Alpha Lạnh Lùng Là Thuốc Giải Duy Nhất Của Tôi
Chương 39: Bờ môi ấm áp
“Tuyệt quá, chúng ta lại có thêm một người rồi!” Lãnh Hạo thấy Dịch Hành đồng ý thì vui mừng hớn hở nhích sang một bên, nhường chỗ cho Dịch Hành.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đại thiếu gia Dịch gia vậy mà lại muốn chơi trò chơi với bọn họ ư?
Dịch Phong càng kinh ngạc đến rớt cằm, trừng mắt nhìn Dịch Hành lướt qua Lãnh Hạo rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Ngôn.
“Anh, anh thật sự muốn chơi à?” Dịch Phong túm lấy áo Dịch Hành: “Anh có biết quy tắc trò chơi là gì không đấy?”
Cùng nhau ăn que vani, làm tròn lên là gần bằng hôn môi rồi đấy!
Dịch Hành nhàn nhạt liếc nhìn cậu em trai: “Biết.”
Dịch Phong tịt ngòi.
Anh trai cậu ta từ lúc sinh ra tính tình đã lạnh như băng, không thích tụ tập chơi bời với bạn bè. Hôm nay chắc chắn là do tư thế rời giường của cậu ta có vấn đề rồi, nên mới xuất hiện ảo giác anh trai chơi trò chơi cùng bọn họ thế này.
“Được rồi được rồi, đừng lề mề nữa, mau bắt đầu đi.” Lãnh Hạo nhân lúc không ai để ý lại lén xào bài thêm một lần nữa.
“Ủa đợi đã!” Một người ngồi ở giữa đột nhiên phát hiện ra: “Phải thêm một lá bài nữa chứ, chẳng phải chúng ta có thêm một người rồi sao?”
“Đúng rồi đấy, cậu kia lấy thêm một lá bài qua đây đi.” Người khác phụ họa.
Lãnh Hạo quên khuấy mất chuyện này, đành miễn cưỡng rút thêm một lá bài mới từ xấp bài còn lại của mình ra, trơ mắt nhìn người khác nhét lá bài này vào giữa bộ bài đã xào xong.
“Bắt đầu thôi!”
Mọi người lần lượt rút bài.
Cố Ngôn ngồi ngay sau Dịch Hành, lúc Dịch Hành vê lấy lá bài thì vê trúng hai lá.
“Cho cậu.”
Hai người ngồi cực kỳ sát nhau, lúc Dịch Hành nói chuyện làm vành tai Cố Ngôn nóng bừng lên, tim đập dường như nhanh hơn bình thường một chút.
Đợi mọi người rút bài xong, thời khắc lật bài căng thẳng và kích thích đã tới, ánh mắt của tất cả đều dồn về phía người lật bài tiếp theo.
Lãnh Hạo lật trúng lá 6 cơ, trái tim cô treo lơ lửng tận cổ họng. Trong mười mấy lá bài này chỉ có hai lá 6 cơ là giống hệt nhau. Cô tha thiết ngóng trông những lá bài phía sau, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm niệm thầm: “Dịch Hành, Dịch Hành, Dịch Hành.”
Đáng tiếc ý trời chẳng chiều lòng người, do bị chèn thêm một lá bài mới ở giữa, ván đầu tiên Lãnh Hạo lại rút trúng lá bài giống hệt cô bạn thân Diệu Diệu.
Mọi người hò reo cổ vũ, đưa que vani cho hai người.
Họ quen biết nhau từ tấm bé, chuyện gì mà chưa từng làm cùng nhau chứ? Cùng ăn một que vani căn bản chẳng làm khó được họ. Chưa đầy mấy giây, hai người đã một đầu một đuôi ăn hết que bánh quy.
Cố Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cỏ dưới chân, trong đầu toàn là hình ảnh bờ môi hai người càng lúc càng áp sát vào nhau, đầu óc ong ong cả lên.
Cố Ngôn khẽ nâng mắt dùng khóe mi liếc nhìn Dịch Hành, đối phương dường như chẳng hề bận tâm, ngũ quan sắc bén lạnh lùng vẫn bình thản như thường ngày.
