Bé Con Ngoan Ngoãn Của Ba Ba Phản Diện
Chương 21: Bé con ngoan ngoãn của hotboy trường (21)
Đầu óc bé mập tròn quay không nhanh lắm, chỉ có thể suy luận theo hướng hệ thống nói.
Bé chỉ có hai người ba, một người coi bé như tiểu tổ tông, vậy người ba còn lại nhất định là muốn vứt bỏ con rồi!
Trong đầu Hi Hi hoàn toàn không có khái niệm nhận nhầm ba, bé rõ ràng được dịch chuyển đến tận cổng lớn cơ mà, làm sao có thể tìm nhầm ba được chứ!
Hơn nữa, ngay từ đầu bảo bối nhỏ đã vô cùng vô cùng thích Đường Du rồi. Một trực giác khó tả khiến em bé tin tưởng tuyệt đối rằng Đường Du chính là ba của mình.
Cho nên, người ba vốn đối xử rất tốt rất tốt với bé, thật ra lại không hề thích bé sao?
Hi Hi ủ rũ cúi đầu, nước mắt cứ đảo quanh trong hốc mắt, ấm ức vô cùng.
Ba đối tốt với bé như thế, bé cũng yêu thích ba nhường này, tại sao ba lại không thể thích bé nhiều hơn một chút chứ?
Hi Hi sụt sịt mũi, ỉu xìu gọi điện cho Xa Tử Dực.
Lúc này Xa Tử Dực vì muốn tạo bất ngờ cho hai người nên đã ngồi trên xe trên đường quay về rồi, nhận được cuộc gọi của bé con mũm mĩm, hắn còn hơi ngạc nhiên.
“Sao thế tiểu tổ tông nhà tôi ơi?”
Hi Hi nghe giọng điệu biếng nhác thường ngày của Xa Tử Dực, âm đuôi hơi cao lên chứa chan sự quan tâm lo lắng, những giọt nước mắt chực trào trong mắt cuối cùng cũng từng hạt từng hạt lăn dài xuống.
Bảo bối nhỏ tủi thân hít hít mũi, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào đậm đặc.
“Hi Hi... Hi Hi có phải... không được người ta thích... hông ba?”
Tim Xa Tử Dực nảy lên một cái: “Làm sao có chuyện đó được, con là em bé được yêu thích nhất nhà mình mà. Có phải cái cậu Dương Nhiên kia nói gì con không?”
Hắn vừa hỏi, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm: “Ngoan nào, con đưa điện thoại cho tiểu ba ba đi, ba nói với tiểu ba ba con để cậu ấy dạy cho cậu ta một bài học.”
“Hông... hổng phải...” Hi Hi nghẹn ngào: “Là tiểu ba ba... tiểu ba ba muốn... muốn bán Hi Hi đi rồi hu hu hu...”
Phản ứng đầu tiên của Xa Tử Dực là không thể nào, nhưng bảo bối nhỏ khóc quá đỗi thương tâm, hắn cũng không tiện gặng hỏi ngay xem bé suy ra kết luận này từ đâu, chỉ có thể vừa dỗ dành vừa lấy máy khác gọi cho Đường Du.
“Bảo bối ngoan đừng khóc đừng khóc, ba lớn với tiểu ba ba thích con nhất trên đời mà.”
Hi Hi vẫn lắp bắp nói: “Ba ghét Hi Hi hu hu hu... Ba... ba còn muốn bán Hi Hi... Hông... hổng cần Hi Hi nữa rồi hu hu hu...”
Bảo bối nhỏ ấm ức vô cùng, rõ ràng trước đó đâu phải như vậy, ba của bé rất thích bé mà!
Tiểu ba ba sẽ ôm bé, hôn bé, nói thích bé, Hi Hi có thể cảm nhận được tình yêu ba dành cho bé mà!
Nhưng tại sao, tại sao hệ thống lại bảo ba ghét Hi Hi chứ?
Đầu óc nhỏ của Hi Hi mới chỉ ba tuổi, làm sao hiểu nổi những chuyện phức tạp như thế.
Bé chỉ biết, ba Chủ Thần từng bảo dắt con nít đi công viên giải trí đều là muốn đem bán con nít cả.
Bé chỉ biết, hệ thống bảo rằng người ba ngỡ như rất yêu bé thực chất lại vô cùng ghét bé.
Trong đầu nhỏ của Hi Hi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Tiểu ba ba không thích bé nữa rồi.
Bé thật sự buồn lắm, buồn ghê gớm.
“Em bé ngoan đừng khóc nữa, ba lớn với tiểu ba ba thích nhất là con đấy. Con đáng yêu thế này, bọn ba không thương con thì còn thương ai được nữa chứ?” Xa Tử Dực áp sát điện thoại dịu dàng dỗ dành Hi Hi.
Vừa vặn điện thoại bên kia kết nối, Xa Tử Dực lập tức hướng điện thoại này vào chiếc điện thoại kia, để Đường Du nghe xem bảo bối nhỏ đang làm gì.
Đường Du quả thực không ngờ bảo bối nhỏ lại trốn một góc khóc nhè, Hi Hi không muốn cậu vào nên sau khi kiểm tra an toàn, cậu liền đứng ngoài cửa đợi.
Nhưng lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nén nhịn của đứa trẻ, khiến trái tim Đường Du thắt quặn lại.
“Hi Hi biết mà... hu hu hu Hi Hi... Hi Hi hổng... hổng đáng yêu... ức...” Hi Hi vừa quệt nước mắt vừa thút thít khóc khẽ: “Hi Hi mập, Hi Hi hổng đẹp, Hi Hi... Hi Hi là... hu hu hu là đứa trẻ... hổng có ba mẹ... hu hu...”
“Họ... họ hổng cần Hi Hi nữa rồi...”
Bé quệt mạnh một cái lau đi dòng nước mắt.
Hi Hi biết nhân vật chính ba ba ghét nhất trẻ con hay khóc nhè, nhưng bé không nhịn được, nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, bé đúng là một đứa trẻ thích khóc nhè mà.
Thảo nào ba mẹ không cần bé, thảo nào bé không có người giám hộ, ba Chủ Thần cũng chẳng thèm ngó ngàng chăm sóc bé nhiều!
Hi Hi khóc đến mức sắp đứt cả hơi, Đường Du ngoài cửa siết chặt điện thoại, chẳng màng đến lời dặn dò của bảo bối nhỏ nữa mà xông thẳng vào nhà vệ sinh đẩy từng cánh cửa ngăn buồng.
“Bảo bối?” Đường Du vừa đẩy một buồng vừa gọi một tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy bé con mũm mĩm đang tự quệt nước mắt ở ngăn thứ ba.
Cậu sợ đến thót tim, vội vã ngồi thụp xuống ôm chặt lấy bé con vào lòng: “Sao lại khóc thế này? Là ba sai rồi, con nói với ba đi, ba sửa có được không?”
Hi Hi lắc đầu, cố gắng hít mũi để ngừng khóc, nhưng bé buồn quá, làm sao cũng không ngăn lại được.
