữu. Thời gian giãn cách giữa mỗi lần nhận là 15 phút.

Tiến độ hôm nay 0 / 5 lần
#1
Lần 1
#2
Lần 2
#3
Lần 3
#4
Lần 4
#5
Lần 5
Trung Phẩm Linh Thạch
Ngẫu nhiên nhận từ 3 đến 15 Linh Thạch
⚠️ Bản quyền thuộc Đam Mỹ Thư Quán. Nghiêm cấm sao chép!