“Cười cái gì mà cười, hai chúng tôi gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, bạn thân của tôi thì chỉ có tôi mới được hôn thôi!” Lãnh Hạo ôm vai Diệu Diệu, hùng hồn tuyên bố.
“Nào, ván tiếp theo ván tiếp theo! Còn que vani không?”
“Còn chứ, ở đây có cả đống!”
Chẳng mấy chốc ván thứ hai đã bắt đầu.
Kể từ khi Dịch Hành tới, Dịch Phong vẫn luôn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, mặc cho Vương Chí Lương bên cạnh trêu chọc thế nào cũng quyết không mắc bẫy.
“A Phong, làm điếu thuốc không?”: “A Phong đừng nghiêm túc thế chứ.”: “A Phong, cười một cái xem nào.”
Vương Chí Lương vừa ngứa mồm vừa nhịn cười đến suýt nội thương. Cậu ta vừa ngâm nga câu hát vừa nhìn mọi người lật bài, đột nhiên đùi bị người ta tát mạnh một cái.
“Suỵt...!” Vương Chí Lương đau đến nhe răng trợn mắt, vừa định mắng Dịch Phong không biết giữ đạo đức thì thấy cả người Dịch Phong đã nhoài về phía trước, suýt nữa thì nhào thẳng lên bàn.
“Sao thế hả?” Vương Chí Lương nhìn theo ánh mắt rực lửa của Dịch Phong, cũng bất giác hít sâu một hơi khí lạnh.
Lá bài 6 cơ đầu tiên của ván thứ hai thế mà lại thuộc về Dịch Hành!
Đồng tử Cố Ngôn khẽ chấn động, hơi hé miệng ra.
“Nhanh lên, người tiếp theo!”
Mọi người xung quanh thúc giục, ai nấy đều nóng lòng muốn xem rốt cuộc là ai rút trúng lá bài giống với Dịch Hành.
Đây là Dịch gia của Kinh Đô đấy, có thể tương tác thân mật thế này với Dịch Hành quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, truyền ra ngoài thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt ghen tị cho xem.
Cố Ngôn hoàn hồn, nhìn về phía lá bài trước mặt mình, cậu cảm nhận được Dịch Hành cũng đang nhìn qua.
Đầu ngón tay Cố Ngôn hơi lạnh, có lẽ do ngồi ngoài trời quá lâu nên trong thoáng chốc tê rần đến mất cả cảm giác. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Cố Ngôn lật mở lá bài ra...
“Phụt! Đệt mợ, 6 cơ!” Vương Chí Lương phun thẳng ngụm nước trong miệng ra ngoài.
“Hai lá 6 cơ thế mà lại nằm liền nhau, người xào bài xào kiểu gì thế? Mau tự phạt một ly đi!” Một người khác nói đùa, cùng cả đám hùa vào ầm ĩ.
“Que vani đâu rồi? Mau mang qua đây!”
“Cùng ăn đi, cùng ăn đi! Đến một centimet cuối cùng cũng không được để lại đấy nhé!”
Miệng Dịch Phong nãy giờ vẫn chưa khép lại được. Xung quanh quá nhiều người hò reo cổ vũ, cậu ta hơi lo lắng nhìn chằm chằm anh trai mình, cứ cảm giác giây tiếp theo anh trai sẽ sa sầm mặt mày.
Còn Lãnh Hạo thì phát cuồng túm tóc vò đầu, cả hai chàng trai cô mê đắm sắp sửa hôn nhau rồi!
Dịch Hành nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn, phát hiện vành tai Cố Ngôn đang từ từ lan ra một tầng ửng hồng với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, làm nổi bật chiếc khuyên tai màu đen trên dái tai càng thêm rực rỡ, phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ trên bãi cỏ.
“Thật sự phải chơi sao?” Cố Ngôn không chắc chắn hỏi bằng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.
Dịch Hành hỏi ngược lại: “Quy tắc chẳng phải viết như thế sao?”
Trong lúc nói chuyện, que vani đã được đưa tới trước miệng. Dịch Hành hé miệng ngậm lấy một đầu, đôi mắt khóa chặt lấy Cố Ngôn.