Hi Hi nghĩ, bé chỉ khóc nốt lần này thôi, đằng nào ba cũng không thích bé mà.
Bé vùi chặt đầu vào vai Đường Du, khóc trông đáng thương vô cùng: “Ba... ba đừng bỏ rơi Hi Hi, được hông ba?”
“Con nói linh tinh gì thế.” Chân mày Đường Du nhíu chặt lại, lực tay lại chẳng hề nới lỏng, gần như ôm ghì đứa nhỏ trong lồng ngực: “Sao ba lại không cần con được chứ.”
Dường như đã hiểu ra điều đứa nhỏ đang sợ hãi, Đường Du kiên nhẫn nâng đầu bảo bối nhỏ lên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Hi Hi:
“Bảo bối, nhìn ba này.” Đáy mắt đen sâu thẳm của cậu chan chứa sự dịu dàng không thể tan biến, cả gương mặt đều trở nên mềm mại: “Con là bảo bối nhỏ của ba, nếu không có con thì hôm nay ba đã làm chuyện xấu rồi, con biết không?”
Hi Hi tủi thân ngước đầu nhìn Đường Du, đôi mắt to tròn đã sưng húp lên, đỏ hoe khiến người ta đau lòng.
Đường Du sờ khắp người, may mà sau khi nuôi con cậu đã tạo thành thói quen luôn mang khăn giấy ướt bên mình, vội móc ra chườm lên mắt cho đứa nhỏ.
Cậu để đứa nhỏ áp sát vào lồng ngực mình, tay phải không ngừng xoa đầu Hi Hi: “Ba thích con nhất, ngay cả Xa Tử Dực cũng không sánh bằng đâu.”
Hi Hi mếu máo bĩu môi: “Ba lừa con! Ba... ba ghét Hi Hi mà!”
“Ba ghét con lúc nào chứ?” Đường Du bẹo nhẹ má bé con mũm mĩm, im lặng một thoáng rồi lần đầu tiên thốt ra lời bộc bạch dài ơi là dài.
“Ba rất thích con. Dù con là do ba nhặt về, nhưng ngay từ lúc nhìn thấy con, ba luôn có cảm giác con vốn dĩ nên là con trai của ba. Bảo bối, ba không bao giờ tùy tiện nhặt bừa một đứa trẻ về đâu.”
Lời của Đường Du khiến bảo bối nhỏ ngẩng đầu lên, rụt rè dè dặt nhìn cậu, chiếc mũi nhỏ vẫn còn ửng hồng, trông tội nghiệp vô cùng.
“Thật... thật hả ba?”
“Thật mà.” Đường Du khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười nhàn nhạt: “Ba đến bản thân còn nuôi không nổi, làm sao lại tùy tiện nhặt trẻ con về chứ, đương nhiên là vì thích con rồi.”
Đây là lần đầu tiên cậu nói những lời sến súa thế này, nhưng không hề khó mở lời như tưởng tượng. Có lẽ tự đáy lòng cậu đã rất muốn nói với Hi Hi những lời này từ lâu, chỉ là chưa tìm được lý do và thời điểm thích hợp mà thôi.
Đường Du cậu ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi, trên đầu còn gánh ngọn núi nặng trĩu mang tên người mẹ, xung quanh lúc nào cũng có người thúc nợ, sớm tối chẳng biết ra sao, làm sao nỡ kéo một tiểu hoàng tử như đúc bằng ngọc xuống bùn lầy.
Chẳng qua là ở đồn cảnh sát lúc ấy, lần đầu tiên vô cớ mềm lòng mới đón tiểu hoàng tử về khu ổ chuột.
Có lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có lần thứ hai.
Cậu thích đôi mắt sáng long lanh của Hi Hi, mỗi lần bé chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi là cậu đã thấy lòng mình xót xa mềm nhũn.
Cậu thích đôi bàn tay mập mạp của Hi Hi, mỗi lần vươn tay về phía cậu như một vầng thái dương nhỏ bé nỗ lực sưởi ấm cho cậu.
Cậu thích tiếng gọi ba mềm mại của Hi Hi, thích việc Hi Hi lén giấu tai heo cho cậu, thích từng cử chỉ coi trọng của Hi Hi dành cho mình.
Dường như chỉ cần ngồi bên cạnh bảo bối nhỏ, cậu sẽ có được khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, từ đó dâng trào nguồn động lực và dũng khí vô tận.
Đường Du nói xong, có chút ngượng ngùng tiếp tục: “Hôm nay ba dắt con đi đánh người, con nhớ không?”
Hi Hi chớp chớp mắt, gật đầu, giọng nho nhỏ: “Đánh... đánh kẻ xấu!”
“Ừ.” Đường Du hạ thấp giọng: “Hắn ta xấu xa, suýt nữa hại ba không được đi học nữa. Nếu không có Hi Hi, có khi ba đã đập hắn tơi bời rồi.”
Ỷ vào việc mình chưa thành niên có thể được giảm án, Đường Du nhất định sẽ ra tay không nương tình.
Hơn nữa, đối phương có dám kiện cậu hay không lại là chuyện khác. Sự tàn nhẫn và điên cuồng ăn sâu vào xương tủy của Đường Du giấu rất kỹ, ngay cả Xa Tử Dực cũng chưa nhìn thấu hoàn toàn.
Nhưng những điều này không cần thiết phải nói cho Hi Hi biết.
Đường Du chỉ muốn dốc lòng cho Hi Hi hiểu bé có ý nghĩa quan trọng nhường nào đối với cậu.
Cậu nắm lấy bờ vai nhỏ của bảo bối, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn Hi Hi chăm chú: “Bảo bối, con là ngôi sao may mắn, là mặt trời nhỏ của ba. Ba thích con nhất, mãi mãi không bao giờ vứt bỏ con.”
Hi Hi mấp máy khóe miệng, bé có thể thấy được nụ cười dịu dàng của ba dành cho mình, như thể đang nói với bé rằng: Con là quan trọng nhất, ba không thể thiếu con được.
Sự trân trọng nâng niu ấy khiến nỗi tự ti nho nhỏ trong lòng Hi Hi tức khắc được lấp đầy ăm ắp.
Nước mắt của Hi Hi dần ngừng rơi, bé ngơ ngác nhìn ba mình. Ở đối diện, Đường Du cũng mở to đôi mắt sáng trong dịu dàng nhìn bé, đong đầy sự khích lệ, bảo với bé rằng:
Bé không phải đứa trẻ không ai cần, bé có hai người ba đối xử rất tốt rất tốt và vô cùng yêu thương bé.
Ba của bé không hề giống như những gì hệ thống và Chủ Thần đã nói, ba của bé rất dịu dàng, rất yêu bé.
Dù cho Hi Hi có khóc nhè thì các ba cũng chẳng ghét bỏ bé, mà chỉ dịu dàng dỗ dành bé thôi.
Chẳng hiểu sao, Hi Hi lại cảm thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt vừa ngưng lại chực trào rơi xuống tiếp.
