Ảnh Vệ Mang Thai, Trở Thành Tiểu Bảo Bối Của Yên Vũ Các
Chương 61: Đích thân đi tìm chủ nhân
“Chủ nhân ở đâu?” Giọng y lạnh băng.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng, mấy người khác theo bản năng rút kiếm, mấy mũi kiếm đồng loạt chĩa về phía Tô Chi Nhất, nhưng nhất thời không ai dám manh động.
Chi Nhị nhíu mày, tiến lên một bước: “Chi Nhất, ngươi làm gì vậy?”
Tô Chi Nhất không hề hạ đoản nhận xuống, lưỡi đao vững vàng kề sát yết hầu người kia, không chút xê dịch: “Đây không phải chủ nhân.”
Mấy tên ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. Chi Nhất chưa từng phạm sai lầm, trước nay việc truy tung, trinh sát hay phân biệt địch ta đều do y chỉ huy, bởi vậy bọn họ vô cùng tin tưởng y.
Nhưng người trước mắt này... rõ ràng mang gương mặt của chủ nhân, vóc dáng của chủ nhân, không sai một li một hào, bọn họ không đến mức ngay cả điều này cũng không nhận ra.
Chi Ngũ cầm kiếm, do dự nhìn “Tô Vô Độ”, rồi lại nhìn sang Tô Chi Nhất.
“Tô Vô Độ” khẽ nghiêng đầu, muốn né tránh lưỡi đoản nhận, nhưng lưỡi đao của Tô Chi Nhất bám sát không rời, hắn động một tấc, đao liền theo sát một tấc.
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng khàn đặc mang theo vẻ tức giận: “Tô Chi Nhất, ngươi phản rồi sao? Dưới phạm thượng, muốn chịu roi hình à?”
Tô Chi Nhất không nói lời nào, thậm chí lực đạo trên tay còn tăng thêm mấy phần, lưỡi đao trực tiếp cứa vào da thịt, rỉ ra một vệt m.á.u đỏ tươi.
“Tô Vô Độ” trừng mắt nhìn y, lại quay đầu nhìn về phía mấy tên ảnh vệ khác, nghiêm giọng quát tháo: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau g.i.ế.t c.h.ế.t kẻ dưới phạm thượng này—”
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì không một ai cử động.
Mũi kiếm của mấy người chậm rãi hạ xuống, nhìn “Tô Vô Độ”, trong ánh mắt đã mang theo sự dò xét.
Bọn họ đều đã nhận ra: chủ nhân chưa bao giờ như thế này. Nếu chủ nhân bị người ta kề đao vào cổ, e là chỉ nhướng mày, rồi dùng cái giọng chẳng mặn chẳng nhạt kia buông một câu “buông xuống”, sau đó mới từ từ tính sổ với ngươi.
Chủ nhân tuy nghiêm khắc, nhưng trước nay núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc, tuyệt đối không bao giờ hốt hoảng mà ngoài mạnh trong yếu như vậy.
Kẻ này kỳ thực bắt chước không giống, thế mà bọn họ suýt nữa đã trúng kế.
“Tô Vô Độ” hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, vẻ giận dữ trên mặt hắn thu lại, quét mắt nhìn quanh đám ảnh vệ đang dần bày ra thế phòng bị trong phòng, cười khẩy một tiếng: “Quả nhiên là ảnh vệ, là ta đã coi thường các ngươi rồi.”
Dứt lời, hắn không hề do dự, một viên đạn sương mù từ trong tay áo rơi xuống đất, khói đặc nhanh chóng nổ tung, bao phủ khắp căn phòng.
Mấy người lập tức bị sặc đến mức không mở nổi mắt. Khoảng cách giữa bọn họ và “Tô Vô Độ” vốn có một đoạn, căn bản không kịp bắt lấy hắn, chủ yếu là vì biết Tô Chi Nhất đang khống chế đối phương nên theo bản năng đã lơi lỏng cảnh giác.
Đợi đến khi khói tan... chỉ thấy Tô Chi Nhất đang quỳ nửa gối trên mặt đất.
Kẻ kia trong lúc ném đạn sương mù đã tung một cước hòng thoát khỏi sự khống chế, rõ ràng là biết rõ tình trạng cơ thể của y nên nhắm thẳng vào bụng dưới. Tô Chi Nhất theo bản năng nghiêng người né tránh, cú đá hiểm hóc sượt qua bên hông, tuy không bị thương nhưng động tác trên tay lại lộ ra sơ hở, tạo cơ hội cho kẻ đó nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
Hai tiểu chủ tử chầm chậm cựa quậy, dường như vừa bị kinh sợ.
“Chi Nhất!” Mấy người lo lắng y xảy ra chuyện, vội vã tiến lên.
Tô Chi Nhất mặt không đổi sắc móc bình sứ từ trong tay áo ra, đổ mấy viên thuốc rồi nhai nuốt trực tiếp. Gạt bỏ cơn đau âm ỉ truyền đến, y đứng thẳng dậy nhìn những ảnh vệ khác, giọng nói vô cùng vững vàng.
“Cùng đi tìm chủ nhân.”
Một nhóm người bước chân vội vã ra khỏi phòng. Quản sự vẫn đứng ở cửa, thấy bọn họ bước ra liền nghển cổ nhìn vào bên trong, không thấy Các chủ đâu, bà nhíu mày kéo lấy Chi Lục đi cuối cùng, vội vã hỏi: “Các chủ đâu? Sao Các chủ lại không thấy đâu rồi?”