Hàng mi đen nhánh như cánh quạ của Cố Ngôn khẽ run rẩy, cẩn thận từng li từng tí cắn lấy đầu bên kia.
Xung quanh có người cất tiếng hú hét quái dị.
Dịch Phong ngây người đứng tại chỗ, phản ứng đầu tiên thế mà lại là rút điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho bố mẹ.
Rắc... rắc...
Lúc trước Cố Ngôn nhìn Lãnh Hạo và bạn thân chơi thì thấy rất đơn giản, loáng cái là ăn xong. Nhưng giờ khắc này đến lượt chính mình, từng phút từng giây đều bị kéo dài ra vô tận.
Trái ngược với sự căng thẳng của Cố Ngôn, Dịch Hành lại điềm tĩnh thong dong như mọi khi.
Dưới bao nhiêu ánh mắt dõi theo, que vani dần dần ngắn lại, rất nhanh sau đó chỉ còn sót lại một mẩu ngắn ngủn, đến cả hơi thở của đối phương cũng nghe thấy rõ mồn một.
Lãnh Hạo bấm mấy vết móng tay lên chiếc túi xách hàng hiệu của mình, vừa ấm ức vừa muốn khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm vào khoảng cách cuối cùng giữa hai chàng trai trong mộng.
Cố Ngôn đưa tay quệt mặt một cái, nhưng không thể lau đi được hơi nóng rực trên gò má. Nhìn thấy chỉ còn sót lại khoảng cách bằng móng tay, cậu như bị ma xui quỷ khiến ngước mắt lên, nhìn hàng lông mày phóng đại của Dịch Hành mà quên cả hít thở.
Đúng lúc này, Dịch Hành bỗng nhiên nghiêng đầu, áp sát lại gần.
Gần quá!
Đôi mắt Cố Ngôn hơi mở to, cảm nhận được bờ môi khô ráo mà ấm áp khẽ lướt qua cánh môi mình, nơi vừa chạm qua nhanh chóng lan tỏa một cảm giác tê dại râm ran. Ngay sau đó một tiếng động nhỏ vang lên, Dịch Hành đã cắn đứt que vani, kết thúc trò chơi.
“Đỉnh vãi!” Chẳng biết là ai gào lên một tiếng, những người khác lúc này mới bừng tỉnh, thi nhau vung tay reo hò.
Dịch Hành lùi người về, Cố Ngôn nhai que bánh vani trong miệng, ngơ ngẩn đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi, trái tim đập thình thịch như đánh trống.
Diệu Diệu ở đằng xa vỗ về cô bạn thân đang đau đớn đến nát cả cõi lòng: “Hạo Hạo, đừng buồn nữa, chỉ là một trò chơi thôi mà...”
“Hu hu hu mặc kệ tớ đi, tớ không chơi nữa đâu.”
Ở một góc khác, điện thoại của Dịch Phong trong nháy mắt nảy lên mười mấy tin nhắn.
Bố mẹ Dịch đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nhìn thấy bức ảnh Dịch Phong gửi tới lập tức không thể ngồi yên được nữa. Do góc chụp có vấn đề, họ không nhìn thấy que vani ở giữa, chỉ thấy hai người đang môi kề môi hôn nhau đắm đuối.
Biết thế chẳng ngu ngốc gửi cho bố mẹ làm gì.
Ngay cả sinh nhật cũng chưa từng nhận được lời hỏi han ân cần nhường này từ bố mẹ, Dịch Phong bĩu môi, gây ra họa lớn liền muốn đẩy sang cho Dịch Hành: “Anh...”
Thế nhưng Dịch Phong vừa quay người lại thì sững sờ, cậu ta dụi dụi mắt. Chỉ thấy người anh trai ruột xưa nay nói một không hai của mình, vành tai vậy mà lại hơi ửng đỏ, chẳng qua dưới ánh đèn mờ ảo nên nhìn không rõ lắm mà thôi.
Bình luận chương truyện 0
Chia sẻ cảm nhận, đàm đạo về diễn biến chương này cùng các đạo hữu
Chưa có bình luận nào cho chương này. Hãy là đạo hữu đầu tiên để lại cảm nghĩ!