Bé không nói hai lời nhào tọt vào lòng Đường Du.
Hi Hi thút thít khóc khẽ, nấc nghẹn: “Con... con cũng thích ba hu hu hu...”
Nhất định là hệ thống bị hỏng rồi!
Ba của bé rõ ràng... rõ ràng siêu cấp thích bé mà!
“Ừ, ba cũng vậy.”
Đường Du cụp mắt, dù chỉ là một lời bày tỏ mộc mạc giản đơn cũng đủ khiến vành tai cậu đỏ ửng.
Đường Du vỗ vỗ lưng bảo bối nhỏ, từ từ dỗ dành đứa bé, lắng nghe tiếng khóc thơm mùi sữa dần ngưng hẳn, cõi lòng cậu cũng mềm mại theo.
Thấy bé con mũm mĩm ngọ nguậy người như bắt đầu thấy ngượng, cậu vội cầm lấy chiếc điện thoại dưới đất, khẽ nói: “Ba lớn của con vẫn còn đang nghe máy đấy, con muốn nói chuyện với ba lớn không?”
Xa Tử Dực cất giọng oán trách: “Hai vị tổ tông cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à?”
Đường Du: “Bớt giở trò đi, con khóc thành ra thế này mà cậu cũng không dỗ dành lấy một câu?”
Xa Tử Dực oan ức quá đỗi: “Du nhỏ ơi, cậu nói thế là oan cho tôi rồi, hôm nay là cậu chọc đứa nhỏ khóc đấy chứ!”
Đường Du nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Đứa ngốc nào bảo với con bé là đi công viên giải trí để bán con?”
Xa Tử Dực nghe xong ngẩn người.
Đi công viên giải trí bán con?
Nào ngờ phản ứng này rơi vào mắt Đường Du lại biến thành hắn đã thừa nhận!
Đường Du giận muốn c.h.ế.t, cái vỏ bọc lạnh lùng kiệm lời thường ngày suýt nữa sụp đổ tan tành!
Cậu chỉ cần liên tưởng một chút là biết ngay bé mập tròn lại nghĩ ngợi lung tung cái gì.
Chắc chắn là tưởng cậu dắt bé đi công viên giải trí để bán bé đi rồi.
Cậu ôm chặt lấy đứa nhỏ, gắt gỏng với Xa Tử Dực: “Còn bán con nữa chứ, cậu thấy bảo bối khóc chưa đủ thương tâm à?”
Xa Tử Dực: “Không phải, Du nhỏ, câu này tôi đâu có nói!”
Đường Du mặt lạnh tanh, lòng nguội ngắt: “Ồ, vậy là đứa nhỏ tự lên mạng tra Baidu đấy à.”
“Công cụ tìm kiếm nhà nào mà vô lý thế? Nhà họ Xa à?”
Xa Tử Dực: “...”
Hắn tức đến bật cười: “Được được được, cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, để tên nhóc kia tự nói. Tiểu tổ tông ơi, coi như ba quỳ lạy xin con đấy, đừng khóc nữa, ra đây làm chứng cho ba xem nào, ba bảo đi công viên giải trí bán con lúc nào hả?”
Bảo bối nhỏ bị thanh âm thình lình này dọa co rúm người lại, ôm chặt Đường Du lí nhí: “Con... nghe người khác nói á.”
Mặt Đường Du lạnh tanh: “Cậu đe dọa con đấy à?”
Xa Tử Dực: “...”
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, đầu óc hắn xoay chuyển, đại khái cũng đoán được vì cớ gì mà nhóc con khóc đến thở không ra hơi, thậm chí còn hại hắn bị mắng oan.
Bên cạnh bảo bối nhỏ có một thứ trợ giúp bé, câu này chắc chắn là do thứ đó nói, bảo Đường Du không thích đứa nhỏ chắc chắn cũng là nó luôn!
Nhưng vấn đề là sự tồn tại của cái thứ rách nát kia Đường Du lại không hề hay biết!
Hắn, Xa gánh tội, lại còn phải đi gánh tội thay cho một thứ quỷ quái chẳng biết là cái gì nữa chứ!
Cái thứ này là trí tuệ thiểu năng à? Sao lại có thể nghĩ Đường Du không thích đứa nhỏ được cơ chứ?
Đương nhiên điều khiến Xa Tử Dực tức giận nhất vẫn là cái thứ ngu ngốc kia ăn nói xằng bậy, làm bảo bối nhà hắn lại phải khóc một trận.
Đây chính là đứa nhỏ mà bọn hắn nâng niu trên đầu quả tim, hết mực cưng chiều cơ mà!
Hít sâu một hồi lâu, Xa Tử Dực nhắm mắt lại, cố kìm nén để bình tĩnh: “Hai người đang ở đâu?”
“Chuẩn bị đi công viên giải trí Lạc Lạc.” Đường Du nói xong mới nhận ra: “Cậu sắp về rồi à?”
“Ừ, sắp xuống xe rồi.” Giọng Xa Tử Dực u oán: “Dù sao thì tôi cũng phải đến đối chất trực tiếp với tiểu tổ tông nhà tôi xem rốt cuộc lời đó là do ai nói.”
Hi Hi coi như không nghe thấy, toàn bộ sự chú ý của bé đều dồn vào bản thân mình rồi.
Bé thấy mình xấu hổ quá chừng, lại khóc nhè đến mức này, cũng ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết ôm chặt lấy Đường Du không buông.
“Vừa nãy... vừa nãy con hổng có khóc, chỉ là...”
“Không sao.” Đường Du bỏ qua vẻ oán trách của Xa Tử Dực, ôn tồn nói: “Con khóc ba cũng vẫn thích con.”
Hi Hi ngẩn ra, mím môi, nụ cười dần dần rạng rỡ lan tỏa.
Bé biết ngay mà, tiểu ba ba nhất định là siêu cấp thích bé:
Hi Hi vui vẻ, cuối cùng cũng chịu dùng giọng sữa líu lo đáp lại Xa Tử Dực: “Là con... là con tự nói đó nha!”
“Vui rồi hả?” Xa Tử Dực nghe giọng điệu dần tươi vui của bảo bối nhỏ cũng bật cười theo.
“Con vui lắm á.” Hi Hi quyến luyến dụi dụi vào ngực Đường Du, giọng mềm mại: “Con là tiểu tổ tông!”
Bé muốn nói rằng bé muốn các ba thương bé nhiều hơn một chút, thích bé nhiều hơn một chút, nhưng những lời này Hi Hi lại ngại ngùng chẳng dám thốt ra.
Thế nên Hi Hi mới bảo bé là tiểu tổ tông.
Muốn làm tiểu tổ tông, làm tiểu tổ tông được hai người ba yêu thương nhất!
“Ừ, con là tiểu tổ tông, là mặt trời nhỏ của ba.” Đường Du khẽ hôn lên má bảo bối nhỏ, giọng nói êm ái.