Chi Lục không dừng bước, bỏ lại một câu: “Đó không phải chủ nhân, chúng ta đến núi Thanh Phong tìm người.”
Quản sự sững sờ tại chỗ, há hốc mồm, cũng lập tức phản ứng lại, hướng về bóng lưng bọn họ hô lớn: “Mạc trưởng lão ra ngoại thành rồi, tôi lập tức phái người đi báo cho bà ấy!”
Không ai quay đầu lại, mấy bóng đen đã lướt nhanh ra khỏi cổng lớn.
Mấy người thi triển khinh công chạy vội suốt dọc đường. Tô Chi Nhất dù thân thể khó chịu cũng không hề giảm tốc độ, đi ở giữa đội ngũ, đôi môi mím chặt. Bụng thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau trằn, y không rảnh để tâm tới, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh.
Chậm một khắc, chủ nhân lại thêm một phần nguy hiểm.
Đến khi bọn họ tới được nơi Tô Vô Độ rơi xuống vách núi, trời đã tối đen như mực, trên đường núi hoàn toàn tĩnh lặng.
Dấu vết giao đấu ban ngày vẫn còn đó, người của Bích Tiêu Các có lẽ đã tự rời đi từ sớm, trong lúc hoảng loạn ngay cả dược liệu rơi vãi cũng không kịp mang theo.
Tô Chi Nhất ngồi xổm xuống, nương theo ánh lửa từ mồi lửa mà Chi Cửu giơ bên cạnh để quan sát một lượt địa hình, phát hiện căn bản không có đường đi xuống, chỉ có thể bám vào dây thừng để tụt xuống đáy vực.
“Ta xuống dưới.” Tô Chi Nhất nói, nhìn sang Chi Nhị và Chi Ngũ: “Hai người các ngươi đi cùng ta.”
Y lại quay sang bên cạnh: “Chi Tam, ngươi dẫn những người còn lại ở trên này đợi tiếp ứng.”
Chi Tam gật đầu.
Chi Nhị muốn nói lại thôi, nhìn Tô Chi Nhất một cái. Ánh lửa hắt lên mặt nạ của người kia khi tỏ khi mờ, Chi Nhị đoán lúc này nét mặt y hẳn là vô cảm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Chi Nhất một thoáng, cánh môi mấp máy muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Bây giờ không phải lúc để do dự.
Tô Chi Nhất nhận lấy dây thừng từ tay Chi Tam. Đáng lẽ phải quấn quanh eo để làm điểm tựa an toàn rồi mới dùng khinh công nhảy xuống, nhưng tình trạng hiện tại của y rõ ràng không thể làm như vậy, thế nên y chỉ buộc chặt vào cổ tay trái, tay phải rút đoản nhận thử độ chắc chắn của nút thắt.
Sau đó, một tay nắm chặt dây thừng, tay kia cầm đoản nhận, xoay người mặt hướng vào vách đá, thả mình nhảy xuống.
Quán tính khi cơ thể rơi xuống khiến dây thừng căng mạnh ra, thít sâu vào cổ tay y. Y cắn chặt răng, cắm chủy thủ vào vách đá, một tiếng “xoẹt” vang lên, lưỡi đao cắm sâu vào bùn đất và đá vụn, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Sau đó y rút chủy thủ ra, để người rơi thêm một đoạn rồi lại cắm vào tiếp.
Hiện tại y không thể tụ khí trong thời gian dài, chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt tốc độ rơi.
Tiểu chủ nhân trong bụng lại cựa quậy, dường như lại bị kinh động, hơi thở của y nặng nề hơn bình thường, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại.
Chi Nhị và Chi Ngũ ở phía dưới y, dùng khinh công đạp lên mỏm đá và cây cỏ trên vách núi lướt xuống, chốc chốc lại dừng lại đợi y.
Ba người mò mẫm đi xuống trong bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, chân Tô Chi Nhất cuối cùng cũng chạm vào mặt đất bằng phẳng.
Y buông dây thừng ra, đầu gối hơi khụy xuống, đưa tay vịn vào vách đá để ổn định thân hình.
Chi Nhị và Chi Ngũ đáp xuống bên cạnh y. Chi Ngũ thổi bùng mồi lửa, ánh lửa yếu ớt miễn cưỡng soi sáng một khoảng nhỏ xung quanh.
Ánh lửa chập chờn, Chi Ngũ giơ cao cánh tay, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây người ra một lúc.
“Đây là—”
Trước mặt cư nhiên lại là một rừng cây ăn quả, từng hàng ngay ngắn thẳng tắp, thân cây to bằng miệng bát, hiển nhiên không phải cây mọc hoang dã. Hiện tại đang là mùa kết trái, trên cây trĩu quả màu vàng óng, trong không khí thoang thoảng mùi hương cam thanh ngọt.
Chi Ngũ nhìn quanh quất, đầu óc mờ mịt: “Ai lại trồng cam ở cái chỗ này chứ? Sợ bị người ta trộm sao? Nơi này tưới nước bón phân kiểu gì? Trồng thế này mà sống được à?”
Tô Chi Nhất đứng thẳng người, đè nén cơn đau trằn âm ỉ trong bụng xuống, không trả lời câu hỏi đó, giọng có chút khàn: “Chia nhau ra tìm.”
Chi Nhị và Chi Ngũ gật đầu, tản ra hai hướng khác nhau.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!