Hi Hi ngượng ngùng lấy tay che mặt, rất nhanh sau đó bé cũng kiễng chân thơm ba một cái thật kêu.
Hi Hi cảm thấy mình hẳn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi!
Đứa trẻ lớn không mấy hạnh phúc Xa Tử Dực thở dài: “Hóa ra một người hy sinh quá nhiều cho gia đình này như tôi lại chẳng có lấy một vị trí nào.”
Hắn nói khiến bảo bối nhỏ cảm thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng cất giọng thật to bày tỏ với ba lớn.
“Con cũng thích ba lớn nữa!”
“Ồ, thật không?” Xa Tử Dực cố ý hỏi: “Vậy lát nữa đến công viên giải trí gặp ba thì con phải làm gì nào?”
Bé con ngẫm nghĩ một chốc, chợt nghĩ ra điều gì, mắt sáng rực lên: “Con... con thơm ba một cái!”
Xa Tử Dực cố tình hỏi tiếp: “Thế à... vậy còn tiểu ba ba của con thì sao?”
Lần này bé con chẳng cần suy nghĩ gì cả, đối xử công bằng như nhau, việc chia đều tình cảm là sở trường của bé mà!
Bảo bối nhỏ dùng giọng sữa nghiêm túc dõng dạc tuyên bố: “Tiểu ba ba thơm... thơm ba lớn hai cái luôn!”
Đường Du: “...”
Xa Tử Dực tươi cười rạng rỡ: “Được, con nhất định phải giám sát tiểu ba ba đấy nhé, đừng để rơi mất cái hôn nào!”
Bảo bối nhỏ gật đầu lia lịa: “Dạ, con thông minh lắm á!”
Xa Tử Dực nói tiếp: “Còn nữa...”
Đường Du nhịn không nổi nữa: “Xa Tử Dực!”
Xa Tử Dực nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy vẻ vô tội: “Sao thế? Đến việc tôi và con trai cậu bồi đắp tình cảm mà cũng không cho à?”
Đường Du: “...”
Lượn đi cho khuất mắt!
Hỏi rõ thời gian Xa Tử Dực sẽ tới, Đường Du dứt khoát dắt bảo bối nhỏ đi ăn một bữa trước.
Bữa ăn này bảo bối nhỏ ăn vui vẻ ra sao thì không cần phải nói thêm nữa, tóm lại lần đầu tiên được đi ăn đồ ngon riêng với tiểu ba ba, Hi Hi tỏ ra vô cùng phấn khích.
Lúc này Hi bé con đã hoàn toàn quên khuấy mất ban đầu là ai vừa sụt sùi khóc lóc, vừa bảo tiểu ba ba không thích mình.
Ăn cơm xong, bảo bối nhỏ vừa liếm que kem pudding nhỏ vừa được tiểu ba ba dắt tay đi đón xe buýt.
Hi Hi tò mò nhìn những chiếc xe dài ngoẵng chạy qua chạy lại.
“Con... ngồi xe này hả ba?”
Đường Du cúi đầu lau vệt sữa dính trên ngón tay bé, lơ đãng đáp: “Ừ.”
Cây kem pudding trên tay Hi Hi sắp bị nắng nung chảy, bé vội liếm sạch sẽ rồi tiếp tục ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Đường Du, cất giọng sữa hỏi tiếp:
“Con ngồi xe này đi... đi công viên giải trí hả ba?”
“Ừ.” Đường Du vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhét vào túi áo bảo bối nhỏ năm đồng tiền lẻ, sau đó dắt bé sang bên cạnh xem biển báo trạm dừng.
“Con nhìn này, tuyến này là tuyến 113, ngồi xe 113 có thể đi thẳng về trường của ba.” Đường Du nói với vẻ mặt không đổi: “Nếu ba muốn bán con, con cứ tự móc tiền ra ngồi xe này về.”
Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, Đường Du chỉ muốn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bé con mà thôi.
Cậu lờ mờ nhận ra dường như trước kia bé con hay bị bắt nạt, sự nhận thức này khiến cõi lòng Đường Du dâng lên nỗi khó chịu khôn nguôi.
Một đứa trẻ ưu tú, đáng yêu như vậy, tại sao lại có người không biết trân trọng chứ?
Đường Du hoàn hồn, lại nhét thêm một khoản tiền vào túi áo cho bảo bối nhỏ, chỉ tay về phía chiếc xe có gắn biển trên nóc ở gần đó: “Loại xe đó gọi là xe taxi, có thể đưa thẳng con đến gặp ba. Nếu tài xế hỏi con đi đâu, con cứ bảo là đến Trường Cấp ba Số 1 thành phố Lam, ba luôn ở đó.”
Hi Hi chăm chú ghi nhớ từng lời ba dặn, bé phải nhớ thật kỹ, như vậy dù ba có đổi ý thì bé cũng có thể tự mình tìm được đường về.
Bé Hi Hi suy tính chu toàn lắm, nhưng khi cúi đầu nhìn những tờ mười tệ trên tay mình, bé kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe.
“Nhiều... nhiều quá chừng luôn!”
Đứa trẻ nhà quê chưa từng thấy nhiều tiền thế này bao giờ. Số tiền nhiều nhất mà Hi Hi từng có cũng chỉ là sau khi đi nhặt chai nhựa kiếm được ba tờ tiền nhỏ xíu xiu thôi!
Còn là... còn là do ba lớn nói với bé rằng số tiền này có thể mua được nhiều nhiều đồ lắm!
Hi Hi sờ từng tờ tiền vừa quen vừa lạ trong tay, có chút ngơ ngác.
“Ba ơi.”
Đường Du khẽ đáp: “Sao thế? Không thích à?”
“Hổng phải ạ.” Hi Hi lắc đầu, túm lấy vạt áo ba có chút ngại ngùng: “Ba lớn... ba lớn chẳng phải bảo... bảo là ba hổng có tiền sao ạ?”
Tại sao... tại sao ba lại nhiều tiền hơn cả con thế này?
Hi Hi không hiểu nổi, Hi Hi chấn động sâu sắc.
Hi Hi lại cúi đầu nhìn số tiền trong tay mình.
Mấy ngón tay mập mạp suýt chút nữa không cầm nổi cả xấp mười tệ to tướng này, bé con đành phải nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, sợ tiền bay mất.
Nhưng mà nhiều thật đó nha!
Cảm thấy dường như mình bị lừa gạt, em bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, khiến Đường Du bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Đường Du im lặng rất lâu, bất thình lình cất lời: “Ba con nói thế nào? Kể cho ba nghe xem nào?”
Giờ phút khảo nghiệm trí nhớ của Hi Hi đã tới!
Những chuyện rối rắm lúc trước trong đầu Hi Hi đều bị quẳng ra sau gáy hết.
Bé ưỡn ngực đầy tự hào: “Ba lớn bảo! Hi Hi muốn mua đồ đắt tiền thì tìm ba lớn! Muốn mua đồ ít tiền thì tìm ba!”
Sắc mặt Đường Du hơi giãn ra, đúng là phong cách của Xa Tử Dực, thích âm thầm quan tâm cậu sau lưng để giảm bớt áp lực cho cậu.
Nhưng khái niệm “hết tiền” này có lẽ đã bị phóng đại trong mắt con trẻ, cậu có thể nhân dịp này để uốn nắn lại một...
Thế rồi Hi Hi dõng dạc nói to: “Ba lớn còn bảo! Đợi... đợi ba lớn gả... gả vào nhà rồi! Thì... thì có thể tìm ba mua hết!”
Đường Du: “Hóa ra là vậy, ba biết rồi.”
Cậu nói rất bình thản, nhưng tâm trạng vừa mới dịu lại dành cho Xa Tử Dực lập tức nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Mẹ nó chứ, chuyện vớ vẩn gì cũng dám bô bô với trẻ con.
Trẻ con thì hiểu cái gì?
Hi Hi nhìn ba chẳng hiểu vì sao tự dưng lại có vẻ không vui, nhưng lại không hẳn là kiểu không vui kia, khiến Hi Hi nhất thời không biết có nên dỗ dành ba hay không.
Nghĩ ngợi một lát, Hi Hi gãi gãi trán rồi vẫn sáp lại gần, hôn chụt lên mặt Đường Du một cái: “Ba đừng giận, con... con trút giận giúp ba!”
Vừa nói, nhóc tì vừa làm một nét mặt hung dữ kiểu em bé: “Ngoàm... Con là cún con, siêu hung dữ luôn!”
Đường Du nghe vậy, đáy lòng ấm áp: “Được.”
Cậu véo nhẹ má bảo bối nhỏ, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười: “Đi thôi bảo bối, chúng ta đi xe buýt qua đó.”
Dứt lời, Đường Du một tay bế bổng Hi Hi lên, xoay người chuẩn bị lên xe buýt.
Giờ này vẫn chưa tới bữa trưa, mới tầm khoảng mười giờ sáng, trên xe buýt rất vắng vẻ, chẳng có bóng người nào.
Không gian thoáng đãng không có mùi khó chịu như trong xe taxi, điều hòa mở mát mẻ dễ chịu.
Sau khi quẹt thẻ, Đường Du bế bảo bối nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Hi Hi dựa vào vách ngăn phía sau ghế tài xế, còn Đường Du ngồi sát bên Hi Hi để che chắn, đề phòng đứa nhỏ bị người khác đụng phải.
Đây là lần đầu tiên Hi Hi được ngồi xe buýt đấy!
Trẻ nhỏ mau quên, lúc này đã hoàn toàn quên sạch chuyện lúc đầu mình khóc lóc đau lòng ra sao, toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào cảnh vật đang chuyển động bên ngoài cửa kính.
“Ba ơi!” Hi Hi ghé sát tai Đường Du thì thào: “Mấy cái kia... tụi nó chạy... chạy nhanh nhanh ghê á!”
Đường Du quay đầu, cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi dần về phía sau với tốc độ đều đặn, trông như có chút bóng mờ lướt qua.
Đường Du xoa đầu bảo bối nhỏ: “Ừ, đợi khi nào rảnh, ba dắt con đi tàu cao tốc, còn chạy nhanh hơn thế này nhiều.”
Cậu khẽ siết ngón tay, dù hiện tại quả thực bản thân đang nợ nần chồng chất, nhưng trong vòng nửa năm, muộn nhất là một năm, cậu sẽ trả hết số nợ này, mang lại cho bé con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến đây, lòng tự trọng bướng bỉnh cố chấp ban đầu dường như cũng dần tan biến.
Nếu cần thiết, cậu sẽ tìm đến Xa Tử Dực.
Lần này, cậu sẽ nỗ lực thỏa hiệp với lòng tự trọng vô dụng của chính mình.
“Ba ơi...”
Đường Du được bé Hi Hi gọi cho hoàn hồn, khẽ cúi đầu hỏi nhóc con có chuyện gì.
Hi Hi phồng má: “Hi Hi thấy ba hổng có vui nha!”
Đường Du theo phản xạ đáp: “Không có, ba...”
Lời còn chưa dứt, bé con mũm mĩm đã đỏ mặt thẹn thùng, dang rộng đôi tay nhỏ múp míp ra, lí nhí: “Ôm con đi mà...”
Lần đầu tiên Hi Hi dám mạnh dạn nói với ba như vậy!
Bé căng thẳng cực kỳ, liếm liếm đôi môi nhỏ, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào ba.
Tuy ba bảo là ôm Hi Hi thì sẽ rất vui, nhưng hiện tại dường như ba cũng đâu có buồn.
Nhưng mà!
Hi Hi muốn được ôm cơ!
Hi Hi nghĩ, nếu Đường Du không thể thân thiết với bé nhiều hơn một chút thì tức là Đường Du vẫn đang lừa bé, có khi chỉ muốn lừa bé đến công viên giải trí thôi.
Cho nên bảo bối nhỏ vẫn lo lắng lắm, bé muốn... muốn ba dỗ dành bé thêm một chút xíu.
Đường Du ngẩn người một hồi, khi bảo bối nhỏ tủi thân ngẩng đầu lên, cậu chẳng nói lời nào liền áp sát lại, ôm bổng Hi Hi lên.
Cậu bế rất thuần thục, rõ ràng tuần này đã luyện thành tay nghề điêu luyện: Đầu tiên là ôm người sát vào trước ngực, sau đó nắn lại xem đôi chân nhỏ của bảo bối đã đặt ngay ngắn chưa, sau khi xác nhận tất cả đã ổn thỏa mới cúi đầu ngắm nhìn bé, vừa ngắm vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng Hi Hi.
“Hi Hi thật đáng yêu.” Đường Du khẽ cong khóe mắt, bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy đứa nhỏ, giọng điệu êm ái: “Ba thích con nhất.”
Hi Hi ngại ngùng vô cùng, lập tức dúi đầu vào ngực Đường Du, giọng nghèn nghẹt: “Con... cũng vậy á...”
Đường Du không kìm được bật cười: “Ngẩng đầu lên nào, nghẹt mũi bây giờ.”
Bảo bối nhỏ dừng lại một chút, dịch đầu xuống dưới một tí để lộ chiếc mũi nhỏ ra, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
E thẹn.jpg
Luồng gió mát lành từ điều hòa thổi nhẹ nhàng trong xe, dường như có một làn gió phất qua cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Hi Hi, khiến lọn tóc đung đưa theo gió, trông càng ngơ ngác đáng yêu hơn.
Đường Du bỗng nổi hứng trẻ con chọc chọc vào cọng tóc ngố đó, mềm mại làm sao, đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được liền lắc lắc đầu một cái, rồi lại nằm ngoan ngoãn mặc cho cậu xoa nắn.
Vô cùng đáng yêu.
Tay Đường Du khựng lại, rồi thuận theo tự nhiên tiếp tục chấm nhẹ vào sau gáy Hi Hi.
Đừng nói, trò này cũng vui ra phết.
Thảo nào Xa Tử Dực lại thích trêu chọc bé con đến vậy.
Ngồi xe tầm hơn một tiếng đồng hồ, ngay lúc bảo bối nhỏ sắp ngủ thiếp đi thì cuối cùng cũng tới nơi.
Hi Hi mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết đã tới hay chưa, chỉ biết dụi dụi vào người Đường Du rồi nửa thức nửa ngủ bám chặt trên người cậu.
Đường Du cũng không lay đứa nhỏ dậy mà đổi sang một tư thế bế khác, hạ giọng: “Ngoan, một lát nữa thôi.”
Đứa nhỏ tin sái cổ lời dụ dỗ của tiểu ba ba, rúc vào lòng cậu ngủ say sưa ngay tức khắc.
Đường Du thản nhiên bế đứa nhỏ xuống xe, tìm một chỗ râm mát đứng đợi Xa Tử Dực.
Biết có người đang chờ, Xa Tử Dực đến rất nhanh, toàn bộ hành lý hắn đều đã sai người mang tới nhà Đường Du, chỉ còn một mình hắn đang trên đường đến chỗ hẹn.
Đợi khi hắn vội vã chạy tới nơi thì phát hiện bé con mũm mĩm đã ngủ say như một chú chim non mập mạp.
Chiếc miệng nhỏ chúm chím đóng mở, đỏ hồng như mỏ chim non, mềm mại nhỏ nhắn, siêu cấp đáng yêu.
Đôi tay nhỏ của bé đặt hờ trên áo tiểu ba ba, nửa khuôn mặt vùi vào trong, ngủ vô cùng ngon lành.
Xa Tử Dực rảo bước tiến lại gần, nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của bé con mũm mĩm, nụ cười đầy trêu tức: “Tối qua không có tôi ở bên nên ngủ không ngon à?”
Giọng nói hắn thì vẫn nhớ hạ thấp xuống.
Đường Du không cảm xúc: “Chỉ là chơi quá đà nên buồn ngủ thôi, giữ chút thể diện giùm, cảm ơn.”
“Với cậu thì tôi cần gì thể diện chứ.” Xa Tử Dực cười trêu một câu rồi giơ tay về phía Đường Du: “Để tôi bế một cái nào, tôi gần một tuần rồi chưa gặp bảo bối nhỏ nhà mình, nhớ c.h.ế.t đi được.”
Đường Du cũng không giữ lại, nhưng động tác chuyển giao của cậu rất chậm rãi, chỉ sợ làm bảo bối nhỏ thức giấc.
Hai ông bố tập sự chỉ riêng việc chuyền tay em bé đang ngủ say thôi mà đã tốn hơn một phút đồng hồ.
Lúc Hi Hi được tiểu ba ba chuyền qua, bé còn theo bản năng nhíu mày lại, khiến Xa Tử Dực sợ đến mức nín thở, mãi đến khi chạm vào một luồng khí tức quen thuộc khác, chân mày Hi Hi mới khẽ giãn ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng biết nhận người quen đấy chứ.” Xa Tử Dực cười bảo.
Đường Du không đáp lời hắn, chỉ xách túi đi bên cạnh Xa Tử Dực.
Bọn họ đã mua vé xong xuôi, quét mã là có thể vào chơi, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh, vào trong tìm một chỗ ngồi hóng mát trước mới là việc chính.
“Mấy ngày tôi đi thế nào rồi? Bé mập tròn không quấy chứ?” Xa Tử Dực hỏi về đứa nhỏ, nhưng đáy mắt nhìn Đường Du lại tràn ngập sự lo lắng.
Hỏi thăm bé con chỉ là tiện miệng, chủ yếu vẫn là lo lắng cho Đường Du.
Tuy rằng hắn quay về xử lý kịp thời, nhưng Xa Tử Dực luôn lo sợ bản thân sơ suất bỏ sót điều gì khiến Đường Du vì hắn mà chịu khổ.
Đường Du bị Xa Tử Dực nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, quay đầu nhìn về phía trước, giọng hơi trầm: “Con rất ngoan, không có chuyện gì cả.”
Xa Tử Dực khẽ cười một tiếng, chọc chọc vào má Hi Hi, giọng điệu khoa trương: “Xem ra tên nhóc vô lương tâm này thật sự chẳng nhớ tôi gì cả, chẳng thèm khóc lóc đòi tìm tôi gì hết, chậc chậc, uổng công tôi cưng chiều.”
Đường Du: “Đừng có đặt biệt danh linh tinh cho con trai cậu.”
Xa Tử Dực buồn cười: “Cậu không thấy quá chuẩn xác à? Chuẩn đến mức mỗi lần nghĩ tới tôi đều cảm động muốn rớt nước mắt đây này.”
Đường Du nhỏ đã thành thói quen lờ đi mấy câu ăn nói xằng bậy của Xa Tử Dực, vô cùng bình thản chuyển chủ đề: “Tôi nhớ cậu từng bảo nhà cậu có mua một căn hộ tầm trăm mét vuông ở gần đây, khá gần trường học.”
Xa Tử Dực nghe vậy bèn sinh lòng cảnh giác, tay ôm bé con cũng cứng đờ lại: “Du nhỏ à, căn nhà đó của tôi lâu lắm rồi không có người ở, chắc nhất thời tôi vào ở cũng chẳng xong, vả lại bảo bối nhỏ không thể thiếu người chăm sóc được...”
Hắn vội vàng giải thích một tràng lý do nhằm dập tắt ý định đuổi hắn đi của Đường Du.
Đã bước chân được vào cửa nhà rồi, giờ tự dưng bắt hắn lùi về vạch ranh giới bạn học thì khó chịu c.h.ế.t mất?
Huống hồ gì Đường Du đâu phải không có cảm giác với hắn, hắn đương nhiên phải cố gắng tiếp cận Đường Du càng gần càng tốt để chiếm lợi thế gần quan được ban lộc chứ!
Xa Tử Dực vắt óc nghĩ đủ mọi cái cớ để được ở lại, hy vọng người bạn cùng bàn học thần lạnh lùng tha cho hắn một con đường sống.
Nhưng điều Xa Tử Dực không ngờ tới là sau khi nghe hắn nói xong, ánh mắt Đường Du lại dịu đi trong thoáng chốc.
“Không phải.” Đường Du cụp mắt, một lát sau mới khẽ lên tiếng: “Tôi muốn cùng bé con tạm thời sang nhà cậu...”
Chữ “ở” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Xa Tử Dực đã lập tức bẻ lái: “Khi nào chúng ta dọn qua? Thật ra căn phòng đó lúc nào cũng có dì giúp việc quét dọn, tôi thấy xách túi vào ở luôn cũng được đấy.”
Đường Du ngạc nhiên hơi mở to mắt, rất nhanh sau đó hiểu ra, khóe môi khẽ cong lên: “Ừ.”
Ban đầu nỗi bồn chồn và cảm giác bất an trong lòng đều tan biến hết, lần đầu tiên cậu chịu hòa giải với lòng tự trọng của chính mình, không ngờ lại nhận được kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Xa Tử Dực không hỏi cậu lý do tại sao, không kinh ngạc trước lựa chọn của cậu, mà chỉ dùng dáng vẻ còn mong chờ hơn cả cậu để chờ đón sự dọn vào của cậu.
Điều này khiến trái tim vốn đã mềm đi của Đường Du lại càng thêm chua xót nghẹn ngào.
Đúng vậy, một Xa Tử Dực mà cậu hiểu vốn dĩ sẽ làm như thế, chỉ là bấy lâu nay cậu nhìn không thấu, không buông bỏ được khúc mắc trong lòng, không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác vì coi đó là sự thương hại và bố thí từ trên cao, cứ thế chui đầu vào ngõ cụt.
Đường Du suy ngẫm lại toàn bộ chặng đường tâm lý vừa qua, kinh ngạc phát hiện ra rằng nếu không có sự xuất hiện của bé con mũm mĩm thì lúc này chắc chắn cậu đã xung đột nảy lửa với Xa Tử Dực rồi!
Xa Tử Dực muốn chăm lo cho lòng tự trọng của cậu để mang lại cho cậu những điều tốt nhất, nhưng cậu lại xem đó là hành động cứu tế người nghèo, rồi trở nên cực đoan hơn, thậm chí biến nó thành ngòi nổ để rồi dưới muôn vàn áp lực mà chạm vào lằn ranh đỏ của pháp luật.
Đường Du hiểu rõ tính cách của mình, biết bản thân sẽ suy nghĩ ra sao.
Đã đối phương xem thường mình thì bản thân cũng chẳng cần phải day dứt vì thứ tình cảm thầm kín mông lung này làm gì, cậu bị dồn vào bước đường cùng rồi. Cậu chỉ cần không phạm phải tội lớn thì cũng chẳng gây phiền phức gì cho đối phương, cậu đã cùng đường mất rồi.
Nếu không có sự xuất hiện của bé con mũm mĩm, Đường Du sẽ không thấy nơi mình ở nguy hiểm, sẽ không vì đứa nhỏ mà buông bỏ lòng tự trọng của một thiếu niên.
Càng không thể biết được rằng nếu cậu mở lời đề nghị thì câu trả lời nhận lại sẽ khiến lòng cậu chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn mở ra một cánh cửa sắt trên con đường vốn chật kín những bức tường thành giam hãm.
“Du nhỏ?”
Xa Tử Dực thấy Đường Du từ lúc hắn hỏi xong thì nét mặt cứ hờ hững chẳng biết đang nghĩ gì, không khỏi có chút thấp thỏm.
Chẳng lẽ Đường Du lại đổi ý không muốn dọn tới nữa?
Không được!
Hôm nay hắn nhất định phải biến chuyện sống chung này thành sự thật mới được!
Nghĩ vậy, Xa Tử Dực ghé sát lại thì thào: “Tôi mới nhớ ra nhà mình hơi đơn sơ, lát về phải mua thêm ít đồ chơi cho bé mập tròn mới được.”
Bước thứ nhất: Kéo về cùng phe, tạo ra một mục tiêu chung!
Đường Du hoàn hồn, khẽ gật đầu rảo bước theo Xa Tử Dực: “Ừm ừm, sao cũng được.”
Câu trả lời đầy vẻ qua loa của cậu khiến Xa Tử Dực cũng đâm lo: “Sao thế? Ở trường xảy ra chuyện gì à?”
“Đúng rồi, tôi suýt thì quên mất, hôm nay chẳng phải đi học sao? Sao cậu lại trốn tiết thế?”
Đường Du im lặng một chốc, lảng tránh sang chuyện khác: “Hi Hi khóc nhè nên dắt con ra ngoài dạo chơi... Hình như Hi Hi tỉnh rồi kìa.”
Lời vừa dứt, bé con mũm mĩm dưới ánh nhìn của hai người liền rung rinh hàng mi, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
“Ba ơi...”
Giọng nói mềm mại dính người chan chứa sự quyến luyến và ỷ lại cất lên, bé vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, dụi dụi vào người Xa Tử Dực rồi lấy tay dụi mắt.
Dụi được nửa chừng, bảo bối nhỏ dường như nhận ra điều gì bèn khẽ ngẩng đầu lên.
Phía trên đầu, người ba lớn đã bao lâu chưa gặp đang nhướng một bên mày, ung dung thong thả nhìn bé.
“Chậc chậc chậc, cái vẻ mặt này là sao, không nhận ra ba nữa rồi à?”
Hi Hi nhíu mày phản bác: “Ba... ba nói bậy!”
“Ba nói bậy chỗ nào chứ? Chẳng lẽ ba nói không đúng sự thật à?” Xa Tử Dực hỏi vặn lại.
Toàn bộ những lời vốn định dùng để chào đón ba lớn của bé con đều nghẹn ứ lại trong họng!
Tức c.h.ế.t đi được!
Hi Hi phồng hai má, giơ tay về phía Đường Du: “Con... muốn tiểu ba ba bế, hổng... hổng thèm...”
“Không được.” Xa Tử Dực hoàn toàn không cho bảo bối nhỏ cơ hội, xoay người một cái bế xốc Hi Hi đứng thẳng trong lòng: “Con phải nói chuyện với ba cho đàng hoàng đã, mấy ngày rồi không gặp mà chẳng thấy nhớ ba gì cả.”
“Đường Hi Hi, tự kiểm điểm lại bản thân đi xem có phải mình sai rồi không!”
Bị gọi cả họ lẫn tên như vậy, Hi Hi theo phản xạ thế mà lại thật sự tự kiểm điểm bản thân: “Con... con sai... sai...” sai cái gì cơ chứ?
“Đúng rồi đấy, thế nên có phải con nên đền bù cho ba thêm một cái thơm má không?” Xa Tử Dực ngon ngọt dụ dỗ, ngắt lời đứa nhỏ.
Hi Hi bị xoay như chong chóng, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: “Con thơm ba nè.”
Nói đoạn, bé sáp lại gần chủ động thơm ba lớn một cái thật kêu.
Xa Tử Dực mỉm cười thỏa mãn: “Còn một bên nữa đâu?”
Hi Hi ngoan ngoãn thơm nốt bên má còn lại, đôi mắt to tròn tràn ngập niềm vui và vẻ thẹn thùng.
“Ngoan lắm.” Xa Tử Dực xoa đầu bảo bối nhỏ, nhắc nhở: “Có phải quên mất chuyện gì rồi không? Chuyện con hứa với ba trong điện thoại ấy.”
Sắc mặt Đường Du biến đổi: “Xa Tử...”
Mắt Hi Hi sáng rực lên, nói to: “Con hổng có quên! Còn nụ hôn của tiểu ba ba chưa đưa kìa!”
Đường Du: “Không phải, tôi đâu có đồng ý...”
“Ngoan lắm!” Xa Tử Dực cười híp mắt, vẻ mặt trông có vẻ khó xử: “Con xem, tiểu ba ba của con muốn quỵt nợ thì phải làm sao bây giờ?”
Đường Du: “Tôi...”
Bé con kinh ngạc nhìn tiểu ba ba: “Ba ơi! Ba... ba lớn vu oan cho ba kìa!”
Khựng lại một chút, bé con còn suy nghĩ xem từ “vu oan” này có ý nghĩa gì, cảm thấy mình dùng không sai mới gật đầu cái rụp.
“Đúng rồi đó, con thông minh ghê!”
Đường Du bị đứa con thông minh gài bẫy, mặt đầy bất lực: “Ba đâu có bảo sẽ thơm.”
Đầu óc Hi Hi nhỏ bé không nhớ dai, chỉ nhớ mang máng hình như có chuyện như thế.
Thế là bé quả quyết gật đầu: “Có bảo mà! Tiểu ba ba thơm... thơm thơm!”
Bé giơ ngón tay mình lên, nghiêm túc ra dấu: “Hai cái luôn á!”
Bé phồng má, cảm thấy Đường Du đang lừa phỉnh mình, ấm ức cãi lý: “Con thông minh lắm, hổng đếm sai đâu!”
Xa Tử Dực nhịn cười phụ họa: “Đúng rồi, con trai ba siêu cấp thông minh, nghe là biết con trai ba rồi.”
Sao lại không phải con trai hắn chứ, trợ thủ đắc lực số một luôn!
Hi Hi như một ông cụ non dạy dỗ tiểu ba ba: “Hổng... hổng được giở trò ăn vạ đâu nha!”
Đường Du nghe xong, cắn răng nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy mình cách bờ vực phát điên chẳng còn xa nữa.
May mà, Xa Tử Dực vẫn có lương tâm, hắn trêu đùa một lớn một nhỏ hai cục cưng, cũng vui vẻ rồi, biện minh cho Đường Du: “Bé ngoan à, ba nhỏ của con ba ấy…”
Một cái chạm nhẹ nhàng truyền đến từ gò má, mang theo hơi thở độc đáo của thiếu niên, và một chút hơi nước mùa hè, trong nháy mắt đã khiến Xa Tử Dực khựng lại.
Thiếu niên vừa nãy còn căng thẳng liếm liếm môi, mặc dù đã qua một lúc, chỉ còn lại một chút hơi nước, nhưng khi áp sát vẫn khiến Xa Tử Dực cảm nhận được một trận ướt mềm.
Sự rung động trong lòng làm ướt át gò má hắn, xúc cảm ôn nhu mềm mại truyền đến từ chỗ dán sát tê dại, dấy lên một trận cảm giác tê dại li ti.
Lan tràn đến toàn thân, dường như cả người đều cứng đờ lại.
Điều khiến Xa Tử Dực hoảng hốt nhất là, Đường Du nói lời giữ lời, nói hai lần là hai lần, chạm một cái xong, lại nhanh chóng chạm cái thứ hai, lúc này mới kéo giãn khoảng cách của họ, mất tự nhiên quay đầu sang một bên.
Quan hệ, vẫn là quá gần rồi.
Hắn mím môi, cảm thấy cả người mình đều đang nóng lên, gào thét rằng hắn đã đi quá giới hạn.
Còn bên kia, Xa Tử Dực thường ngày lẳng lơ cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau tai hắn ửng đỏ, lời biện minh vừa mở miệng cũng hoàn toàn quên sạch, chỉ còn lại sự luống cuống tay chân.
Vừa nãy, Đường Du thực sự, hôn hắn rồi.
Cho dù chỉ là hơi chạm má, thì đó cũng là hôn a!
Làm tròn lên thì chính là nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt rồi!
Xa Tử Dực chỉ cần nghĩ đến hình ảnh này, đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cố tình còn đang ôm một quả tạ nhỏ, khiến tâm trạng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Quả tạ nhỏ nghe ba nửa ngày không nói chuyện, đẩy đẩy ngực ba: “Ba nhỏ, thế, thế nào rồi ạ?”
Xa Tử Dực hoảng hốt trả lời: “Ba nhỏ của con ba ấy nói được làm được, rất lợi hại.”
Đường Du có chút thẹn quá hóa giận: “Lần sau đừng nói mấy lời hồ đồ này với trẻ con, tôi chưa từng đồng ý.”
Không cần Xa Tử Dực phản bác, tiểu Hi Hi đã thấm thía nói: “Ba ơi, nói, nói dối là, không đúng đâu nha!”
“Bé con, tận, tận tai nghe, nghe thấy á!”
Đường Du quả thực sắp tức đến bật cười rồi.
Đây rõ ràng là tiểu hỗn đản nhà hắn tự đồng ý mà!
Nhưng tiểu hỗn đản quên mất rồi, cậu bé mới ba tuổi thôi mà, sao có thể khắt khe với em bé ba tuổi như vậy chứ?
Cục cưng nhỏ bị trận ầm ĩ này làm cho hoàn toàn tỉnh táo, cậu bé chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn công viên giải trí biển người tấp nập, hỏi hai người ba: “Bé con, bé con đến đây, làm gì ạ?”
“Chơi chứ sao, ba dẫn con đi công viên giải trí chơi trò chơi.” Xa Tử Dực khẽ ho một tiếng, ngược lại trông rất đáng tin cậy: “Muốn chơi gì? Nhà ba người chúng ta cùng nhau chơi.”
Hi Hi vẫn có chút băn khoăn: “Thật sự, thật sự không, bán bé con sao ạ?”
“Không bán.” Xa Tử Dực buồn cười: “Ai nỡ bán con chứ, hả?”
“Nói đi cũng phải nói lại.” Đường Du nhấc mí mắt, tràn đầy nghi hoặc: “Tại sao Hi Hi lại cảm thấy tôi muốn bán con?”
Mặc dù trong điện thoại Đường Du nóng ruột, nghĩ đây là do Xa Tử Dực nói.
Nhưng thực ra chưa chắc đã không có yếu tố xoa dịu tâm trạng của mình tồn tại.
So ra, cậu vẫn không tin Xa Tử Dực sẽ nói những lời thiếu chừng mực như vậy.
Cho nên, chỉ có thể là người nuôi đứa trẻ trước đây nói.
Nghĩ đến đây, mặt Đường Du đều sầm xuống.
Sắc mặt Xa Tử Dực cũng hơi trầm xuống, những suy đoán trong lòng mỗi cái đều không tính là tốt.
Hắn nhìn nhóc tì mũm mĩm với ánh mắt đầy thâm ý: “Tôi cũng rất tò mò.”
“Con trai ngoan, tại sao lại cảm thấy ba nhỏ muốn bán con? Có thể nói với các ba không?”
Cục cưng nhỏ nghe vậy, lông mày đều nhíu thành một cục rồi.
Bé con, phải nói thế nào đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Hi Hi: Bé con, thông minh quá đi! Còn có thể nhớ, ba nhỏ, nói dối rồi!
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!